HVG - Hãy Đầu tư vào Giá trị "chìm" của doanh nghiệp.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Huuchi22, 11/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2196 người đang online, trong đó có 878 thành viên. 16:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 278728 lượt đọc và 4481 bài trả lời
  1. period

    period Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2013
    Đã được thích:
    556
    Kệ họ đi bác! Bên topic JVC có ku @amish còn gấp nghìn lần thế này nhưng cũng phải quy phục bác huuchi22 rùi. Còn bạn này ko sớm thì muộn cũng sẽ quy hàng nốt thôi. Bác yên tâm!
    giaosuchungkhoan thích bài này.
  2. giaosuchungkhoan

    giaosuchungkhoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2013
    Đã được thích:
    245
    Nhìn văn phong của cậu là tôi biết cậu ko đc học hành tử tế rồi. Hoặc có thể cậu vừa bán cắt lỗ. Với 1 kẻ thủ đoạn như cậu thì cũng ko xứng để làm cổ đông của HVG.
    Hy vọng trong lần họp ĐHCĐ tới ko phải gặp cậu. Chào cậu!
  3. Lamrung

    Lamrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2013
    Đã được thích:
    603
    Dốt nhưng tỏ vẻ nguy hiểm =>những thằng này ra đường hay bị đánh là đúng rồi
    giaosuchungkhoan thích bài này.
    lampa đã loan bài này
  4. rac roi

    rac roi Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Đã được thích:
    194
    hvg thu hai chay nhanh con kiep.ong chu tich agribank bi bat ro do.,san san san.
  5. giaosuchungkhoan

    giaosuchungkhoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2013
    Đã được thích:
    245
    Nhiều bác vẫn chưa đánh giá đc độ khủng của tin HVG đầu tư 30m $ xây nhà máy tại Nga. Đây là bước đi lâu dài của a Minh. Khả năng a Minh đã tìm đc đối tác chiến lược tại Nga. Việc mua giá bao nhiêu thì các bác sẽ rõ. Lúc đó giá HVG ko dưới 4x đâu nhé
    khanhloan03 thích bài này.
  6. minhs

    minhs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2012
    Đã được thích:
    619
    Dự kiến lợi nhuận HVG năm 2014 tăng 70% so với 2013. Năm nay và năm tới là thời của cp dòng P và dòng thủy sản. Chim lợn nhiều là dìm hàng để kiếm giá rẻ hơn. Chắc khó...Phiên mở cửa ngày mai sẻ có giá rẻ nhất trong ngày...
    khanhloan03 thích bài này.
  7. ntnhn

    ntnhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Đã được thích:
    2.047
    là xanh rồi tím nhé
  8. khanhloan03

    khanhloan03 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    49.635
    70% là lúc chưa tính Giá Cá tra phi lê tăng 12 - 13,5%, chưa tính xuất khẩu vào TT Nga tăng 1,5 lần.... bạn à
    CÒn nhiều bất ngờ lắm đây
    :drm1:drm1:drm1:drm1:drm1
    minhs thích bài này.
  9. balodulich

    balodulich Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    19/12/2013
    Đã được thích:
    224
    Thủy sản Hùng Vương đầu tư nhà máy chế biến thủy sản tại Nga
    [​IMG]

    Dự án liên doanh xây dựng nhà máy chế biến thủy sản và kho lạnh có tổng vốn đầu tư khoảng 30 triệu USD là khoản đầu tư đầu tiên của Hùng Vương ra nước ngoài.
    Sau chuyến tham dự hội chợ thủy sản tại Liên Bang Nga, Công ty CP Thủy sản Hùng Vương (HVG) thông báo đã đạt được thỏa thuận với đối tác Nga để xây dựng nhà máy chế biến thủy sản và kho lạnh tại TP Matxcova. Tổng số vốn cho dự án này vào khoảng 30 triệu USD, nếu không gặp trở ngại, đầu năm 2015, công ty sẽ khởi công dự án.

    Trao đổi với phóng viên, ông Dương Ngọc Minh, tổng giám đốc công ty Hùng Vương, cho biết dự án này được hình thành dựa trên văn bản ký kết hợp tác về khu công nghiệp giữa TP.HCM với Matxcova, nhằm giải quyết lao động Việt Nam tại Nga.

