Huy động tiền mặt lãi suất đến 30%/năm

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Dao_Duy_Anh, Feb 20, 2008.

2546 người đang online, trong đó có 1018 thành viên. 09:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Apr 28, 2006
    Likes Received:
    3,497
    hì...tình hình tiền đồng lên giá ck mất giá...bán danh mục tài sản lỗ chuyển sang danh mục tài sản lãi thôi.....mai còn ít cổ cánh kẹp mới mua về tk bán ATO nốt lấy tiền gửi NH ngắn hạn ngon hơn ôm trứng hề hề....
  2. Tungsafi

    Tungsafi Thành viên tích cực

    Joined:
    Mar 31, 2007
    Likes Received:
    1
    Điều khoản rút về? Điều khoản bồi thường nếu bên ĐDA trả gốc trước hạn ?
  3. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Chắc chỉ vay ngắn hạn chữa cháy thoai . Vay chi tới một năm cà
  4. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2005
    Likes Received:
    1
    Không được rút về cũng như không được trả gốc trước.
    Fix thời hạn luôn mà.
  5. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2005
    Likes Received:
    1
    Lãi suất năm nhưng vay 1 tháng trước đã
  6. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Apr 28, 2006
    Likes Received:
    3,497
    tình hình này giống thời 91-92 quá các cụ nhỉ...các NH toàn huy động 3-4% tháng hì hì..... tiền đồng lên giá quá... ck thì cứ tèo..
  7. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 26, 2007
    Likes Received:
    2
    kể cả một tháng cũng ok. 25% nhé, chúng tôi sẽ chuyển ngay cho ngân hàng của cậu 500 tỷ. Giờ ko CK gì cả, tập trung đánh tiền đồng trong vòng 2 tháng tới
  8. hacmuli

    hacmuli Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 11, 2006
    Likes Received:
    9


    CẬP NHẬT: 20/02/2008 15:15:03 (GMT+7) BẢN ĐỂ IN
    Xuất hiện ?osiêu lãi suất?
    n Minh Đức
    Mốc dự báo 11% đến quá nhanh, thị trường ngân hàng chiều nay (20/2) lại đón nhận thêm một mức ?osiêu lãi suất?.

    Thông tin từ Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) cho biết, bắt đầu từ ngày 20/2, khách hàng gửi tiền VND tại ngân hàng này có thể nhận mức lãi suất lên tới 12%/năm.

    Mốc lãi suất trên vượt xa đỉnh cao 10,9% của chính SeABank điều chỉnh từ 13 giờ hôm qua (19/2) và là thách thức lớn đối với mặt bằng lãi suất chung trên thị trường hiện nay.

    Cụ thể, biểu lãi suất mới được SeABank áp dụng trong chưong trình ?oTiết kiệm siêu lãi suất? đối với tiền gửi VND; lãi suất kỳ hạn 1 tháng lên tới 12%/năm, 2 tháng ?" 11,5%/năm, 3 tháng và 6 tháng là 11%/năm.

    Để tham gia sản phẩm này khách hàng chỉ cần có số tiê?n gư?i tối thiê?u la? 30 triệu đô?ng và cam kết không rút tiê?n gư?i tiết kiệm trước hạn với bất ky? lý do na?o. Trươ?ng hợp bất kha? kháng va? được SeABank chấp thuận cho rút tiê?n tiết kiệm trước hạn, khách ha?ng tự nguyện nhận mức lafi suất la? 0%.


    có phải đây ko?
    http://www.vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=01&id=0b9cce63d72432
  9. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2005
    Likes Received:
    1
    500 tỷ nhận bác 30%/năm. Liên hệ bác như thế nào?
  10. khongtien_khongtinh

    khongtien_khongtinh Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 30, 2005
    Likes Received:
    0
    Lãi suất VND qua đêm tăng tới 43%


    Hiện tại, một số ngân hàng đã ?ođóng cửa? tạm ngừng cho vay vốn.
    (Dân trí) - Cuộc chạy đua tăng lãi suất huy động vốn VND của các ngân hàng thương mại từ sau tết đến nay đang đẩy lãi suất đồng nội tệ trên thị trường liên ngân hàng lên tới 43%. Thị trường tiền tệ ?ocháy bỏng? giữa trời đông lạnh giá và chứng khoán ảm đạm.


