HVG doanh thu tỷ đô , Lợi nhuận ngàn tỷ giai đoạn 2016-2018!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sgnvina2015, 02/06/2016.

4664 người đang online, trong đó có 362 thành viên. 14:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 570470 lượt đọc và 4612 bài trả lời
  1. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    [​IMG]

    Công ty cổ phần Hùng Vương (HVG) vừa công bố thông tin chính thức chuyển hướng kinh doanh thêm mảng thức ăn chăn nuôi kết hợp phát triển hệ thống nuôi heo khép kín từ con giống, sản xuất thức ăn, hệ thống trang trại, bao tiêu sản phẩm đến người chăn nuôi.

    Dự án này có tổng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng, bao gồm việc xây dựng 2 nhà máy thức ăn gia súc, gia cầm (tại Long An và Bình Định); hệ thống trang trại có quy mô 2.380 con heo giống cụ kỵ (tại Long An, An Giang, Bến Tre, Bình Định); nhà máy sản xuất PRemix, thuốc thú y cùng các khâu hậu cần, logistics đi kèm.

    Dự án sẽ nhập trọn gói từ 4 đối tác của Đan Mạch, trong đó tập đoàn sản xuất heo giống nổi tiếng Danbred International sẽ cung cấp đàn heo giống cụ kỵ; tập đoàn Skiold nổi tiếng trong lĩnh vực cơ khí “bao” phần thiết kế, hệ thống thiết bị chuồng trại; tập đoàn Andritz cung dây chuyền, công nghệ hai nhà máy thức ăn và cuối cùng là tập đoàn Vilomix đứng thứ 4 châu âu về giải pháp dinh dưỡng trong chăn nuôi heo sẽ giúp HVG xây dựng nhà máy sản xuất PRemix, thuốc thú y.

    Ngoài việc cung cấp hậu cần phục vụ dự án, các đối tác đến từ Đan Mạch cũng cam kết đồng hành với Hùng Vương chuyển giao trọn gói quy trình kỹ thuật cũng như các giải pháp chăn nuôi nhằm hướng đến mục tiêu đạt năng suất, chất lượng, đảm bảo tính cạnh tranh cao nhất cho sản phẩm.

    Được biết, dự án này còn được Chính phủ, Bộ nông nghiệp Đan Mạch cam kết hỗ trợ tích cực về mặt pháp lý để các tập đoàn nói trên có thể chuyển giao công nghệ chăn nuôi heo cho Hùng Vương đạt kết quả tốt nhất.

    Giải thích lý do đầu tư trong thời điểm ngành chăn nuôi chịu sức ép cạnh tranh rất lớn khi Việt Nam tham gia TPP, ông Dương Ngọc Minh, tổng giám đốc HVG cho rằng, nếu chăn nuôi được đầu tư bài bản trên quy mô lớn theo quy trình khép kín, áp dụng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ tiên tiến thì hoàn toàn có thể có giá thành, chất lượng tương đương với các nước phát triển ở châu Âu và Mỹ. Do đó, Hùng Vương nghiên cứu kỹ lợi thế cũng như khó khăn trước khi chọn các đối tác có bề dày kinh nghiệm chăn nuôi heo ở Đan Mạch để chuyển giao quy trình.

    Cũng theo ông Minh, mặc dụ áp lực cạnh tranh thịt ngoại rất lớn khi Việt Nam tham gia TPP nhưng HVG xác định dự án đầu tư này sẽ có hướng đi riêng, cạnh tranh bằng con giống tốt, công nghệ sản xuất thức ăn hiện đại, công nghệ chăn nuôi, các giải pháp dinh dưỡng, quy trình khép kín, quy mô đầu tư và đơn giá lao động thấp.

    “Trên nền tảng khép kín, chúng tôi khẳng định thịt heo của Hùng Vương sẽ được truy xuất nguồn gốc, kiểm soát an toàn đến người dùng, có giá cạnh tranh hợp lý”, ông Minh nói.

    Dự kiến, Hùng Vương sẽ triển khai xây dựng đồng loạt trang trại nuôi heo vào cuối năm nay. Hai nhà máy thức ăn có sản phẩm ra thị trường vào tháng 9/2016. Mục tiêu đến đầu 2017 có sản phẩm thịt heo thương hiệu Hùng Vương ra thị trường. Hùng Vương cũng đặt kế hoạch đến 2018 có 100.000 con heo bố mẹ, nhân đàn ra khoảng 3 triệu con heo thương phẩm. Riêng sản lượng thức ăn gia súc sẽ đạt 1,5 triệu tấn, góp phần nâng tổng sản lượng thức ăn của tập đoàn lên 3 triệu tấn.
    --- Gộp bài viết, 07/07/2016, Bài cũ: 07/07/2016 ---
    "....... Mục tiêu đến đầu 2017 có sản phẩm thịt heo thương hiệu Hùng Vương ra thị trường....."


