HVG doanh thu tỷ đô , Lợi nhuận ngàn tỷ giai đoạn 2016-2018!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sgnvina2015, 02/06/2016.

1468 người đang online, trong đó có 587 thành viên. 19:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 593099 lượt đọc và 4609 bài trả lời
  1. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.815
    Copy- Tớ dự 2017 HVG sẽ đuổi kịp VHC và 2018 sẽ vượt VHC .

    Bài viết hôm nay trên VST có 1 điểm đáng lưu ý . Dự phòng phải thu của HVG trong 2015 là 100 tỷ , 9 tháng đầu 2016 là 100 tỷ nữa . Đương nhiên LN sẽ giảm tương ứng là 200 tỷ trong 2 năm qua và nếu sau này thu dc sẽ hoàn nhập thành lợi nhuận.

    Về bản chất HVG là 1 chuỗi giá trị . Chẳng hạn HVG nhập khô dầu đậu nành thì khi bán cho VTF chắc chắn k bắt trả ngay và thành khoản phải thu .
    Tương tự thế VTF bán TATS cho AGF thì lại phát sinh khoản phải thu thứ 2 .
    AGF xuất hàng vào Lotte chẳng hạn , nó sẽ yêu cầu trả chậm 1-2 tháng sau khi nhận hàng .

    Như thế 1 đồng tiền hàng với HVG có nguy cơ thành 3 đồng phải thu , nhưng rủi ro phải thu này là rất thấp.


    VTV 7g sáng nay có nói về Dệt May VN , các chuyên gia than rằng họ k thấy chuỗi giá trị . Chú lo dệt nhuộm riêng , chú lo cắt may riêng , chú logistics , bán lẻ cũng riêng .....cuối cùng chi phí từ bảo lãnh thanh toán ngân hàng ( thông qua trả chậm ) , logistics , lưu kho , quản lý ....tăng vọt .

    Còn với HVG nếu chuỗi vận hành trơn tru thì chi phí giảm rất nhiều . Chẳng hạn riêng chi phí bảo lãnh ngân hàng với chuỗi HVG có thể lên tới vài chục tỷ / năm với bao thủ tục rắc rối về thế chấp NH .

    Như 1 bộ phận logistics sẽ vừa lo chung cho HVG , AGF , VTF , FMC ....chi phí sẽ giảm xuống rất nhiều mà độ tin cậy tăng rất cao .

    Giờ vấn đề nằm ở HVG ....có đủ người tài để vận hành hệ thống đó hay không ?
    Last edited: 07/09/2016
    Tra Ly, VNM_HN2, nxtin19811 người khác thích bài này.
  2. 3Phi

    3Phi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2014
    Đã được thích:
    2.253
    XK tôm Việt Nam sang Mỹ liên tục tăng từ đầu năm nay trừ tháng 6 giảm nhẹ 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái. XK trong tháng 2/2016 tăng mạnh nhất 52,3% so với tháng 2/2015. Trong 7 tháng đầu năm nay, XK trong tháng 7 đạt giá trị cao nhất so với các tháng còn lại.
    Sau khi giảm trong tháng 6/2016, XK tôm Việt Nam sang Mỹ trong tháng 7 tăng trở lại với 29,4% đạt 65,9 triệu USD. XK tôm Việt Nam sang Mỹ 7 tháng đầu năm nay đạt 364,8 triệu USD; tăng 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng NK tôm từ Việt Nam do nhu cầu thị trường này tăng trong khi các nguồn cung khác cho Mỹ như Ấn Độ, Indonesia, Ecuador, Thái Lan đều gặp khó khăn về nguồn cung nguyên liệu dẫn tới giá XK tăng. Mỹ cũng đang tăng nhu cầu NK tôm sú trong khi sản lượng thu hoạch tôm sú ở Ấn Độ và Indonesia đều giảm. Hiện cũng là thời điểm các nhà hàng và các hãng bán lẻ ở Mỹ tung ra các chiến lược quảng cáo, xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ tôm của người tiêu dùng.

    Tăng NK tôm sú Việt Nam

    Những tháng đầu năm 2015, Mỹ có xu hướng NK nhiều tôm sú hơn. Năm tháng đầu năm 2015, tỷ trọng tôm sú Việt Nam XK sang Mỹ đạt 24% và tôm chân trắng đạt 69% trong khi 5 tháng đầu năm nay, tỷ trọng tôm sú tăng thêm 3% đạt 27% và tôm chân trắng tăng 1% lên 70%.

