Hum nay TT lên hay xuống ,các bác mua ji ạ ?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hoanglong010, Dec 14, 2007.

1843 người đang online, trong đó có 737 thành viên. 09:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ramboo

    ramboo Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 15, 2003
    Likes Received:
    0
    Mai TT up 5p, lại vui thôi.
  2. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 30, 2005
    Likes Received:
    0
    SHOW TV Phân tích Dự đóan giá VietComBank .Các bác xem nhanh HOT lắm ạ .

    http://tinchungkhoan24h.com/ShowTV/?page=ptbl&idvideo=6831

    Chúc các bác 1 ngày tốtlành .
  3. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 30, 2005
    Likes Received:
    0
    13 Cty kiểm toán được lựa chọn năm 2008
    Thứ ba, 25.12.2007, 05:18am (GMT+7)

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Tin-Chung-Khoan-VN/6825/


    Uỷ ban Chứng khoán nhà nước đã ban hành Quyết định về việc chấp thuận Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán.

    Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/1/2008 đến hết ngày 31/12/2008.

    Theo đó, 13 Cty kiểm toán và danh sách cụ thể kiểm toán viên của từng đơn vị đã được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2008. Cụ thể là: Cty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán ?" AASC (33 kiểm toán viên), Cty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam ?" AASCS (16 kiểm toán viên), Cty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán AS (9 kiểm toán viên), Cty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán ASNAF Việt Nam (10 kiểm toán viên), Cty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam ?" AVA (7 kiểm toán viên), Cty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và Kiểm toán CA & A (7 kiểm toán viên), Cty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Kế toán Hà Nội ?" CPA Hà Nội (10 kiểm toán viên), Cty hợp danh kiểm toán Việt Nam ?" CPA Việt Nam (7 kiểm toán viên), Cty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế IFC (8 kiểm toán viên), Cty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Phương Đông ICA (9 kiểm toán viên), Cty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (9 kiểm toán viên), Cty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán ?" Tư vấn Đất Việt ?" Vietland (8 kiểm toán viên), Cty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt ?" Vietvalue (7 kiểm toán viên).
  4. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 30, 2005
    Likes Received:
    0
    CTCK và ngân hàng lúng túng chuyển tài khoản giao dịch: Nhà đầu tư bị thiệt!
    Thứ ba, 25.12.2007, 05:09am (GMT+7)

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/6822/

    Đến tháng 2/2008 tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư (NĐT)?sẽ chuyển về cho ngân hàng quản lí. Theo ông Nguyễn Thanh Kỳ - Tổng thư ký Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam (VASB), đây là giải pháp nhằm tránh việc các CTCK (CTCK) lợi dụng tiền của NĐT. Nhưng vấn đề đặt ra là những tài khoản này sẽ được quản lý như thế nào để đảm bảo hoạt động giao dịch thông suốt.

    Theo các CTCK, hiện nay có 3 giải pháp để có thể thực hiện việc quản lý tiền của NĐT thông qua ngân hàng: Thứ nhất làâ ngân hàng mở quầy giao dịch ngay tại sàn chứng khoán. Thứ hai việc kết nối từ CTCK đến ngân hàng nhưng không phải online hoàn toàn mà vẫn thực hiện theo phương pháp bán thủ công. Thứ ba, việc kết nối sẽ được thực hiện tự động hoàn toàn và khi có biến động trong tài khoản của NĐT tại ngân hàng thì phía CTCK cũng sẽ cập nhật được.

    Online hay offline

    Theo một số chuyên gia, các ngân hàng và CTCK có thể nghĩ đến một giải pháp kết nối tập trung. "Giải pháp kết nối tập trung sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí và thời gian triển khai cho bản thân CTCK và ngân hàng. Hơn nữa, nó sẽ không hạn chế sự lựa chọn ngân hàng của NĐT" - ông Đinh Kim Quốc Thái, Giám đốc Trung tâm phát triển Bảo trì sản phẩm và dịch vụ CNTT (Eximbank) cho biết.

