Hum nay TT lên hay xuống ,các bác mua ji ạ ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoanglong010, 14/12/2007.

2338 người đang online, trong đó có 935 thành viên. 11:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3302 lượt đọc và 61 bài trả lời
  1. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Nhiều tin Doanh Nghiệp quá .
    Các bác vào check xem ngay nhé !
    Chúc các bác 1 buổi tối vui vẻ ạ !


    http://tinchungkhoan24h.com/News/Doanh-Nghiep/
  2. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Tin vắn liên quan đến hoạt động của các CTCK ngày 18/12
    http://tinchungkhoan24h.com/News/Tin-Chung-Khoan-VN/6236/


    Thông tin liên quan đến các CTCK được cập nhật ngày 18/12.

    - TTGDCK Hà Nội vừa công nhận tư cách thành viên giao dịch của 2 công ty chứng khoán đó là CTCP Chứng khoán Đông Dương (DDS) và CTCP Chứng khoán Nhấp và Gọi (Clifone), nâng tổng số thành viên giao dịch của TTGDCK Hà Nội lên 61 công ty



    - Công ty Chứng khoán VP Bank thông báo tăng vốn điều lệ từ mức 300 tỷ đồng lên mức vốn điều lệ mới là 500 tỷ đồng.



    - Công ty cổ phần Chứng khoán Gia Quyền thông báo thay đổi lãnh đạo công ty. Theo đó, ông Nguyễn Hữu Nam thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, bổ nhiệm ông Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách chiến lược kinh doanh; bổ nhiệm ông Lê Quốc Ân làm người đại diện theo pháp luật; và Ông Trần Hoài Phương giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc.



    - Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (MIRAE ASSET) vừa được UBCKNN cấp Giấy phép thành lập và hoạt động. MIRAE ASSET có vốn điều lệ là 300 tỷ đồng, có trụ sở tại Số 1-5 Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán.



    - Công ty cổ phần Chứng khoán Âu Việt thông báo, ông Đoàn Đức Vịnh là Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật cho công ty.

    - Ngày 18/12/2007, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 79/UBCK-GP cho CTCP Chứng khoán Nam An (NASC). Theo đó, NASC có vốn điều lệ là 140 tỷ đồng, trụ sở đặt tại Tầng 8. Tòa nhà ITAXA, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh. NASC được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh môi giới, tự doanh và tư vấn đầu tư chứng khoán.
  3. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    http://tinchungkhoan24h.com/News/Tin-Kinh-Te/Kinh-Te-VN/6246/

    Nhà máy sản xuất container đầu tiên chính thức hoạt động
    Thứ ba, 18.12.2007, 05:13pm (GMT+7)
    Sáng nay, tại Hải Dương nhà máy sản xuất vỏ container (Vinashin-TGC) chất lượng cao theo dây chuyền công nghệ hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động.

    Vinashin-TGC trực thuộc Công ty Liên doanh Vinashin-TGC (VTC), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (VINASHIN). Nhà máy được khởi công xây dựng vào tháng 12/2005, với tổng diện tích ban đầu 150 nghìn m2. Tổng số vốn đầu tư giai đoạn I trên 30 triệu USD, sử dụng dây truyền công nghệ đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

    Công suất thiết kế giai đoạn I là 45.000 teus/năm, sản lượng xuất khẩu trên 80%. Dự kiến, năm 2010 công suất hoạt động của nhà máy sẽ được nâng lên 100.000 teus/năm.
    Cùng ngày, lễ ký kết hợp đồng kinh tế sản xuất container giữa VTC với Công ty Vận tải Viễn Dương (Vinashinlines) và một đối tác của Đài Loan cũng đã diễn ra.
  4. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Còn đó những ảnh hưởng từ IPO Vietcombank?
    Thứ ba, 18.12.2007, 06:39pm (GMT+7)



    Cùng với sự kiện sẽ tổ chức đấu giá Vietcombank (VCB) ngày 26/12/2007, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã quyết định cắt giảm lãi suất đồng USD 0,25% từ mức 4,5% xuống còn 4,25% ngày 11/12 đã có tác động giúp VN-Index tăng trở lại ngay trong phiên giao dịch sáng 12/12/2007 với những diễn biến đảo chiều ngay trong ngày giao dịch này. Phiên 1, thị trường tiếp tục mất 4,84 điểm, xuống 936,2 điểm nhưng 2 phiên sau VN-Index liên tục bất ngờ đảo chiều tăng 11,2 điểm lên 952,24 điểm và chốt ở 946,32 điểm. Tuy nhiên, giá trị giao dịch còn rất ít và xu thế tăng chưa rõ ràng.

