Hum nay TT lên hay xuống ,các bác mua ji ạ ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoanglong010, 14/12/2007.

2338 người đang online, trong đó có 935 thành viên. 11:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3302 lượt đọc và 61 bài trả lời
  1. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Vì sao thị trường vẫn đỏ?
    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/6091/



    Hầu hết những tác nhân dư luận đưa ra để giải thích về sự sụt giảm của VN-Index những tháng gần đây đến nay đã được hoá giải, nhưng có những lý do khác khiến màu đỏ tiếp tục lấn át trên bảng điện giao dịch chứng khoán.

    Tháng 12 không như kỳ vọng

    Nguyên nhân được đề cập nhiều nhất về tình trạng ảm đạm của thị trường chứng khoán trong tháng 11 là ẩn số tác động IPO Vietcombank giờ đã rõ phần nào, nhất là giá khởi điểm.

    Thuế thu nhập đối với nhà đầu tư chứng khoán vừa được công bố ở mức 0,1% trên giá trị giao dịch, một mức không đáng kể nếu chỉ so với mức phí giao dịch hiện nay phổ biến là 0,3 ?" 0,5%.

    Sốt bất động sản đã giảm nhiệt đáng kể, nhất là ở lĩnh vực căn hộ khi yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn tất phần móng trước khi chào bán.

    Giá vàng tăng cao nên hút một lượng lớn vốn đầu tư vào sản phẩm này, tuy nhiên mức dao động lớn của giá vàng bắt đầu xuất hiện rủi ro cho nhà đầu tư. Do vậy vàng không còn là sự ưu tiên số 1 trong đầu tư ngắn hạn của giới đầu tư.

    Ảnh hưởng từ xu hướng đi xuống của thị trường chứng khoán thế giới, hiện khó tìm được bằng chứng thuyết phục về sự liên hệ giữa thị trường chứng khoán trong và ngoài nước. Sự ảnh hưởng này chủ yếu mang tính tâm lý, cụ thể những thị trường tài chính lớn trên thế giới đang tăng điểm từ giữa tuần trước. Trong khi đó chỉ số VN-Index lại mất 12,7 điểm vào ngày 5.12 và tiếp tục đi xuống trong những ngày đầu tuần này.

    Lạm phát tăng cao, đây là nguyên nhân không thể thay đổi được và nền kinh tế phải chấp nhận sự thật này từ nhiều tháng nay. Chỉ thị 03 của ngân hàng Nhà nước, còn chưa đầy tháng nữa là hạn chót để các ngân hàng thương mại đưa dư nợ cho vay chứng khoán xuống mức 3%. Tuy là khó nhưng gần như tỷ lệ dư nợ này đã giảm đáng kể so với giữa năm, tuy nhiên vẫn còn ảnh hưởng đáng kể đến thị trường chứng khoán.

    Như vậy có khá nhiều nguyên nhân được loại ra so với tháng trước, song thị trường chưa khởi sắc trở lại. Thậm chí đi xuống không chỉ ở thị giá cổ phiếu mà còn ở lượng cổ phiếu giao dịch. Vậy nguyên nhân nào? Nhìn vào những nguyên nhân nêu trên, khó khẳng định nguyên nhân nào đủ nặng để kéo thị trường xuống một cách khó tả như hiện nay.

    Tiền vào nhà khó

    Hai cuộc IPO hút vốn lớn của thị trường kể từ đầu năm đến nay là bảo hiểm Bảo Việt và đạm Phú Mỹ, tuy nhiên so với giá đấu thắng bình quân thì chưa có doanh nghiệp nào thu đến 8.000 tỉ đồng từ đấu giá. Do đó với giá khởi điểm 100.000đ/CP của Vietcombank sẽ hút một lượng vốn ít nhất 9.750 tỉ đồng dựa trên giá khởi điểm, có thể xem là phiên IPO lớn nhất từ trước đến nay. Song ?ogánh nặng? sẽ đè lên vai nhà đầu tư trong nước vì phần bánh của họ chiếm đến 70% lượng chào bán trên.

