HUB - Siêu phẩm BĐS KCN và đất nền

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by cuteo2k, Aug 5, 2019.

381 người đang online, trong đó có 152 thành viên. 07:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Ankaty

    Ankaty Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 19, 2017
    Likes Received:
    1,734
    Mỹ vạch chiến lược tiêm vaccine COVID-19 miễn phí
    22:14 16/09/2020

    Chính quyền Mỹ theo đuổi chiến lược tiêm chủng vaccine COVID-19 miễn phí cho người dân, bắt đầu từ các nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao.


    AP ngày 16/9 cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vạch ra một kế hoạch chi tiết nhằm cung cấp vaccine COVID-19 miễn phí cho toàn thể người dân Mỹ ngay khi một mẫu vaccine tiềm năng chứng minh được tính an toàn, hiệu quả, đủ điều kiện lưu hành.

    [​IMG]
    Mỹ kì vọng khởi động quá trình tiêm vaccine COVID-19 từ cuối năm nay. Ảnh: AP
    Theo AP, trong bản báo cáo trình Quốc hội kèm một "cẩm nang" gửi tới các tiểu bang và địa phương, các cơ quan y tế liên bang và Bộ Quốc phòng Mỹ đã tính đến khả năng tiêm chủng từ tháng 1/2021 hoặc thậm chí từ cuối năm nay.

    Lầu Năm Góc sẽ tham gia quá trình phân phối vaccine, trong khi các nhân viên y tế dân sự sẽ tiêm chúng cho người dân. Nhóm đối tượng nguy cơ lây nhiễm cao sẽ có quyền tiêm vaccine sớm, sau đó toàn bộ người dân sẽ được tiếp cận vaccine.

    Theo kế hoạch, một liều vaccine cho người Mỹ sẽ gồm hai mũi cách nhau từ 21-28 ngày. Tiền mua vaccine sẽ trích từ ngân sách liên bang khi được Quốc hội Mỹ cho phép. Các tiểu bang được yêu cầu lên kế hoạch chi tiết cho việc tiêm chủng cho địa phương mình.

    Mỹ, vùng dịch lớn nhất toàn cầu với 6,8 triệu ca nhiễm, hiện chưa cấp phép cho vaccine COVID-19 nào. Tổng thống Donald Trump hôm 15/9 nói với ABCNews rằng vaccine sẽ xuất hiện trong 3-4 tuần nữa. Tuy nhiên, trong trường hợp vaccine được lưu hành, việc cung cấp rộng khắp cũng sẽ mất nhiều tháng.

    Đáng chú ý, nhiều người Mỹ hiện duy trì thái độ hoài nghi về vaccine. Chỉ khoảng 50% số người được hỏi nói rằng họ muốn tiêm chủng, theo AP.

    Trong khi đó, các chuyên gia nói nước này cần từ 70% đến 90% người được tiêm hoặc tự có miễn dịch chống COVID-19 để đạt được trạng thái miễn dịch cộng đồng, từ đó đẩy lùi hiệu quả dịch bệnh.
  2. Ankaty

    Ankaty Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 19, 2017
    Likes Received:
    1,734
    Thừa Thiên-Huế dành 1.660 ha quỹ đất sạch đón nhà đầu tư hậu Covid-19
    [​IMG]
    Bùi Ngọc Long
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    builong74@gmail.com
    06:30 - 28/05/2020 0 THANH NIÊN ONLINE
    Tỉnh Thừa Thiên-Huế đang chuẩn bị sẵn sàng 1.660 ha đất, trong đó có 235 ha đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, đây là quỹ đất sạch để đón các nhà đầu tư lớn hậu Covid-19.
    tỉnh Thừa Thiên- Huế - Phan Ngọc Thọ đã có buổi làm việc với các nhà đầu tư hạ tầng các khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế.
    Tại cuộc họp, ông Phan Ngọc Thọ cho biết, từ đầu năm đến nay, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng có nhiều nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, Ban Quản lý KKT, KCN tỉnh và các ngành, địa phương phải chuẩn bị điều kiện tốt nhất để đón đầu các nhà đầu tư, bởi thời điểm này là cơ hội vàng để thu hút các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài.
    [​IMG]
    Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế - ông Phan Ngọc thọ làm việc với các nhà đầu tư hạ tầng để đẩy nhanh tiến độ hạ tầng các khu công nghiệp đón các nhà đầu tư

