1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

HVG chính thức lãi trên 1000 tỉ(gần 50% vốn điều lệ) riêng nguồn dự trữ 5214 tỉ/ trên vốn 2270 tỉ!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 23/03/2016.

726 người đang online, trong đó có 290 thành viên. 21:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 11269 lượt đọc và 97 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Lãnh đạo HVG lên tiếng nhé anh em, tuyệt vời!

    Thứ 5, 24/03/2016, 08:43

    Thuế chống bán phá giá không ảnh hưởng đến xuất khẩu cá tra!
    Nguồn nguyên liệu thiếu hụt cộng với giá xuất khẩu gia tăng sẽ giúp xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ tiếp tục tăng trưởng trong năm nay.
    Dù chưa công bố chính thức, nhưng một số nguồn tin cho biết Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa có phán quyết cuối cùng mức thuế chống bán phá giá lần thứ 11 (POR11) đối với cá tra phi lê đông lạnh nhập từ Việt Nam giai đoạn từ 1-8-2013 đến 31-7-2014.

    Theo đó, mức thuế mà hai bị đơn bắt buộc phải chịu lần lượt là 0,41 cent/kg và 0,97 cent/kg. Các doanh nghiệp khác của Việt Nam phải chịu mức thuế suất bình quân là 0,69 cent/kg. Quyết định áp thuế chống bán phá giá sẽ ảnh hưởng như thế nào đến xuất khẩu cá tra của Việt Nam vào thị trường Mỹ?

    Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Ngọc Minh, phó chủ tịch Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) nói:

    Với mức thuế thấp nhất từ 0,41 cent/kg và cao nhất là 0,97 cent/kg, bình quân 0,69 USD/kg thì tất nhiên, thuế chống bán phá giá vừa được Mỹ công bố chỉ là thuế áp dụng cho kỳ POR11. Và đây là thuế tạm tính mà nhà nhập khẩu phải ký quỹ cho giai đoạn nhập khẩu từ 2016-2017. Đến kỳ rà soát hành chính tiếp theo diễn ra vào năm 2018 (POR13), mức thuế trên mới chính thức được áp dụng cho những đơn hàng từ năm 2016-2017 mà nhà nhập khẩu phải nộp. Trường hợp mà mức thuế thấp hơn thì nhà nhập khẩu sẽ được hoàn lại tiền ký quỹ chênh lệch.
    Như vậy, theo tính toán, nếu giá xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ trong thời gian tới tăng lên từ 1,5-1,6 USD/pound thì các doanh nghiệp vẫn có cơ hội bán vào bình thường. So ra, mức giá này vẫn còn thấp hơn giai đoạn 2010-2011 là 1,7 USD/pound.


    PV: Thưa ông, liệu giá cá tra xuất khẩu có tăng như kỳ vọng trong thời gian tới?

    Ông Dương Ngọc Minh:Với tình hình thực tế hiện nay, do sản lượng cá tra Việt Nam năm 2016 so với 2015 giảm trên 40%, thậm chí so sánh cùng kỳ từ tháng 4/2015 đến 31/12/2016 thì sản lượng giảm trên 60% nên chúng ta hoàn toàn có cơ sở tin rằng giá xuất khẩu sẽ tăng. Và thực tế, giá giao dịch cho các đơn hàng trong tháng 4 tới đây đã tăng 20-30 cent/kg. Do đó, các doanh nghiệp có mức thuế bình quân 0,69 cent/kg thì nhà nhập khẩu vẫn có thể chấp nhận, nhất là khi giá bán dự kiến sẽ đạt mức 1,5-1,6 USD/poud tại thị trường Mỹ, tương ứng với giá cá nguyên liệu dự kiến tăng lên 25.000 đồng/kg.

    Bên cạnh đó, nguyên liệu thiếu hụt cũng là cơ hội để các doanh nghiệp làm phép tính cho việc xuất khẩu cá tra trong năm 2016. Nếu so sánh với cá alaska Pollock đang bán ở mức 2,7 USD/kg (có tăng trọng), thì con cá tra vẫn là sản phẩm được thị trường đánh giá có chất lượng cao hơn nên khả năng giá bán hoàn toàn có thể được chấp nhận ở mức tối thiểu 2,5-2,8 USD/kg.
    Chính xác là năm nay Việt Nam có bao nhiêu sản lượng cá tra để xuất khẩu, thưa ông?