    Nga là nước có nguồn lợi thủy sản đánh bắt khá phong phú, tuy nhiên, ngành công nghiệp chế biến thủy hải sản của nước này lại chưa phát triển nên sản phẩm chỉ được bán dưới dạng thô. Nhiều năm nay, người dân Nga phải sử dụng sản phẩm nhập khẩu từ các quốc gia châu Âu và Mỹ. Chính vì vậy, sau nhiều năm khảo sát, Hùng Vương đã tìm thấy cơ hội và quyết định đầu tư nhà máy chế biến thủy sản tại Matxcova.

    Với mục tiêu nâng cao chất lượng hàng thủy sản đóng gói từ Việt Nam đưa sang, đồng thời tận dụng hết nguồn nguyên liệu hải sản đánh bắt phong phú tại các vùng biển Nga, việc xây dựng nhà máy sẽ cung cấp đúng nhu cầu tiêu dùng của người Nga.

    “Khi chính phủ Nga không nhập khẩu thực phẩm từ Mỹ và châu Âu, cá tra và các sản phẩm thủy hải sản của Việt Nam sẽ được bán rộng rãi tại 84 tỉnh thành nước Nga thay vì trước đây chỉ bán tại Matxcova”, ông Minh khẳng định.

    Ngoài dự án nói trên, kết thúc hội chợ thủy sản Nga, Hùng Vương cũng đã ký kết hợp đồng xuất khẩu 40.000 tấn cá thành phẩm các loại sang thị trường Nga, thời gian giao hàng từ tháng 10 đến quý 1/2015. Đây là hợp đồng xuất khẩu lớn, chiếm khoảng 60% sản lượng của công ty và dự kiến góp phần đưa doanh số của Hùng Vương tăng 1,5 lần trong năm 2015. Ngoài ra, hợp đồng này cũng sẽ giúp tiêu thụ cá tra nguyên liệu tại thị trường trong nước tốt lên trong thời gian tới.

    Không chỉ ký kết nhiều hợp đồng xuất khẩu có giá trị cao, ông Minh còn tiết lộ công ty đạt được thỏa thuận nhập khẩu cá sole fish (cá lưỡi trâu) từ vùng biển Vladivostok của Nga về chế biến, sau đó xuất ngược trở lại thị trường này. Sole fish là loài cá đặc chủng của Nga, nhưng do chưa có khả năng chế biến nên họ bán ra thị trường dưới dạng thô. Việc Hùng Vương nhập khẩu cá sole fish về chế biến sẽ nâng cao giá trị xuất khẩu, đồng thời tạo nền tảng phát triển lâu dài cho tập đoàn thủy sản có doanh số hàng đầu Việt Nam.

    Nhận định riêng về thị trường Nga, ông Minh cho rằng hiệp định thương mại giữa Việt Nam và liên minh thuế quan với Nga sẽ kết thúc trong năm 2014, điều này giúp các mặt hàng nông thủy sản và tiêu dùng được hưởng thuế suất bằng 0%. Đây là lợi thế cạnh tranh lớn dành cho Việt Nam, khi hiệp định thực thi, sẽ giúp cho hàng hóa Việt Nam có điều kiện thâm nhập sâu vào thị trường có số dân lên đến 200 triệu người.

    Trong đó, các mặt hàng như thủy hải sản, nông sản có lợi thế lớn nhất bởi hiện nay, nguồn hàng này đang khan hiếm do lệnh cấm nhập khẩu từ các quốc gia châu Âu và Mỹ. Như vậy, trong thời gian tới đây, cợ hội để doanh nghiệp bán hàng sang Nga, đồng thời giúp người tiêu dùng Nga biết thêm về sản phẩm của Việt Nam càng trở nên thuận lợi hơn.

    Hoàng Bảy

    Theo Infonet
  10. balodulich

    balodulich Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    19/12/2013
    Đã được thích:
    224
    Thủy sản Hùng Vương đầu tư nhà máy chế biến thủy sản tại Nga
    [​IMG]

    Dự án liên doanh xây dựng nhà máy chế biến thủy sản và kho lạnh có tổng vốn đầu tư khoảng 30 triệu USD là khoản đầu tư đầu tiên của Hùng Vương ra nước ngoài.
    Sau chuyến tham dự hội chợ thủy sản tại Liên Bang Nga, Công ty CP Thủy sản Hùng Vương (HVG) thông báo đã đạt được thỏa thuận với đối tác Nga để xây dựng nhà máy chế biến thủy sản và kho lạnh tại TP Matxcova. Tổng số vốn cho dự án này vào khoảng 30 triệu USD, nếu không gặp trở ngại, đầu năm 2015, công ty sẽ khởi công dự án.