    ẢNH: THÚC NHÂN

    Dù vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế khẳng định :“Không vì mục tiêu thu hút nhiều dự án mà đánh đổi môi trường, thu hút những dự án hiệu quả kinh tế không cao, có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, điều kiện công nghệ lạc hậu, thâm dụng lao động, có khả năng tiêu hao năng lượng điện, nước và không phù hợp với nhu cầu phát triển của tỉnh trong tương lai. "Đề nghị các chủ đầu tư bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ cần quan tâm đầu tư trạm xử lý nước thải, vì đây là điều kiện cần thiết để cho doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng nhà máy”- Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.
    Theo Ban Quản lý KKT, KCN tỉnh Thừa Thiên-Huế, hiện trên địa bàn có 1 KKT và 6 KCN với tổng diện tích quy hoạch 3.050 ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê 2.000 ha, diện tích đất công nghiệp đã cho nhà đầu tư thứ cấp thuê 326 ha. Hiện tỉnh đang còn 1.660 ha đất công nghiệp đã đầu tư hạ tầng 235 ha, vẫn còn trống chưa cho thuê. Với diện tích đất công nghiệp như vậy, tỉnh đủ sức để đón các nhà đầu tư lớn đến đầu tư tại Thừa Thiên-Huế.
    [​IMG]
    Bản đồ quy hoạch khu công nghiệp Phú Bài, Thừa Thiên-Huế giai đoạn 4


    Ông Lê Văn Tuệ, Trưởng Ban quản lý các KKT, KCN tỉnh cho biết, hiện nay, một số KCN chưa có nhà đầu tư hạ tầng nhưng đã thu hút được một số nhà đầu tư thứ cấp, như khu tiểu thủ CN thuộc KCN La Sơn, KCN Phú Đa, Khu A KCN Phong Điền. Ban Quản lý KKT, KCN tỉnh kiến nghị UBND tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương đối với các KCN chưa có nhà đầu tư hạ tầng, để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường khi cấp phép đầu tư cho nhà đầu tư thứ cấp đầu tư dự án sản xuất CN. Đối với các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN phải đầu tư hoàn thành công trình xử lý nước thải tập trung theo quy hoạch trong năm 2021; trường hợp đến hết năm 2021 nếu các KCN đã có nhà đầu tư hạ tầng nhưng chưa đầu tư hoàn thành công trình xử lý nước thải tập trung thì không xem xét, cấp phép đầu tư cho nhà đầu tư thứ cấp.
    Xin được lưu ý lại
    HUB
    trungplus likes this.
  3. trungplus

    trungplus Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2013
    Likes Received:
    978
    Đang tích luỹ giá 22 bác
    Ankaty likes this.
  4. Ankaty

    Ankaty Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 19, 2017
    Likes Received:
    1,734
    Fed giữ nguyên lãi suất cho đến khi kinh tế chuyển biến thuận lợi
    Đặng Huyền (P/V TTXVN Tại Washington) 07:35' - 17/09/2020



    Bnews Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan thiết lập chính sách của Fed, đã quyết định giữ nguyên phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang ở mức 0-0,25%.
    [​IMG]Trụ sở Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) tại Washington D.C., ngày 21/5/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
    Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 16/9 (giờ địa phương) thông báo duy trì mức lãi suất ở mức thấp kỷ lục gần bằng 0% hiện nay, đồng thời cam kết duy trì phạm vi mục tiêu này cho đến khi điều kiện thị trường lao động được cải thiện để đạt được việc làm tối đa và lạm phát ở mức mong muốn.
    Trong thông báo được đưa ra sau cuộc họp chính sách diễn ra trong hai ngày 15-16/9, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan thiết lập chính sách của Fed, đã quyết định giữ nguyên phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang ở mức 0-0,25%.
    Quyết định trên được đưa ra sau khi Fed cho biết hoạt động kinh tế và việc làm đã tăng lên trong những tháng gần đây, tuy nhiên vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với đầu năm. Bên cạnh đó, nhu cầu yếu hơn và giá dầu thấp hơn đáng kể đang kìm hãm lạm phát giá tiêu dùng.