    Theo một số chuyên gia, các ngân hàng và CTCK có thể nghĩ đến một giải pháp kết nối tập trung. Khi có nhiều ngân hàng và CTCK tham gia hệ thống này, tất cả các CTCK đều có thể kết nối được với nhiều ngân hàng khác nhau, và ngược lại một ngân hàng cũng có thể kết nối với nhiều CTCK khác nhau.
    Cũng theo ông Thái, các ngân hàng cũng không cần kết nối với nhiều CTCK mà chỉ cần kết nối với trung tâm này. "Với mô hình này, không chỉ các CTCK và ngân hàng có thể tiết kiệm được chi phí xây dựng và bảo trì đường truyền mà bản thân các NĐT cũng được lợi, có thể mở tài khoản tại bất cứ ngân hàng nào có kết nối vào trung tâm này là có thể giao dịch được...".

    Tuy nhiên, ở thời điểm hiện nay, đa số CTCK đều chọn phương pháp kết nối thẳng với một hệ thống ngân hàng nào đó và việc giao dịch cũng chưa thực hiện online hoàn toàn mà được cập nhật định kỳ. Ngoài ra, còn có lý do chủ quan là các CTCK không muốn thay đổi quy trình của mình cũng như vẫn muốn được quản lý tiền của NĐT như trước đây. Việc lựa chọn phương pháp nào thì CTCK cũng không còn nhiều thời gian và phải bắt tay ngay để thực hiện. Hơn nữa, giải pháp online hoàn toàn giữa CTCK với ngân hàng là bước phát triển tiếp theo mà cả hai bên đều phải áp dụng.

    Ngoài ra, một số ngân hàng cũng khẳng định một ưu điểm khác của giải pháp kết nối online là trong quá trình giao dịch, NĐT cũng có thể toàn quyền sử dụng số tiền dư trong tài khoản ở ngân hàng, do ngân hàng áp dụng chương trình phong tỏa một phần với số tiền tương ứng với khối lượng CK giao dịch của NĐT.

    Còn nhiều việc phải làm

    Hiện nay, khi đặt lệnh mua bán, NĐT có thể đối chiếu ngay khoản tiền mình cần đầu tư. Liệu khi mở tài khoản tại ngân hàng có xảy ra tình trạng ngân hàng chờ CTCK, CTCK chờ ngân hàng về thông báo số dư tiền gửi của NĐT, làm mất cơ hội, thời gian đầu tư của NĐT.

    Theo ông Nguyễn Hồ Nam, Tổng Giám đốc CTCK Sài Gòn Thương tín, công nghệ thông tin của ngân hàng và các CTCK hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư của NĐT. Nếu các NĐT đổ dồn về ngân hàng để mở tài khoản, trong trường hợp tốc độ xử lý của ngân hàng chậm thì NĐT sẽ gặp khó khăn ngay. Dù các CTCK có nhập lệnh nhanh đến mấy cũng phải mất thời gian qua ngân hàng, có thể dẫn đến tình trạng "thắt nút cổ chai". Đại diện CTCK Bảo Việt cũng lo ngại liệu rằng tiền thanh toán của NĐT có về kịp tài khoản trong thời gian T+ 3.

    Theo ông Võ Tấn Long - Phó Tổng Giám đốc Cty IBM Việt Nam, hạ tầng công nghệ thông tin giữa các CTCK với ngân hàng không đồng nhất và cũng chưa sẵn sàng cho việc kết nối này. Điều quan trọng nhất là phải có sự hỗ trợ của các Cty cung cấp giải pháp làm đơn vị trung gian và những đơn vị này phải có chuyên gia am hiểu về quy trình nghiệp vụ của ngân hàng lẫn CTCK để làm cầu nối.
  5. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 30, 2005
    Likes Received:
    0
    ?oNhà đầu tư cần phân biệt Bản cáo bạch và Bản công bố thông tin?
    Thứ ba, 25.12.2007, 01:33pm (GMT+7)

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Kinh-Nghiem-Dau-Tu/6915/

    Đó là ý kiến của ông Trương Lê Quốc Công, Phó trưởng Ban Quản lý phát hành, UBCK.

    Khi nhìn nhận về việc công bố thông tin của DN, nhà đầu tư cần phân biệt Bản cáo bạch và Bản công bố thông tin. Với những DNNN cổ phần hoá, UBCK không có trách nhiệm kiểm tra Bản công bố thông tin của DN, mà việc này thuộc thẩm quyền của cơ quan phê duyệt phương án cổ phần hóa DN. Khi DN niêm yết, hoặc DN phát hành cổ phần ra công chúng, Bản cáo bạch do UBCK xét duyệt. Tuy nhiên, Ủy ban chủ yếu kiểm tra xem các thông tin trong Bản cáo bạch có đúng quy định không, còn những chi tiết mang tính kỹ thuật như phương án khả thi của dự án, hay vấn đề thuộc chuyên ngành hoạt động của DN thì chúng tôi chỉ cố gắng yêu cầu DN thông tin tối đa, chứ không có nghĩa vụ thẩm tra hay xác nhận những thông tin này là hoàn toàn chính xác.

