HVG doanh thu tỷ đô , Lợi nhuận ngàn tỷ giai đoạn 2016-2018!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sgnvina2015, 02/06/2016.

3271 người đang online, trong đó có 106 thành viên. 01:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 570585 lượt đọc và 4612 bài trả lời
  1. FLCE

    FLCE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2014
    Đã được thích:
    19.811
    Tin mơi nhất: mới trưa sáng nay.
    Mưa lớn đã gây ra trận lụt lịch sử ở các khu vực miền Nam nước Mỹ khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 1000 người khác phải sơ tán.

    [​IMG]Phóng to
    Bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy những ngôi nhà ngập nặng trong trận lũ lớn dọc theo sông Tangipahoa gần Amite, tiểu bang Louisiana của nước Mỹ. Ảnh: AP
    --- Gộp bài viết, 14/08/2016, Bài cũ: 14/08/2016 ---
    Kiểu này HVG ăn đủ quả bánh đậu nành rồi. Giá đậu nành thế giới dự còn tăng mạnh trong thời gian tới nữa.
    --- Gộp bài viết, 14/08/2016 ---
    Nếu kg có gần nữa triệu tấn bánh đậu nanh CEO Minh nhập về thì VN hơi mệt đó.
  2. FLCE

    FLCE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2014
    Đã được thích:
    19.811
    Ăn cá “có nhu cầu dinh dưỡng thấp”

    NTTS có thể xóa bỏ áp lực lên hệ sinh thái biển nếu cá nuôi không sử dụng cá tự nhiên làm thức ăn chăn nuôi. Người tiêu dùng nên lựa chọn và ăn các loại cá nuôi ít phải sử dụng bột cá, dầu cá trong chuỗi thực phẩm - hay còn gọi là những loài có “nhu cầu dinh dưỡng thấp” như cá rô phi, cá da trơn, cá chép và nhuyễn thể hai mảnh vỏ. Ở những quốc gia có nền kinh tế mới nổi, các loài cá “nhu cầu dinh dưỡng thấp” vẫn được coi là trọng tâm phát triển vì lý do phù hợp với đối tượng người tiêu dùng. Thậm chí, loại cá này còn trở thành nguồn dinh dưỡng cho hơn 1 tỷ người nghèo ở những nước đang phát triển.

    Dân số tăng, sản lượng khai thác tự nhiên sụt giảm, NTTS vẫn sẽ phải tồn tại và tiếp tục phát triển mạnh. Các nước NTTS trên thế giới cũng cần xác định những bước đi đúng hướng mới có thể đảm bảo sản phẩm của ngành NTTS trở thành một trong những nguồn lương thực bền vững của tương lai.
  3. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Trong một bài phỏng vấn cuối tháng 5/2016, ông Dương Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Hùng Vương đã cho biết về việc công ty này chốt mua 493.000 tấn bánh dầu đậu nành, hàng về từ tháng 5/2016 đến tháng 2/2017.

    “Chênh lệch giữa giá mua vào và giá giao dịch tại thị trường hiện nay bình quân là 80 USD/tấn, tương đương trên 40 triệu USD. Công ty sẽ hạch toán 50% lợi nhuận từ kinh doanh bánh dầu đậu nành (20 triệu USD, tương đương hơn 440 tỷ đồng) vào kết quả kinh doanh 2016.” – ông Minh cho biết.

    Tuy nhiên, với việc chốt giá mua bánh dầu đậu nành từ tháng 4, tháng 5 và tiêu thụ dần cho đến tháng 2/2017, có vẻ Hùng Vương sẽ gặp rủi ro khi giá nguyên liệu này đã đạt đỉnh vào 7 và đang rớt giá mạnh.

    [​IMG]


    .......
    .......
    .......
    .......


    Ở bài viết này CAFEF có 2 vấn đề :

    1/ Không có chuyện HVG chốt hàng cuối tháng 4 mà hàng giao ngay trong tháng 5 ( Bác nào làm ngành vận tải biển sẽ hiểu , muốn giao hàng tháng 5 người ta phải chốt trước đó 3 tháng là ít - Tầm Tháng 2 , lúc này giá đậu nành là 850- 870 USD / bushel) .Còn giá khô dầu đậu nành thời điểm đó là khoảng 260 USD / tấn . Và với việc CAFEF khẳng định HVG chốt giá kỳ hạn hồi tháng 4 và 5 thì HVG giờ chỉ hòa vốn bánh dầu - CL to đây .

    2/ CAFEF có vẻ cố tình ( hay vô tình ) làm rối NDT khi dẫn chứng lời HVG nói về giá khô bánh dầu đậu nành ( hay còn có tên khác là bã đậu nành ) làm TACN ( soybean meal ) tính bằng USD / tấn mà lại đưa đồ thị của đậu nành ( soybean ) bằng USD / bushel.

    Vậy câu chuyện thực tế thế nào ?

    Chart chuẩn của soybean meal ( bánh dầu đậu nành loại mà HVG nhập về ) phải vào đây :
    http://www.nasdaq.com/markets/soybean-meal.aspx?timeframe=1y

    ( nhớ chọn time frame là 1 năm )

    Theo đồ thị đó và theo những gì diễn giải từ HVG vào giữa tháng năm ( lúc đó giá tầm 340 USD / tấn ) thì HVG lời 80 USD / tấn .

    Vậy có thể kết luận giá mua kỳ hạn của HVG cho 10 tháng tầm 260 USD / tấn ( FOB) . Giá hiện tại là 332 USD nên HVG còn lời chán nhé CL CAFEF.
    Last edited: 14/08/2016
    tuanrose, 3Phi, swift_bn1 người khác thích bài này.
    3Phisgnvina2015 đã loan bài này
  4. hoangf319

    hoangf319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    4.637
    Thu 2 CE dc chua? Kim nen qua
    FLCE thích bài này.
  5. FLCE

    FLCE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2014
    Đã được thích:
    19.811
    Chưa đâu. Phải đợi tay to ăn hàng đủ.
  6. hoangf319

    hoangf319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    4.637
    Ke lenh an hang hom gio ma. Thu 2 danh ATO keo len dung chuan.
  7. FLCE

    FLCE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2014
    Đã được thích:
    19.811
    chưa đâu bác, hiệp định Á - Âu, Mỹ: gỡ bỏ thuế tôm...quá bất ngờ. Nên phải có thời gian tay to ăn hàng.
  8. FLCE

    FLCE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2014
    Đã được thích:
    19.811
    Á đù: 322 - 260 =? usd x 490 000 tấn.
    sgnvina2015 thích bài này.
  9. FLCE

    FLCE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2014
    Đã được thích:
    19.811
    Bước vào năm 2017. Bánh đậu nành kg đáng là bao so với doanh thu ngành nghề chính đâu bác, chỉ là muỗi.
  10. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Đã được thích:
    2.287
    Phỏng vấn anh Minh tháng 5/2016 là quãng giá bánh dầu tương đương hiện tại mà.
    Cafef dạo này hay luyên thuyên. Vụ shi Lnst 2 quý hơn 50 tỷ nó cũng hô 43 tỷ. Mà bài viết sai vẫn còn đấy, chả chỉnh sửa gì.
    sgnvina2015 thích bài này.

Chia sẻ trang này