►►►♠♣♥♦♪♫♫ Hú uuuuuuuu, đóng cửa sàn vàng, tiền ào ạt sang sàn chứng !!!! ►►►♠♣♥♦♪♫♫

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TLbooks, 30/12/2009.

663 người đang online, trong đó có 265 thành viên. 18:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 422 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=355875&ChannelID=11



    Sàn vàng đã vào hồi kết


    TT - Tại hội nghị ngành ngân hàng (NH) vừa tổ chức tuần qua, Thủ tướng *************** nhắc lại đã giao NH Nhà nước thực hiện quản lý nhà nước về vàng. Theo đó sẽ xây dựng một nghị định để điều chỉnh các nghị định có liên quan đến vàng.


    Theo một quan chức NH Nhà nước, nơi này đang chờ văn bản thông báo kết luận để làm cơ sở xử lý các sàn vàng.


    Một lãnh đạo NH thương mại cho biết tại cuộc họp với các NH tiếp sau hội nghị ngành NH, lãnh đạo NH Nhà nước cũng đã gợi ý hướng xử lý là dừng hoạt động các sàn vàng và cho các đơn vị tổ chức sàn vàng có thời gian ba tháng để giải quyết các tồn đọng liên quan.


    Trước đó, Thống đốc NH Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết đã trình Chính phủ hai phương án xử lý sàn vàng là dừng hoạt động hoặc nâng tỉ lệ ký quỹ lên 100%. Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối NH Nhà nước Nguyễn Quang Huy khẳng định NH Nhà nước không khuyến khích hoạt động của các sàn vàng.


    Theo nhận định của giới chuyên môn, kể cả trong trường hợp NH Nhà nước không buộc dừng hoạt động của sàn vàng, mà chỉ cần áp dụng phương án tăng tỉ lệ ký quỹ lên 100% thì các sàn vàng cũng không còn đất để hoạt động. Bên cạnh đó, NH Nhà nước cũng siết lại việc mở tài khoản tại nước ngoài cũng là một cách để chấm dứt hoạt động của sàn vàng.



    NH Nhà nước cũng đã khẳng định chỉ NH mới cung ứng đầy đủ các dịch vụ cho người kinh doanh trên sàn vàng như mở tài khoản, thanh toán và quan trọng là quản lý các rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh trên sàn vàng. Như vậy, các sàn vàng không do NH tổ chức hoặc liên kết với các NH cũng khó có thể hoạt động.


    Ngay thời điểm này vẫn diễn ra tranh luận liệu phương án quản lý sàn vàng của NH Nhà nước có đúng luật. Vấn đề này không mới, hơn một năm trước cũng có tranh cãi và đó là trở ngại để NH Nhà nước không thể quản lý sàn vàng, hậu quả là sàn vàng mọc ra như nấm. Với quyết tâm quản lý sàn vàng, NH Nhà nước cũng đã cân nhắc, trình hai phương án trong đó việc tăng tỉ lệ ký quỹ, tức kiểm soát hoạt động cho vay để đầu cơ vàng, là nằm trong tầm tay của NH Nhà nước.


    Cũng có nhiều ý kiến cho rằng đóng cửa sàn vàng thì người kinh doanh sẽ chuyển sang hoạt động ở các sàn vàng không giấy phép. Đó cũng là một lưu ý và rồi đây NH Nhà nước sẽ quan tâm nhiều hơn đến hoạt động này.


    Vấn đề quan trọng hiện nay với chủ sàn vàng cũng như người kinh doanh là chuẩn bị để xử lý các tồn đọng sau khi các biện pháp quản lý sàn vàng được thực hiện. Vì cả trong trường hợp không bị đóng cửa, phương án nâng tỉ lệ ký quỹ lên 100% được áp dụng sẽ dẫn đến người đầu cơ vàng phải trả bớt nợ, NH phải thu nợ. Trường hợp sàn vàng không còn hấp dẫn thì người kinh doanh phải tính đến việc đóng trạng thái đầu tư, bán bớt vàng để thu tiền hoặc mua vàng để trả nợ... Hiện những NH có sàn vàng đang bắt tay để xử lý vấn đề này.[r32)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

  2. NTbonsai

    NTbonsai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Em nghe cái tiêu đề "Sàn vàng đã vào hồi kết

    " sao giống cái câu "CN tư bản đang giãy chết " thía :p
  3. cklaso1

    cklaso1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Đã được thích:
    5
    Thôi chết em rồi
    Em còn 1 cái TK vàng nữa mang nốt vào chứng thôi
  4. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    http://cafef.vn/20091227042758983CA3...g-nam-2010.chn

    trích: "Theo ngân hàng Nhà nước, tín dụng năm 2009 tăng 37,73% so năm 2008. Căn cứ trên công bố này và các số liệu tổng hợp từ các năm trước, chúng tôi tính ra tổng dư nợ tín dụng năm 2009 khoảng 1,712 triệu tỉ đồng.