    [​IMG]
    Diễn biến ba ngày giao dịch ảm đạm sau đó khiến VN-Index giảm mất hơn 35 điểm, tương đương gần 3% với giá trị giao dịch bình quân khá thấp, khoảng gần 8 triệu cổ phiếu/ngày giao dịch. Đến thời điểm này, giá các loại cổ phiếu đã giảm khá nhiều nhưng quan sát trên thị trường có thể nhận thấy một lượng cung vẫn được bán ra với khối lượng lớn dường như chưa muốn để thị trường đi lên. Liệu có mối liên quan gì giữa hiện tượng VN-Index giảm liên tục này với việc IPO VCB?

    Trước tiên phải khẳng định rằng, việc tổ chức đấu giá VCB được mong đợi của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong cuộc họp giữa UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh với các quỹ đầu tư và các nhà đầu tư nước ngoài, có thể nhận thấy sự quan tâm to lớn của họ đến các sự kiện IPO các tổng công ty và công ty lớn của Việt Nam như MobiFone, Vinaphone, Habeco, Sabeco,.. và đương nhiên không thể thiếu được VCB.

    Nhưng khi đã có chính thức lịch đăng ký và ngày đấu giá VCB thì thị trường chứng khoán như đang phải trải qua một sự ảnh hưởng không được tốt từ IPO VCB. Với quy mô vốn với tổng tài sản đứng thứ 2 ở Việt Nam (chỉ sau Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Việt Nam) và những lợi thế của VCB như là trung tâm thanh toán ngoại tệ chính của hệ thống Ngân hàng Việt Nam; trình độ đội ngũ của ban lãnh đạo cao cấp trong lĩnh vực ngân hàng; thị phần huy động tiền gửi chiếm 20% trong ngành, là chủ đầu tư của nhiều dự án lớn thì không thể không khẳng định tính hấp dẫn của VCB.

    Nhưng trước tình hình nhiều người đang nghi ngờ về những ảnh hưởng của IPO VCB, xu thế thị trường giảm khi càng gần đến ngày đấu giá của VCB thì chúng tôi cho rằng, không ngoài khả năng của các tổ chức nào đó đang kìm hãm sự tăng giá của các blue-chips, của thị trường niêm yết và chỉ số VN-Index nhằm giảm bớt sự hưng phấn của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và mua VCB với mức giá rẻ.

    Theo chúng tôi, đấu giá của VCB vẫn sẽ thành công và đây sẽ là một trong những động lực thúc đẩy thị trường sẽ khởi sắc. Chúng tôi kiến nghị khách hàng mua vào các chứng khoán dự kiến có kết quả sản xuất kinh doanh tốt. Có thể nói đây là một trong những ?othời điểm vàng? của năm 2007, thời điểm gom vào blue-chip.
  5. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Giá tham khảo cổ phiếu OTC cập nhật ngày 18/12/2007
    Thứ ba, 18.12.2007, 06:28pm (GMT+7)

    http://tinchungkhoan24h.com/News/OTC/6254/

    Giá một số cổ phiếu trên thị trường OTC ngày 18/12.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. steven78Fr

    steven78Fr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Đã được thích:
    0
    TT vietnam gan nhu phan ung nguoc voi tt the gioi! Luc tt the gioi tang no lai van giam! Hy vong lan nay nguoc lai! Hy vong mai tang tiep! Nhu vay tao tien de tot cho tt
  7. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Up lên cho các bác biết ! Nhìeu tin quá
  8. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Trông giỏ... bỏ vốn!
    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/6261/


    Càng gần đến ngày IPO, mức giá của VCB càng được giới đầu tư quan tâm và đưa ra nhiều tranh luận. Trong buổi sinh hoạt thường kỳ mới đây của Câu lạc bộ các nhà đầu tư chứng khoán (CSI), các hội viên câu lạc bộ cho rằng tâm lý nhà đầu tư đã thận trọng hơn và không còn phấn khích thái quá trước sự kiện nay. Vì vậy, họ sẽ cân nhắc thận trọng và trông giỏ để bỏ vốn.

