Hum nay TT lên hay xuống ,các bác mua ji ạ ?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hoanglong010, Dec 14, 2007.

2338 người đang online, trong đó có 935 thành viên. 11:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. small_best

    small_best Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 8, 2006
    Likes Received:
    9
    Thị trường hôm nay vẫn lình xình thôi
  2. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 5, 2006
    Likes Received:
    0
    TT tiếp tục giảm nhẹ, kết thúc 1 tuần ảm đạm nữa của TTCK
  3. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 5, 2006
    Likes Received:
    0
    Vn Index: 926.13 Thay đổi: - -4.23 (-0.45%) Số GD: 2,322 KLGD: 1,379,740 GTGD: 139.628 Tỷ VNĐ

  4. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 5, 2006
    Likes Received:
    0
    Tin vắn chứng khoán niêm yết ngày 14/12


    Những thông tin đáng chú ý ngày 14/12 về doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

    * Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết sẽ nghỉ giao dịch vào thứ Hai (31/12/2007) và thứ Ba (01/1/2008). Trung tâm sẽ tổ chức giao dịch trở lại kể từ thứ Tư ngày 02/1/2008.

    * Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam được niêm yết 1.295.000 cổ phiếu.

    * Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc được niêm yết 88 triệu cổ phiếu.

    * Kể từ ngày 10/12/2007, Trung tâm lưu ký chứng khoán nhận lưu ký 2 triệu cổ phiếu DCS của Công ty Cổ phần Đại Châu.

    * Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (mã VC2-HASTC), Uỷ viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó giám đốc là ông Đỗ Trọng Quỳnh đã hoàn tất việc bán 15.575 cổ phiếu VC2.

    * Ông Đặng Thanh Huấn, thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (mã VC2-HASTC), đã hoàn tất việc bán 2.500 cổ phiếu VC2.

    * Ông Võ Ngọc Thành, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam (mã PNC-HOSE) đã bán 51.600 cổ phiếu PNC trong tổng số 301.600 cổ phiếu sở hữu.

    * Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (mã AGF-HOSE) là Vietnam Dragon Fund Ltd. đã bán 104.710 cổ phiếu AGF, giảm sở hữu còn 634.989 cổ phiếu.

    * Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Container Việt Nam được niêm yết 8.037.334 cổ phiếu.

    * Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn được niêm yết 30 triệu cổ phiếu.

    * 11 tháng đầu năm 2007, Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (mã DXP-HOSE) đạt doanh thu 68,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 14 tỷ đồng.
  5. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 30, 2005
    Likes Received:
    0
    Ngân hàng cán đích? Chỉ thị 03
    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/5994/


    Đến thời điểm này, hầu hết các ngân hàng đã đưa dư nợ cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán về hạn mức 3% tổng dư nợ.

    Song song với nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2007, các ngân hàng thương mại cũng đang gấp rút cán đích Chỉ thị 03 của Ngân hàng Nhà nước về hạn chế cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán đúng thời điểm 31/12/2007.

    Theo tìm hiểu của VnEconomy, đến thời điểm này có thể khẳng định hầu hết các ngân hàng đã và có khả năng đưa dư nợ cho vay loại này về đúng hẹn mà Ngân hàng Nhà nước đề ra.

    Kể từ khi Chỉ thị 03 có hiệu lực (tháng 7/2007), nhiều lo ngại tập trung ở khả năng đúng hẹn của một số trường hợp có dư nợ cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán vượt 40% tổng dư nợ. Đến thời điểm này, lo ngại đó đang được loại trừ.

    Trong áp lực của Chỉ thị 03, khối ngân hàng quốc doanh ?othảnh thơi? khi đều có dư nợ dưới 3%. Còn lại, nhiều ngân hàng cổ phần thực sự gặp khó khăn, bởi dư nợ đã ở mức cao trước khi Chỉ thị 03 ban hành.

    Ngoài tăng cường thúc nợ, chấp nhận cả khả năng có thể bị khách hàng kiện, nhiều ngân hàng buộc phải nâng mẫu số tổng dư nợ lên cao để bao được dư nợ cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán theo hạn mức.