    Tính tới tháng 6/2016, NK tôm vào Mỹ đạt 264.772 tấn, trị giá 2,4 tỷ USD; giảm 1% về khối lượng và 8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Indonesia là nhà cung cấp tôm lớn nhất cho Mỹ, chiếm 22,5% tổng giá trị NK tôm vào Mỹ. Tiếp đó là Ấn Độ và Thái Lan lần lượt chiếm 21,2% và 13,2%. Việt Nam đứng ở vị trí thứ tư, chiếm thị phần 12,2%.

    Trong top 5 nguồn cung tôm lớn nhất cho Mỹ, duy nhất Việt Nam tăng cả khối lượng và giá trị XK tôm sang Mỹ lần lượt là 9% và 1%. Thái Lan tăng 8% khối lượng tôm cung cấp cho Mỹ trong khi giá trị XK sang thị trường này giảm 6%. Đáng chú ý, XK tôm từ Ecuador sang Mỹ giảm nhiều nhất trong top 5 nguồn cung cho Mỹ với mức giảm 18% về khối lượng và 17% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Mỹ có xu hướng giảm NK từ Ecuador và tăng NK từ các nguồn cung châu Á như Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc vì các nước này có thể đáp ứng nhu cầu tôm xiên que cho Mỹ với giá phải chăng.

    Trong khi, Ecuador tăng 40% XK tôm sang châu Á nhờ sự nổi lên của tầng lớp trung lưu ở các thị trường như Trung Quốc.

    Không chỉ Mỹ mà cả khu vực Bắc Mỹ (Canada, Mexico) cũng giảm nhu cầu NK tôm từ Ecuador và tăng NK tôm từ các nước châu Á. Ecuador đã mất 26% thị phần ở Mỹ. Mỹ chủ yếu NK tôm để đuôi. Tuy nhiên, sản phẩm này yêu cầu chi phí sản xuất lớn, khiến giá thành phẩm cao. Kết quả là, Ecuador không thể cạnh tranh được với các nước châu Á vì họ có thể sản xuất được những sản phẩm rẻ hơn.

    Dự báo nhu cầu tiếp tục tăng nửa cuối năm

    Kinh tế Mỹ có nhiều dấu hiệu khả quan như tỷ lệ thất nghiệp giảm, giá gas thấp, thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng. Nhu cầu từ các nhà NK lớn và lâu dài ở Mỹ như chuỗi nhà hàng Red Lobster đang bắt đầu trở lại bình thường sau 1 năm giá tôm ổn định. Nhu cầu tôm thịt của các chuỗi nhà hàng này cũng đang tăng.

    Đà tăng trưởng kinh tế Mỹ và nhu cầu NK tôm phục vụ dịp cuối năm sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu tôm của Mỹ từ các thị trường trong đó có Việt Nam.
  3. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.815
    Liên tiếp nhiều tin tốt từ tôm . Hôm trước trước có bác nói chuyện với 1 VIP của SSI , có vẻ họ rất tiếc khi để HVG dành mất FMC .

    Pan đang tìm những công ty cỡ vừa mà tiềm năng như FMC để thâu tóm .
  4. love4you

    love4you Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Đã được thích:
    8.007
    :))anh Minh đang thử kiên nhẫn nhỏ lẻ
  5. Nofanota

    Nofanota Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2015
    Đã được thích:
    2.659
    Nay múc được rồi đấy nhỉ, nhìn VHC ngon quá.
  6. Thoidaimoi123

    Thoidaimoi123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/02/2015
    Đã được thích:
    10.288
    Phát triển chuỗi giá trị sản xuất tôm bền vững - công bằng
    Thứ 3, 30/08/2016 | 14:33 GTM +07
    Dự án Phát triển chuỗi giá trị sản xuất tôm bền vững - công bằng tại Việt Nam (SusV) vừa được triển khai tại ba tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ.
    Tổng số tiền thực hiện dự án là hơn 2,5 triệu euro (tương đương khoảng 62,5 tỉ đồng), trong đó, 80% do EU tài trợ, còn lạiOxfam và ICAFIS đóng vai trò vừa là nhà đồng tài trợ vừa là đơn vị thực hiện dự án. Thời gian diễn ra trong 4 năm từ năm 2016 đến năm 2020. Đối tượng hưởng lợi của Dự án là người nuôi tôm quy mô nhỏ, doanh nghiệp chế biến thủy sản, các tác nhân khác trong chuỗi tôm, chính quyền địa phương và cộng đồng địa phương.