    Quy định pháp lý cũng chưa bao quát hết các trường hợp, nên ở một số DN, chúng tôi yêu cầu DN phải cung cấp thêm thông tin để nhà đầu tư xem xét. Chẳng hạn, nếu DN bán cổ phần cho cổ đông chiến lược thì phải nói rõ tiêu chí chọn lựa cổ đông chiến lược là như thế nào, bán cho CBCNV thì phải đính kèm danh sách? Với yêu cầu như vậy, UBCK sẽ thúc đẩy DN minh bạch thông tin trước thị trường. Con dấu của UBCK trong Bản cáo bạch của DN không đảm bảo tính chính xác của mọi thông tin mà DN công bố, mà chỉ hàm nghĩa rằng, việc công bố thông tin của DN đã được thực hiện đúng theo các quy định pháp luật. Trên thực tế, có một số thông tin DN công bố chưa rõ ràng hoặc chưa chuẩn xác, nhưng trong quá trình xét duyệt Bản cáo bạch, UBCK có thể không phát hiện ra.
  6. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 30, 2005
    Likes Received:
    0
    IPO bất minh, sếp tổng Intimex mất chức
    Thứ ba, 25.12.2007, 05:25pm (GMT+7)

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Tin-Chung-Khoan-VN/6953/

    Bộ trưởng Công Thương vừa quyết định cách chức ông Vũ Anh, Tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Intimex vì những sai phạm trong quá trình cổ phần hóa và chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng của công ty. Kế toán trưởng của công ty cũng bị kỷ luật vì tội tương tự.
    > Đấu giá cổ phần Intimex có dấu hiệu bất minh

    Theo Quyết định số 2255 do Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng ký ngày 19/12, ông Vũ Anh đã cùng một số cá nhân khác cố tình che giấu hợp đồng liên doanh ký với Công ty Janapua Ltd (Ireland) mua trọn số cổ phần đấu giá lần đầu của Intimex để trục lợi.

    Mắc lỗi tương tự sếp tổng, kế toán trưởng của công ty là bà Nguyễn Thị Oanh cùng bị cách chức.

    Phiên đấu giá cổ phần lần đầu của Intimex đã diễn ra tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hôm 12/4 với sự tham gia của 1.078 nhà đầu tư. Gần 1,7 triệu cổ phần với giá khởi điểm 10.200 đồng được chào bán, song khối lượng đặt mua lên tới gần 33 triệu đơn vị.

    Kết quả, chỉ có 1 tổ chức và 10 nhà đầu tư cá nhân trúng đấu giá, với giá trúng bình quân 160.025 đồng. Ngay sau phiên đấu giá, nhiều người lao động trong công ty phản ánh bản cáo bạch đưa thông tin Intimex đang thua lỗ mà 10 cá nhân trong đó có một số lãnh đạo công ty và người nhà của họ lại đặt mua cổ phiếu với giá cao gấp 16 lần so với khởi điểm.

    Đến đầu tháng 5, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã thông báo hoãn thu tiền của các nhà đầu tư trúng đấu giá cổ phần Intimex để cơ quan chức năng xác định lại tính minh bạch của cuộc đấu giá này.
  7. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 30, 2005
    Likes Received:
    0
    3 ngân hàng tài trợ 750 tỷ đồng cho dự án thép
    Thứ ba, 25.12.2007, 05:20pm (GMT+7)

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Tin-Kinh-Te/Kinh-Te-VN/6937/

    Ngày 21/12, Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh đã tổ chức tiếp nhận khoản tài trợ dài hạn 750 tỷ đồng do các chi nhánh Ngân hàng Phát triển (VDB), Đầu tư và Phát triển (BIDV) và Vietcombank (VCB) tại Hà Tĩnh tài trợ cho dự án Nhà máy Liên hợp gang thép.