    Ngày 13/12, trong thông tin gửi tới VnEconomy, Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) cho biết đã chính thức đưa dư nợ nói trên xuống dưới 3%. Tính đến ngày 10/12/2007, tỷ lệ cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán tại ngân hàng này đã khống chế ở mức 2,78% trên tổng dư nợ 9.036 tỷ đồng.

    Đại diện SeABank cho biết: ?oTrước thời điểm ngày 1/7/2007, cũng như nhiều ngân hàng khác, vốn cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán của SeABank chiếm tỷ lệ khá nhiều trên tổng dư nợ. Tuy nhiên, từ khi Chỉ thị 03 có hiệu lực, SeABank đã nghiêm túc thực hiện chủ trương trên và cố gắng khống chế cũng như thu hồi các khoản vay để đảm bảo đúng yêu cầu và thời gian quy định?.

    ?oĐặc biệt, với việc dư nợ tín dụng của SeABank liên tục gia tăng đã hỗ trợ rất nhiều cho việc giảm dư nợ cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán cũng như giảm bớt gánh nặng cho các khách hàng?, đại diện SeABank nói thêm.

    Trao đổi với VnEconomy chiều 15/12, ông Nguyễn Thanh Toại, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Á châu (ACB), cũng cho biết ACB đang phấn đấu để thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị 03; nhiều khả năng sẽ đúng hẹn vào ngày 31/12/2007.

    ?oVì Ngân hàng Nhà nước làm căng như thế, chúng tôi buộc phải thúc khách hàng trả nợ. Trường hợp họ kiện thì mình phải chịu thôi. Ngoài ra, ACB cũng phải nâng tổng dư nợ lên để góp phần đưa dư nợ cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán về 3%. Tất nhiên mọi sự thay đổi đều ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh nói chung?, ông Toại cho biết.

    ACB cũng là một ngân hàng có hoạt động cho vay nói trên khá mạnh trước thời điểm Chỉ thị 03 ban hành. Theo ông Toại, ?omay mà? ACB có tổng tài sản có lớn, có khả năng huy động vốn tốt, cộng với nhu cầu tín dụng của thị trường tăng cao vào thời điểm cuối năm, nên có thể cán đích Chỉ thị 03 đúng hẹn.

    ?oVới những trường hợp không có thuận lợi về tài sản có, về khả năng huy động tốt, tôi nghĩ là sẽ gặp rất nhiều khó khăn?, ông Toại nhận định.

    Trước đó, một lãnh đạo của ACB cũng đã đưa ra đề xuất nên khống chế tỷ lệ cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán theo tổng tài sản có của ngân hàng, thay vì theo tổng dư nợ như hiện nay.

    Ngoài SeABank, ACB, hầu hết các ngân hàng cổ phần khác cũng đã nhanh chóng cán đích Chỉ thị 03 trước hạn. Tại Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội, Ngân hàng Kỹ Thương?, dư nợ cho vay loại này hiện chỉ ở khoảng 1,7 ?" 2% tổng dư nợ. Nhiều ngân hàng cổ phần vẫn còn dư địa để tiếp tục hỗ trợ vốn ngắn hạn cho nhà đầu tư.

    Như vậy, đến thời điểm này cũng có thể khẳng định áp lực rút vốn theo Chỉ thị 03 không còn tác động quá mạnh đối với thị trường chứng khoán.
  6. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 30, 2005
    Likes Received:
    0
    ?oHãy chọn giá đúng? trong IPO Vietcombank
    http://tinchungkhoan24h.com/News/OTC/5995/


    TTCK VN sẽ kết thúc một năm sóng gió với sự kiện đặc biệt, được giới đầu tư đủ mọi tầng lớp, quốc tịch kiên nhẫn đón chờ - IPO Vietcombank. Suốt trong 6 tháng qua, phương án cổ phần hoá VCB đã được trình lên duyệt xuống, thay đổi chỉnh sửa không biết bao nhiêu lần.

    Công luận, với sự góp sức của các ?ochuyên gia? cũng ra sức dự đoán - phân tích, phấp phỏng - lo âu với khối ?otài sản quốc gia? không biết rồi sẽ trôi vào túi ai. 60 CTCK chính thức tham gia làm đại lý đấu giá chỉ cho 97, 5 triệu cổ phiếu VCB đã cho thấy được phần nào sự hấp dẫn của phiên đấu giá cũng như sức nóng hầm hập của thị trường đang chờ cơ hội giải tỏa.

