HUT - Penny còn sót lại chưa tăng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi PANAMAHCM, 18/03/2020.

1466 người đang online, trong đó có 586 thành viên. 13:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 34581 lượt đọc và 283 bài trả lời
  1. PANAMAHCM

    PANAMAHCM Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/11/2018
    Đã được thích:
    1.296
    Đây k phải là hàng lái xả, vùng 1,7 đáy bao năm chưa có
    ChickenKool thích bài này.
  2. RyRi

    RyRi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2019
    Đã được thích:
    9
    HUT bị xả 8tr giá sàn rồi, sẽ còn bán tầm 1tr nữa...theo mình đây là hàng của VinaCapital chịu không nổi nữa nên thoát, con hàng này mà Tây xả thì chủ tịch sẽ đánh lên thôi.
    Mình không có hàng...chỉ theo dõi chơi thôi mong các bác chém nhẹ =))
  3. PANAMAHCM

    PANAMAHCM Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/11/2018
    Đã được thích:
    1.296
    Ai xoá cái ni của em nhỉ???
    Lợi nhuận Q.4-2019 của HUT 340,01%
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 18/03/2020, Bài cũ: 18/03/2020 ---
    Cục tham chiếu lái rút lệnh rồi, đã ăn sạch hàng tây giờ lệnh chủ tịch là HUT phải NUDE
    ChickenKool thích bài này.
  4. RyRi

    RyRi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2019
    Đã được thích:
    9
    Haha chủ tịch ác quá...đánh đến cả quỹ chịu cũng không thấu :)):))
  5. PANAMAHCM

    PANAMAHCM Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/11/2018
    Đã được thích:
    1.296
    Cơn đại dịch này các chủ tịch lấy lại từ tây bây lâu hút máu cổ đông
    --- Gộp bài viết, 18/03/2020, Bài cũ: 18/03/2020 ---
    Giờ cụ vào 1,7 đã khó nói chi về 1.4
    ChickenKool thích bài này.
  6. homnaytothonhomqua

    homnaytothonhomqua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2019
    Đã được thích:
    325
    Còn giá 1.8 tranh thủ cướp hàng luôn đi các anh lái.:))
  7. PANAMAHCM

    PANAMAHCM Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/11/2018
    Đã được thích:
    1.296
    Vol khủng - Lịch sử ghi tên HUT trong sóng Penny
    --- Gộp bài viết, 18/03/2020, Bài cũ: 18/03/2020 ---
    Không chỉ 1,8 mà bay luôn 1,9 cụ nhé
    --- Gộp bài viết, 18/03/2020 ---
    mấy anh lái nay nhảy lăn tăn, đánh hay phết
    ChickenKool thích bài này.
  8. RyRi

    RyRi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2019
    Đã được thích:
    9
    Ngày phán quyết, sẽ tăng hay là giảm đây bác chủ thớt ơi =))=))=))
  9. PANAMAHCM

    PANAMAHCM Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/11/2018
    Đã được thích:
    1.296
    nay từ đáy sẽ về đỉnh... tàu không dừng ga dọc đường đón khách đâu nhé
    ChickenKool thích bài này.
  10. PANAMAHCM

    PANAMAHCM Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/11/2018
    Đã được thích:
    1.296
    HUT hưởng lợi từ quả này
    TS. Đinh Thế Hiển: 'Điều đang trông chờ lúc này là cung tiền của Chính phủ trong đầu tư công'

    (50 phút trước)
    Chính sách lãi suất của Việt Nam chỉ có tác dụng một phần chứ không có tác dụng mạnh như Fed. Điều mà mọi người đang trông chờ ở Việt Nam có thể là cung tiền của Chính phủ trong các hạng mục đầu tư công có tính thiết yếu, tức là nguồn tiền tạo ra động lực để kích cầu trong nước.


    Fed thể hiện sự lo lắng trong thời gian tới

    Trước những tác động rõ rệt của dịch cúm Covid-19 vào nền kinh tế Mỹ, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã giảm 1% điểm lãi suất, xuống mức 0-0.25%, thấp nhất kể từ năm 2015 và gói nới lỏng định lượng (QE) với việc cam kết mua vào 700 tỷ USD trái phiếu Chính phủ (TTCP) mà không cần chờ đến cuộc họp chính thức ngày 17-18/3.

    https://image.*********.vn/2020/03/17/TS-Dinh-The-Hien-1.png
    TS. Đinh Thế Hiển - Chuyên gia kinh tế
    Trước quyết định dứt khoát và khá bất ngờ này của Fed, TS Đinh Thế Hiển – Chuyên gia kinh tế cho rằng, khi khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 nổ ra, Fed đã họp bàn liên tục và đưa ra nhiều chính sách và các gói hỗ trợ theo từng lần. Và lúc đó, Fed cũng cắt giảm lãi suất theo từng nhịp điệu khó khăn của kinh tế Mỹ và thế giới.