    Năm 2015, xuất khẩu cá tra đạt 1,7 tỷ USD, sản lượng gần 700.000 tấn thành phẩm, tương đương 1,4 triệu tấn nguyên liệu. Năm 2016, nguyên liệu chỉ cung ứng cho các nhà máy chế biến khoảng 900.000 tấn, đồng nghĩa với việc sản lượng cá không đủ cung cấp cho các nhà nhập khẩu. Trong vòng 15 ngày qua, giá cá nguyên liệu đã tăng từ 19.000 đồng/kg lên 22.500 đồng/kg và đang xảy ra tình trạng khan hiếm. Nếu các doanh nghiệp vẫn duy trì sản xuất mỗi ngày 4.000 tấn nuyên liệu thì đến tháng 9 này, Việt Nam không còn cá phục vụ chế biến và xuất khẩu.

    Trong khi đó, do thời tiết nóng và lạnh cuối 2015 đầu 2016 đến nay, sản xuất cá giống bị đình trệ, khả năng đến tháng 6/2016 mới có giống trở lại nên dự kiến đến quý 1/2017 sản lượng nguyên liệu mới phục hồi.
    Cơ hội để doanh nghiệp gia tăng giá trị xuất khẩu cá tra trong năm 2016 như thế nào, thưa ông?

    Qua vài tuần giao dịch gần đây, tôi cho rằng, tín hiệu thị trường đang rất tốt, cơ hội để giá cá tra phục hồi lại ở các thị trường xuất khẩu là rất cao. Giá xuất khẩu tháng 4/2016 so với tháng 3/2016 tăng bình quân 30 cent/kg. Và giá xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới khi nguyên liệu mỗi ngày một thiếu hụt. Bên cạnh đó, nhu cầu nhập khẩu tăng cao tại các nước Đông Nam á và Trung Quốc cũng sẽ tác động đến giá xuất khẩu chung cho toàn thị trường. Và dự báo, giá cá tra tại thị trường Mỹ sẽ tăng mạnh do thiếu nguyên liệu từ Việt Nam nên các doanh nghiệp có mức thuế suất bình quân nói trên vẫn có thể bán vào Mỹ.

    Với đà này, dự báo cá tra nguyên liệu 2016 có thể đạt đỉnh điểm 26.000-27.000 đồng/kg, bằng mức giá của năm 2011.
    Cá tra tăng giá thì người nuôi, doanh nghiệp được hưởng lợi như thế nào, thưa ông?

    Giá cá tra tăng do hụt sản lượng cho thấy, thiệt hại của nông dân là rất lớn vì hiện nay, cá tra còn trong dân so với cùng kỳ năm ngoái giảm hơn 70%. Rõ ràng, giá cá tra tăng thời gian qua đã đưa đến lợi nhuận cao nhưng cũng không bù đắp được thiệt hại trong năm 2015 do hiện nay số lượng nông dân còn cá chỉ chiếm không quá 30% so với 70% bị thiệt hại. Các nhà máy cũng không được hưởng lợi vì diện tích thả nuôi của họ bị giảm 50% so với năm 2014.
    Xin cảm ơn ông!

    So với thuế chống bán phá giá bình quân của POR10 là 0,97 cent/kg thì mức thuế bình quân của POR11 là 0,69 cent, vẫn thấp hơn 28 cent.


    nhất là khi giá bán dự kiến sẽ đạt mức 1,5-1,6 USD/poud tại thị trường Mỹ, tương ứng với giá cá nguyên liệu dự kiến tăng lên 25.000 đồng/kg.=====> khoảng dự trữ 5200 tỉ chắc chắn lãi khủng nhé các bạn!


    Line nhé: http://cafef.vn/hang-hoa-nguyen-lie...ng-den-xuat-khau-ca-tra-20160324084228311.chn
  2. 3Phi

    3Phi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2014
    Đã được thích:
    2.253
    chim lợn tẽn tò te. hahaha
  3. khacviet6868

    khacviet6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2014
    Đã được thích:
    316
  4. eagle2408

    eagle2408 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/02/2014
    Đã được thích:
    2.556
    Nhiều chú kẹp HVG quá, kéo lên cho các chú táng ah. Anh ko kéo đâu
  5. 3Phi

    3Phi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2014
    Đã được thích:
    2.253
    HOT NEWS: tin tốt cho HVG đến dồn dập. A Minh dự tính như thần, xây thêm nhà máy chế biến, đầu tư kho lạnh đón đầu cơ hội. Thật bái phục.

    Ông Andrey Teterkin, Giám đốc điều hành của Công ty Thủy sản Nga (RFC), DN giữ hạn ngạch cá minh thái lớn nhất của Nga cho rằng, trong vài năm tới Việt Nam sẽ nhanh chóng thay thế Trung Quốc trong vai trò là một trung tâm chế biến cá thịt trắng.