    Hiện tại, các điều kiện tài chính tổng thể đã được cải thiện trong những tháng gần đây, một phần phản ánh các biện pháp chính sách nhằm hỗ trợ nền kinh tế và dòng tín dụng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ.
    Fed cũng lưu ý rằng lộ trình phát triển của nền kinh tế sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bởi cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng thế giới này đang diễn ra sẽ tiếp tục đè nặng lên hoạt động kinh tế, việc làm và lạm phát trong thời gian tới và gây ra rủi ro đáng kể cho triển vọng kinh tế trong trung hạn.
    Fed hy vọng rằng sẽ thích hợp để duy trì phạm vi mục tiêu này cho đến khi điều kiện thị trường lao động đạt đến mức phù hợp với đánh giá của FOMC về việc làm tối đa và tỷ lệ lạm phát đã tăng lên 2% và đang trên đà vượt qua 2% vào một thời điểm nào đó./.
    Tin tích cực cho thị trường chứng khoán.
  5. Ankaty

    Ankaty Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 19, 2017
    Likes Received:
    1,734
    SSI Research: "Giá đất KCN Việt Nam thấp hơn 30-40% so với Indonesia, Thái Lan, dự báo tiếp tục tăng trong nửa cuối năm 2020 và 2021"
    16-09-2020 - 14:31 PM | Thị trường chứng khoán


    [​IMG]
    SSI Research ước tính nguồn cung quỹ đất có thể tăng nhẹ 5% trong 6 tháng cuối năm 2020. Về mặt bằng giá đất KCN, SSI Research ước tính giá thuê tăng 10% so với cùng kỳ ở miền Nam và trong khoảng 7-8% so với cùng kỳ ở miền Bắc trong 6 tháng cuối năm 2020.


    TIN MỚI
    SSI Research vừa công bố báo cáo triển vọng ngành BĐS Khu công nghiệp trong nửa cuối năm 2020 và dự báo năm 2021.

    Theo SSI Research, do các chuyến bay quốc tế đi và đến Việt Nam bị giảm xuống mức rất thấp, đã có sự trì hoãn đáng kể trong thời gian qua liên quan đến việc chốt hợp đồng thuê với nhà đầu tư do sự tạm dừng các chuyến thăm quan thực địa và làm gián đoạn quá trình đàm phán.

    Tuy nhiên, vào đầu tháng 9, chính sách miễn trừ yêu cầu về kiểm dịch mới đối với các chuyên gia và nước ngoài và nhà đầu tư đã giúp giải tỏa phần nào tình trạng trên. Trước khi có quyết định miễn trừ, phần lớn hoạt động cho thuê KCN của các chủ đầu tư đều rất khiếm tốn trong 6 tháng đầu năm 2020.

    Mặc dù thông tin về việc miễn trừ mới là một tin đáng mừng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhưng tần suất các chuyến bay vẫn ở mức rất thấp và ước tính các chuyến bay tới Việt Nam chỉ đạt 5.000 chuyến trong tháng 9. SSI Research tin rằng vấn đề này sẽ vẫn là một yếu tố kéo dài quyết định đàm phán và đầu tư đến ít nhất là 6 tháng cuối năm 2020, có thể dẫn đến diện tích thuê mới theo khu vực giảm 12% so với cùng kỳ.

    Đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 2 gần đây có thể đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến số lượt khách đến và đi tại Việt Nam với số liệu cụ thể vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên việc dỡ bỏ chính sách giãn cách xã hội vào đầu tháng 9 khiến mọi chuyện dần tích cực hơn. Nhưng một trong những điểm vẫn còn tồn tại là khó khăn hiện hữu trong công tác đền bù và giải phóng mặt bằng vẫn gây nên sự thiếu hụt nguồn cung tổng quỹ đất có thể cho thuê của các KCN.

    SSI Research ước tính nguồn cung quỹ đất có thể tăng nhẹ 5% trong 6 tháng cuối năm 2020. Về mặt bằng giá đất KCN, SSI Research ước tính giá thuê tăng 10% so với cùng kỳ ở miền Nam và trong khoảng 7-8% so với cùng kỳ ở miền Bắc trong 6 tháng cuối năm 2020.

    [​IMG]
    Với những yếu tố trên, SSI Research ước tính lợi nhuận ròng của các công ty KCN mà trong danh sách nghiên cứu đạt 4,9 nghìn tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận ròng của SZC ước tính giảm mạnh -63% so với cùng kỳ do không có khách hàng mới. Lợi nhuận ròng của D2D ước tính giảm 68% so với cùng kỳ do doanh thu ghi nhận từ việc bán các khu dân cư Lộc An thấp hơn. Lợi nhuận ròng 6 tháng cuối năm 2020 của BCM ước tính giảm 56% so với cùng kỳ do thiếu hụt các nhà đầu tư thuê đất mới tại KCN Bàu Bàng mở rộng.