    Heo sạch HVG ra phát mà làm ăn kha khá chút là "ÉO " có giá dưới 20 vào đầu 2017 đâu nhé .
    3Phi thích bài này.
    3Phi đã loan bài này
  2. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Khi HVG có heo sạch tớ sẽ đăng ký mua dài hạn cho nhà tớ .
    --- Gộp bài viết, 08/07/2016, Bài cũ: 08/07/2016 ---
    Copy - Đúng là FA vẽ dc , tuy nhiên NDT nào mà nhìn ra dc FA nào vẽ và FA nào khả thi sẽ có tiền và ngược lại là mất tiền thôi .

    TA cũng thế , cũng vẽ dc hết .

    TH HVG cũng thế . Nếu phán đoán đúng thì HVG sẽ là cơ hội vàng và ngược lại .
  3. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Cứ yên tâm mà nắm giữ tới 2017 bác nhé, sẽ là sự ngỡ ngàng đấy :)

    Ngắn hạn hôm nay bước giá rất mạnh 10.4, lực hấp thụ cũng rất mạnh dự có biến in short time.

    Chỉ cần bác giữ 1 suy nghĩ trong đầu: Đồng hành cùng doanh nghiệp đừng có lúc nào cũng thơm thì hưởng mà thúi thì chuồn :-h
    --- Gộp bài viết, 08/07/2016, Bài cũ: 08/07/2016 ---
    TPP thuế vào Mỹ =0
    Ký RFC với Nga 51% thì HVG sẽ là ông trùm cá Tra
    TACN, Kho Lạnh good
    Nuôi heo đi trước thiên hạ một bước tận dụng lợi thế VTF, công nghệ hiện đại và hơn hết là đánh thảng vào khâu phân phối hiện tại ở VN ăn quá dày (phi thương bất phú mà :)
    Kết hợp Vinmart+ bán đến tận tay người tiêu dùng cả cá Tra cả thịt Heo.
    Doanh thui hướng tới 40000 tỷ kg phải là giả tưởng.

    Xét thời vận con cá Tra đang gặp thời đấy (TT TQ đang phát triển như vũ bão theo đường chính ngạch). Con cá Tra sẽ ở vị thế hoàn toàn khác trong tương lai gần.
    HVG trúng quả vụ bánh dầu cũng coi như là anh Minh bắt đầu đổi vận đấy :)

    Vậy bác còn mong gì, chỉ cần đồng hành cùng anh ấy là đủ@
    --- Gộp bài viết, 08/07/2016 ---
    Nay im quá nhỉ :)
    sgnvina2015 thích bài này.
    sgnvina2015futureprecedor đã loan bài này
  4. hoangf319

    hoangf319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    4.637
    Hihi. Thi truong dang chot loi. Hom nay xanh la dep roi.
    sgnvina2015futureprecedor thích bài này.
  5. hoangf319

    hoangf319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    4.637
    Tuần sau là tuần của HVG.
    futureprecedor thích bài này.
  6. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Khả năng Panama sẽ mở cửa thị trường cá tra cho VN sau thanh tra .

    Đợt này Brasil tăng mạnh NK .

    Venezuela , dân đói k có cái ăn . VN nợ họ 1 cục tiền sao k trả họ bằng cá tra nhỉ ?

    Thị trường Nam Mỹ cực kỳ tiềm năng .



    Panama sẽ thanh tra cơ sở chế biến thủy sản Việt Nam trong tháng 7
    Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) cho biết, trong tháng 7 tới đây Tổng cục An Toàn thực phẩm Panama (USPSA) sẽ sang Việt Nam để đánh giá hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu và thanh tra một số cơ sở chế biến thủy sản của Việt Nam.
    --- Gộp bài viết, 08/07/2016, Bài cũ: 08/07/2016 ---
    Copy sang đây cho các bác chém :


    HAG giảm 1 lines HVG tăng 1 lines
    Mời @m_sieudn vào chém tiếp ......
    futureprecedor thích bài này.
  7. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Song, năm 2015, thị trường TACN chứng kiến nhiều biến động. Cụ thể, thông qua công ty thành viên là Masan Nutri-Science, Masan đã thâu tóm 52% cổ phần của Proconco và 70% cổ phần của Anco.

    Đồng thời, cả Công ty CP Thủy sản Hùng Vương (HVG) và nhà sản xuất thép - Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát cũng “tấn công” vào thị trường TACN. Đến nay, trên cơ sở sản lượng mà các đơn vị công bố, ba vị trí dẫn đầu đang thuộc về CP (3,8 triệu tấn, 21% thị phần), Masan Nutri-Science (2,5 triệu tấn, 14% thị phần), Greenfeed và Hùng Vương đều nắm trong tay 8,3% thị phần (1,5 triệu tấn).