    Theo ông Andrey Teterkin, năm 2018 Việt Nam sẽ chế biến 60.000 tấn cá minh thái đã bỏ đầu và ruột (H&G), tăng so với 10.000 tấn năm 2015. Như vậy, năm 2016 sản lượng này sẽ phải đạt 25.000 tấn, khi đó RFC là nhà máy liên doanh với Công ty CP Hùng Vương và Công ty cá tra Việt. Và chắc chắn năm 2017 sản lượng sẽ tăng lên 40.000 tấn. Đến năm 2018, RFC và Công ty CP Hùng Vương dự tính chế biến 40.000 tấn cá minh thái. Các thành phẩm gồm block cấp đông kép và phi lê cấp đông nhanh, rời của nhà máy sau đó được tập đoàn thủy sản Mascato của Tây Ban Nha bán.

    Khi các công ty khai thác của Nga xem xét việc chuyển hướng cơ sở chế biến ra ngoài Trung Quốc, họ sẽ sản xuất nhiều cá philê và nguyên con hơn và giảm cá H&G. Sự yếu kém trong ngành chế biến cá H&G Trung Quốc sẽ dần nhường cơ hội cho Việt Nam và sẽ chuyển hướng sản xuất nhiều cá philê hơn.

    Quan điểm của ông Teterkin cũng giống với ông Klaus Nielsen, Giám đốc điều hành của A. Espersen, tập đoàn chế biến thịt trắng Đan Mạch. Espersen đã ngừng chế biến ở Trung Quốc và chuyển sản xuất cá tuyết khu vực châu Á sang Việt Nam.

    Ông Nielsen cho biết, những thương hiệu lớn của Mỹ và Anh đang tìm kiếm các đối tác chế biến, chứ không xây dựng nhà máy riêng. Một số thương hiệu không yên tâm về chế biến tại Trung Quốc và đang tìm đến Việt Nam. Kế hoạch được đưa ra là năm 2016, sẽ sản xuất khoảng 10.000 tấn cá tuyết tại Việt Nam, vì nhu cầu đang tăng trở lại. Chi phí ở Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng nhanh hơn so với Việt Nam, do có sự thay đổi trong nền kinh tế. Trung Quốc đang điều chỉnh mức lương cao hơn cho người lao động, trong khi Việt Nam có lẽ sau 10 năm cũng sẽ giống Trung Quốc. Hiện tại, Việt Nam giống như một trung tâm gia công cho cả thế giới.

    Trong tương lai, Việt Nam sẽ có vị thế tốt trong các liên kết thương mại của mình. Việt Nam đã ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA) với EU; có quan hệ chặt chẽ với Nga; và tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Việc gia nhập này sẽ mang lại lợi ích lớn cho Việt Nam.

    Đối với thị trường Nga, các DN Việt Nam có lợi thế nhờ hiệp định thương mại tự do giữa các nước Đông Nam Á và Liên minh kinh tế Á-Âu (EEU).

    Giữa năm 2015, Việt Nam ký FTA với EEU, giúp các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận thị trường tiêu thụ của 5 quốc gia (gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan) với 181 triệu dân, quy mô GDP trên 2.000 tỷ USD, thúc đẩy thương mại và hội nhập kinh tế.

    Hiệp định TPP được ký kết vào ngày 4/2/2016, với ngành thủy sản được xem là một trong những thế mạnh của Việt Nam.
    dongtay79 thích bài này.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ 4, 06/04/2016, 14:43

    Thiếu nguyên liệu, cá tra phải bán với giá bao nhiêu mới hợp lý?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xuất khẩu nông thủy sản tăng trở lại

    Dù giá cao nhưng khả năng người dân ồ ạt nuôi cá là khó xảy ra...
    Như nhiều nguồn thông tin đã cảnh báo, sản lượng cá tra năm nay dự kiến thiếu nghiêm trọng và dự báo đến tháng 9 năm nay nhà máy sẽ không còn cá để chế biến. Giá cá tra nguyên liệu đã tăng vọt từ hơn một tháng trở lại đây. Câu hỏi đặt ra là, với tình trạng cung không đáp ứng đủ cầu như vậy, giá cá tra sẽ được "định đoạt" ở mức bao nhiêu thì hợp lý nhằm đảm bảo lợi ích cho người nuôi và doanh nghiệp?

    Với vai trò là Phó chủ tịch Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Dương Ngọc Minh xung quanh vấn đề này.