    Trong khi đó, LHG có thể sẽ cho thuê 10ha từ KCN Long Hậu 3, với giá cho thuê là 120 USD/m2 đối với mỗi chu kỳ dự án (+14% so với cùng kỳ), nâng lợi nhuận ròng ước tính trong 6 tháng cuối năm 2020 lên 83 tỷ đồng (+53% so với cùng kỳ). Về NTC, SSI Research ước tính doanh thu 6 tháng cuối năm 2020 có thể đạt 300 tỷ đồng (+2,8% YoY) và lợi nhuận ròng có thể đạt 155 tỷ đồng (+49% YoY), giả định công ty sẽ cho thuê ~10 ha đất KCN NTC3 trong Q4/2020 với mức giá cho thuê là 90 USD/m2 đối với mỗi chu kỳ dự án.

    Triển vọng tích cực trong năm 2021

    Đại dịch Covid-19 đã gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và các doanh nghiệp bắt đầu khẩn trương đa dạng hóa hoạt động sản xuất. Quá trình này đã bắt đầu diễn ra và đẩy mạnh trong những năm gần đây, trong đó Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục hưởng lợi từ xu hướng này.

    SSI Research đánh giá trong năm 2020 khi đại dịch lắng xuống, sẽ có nhu cầu lớn về khu công nghiệp của Việt Nam đối với các công ty đã chuẩn bị chuyển cơ sở sản xuất sang Việt Nam. Do đó, nhu cầu về đất KCN sẽ tiếp tục có nhiều triển vọng trong năm 2021.

    Xu hướng chuyển dịch đáng kể cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam đang diễn ra rất có thể sẽ được thúc đẩy mạnh hơn sau Covid. Một số tập đoàn lớn đã lên kế hoạch chuyển một phần sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam như Microsoft, Google, Panasonic, Sharp, Foxconn,…

    [​IMG]
    Chính sách khuyến khích đầu từ FDI cho các dự án của Chính phủ Nhật Bản và Việt Nam cũng có thể tạo cơ hội cho một số doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng sản xuất sang Việt Nam như Shin-Etsu Chemical, HoYa Coporation, Matsuoka, Meiko Electronics, Yokowo, và Nikkiso… Hầu hết các công ty này đã có cơ sở sản xuất tại miền Bắc.

    [​IMG]
    Theo SSI Research, các yếu tố hỗ trợ chính cho khu công nghiệp trong thời gian tới bao gồm (1) Quy hoạch các khu công nghiệp mới của Chính phủ cho giai đoạn 2021-2025 có thể giúp tăng diện tích các KCN mới trong tương lai, đặc biệt là đối với các KCN lớn có tổng diện tích đất từ 1.000 ha trở lên, có thể đáp ứng nhu cầu về đất của các tập đoàn FDI lớn; (2) Cải thiện cơ sở hạ tầng như đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, cao tốc Bắc Nam, cảng Cái Mép Thị Vải, cảng Gemalink giúp kết nối thuận tiện hơn cho các KCN và (3) Giá đất KCN tại Việt Nam thấp hơn khoảng 30% -40% so với Indonesia và Thái Lan, đây có thể là một lợi thế thu hút FDI. Do đó, giá đất KCN năm 2021 ước tính tiếp tục tăng 7-8% ở miền Nam và 5-6% ở miền Bắc.

    [​IMG]
    Về lợi nhuận năm 2021, SSI Research ước tính lợi nhuận sau thuế của BCM đạt 1,5 nghìn tỷ đồng (+36,6% YoY), nhờ (i) gia tăng hoạt động cho thuê đất tại KCN Bàu Bàng mở rộng và KCN Cây Trường; (ii) lợi nhuận từ việc bán đất ở tại Thành phố mới Bình Dương; và (iii) cổ tức từ công ty liên doanh liên kết (636 tỷ đồng).

