HVG doanh thu tỷ đô , Lợi nhuận ngàn tỷ giai đoạn 2016-2018!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sgnvina2015, 02/06/2016.

1340 người đang online, trong đó có 536 thành viên. 20:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 593378 lượt đọc và 4609 bài trả lời
  1. love4you

    love4you Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Đã được thích:
    8.007
    sóng thủy sản welcome
    nxtin1981futureprecedor thích bài này.
  2. phong_lan

    phong_lan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2015
    Đã được thích:
    8.638
    HVG nay chạy thôi
    nxtin1981futureprecedor thích bài này.
  3. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Quý II tăng 40-50% so với quý I và gần gấp đôi so với cùng kỳ
    http://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-...-hoan-chiem-ngoi-dau-cua-minh-phu-151770.html
    http://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-...nhuan-vhc-uoc-dat-140-150-ty-dong-156246.html
    Quý II/2016, lợi nhuận VHC ước đạt 140 - 150 tỷ đồng
    [​IMG]
    (ĐTCK) Theo thông tin từ CTCP Vĩnh Hoàn (VHC), trong quý II/2016, lợi nhuận của VHC ước đạt 140 - 150 tỷ đồng, tăng 40 - 50% so với quý I/2016.
    Theo đó, nửa đầu năm 2016, VHC ghi nhận tổng lợi nhuận dự kiến vào khoảng 250 tỷ đồng, đạt 71% so với chỉ tiêu đề ra.

    Vĩnh Hoàn là đơn vị tiên phong đi sâu nghiên cứu các ứng dụng của da cá tra vào sản xuất collagen và gelatin ở quy mô công nghiệp, với 85% vốn sở hữu tại Công ty Vĩnh Hoàn Collagen. Nhà máy Vĩnh Hoàn Collagen với công suất thiết kế là 2.000 tấn thành phẩm/năm đã chính thức đi vào hoạt động từ cuối quý I/2015.

    Theo bà Nguyễn Ngô Vi Tâm, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc VHC, năm nay, Công ty sẽ đẩy mạnh kinh doanh mảng collagen và gelatin với doanh thu dự kiến 6 - 8 triệu USD. Hiện nay, công suất hoạt động tại nhà máy bình quân đạt 35%. Dự kiến cuối năm 2018, khi công suất ước đạt 70% - 80%, tương ứng với mức doanh số dự kiến 12 - 15 triệu USD/năm, nhà máy sẽ đạt mức hòa vốn.

    Theo Ban lãnh đạo VHC, việc sản xuất collagen và gelatin từ da cá tra là một lợi thế (so với Trung Quốc sản xuất từ xương bò và heo), giúp VHC có thể xuất khẩu sản phẩm vào thị trường các quốc gia Hồi giáo, bên cạnh những thị trường tiêu thụ chủ yếu như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản.

    Collagen và gelatin là các sản phẩm đạm thủy phân được tổng hợp từ da cá tra, được ứng dụng phổ biến trong ngành dược, mỹ phẩm, sản xuất bánh kẹo, thực phẩm chức năng..., mang lợi nhuận biên cao hơn nhiều so với sản phẩm phi lê thông thường
  4. Mr Tom