    Trao đổi với phóng viên, ông Dương Ngọc Minh, tổng giám đốc công ty Hùng Vương, cho biết dự án này được hình thành dựa trên văn bản ký kết hợp tác về khu công nghiệp giữa TP.HCM với Matxcova, nhằm giải quyết lao động Việt Nam tại Nga.

    Nga là nước có nguồn lợi thủy sản đánh bắt khá phong phú, tuy nhiên, ngành công nghiệp chế biến thủy hải sản của nước này lại chưa phát triển nên sản phẩm chỉ được bán dưới dạng thô. Nhiều năm nay, người dân Nga phải sử dụng sản phẩm nhập khẩu từ các quốc gia châu Âu và Mỹ. Chính vì vậy, sau nhiều năm khảo sát, Hùng Vương đã tìm thấy cơ hội và quyết định đầu tư nhà máy chế biến thủy sản tại Matxcova.

    Với mục tiêu nâng cao chất lượng hàng thủy sản đóng gói từ Việt Nam đưa sang, đồng thời tận dụng hết nguồn nguyên liệu hải sản đánh bắt phong phú tại các vùng biển Nga, việc xây dựng nhà máy sẽ cung cấp đúng nhu cầu tiêu dùng của người Nga.

    “Khi chính phủ Nga không nhập khẩu thực phẩm từ Mỹ và châu Âu, cá tra và các sản phẩm thủy hải sản của Việt Nam sẽ được bán rộng rãi tại 84 tỉnh thành nước Nga thay vì trước đây chỉ bán tại Matxcova”, ông Minh khẳng định.

    Ngoài dự án nói trên, kết thúc hội chợ thủy sản Nga, Hùng Vương cũng đã ký kết hợp đồng xuất khẩu 40.000 tấn cá thành phẩm các loại sang thị trường Nga, thời gian giao hàng từ tháng 10 đến quý 1/2015. Đây là hợp đồng xuất khẩu lớn, chiếm khoảng 60% sản lượng của công ty và dự kiến góp phần đưa doanh số của Hùng Vương tăng 1,5 lần trong năm 2015. Ngoài ra, hợp đồng này cũng sẽ giúp tiêu thụ cá tra nguyên liệu tại thị trường trong nước tốt lên trong thời gian tới.

    Không chỉ ký kết nhiều hợp đồng xuất khẩu có giá trị cao, ông Minh còn tiết lộ công ty đạt được thỏa thuận nhập khẩu cá sole fish (cá lưỡi trâu) từ vùng biển Vladivostok của Nga về chế biến, sau đó xuất ngược trở lại thị trường này. Sole fish là loài cá đặc chủng của Nga, nhưng do chưa có khả năng chế biến nên họ bán ra thị trường dưới dạng thô. Việc Hùng Vương nhập khẩu cá sole fish về chế biến sẽ nâng cao giá trị xuất khẩu, đồng thời tạo nền tảng phát triển lâu dài cho tập đoàn thủy sản có doanh số hàng đầu Việt Nam.

    Nhận định riêng về thị trường Nga, ông Minh cho rằng hiệp định thương mại giữa Việt Nam và liên minh thuế quan với Nga sẽ kết thúc trong năm 2014, điều này giúp các mặt hàng nông thủy sản và tiêu dùng được hưởng thuế suất bằng 0%. Đây là lợi thế cạnh tranh lớn dành cho Việt Nam, khi hiệp định thực thi, sẽ giúp cho hàng hóa Việt Nam có điều kiện thâm nhập sâu vào thị trường có số dân lên đến 200 triệu người.

    Trong đó, các mặt hàng như thủy hải sản, nông sản có lợi thế lớn nhất bởi hiện nay, nguồn hàng này đang khan hiếm do lệnh cấm nhập khẩu từ các quốc gia châu Âu và Mỹ. Như vậy, trong thời gian tới đây, cợ hội để doanh nghiệp bán hàng sang Nga, đồng thời giúp người tiêu dùng Nga biết thêm về sản phẩm của Việt Nam càng trở nên thuận lợi hơn.

    Hoàng Bảy

    Theo Infonet
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này