    Theo quan điểm của CSI, trước khi xác định mức giá của VCB, các nhà đầu tư còn đang chờ đợi thông tin công bố số lượng đăng ký tham gia đấu giá. Tuy nhiên, nguồn vốn trên thị trường đang gặp khó khăn, nhiều nhà đầu tư không mặn mà với cổ phiếu này, nên dự đoán giá đấu của VCB sẽ không đạt mức cao như kỳ vọng trước đây. Và một thực tế là các nhà đầu tư ngắn hạn khó có cơ hội ?olướt sóng? với cổ phiếu này.

    Cẩn trọng đánh giá

    TS Trịnh An Huy - Chủ tịch CSI cho rằng, khi quyết định bỏ giá VCB, bên cạnh việc đọc kỹ báo cáo tài chính, nhà đầu tư nên chú ý các vấn đề sau:

    Thứ nhất, đó là phương án phân phối phần giá trị thặng dư sau khi phát hành 30% cổ phiếu (tương đương 450 triệu CP, bao gồm cả phần sẽ bán cho đối tác nước ngoài) - sẽ chỉ được quyết định sau khi hoàn tất toàn bộ đợt phát hành cổ phiếu lần này. Dù mức trúng thầu chỉ là mức giá sàn 100.000 VND thì phần thặng dư vốn cũng đã đạt tới 40.500 tỷ VND, gấp gần 3 lần vốn điều lệ của VCB. Theo TS Huy đây là điểm không rõ ràng và nó có ảnh hưởng trực tiếp đến giá trúng thầu của VCB.

    Thứ hai, việc "tính sổ" các khoản đầu tư tài chính của VCB cũng chưa thực sự rõ ràng. Với vị thế là ngân hàng quốc doanh hàng đầu tại VN, VCB đã tham gia là thành viên sáng lập hoặc đối tác chiến lược của 17 ngân hàng cổ phần và các DN lớn của Nhà nước. Việc đã đầu tư tới 964.687 tỷ đồng mệnh giá vào các DN trên vào thời điểm sơ khai của thị trường trong những năm trước đây đảm bảo một khoản lợi nhuận khổng lồ cho VCB khi thực hiện tất toán.

    Giá nào hợp lý

    Nhiều hội viên định giá cho VCB ở mức 130.000 - 170.000 đ/CP là mức giá thị trường có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, TS Huy cho rằng: ?oTrong ngắn hạn, chính tâm lý của nhà đầu tư nội sẽ quyết định giá trúng thầu lần này và giá hiện tại của ACB có thể sẽ được sử dụng là mức giá tham chiếu?.

    Anh Ngô Minh Đức - Cty chứng khoán EuroCapital thì nhận định rằng, giá VCB sẽ ở mức 130.000 -140.000 đ/CP. ?oMức giá này gấp 6 đến 7 lần Book value, P/E khoảng 105. Các tổ chức định giá quốc tế cũng đánh giá là hợp lý, phù hợp với giá trị thực tế của VCB?. Anh Đức cho rằng, thị trường trước cuộc đấu giá VCB có sự điều chỉnh giảm và sẽ bật lại sau đó.
    Cuộc đấu giá VCB ngày càng cận kề và quyết định mức giá thế nào là do đánh giá, khả năng tài chính, và mục tiêu đầu tư của các nhà đầu tư!
  9. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Phía sau lượng đặt mua cổ phần Vietcombank?
    http://tinchungkhoan24h.com/News/OTC/6258/


    Tác động của IPO Vietcombank đối với thị trường niêm yết sẽ tạm lắng, sự sôi động dự báo sẽ trở lại.

    Đến cuối chiều 18/12, ước tính chỉ có khoảng 110 triệu cổ phần Vietcombank được đặt mua, chỉ chênh khoảng 10% so với lượng cung (97,5 triệu cổ phần) của đợt đấu giá này.

    Thông tin trên lập tức nhận được bình luận sôi nổi của giới đầu tư, trong đó tập trung ở dự báo thị trường niêm yết sẽ sớm sôi động trở lại, khi tác động IPO tạm lắng trước thềm cuộc đấu giá (ngày 26/12) cùng khả năng xuất hiện điểm hẹn giải ngân.

