HVG doanh thu tỷ đô , Lợi nhuận ngàn tỷ giai đoạn 2016-2018!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sgnvina2015, 02/06/2016.

1413 người đang online, trong đó có 565 thành viên. 19:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 593681 lượt đọc và 4609 bài trả lời
  1. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    40.617
    K wan tâm tăng giảm ngắn hạn? Nhg k có ngắn lấy đâu ra dài:)) nó đỏ vào hôm là nản ngay.
  2. FSSI

    FSSI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    1.536
    Tớ chỉ thấy là về tiềm năng và tăng trưởng của HVG là cực tốt. Quý 3 của năm tài chính bán được nhiều và giảm tồn kho khoảng gần 2.000 Tỷ. Dự quý 4 năm tài chính (tức Quý 3 bình thường) sẽ giảm tồn kho khoảng 2.000 Tỷ nữa và LNST khoảng 200 tỷ. Như vậy là đã giảm lãi vay khoảng 4.000 Tỷ nhé. Dòng tiền lại OK Với HVG. Cộng thêm cuối năm nữa sẽ sạch sẽ hàng tồn kho và có được giá thật tốt cho HVG. Dự kiến năm 2017 HVG sẽ có giá 5x nhé. Cuối năm nay giá 3x.
    Tra Lysgnvina2015 thích bài này.
  3. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    40.617
    HVG đợt này sẽ vượt 12!
    Tra Ly thích bài này.
  4. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.815
    Copy lại bài viết tớ viết hôm 5.10 về Hùng Vương :


    Tớ tổng kết lại cơ hội HVG dưới góc nhìn cá nhân và không khuyến nghị mua bán:

    1/ PE 2016 = 5 ( Khi LNTT =500 tỷ ) . Cổ tức 20% chưa chốt .
    2/ PE 2017 = 2 ( Khi LNTT =700 tỷ + 400 tỷ từ giá cá tăng ) .Cổ tức 20% chưa chốt .
    3/ PE 2018 =1 ( LN 2000 tỷ ) khi có thêm nguồn LN mạnh từ bán 1.5 triệu tấn cám heo và 3 triệu con heo mỗi năm .

    Chấm hết . Cơ hội vàng không thể đẹp hơn nhe.
  5. FSSI

    FSSI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    1.536
    Công ty Hùng Vương nhập thêm 900 con heo giống cụ kỵ
    [​IMG]
    Công ty Cổ phần Hùng Vương
    [​IMG]
    TIN MỚI

    Số heo này sẽ được Hùng Vương đưa về các trang trại ở An Giang để nhân đàn. Tổng số heo giống HVG nhập về đạt 1.650 con, chỉ đứng sau C.P Việt Nam (hiện có 2.500 con).
    Đêm 12/10, tập đoàn Danbred (Đan Mạch) tiếp tục bàn giao heo giống cụ kỵ đợt hai cho Công ty cổ phần Hùng Vương (HVG). Lần nhập khẩu này có 900 con heo giống cụ kỵ (GGP), được vận chuyển bằng chuyên cơ riêng với sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia thú y của tập đoàn Danbred. Số heo này sẽ được Hùng Vương đưa về các trang trại ở An Giang để nhân đàn.

    Như vậy, cùng với lần nhập khẩu 750 con GGP hồi cuối tháng 7 vừa qua, đến nay, Hùng Vương đã có đàn heo giống cụ kỵ 1.650 con, số lượng này chỉ đứng sau công ty chăn nuôi C.P Việt Nam với khoảng 2.500 con.

    Dự kiến từ nay đến tháng 11, Hùng Vương sẽ nhập hết số heo giống còn lại (ông bà, bố mẹ) trong hợp đồng mua trọn gói 4.200 con ký hồi cuối năm ngoái với tập đoàn Danbred.

    Tổng số heo giống cụ kỵ của Hùng Vương đã lên đến 1.650 con

    Theo đại diện công ty Hùng Vương, đợt heo giống nhập khẩu lần đầu đến nay đã bắt đầu cho phối giống đồng loạt. Với tiến độ nhân đàn như hiện nay, dự kiến đến tháng 3 năm sau, công ty này sẽ có heo giống thương phẩm bán ra thị trường. Hùng Vương cũng đặt mục tiêu đến đầu năm 2019 có 100.000-120.000 con heo giống bố mẹ.

