HVG doanh thu tỷ đô , Lợi nhuận ngàn tỷ giai đoạn 2016-2018!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sgnvina2015, 02/06/2016.

2102 người đang online, trong đó có 74 thành viên. 02:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 568494 lượt đọc và 4612 bài trả lời
  1. 3Phi

    3Phi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2014
    Đã được thích:
    2.256
    Hiện nay, chiếm thị phần lớn nhất trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi là Công ty CP với thị phần khoảng 20%, tiếp đó là Masan (sau khi đã thâu tóm Proconco và Anco) với khoảng 14% thị phần, đứng thứ ba là Greenfeed và Hùng Vương với hơn 8% thị phần. Đây cũng là những doanh nghiệp sản xuất theo chuỗi 3F, chưa kể một số tên tuổi khác như Dabaco, Japfa...
    --- Gộp bài viết, 09/08/2016, Bài cũ: 09/08/2016 ---
    Vốn Singapore đổ vào nông nghiệp và thực phẩm

    Nhu cầu về sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm an toàn ngày càng tăng tại Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư Singapore.

    http://ndh.vn/von-singapore-do-vao-nong-nghiep-va-thuc-pham-20160809041356612p150c170.news
  2. 3Phi

    3Phi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2014
    Đã được thích:
    2.256
    Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), dự báo nguồn cung tôm và cá tra nguyên liệu sẽ thiếu hụt trong nửa cuối năm do ảnh hưởng thời tiết bất lợi từ đầu năm. Khai thác thủy sản (cá ngừ và các loại cá biển) cũng khó khăn vì chi phí cao, công nghệ bảo quản còn chưa được cải thiện nhiều, giá bán không bù đắp giá vốn cho ngư dân.
    Tuy nhiên với sự hồi phục nhu cầu thị trường đối với mặt hàng cá tra, dự báo tổng xuất khẩu thủy sản năm 2016 sẽ tăng khoảng 8% đạt 7,1 tỉ USD. Trong đó, xuất khẩu tôm đạt 3 tỉ USD, tăng 10%, cá tra đạt 1,6 tỉ USD, cá ngừ 500 triệu USD…
    Các doanh nghiệp cũng đưa ra dự báo cuối tháng 9 tới tình hình tiêu thụ, xuất khẩu cá tra Việt Nam sẽ khởi sắc trở lại khi các thị trường lớn tập trung cho đơn hàng dịp cuối năm.
    VNM_HN2, FLCEfutureprecedor thích bài này.
  3. 3Phi

    3Phi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2014
    Đã được thích:
    2.256
    Nhìn lại những dự án đầu tư của HVG trong năm qua để thấy chiến lược mà BLĐ HVG đặt ra đã đi trước đón đầu tài tình như thế nào

    1. Đầu tư mới của các công ty con Hùng Vương về lĩnh vực thức ăn tới thời điểm 31.3.2016, như nhà máy Việt Thắng đưa công suất từ 500.000 tấn/năm lên 900.000 tấn/năm và 100.000 tấn kho. Với quy mô đầu tư hoàn toàn bằng công nghệ mới nhập từ châu Âu và Mỹ. Cơ sở vật chất được mở rộng thêm 10 ha, với tổng giá trị đầu tư hơn 700 tỷ đồng tại Lai Vung và Sa Đéc.

    2. Năm 2016, Việt Thắng tiếp tục triển khai đầu tư trại heo giống trên 200 tỷ đồng có quy mô 1.800 con cụ kỵ lớn nhất ở Việt Nam. Dự kiến tháng 7 năm nay sẽ đưa heo giống về từ Đan Mạch. Bên cạnh đó, Việt Thắng cũng đồng thời xây dựng trại heo bố mẹ quy mô 10.000 con ở Bình Định, tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng

    3. Triển khai thực hiện xây dựng nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Long An với công suất 500.000 tấn năm theo công nghệ mới nhất, (Trong chế biến thức ăn không sử dụng kháng sinh bằng hệ thống công nghệ nấu chin), dự kiến hoạt động quý 1.2017.

    4. Các công ty con của Hùng Vương như FMC cũng đang mở rộng diện tích nuôi tôm và chế biến. AGF tăng diện tích nuôi cá tra từ 200 ha lên 300 ha; HVG mở rộng thêm 100 ha

    5. Công ty đã đầu tư và mở rộng hai nhà máy chế biến cá tra ở Sa Đéc và Bến Tre với tổng vốn trên 650 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu năm 2016

    6. Chốt mua 493.000 tấn bánh dầu đậu nành. Hàng về từ tháng 5.2016 đến tháng 2.2017. Chênh lệch giữa giá mua vào và giá giao dịch tại thị trường hiện nay bình quân là 80 USD/tấn, tương đương trên 40 triệu USD. Công ty sẽ hạch toán 50% lợi nhuận từ kinh doanh bánh dầu đậu nành (20 triệu USD) vào kết quả kinh doanh 2016