    Giả sử giá đấu thắng bình quân lên đến 160.000đ/CP, như vậy cần ngót nghét 1 tỉ USD. Câu hỏi đặt là nhà đầu tư lấy nguồn tiền từ đâu để tham gia IPO trong khi ngân hàng đã đóng cửa đối với khoản vay đầu tư chứng khoán. Riêng phần của nhà đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 292 tỉ đồng mệnh giá, tương ứng 2.920 tỉ đồng ở giá khởi điểm (hoặc 4.672 tỉ tính theo giá thắng bình quân nêu trên). Bên cạnh đó hầu hết các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho đợt đấu giá này, nên lượng vốn trên xem ra không ảnh hưởng nhiều đến tình hình tài chính khối này.

    Trong khi đó nhà đầu tư trong nước ít nhiều có sự chuẩn bị nhưng thị trường đang có những yếu tố bất lợi cho họ. Đó chính là việc tăng vốn dồn dập từ các tổ chức tài chính đến các công ty niêm yết. Đặc biệt 11 ngân hàng thương mại như ACB, MB, Đông Á, An Bình, Gia Định? vừa được ngân hàng Nhà nước cấp phép tăng vốn với lượng vốn huy động thêm lên đến 8.000 tỉ đồng. Cộng với hàng loạt công ty niêm yết tăng vốn cũng như tiến hành IPO trong thời gian tới như Savico, BVSC, TSC, S505, SD3, xi măng Hải Vân? với lượng cổ phiếu phát hành thêm không dưới 1.000 tỉ đồng.

    Xét góc độ thị trường việc huy động vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh là bình thường, nhưng điều bất bình thường ở đây là các cơ quan quản lý cấp phép dồn vào một thời điểm khá nhạy cảm. Tạo cảm giác các nhà quản lý vĩ mô gần như bỏ qua việc tiên liệu ?otúi tiền? của nhà đầu tư trong nước. Để có đủ tiền tham gia IPO và mua cổ phiếu phát hành thêm, bắt buộc họ phải xoay xở trong một thời gian khá ngắn. Và cách tối ưu nhất là bán bớt cái đang có để góp vào con số 28.000 tỉ đồng cho những đợt gọi vốn kể trên. Điều này trở thành nguyên nhân kìm hãm sự hồi phục của VN-Index.
  2. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Cổ phiếu ACB được bán cho cổ đông ngoại với giá 200.000 đồng/cp

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Tin-Chung-Khoan-VN/6115/


    Đây là mức giá mà ACB bán cho cổ đông nước ngoài trong đợt phát hành thêm cổ phiếu vừa qua.

    Theo tin từ Ngân hàng Á Châu (ACB), sau khi nhận được giấy phép phát hành thêm 9.995.344 cổ phiếu, ACB nhận được nhiều đề nghị chào mua của các ngân hàng, các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước với tổng số lượng chào mua cao gấp 2,5 lần khối lượng cổ phiếu chào bán.

    Hội đồng quản trị ACB đã cân nhắc lựa chọn và quyết định bán 30% lượng cổ phiếu chào bán (tương đương 2.998.603 cổ phiếu) cho 3 cổ đông nước ngoài là cổ đông hiện hữu với mức giá 200.000 đồng/ cổ phiếu, gấp 20 lệnh mạnh giá, 70% còn lại (tương đương 6.996.741 cổ phiếu) đã được bán cho 7 nhà đầu tư trong nước là các định chế tài chính, doanh nghiệp lớn có uy tín với mức giá bình quân là 172.142 đồng/cổ phiếu.



    Điểm đáng chú ý trong các bản chào mua của các nhà đầu tư nước ngoài là giá cao nhất được chào mua ở mức 230.000 đồng, gấp 23 lần mệnh giá. Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị đã quyết định bán với mức giá 200.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông nước ngoài hiện hữu là cổ đông có chiến lược đầu tư lâu dài, đã và đang thực hiện các cam kết hỗ trợ kỹ thuật cho ACB. Các nhà đầu tư trong nước cũng được lựa chọn do số lượng chào mua cao hơn nhiều số lượng chào bán.