    Mr Tom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2014
    Đã được thích:
    835
    vậy là kqkd của HVG sẽ ngon rồi.
    cơ hội mua vào quá đẹp cho hôm nay.
    nxtin1981 thích bài này.
  5. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Chế biến cá minh thái của Việt Nam tăng mạnh
    Tỷ lệ chế biến loại cá phổ biến trên thị trường thế giới này tại Việt Nam dự kiến tăng gấp 6 lần trong vòng 3 năm tới, đạt đạt 60.000 tấn một năm.
    Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), dữ liệu phân tích của ông Andrey Teterkin - Giám đốc điều hành Công ty Thủy sản Nga (RFC) cho thấy, tỷ lệ gia công cá minh thái (cá pollock) của các doanh nghiệp Việt ngày càng tăng mạnh. Mới đây, những thương hiệu lớn của Mỹ và Anh đã tìm kiếm các đối tác chế biến tại Việt Nam do không yên tâm về chế biến tại Trung Quốc.
    Với những thay đổi về luật theo hướng có lợi cho Việt Nam tại Nga, đến năm 2018, doanh nghiệp trong nước dự kiến chế biến khoảng 60.000 tấn cá minh thái đã bỏ đầu và ruột, tăng 6 lần so năm 2015 là 10.000 tấn. Như vậy, năm 2016 sản lượng này sẽ phải đạt 25.000 tấn, và tăng lên 40.000 tấn vào năm tiếp theo, trong đó, RFC là nhà máy liên doanh với Công ty cổ phần Hùng Vương và Công ty cá tra Việt sẽ là đơn vị chế biến chính.
    Trao đổi với VnExpress, ông Trương Đình Hòe - Tổng thư ký Vasep cho biết, sở dĩ sản lượng chế biến cá minh thái ở Việt Nam tăng do chi phí nhân công rẻ, nhiều nhà máy chế biến thủy hải sản đáp ứng được yêu cầu của đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, ông Hòe khuyên các doanh nghiệp Việt nên chú trọng nhiều hơn tới những sản phẩm mà Việt Nam có lợi thế, đồng thời đẩy mạnh chế biến sâu các sản phẩm có sẵn nguyên liệu.
    Cá minh thái hay còn gọi là cá pollock, sống ở biển, có giá trị thương phẩm lớn, trong đó, minh thái Alaska ở Mỹ giá trị cao nhất. Đây là nhóm cá được xếp vào nhóm cá thịt trắng, được tiêu thụ rộng rãi trên thế giới.
    Họ cá này phân bố ở Bắc Băng Dương, bắc Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, trong các vùng nước ven Bắc cực và ôn đới. Họ cá này đứng thứ hai sau họ cá trích (Clupeidae) về sản lượng cá biển được đánh bắt trên toàn thế giới. Cá minh thái Alaska là đối thủ cạnh tranh chính của cá tra và được ưa thích hơn do khai thác tự nhiên. Có thời điểm, sản phẩm này rẻ tương đương thậm chí rẻ hơn cá tra nuôi.
    Hồng Châu
  6. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Quan sát phiên nay mới thấy HVG thuộc nhóm bị short kinh thật.
    sgnvina2015 thích bài này.
  7. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Nga phê chuẩn FTA giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu với Việt Nam
    Ngày cập nhật: 28/04/2016
    [​IMG]
    Thủ tướng *************** và Thủ tướng Nga Medvedev tại Lễ ký FTA tháng 5/2015. (Ảnh: Nhật Bắc)
    Ngày 27/4, Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga đã phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) với Việt Nam. Trước đó Hạ viện Nga cũng đã phê chuẩn Hiệp định này. Ngoài việc thỏa thuận quy định cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với phần lớn các mặt hàng, Nga và các nước khác của Liên minh Kinh tế Á - Âu cam kết giảm hoặc xoá bỏ thuế quan đối với 87,4% số dòng thuế nhập khẩu từ Việt Nam. Mặt khác, Việt Nam cũng cam kết giảm hoặc xóa bỏ 87,7% số dòng thuế nhập khẩu từ Nga và các nước khác của EAEU.