    Đối với GVR, SSI Research ước tính công ty đạt 19,3 nghìn tỷ đồng (+8,7% YoY) doanh thu và 4,9 nghìn tỷ đồng (+8,8% YoY) lợi nhuận sau thuế vào năm 2021. Đối với KBC, lợi nhuận sau thuế năm 2021 ước tính là 898 tỷ đồng (+13,8% YoY). Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của SZC ước tính tăng 12% YoY, đạt 202 tỷ đồng.
    trungplus likes this.
  6. Ankaty

    Ankaty Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 19, 2017
    Likes Received:
    1,734
    Tiền vẫn ồ ạt "trao tay" trên thị trường chứng khoán, nhiều cổ phiếu penny-midcap tăng mạnh
    17-09-2020 - 11:43 AM | Thị trường chứng khoán

    Chia sẻ 3

    [​IMG]
    Các cổ phiếu ngành điện/xây lắp điện đáng chú ý với sự tăng giá mạnh mẽ thời gian qua của VNE, VE4, VE9...


    Thị trường chứng khoán kết thúc phiên giao dịch buổi sáng trong sắc xanh tăng điểm của cả VnIndex và HNX-Index. Bất chấp việc cả 2 chỉ số chứng khoán đều đã ở mức khá cao-gần 900 điểm với VnIndex và 129 điểm với HNX-Index nhưng dòng tiền vẫn chảy mạnh trên thị trường chứng khoán. Giao dịch mua/bán diễn ra tấp nập giúp thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 3.300 tỷ và HNX đạt gần 500 tỷ chỉ trong 1 buổi giao dịch.

    Trong khi nhiều cổ phiếu bluechips đang loanh quanh "thẩm định" lại ngưỡng giá hiện tại thì nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ lại tăng mạnh mẽ. Phiên sáng nay chứng kiến bộ đôi ASM, IDI giao dịch lượng lớn cổ phiếu và dư mua trần hàng triệu cổ phiếu. LSS cũng gây bất ngờ khi giao dịch 466 nghìn cổ phiếu và chốt phiên có dư mua trần. Ngoài ra, nhiều cổ phiếu khác trên HoSE có thanh khoản cao kèm biến động tăng giá như PLP, BCG, ELC, AGR...Trên HNX có sự chuyển động mạnh mẽ của NHP, ACM, QNC, TTZ, MBG...Các cổ phiếu ngành điện/xây lắp điện đáng chú ý với sự tăng giá mạnh mẽ thời gian qua của VNE, VE4, VE9...

    =============

    Phiên giao dịch hôm qua khép lại với ấn tượng "vẫn như mọi hôm". Thị trường chứng khoán đang rất sôi động với thanh khoản ở mức cao và giá các cổ phiếu vẫn trên đà hồi phục mạnh bất chấp VnIndex đang ở ngưỡng 900 điểm.
    Phiên giao dịch sáng nay, dòng tiền vẫn tiếp tục xoay vần trên thị trường chứng khoán. Tính đến 9h40', thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 800 tỷ và sàn HNX đạt 40 tỷ. Sắc đỏ hiện vẫn bao trùm thị trường khi tỷ lệ mã giảm hiện đang cao hơn mã tăng nhưng không nhiều mã giảm sâu và chỉ số VnIndex hay HNX-Index đều đang xoay quanh giá tham chiếu.

    Trong nhóm VN30, HPG vẫn đang sôi động nhất cả về thanh khoản lẫn giá khi chỉ 40' giao dịch đã có 1,8 triệu cổ phiếu được trao tay và giá hiện tăng 1%. CTG, GAS, SAB, VNM đều đang tăng giá nhưng mức tăng rất nhẹ. Chúng tôi nhận thấy nhiều cổ phiếu nhóm ngành tài chính như CTG, BID, PNJ, SSI đều đang chuyển dần từ sắc đỏ sang xanh nhưng mức chuyển biến khá chậm rãi. EVF đáng chú ý với mức tăng tiếp 4,3% phiên sáng nay. Thời gian gần đây, EVF đã tăng khá mạnh.
  7. Ankaty

    Ankaty Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 19, 2017
    Likes Received:
    1,734
    Goldman Sachs: GDP Việt Nam có thể đạt 8,1% năm 2021
    17-09-2020 20:32:39+07:00
    17/09/2020 20:32

    • USD một tháng, trong khi ở Thượng Hải là 360 USD một tháng. Tại các thành phố rẻ hơn, mức lương ở Việt Nam và Trung Quốc là 132 USDmột tháng và 220 USD một tháng.

      https://image.*********.vn/2020/09/17/vietstock_s_goldman-sachs-gdp-viet-nam-co-the-dat-81-nam-2021_20200917203436.jpg
      Dây chuyền sản xuất gạch nhựa hèm khóa SPC của Hoàng Gia Pha Lê.Ảnh: Anh Minh.
      Những yếu tố này đã tạo ra sự dịch chuyển của các ngành may mặc, da giày, túi xách sang Việt Nam trước cả xung đột thương mại Mỹ-Trung. Từ năm 2010, dòng vốn FDI ban đầu là Trung Quốc, sau đó là Hàn Quốc, Nhật Bản và các nền kinh tế ASEAN khác, đã chảy vào Việt Nam.