    Tuy đã phân định ngôi thứ nhưng các doanh nghiệp tham gia thị trường TACN vẫn “kèn cựa” nhau từng tấn một, không ngừng toan tính để gia tăng sản lượng thông qua việc xây dựng nhà máy mới, hoặc tiến hành các thương vụ M&A.

    Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của HVG (tổ chức vào tháng 1/2016) nhấn mạnh, năm nay, Công ty sẽ tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực TACN. Đây là nhân tố chính trong chuỗi quy trình khép kín của HVG và giúp giảm chi phí cho Công ty.

    Trong năm 2015, HVG đã đầu tư 600 tỷ đồng vào công ty con là Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (VTF) để xây dựng hai nhà máy thức ăn thủy sản (TATS) tại Đồng Tháp, nâng tổng công suất TATS của VTF lên 1,5 triệu tấn/năm.

    Vào cuối năm 2016, công suất TATS của VTF sẽ đạt 2 triệu tấn/năm, đưa VTF trở thành công ty sản xuất TACN lớn thứ 2 của Việt Nam sau CP. Và dự kiến, năm 2017, tổng sản lượng TACN của VTF dự kiến đạt 2,5 triệu tấn, nhờ vào mảng thức ăn gia súc mới.

    Masan cũng đặt nhiều kỳ vọng vào lĩnh vực TACN. Tháng 4/2015, trong thông cáo công bố thương vụ mua cổ phần của Proconco và Anco, ông Danny Le, Tổng giám đốc Masan Nutri-Science khẳng định mục tiêu đến năm 2020 sẽ đạt được 50% thị phần TACN tại Việt Nam.

    Được biết, năm 2015, mảng kinh doanh đạm động vật đã góp phần làm tăng trưởng đột biến doanh thu thuần của Tập đoàn Masan với 14.054 tỷ đồng/30.628 tỷ đồng.

    Trong khi đó, cùng với Trung Quốc, Việt Nam vẫn là thị trường lớn, đầy tiềm năng của CP tại khu vực châu Á (đóng góp lớn thứ 3 vào doanh thu của Tập đoàn, sau Thái Lan, Trung Quốc).

    Khép kín quy trình, tạo thế chân vạc

    Hiện cả nước có 239 nhà máy chế biến TACN, trong đó, tuy khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (gồm liên doanh và 100% vốn ngoại) chỉ có 59 nhà máy nhưng lại chiếm hơn 60% tổng sản lượng.

    Song, nếu xét về sản xuất theo chuỗi giá trị của ngành chăn nuôi thì có lẽ hiện nay chỉ CP, Hùng Vương và sắp tới là Masan là đáp ứng được quy trình khép kín 3F.

    Liên quan đến mô hình này, CP đã tạo được nền tảng khá vững chắc. Sau hơn 20 năm vào Việt Nam, CP đang sở hữu khối “tài sản đồ sộ” với một nhà máy sơ chế bắp làm nguyên liệu, 6 nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và 3 nhà máy sản xuất TATS, có tổng công suất 3,8 triệu tấn.

    Cuối năm 2015, CP đã hợp tác với nông dân để phát triển hơn 3.000 gia trại cùng các nhà máy chế biến thực phẩm ở cả ba miền. Báo cáo kinh doanh tại Việt Nam của C.P Pokphand Co.,Ltd, (CPP) năm 2015 cho thấy, doanh thu của CP tại Việt Nam đạt 2,096 tỷ USD, tăng 1,1% so với 2014.

    Trong đó, mảng TACN (Feed) đạt 832 triệu USD, giảm 4,1% so với năm trước, còn lĩnh vực nuôi trồng và thực phẩm (Farm và Food) đóng góp 1,265 tỷ USD, tăng 4,9% so với 2014. Đây là những con số mà không ít công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mơ ước khi kinh doanh ở Việt Nam.

    Nhìn nhận tiềm năng của ngành, ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty Hùng Vương chia sẻ, chăn nuôi là phân khúc hấp dẫn nhất xét trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam nói chung, đó là lý do mà các doanh nghiệp FDI hiện diện đông đảo.

    Ngay như CP, mỗi ngày, bình quân họ bán ra 150.000 con heo và dường như chi phối ngành thịt trị giá 18 tỷ USD của Việt Nam. Hiện, bên cạnh mảng thủy sản, Hùng Vương bước đầu đầu tư chăn nuôi heo. “Nhu cầu của thị trường đang vượt cung nên dư địa phát triển của ngành vẫn còn lớn”, ông Minh nói.

    Về phía Hùng Vương, hai nông trại đầu tiên đặt tại An Giang và Bình Định với tổng đàn heo bố mẹ dự kiến ở mức 100.000 con vào năm 2018, cung ứng sản phẩm đi các tỉnh miền Trung và miền Nam. Còn riêng Masan, việc trở thành cổ đông chiến lược của Vissan là bước đi giúp họ hoàn thiện và tiến sâu hơn vào quy trình sản xuất khép kín 3F.