    Như vậy, Hiệp định này chỉ còn chờ Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt bút ký là chính thức có hiệu lực.
    Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập, EAEU (gồm các thành viên Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan) ký FTA với một đối tác kinh tế đối ngoại.
    Theo Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Á-Âu Viktor Khristenko, FTA với Việt Nam cho phép miễn thuế đối với 88% các mặt hàng thương mại hiện nay giữa EAEU và Việt Nam. Hiện kim ngạch thương mại giữa các nước thành viên EAEU với Việt Nam đang ở mức thấp. Kim ngạch song phương trung bình giữa EAEU, dân số khoảng 183 triệu người, và Việt Nam, dân số khoảng 93 triệu, vào khoảng 4 tỷ USD. Việc ký FTA có thể giúp tăng kim ngạch thương mại lên 10 tỷ USD/năm vào năm 2020.
    Việt Nam sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với sản phẩm sữa nhập từ các nước EAEU so với mức 20% hiện nay. Trong 5 năm tới, Việt Nam sẽ bãi bỏ thuế với thịt gia cầm, đồ uống có cồn, ôtô nhập khẩu từ EAEU. Sau 10 năm, thuế nhập khẩu xe buýt sẽ được loại bỏ. Hiện thuế nhập khẩu xe buýt từ Nga ở mức 40%. Đối với xe tải, mức thuế nhập khẩu của Việt Nam là 17%, ô tô con từ 50-70% tùy thuộc vào chủng loại và nhà sản xuất.
    Các mức thuế cao này, trong một thời gian dài, dẫn đến thực tế xe tải và xe con của Nga, xe tải của Belarus không phổ biến ở Việt Nam, vì ôtô sản xuất tại Đông Nam Á có giá rẻ hơn nhiều. Nếu các mức thuế này được bãi bỏ, tuy nhiên không thể sớm hơn năm 2024, ôtô do EAEC sản xuất sẽ là đối thủ cạnh tranh thực sự với các nhà sản xuất khác tại thị trường Việt Nam đang phát đạt.
    Trong 15 năm, dự kiến thuế nhập khẩu xăng từ EAEU vào Việt Nam sẽ được bãi bỏ. Hiện mức thuế này là 19%. Kim ngạch xuất khẩu từ EAEU vào Việt Nam có thể tăng ngay gấp đôi nhờ các mặt hàng thực phẩm như lúa mì, thịt, sữa, bột mì. Ngoài ra, dự kiến kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng như sản phẩm dầu khí, kim loại cán, phân bón, lốp xe cũng giảm đáng kể.
    Hàng hóa của Việt Nam như gạo, trái cây, rau, quả, hạt điều, cá, đồ gia dụng, sản phẩm công nghiệp nhẹ cũng sẽ dễ dàng tiếp cận thị trường EAEU hơn. FTA cũng qui định hạn ngạch đối với các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu vào EAEU. Số lượng hàng cao hơn hạn ngạch vẫn phải chịu thuế như bình thường.
    Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang - Konstantin Kosachev, khi trình bày Hiệp định trước Thượng viện cho biết, Hiệp định được ký tháng 5/2015 xác định việc bổ sung các quy định về vệ sinh và kiểm dịch thực vật, quy chuẩn kỹ thuật, quản lý hải quan, sử dụng các biện pháp bảo hộ và các tiêu chí để xác định đầy đủ việc sản xuất hàng hóa. Ông Konstantin Kosachev cũng đề cập đến tầm quan trọng chính trị của Hiệp định như sự công nhận quốc tế đối với EAEU. Ông nhấn mạnh: "Đây là Hiệp định đầu tiên, tạo điều kiện kết nối EAEU với tiến trình hội nhập vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương."
    MC.
    sgnvina2015 thích bài này.
  8. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Anh rời EU: Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh tỷ giá?
    [​IMG]
    [​IMG]
    0