    Song song với tiến độ nhập heo giống từ Đan Mạch, Hùng Vương đang đẩy mạnh dự án xây dựng hệ thống trang trại tại An Giang, Long An, Bến Tre, Bình Định và các tỉnh thành khác. Ngoài ra, dự kiến đến tháng 4/2017, Hùng Vương đưa vào vận hành nhà máy thức ăn gia súc tại Long An, công suất 600.000 tấn/năm với tổng vốn đầu tư 35 triệu USD theo dây chuyền công nghệ hiện đại của châu Âu. Sản phẩm thức ăn không sử dụng kháng sinh và các chất cấm.
    Tra Ly thích bài này.
  6. VIETHONG

    VIETHONG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2015
    Đã được thích:
    2.553
    =D>
  7. FSSI

    FSSI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    1.536
    Cá tra tăng giá mạnh, về đỉnh cũ hồi đầu năm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giá cà phê vượt mốc 42.000 đ/kg

    Hiện nay, các doanh nghiệp đang mua cá tại hầm ở mức 22.200-22.500 đồng/kg, kích cỡ từ 800 gram đến 1,5kg/con, tăng 4.000-5.000 đồng/kg so với hồi giữa tháng 9.
    Hơn một tuần nay, thị trường nguyên liệu cá tra tại các tỉnh ĐBSCL lên cơn sốt giá trở lại. Đúng như dự đoán của các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra đưa ra hồi đầu năm nay, kể từ cuối tháng 9 đến nay, sản lượng cá tra bắt đầu khan hiếm nghiêm trọng, khiến giá cá liên tục tăng.

    Hiện nay, các doanh nghiệp đang mua cá tại hầm ở mức 22.200-22.500 đồng/kg, kích cỡ từ 800 gram đến 1,5kg/con, tăng 4.000-5.000 đồng/kg so với hồi giữa tháng 9. Như vậy, sau một thời gian chịu sức ép giảm giá, cá tra đã tăng về đỉnh cũ đầu năm nay.

    Một số doanh nghiệp còn cho hay, do tình hình sản lượng cá nuôi trong dân đã giảm tới 70% so với cùng kỳ, trong khi cá của doanh nghiệp tự nuôi cũng giảm khoảng 50% nên họ phải ký hợp đồng mua cá ổn định với người nuôi ở mức 22.500 đồng/kg từ nay đến hết tháng 12/2017.

    Trong khi thị trường trong nước khan hiếm cá nguyên liệu thì nhu cầu nhập khẩu cá tra lại đang tăng ở hầu hết các thị trường để phục vụ cho mùa tiêu thụ cuối năm. Theo doanh nghiệp xuất khẩu, do nhu cầu nhập khẩu kích cỡ cá đang khá đa dạng nên câu chuyện tồn đọng cá quá lứa không còn đáng quan tâm với người nuôi như thời gian qua. Hiện nay, dù doanh nghiệp yêu cầu ký hợp đồng ổn định đến cuối năm nhưng người nuôi vẫn còn lưỡng lự vì sợ không còn cá.

    Dự báo, tình hình khan hiếm cá tra sẽ còn kéo dài đến hết quý 2 năm sau chứ không chỉ dừng ở quý 1 như nhiều ý kiến đưa ra trước đó.

    Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, 8 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu cá tra đạt 1,08 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ. Tại hầu hết các thị trường xuất khẩu lớn, giá trị xuất khẩu đều tăng, riêng hai thị trường là Mỹ và Trung Quốc có mức tăng cao nhất, lần lượt là 22,4%, trị giá 254,5 triệu USD và 72%, trị giá 171,9 triệu USD.
    Tra Ly thích bài này.
  8. Mr Tom

    Mr Tom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2014
    Đã được thích:
    835
    với HVG chúng ta đầu tư nên tính bằng năm thì không lo gì cả.
    Tra Ly thích bài này.
  9. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Đã được thích:
    2.292
    Hỏi khí không phải , sạch hàng tồn kho thì lấy con KAC ra mà kinh doanh tiếp à bát ?
    Tra Ly thích bài này.
  10. Nofanota

    Nofanota Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2015
    Đã được thích:
    2.659

Chia sẻ trang này