    > Thức ăn chăn nuôi đuối trên "sân nhà"

    > Thị trường thức ăn chăn nuôi: "Gà nội ăn bắp Mỹ”
    --- Gộp bài viết, 08/07/2016, Bài cũ: 08/07/2016 ---
    ...................
    ...................
    ....................

    Masan cũng đặt nhiều kỳ vọng vào lĩnh vực TACN. Tháng 4/2015, trong thông cáo công bố thương vụ mua cổ phần của Proconco và Anco, ông Danny Le, Tổng giám đốc Masan Nutri-Science khẳng định mục tiêu đến năm 2020 sẽ đạt được 50% thị phần TACN tại Việt Nam.


    Vậy là từ giờ tới 2020 MSN sẽ thâu tóm xong HVG ?

    Không thâu tóm HVG thì MSN phải đi thâu tóm HPG hoặc CP Việt Nam ?
  8. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Đổi ngôi
    Hội nghị cổ đông tổ chức hồi tháng 4 năm nay, Masan Group công bố trong 5 năm tới sẽ không chia lợi nhuận tại Masan Nutri-Science. Điều này đồng nghĩa với việc, Masan sẽ dành toàn bộ lợi nhuận để…lấy thị trường. Vài tháng gần đây, Masan bắt đầu chi hàng trăm tỷ đồng quảng cáo sản phẩm cám Con cò và An co trên truyền hình.
    Giới chăn nuôi cho hay Masan đang làm mọi cách để lấy thị phần thật nhanh trước khi các đối thủ khác nhảy vào. Ngoài đổ tiền quảng cáo, người chăn nuôi ở khu vực phía Nam cũng cho hay họ có thể mua được thức ăn Con cò và An cô trực tiếp từ nhà máy chứ không thông qua đại lý như trước. Đây là kiểu kinh doanh hoàn toàn mới. Doanh nghiệp đang cố gắng tiếp cận trực tiếp xuống các trại nhằm cắt giảm tối đa chi phí...
    Thủy sản Hùng Vương cũng đang thực hiện chiến lược “đánh chiếm” này khá thành công. Thay vì lệ thuộc vào đại lý, gần đây Hùng Vương “rót” thức ăn trực tiếp xuống các Farm cá tra. Thị phần của Con cò, C.P Việt Nam, Cargill, Uni president lần lượt mất vào tay Hùng Vương. Theo tính toán, việc rót thức ăn trực tiếp từ nhà máy xuống farm giúp người nuôi tiết kiệm ít nhất 10-15% giá thành nhờ cắt giảm các công đoạn bao bì, huê hồng đại lý, vận chuyển lòng vòng....
    Rõ ràng, các doanh nghiệp nội địa đang tìm mọi cách gây sức ép lên vị trí của khối FDI. Theo Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam, doanh nghiệp FDI mặc dù sở hữu chỉ có 58 nhà máy thức ăn nhưng chiếm 60-65% thị phần so với doanh nghiệp trong nước nắm giữ 144 nhà máy. Trong đó, Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam chiếm 19,4%, Công ty TNHH Cargill chiếm 8,1%...So ra, số liệu này đã quá…cũ với tình hình thực tế hiện nay. Thực tế là C.P Việt Nam với sản lượng vào khoảng 2,4 triệu tấn trong năm ngoái nhưng chỉ có 40% tham gia thị trường, 60% còn lại được sử dụng trong hệ thống nuôi gia công theo kiểu “tự sản tự tiêu”. Emivest, Japfa cũng hầu như không bán cám ra ngoài. Còn với Cargill hay Uni president, vài năm trở lại đây, mảng thức ăn thủy sản vốn là thế mạnh của hai đại gia này bị Hùng Vương lấy gần hết.
    Như vậy có thể thấy, con số 8,1% thị phần dành cho Cargill hay 19,4% của C.P Việt Nam…chỉ là những con số ảo, và càng không thực tế khi cho rằng khối FDI đang thao túng thị trường thức ăn tại Việt Nam. Với sản lượng thức ăn tham gia thị trường khiêm tốn như vậy, C.P hay bất cứ doanh nghiệp khối FDI cũng không thể nào làm giá được. Chính Masan Group hay Hùng Vương, Hòa Phát... mới là những đối trọng chi phối thị trường trong tương lai.
    nxtin1981 thích bài này.
  9. tho2411

    tho2411 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2014
    Đã được thích:
    5.033
    HVG đang kiểm soát Việt Thắng. Sau ko đầu tư thêm cho thằng đó nhỉ
  10. stck

    stck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2015
    Đã được thích:
    5.287
    Tk hôm nay kém quá nhỉ

Chia sẻ trang này