    Dự án có tổng mức đầu tư 1.045 tỷ đồng, vốn cố định chiếm 885 tỷ đồng, phần tài trợ của 3 ngân hàng là khoản vay dài hạn, trong đó 615 tỷ đồng được áp dụng lãi suất ưu đãi 8,4%/năm, thời gian trả nợ 96 tháng, ân hạn 15 tháng.

    Ông Hoàng Văn Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh cho biết, nhà máy này do Tập đoàn thép Vạn Lợi và Tổng công ty Khoáng sản Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

    Dự án có tổng công suất 500.000 tấn/năm, giai đoạn 1 là 250.000 tấn/năm. Sản phẩm bao gồm phôi thép và thép bán thành phẩm cung cấp cho các nhà máy thép tại địa bàn tỉnh và trên cả nước.

    Nguyên liệu đầu vào của dự án trong giai đoạn đầu là nguồn quặng sắt tại các mỏ quy mô nhỏ trên địa bàn Hà Tĩnh. Tiếp đó, dự án sẽ sử dụng quặng sắt được khai thác từ mỏ Thạch Khê khi dự án này đi vào họat động từ năm 2008.
    (theo TBKTVN)
  8. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 30, 2005
    Likes Received:
    0
    Ế ẩm cổ phiếu đấu giá
    Thứ tư, 26.12.2007, 02:12am (GMT+7)

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/6957/

    Ngoại trừ cuộc đấu giá cổ phiếu (CP) của Vietcombank, rất nhiều cuộc đấu giá CP không thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư (NĐT). Thậm chí, có những cuộc đấu giá không thể tổ chức vì chỉ có... 1 NĐT tham gia!

    Đìu hiu

    Là ngành đang được đánh giá "hot" hiện nay, nhưng phiên đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Gia Định tổ chức ngày 19.12 tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) có kết quả thật ảm đạm. Tổng số CP được đưa ra đấu giá là 3.638.200 CP, giá khởi điểm 40.000 đồng/CP (mệnh giá 10.000 đồng/CP). Có 28 NĐT tham dự, trong đó có 1 NĐT tổ chức. Thế nhưng, tổng số lượng đăng ký mua chỉ có 109.200 CP và cuối cùng chỉ có 108.200 CP được bán với giá đấu bình quân 40.213 đồng/CP.

    Tương tự, khối lượng CP đăng ký mua trong buổi đấu giá của Công ty kinh doanh bao bì lương thực chỉ là 66.500 CP, trong khi số lượng chào bán trên 2.000.000 CP. Trong phiên đấu giá này, chỉ có 7 cá nhân và 1 tổ chức tham gia, giá đấu thành công bình quân là 10.032 đồng/CP (giá khởi điểm là 10.010 đồng/CP). Kết quả đấu giá CP của Công ty cấp nước Ninh Thuận vào ngày 20.12 cũng không khả quan khi chỉ có 198.600 CP được đăng ký mua trong tổng số 2.589.895 CP được đưa ra bán. Cuối cùng chỉ bán được 193.300 CP với giá bình quân 11.169 đồng/CP. Mới nhất là cuộc đấu giá 4.462.000 CP của Công ty xi măng Hải Vân vào ngày 22.12 với giá khởi điểm 14.000 đồng/CP cũng chỉ có 3.363.600 CP được đăng ký.

    Không chỉ thuần túy là cảnh chợ chiều mà thậm chí, một số phiên đấu giá đã không thể thực hiện được do không có người tham gia. Đó là việc Trung tâm Giao dịch chứng khoán (TTGDCK) Hà Nội thông báo không tổ chức phiên thỏa thuận bán tiếp CP của Công ty than Mông Dương vào ngày 21.12 vì không có NĐT nào đăng ký tham gia (số CP còn lại của công ty chưa được bán hết trong đợt đấu giá trước là 365.197 CP, giá khởi điểm 11.000 đồng/CP). TTGDCK Hà Nội cũng không thể tổ chức phiên đấu giá CP của Công ty xi măng Bỉm Sơn (bán 4.265.000 CP với giá khởi điểm 35.000 đồng/CP) vào ngày 25.12 do đến thời điểm kết thúc đăng ký (ngày 17.12) chỉ có một NĐT đăng ký tham gia...

    Vì sao ế?