    Cũng phải nói trước rằng, mức lãi suất VND cho vay qua đêm trên thị trường liên ngân hàng thường không được công bố rộng rãi. Tuy nhiên, 43% là mức tăng cao nhất chưa từng có trong lịch sử thị trường ngân hàng Việt Nam, được chính các ngân hàng xác nhận vào sáng ngày hôm nay.

    Chính việc chạy đua tăng lãi suất VND nhằm huy động vốn và cạnh tranh khách hàng của các ngân hàng thương mại hiện nay đã đẩy lãi suất qua đêm tăng lên mức đột biến, khiến cho nhân viên trong ngành ngân hàng cũng ngỡ ngàng.

    Ngày 18/2, Ngân hàng Ngoài Quốc doanh (VPBank) điều chỉnh mức tăng từ 0,6%/năm đến 1,02%/năm lên mức cao nhất 10,5%/năm và trở hành ngân hàng có lãi suất huy động vốn cao nhất trên thị trường.

    Nhưng đến ngày hôm qua 19/2, ?ođỉnh? lãi suất này đã chính thức bị Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) thay thế. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng của SeABank hiện đã lên đến 10,68%; riêng kỳ hạn 13 tháng theo hình thức bậc thang có đỉnh là 10,92%.

    Ngân hàng An Bình (ABBank), sau khi điều chỉnh lãi suất tiết kiệm thực gửi VND lên đến 9,12%/năm vào đầu tháng 2 cũng đã tiếp tục tăng lãi suất tiết kiệm VND lĩnh lãi cuối kỳ ở các kỳ hạn gửi theo tuần, mức tăng thêm từ 0,18%/năm đến 1,2%/năm. Mức tăng cao nhất 1,2 %/năm cho kỳ hạn gửi 1 tuần (tăng từ 4.2%/năm lên 5.4%/năm).

    ABBank cũng tăng lãi suất tiết kiệm cho các kỳ hạn còn lại của tiết kiệm tuần như sau: kỳ hạn 2 tuần (tăng từ 5,4%/năm lên 6%/năm) và 4 tuần (tăng từ 7,2%/năm lên 7,8%/năm) với mức tăng như nhau là 0,6%/năm?

    Trong vòng 20 ngày qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) đã điều chỉnh tăng mức lãi suất huy động vốn VND lên tới 4 lần. Hiện tại, lãi suất ở kỳ hạn 12 tháng của ngân hàng này đã vọt qua cả SeABank và ở mức 10,56%.

    Không điều chỉnh tại tất cả các thị trường, Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank) lại chọn TPHCM để tăng lãi suất VND ở tất các mức gửi có kỳ hạn. đối với kỳ hạn 3 tháng lãi suất sẽ là 9,60 %/năm; 6 tháng là 9,96%/năm và 13 tháng sẽ là 10,56 %/năm.

    Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi VND không kỳ hạn ở mức 0,3% cho toàn hệ thống và lãi suất tiền gửi theo khu vực: Bắc, Trung, Nam và đồng bằng Sông Cửu Long với mức cao nhất là 9,54%/năm?

    Theo dự báo, cuộc chạy đua tăng lãi suất này chưa dừng lại ở đây. Các chuyên gia tài chính cho hay, việc các ngân hàng tăng lãi suất huy động VND đang ẩn chứa nguy cơ đẩy các ngân hàng vào thế cạnh tranh với các ngân hàng lớn, có tiềm lực tài chính mạnh mẽ hơn.

    Nguyễn Hiền

    http://dantri.com.vn/kinhdoanh/Lai-suat-VND-qua-dem-tang-toi-43/2008/2/219040.vip

Share This Page