    Chờ một cú hích

    Sau những phấn khích có phần thái quá thuở ?ođầu xuân? và đợt hồi phục đầy tính ngẫu hứng vừa dịp ?ocuối thu?, TTCK VN đang từng bước tìm lại chính mình với bao lo toan mệt mỏi. Nếu như sự tăng giảm giá cổ phiếu là một việc bình thường dễ được chấp nhận, thì sự suy giảm giá trị giao dịch mạnh thời gian qua ?" dù đã được hà hơi tiếp sức bởi bao nhiêu ?ohàng hiệu? ?" đang phát đi tín hiệu trăn trở của thị trường. Nhiều nhà đầu tư vẫn đang chờ xem IPO VCB thành công đến mức nào mới dám ?oquyết? phương hướng đầu tư ?otrong tình hình mới?. Cũng không loại trừ khả năng nhiều nhà ?otạo lập thị trường? muốn nhân cơ hội này để ?omượn gió bẻ măng? tích dần thêm cổ phiếu. Rõ ràng rằng, đang có một sự đấu trí âm thầm giữa một bên muốn bán VCB giá cao và bên kia đang muốn mua vào mọi loại cổ phiếu với giá rẻ.

    Việc chọn Credit Suisse làm nhà tư vấn cổ phần hóa cho VCB có thể được xem như một bước đi khôn ngoan, khuếch trương thương hiệu, tạo lập lòng tin đối với các nhà đầu tư lớn tầm quốc tế. Qua đó, biến IPO VCB trở thành cuộc đấu giá không thể bỏ qua trong năm 2007, đặc biệt là đối với các quỹ đang bỏ vốn đầu tư vào VN.

    Cân nhắc đôi đường

    Điều lưu ý đầu tiên là đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng của VCB không được một tổ chức nào đứng ra bảo lãnh về giá. Mức giá khởi điểm 100.000 VND không nêu rõ là được tính trên cơ sở nào và có phải là mức do Credit Suisse đưa ra hay không. Lưu ý thứ hai là việc buộc phải thay đổi phương án phát hành cổ phiếu sau khi đã không thành công trong việc tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài cho VCB. Việc xác định giá bán cho cổ đông chiến lược bằng với giá bán trung bình cho cổ đông phổ thông sẽ khiến VCB ?otìm? được những đối tác mới, có khả năng sẽ khác căn bản so với những tiêu chí do chính ngân hàng này đặt ra từ đầu.

    Trái lại, những điều chỉnh mang nặng tính kỹ thuật có vẻ như là một đảm bảo cho việc giá trúng thầu bình quân sẽ thỏa mãn được kỳ vọng của đơn vị phát hành. Thứ nhất là việc chỉ phát hành rộng rãi 6,5% số cổ phần; trong đó, những tổ chức và cá nhân nằm trong danh sách các nhà đầu tư chiến lược của VCB - về mặt chính tắc ?" không được phép tham gia. Ngoài ra, các NĐT NN chỉ được phép đăng ký đến 30% khối lượng CP đấu giá - tổng cộng họ chỉ được phép mua tối đa 292,5 tỷ đồng mệnh giá. Điều này một mặt hạn chế nguồn cung, qua đó tăng tính ?ocạnh tranh? giữa các NĐT NN, vừa giúp các NĐT trong nước có thêm cơ hội sở hữu CP trong hoàn cảnh đang ?ođói vốn? như hiện nay. Đây thực sự là một cơ hội với các ?ođại gia? trong nước. Thứ hai, thời điểm IPO cũng sát với thời điểm kết thúc năm tài chính đối với đa số quỹ đầu tư nước ngoài. Để có thể tiếp tục huy động được vốn trong các lần sau thì việc không giải ngân được ?" dù trong hoàn cảnh nào ?" sẽ là điều rất khó giải thích đối với các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp.

