HVG doanh thu tỷ đô , Lợi nhuận ngàn tỷ giai đoạn 2016-2018!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sgnvina2015, 02/06/2016.

1003 người đang online, trong đó có 401 thành viên. 16:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 593292 lượt đọc và 4609 bài trả lời
  1. niemtin2012

    niemtin2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Đã được thích:
    3.084
    mình đang vào HVG bình quân 9.7 ....chủ tóp rất nhiệt tình nghiên cứu HVG nhưng những thông tin chủ top đưa ra phức tạp vi mô quá
    ai cũng bảo VHC ngon hơn HVG mình cũng thấy thế..nhưng VHC giá đã gần 60 còn HVG thì vẫn duới 10 vì vậy mình biết VHC hơn nhưng mình vẫn chọn HVG
    các ace có thấy HVG 2016 có sự tăng tuởng và cuyển biến tích cực hơn 2015 không?
    mình thấy HVG có dấu hiệu tich cực trở lại so với 2015 do
    1/ LN 2016 như dư báo có thể 500 tỷ thì gấp khá nhiều so với 2015
    2/ 5/10FTA có hiệu lực dù ích nhiều thì HVG vẫn có lợi hơn so với trc khi chưa co FTA
    3/ TPP vẫn chưa confirm nhưng nếu k thì vẫn k sao còn nếu đc thì HVG có huởng lợi hơn k?
    4/ theo như mình nghe thì HVG đang có buớc giảm nợ vay từ NH dù chưa nhiều lắm
    .......viết nhiều mệt
    túm lại giá Hvg 2015 bình quân khoảng 15 giờ HVG bình quân HVG duời 10
    và mình thấy HVG 2016 có dấu hiệu tốt hơn 2015 trong khi giá thấp hơn khoảng 60% nên mình mua:D
    Tra Ly, nxtin1981, DungTri861 người khác thích bài này.
  2. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.815
    Câu cuối này hay :

    "....túm lại giá Hvg 2015 bình quân khoảng 15 giờ HVG bình quân HVG duời 10
    và mình thấy HVG 2016 có dấu hiệu tốt hơn 2015 trong khi giá thấp hơn khoảng 60% nên mình mua...."
    Tra Ly thích bài này.
  3. da-choi-la-phai-thang

    da-choi-la-phai-thang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2010
    Đã được thích:
    600
    Ngành này năm nay cũng tiến triển kém bác ạ.
  4. hpg9x

    hpg9x Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/08/2015
    Đã được thích:
    629
    http://cafef.vn/xuat-khau-thuy-san-co-dat-moc-7-ty-usd-2016091908191155.chn

    Ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản Hùng Vương đánh giá, ngoài việc đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguyên liệu, giá các loại thủy sản đều giảm, lợi nhuận thấp, thị trường không ổn định. Trong hai năm (2016-2017), Ngành Thủy sản Việt Nam tiếp tục đối diện với tình trạng thiếu nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu. Khi tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Ngành Thủy sản sẽ đối mặt với nhiều thách thức như: Vấn đề thương hiệu, ghi tên nhãn hàng hóa là yêu cầu bắt buộc khi xâm nhập thị trường các nước thành viên.

    Ngoài ra, Ngành Thủy sản Việt Nam đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện, nếu không đáp ứng các điều khoản chung, xuất khẩu thủy sản sẽ bị hạn chế khi thâm nhập thị trường các nước. Do nuôi trồng nhỏ lẻ, người nuôi chưa có ý thức ghi chép sổ sách nhật ký chăm sóc từ việc nhập con giống đến quy trình nuôi nên việc truy xuất nguồn gốc, xuất xứ của thủy sản Việt Nam gặp khó. Thậm chí, vẫn còn tình trạng lạm dụng thuốc thú y trong nuôi trồng thủy sản dẫn đến sản phẩm còn tồn dư chất kháng sinh... Những bất cập này đang cản trở mục tiêu xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong năm nay đạt mốc 7 tỷ USD.


    ===> HVG đã chuẩn bị mấy năm nay rồi ?
    Tra Lysgnvina2015 thích bài này.
  5. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.815
    Hai năm qua HVG gặp 2 yếu tố làm cho LN giảm mạnh :

    1/ Mở rộng đầu tư sang kho lạnh , NM sx Thức ăn cho heo , và nuôi heo ....Chi phí lãi vay lớn doanh thu chưa có ăn thẳng vào LN .

    2/ NL sx thức ăn thủy sản ( bánh khô dầu đậu nành ) nhập trọn gói từ đầu năm ( 2014 , 2015 ) toàn mua giá cao trong khi giá đầu ra giảm mạnh :

    Ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản Hùng Vương đánh giá, ngoài việc đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguyên liệu, giá các loại thủy sản đều giảm, lợi nhuận thấp, thị trường không ổn định. Trong hai năm (2016-2017), Ngành Thủy sản Việt Nam tiếp tục đối diện với tình trạng thiếu nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu. Khi tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Ngành Thủy sản sẽ đối mặt với nhiều thách thức như: Vấn đề thương hiệu, ghi tên nhãn hàng hóa là yêu cầu bắt buộc khi xâm nhập thị trường các nước thành viên.
    --- Gộp bài viết, 19/09/2016, Bài cũ: 19/09/2016 ---
    ........
    ........
    ........