    7. Công ty sẽ có 2.000 tấn tôm nuôi liên kết với thủy sản Bến Tre

    8. Ngày 18.5, Hùng Vương ký biên bản ghi nhớ trong việc hợp tác đầu tư với Russian Fish Joint Stock Company của Nga. Trong thương vụ này, Hùng Vương chi 15 triệu USD để sở hữu 51% vốn tại Russian Fish. Dự kiến giao dịch sẽ hoàn thành vào cuối tháng 7 tới đây khi giấy phép của nhà nước Nga đồng ý.
    CEO HVG khẳng định: dù chưa kết thúc năm, nhưng tôi khẳng định năm nay Hùng Vương sẽ hoàn thành cả ba tiêu chí: nợ vay giảm, lợi nhuận và doanh số tang.
    Tra Ly, VNM_HN2sgnvina2015 thích bài này.
  4. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Các phát biểu của bác là chim lợn rồi . Nắm kha khá mà quan ngại về tương lai của nó .....????

    Thôi giả sử bác k biết về bánh dầu thật của HVG thì tôi cũng chia xẻ chung cho mọi người nắm lại .
    Doanh thu từ bánh dầu là core của HVG .

    Bánh dầu là nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi HVG mua khối lượng lớn thường cho từ 10-12 tháng với giá cố định khi đặt hàng .
    Với giá thị trường hiện tại HVG sẽ bỏ túi 400.000 USD / tháng từ tháng 5 đến tháng 2, 2017 .

    Vì là nhà nhập khẩu lớn nhất DNA về bánh dầu nên HVG dc chiết khấu rất lớn tầm 30 USD / tấn . Với giả sử giá bánh dầu k đổi trong năm thì HVG sẽ bỏ túi hàng năm khoảng 300 tỷ với đơn hàng 500.000 tấn / năm . Và quan trọng nhất HVG sẽ chủ động trong việc sx TACN .

    Từ tháng 5 /2016 -2/ 2017 biên LN bánh dầu cao hơn bình thường do HVG chốt dc giá thấp và dự kiến riêng mảng này LN là 80 tỷ / tháng .

    Túm cái váy lại nếu HVG làm đúng những gì cam kết và giá bánh dầu k rớt sâu thì :

    1/ Quý 4, 2016 ( từ 1.7-31.9 ) HVG sẽ có LN từ mảng này là 240 tỷ .

    2/ Quý 1 ( từ 1.10-31.12.2016 ) HVG sẽ có LN từ mảng này là 240 tỷ .

    1/ Quý 2 ( từ 1.1-31.3.2017 ) HVG sẽ có LN từ mảng này là 160 tỷ .( chỉ dc 2 tháng ) .

    Nếu giá bánh dầu tăng cao như cuối tháng 5 đầu tháng 6 thì còn ....thơm nữa .

    Từ tháng 3 , 2017 HVG vẫn sẽ có chiết khấu 30 USD / tấn cho đơn hàng 50.000 tấn / tháng = 33 tỳ / tháng ( 130 tỷ / quý ) .
    Tra Ly, FLCE, VNM_HN23 người khác thích bài này.
    FLCEsgnvina2015 đã loan bài này
  5. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Hỏi sếp Hòa Phát về viễn cảnh nuôi heo
    “Trong tương lai, lĩnh vực chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi có thể đóng góp tới 30% lợi nhuận của Hòa Phát” – ông Trần Tuấn Dương, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Hòa Phát khẳng định.

    Q: Kỳ vọng lớn như vậy, Hòa Phát đầu tư vào lĩnh vực mới này bao nhiêu?

    A: Kế hoạch năm nay, Hòa Phát chỉ đầu tư 300 tỷ đồng. 5-10 năm tới, khoản tiền đầu tư có thể lên tới 10.000 tỷ đồng.

    Q: Đầu tư khủng như vậy, có phải ngành này sẽ được Hòa Phát xem là ngành mũi nhọn ngang ngành thép?

    A: Đúng vậy. Nếu làm tốt, 5 – 10 năm nữa, ngành này sẽ đóng góp vào doanh thu của Hòa Phát ngang ngửa với ngành thép.

    Q: Có phải chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi ít cạnh tranh hơn ngành thép?

    A: Không hẳn. Ở Việt Nam, hiện có 239 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi (con số tôi không nhớ chính xác đến hàng đơn vị). Tôi tin 10 năm nữa còn khoảng 150 là cùng. Nói như thế để thấy là những công ty nhỏ, trong ngành này cũng thế, không có cửa để tồn tại.

    Chăn nuôi giờ là đại công nghiệp. Chắc chắn, theo xu hướng, trên biểu đồ, xu hướng chăn nuôi cá thể đang giảm dần. Hòa Phát làm phải làm theo công nghiệp.

    Nói rộng ra không chỉ ngành này mà ngành nào cũng thế. Ngành nào làm nhỏ nuôi khoảng 10 con lợn trong trang trại thì không có cách gì có lãi.

    Q: Trong ngành chăn nuôi, khoản đầu tư nào là tốn kém nhất?

    A: Máy móc, chuồng trại không tốn kém nhiều. Chi phí nằm ở vật nuôi là chính.

    Q: Lợn giống của Hòa Phát sẽ được nhập từ đâu? Nuôi ở đâu?