    Ông Đoàn Đức Vịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chứng khoán Âu Việt cho rằng do người bán đã định giá khởi điểm quá cao. Cụ thể đối với Ngân hàng Gia Định với mức giá khởi điểm 40.000 đồng/CP thì không thể hấp dẫn NĐT được. Trong khi trên thị trường OTC, giá của nhiều loại CP ngân hàng khác như Quân đội, Habubank... chỉ ở mức 50.000 đồng/CP và là những ngân hàng có thương hiệu, có tốc độ phát triển mạnh hơn Gia Định. Còn với CP của những ngân hàng khác cùng nhóm với Gia Định thì có mức giá thấp hơn nhiều. "Nếu như Ngân hàng Gia Định đưa ra mức giá khởi điểm khoảng 25.000 đồng/CP thì tôi tin rằng sẽ có nhiều NĐT tham gia hơn" - ông Vịnh nói.

    Hơn nữa, theo ông Vịnh, trong thời điểm hiện nay thị trường đang có rất nhiều loại hàng hóa, trong đó có nhiều CP tốt khác nên NĐT dễ dàng có sự chọn lựa. Chuyên gia Lê Đạt Chí (trường ĐH Kinh tế TP.HCM) cho rằng sự thất bại khi đấu giá CP cho thấy năng lực quản trị tài chính của các doanh nghiệp còn kém. "Khi đưa CP ra bán, doanh nghiệp phải xác định giá bán cao hơn giá trị nội tại nhưng không được cao hơn giá thị trường. Việc đưa ra giá khởi điểm cao hơn giá thị trường thì sẽ không có ai đi mua CP của mình là điều tất yếu" - ông Lê Đạt Chí nói.

    Cũng theo ông Lê Đạt Chí, năng lực quản trị của lãnh đạo doanh nghiệp cũng yếu khi lựa chọn thời điểm đấu giá không thích hợp, nhất là khi thị trường đang quá tập trung vào cuộc đấu giá CP của Vietcombank như hiện nay. Còn ông Nguyễn Ngọc Tươi, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Đà Nẵng cho rằng thị trường OTC đang bị đóng băng, tính thanh khoản của nhiều CP trên thị trường này thấp. Điều đó khiến cho NĐT không mấy hào hứng với những CP đưa ra đấu giá. "Sau khi đấu giá thành công, phải mất một khoảng thời gian khá lâu NĐT mới có CP để đưa ra giao dịch được. Như vậy nếu không phải là CP tốt, giá hấp dẫn thì khó để NĐT bỏ tiền ra mua vào trong thời điểm này. Nguồn vốn của nhiều NĐT cũng có hạn và họ phải biết tập trung cho những cơ hội tốt hơn" - ông Tươi lý giải.

    Ngoài những lý do trên, các chuyên gia còn cho rằng trong lúc cung đang có dấu hiệu cao hơn cầu thì những cuộc đấu giá CP của các công ty không có thương hiệu mạnh, tiềm năng phát triển còn yếu hoặc doanh nghiệp chưa tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh để tạo lợi nhuận cho năm sau tăng hơn năm nay... cũng khiến NĐT không hào hứng. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng trong cuộc gặp báo chí cuối tuần qua cũng cho biết, có thể cơ quan này sẽ xin phép Bộ Tài chính giãn lịch chào bán CP của các công ty để tránh hiện tượng "bội thực" nguồn cung.
  9. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 30, 2005
    Likes Received:
    0
    Đấu giá cổ phần có thể đặt cọc 30%
    Thứ tư, 26.12.2007, 01:06am (GMT+7)

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Tin-Chung-Khoan-VN/6954/

    Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HaSTC) vừa kiến nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng tỉ lệ đặt cọc từ 10% so với giá khởi điểm lên 20%-30% để giảm tỉ lệ bỏ cọc của nhà đầu tư

    Theo HaSTC, một số cuộc đấu giá cổ phần không bán được hoặc tỉ lệ bán được thấp do xác định giá khởi điểm cách quá xa ngày đấu giá. Đến ngày đấu, giá thị trường xuống bằng hoặc thấp hơn giá khởi điểm, không hấp dẫn nhà đầu tư khiến họ bỏ cọc.