    Giá nào cho VCB

    Một thông tin hết sức quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến giá trúng thầu của VCB - đó là phương án phân phối phần giá trị thặng dư sau khi phát hành 30% CP (tương đương 450 triệu CP, bao gồm cả phần sẽ bán cho đối tác nước ngoài) - sẽ chỉ được quyết định sau khi hoàn tất toàn bộ đợt phát hành cổ phiếu lần này. Dù mức trúng thầu chỉ là mức giá sàn 100.000 VND thì phần thặng dư vốn cũng đã đạt tới 40.500 tỷ VND, gấp gần 3 lần vốn điều lệ của VCB.

    Ngoài ra, việc ?otính sổ? các khoản đầu tư tài chính của VCB cũng chưa thực sự rõ ràng. Với vị thế là ngân hàng quốc doanh hàng đầu tại VN, VCB đã tham gia là thành viên sáng lập hoặc đối tác chiến lược của hàng chục ngân hàng cổ phần và các DN lớn của Nhà nước. Việc đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng mệnh giá vào các DN trên vào thời điểm sơ khai của thị trường trong những năm trước đây đảm bảo một khoản lợi nhuận khổng lồ cho VCB khi thực hiện tất toán.

    Các yếu tố trên có thể được xem như ?omồi nhử? làm tăng tính hấp dẫn cho VCB. Bên cạnh đó, kế hoạch niêm yết trên TTCK VN ngay trong quý I/2008 cũng như niêm yết ở nước ngoài (đã được Chính phủ chấp nhận về mặt nguyên tắc) cũng góp phần tác động đến cân nhắc đầu cơ hay đầu tư của các chủ thể tham gia đấu giá VCB sắp tới.

    Trên cơ sở vị thế sẵn có trong nước và tham vọng vươn ra quốc tế của ngân hàng, để có một ý niệm cụ thể về mức giá chấp nhận được cho VCB chúng ta nên có sự so sánh với một ngân hàng quốc tế - được xem như 1 mẫu hình phát triển cho VCB trong tương lai. ANZ được biết đến như một ngân hàng thương mại hàng đầu ở châu Á ?" Thái Bình Dương và cũng là ngân hàng nước ngoài hoạt động lâu năm tại VN. Kết thúc tài khóa 2007, ANZ có tổng tài sản 390 tỷ USD, LNST 4,2 tỷ USD, ROA ~ 1,08. Giá trị thị trường của ANZ hiện khoảng 50 tỷ US$, tương đương 12,8% tổng tài sản và P/E ~ 13,5. Trong khi đó, theo bản cáo bạch của VCB, đến cuối 2007, ngân hàng sẽ có tổng tài sản khoảng 12 tỷ USD, LNST 0,11 tỷ, ROA ~ 0,92. Nếu VCB có giá trúng thầu đúng bằng 100.000 VND, giá trị thị trường sẽ là hơn 9 tỷ USD và P/E ~ 81.

    Cũng theo kế hoạch, tổng tài sản của VCB sẽ tăng trưởng khoảng 22,5% trong năm 2008. Mặc dù, phần LNST có thể tăng đột biến - giống như 1 số DN NN sau cổ phần hóa, nhưng việc cải thiện được hệ số ROA và P/E sẽ cần một thời gian dài. Khác với NĐT trong nước, các NĐT nước ngoài có thể bỏ vốn vào bất cứ ngân hàng của nước nào, miễn là thỏa mãn được yêu cầu của họ về tỷ suất lợi nhuận và phân bổ rủi ro. Trên thế giới, rất hiếm khi có ngân hàng nào có tổng giá trị thị trường vượt quá tổng tài sản. Trong trường hợp của VCB, tổng giá thị trường sẽ bằng với tổng tài sản khi giá trúng thầu bình quân đạt khoảng 130.000 VND/CP, tương ứng với P/E bằng 105. Đây có thể xem như mức giá trần mà các tổ chức quốc tế sẵn sàng trả cho 1 CP của VCB khi họ có ý định đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn chính tâm lý của NĐT nội sẽ quyết định giá trúng thầu lần này và giá hiện tại của ACB có thể sẽ được sử dụng như là một mức tham chiếu. Thực tế cho thấy, không có giá cổ phiếu nào là vô lý, chỉ có giá CP được thị trường - trong từng thời điểm - chấp nhận hay không mà thôi.
  7. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 30, 2005
    Likes Received:
    0
    Dìm quá đà, coi chừng ?ogậy ông đập lưng ông?
    http://tinchungkhoan24h.com/News/OTC/6012/


    Việc các tổ chức đầu tư tài chính trong và ngoài nước cố ý dìm giá chứng khoán xuống sâu để phục vụ cho mục đích đấu giá cổ phiếu phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank ?" VCB) đã thành công mỹ mãn.