    Căn cứ giá chào mua cổ phiếu, ACB đã được các nhà đầu tư có uy tín quốc tế định giá khoảng 3,3 tỷ USD. Cùng với việc ACB được tổ chức định giá Moody?Ts xếp hạng cao nhất trong các ngân hàng Việt Nam, nhất là về sức mạnh tài chính, thể hiện sự đánh giá rất cao của các tổ chức tài chính quốc tế chuyên nghiệp dành cho ACB.



    Ngày 12/12/2007, ACB đã hoàn tất thủ tục đăng ký ký kinh doanh tăng vốn điều lệ từ 2.530 tỷ đồng lên 2.630 tỷ đồng với khoản thặng dư vốn trên 1.700 tỷ đồng.



    Được biết, năm 2007 lợi nhuận trước thuế của tập đoàn ACB dự kiến xấp xỉ 2.000 tỷ đồng, tổng tài sản dự kiến đạt 82.000 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nghị quyết sẽ dùng 100% lợi nhuận để lại cùng quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ tương đương 1.450 tỷ đồng để nâng vốn. Như vậy, dự kiến khoản cổ tức bằng cổ phiếu dành cho cổ đông ACB có thể đạt 55% và nâng tổng số vốn của ACB lên 7.684 tỷ đồng trong đầu năm 2008.
  3. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Tin vắn các DNNY tại HASTC ngày 17/12
    http://tinchungkhoan24h.com/News/Tin-Chung-Khoan-VN/6117/

    Thông tin liên quan đến một số doanh nghiệp niêm yết tại TTGDCK Hà Nội (HASTC) ngày 17/12.

    - CTCP Xi măng Bút Sơn (BTS) sẽ phát hành 10 triệu cổ phiếu nhằm huy động vốn để tái cơ cấu vốn của Công ty. Trong đó, phát hành cho cổ đông hiện hữu 4,5 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện 10:1 với giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Phát hành 552.500 cổ phiếu chào bán cho CBCNV với giá 20.000 đồng/cổ phiếu (mỗi CBCNV được mua 500 cổ phiếu. Số cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng sau 3 năm). Và phát hành 4.947.500 cổ phiếu để đấu giá công khai ra công chúng vào ngày 18/1/2008 tại HASTC với giá khởi điểm 35.000 đồng/cổ phiếu.

    - TTGDCK Hà Nội (HASTC) vừa chấp thuận cho CTCP Sông Đà 9 (SD9) được niêm yết bổ sung 4.010.000 cổ phiếu trên HASTC.

    - CTCP Hợp tác lao động với nước ngoài (ILC) vừa được TTGDCK Hà Nội chấp thuận nguyên tắc cho niêm yết bổ sung 2.934.970 cổ phiếu tại HASTC.

    - Từ ngày 18/12/2007 đến ngày 18/1/2008, cổ đông Lê Thanh Hải, người có liên quan đến ông Nguyễn Trọng Toán, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và xây dựng COTEC (CIC) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu trong tổng số 63.1000 cổ phiếu đang nắm giữ.

    - Từ ngày 18 đến ngày 31/12, bà Tăng Bích Trâm, Kế toán trưởng CTCP Điện nhẹ viễn thông (LTC), đăng ký bán 1.000 cổ phiếu trong tổng số 22.200 cổ phiếu LTC đang nắm giữ.

    - CTCP Xây dựng Công trình ngầm (CTN) cho biết, Công ty này vừa góp vốn thành lập CTCP Ứng dụng Công nghệ và CNC Việt Nam. Công ty mới có vốn điều lệ 3,2 tỷ đồng, trong đó CTN góp 40% vốn điều lệ.

    - Từ ngày 18/12/2007 đến ngày 14/1/2008, ông Đỗ Văn Quang, ủy viên HĐQT CTCP Viglacera Bá Hiến (BHV) và là Giám đốc Nhà máy gạch Bá Hiến đăng ký bán toàn bộ 2.800 cổ phiếu BHV đang nắm giữ. Còn ông Kiều Quang Vịnh, ủy viên H ĐQT kiêm Phó giám đốc BHV đăng ký bán toàn bộ 10.700 cổ phiếu BHV đang nắm giữ.