    Trên các diễn đàn trực tuyến, những phân tích tập trung ở một lượng cầu thấp, được tiên đoán ở lượng đăng ký nhỏ giọt trước đó. Cung ?" cầu không chênh lệch lớn tạo tâm lý yên tâm vào khả năng có phần đối với nhà đầu tư tham đợt đấu giá này.

    Quan trọng hơn, cung ?" cầu chênh lệch thấp sẽ tạo khả năng giá đấu sẽ không quá cao; dự báo nhiều nhà đầu tư sẽ không quá mạnh tay để mua bằng được như thường thấy ở những phiên đấu giá có cầu vượt trội.

    Một điểm đáng chú ý là một số nguồn tin đề cập ở lượng đặt mua vừa vặn của khối đầu tư nước ngoài, chỉ khoảng 34 triệu cổ phần, chênh không lớn so với mức mà họ được mua là 29,5 triệu cổ phần.

    Với lượng cầu nói trên (có thể có thay đổi ở kết quả cuối cùng), dự báo xuất hiện nhiều thời gian gần đây về giá cổ phần Vietcombank ở khoảng 150.000 ?" 160.000 đồng càng có thêm cơ sở. Thậm chí nhiều nhà đầu tư còn tính đến khả năng mức giá còn thấp hơn nhiều.

    Với những mức giá dự báo đó, nếu khối đấu tư nước ngoài mua hết lượng cổ phần cho phép, lượng tiền hàng tỷ USD mà họ ?ogăm? chờ IPO Vietcombank sẽ chỉ mất một phần nhỏ. Phần lớn còn lại sẽ đi đâu?

    Tất nhiên các quỹ đầu tư nước ngoài sẽ không hài lòng khi kết thúc năm 2007 với một lượng tiền lớn tồn đọng cộng với lãi suất ngân hàng, trong khi giá nhiều cổ phiếu trên sàn đã giảm về những mức hấp dẫn. Theo đó, phía sau kết quả bước đầu về lượng đặt mua cổ phần Vietcombank là cơ hội cho thị trường niêm yết.

    Tương tự, với nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong nước, nếu giá cổ phần Vietcombank thấp như nhận định trên, phần vốn ?odôi? ra do sự chuẩn bị cho khả năng giá cao trước đó dự báo cũng sẽ tìm đến thị trường niêm yết, nắm cơ hội giải ngân giá thấp hiện nay.

    Như vậy, trong sự kiện này, nhà đầu tư đang đứng trước cơ hội có thể vừa mua được cổ phần Vietcombank mà không phải cạnh tranh giá đấu quá căng thẳng, vừa có cơ hội mua cổ phiếu trên sàn giá hấp dẫn. Đáng chú ý là trước đó, sự sụt giảm của thị trường niêm yết có một phần ảnh hưởng của IPO Vietcombank.

    Với những suy luận trên, trên các diễn đàn, không khí lạc quan đang chiếm ưu thế; nhất là sau phiên ngày 18/12, thị trường đã có phiên đảo chiều đầy ý nghĩa. Và trong phiên này, lượng mua vào của khối đầu tư nước ngoài đã tăng trở lại khá mạnh.

    Nhiều dự báo đang tập trung ở khả năng xuất hiện điểm hẹn giải ngân trong những phiên tới. Trường hợp thị trường đảo chiều, giá cổ phiếu giảm trở lại càng củng cố thêm khả năng trên.

    Ở một thông tin khác, trong báo cáo mới đây, JP Morgan đưa nhận định đây là thời điểm để mua gom cổ phiếu niêm yết trên sàn Tp.HCM. Báo cáo của một tổ chức nước ngoài khác cũng đã đề cập đến cơ hội này từ đầu tháng 12.
  10. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Sau Noel, thị trường sẽ ấm lại?
    http://tinchungkhoan24h.com/News/Nhan-Dinh-Thi-Truong/6259/

    Ngày 25-12, chiến dịch dìm giá sẽ kết thúc, các tổ chức và nhà đầu tư lớn sẽ chuyển dần sang giao dịch cổ phiếu trên sàn, nhờ đó có thể sẽ thúc đẩy thị trường đi lên

    Giữa những ngày thị trường chứng khoán ảm đạm, nhiều nhà đầu tư vẫn cho rằng Noel năm nay (25-12) sẽ là mốc đánh dấu thời điểm giá cổ phiếu (CP - cả chứng chỉ quỹ) trên sàn bắt đầu vào đợt tăng giá mới.