    Ông Dương Ngọc Minh nói: Sản lượng nguyên liệu trong dân đủ để cung cấp mỗi tháng khoảng 20.000 tấn cá, số này sẽ dứt điểm vào tháng 9 năm nay. Điều này cho thấy từ tháng 10 cho đến quý 1.2017, nguyên liệu cá tra không có để cung ứng mặc dù diện tích ao được thả lại vào tháng 5, tháng 6 năm nay để phục vụ nguyên liệu cho năm 2017.

    "Như tôi đã đề cập nhiều lần, nguyên nhân của tình trạng bỏ nuôi cá tra năm 2015 là do người dân bị lỗ dây chuyền, từ người làm giống đến người nuôi. Chưa có năm nào mà người làm giống chỉ bán được giá 19.000 đồng/kg, kéo dài cả năm và họ chỉ làm được 1 vụ thay vì 3 vụ như các năm trước. Doanh nghiệp cũng giảm diện tích nuôi trồng do không phải vay mượn được của ngân hàng, hơn nữa họ có tâm lý chỉ thu mua trong dân để có giá rẻ hơn mình đầu tư. Do đó, sản lượng cá tra năm 2016 giảm hơn 40% trong tổng số 1,4 triệu tấn nguyên liệu như doanh số và sản lượng cá thành phẩm xuất khẩu của 2015."

    PV: Vừa qua các địa phương vẫn báo cáo diện tích thả nuôi cá tra năm nay giảm không đáng kể, còn với tư cách là phó chủ tịch Vasep, ông có thể thông tin thêm?

    Ông Dương Ngọc Minh: Tôi cho rằng, các Sở nông nghiệp địa phương thiếu thông tin về tình hình thả cá trong năm 2015 do khi thu hoạch nên người dân lỗ không tái đầu tư hoặc chuyển qua nuôi cá nội địa. Các địa phương, đế nay vẫn khẳng định diện tích nuôi cá trong dân không giảm nhưng họ không thấy được sản lượng đang hụt nghiêm trọng. Một số ít doanh nghiệp hợp tác đầu tư hoặc nuôi gia công với dân nhưng số lượng không đáng kể. Do đó, đây là lời cảnh báo các doanh nghiệp phải cân đối nguyên liệu để đảm bảo cho sản xuất trong năm 2016. Vì vụ nuôi mới của dân và doanh nghiệp sớm lắm thì cũng phải đến đầu tháng 5.2016 nên lượng cá để phục vụ cho sản xuất chắc chắn sẽ thiếu hụt cho đến cuối năm.

    Năm nay, tình trạng hụt cá không chỉ xảy ra cục bộ như các năm trước mà kéo dài đến tận tháng 3.2017.

    Tới đây các nhà máy phải đối phó như thế nào trước việc không còn cá sản xuất, thưa ông?

    Trong toàn ngành, phải đưa ra cảnh báo sau tháng 10 trở đi các nhà máy cần có phương án như thế nào khi cá trong dân không còn. Các doanh nghiệp phải tự cân đối, bình tĩnh, không vội vàng bán giá thấp vì nguyên liệu cung không đủ cầu. Tôi cũng khẳng định, thị trường nước ngoài không dư cá tra vì năm 2015, do giá cá luôn giảm, tháng sau thấp hơn tháng trước, nên nhà nhập khẩu không dám trữ hàng. Tồn kho hầu như là không có, ngoại trừ thị trường Mỹ, nên bây giờ khách hàng phải tranh thủ mua vào, điều này cũng tạo sức ép ghê gớm cho nhà máy vì cứ ký xong hợp đồng là giá nguyên liệu lại tăng lên.

    Vài ngày qua cũng có thông tin cho rằng giá cá tra không thể lên tới 25.000-27.000 đống/kg và cảnh báo người dân không nên đổ xô nuôi cá vì sẽ gặp rủi ro khi cung vượt cầu?…

    Hiện, giá cá tra xuất khẩu tháng 4 đã tăng 30 cen/kg, tháng 5 tiếp tục tăng khi nguồn cung không còn đủ đáp ứng cho xuất khẩu. Còn về giá nguyên liệu, tôi cho rằng, lúc này chúng ta chưa thế đánh giá được vì từ tháng 10 trở đi nguồn cung không còn lớn trong doanh nghiệp và của người dân thì lúc đó thị trường sẽ quyết định giá bán ra và mua vào!

    Giá giao dịch xuất khẩu cho các thị trường ở mức từ 2,5 USD/kg trở lên thì giá cá tra sẽ là 25.000-27.000 đồng/kg. So sánh với con cá minh thái đang bán ở mức 2,7 USD/kg thì cá tra có giá 2,5 USD/kg là bình thường.