    [​IMG]
    Dòng sự kiện: Nước Anh bỏ phiếu rời khỏi EU
    Xem thêm »
    TIN MỚI
    Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh tỷ giá sau sự kiện Brexit để hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu
    Hơn 51% người dân Anh lựa chọn bỏ phiếu rời EU được xem là bước mở đầu cho việc Anh chia tay với EU sau hơn 40 năm gắn bó. Rõ ràng, nền kinh tế Anh hay EU đều sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi sự kiện này, đồng bảng Anh sẽ bị mất giá và việc tác động đến kinh tế Việt Nam sẽ diễn ra.
    Hiện nay, xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Anh chiếm tỷ trọng thấp trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (xuất khẩu 2,4% và nhập khẩu 0,4%, năm 2014). Dòng vốn FDI từ Anh vào Việt Nam chiếm 5,3% (số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm trong 5 tháng 2016.
    Trong nhóm thị trường mới nổi tại châu Á, Việt Nam có quan hệ thương mại khá mật thiết với EU (bao gồm cả nước Anh). Theo Báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải Quan, thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam là EU với kim ngạch đạt trên 30 tỷ USD.
    Tại thị trường này, Việt Nam xuất siêu với giá trị lớn trên 20 tỷ USD. Do đó, triển vọng tăng trưởng của khu vực này kém đi cũng sẽ khiến cho xuất khẩu của Việt Nam bị giảm. Thêm vào đó, việc đồng Euro giảm giá so với USD cũng khiến đồng tiền này giảm giá so với VND (do VND bị neo vào USD) và do đó khiến sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam vào EU bị giảm.
    Trong khi đó, nghiên cứu của công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), thì chỉ ra rằng sự kiện “Brexit” sẽ kéo giảm cầu tiêu thụ hàng hóa và qua đó làm giảm nhu cầu hàng hóa nhập khẩu vào EU. Điều này gây áp lực lên các nhà xuất khẩu lớn vào EU như Trung Quốc hay Việt Nam,…
    “Yếu tố này có thể dẫn tới thêm nhiều động thái hạ giá đồng tiền từ phía Trung Quốc nhằm hỗ trợ xuất khẩu giống như giai đoạn tháng 8 năm 2015 trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu của nước này liên tục suy giảm” – VCBS nhận định.
    Trong khi xuất khẩu đang gặp không ít lo ngại, thì một trong những vấn đề được VCBS chỉ rõ về tác động của việc Anh rời EU đó là rủi ro tỷ giá. Trong năm 2015, EUR đã giảm giá rất mạnh so với USD với nguyên nhân chính từ chênh lệch về tăng trưởng và tín hiệu chính sách trái chiều của Mỹ và EU.
    Do đó, khi Anh rời EU có khả năng kịch bản này sẽ lặp lại khi triển vọng tăng trưởng của EU trở nên tiêu cực. Bên cạnh đó, FED có thể trì hoãn hoặc thậm chí không tăng lãi suất nhưng khả năng nới lỏng chính sách ở Mỹ là khó xảy ra.
    Với EU, việc tiếp tục tăng cường các biện pháp kích thích là hoàn toàn có thể, để đối phó với vấn đề tăng trưởng sau sự việc Brexit. EUR mất giá đồng nghĩa với đồng USD mạnh lên tương đối so với các ngoại tệ mạnh khác.
    Do đó, áp lực lên tỷ giá VND/USD có thể sẽ tăng lên trong ngắn hạn khi dòng vốn đầu tư bị rút ra và đồng USD mạnh lên. Theo nhận định của MBS, Trung Quốc có thể giảm giá Nhân dân tệ để tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu của mình vào EU và điều này là gây sức ép khiến Ngân hàng Nhà nước phải tính tới việc giảm giá VNĐ để tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam.
    Đồng thời, nếu xét tới các yếu tố như tăng trưởng kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ giảm tốc cùng với định hướng duy trì mặt bằng lãi suất thấp để hỗ trợ tăng trưởng, Ngân hàng Nhà nước sẽ không còn nhiều dư địa chính sách để giữ ổn định tỷ giá. Do đó, rất có thể trong thời gian tới Ngân hàng Nhà nước sẽ phải có những thay đổi mạnh mẽ hơn trong điều hành tỷ giá.
    Hơn thế nữa, lựa chọn giữ tỷ giá sẽ cần phải đánh đổi bằng thiệt hại về nguồn lực đặc biệt nguồn dự trữ ngoại hối. Cuối cùng, thanh khoản của hệ thống ngân hàng dù đang khá dồi dào nhưng có thể sẽ nóng trở lại khi ngân hàng sẽ phải bán ra lượng tiền đồng lớn để mua và củng cố trạng thái ngoại tệ khi các rủi ro từ phía thế giới tăng lên.
    Trên thực tế, yếu tố này được kiểm chứng đầu tháng 6 vừa qua khi tỷ giá nóng trở lại trước đồn đoán về FED nâng lãi suất hay đồng CNY mất giá. Độ nhạy của tỷ giá với các tin tức tiêu cực từ thị trường thế giới mạnh lên đáng kể so với thời điểm tháng 1. Như vậy, sau khi được giữ ổn định trong 6 tháng đầu năm, thì sự kiện Brexit có thể tạo ra những biến động đáng kể về tỷ giá là điều có thể xảy ra.
  9. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.815
    5-6 năm mới có 1 ngày như hôm qua ( ngày 23/10/2009 ) . HVG giảm do thị trường chung chứ không do nội tại doanh nghiệp .