    Tác động từ IPO của VCB

    Đây là thời điểm trùng với cuộc đấu giá phát hành CP lần đầu ra công chúng (IPO) của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank ?" VCB), tổ chức vào sáng 26-12.

    Theo lịch trình, trưa 24-12, các công ty chứng khoán chấm dứt việc thu nhận phiếu đấu giá của nhà đầu tư. Như vậy, sau thời điểm này, nhà đầu tư không còn thay đổi được giá đấu nữa. Đến đây có lẽ kết thúc chiến dịch dìm giá thị trường của các tổ chức. Và từ ngày 25-12, các nhà đầu tư lớn trong nước sẽ chuyển dần sang giao dịch cổ phiếu trên sàn. Các tổ chức đầu tư nước ngoài sau nhiều tháng ?ochôn? vốn trong tài khoản sẽ đẩy mạnh mua vào. Khi thị trường lên cao trào, họ lại bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận, tạo ra những con số đẹp cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31-3-2008. Sức mua tăng dần sẽ đẩy giá các loại CP trên sàn tăng lên. Vì nhận định như vậy nên mặc dù thị trường xuống dốc thê thảm nhưng mấy ngày qua, nhiều nhà đầu tư vẫn lạc quan nói với nhau rằng: ?oHẹn gặp sau Noel nhé!?.

    Đón đầu

    Để đón đầu cơ hội mới, trong mấy ngày qua, nhiều nhà đầu tư nhỏ, lẻ bắt đầu mua vào. Ông Lê Định, một nhà đầu tư cá nhân, cho biết: Giá CP hiện nay đã xuống mức khá rẻ nên có bao nhiêu tiền ông mua hết bấy nhiêu. Mặc dù đã có hàng chục ngàn CP Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) trong tài khoản, nhưng hai ngày qua ông vẫn mua thêm 5.000 CP SSI để đón đầu việc chia cổ phiếu thưởng 50% vào ngày cuối tuần này (SSI chốt danh sách không hưởng quyền vào ngày 24-12). Còn chị Nhân, một nhà đầu tư tại sàn SBSC, cho biết: Ngoài việc mua hết tiền tự có, chị còn cầm cố CP vay vốn để mua thêm những mã chứng khoán mà chị ưa thích...

    Do nhiều cá nhân bắt đầu đẩy mạnh mua vào nên phiên giao dịch sáng 18-12 đã xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn các số điểm màu xanh trên bảng điện tử trực tuyến. Với 54 mã chứng khoán tăng (màu xanh), 53 mã giảm (màu đỏ) và 28 mã đứng giá (màu vàng), chỉ số VN-Index đã lên được 8,45 điểm và giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 758 tỉ đồng, tăng khoảng 25% so với những phiên trước đó.

    Xu hướng tăng giá chưa xuất hiện

    Theo khuyến cáo của một số chuyên gia, tuần này là thời điểm an toàn để mua vào. Tuy nhiên, tín hiệu rõ ràng để khẳng định xu hướng tăng giá mạnh vẫn chưa xuất hiện. Chỉ khi nào sức mua trên 1.200 tỉ đồng/phiên (đối với sàn TPHCM) dồn dập tăng thêm thì thị trường mới thật sự bứt phá mạnh. Đương nhiên nếu chờ đến đó thì đã muộn lắm, vì vậy nhiều người vẫn mạo hiểm mua trước.

    Nếu so sánh các chỉ số tài chính cơ bản thì đến nay giá nhiều mã CP như: GMD, NKD, PVD, STB, TDH... có hệ số P/E (thị giá trên thu nhập) thấp hơn mức đáy cuối tháng 8. Điều đó có nghĩa là giá của những CP này đang rẻ hơn thời điểm VN-Index xuống mức đáy thấp nhất của năm. Trong quý IV này, rất nhiều công ty có mức thu nhập cao hơn những quý trước. Do đó, nếu mua CP với giá bây giờ, khi tính thu nhập cả năm thì hệ số P/E sẽ trở nên rất thấp.

Chia sẻ trang này