    Nhưng tình hình hiện nay hoàn toàn ngược lại, khi các khủng hoảng tài chính chỉ mới trên đà dự đoán chứ chưa thực sự diễn ra. Mọi việc chỉ mới bắt đầu trong vòng chưa đầy 1 tháng và đại dịch toàn cầu cũng chỉ mới được WHO công bố cách đây khoảng 1 tuần. Trên các báo cáo của Mỹ cách đây 3 tuần, các số liệu thống kê vẫn rất tốt.

    Theo ông Hiển, cả thế giới ngỡ ngàng trước hành động cắt giảm lãi suất đi xuống mức cực đoan của Fed ngay gần 0-0.25%. Việc Fed cắt giảm lãi suất mạnh tay lần này không có sự chuẩn bị trước và cũng không phải do sức ép từ phía Tổng thống Mỹ. Ngược lại, cả Fed và Tổng thống Mỹ đang rất đồng nhịp đề ra các biện pháp mạnh cho một sự việc sắp xảy ra chứ không từng bước như trước đây. Rõ ràng, chứng khoán Mỹ giảm liên tục rất mạnh trong vòng 1 tuần nay cũng thể hiện sự lo lắng trong thời gian tới. Và việc này vừa có yếu tố kinh tế và cả những yếu tố vĩ mô khác mà chúng ta không thể nào dự đoán hết.

    … Và câu chuyện hoàn toàn khác ở Việt Nam

    Ngay sau dó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cũng đã thông báo giảm lãi suất điều hành của Việt Nam chính thức từ 17/03/2020. TS. Đinh Thế Hiển cho rằng câu chuyện của Việt Nam trong việc giảm lãi suất điều hành lại hoàn toàn khác với diễn biến của Fed.

    Fed có một mối liên hệ rất chặt chẽ với hệ thống ngân hàng, các tổ chức tài chính Mỹ, và cả với hệ thống tài chính toàn cầu. Fed gần như là một định chế tai chính độc lập của Chính phủ.

    Việc cắt giảm lãi suất của Fed là cắt giảm theo mối quan hệ thị trường chứ không phải theo mối quan hệ của sức mạnh kinh tế Mỹ chỉ đạo xuống các ngân hàng. Do đó, lãi suất Fed vẫn là lãi suất thị trường, nguồn dự trữ của Fed vẫn có tính liên thông với tài chính thế giới qua những định chế tương đối phức tạp.

    Trong khi đó, câu chuyện cắt giảm lãi suất điều hành ở Việt Nam lại hoàn toàn khác. Lãi suất ở Việt Nam tuy chặt chẽ nhưng lại không chặt chẽ. Cho dù NHNN có cắt giảm lãi suất thì sự liên thông giữa các tổ chức tài chính không xuyên suốt, đôi khi sự cắt giảm lãi suất này chỉ có lợi cho một số doanh nghiệp lớn chứ nó không lan tỏa ra lãi suất của người dân và các doanh nghiệp nhỏ.

    “Điều mà mọi người đang trông chờ ở Việt Nam có thể là cung tiền của Chính phủ trong các hạng mục đầu tư công có tính thiết yếu, tức là nguồn tiền tạo ra động lực để kích cầu trong nước. Về vấn đề này, Chính phủ đang thận trọng về tài khóa, lo sợ rằng nếu tiếp tục cung tiền ra đề đầu tư công sẽ khó kiểm soát được lạm phát”, TS Đinh Thế Hiển nhấn mạnh.

    Vì vậy, chính sách lãi suất của Việt Nam chỉ có tác dụng một phần chứ không có tác dụng mạnh như Fed tác dụng với thị trường tín dụng và thị trường tự do của Mỹ.

    Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có quyết định điều chỉnh các mức lãi suất điều hành có hiệu lực từ ngày 17/03/2020: Giảm lãi suất tái cấp vốn từ 6.0%/năm xuống 5.0%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 4.0%/năm xuống 3.5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng từ 7.0%/năm xuống 6.0%/năm...

Chia sẻ trang này