    "Việc chủ động nguyên liệu của ngành cá tra phải phụ thuộc vào nguồn tài chính vay từ ngân hàng. Trong khi, thời gian qua, ngân hàng không mặn cho vay nuôi trồng, còn người dân và doanh nghiệp thì cũng không có vốn. Ngân hàng chỉ cho vay vốn lưu động, do đó, việc đầu tư phát triển nuôi trồng bị hạn chế. Hiện nay, chỉ có tỉnh An Giang có mô hình cho vay nuôi trồng và bao tiêu sản phẩm, tuy nhiên, mô hình nà cũng mới chỉ đáp ứng được 5% vốn cho nhu cầu nuôi trồng 1,4 triệu tấn nguyên liệu."

    Ông Dương Ngọc Minh

    Còn khả năng đầu tư ồ ạt vào nuôi cá tra trong dân như cảnh báo là không có vì thời điểm này dân lấy đâu ra vốn để mà đầu tư?. Ngoài ra, nếu nuôi cá thì tính rủi ro cao nên người dân sẽ phải chọn sự đảm bảo lợi nhuận không cao nhưng không có rủi ro như nuôi cá lóc. Những người còn tiếp tục nuôi cá tra phải có sự phối hợp và hỗ trợ từ các nhà máy.

    Riêng với Hùng Vương, một doanh nghiệp xuất khẩu cá tra hàng đầu, công ty đã chủ động nguyên liệu cho năm 2016 như thế nào?

    Bản thân Hùng Vương mặc dù diện tích nuôi trồng có mở ra nhưng đến thời điểm hiện tại công ty cũng phải tự cân đối mua vào từ người nông dân và giảm ngày sản xuất và giảm sản lượng chế biến khoảng 30%. Hiện nay, lượng cá của công ty còn khoảng 120 ngàn tấn nguyên liệu nhưng cũng phải điều tiết không cho cá ăn để kéo giãn thời gian nuôi, đảm bảo có cá sản xuất đến tháng 2.2017. Và phải mua cá từ bên ngoài từ tháng 4 đến tháng 10, mỗi tháng khoảng 9.000 tấn.

    Cũng có thông tin thương lái Trung Quốc trực tiếp mua cá tra tại các vùng nuôi có đúng không, thưa ông?

    Đến thời điểm này có thể khẳng định, thông tin này là không có cơ sở. Nhà nhập khẩu Trung Quốc đang tăng lượng mua từ các doanh nghiệp xuất khẩu tiểu ngạch và chính ngạch. Con cá tra khác với con tôm, thương nhân Trung Quốc có thể mua tôm của người nuôi sau đó cấp đông vận chuyển về, còn cá tra phải qua chế biến nên bắt buộc nhà nhập khẩu phải mua qua doanh nghiệp. Còn sở dĩ Trung Quốc đang tăng nhập khẩu cá tra của Việt Nam vì cá tra được kiểm soát kháng sinh trong nuôi trồng và vi sinh trong chế biến rất tốt. Hơn nữa, nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc tăng cao còn do diện tích nuôi trồng thủy sản của họ bị thu hẹp, và con cá tra bán tại Trung Quốc có chất lượng cao, giá rẻ so với cá nội địa.

    Xin cảm ơn ông!

    HVG dự kiến thu lãi 500 tỷ đồng mảng cá tra năm 2016

    Tổng giám đốc công ty Hùng Vương (HVG) dự báo, năm 2016 doanh số về xuất khẩu cá tra của Hùng Vương sẽ tăng 30% so với 2015 do giá xuất khẩu và nguyên liệu tăng. Dự báo, lợi nhuận của riêng mảng cá tra trong năm 2016 đạt trên 500 tỷ đồng, chưa kể lợi nhuận mảng thức ăn và tôm. Dự kiến doanh số cả năm vào khoảng 24.000 tỷ đồng so với 9 tháng của 2015 là 14.000 tỷ.

    Mặc dù năm 2016 HVG đang tiếp tục đầu tư cho lĩnh vực chăn nuôi và kho lạnh, nhưng nguồn vốn vay của tập đoàn sẽ giảm từ 2.000 tỷ cho đến 3.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy, khả năng tài chánh của Hùng Vương ổn định để đảm bảo tiến độ đầu tư 2016 và những khoản đầu tư này sẽ phát huy lợi nhuận cao trong năm 2017.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Đói nguyên liệu, nhiều nhà máy đóng cửa!