    Kế hoạch năm 2010, tổng phương tiện thanh toán và dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế – tăng khoảng 25% so với cuối năm 2009, tức tổng dư nợ sẽ lên tới 2,14 triệu tỉ đồng. Như vậy hạn mức tăng trưởng năm 2010 có thấp hơn năm 2009, nhưng về số tuyệt đối vẫn tăng khoảng 428 ngàn tỉ đồng so năm 2009."
  5. Hehehehe1234

    Hehehehe1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Chết cái lũ đánh bạc đê
  6. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Riêng cái tin này cũng đủ vài ngàn tỷ đổ sang chứng
    Chả lẽ anh hùng tứ phương lại chỉ làm mỗi việc ủn từ 460-490
    Mốc 580 cho cuối tháng 1/2010 là cũng khiêm tốn

    nhỉ !
  7. maikaxinhdep

    maikaxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Đã được thích:
    31
    Tạm dừng hoạt động thì được, chứ cấm hẳn thì e là trái luật, hoặc là dùng một biện pháp hành chính để siết lại hoạt động.

    Tiền từ sàn vàng mà chảy sang thì sợ lắm, hình như cỡ khoảng 20.000 tỷ đồng.
  8. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Cho hoạt động nhưng bắt ký quỹ 100% thì khác gì đóng cửa !=D>
  9. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    3.403

    Cho KÝ QUỸ 100% thì dân đánh VÀNG cả năm không bõ dính răng. Chạy hết [r2)]. Hoan hô NHNN
  10. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước bán ngay 30% số dư tiền gửi ngoại tệ có kỳ hạn
    [​IMG]

    Số ngoại tệ còn lại, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước sẽ thực hiện bán cho Tổ chức tín dụng được phép trong vòng 2 tháng đầu năm 2010.



    Nội dung theo Thông tư Quy định việc mua-bán ngoại tệ của một số Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước do phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Văn Bình ký vừa ban hành hôm nay (30/12).

    Thông tư nêu rõ, đối với số dư tiền gửi có kỳ hạn của Tổ chức (Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước) tại Tổ chức tín dụng được phép tại thời điểm 31/12/2009 (trừ các khoản ký quỹ, đặt cọc hay bảo lãnh cho nghĩa vụ nợ trong tương lai): Tổ chức thực hiện bán ngay 30% số dư tiền gửi ngoại tệ có kỳ hạn tại thời điểm ngày 31/12/2009. Số ngoại tệ còn lại, Tổ chức sẽ thực hiện bán cho Tổ chức tín dụng được phép trong vòng 2 tháng đầu năm 2010.



    Đối với số dư tiền gửi không kỳ hạn của Tổ chức tại Tổ chức tín dụng được phép vào ngày 31/12/2009, thì tổ chức giữ lại số ngoại tệ cần thiết để phục vụ nhu cầu thanh toán và số ngoại tệ hiện đang giữ cho mục đích ký quỹ, đặt cọc hay bảo lãnh cho nghĩa vụ nợ trong tương lai; số ngoại tệ còn lại Tổ chức phải bán ngay cho Tổ chức tín dụng được phép.

    Thông tư quy định, Tổ chức tín dụng được phép chuyển 30% số ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi có kỳ hạn của Tổ chức vào Tài khoản “quản lý và giữ hộ”. Đồng thời, Tổ chức tín dụng được phép thông báo ngay cho Tổ chức muộn nhất đến ngày 06/01/2010 phải bán cho Tổ chức tín dụng được phép số ngoại tệ đã chuyển sang Tài khoản “quản lý và giữ hộ” nói trên.

    Tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm tự cân đối ngoại tệ để thực hiện việc mua – bán ngoại tệ với các Tổ chức theo quy định tại Thông tư này. Tổ chức tín dụng được phép phải đảm bảo thực hiện các quy định của NHNN về việc duy trì trạng thái ngoại hối tại thời điểm thực hiện việc mua - bán ngoại tệ với các Tổ chức.

    Trường hợp việc mua ngoại tệ từ Tổ chức làm vượt trạng thái ngoại hối của Tổ chức tín dụng, Tổ chức tín dụng được phép thực hiện bán ngay cho NHNN số ngoại tệ vượt trạng thái theo tỷ giá NHNN niêm yết mua ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng tại thời điểm giao dịch. NHNN sẽ bán lại số ngoại tệ này cho Tổ chức tín dụng được phép để bán cho Tổ chức khi Tổ chức yêu cầu theo tỷ giá NHNN niêm yết bán ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng tại thời điểm giao dịch

    Việc mua – bán ngoại tệ theo nội dung quy định tại Thông tư này được áp dụng đối với các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước (bao gồm cả các doanh nghiệp thành viên có vốn nhà nước trên 50% theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2005 và không phải là Tổ chức tín dụng). Cụ thể gồm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tập đoàn Than, khoáng sản Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Tổng công ty Hóa chất Việt Nam); Tổng Công ty Cảng Hàng không Miền Nam; Tổng Công ty Lương thực Miền Nam; Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc; Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam.
    Thông tư có hiệu lực kể từ ngày hôm nay (30/12).

Chia sẻ trang này