      Mặt khác, các thoả thuận thương mại tự do với các đối tác thương mại lớn cũng có thể bảo vệ Việt Nam khỏi chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng. Điển hình là năm 2019, đỉnh điểm của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, xuất khẩu của Việt Nam vẫn tốt. Một bộ phận người mua tại Mỹ đã chuyển hướng mua hàng, như thiết bị viễn thông, từ Trung Quốc sang Việt Nam hay Đài Loan. Trong tương lai, Hiệp định EVFTA khiến Goldman Sachs nhận định xuất khẩu của Việt Nam sẽ còn được hưởng lợi nhiều hơn.

      Thứ hai, cơ cấu hàng hoá xuất khẩu là sản phẩm công nghệ cao sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam. Từ năm 2015, các sản phẩm như điện thoại thông minh, gia dụng, máy tính... đã vượt qua các mặt hàng xuất khẩu truyền thống như dệt may, da giày. 8 tháng đầu năm nay, trong bối cảnh Covid-19, những mặt hàng này đã tăng 6,3% so với cùng kỳ, chiếm 70% tổng kim ngạch xuất khẩu do nhu cầu thiết bị làm việc tại nhà, đồ gia dụng tăng.

      Thứ ba, quan hệ thương mại lâu đời với Trung Quốc cũng mang lại lợi ích cho Việt Nam trong thời gian tới. Trung Quốc có thể trở thành một trong số ít những nền kinh tế có mức tăn trưởng tích cực trong năm 2020. Do vậy, kết nối thương mại với nước này có thể thúc đẩy xuất khẩu.

      ASEAN từng là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam nhưng từ năm 2009, Trung Quốc đã soán ngôi. Tỷ trọng tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đã tăng từ 40% năm 2019 lên 50% trong năm 2020. Trung Quốc cũng đã thay thế Mỹ từ năm 2016 với tư cách là nguồn nhập khẩu lớn nhất cho Việt Nam

      Goldman Sachs dự báo trong kịch bản cơ sở, xuất khẩu của Việt Nam có thể đạt hơn 180 tỷ USD vào cuối 2021. Dù vậy, điều này phụ thuộc vào diễn biến của dịch cũng như tình hình phát triển vaccine cho Covid-19. Nếu vaccine bị trì hoãn và số ca nhiễm mới trên toàn cầu gia tăng, hoạt động xuất khẩu có thể giảm trong năm nay và chỉ tăng nhẹ trong năm tới, dù nền kinh tế vẫn có thể tốt hơn nhiều nơi khác.

  8. chinhga89

    chinhga89 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 10, 2017
    Likes Received:
    4,539
    Về 18 ko bác @kric04 để em lên tàu cùng các bác
  9. trungplus

    trungplus Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2013
    Likes Received:
    978
    Lúc 18 hô hào mãi các bác ko mua à
    --- Gộp bài viết, Sep 18, 2020, Bài cũ: Sep 18, 2020 ---
    Cứ trần trừ đợi nó về 18 có khi phải mua ở giá 28 à hehe
  10. Ankaty

    Ankaty Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 19, 2017
    Likes Received:
    1,734
    Mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm?
    Chuyên mục: Tài chính
    Xem biểu đồ nhiễm Covid 19
    [​IMG]
    Tính đến giữa tháng 8, tổng huy động vốn của hệ thống ngân hàng tăng 6,29%, tín dụng tăng 4,13% so với cuối năm 2019. Ảnh: Lê Tiên

    Tăng trưởng huy động tiếp tục cao hơn tăng trưởng tín dụng, thanh khoản của các ngân hàng khá dồi dào, lãi suất điều hành đã qua 3 đợt giảm và hiện ở mức thấp là những yếu tố cho thấy lãi suất điều hành khó giảm tiếp dù lãi suất huy động và cho vay của các tổ chức tín dụng có thể còn đi xuống từ nay đến cuối năm.
    Phổ biến xu hướng lãi suất thấp

    Ngày 17/9, kết thúc cuộc họp về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) công bố duy trì lãi suất ngắn hạn ở mức âm 0,1% và lãi suất dài hạn ở mức khoảng 0%. Trước đó ít giờ, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cũng đưa ra thông điệp là sẽ duy trì chính sách lãi suất ở mức 0% đến năm 2023.