    Về thực chất heo sạch HVG nuôi giá vốn sẽ rẻ hơn heo ở ngoài , nếu TT đón nhận và có thương hiệu thì giá bán sẽ cao hơn kha khá . Lúc đó LN sẽ khủng . Có vẻ nhiều nhóm đang đợi xem hiệu quả mảng nuôi heo và cám heo của HVG ntn ?

    Tuy nhiên quý này LN từ 2 mảng này là bằng 0 thậm chí còn ăn vào LN khi phải chịu lãi vay khủng .
    VNM_HN2 thích bài này.
  6. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.815
    Năng lực sản xuất của VTF tăng dần :

    1/ Từ 31.3.2016 trở về trước là 500.000 tấn / năm .
    2/ Từ 31.3.2016 là 900.000 tấn / năm.( Do thêm 2 nhà máy ở Lai Vung và Sa dec đi vào hoạt động .)
    3/ Từ đầu 2017 là 1.400.000 tấn / năm. ( Do thêm NM ở Long An đi vào hoạt động ) .

    Trong khi đó, đầu tư mới của các công ty con Hùng Vương về lĩnh vực thức ăn tới thời điểm 31.3.2016, như nhà máy Việt Thắng đưa công suất từ 500.000 tấn/năm lên 900.000 tấn/năm và 100.000 tấn kho. Với quy mô đầu tư hoàn toàn bằng công nghệ mới nhập từ châu Âu và Mỹ. Cơ sở vật chất được mở rộng thêm 10 ha, với tổng giá trị đầu tư hơn 700 tỷ đồng tại Lai Vung và Sa Đéc.

    Năm 2016, Việt Thắng tiếp tục triển khai đầu tư trại heo giống trên 200 tỷ đồng có quy mô 1.800 con cụ kỵ lớn nhất ở Việt Nam. Dự kiến tháng 7 năm nay sẽ đưa heo giống về từ Đan Mạch. Bên cạnh đó, Việt Thắng cũng đồng thời xây dựng trại heo bố mẹ quy mô 10.000 con ở Bình Định, tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng. Và triển khai thực hiện xây dựng nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Long An với công suất 500.000 tấn năm theo công nghệ mới nhất, (Trong chế biến thức ăn không sử dụng kháng sinh bằng hệ thống công nghệ nấu chín)

    Ngoài VTF HVG còn sở hữu 3 nhà máy sx TACN khác CS khoảng 200.000 tấn /1 nhà máy .
    nxtin1981VNM_HN2 thích bài này.
  7. stck

    stck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2015
    Đã được thích:
    17.062
    Bác chuẩn!
    DungTri86 thích bài này.
  8. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Cảm ơn bạn, tôi vẫn khoẻ.
    Vẫn hay tham gia ở các topic về VEF , HAG...
    Tuy nhiên, sau khi nghe tin bầu Đức tuyên bố sẽ bán 20k ha cao su tại Ratanakiri cho Tàu thì tôi chán hẳn!
    Đã bán hết HNG giá 6.7 , lỗ 1 chút.
    Bán HAG gần hết, chỉ còn lại 1 ít, mai cho đi nốt!

    Ta xa nhau nhé Hoàng Anh :-h
    Xót xa cay đắng nhưng đành chia tay ! =((
    Đâu ngờ lại có ngày nay :-:p
  9. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.815
    Cả dây chuyền Thức ăn thủy sản lẫn thức ăn chăn nuôi đều cần bột cá biển :


    Ngày 19/9, Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG) đã khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất bột cá biển tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

    Nhà máy được xây dựng trên diện tích 10.000 m2, có vốn đầu tư trên 3 triệu USD bằng dây chuyền công nghệ hiện đại của châu Âu. Với công suất 30.000 tấn thành phẩm/năm, đây là nhà máy chế biến bột cá lớn nhất tại Việt Nam.

    Ông Dương Ngọc Minh, Tổng giám đốc HVG đánh giá, việc đưa vào hoạt động nhà máy chế biến bột cá biển sẽ giúp Hùng Vương chủ động nguồn nguyên liệu, kiểm soát triệt để chất lượng đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Nhà máy này cũng sẽ giúp tập đoàn Hùng Vương hoàn thiện chuỗi khép kín từ sản xuất thức ăn cho đến con giống phục vụ nuôi trồng, chăn nuôi và cuối cùng là thu hồi nguyên liệu để chế biến, phục vụ tiêu thụ nội địa, xuất khẩu.

    Toàn bộ dây chuyền nhà máy bột cá biển được nhập khẩu từ châu Âu.
  10. Salem_etc

    Salem_etc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    23
    thấy pak1 tâm huyết với mã này quá.But giá HVG thì ngày càng tèo. nước ngoài lại bán ra.phải hiễu nguyên nhân của nghịch lý ở đây là gì?

    sgnvina2015 thích bài này.

Chia sẻ trang này