    - Ngày 26/12 là ngày đăng ký cuối cùng đối với cổ đông của CTCP Nông dược H.A.I (HAI) để nhận cổ tức đợt 2/2007 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20:1. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24 và 25/12 (tương ứng với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3 và T+2). Số lượng cổ phiếu trả cổ tức được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được trả cổ tức bằng tiền mặt là 10.000 đồng/cổ phiếu.
  4. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Các bác download data của MetaStock hàng ngày tại đây nhé !

    http://tinchungkhoan24h.com/download/?page=46
  5. capvienthong

    capvienthong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------
    ngu tranh phần của chó
  6. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Thị trường Nông - Lâm sản: Cần giữ bản sắc
    http://tinchungkhoan24h.com/News/Tin-Kinh-Te/Kinh-Te-VN/6116/


    Ngay sau khi Ngân hàng Thế giới (WB) công bố bản Báo cáo phát triển thế giới năm 2008 với chủ đề ?oTăng cường nông nghiệp cho phát triển?, Action Aid, tổ chức chống nghèo đói hoạt động ở hơn 40 quốc gia trên thế giới đã có những nhận xét khác nhau về tài liệu này.

    Theo báo cáo của WB, vào thế kỷ 21, nông nghiệp vẫn tiếp tục là công cụ chính cho sự phát triển bền vững và giảm nghèo. Có tới 3/4 số người nghèo tại các nước đang phát triển sống ở khu vực nông thôn. Cuộc sống của những người này hầu như chỉ dựa vào nông nghiệp, do đó, nông nghiệp vẫn là một chỗ dựa quan trọng để các quốc gia giảm nghèo. Báo cáo này của WB đề cập 3 vấn đề: nông nghiệp có thể góp phần gì vào phát triển; công cụ hữu hiệu để sử dụng nông nghiệp vì sự phát triển là gì và làm thế nào để thực hiện tốt nhất các chương trình nghị sự nông nghiệp vì sự phát triển? Trong đó, WB cũng đưa những quan điểm về xoá bỏ trợ cấp cho nông nghiệp và khuyến khích tự do hoá thương mại hoàn toàn trong lĩnh vực nông nghiệp và sản phẩm nông nghiệp.

    Tuy nhiên, ông Phan Văn Ngọc, Giám đốc quốc gia của Action Aid quốc tế tại Việt Nam cho rằng, có nhiều vấn đề cần chú ý trong bản báo cáo này của WB. Theo ông Ngọc, Báo cáo phát triển thế giới năm 2008 của WB đã đưa ra ?otoa thuốc? một nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá có giá trị cao trên thị trường theo phương pháp tuân theo quy luật thị trường của WB. ?oPhương pháp này đã làm giá phân bón tăng cao, thiếu vốn tín dụng, dẫn đến tích tụ đất đai và phân bón lương thực trong tay các công ty nông nghiệp?, ông Ngọc phân tích.

    Dẫn chứng thêm về những khuyến nghị của WB không hẳn phù hợp với mọi quốc gia, ông Sandeep Chachra, điều phối viên của Action Aid quốc tế về Chương trình Quản trị nhà nước cho biết: ?oSau khi chịu đựng nạn đói nhiều năm, Malawi đã thực hiện trợ cấp trở lại đối với phân bón và hạt giống (ngược với khuyến nghị của WB). Kết quả là quốc gia này đã phục hồi và đang có những vụ mùa bội thu. Hay như Indonesia trong vài năm đã làm theo khuyến nghị của WB khi xoá bỏ Ủy ban Tiếp thị nông nghiệp (chuyên hỗ trợ nông dân tiếp cận với đất đai, phân bón...) và đã nhận ra nhược điểm. Hiện Indonesia đã thành lập trở lại ủy ban này?.