    Bình luận về động thái điều hành chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương trên thế giới và tác động với Việt Nam, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng, xu hướng giữ lãi suất ở mức thấp để hỗ trợ khôi phục kinh tế là khá phổ biến, và Việt Nam cũng tương tự. Tuy nhiên, vị chuyên gia này cho rằng, mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) là phù hợp với bối cảnh của nền kinh tế hiện nay và ít có khả năng cơ quan này tiếp tục giảm lãi suất điều hành sau khi đã thực hiện 3 lần giảm lãi suất từ đầu năm đến nay.

    Từ đầu năm đến nay, NHNN nhất quán điều hành các mức lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ. Theo đó, hiện lãi suất tái cấp vốn là 4,5%/năm; lãi suất tái chiết khấu là 3%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN với các ngân hàng là 5,5%/năm; lãi suất chào mua giấy tờ có giá trên thị trường mở là 3%/năm.

    Lãi suất tối đa đối với tiền gửi VND không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,2%/năm; lãi suất tối đa đối với tiền gửi VND có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng là 4,25%/năm, của Quỹ Tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô là 4,75%/năm.

    Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa VND của tổ chức tín dụng đối với các nhu cầu vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 5%/năm; của Quỹ Tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô là 6%/năm. Mặt bằng lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân của các tổ chức tín dụng giảm 0,4 - 0,5%/năm so với đầu năm, lãi suất liên ngân hàng duy trì ổn định ở mức thấp.

    Phụ thuộc vào tăng trưởng tín dụng

    Theo NHNN, tính đến giữa tháng 8, tổng huy động vốn của hệ thống ngân hàng tăng 6,29% so với cuối năm 2019; tín dụng toàn hệ thống tăng 4,13% so với cuối năm 2019, chỉ bằng một nửa mức tăng của cùng kỳ năm ngoái.

    Theo nhìn nhận từ nhóm nghiên cứu thuộc Công ty Chứng khoán VCBS, tăng trưởng huy động tại các ngân hàng cao hơn so với tăng trưởng tín dụng, thanh khoản của các ngân hàng đang khá dồi dào do nhu cầu tín dụng giảm xuất phát từ ảnh hưởng bởi dịch bệnh cùng với giả định về sự nhất quán trong chính sách điều hành, hệ thống các tổ chức tín dụng sẽ không ghi nhận áp lực thanh khoản từ nay tới cuối năm.

    Mặt khác, NHNN đã ban hành Thông tư số 08/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2020. Theo đó, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo lộ trình được giãn thêm 1 năm so với quy định cũ.

    VCBS cho rằng, động thái giãn lộ trình là phù hợp và cấp thiết với định hướng hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời duy trì mặt bằng lãi suất thấp. Do đó, xu hướng giảm sẽ tiếp tục duy trì trên lãi suất huy động. Cụ thể, lãi suất huy động đã giảm tương đối trong tháng 8 và ngay tuần đầu tháng 9 cũng chứng kiến các kỳ hạn đồng loạt giảm 0,05 đến 0,1 điểm phần trăm, đưa mặt bằng lãi suất huy động giảm từ 0,65 đến 0,85 điểm phần trăm tính từ đầu năm đến nay. Trong bối cảnh thanh khoản dồi dào và nhu cầu tín dụng chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh, VCBS duy trì dự báo lãi suất huy động có thể giảm 0,8 đến 1 điểm phần trăm tại các kỳ hạn trong cả năm nay.

    Cùng quan điểm về điều này, ông Hiếu cho rằng dù ít có khả năng NHNN giảm tiếp lãi suất điều hành, song mặt bằng lãi suất huy động và cho vay của hệ thống ngân hàng sẽ còn tiếp tục giảm với mức độ giảm phụ thuộc vào tăng trưởng tín dụng. Theo đó, nếu tăng trưởng tín dụng tiếp tục “lẹt đẹt” như từ đầu năm đến nay, lãi suất huy động và cho vay có thể còn giảm tiếp từ 0,5 đến 1 điểm phần trăm từ nay đến cuối năm.

Share This Page