    Hầu hết các cổ phiếu (gọi chung cả chứng chỉ quỹ) trên cả hai sàn Hà Nội và TPHCM đã giảm xuống sát gần với mức đáy thấp nhất trong năm nay, cuốn trôi hầu hết thành quả của các nhà đầu tư. Nếu các tổ chức vẫn chơi trò ?oú tim?, chần chừ không mua vào để vực dậy thị trường thì coi chừng chính họ cũng phải trả giá đắt cho hành động thao túng quá đà đó.

    Mục tiêu dìm đã thành công

    Trong phiên giao dịch cuối tuần qua, chỉ số VN-Index xuống còn 922,09 điểm và giá trị giao dịch khớp lệnh chỉ còn 556 tỉ đồng. So với ngày đầu tháng 11, VN-Index đã bị mất 152 điểm, tương đương giảm gần 14,52%. Mặc dù đã sát thời điểm gặt hái thành quả kinh doanh cả năm, nhiều doanh nghiệp sắp và đang chia quyền lợi lớn cho cổ đông, lẽ ra đây là lúc giá cổ phiếu tăng mạnh. Thế nhưng trên cả hai sàn, chỉ có duy nhất cổ phiếu của các công ty chứng khoán nhờ lợi nhuận siêu ngạch nên giá tăng khá, còn lại hầu hết đều giảm thê thảm. Đặc biệt, trong tuần qua chỉ có một phiên giá tăng, còn lại bốn phiên giá giảm cực mạnh, làm cho nhiều nhà đầu tư nhỏ hoang mang, rời bỏ thị trường.

    Việc dìm giá được các tổ chức thực hiện bằng độc chiêu siết giảm và ngưng mua cổ phiếu, làm cho giá trị giao dịch trên thị trường ngày càng teo dần, những nhà đầu tư ?olướt sóng? cũng như đầu tư trung và dài hạn ngày càng lỗ nặng thêm. Khi giá cổ phiếu trên sàn giảm mạnh, thị trường ế ẩm, nhiều cá nhân e ngại phải tránh xa cuộc IPO lịch sử, tạo thuận lợi tốt nhất cho các tổ chức mua cổ phiếu VCB với giá thấp.

    Số mất lớn gấp 22,7 lần số được lợi

    Giá trị VCB trong đợt IPO + chuyển đổi trái phiếu + CB-CNV mua trị giá khoảng 1.500 tỉ đồng mệnh giá (gọi chung là đợt IPO). Chỉ tạm tính với giá 10 ?ochấm? (theo giá khởi điểm), thì mức vốn hóa toàn bộ sẽ là 15.000 tỉ đồng, tương đương 937 triệu USD. Giá trị này chỉ bằng khoảng 4,4% giá trị vốn hóa thị trường TPHCM ngày 14-12. Hay giá trị chứng khoán TPHCM có mức vốn hóa lớn gấp 22,7 lần giá trị vốn hóa IPO VCB lần này. Như vậy, khi các tổ chức cố ý dìm giá thị trường xuống để mua VCB với giá thấp, thì cũng có nghĩa là họ đang làm ?obốc hơi? giá trị thị trường VN-Index nhiều gấp 22,7 lần số họ được hưởng.

    Trong giá trị chứng khoán bị mất nhà đầu tư tổ chức thiệt hại nhiều nhất, kế đến là nhà đầu tư cá nhân lớn, rồi mới đến nhà đầu tư nhỏ và những người ?olướt sóng? hằng ngày. Tuy nhiên, do các tổ chức thường giữ cổ phiếu lâu dài nên nếu sau này thị trường đi lên thì giá trị đầu tư của họ được phục hồi. Nhưng nếu thị trường suy thoái luôn, không lên được nữa (như Thái Lan chẳng hạn) thì động thái dìm giá của các tổ chức có thể gây nên thảm họa ?ogậy ông đập lưng ông?.