    Với mục tiêu thúc đẩy người sản xuất và chế biến tôm áp dụng và thực hành p-SIA (đánh giá tác động có sự tham gia), B-EIA (đánh giá tác động môi trường sinh học) của ASC (Tiêu chuẩn Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản) và các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Giúp người nuôi tiếp cận tài chính và cải thiện hiệu quả sản xuất thông qua áp dụng thực hành quản lý sản xuất tiên tiến và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên như năng lượng, nước. Bên cạnh đó sẽ trao quyền cho người sản xuất tôm quy mô nhỏ để họ được tổ chức tốt hơn và nâng cao vai trò tập thể trong đóng góp ý kiến đối với chính phủ và các tác nhân khác của chuỗi giá trị. Ngoài ra, dự án sẽ vận động thúc đẩy chính sách tín dụng theo mô hình chuỗi giá trị có lồng ghép các tiêu chí sản xuất và tiêu dùng bền vững.

    EU là thị trường quan trọng chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu của tôm Việt Nam. Việc Liên minh châu Âu hỗ trợ dự án chuỗi phát triển tôm bền vững cũng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng nơi đây về nhu cầu tôm sạch. Với những mục tiêu trên, dự án sẽ góp phần đưa ngành tôm Việt Nam phát triển một cách bền vững và hài hòa.

    (Theo Fistenet)
    hoduonglinh87 thích bài này.
  7. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.815
    HVG bỏ tiền nuôi heo từ cuối 2015 :


    Tập đoàn Hùng Vương đầu tư 10 triệu USD phát triển trang trại nuôi heo thịt công nghệ cao
    Thứ sáu, 28/08/2015 05:51


    (AGO) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng vừa tiếp và làm việc với Tập đoàn Hùng Vương về dự án phát triển 2 trang trại nuôi heo thịt công nghệ cao tại huyện Tri Tôn.



    [​IMG]

    Ảnh minh họa, Nguồn: Internet

    Sau thời gian làm việc với UBND tỉnh và huyện Tri Tôn, Tập đoàn Hùng Vương đã quyết định đầu tư 10 triệu USD (tương đương 200 tỷ đồng) từ năm 2015-2017 để phát triển 2 trang trại nuôi heo thịt công nghệ cao tại xã Lương An Trà và Vĩnh Phước, với giống heo nhập ngoại từ Đan Mạch. Riêng trong năm 2015, sẽ nhập 300 con giống heo bố mẹ và 6.000 heo giống cho các trang trại. An Giang sẽ là tỉnh đầu tiên và là trung tâm phân phối giống nuôi cho 5 tỉnh ĐBSCL, là nơi phát triển đàn heo bố mẹ cho các địa phương (quy mô 40-50.000 con/năm). Đây là mô hình chăn nuôi khép kín, cung cấp con giống và thức ăn, bao tiêu sản phẩm. Đặc biệt, mô hình chăn nuôi trang trại hiện đại này được chuyển giao công nghệ từ các chuyên gia Đan Mạch, góp phần quan trọng cải tạo chất lượng con giống và heo thịt cho địa phương.
    Tra Ly, futureprecedornxtin1981 thích bài này.
  8. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.815
    Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC – HOSE) gần đây đã thông báo thay đổi niên độ kế toán, theo đó điều chỉnh năm tài chính 2016 chỉ còn 9 tháng từ 1/1/2016 đến 30/9/2016 so với niên độ từ 1/1 – 31/12(cả năm) trước đó. Nguyên nhân chính của sự thay đổi này là để phù hợp với với năm tài chính của công ty mẹ cũng đã thay đổi trước đó (HVG sở hữu 54% cổ phần của FMC). Theo đó, FMC cũng đồng thời điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2016 từ 3.360 tỷ đồng (cả năm) xuống 2.230 tỷ đồng (9 tháng) và kế hoạch LNTT từ ít nhất 100 tỷ đồng (cả năm) xuống 75 tỷ đồng (9 tháng).