    Theo HaSTC, việc nâng tỉ lệ đặt cọc sẽ khiến nhà đầu tư thận trọng hơn khi tìm hiểu thông tin về công ty, nghiên cứu kỹ thị trường để bỏ giá hợp lý, giảm thiểu những trường hợp bỏ cọc.
  10. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 30, 2005
    Likes Received:
    0
    Đầu tuần tới, chứng khoán sẽ đảo chiều
    Thứ tư, 26.12.2007, 01:08am (GMT+7)

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Nhan-Dinh-Thi-Truong/6955/


    Trong lúc thị trường chứng khoán (TTCK) ảm đạm chưa thấy tín hiệu đi lên, thì chiều 24-12, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) thông báo: International Finance Corporation (IFC), một cổ đông chiến lược nước ngoài và là thành viên HĐQT của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (STB), đăng ký bán gần 9 triệu trong số 34 triệu cổ phiếu STB mà IFC đang nắm giữ tại ngân hàng này

    Giá STB giảm hơn 3%

    Nhiều nhà đầu tư trên sàn cho rằng STB là một doanh nghiệp lớn, có vốn điều lệ gần 4.450 tỉ đồng, với trên chục ngàn cổ đông nhỏ, nên mỗi khi bị tác động tâm lý tiêu cực, số nhà đầu tư nhỏ này sẽ bán tháo cổ phiếu trước. Chính vì vậy, ngay từ đầu phiên giao dịch của ngày 25-12, STB là một trong những mã chứng khoán giảm giá trước tiên, kích hoạt sự tụt giảm của nhiều cổ phiếu lớn khác, làm cho thị trường bị mất thêm 12,43 điểm (tương đương ?" 1,33%), chỉ số VN-Index xuống còn 918,43 điểm. Mặc dù sức mua STB khá lớn (khớp lệnh 1,52 triệu cổ phiếu), cao gấp đôi những ngày trước đây, nhưng vì cổ đông nhỏ lẻ bán tháo nhiều nên trong phiên này giá STB giảm 2.000 đồng, tương ứng giảm 3%, nghĩa là giảm hơn gấp đôi bình quân toàn thị trường.

    Trong khi IFC đăng ký bán STB thì cuối tuần trước một cổ đông chiến lược nước ngoài khác là Ngân hàng ANZ đã đăng ký mua hơn 700.000 cổ phiếu STB. Nhờ đó, mấy ngày qua, giá STB được nâng đỡ phần nào. Tuy nhiên, khi thấy IFC đăng ký bán số lượng lớn thì cổ đông nhỏ lo lắng. Mặc dù thời gian IFC đăng ký bán là trong vòng 6 tháng kể từ ngày 25-12-2007, nhưng vì đây là thời điểm giằng co căng thẳng nên chỉ cần một động thái ?obỏ chạy? của nhà đầu tư lớn là đủ tạo ra tâm lý hoảng loạn, làm cho nhà đầu tư nhỏ lẻ dễ bán tháo cổ phiếu.

    Giá cổ phiếu sẽ tăng sau Tết dương lịch?

    Đến nay, tín hiệu đi lên của thị trường chưa xuất hiện. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của một số nhà đầu tư lâu năm, việc thị trường đảo chiều chỉ còn tính bằng tuần. Sau Noel của những năm trước, thị trường thường bắt đầu ấm dần. Nhưng năm nay, ngoài ảnh hưởng bởi Noel và Tết dương lịch (vì nhiều nhà đầu tư nước ngoài về nước đón Tết), thị trường còn bị tác động mạnh bởi cuộc IPO của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank ?" VCB).

    Ngày 26-12 là thời điểm diễn ra cuộc đấu giá VCB. Để tổng hợp xong toàn bộ số phiếu của 9.473 nhà đầu tư tham gia, có thể HoSE sẽ phải mất vài ngày. Như vậy, hết tuần này, thông tin kết quả đấu giá VCB mới được chính thức công bố. Đây là thời điểm nghỉ Tết dương lịch. Theo ông Đỗ Nguyên, một nhà đầu tư lâu năm, cho biết những người đấu giá VCB không trúng có thể nhanh chóng chuyển tiền sang mua cổ phiếu trên sàn. Liền theo đó, đa số nhà đầu tư nước ngoài quay lại thị trường mua cổ phiếu sau kỳ nghỉ Tết dương lịch. Sự cộng hưởng đó sẽ làm tăng sức mua và giá cổ phiếu sẽ tăng dần, thúc đẩy thị trường đi lên trong đầu năm 2008.

Share This Page