    Nhiều doanh nghiệp phải tăng cường nhập nông sản nguyên liệu từ nước ngoài để chế biến cầm cự.
    Không chỉ hạn hán, xâm nhập mặn mà còn do cách làm ăn thiếu bài bản, không xây dựng vùng nguyên liệu, thiếu chiến lược phát triển thị trường… khiến nhiều nhà máy gặp khó khăn vì thiếu hụt nguồn nguyên liệu.

    Từ chối hợp đồng giá trị lớn

    Cơn khủng hoảng thiếu nguyên liệu trầm trọng ập đến ngành mía đường đầu tiên. Hàng loạt nhà máy phải ngừng sản xuất. “Trong ba tháng đầu năm nay đã có nhiều nhà máy mía đường quy mô lớn phải đóng cửa. Điển hình như nhà máy mía đường Kiên Giang, Hiệp Hòa, Cà Mau, Long Mỹ Phát...” - Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) Nguyễn Thành Long dẫn chứng.

    Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến tình trạng trên, theo ông Long là do lợi nhuận từ trồng mía không cao nên nông dân chuyển sang trồng các loại cây khác như cây ăn quả, hoa màu ngắn ngày. Hệ quả là sản lượng mía sụt giảm, các nhà máy thiếu nguyên liệu sản xuất.

    Đứng trước thực tế trên, các doanh nghiệp phải mua nguyên liệu với giá cao dẫn đến giá đường bán ra cao, không cạnh tranh lại các loại đường nhập lậu giá rẻ từ Thái Lan.

    Những khó khăn trên kéo dài và cộng thêm hạn hán, xâm nhập mặn tác động nặng nề đã đẩy nhiều nhà máy mía đường phải đóng cửa nếu không sẽ thua lỗ nặng.

    Không chỉ ngành mía đường mà ngành chế biến tôm xuất khẩu cũng chung cảnh ngộ. Rất nhiều nhà máy đang hoạt động không hết công suất, ảnh hưởng đến thực hiện hợp đồng giao hàng với đối tác nước ngoài. Thậm chí nhiều nhà máy phải tăng cường mua tôm nguyên liệu từ nước ngoài để cầm cự. Thu nhập của công nhân giảm vì làm không hết ca.

    Nói về thực tế này, ông Trần Văn Lĩnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (Đà Nẵng), cho hay những tháng đầu năm nay các nhà máy chế biến tôm luôn trong tình trạng thiếu nguyên liệu, có thời điểm nguyên liệu chỉ đủ đáp ứng khoảng 30% công suất chế biến. Bản thân công ty phải từ chối một số hợp đồng có giá trị lớn. “Hiện nay công ty mua tôm với giá cao nhưng vẫn không được nhiều” - ông Lĩnh cho biết thêm.

    [​IMG]

    Nhiều nhà máy chế biến cá tra đang thiếu nguyên liệu trầm trọng. Ảnh: QUANG HUY

    Các nhà máy chế biến cá tra cũng đang rơi vào tình cảnh khó mua nguyên liệu. “Nguyên nhân thiếu nguồn cung là do suốt trong một thời gian dài giá cá tra rất thấp, nông dân bỏ nuôi cá tra vì lỗ dây chuyền. Thêm nữa, một số công ty cũng giảm diện tích nuôi trồng với tâm lý chỉ thu mua trôi nổi để có giá rẻ hơn do tự mình đầu tư. Do đó, sản lượng cá tra năm 2016 dự báo giảm hơn 40%” - ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), phân tích.

    Đối với ngành điều, dù đang vào vụ thu hoạch nhưng do nắng hạn kéo dài làm năng suất giảm mạnh so với những vụ trước. Ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), thông tin: “Các nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu chỉ hoạt động được 50% công suất, những tháng tiếp theo sẽ thiếu nguyên liệu trầm trọng. Trong khi đó, việc nhập khẩu hạt điều thô nguyên liệu từ Bờ Biển Ngà và một số nước châu Phi khác lại gặp khó khăn. Nhiều hợp đồng đã ký nhưng đối tác không chịu giao hàng, đòi tăng giá”.

    Để không sống dở, chết dở

    Ông Nguyễn Thành Long cho hay trong khi nhiều doanh nghiệp “sống dở, chết dở” vì thiếu nguyên liệu thì vẫn có nhiều đơn vị khác sống khỏe nhờ có giải pháp căn cơ, bền vững. Đó là các đơn vị có ký kết bao tiêu sản phẩm với nông dân; hỗ trợ nông dân về giống, phân bón và kỹ thuật canh tác để nâng cao năng suất, giảm giá thành sản phẩm.