    Tuy nhiên vài ngày tới TT sẽ biến động rất khó lường do vài TK bị đụng ngưỡng call và cover sau bán khống .

    Ai tận dụng tốt lướt T0 sẽ có ăn.
    futureprecedor thích bài này.
  10. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Tiềm ẩn rủi ro khi xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc
    (AGO) - Những năm gần đây, tình hình xuất khẩu cá tra của Việt Nam (VN) nói chung và An Giang nói riêng sang các thị trường truyền thống đều gặp khó khăn, nhưng thị trường Trung Quốc (TQ) tăng mạnh. Đây là tín hiệu tốt vì thị trường này đầy tiềm năng, song nhiều chuyên gia cho rằng, thị trường này diễn biến khó lường và đầy rủi ro.

    Đến nay, các thị trường nhập khẩu thủy sản VN đều giảm mạnh từ 10-40% so với năm 2015, nhưng thị trường TQ, Hồng Kông tăng đến 42%. Riêng trên địa bàn tỉnh An Giang, thị trường TQ tăng đến 81%, trong khi đó, thị trường Châu Mỹ giảm đến 49,47%; thị trường Mỹ giảm mạnh nhất, sản lượng xuất khẩu chỉ đạt khoảng 10% so với thời gian này năm trước, một mặt do Mỹ áp dụng chương trình giám sát cá da trơn để bảo hộ ngành nuôi trồng trong nước (gần đây được thượng viện Mỹ bãi bỏ một phần), mặt khác do thị trường này đòi hỏi khắt khe và giám sát chặt chẽ chất lượng sản phẩm nên xuất khẩu vào thị trường này gặp nhiều khó khăn. Việc xuất khẩu sang TQ tăng mạnh là đáng lo ngại vì thị trường này quá nhiều rủi ro, bất trắc. Nguy hiểm hơn là các thương lái TQ có thể “điều khiển” việc thu mua thủy sản của VN. Họ thiết lập mạng lưới thương lái chủ yếu là người VN tại các vùng nuôi để nắm thông tin thị trường cung cấp cho các doanh nghiệp nước này. Thông qua mạng lưới thương lái, các doanh nghiệp TQ có thể điều phối và tùy ý tăng hay giảm sản lượng thu gom thủy sản VN và đặc biệt có thể “làm giá”, tạo ra một mặt chung cho thị trường thủy sản VN.
    t7.jpg
    Theo đánh giá của Hiệp hội Thủy sản VN, việc TQ dễ dãi về mặt chất lượng đã thu hút các doanh nghiệp nước ta tập trung xuất khẩu sản phẩm vào thị trường này. Trước đây, các thị trường như Nhật Bản, Mỹ, EU, Nga… cảnh báo chất cấm, trả hàng VN về nhiều vì chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh vượt ngưỡng, đã làm nhiều doanh nghiệp thủy sản VN gặp khó khăn. Trong khi đó, thị trường TQ nhu cầu tiêu thụ cao, không đòi hỏi khắt khe về chất lượng sản phẩm và doanh nghiệp nước này nhập khẩu để tái xuất sang các thị trường truyền thống của VN ngày càng gia tăng. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp nước ta quay sang xuất khẩu vào TQ, mà thiếu khảo sát nhu cầu thị trường để có thể kiểm soát giá cả và đảm bảo chất lượng tiêu thụ. Cách làm trên của doanh nghiệp có nguy cơ mang lại rủi ro cao, nếu chỉ chạy theo sản lượng mà không chú trọng vào chất lượng và phụ thuộc vào một thị trường thì nguy cơ và rủi ro khó có thể tránh khỏi khi TQ ngưng nhập khẩu hoặc bất ngờ đóng cửa biên mậu như đã từng xảy ra với một số loại nông sản, lương thực, thực phẩm (dưa hấu, khoai lang, tôm, heo…) năm 2015 sẽ gây thiệt hại rất lớn cho ngành nuôi trồng và các doanh nghiệp chế biến nguyên liệu xuất khẩu.
    Hiệp hội Thủy sản An Giang cho biết, hoạt động sản xuất- kinh doanh của ngành Thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, do giá cả nguyên liệu không ổn định. Đến thời điểm hiện nay, giá cá tra nguyên liệu được doanh nghiệp chế biến xuất khẩu mua vào từ 20.500-23.200 đồng/kg, giá cá tra nguyên liệu tăng khoảng 5.000-5.500 đồng/kg so với thời điểm này năm trước. Với giá này, người nuôi lãi khoảng 2.000 đồng/kg, đây cũng là mức giá cao nhất được ghi nhận kể từ năm 2010 đến nay. Nhưng đến thời điểm hiện nay, sản lượng cá đến kỳ thu hoạch tại các hộ nuôi không còn nhiều do giá cá nguyên liệu trong những năm qua không ổn định nên người nuôi không đầu tư dẫn đến nguồn cá tra nguyên liệu giảm mạnh. Ngoài ra, thời gian gần đây, thương lái TQ ồ ạt thu mua cá tra với giá cao bất thường, trong khi đó nguồn nguyên liệu phục vụ cho nhu cầu chế biến xuất khẩu của các doanh nghiệp trở nên khan hiếm, gây hiện tượng “cầu ảo” ảnh hưởng đến thị trường cá tra của Việt Nam nói chung và của tỉnh An Giang nói riêng.
    Nhằm phòng ngừa rủi ro, thiệt hại về kinh tế cho người dân và doanh nghiệp, thiết nghĩ Hiệp hội Thủy sản VN và An Giang cần có định hướng cho người nuôi trồng, doanh nghiệp chế biến phản lựa chọn ổn định thị trường xuất khẩu, thống nhất về giá bán, cạnh tranh lành mạnh. Đặc biệt, chú trọng đến chất lượng từ vùng nuôi, khâu chế biến, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm… để giữ gìn thương hiệu, đừng để TQ “thổi còi việt vị” như những mặt hàng vừa qua, gây thiệt hại lớn cho người dân và doanh nghiệp khi TQ đóng cửa thị trường đột ngột.
    TRUNG VIỆT
    nxtin1981 thích bài này.

Chia sẻ trang này