    FMC là công ty xuất khẩu tôm hàng đầu đã niêm yết tại Việt Nam. Mô hình kinh doanh của công ty tập trung vào chế biến cả tôm thẻ và tôm sú. Hiện công ty đang hướng đến phát triển mô hình khép kín theo chiều dọc; bắt đầu với việc nuôi tôm. Công ty tự cung cấp 10% nhu cầu đầu vào, tương đương 1.000 tấn tôm nguyên liệu trong năm 2016 và tỷ lệ tự cung cấp nguyên liệu dự kiến sẽ tăng trong những năm tới. Thị trường xuất khẩu của FMC chủ yếu gồm Mỹ (38%), Nhật (38%), Châu Âu (18%) và Canada (gần 10%). Giá xuất khẩu khá ổn định gần đây và trong 2 năm gần đây tình hình dịch bệnh của tôm Việt Nam đã giảm mạnh so với trước đó.

    LNST 6 tháng đầu năm tăng 12,5% so với cùng kỳ – Trong 6 tháng đầu năm 2016, FMC tạo doanh thu thuần 1.182 tỷ đồng, giảm 4,1% so với cùng kỳ và LNST đạt 36,4 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Doanh thu xuất khẩu 8 tháng đầu năm đạt khá, là 81 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ và tỷ suất lợi nhuận cũng khá ổn định so với năm ngoái. Ban giám đốc công ty cho biết FMC dự kiến xuất khẩu tháng 9 sẽ đạt hơn 10 triệu USD, theo đó doanh thu xuất khẩu 9 tháng đầu năm sẽ đạt hơn 91 triệu USD. Như vậy, kế hoạch doanh thu 9 tháng đạt 2.230 tỷ đồng, tăng trưởng 6,8% là có thể đạt được.

    Dự báo LNST 2016 tăng trưởng 2,4% – dự báo doanh thu xuất khẩu 9 tháng của FMC đạt 97 triệu USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ, doanh thu thuần đạt 2.265 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ và LNST đạt 79 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Cho cả năm 2016, dự báo doanh thu thuần đạt 3.092 tỷ đồng, tăng trưởng 7,5% và LNST đạt 99,7 tỷ đồng, tăng trưởng 2,4%. Cổ phiếu FMC hiện giao dịch với P/E dự phóng 2016 là 6,9 lần, là mức định giá khá hợp lý.

    FMC là cổ phiếu vốn hóa nhỏ đáng để xem xét – Cổ phiếu đã tăng 14,3% so với đầu năm; mặc dù thanh khoản cổ phiếu không quá tốt trong khi tổng vốn hóa thị trường khá thấp, khoảng 693 tỷ đồng. Lưu ý là công ty được quản lý tốt với triển vọng tăng trưởng vừa phải và cổ phiếu hiện đang giao dịch với định giá rất hợp lý.
    Tra Ly, Nofanotafutureprecedor thích bài này.
  9. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.815
    .......
    Theo trả lời phỏng vấn cuối tháng 5 rồi CEO HVG nói mới tranh thủ mua thêm mấy vùng nuôi tôm giá rẻ cho FMC :

    ...FMC là công ty xuất khẩu tôm hàng đầu đã niêm yết tại Việt Nam. Mô hình kinh doanh của công ty tập trung vào chế biến cả tôm thẻ và tôm sú. Hiện công ty đang hướng đến phát triển mô hình khép kín theo chiều dọc; bắt đầu với việc nuôi tôm. Công ty tự cung cấp 10% nhu cầu đầu vào, tương đương 1.000 tấn tôm nguyên liệu trong năm 2016 và tỷ lệ tự cung cấp nguyên liệu dự kiến sẽ tăng trong những năm tới.....
    nxtin1981Nofanota thích bài này.
  10. Nofanota

    Nofanota Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2015
    Đã được thích:
    2.659
    Em hôm nay chính thức đặt tham chiếu HVG, bác nào chán rồi bán cho em nhé.
    --- Gộp bài viết, 09/09/2016, Bài cũ: 09/09/2016 ---
    không bác nào bán tham chiếu cho em ah. thế lại phải múc giá xanh roài.
    nxtin1981sgnvina2015 thích bài này.

Chia sẻ trang này