    Nhiều cổ phiếu sẽ tăng trong tuần này?

    Theo lịch trình, ngày 18-12 sẽ khóa sổ việc đăng ký mua VCB và trưa 24-12 kết thúc việc bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu tại các công ty chứng khoán. Có nghĩa là sau thời điểm này, coi như nhà đầu tư không còn thay đổi được giá nữa. Để hạn chế khả năng ?ogậy ông đập lưng ông?, có thể từ sáng 25-12 các tổ chức sẽ phải đẩy mạnh mua vào để kích hoạt giá cổ phiếu tăng lên nhằm cứu vãn thị trường, nếu không hệ quả tai hại sẽ trở nên khó lường. Do nhận định lạc quan như vậy, nên nhiều nhà đầu tư cá nhân sẽ ra tay mua trước, vì vậy một số cổ phiếu có quyền lợi gần kề giá sẽ nhích lên ngay trong tuần này?
  8. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 30, 2005
    Likes Received:
    0
    Năm tới, giá thép thế giới sẽ tăng
    http://tinchungkhoan24h.com/News/Tin-Kinh-Te/Kinh-Te-TG/6030/

    Hãng đánh giá tín dụng thế giới Fitch dự kiến giá thép sẽ tăng trên hầu hết các thị trường trong năm 2008 và các thị trường nguyên liệu thô khan hiếm lại càng khiến các nhà sản xuất điêu đứng vì họ vốn đã không thể kiểm soát được các nguồn phế liệu, gang, quặng sắt và than đá.

    Chi phí vận tải, giá quặng sắt và than cốc tăng sẽ đẩy tăng chi phí sản xuất lò cao. Trong khi nhu cầu tiêu thụ thép thế giới dự kiến tăng 6-7% / năm trong 12-18 tháng tới, sản xuất dư thừa sẽ ép giá giảm và tạo áp lực hơn nữa tới các thị trường nguyên liệu thô.

    Fitch dự kiến giá thép sẽ tăng trung bình 30-50 USD/ tấn do chi phí tăng, nhu cầu mạnh từ các thị trường mới nổi và sản xuất có tổ chức ở Trung Quốc.Ngành thép thế giới sẽ có nhiều vụ sáp nhập hơn nữa trong năm 2008 do các nhà máy đang tìm cách đa dạng hoá thị trường, hợp lí hoá sản xuất và tăng cường tiếp cận hơn nữa với nguồn nguyên liệu thô.

    Xu hướng tiêu thụ mạnh tại các nước đang phát triển đang bù lại nhu cầu yếu tại Mỹ. Triển vọng chung của ngành thép ổn định. Fitch dự kiến kinh tế Mỹ sẽ bên ngoài sự suy thoái mặc dù ngành xây dựng nhà ở tiếp tục yếu và nhu cầu tiêu thụ yếu. Hơn nữa, hoạt động thắt chặt tín dụng mà kết quả gây cắt giảm đầu tư vào ngành xây dựng phi nhà ở và ngành chế tạo gây giảm nhu cầu tiêu thụ thép của Mỹ. Nhu cầu tiêu thụ thép tại Mỹ đã giảm sút song giá hiện được hỗ trợ bởi lượng giao hàng ít, dự trữ thấp và nhập khẩu giảm.

    USD có thể giảm nữa khi FED cắt giảm tỷ lệ lãi suất. Đồng USD yếu và cước phí vận tải cao sẽ khiến thị trường Mỹ bị cô lập. Châu Âu, với đồng euro mạnh chắc chắn sẽ là các thị trường hấp dẫn xuất khẩu song cước phí vận tải là một yếu tố hạn chế. Hãng vận tải cho biết sản lượng tại Trung Quốc đã vượt quá nhu cầu nội địa kể từ cuối năm ngoái, ảnh hưởng tới giá nội địa cũng như giá tại châu Âu và Mỹ đối với một số sản phẩm.
  9. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 30, 2005
    Likes Received:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 30, 2005
    Likes Received:
    0
    Tổng hợp kết quả giao dịch ngày 17/12/2007
    http://tinchungkhoan24h.com/News/Tin-Chung-Khoan-VN/6110/


    - Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM:

    Phiên giao dịch 1690, ngày 17/12/2007 chỉ số VN-Index giảm 10,94 điểm (-1,19%) đạt 911,15 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường phiên này đạt 7.969.260 chứng khoán với tổng giá trị 733,559 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch khớp lệnh đạt 5.906.180 chứng khoán với giá trị 613,644 tỷ đồng (Giao dịch khớp lệnh liên tục: tổng khối lượng là 2.866.960 chứng khoán; giá trị 299,458 tỷ đồng). Giao dịch thoả thuận phiên này là 2.063.080 chứng khoán với giá trị 119,914 tỷ đồng.

    - Kết quả giao dịch khớp lệnh trong ngày: So với phiên trước có 13 chứng khoán tăng giá, 97 chứng khoán giảm giá và 22 chứng khoán đứng giá. Trong đó, chứng chỉ quỹ VFMVF1 giá giảm 300đ (-1,1%), đóng cửa ở mức 27.000đ/chứng chỉ; PRUBF1 giá giảm 100đ (-0,95%), đóng cửa ở mức 10.400đ/chứng chỉ.

    - Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài: Phiên giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 73 cổ phiếu các loại, tổng khối lượng 1.062.420 đơn vị, tương đương giá trị 123,828 tỷ đồng (chiếm 20,18% giao dịch toàn thị trường). Bán ra 36 mã chứng khoán với tổng khối lượng 478.140 đơn vị, tổng giá trị 55,557 tỷ đồng (chiếm 9,05% giao dịch toàn thị trường). Bên cạnh đó các nhà đầu tư nước ngoài còn giao dịch thỏa thuận cùng khối 50.000 cổ phiếu FPT đồng thời mua vào 21.000 cổ phiếu HT1.

    - Quy mô đặt lệnh trong ngày: Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 9.376 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 9.085.910 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm -12,2%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 8.178 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 11.181.030 đơn vị, so với phiên trước tăng 9,99%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) -2.095.120 chứng khoán, hiệu số mua ?" bán của phiên giao dịch trước là 182.910 chứng khoán.

    - Thống kê 5 phiên khớp lệnh gần nhất: Tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh đạt 33,266 triệu chứng khoán, khối lượng giao dịch bình quân đạt 6,653 triệu ck/phiên; Tổng giá trị giao dịch là 3.274,998 tỷ đồng, bình quân 655,000 tỷ đồng/phiên. 05 chứng khoán có khối lượng giao dịch bình quân phiên lớn nhất là:

    Giao dịch trên Trung tâm GDCK Hà Nội:

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/12/2007, chỉ số HASTC-Index giảm 6,4 điểm (-1,97%) so với phiên trước đạt 318,48 điểm. Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu toàn thị trường đạt 2.083.800 chứng khoán với tổng giá trị 204,449 tỷ đồng (so với phiên trước giảm -16,03% về khối lượng và giảm -17,69% về giá trị giao dịch). Những cổ phiếu có khối lượng giao dịch báo giá lớn nhất trong ngày là ACB (234.600cp), HPC (113.700cp), PVI (94.700cp), DCS (74.300cp), PVS (74.300cp).

    Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài: mua vào 09 mã cổ phiếu với tổng khối lượng 35.600 đơn vị với giá trị 4,147 tỷ đồng; bán ra 10 mã cổ phiếu với tổng khối lượng là 17.800 đơn vị, giá trị 2,284 tỷ đồng.

    Về giá cổ phiếu bình quân, so với phiên trước có 15 cổ phiếu tăng giá; 81 cổ phiếu giảm giá; 07 cổ phiếu đứng giá và 03 cổ phiếu không có giao dịch trong đó:

    - Cổ phiếu có tỷ lệ tăng giá nhiều nhất: DAC (8,24%), BHV (8,22%), VC2 (5,02%), VNR (2,79%), BVS (2,64%).

    - Cổ phiếu có tỷ lệ giảm giá nhiều nhất: SD2 (-9,71%), VC3 (-9,57%), TST (-8,55%), PGS (-8,46%), SD5 (-8,39%).

Share This Page