    Điển hình như Tập đoàn TTC liên kết với nông dân xây dựng các cánh đồng lớn, cơ giới hóa, làm mẫu để có thể áp dụng rộng rãi. Sử dụng công nghệ tiết kiệm nước, trồng các giống mía chống hạn, mặn… Nhờ những mô hình liên kết này mà năng suất mía đạt 90 tấn/ha, cao hơn mức trung bình của Thái Lan (75 tấn/ha) và giá thành sản xuất mía chỉ 510.000 đồng/tấn mía, ngang bằng Thái Lan. Chính vì vậy sản phẩm đường có khả năng cạnh tranh với Thái Lan.

    Đối với thủy sản, ông Trương Đình Hòe cho rằng để phát triển bền vững, các công ty cần đẩy mạnh việc bắt tay với nông dân, các nhà khoa học, các viện, trường. Qua đó để chủ động hơn trong sản xuất giống, thức ăn nhằm giảm giá thành sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa.

    Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hùng Vương Dương Ngọc Minh thì cho hay: “Hiện nay chúng tôi tính toán lượng thức ăn hợp lý để kéo giãn thời gian nuôi, đảm bảo có cá sản xuất, chế biến đến sang năm 2017. Đồng thời liên kết thu mua nguyên liệu cá từ nông dân”.

    Bên cạnh các giải pháp hỗ trợ nông dân khắc phục hạn hán, ông Nguyễn Nam Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (Vicofa), nhấn mạnh ngành cà phê cũng như các nông sản khác của Việt Nam phải đầu tư cho chế biến sâu. Riêng ngành cà phê phải tập trung vào rang xay, cà phê hòa tan chứ không nên chỉ tập trung xuất khẩu thô, giá trị thấp, không có thương hiệu.

    Thả nổi nhập giống Trung Quốc

    Một số công ty mía đường cho hay trong nhiều năm qua, Việt Nam thả nổi cho các nhà máy và nông dân nhập khẩu giống mía từ Thái Lan và Trung Quốc về trồng với rất nhiều rủi ro về sâu bệnh. Trong khi đó, công tác nghiên cứu giống mía thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu hầu như không được triển khai vì thiếu sự đầu tư.

    Đây là một trong những nguyên nhân khiến sản lượng mía đạt thấp, khả năng cạnh tranh kém, thiếu nguyên liệu chế biến. Theo số liệu của Bộ NN&PTNT, tính đến nay các nhà máy đường nước ta mới ép được hơn 10 triệu tấn mía, sản xuất được hơn 800.000 tấn đường. Như vậy so với cùng kỳ năm trước, lượng mía ép giảm 1,25 triệu tấn và lượng đường giảm hơn 163.000 tấn.

    Do nhiều diện tích cà phê cháy khô vì hạn hán nên Vicofa dự báo năm nay Việt Nam có khả năng chỉ xuất khẩu 1 triệu tấn cà phê nhân, giảm 25% so với năm ngoái.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Đầu năm xuất khẩu cá Tra sang Brazil tăng 761,5%
    Thứ 3, 12/04/2016 | 13:45 GTM +07
    (vasep.com.vn) Brazil là điểm sáng nhất trong bức tranh XK cá tra 3 tháng đầu năm 2016. Sau một năm giá trị nhiều tháng XK suy giảm liên tiếp, XK cá tra sang thị trường này gần như bế tắc thì đầu năm nay, tính đến giữa tháng 3/2016, giá trị XK cá tra sang Brazil đạt 17,2 triệu USD, tăng 761,5% so với cùng kỳ năm trước.
    Nếu năm 2015, giá trị XK cá tra sang thị trường Châu Mỹ, trong đó có Brazil gây nhiều lo ngại cho DN Việt Nam. Từ tháng 5-7/2015, giá trị XK sang thị trường này tăng từ 7,3-23,6% so với cùng kỳ năm 2014 không thể làm giảm bớt mức độ sụt giảm sâu của 8 tháng còn lại. Cũng vì sự tăng trưởng âm liên tiếp kéo dài khiến nhiều DN buộc phải giảm tỷ trọng XK sang Brazil, số lượng tham gia xuất sang thị trường này cũng thưa dần.

    Tuy nhiên, năm 2015, theo thống kê của ITC, tổng giá trị NK sản phẩm thủy sản đông lạnh của Brazil giảm 23% so với năm trước. Trong đó, nhóm sản phẩm cá phile ướp lạnh, tươi, đông lạnh (HS 0304) giảm 25% về giá trị và 22% về khối lượng; nhóm thủy sản tươi, nguyên con (HS 0302) giảm 13% về giá trị và tăng 4% về khối lượng; nhóm thủy sản hun khói, bột cá (HS 0305) giảm 27% về giá trị và 30% về lượng so với năm 2014.