    ?oViệt Nam là quốc gia có nhiều chính sách đúng đắn trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nhiều thành tựu trong lĩnh vực này mà chúng ta đạt được là do mô hình riêng, cách làm riêng của Việt Nam. Vấn đề hiện tại là chúng ta cần phải tỉnh táo để có được sự phát triển bền vững theo bản sắc riêng của mình?, ông Ngọc nhận định. Còn ông Sandeep Chachra đã nêu kinh nghiệm của Việt Nam như bài học cho các nước nghèo khác học tập: ?oNhà nước cần hỗ trợ nông nghiệp bằng các hình thức cho vay vốn, dịch vụ khuyến công, nghiên cứu phát triển nông nghiệp cũng như tạo việc làm để tạo ra nhu cầu và sức tiêu thụ... để phát triển nông nghiệp nông thôn bằng những chính sách phù hợp của mình?.
  7. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội tiếp cận nhiều "đại gia"
    http://tinchungkhoan24h.com/News/Tin-Chung-Khoan-VN/6118/


    Nhân dịp Hội nghị quốc tế về kinh tế đối ngoại với Chính phủ VN sẽ được tổ chức vào đầu năm tới, ông Vũ Sơn Thuỷ - Tổng Biên tập Báo Thế giới & VN, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức Hội nghị của Bộ Ngoại giao cho Lao Động biết:

    Đây là lần đầu tiên hội nghị kiểu này được tổ chức tại VN và với chủ đề rất khích lệ là "VN - Ngôi sao đang lên ở Châu Á", do Economist Conferences thuộc Tập đoàn The Economist - một tập đoàn truyền thông xuyên quốc gia - nêu sáng kiến, đã được Chính phủ và Bộ Ngoại giao đồng ý giao cho Báo Thế giới &VN phối hợp tổ chức. Đây là một dạng hội nghị bàn tròn, tức có tính đối thoại qua lại nhiều hơn, do vậy mà tính hiệu quả cũng cao hơn.

    Được biết, Thủ tướng *************** đã nhận lời tham dự và phát biểu khai mạc. Ngoài ra, hội nghị cũng sẽ đón tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và một số bộ trưởng, chủ tịch UBND một số tỉnh thành và khoảng 70 đại diện DN lớn của VN. Về phía nước ngoài sẽ có chủ tịch, TGĐ hoặc giám đốc khu vực của hơn 120 tập đoàn xuyên quốc gia như Accor, BP, China International Capital, General Electric, HSBC, Metro Cash & Carry, Nokia, Philips, Shell, Posco, Singtel, Societé Generále, Standard Chartered Bank...

    Trong khuôn khổ hội nghị, sẽ diễn ra chương trình giao lưu DN với tên gọi Hội nghị Giao lưu DN chinh phục đỉnh cao kinh doanh, tập trung thảo luận về 5 lĩnh vực "nóng" nhất ở VN hiện nay: Kết cấu hạ tầng, bất động sản, chế tạo, tài chính - ngân hàng và du lịch. Đây là cơ hội để các DN VN tiếp cận được một lúc với nhiều "đại gia" trên thế giới nhằm bàn bạc các dự án cụ thể và trực tiếp bàn kế hoạch hợp tác.
  8. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Giá tham khảo cổ phiếu OTC cập nhật ngày 17/12/2007

    http://tinchungkhoan24h.com/News/OTC/6119/
  9. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Các bác DownLoad data MetaStock tại đây ạ !

    http://tinchungkhoan24h.com/download/?page=46

    Tổng hợp kết quả giao dịch ngày 18/12/2007 (Bản đầy đủ nhất "

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Tin-Chung-Khoan-VN/6235/

    - Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM: Phiên giao dịch 1691, ngày 18/12/2007 chỉ số VN-Index tăng 8,45 điểm (0,93%) đạt 919,6 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường phiên này đạt 7.871.100 chứng khoán với tổng giá trị 780,938 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch khớp lệnh đạt 7.335.370 chứng khoán với giá trị 723,503 tỷ đồng (Giao dịch khớp lệnh liên tục: tổng khối lượng là 3.664.760 chứng khoán; giá trị 351,677 tỷ đồng). Giao dịch thoả thuận phiên này là 535.730 chứng khoán với giá trị 57,434 tỷ đồng.



    - Kết quả giao dịch khớp lệnh trong ngày: So với phiên trước có 51 chứng khoán tăng giá, 53 chứng khoán giảm giá và 28 chứng khoán đứng giá. Trong đó, chứng chỉ quỹ VFMVF1 giá tăng 400đ (1,48%), đóng cửa ở mức 27.400đ/chứng chỉ; PRUBF1 giá không đổi, đóng cửa ở mức 10.400đ/chứng chỉ.



    - Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài: Phiên giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 65 cổ phiếu các loại, tổng khối lượng 1.900.290 đơn vị, tương đương giá trị 181,540 tỷ đồng (chiếm 25,09% giao dịch toàn thị trường). Bán ra 36 mã chứng khoán với tổng khối lượng 493.200 đơn vị, tổng giá trị 54,776 tỷ đồng (chiếm 7,57% giao dịch toàn thị trường). Bên cạnh đó các nhà đầu tư nước ngoài còn giao dịch thỏa thuận cùng khối 40.000 cổ phiếu FPT.



    - Quy mô đặt lệnh trong ngày: Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 10.842 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 12.231.290 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước tăng 34,62%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 8.628 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 12.617.030 đơn vị, so với phiên trước tăng 12,84%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) -385.740 chứng khoán, hiệu số mua ?" bán của phiên giao dịch trước là ?"2.095.120 chứng khoán.



    - Thống kê 5 phiên khớp lệnh gần nhất: Tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh đạt 32,885 triệu chứng khoán, khối lượng giao dịch bình quân đạt 6,577 triệu ck/phiên; Tổng giá trị giao dịch là 3.253,710 tỷ đồng, bình quân 650,742 tỷ đồng/phiên. 05 chứng khoán có khối lượng giao dịch bình quân phiên lớn nhất là:



    Mã CK


    Số phiên giao dịch


    KLGD


    Bình quân


    GTGD (tr.đ)

    STB


    5


    4,608,000


    921,600


    303,819

    DPM


    5


    2,928,420


    585,684


    212,946

    SSI


    5


    1,985,580


    397,116


    507,809

    PVT


    5


    1,675,000


    335,000


    136,655

    FPT


    5


    1,293,790


    258,758


    289,870





    Giao dịch trên Trung tâm GDCK Hà Nội:



    Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/12/2007, chỉ số HASTC-Index tăng 0,47 điểm (0,15%) so với phiên trước đạt 318,95 điểm. Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu toàn thị trường đạt 2.659.800 chứng khoán với tổng giá trị 257,268 tỷ đồng (so với phiên trước tăng 27,64% về khối lượng và tăng 25,83% về giá trị giao dịch). Những cổ phiếu có khối lượng giao dịch báo giá lớn nhất trong ngày là ACB (266.400cp), HPC (178.800cp), PVS (172.300cp), PVI (168.600), PAN (140.600cp).



    Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài: phiên này mua vào 14 mã cổ phiếu với tổng khối lượng 58.500 đơn vị với giá trị 6,580 tỷ đồng; bán ra 13 mã cổ phiếu với tổng khối lượng là 108.900 đơn vị, giá trị 15,732 tỷ đồng.



    Về giá cổ phiếu bình quân, so với phiên trước có 29 cổ phiếu tăng giá; 69 cổ phiếu giảm giá; 04 cổ phiếu đứng giá và 05 cổ phiếu không có giao dịch trong đó:

    - Cổ phiếu có tỷ lệ tăng giá nhiều nhất: NPS (8,75%), VBH (7,64%), PSC (5,83%), DAC (3,97%), PPG (3,05%).

    - Cổ phiếu có tỷ lệ giảm giá nhiều nhất: VCS (-9,97%), VC3 (-9,95%), KMF (-9,83%), TJC (-9,75%), SD2 (-9,5%).
  10. chickenboy07

    chickenboy07 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0
    C92: CTCP xây dựng Công trình giao thông trúng thầu dự án



    Ngày 18/12/2007, Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được công văn số 431/TB của Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 492 thông báo về việc liên doanh Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 492, Công ty Cổ phần ĐTXD Trường Sơn và Công ty TNHH Xây dựng Phú Vinh trúng thầu dự án với những nội dung sau:

    - Tên dự án: Tuyến giao thông Bốn Tổng-Một Ngàn (đoạn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang), gói thầu số 3: đoạn km 47+40-km 48+888.

    - Giá trúng thầu: 95.523.578.000 đồng.

    - Thời gian hoàn thành công trình: 780 ngày (kể từ ngày bàn giao mặt bằng).

Chia sẻ trang này