    A: Nhập từ Đan Mạch – cường quốc số 1 thế giới về chăn nuôi. Chúng tôi đã kết nối với nhà cung cấp.

    Q: Tham gia vào lĩnh vực chăn nuôi, Hòa Phát cạnh tranh trực tiếp với đối thủ nào?

    A: Ngành này đủ to để không cạnh tranh với ai. Nó có tính khu vực. Con lợn không giống sắt thép, không thể mang từ đây vào TPHCM mà có lãi.

    Q: Còn thức ăn chăn nuôi?

    A: Bây giờ nói ra hơi sớm. Nói công khai có vẻ công kích quá nhưng công ty của Hòa Phát sẽ lọt vào top 10/239 doanh nghiệp trong ngành này.

    Q: Tiềm năng như vậy, ngành này đóng góp vào doanh thu của Hòa Phát bao nhiêu?

    A: Ngoài năm 2022, ngành này kỳ vọng có thể góp được 30% doanh thu. Còn năm 2016, doanh thu từ ngành này chỉ khoảng 800 - 900 tỷ đồng.

    --- Gộp bài viết, 09/08/2016, Bài cũ: 09/08/2016 ---

    ............
    ............
    ...........
    ..........

    Việt Nam: Thừa nông sản 'bẩn', thiếu nông sản sạch
    http://cafef.vn/viet-nam-thua-nong-san-ban-thieu-nong-san-sach-20160809161610801.chn


    Vậy tại sao không khuyến khích và ủng hộ những doanh nghiệp như HVG ?

    Đầu tư vào HVG là đầu tư cho sức khỏe của chúng ta và con cái , giống nòi chúng ta .

    tuanrose, Tra Ly, VNM_HN24 người khác thích bài này.
    3Phi đã loan bài này
  6. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Copy :
    1/ Hiện tại, lợn giống Dambreed của Đan Mạch năng suất sinh sản cao với hai lứa một năm, trung bình 35 con/lứa có giá 2.750 USD/con.
    2/
    Trong giá vốn nuôi lợn thịt, hai chi phí chiếm tỷ trọng cao là giống và thức ăn chiếm trên 80%. Theo tính toán của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), phương pháp nuôi lợn nái khoảng 485.000/kg/lợn con. Chi phí thức ăn nuôi lợn con tới 100kg xuất chuồng, với giả định tốn 2,4kg thức ăn cho 1 kg thịt hơi và giá thức ăn trung bình 12.000 đồng/kg là 2.880.000 đồng/con. Như vậy, giá vốn cho một kg lợn thịt là 33.650 đồng.

    Theo báo cáo của VEPR, đàn lợn trên 50 con sẽ giúp các chi phí khác như lãi vay, thuế đất, nhiên liệu, khấu hao và thuốc thú y giảm 5% tổng chi phí. Với giá xuất chuồng trung bình tháng 8 do Cục chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết vào khoảng 50.000 đồng/kg thịt lợn hơi, biên lợi nhuận gộp được kỳ vọng ở mức 27%-30%, chưa kể chi phí nhân công, phân phối, mở rộng mạng lưới.

    Theo báo cáo của một doanh nghiệp chăn nuôi khác là CTCP Chăn nuôi Phú Sơn, sản lượng xuất chuồng 30.000 con đem lại lợi nhuận trước thuế/doanh thu mảng chăn nuôi lợn thịt đạt 21,47%, trong khi công ty này mua thức ăn bên ngoài từ Proconco và không thực hiện mảng phân phối.
    --- Gộp bài viết, 10/08/2016, Bài cũ: 10/08/2016 ---
    ...........
    ...........
    ...........

    750 con lợn giống mẹ ( sắp tới nhập thêm 1000 con nữa ) mỗi năm cho 2 nháy . Mỗi nháy 35 con thành 52 500 lợn con .....khiếp thật .

    80 % chi phí nuôi heo đến từ thức ăn và con giống . Cả 2 cái này HVG đều đang làm rất tốt .
    Tra Ly, VNM_HN2futureprecedor thích bài này.
  7. Mr Tom

    Mr Tom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2014
    Đã được thích:
    836
    HVG nhiều con mắt đang rất chú ý .chỉ cần lái gom đủ hàng và khởi động thôi thì tiền vào mạnh ngay.
    --- Gộp bài viết, 10/08/2016, Bài cũ: 10/08/2016 ---
    hvg từ tháng 10.tức q1/2016-2017 thì bắt đầu được hưởng thuế ưu đãi phải không các ban. lúc đó thì tăng trưởng có bằng VHC không.
    sgnvina2015futureprecedor thích bài này.
  8. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Em @thuykieu81 cut loss rồi hả ? sao k còn thấy vào pic hot như chim nữa ?
  9. thuykieu81

    thuykieu81 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    13.818
    Hót vườn khác, chưa cắt. Đâu có bán linh tinh thế.
    Danh mục hôm nay lấy lại phong độ rồi, zui quá
    sgnvina2015 thích bài này.
  10. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Vậy khi nào đợi kều cut loss mới cho chạy ....biết đâu dc thêm quả cứu nét .
    FLCE thích bài này.

Chia sẻ trang này