    Nhóm cá phile tươi, ướp lạnh, đông lạnh (HS 0304) chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị NK thủy sản tươi, ướp lạnh và đông lạnh của Brazil. Tiếp đó là nhóm cá HS 0302 và HS 0305.

    Trong cơ cấu sản phẩm cá thịt trắng NK của nước này, năm 2015, giá trị NK hầu hết sản phẩm đều giảm, trong đó, giá trị NK cá tra và cá da trơn phile đông lạnh giảm 37%; cá Hake phile đông lạnh giảm 18,6%, cá Alaska Pollack phile đông lạnh giảm 4,2%, cá Cod đông lạnh giảm 32,9% so với năm 2014.

    Hai tháng đầu năm 2016, Trung Quốc và Việt Nam là hai nguồn cung cá thịt trắng lớn nhất cho thị trường Brazil, trong đó, Trung Quốc đang gia tăng XK sản phẩm cá Alaska Pollack phile đông lạnh; cá Hake phile đông lạnh; cá Cod đông lạnh sang thị trường Brazil để cạnh tranh với cá Tra Việt Nam.

    Năm 2015, đồng USD tăng mạnh khiến cho NK vào Brazil giảm sút rất mạnh. Tỷ giá giữa đồng USD và đồng real Brazil (BRL) vào cuối năm trước gần mức 4 real đổi 1 USD. Do đó, sự biến động tỷ giá này không chỉ tác động tiêu cực đến NK cá Tra Việt Nam mà cả sản phẩm cá thịt trắng mà Trung Quốc đang nhắm tới trong năm trước. Nền kinh tế Brazil và tầng lớp trung lưu đang phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tăng dần. Sự khởi động tăng trưởng XK ngay từ tháng 12/2015 đã khiến cho giá trị XK 3 tháng gần đây sang Brazil tăng rất mạnh.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ Hai ngày 28/03/2016
    • [​IMG]


      Chế biến cá tra tại Công ty CP Thủy sản Bình An (Cần Thơ). Ảnh: Huy Hùng

      VASEP khuyến cáo người nuôi cá không vội mừng vì cá tra phục hồi do thị trường nhập khẩu lớn mặt hàng này của Việt Nam là Mỹ, các nước Châu Âu và Trung Quốc chưa có dấu hiệu khởi sắc, trong khi đó ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang thiếu cá nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy chế biến xuất khẩu.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Giá cá tra nguyên liệu tăng 800đồng/kg
    (Ngày 19-04-2016)
    Giá tôm sú, trong khi đó, lại giảm bình quân 10.000 đồng/kg đối với loại 20 con/kg và 30 con/kg do nhiều các ao nuôi đồng loạt thu hoạch.
    Tuần này, giá cá tra tăng từ 500 - 800 đồng/kg so với cuối tuần trước. Giá cá tra tăng do trong tuần này, các doanh nghiệp đã bắt đầu thực hiện thu mua cá tra giá sàn theo cam kết với VASEP và yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Tuy nhiên, một số ao nuôi cá quá lứa do không liên kết với doanh nghiệp nên chưa được thu mua hết.

    [​IMG]

    Giá cá tra nguyên liệu tăng 800đồng/kg

    Mặc dù nguồn cung cá tra vẫn còn ổn định trong tuần nhưng tình hình các ao nuôi cá tra bị bỏ trống trong thời gian qua đang diễn ra mạnh ở các tỉnh ĐBSCL, trong đó tại Đồng Tháp là 40% ,tại Trà Vinh là 50%. Nguyên nhân do giá cá tra trong thời gian qua liên tục giảm nhưng giá các nguyên liệu đầu vào như thức ăn, chi phí tài chính khiến bà con nông dân không muốn nuôi tiếp.

    Giá tôm sú giảm bình quân 10.000 đồng/kg đối với tôm loại 20 con/kg và 30 con/kg do nhiều các ao nuôi đồng loạt thu hoạch.

    Vừa qua, tôm chân trắng, một đối tượng nuôi đang đuợc phát triển mạnh, bị đưa vào "Danh mục các loài ngoại lai xâm hại" kể từ ngày 15/8/2011 theo Thông tư số 22/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đây có thể là cản trở đối với việc phát triển loài nuôi này.

    Giá nguyên liệu thủy sản xuất khẩu tuần từ 15/8 - 19/8

Chia sẻ trang này