HVG - Hãy Đầu tư vào Giá trị "chìm" của doanh nghiệp.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Huuchi22, 11/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
383 người đang online, trong đó có 153 thành viên. 05:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 278935 lượt đọc và 4481 bài trả lời
  1. binbun0612

    binbun0612 Thành viên mới Not Official

    Tham gia ngày:
    12/09/2014
    Đã được thích:
    2
    Bác ơi cho em hỏi nếu chiều VNI -6 điểm như hôm qua thì liệu TT có còn tốt nữa không ạ?. Khi đó HVG có còn khỏe được không ạ?. Thông thường TT quan trọng hơn là một mã nào đó. HVG có tốt cũng sẽ phải điều chỉnh theo TT.
    mocitucperiod thích bài này.
  2. period

    period Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2013
    Đã được thích:
    556
    Hết GAS rồi đến VIC đạp tt xuống 9 phiên liên tiếp (đã mất hơn 40 points). Bác còn muốn nó giảm mấy phiên nữa ?

    P/s: Người lạc quan luôn tìm thấy cơ hội trong khó khăn và ngược lại...người bi quan chỉ tìm thấy khó khăn trong cơ hội ! Chúc bác thành công! :)
    Tra Lychungkhoan1990 thích bài này.
  3. mocituc

    mocituc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Đã được thích:
    446
    thực lòng nhìn thị trường hơi ghê các cụ ạ,
    hay là mình quyết xuống tàu, đợi ga 28 lên lại nhỉ %-(
  4. khuto

    khuto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2010
    Đã được thích:
    823
    Nếu nhìn lệnh chầu chực ở 1 số mã nhỏ thì tt vẫn ổn...đặc biệt pvx...bà con về tầm này tâm lý hơi xao động với nguoi magin cao và mới vào nghề thôi...chiều nay hvg đóng phiên 32 thì quá đẹp...tích lũy tầm 3 phiên. Vuot đỉnh thì ko coa giới hạn về giá
  5. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Sáng nay Tôi có việc bận nên không thể post bài đúng hẹn như đã hẹn... mong các bạn thông cảm!!! Bây giờ tôi mới hòanh thành nên gửi các bạn tham luận.

    Tôi định diễn giải chi tiết, nhưng thời gian không cho phép vì có rất nhiều công thứ thuật tóan phải dẫn giải... do đó tôi đi từ cái tổng hợp để các bạn nhìn ra các chi tiết 1 cách dễ dàng... với tính chất thận trọng tôi hy vọng nhận được các phản biện góp ý tốt nhất để khi mở topic Tổng hợp 3 bài tóan kinh tế sau ngày 15/10/2014 sẽ có giá trị thực tiễn đầy đủ hơn.

    Để giải bài tóan thương mại kinh doanh bánh dầu đậu chúng ta phải bắt đầu từ giá bán của bánh dầu ở thời điểm hiện tại là 13.800đ/kg bao gồm VAT 5% tức giá trước thuế là 13.143 đ/kg giao tại kho nhà cung cấp, thanh tóan 100% trước giao hàng.

    Giá mua trên sàn CBOT của giao ngay là 350 USD/ton mua kỳ hạn 1 tháng đến 3 tháng từ tháng 10/2014 đến 3/2015 là 318, 310, 307, 306 USD/ton. Như vậy tạm lấy giá giao ngay là 370 USD/Ton thì giá thành nhập kho của HVG là 9.240đ/kg ( Các bạn vào đây để recheck giá cho khách quan: http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=soybean-meal ; http://www.cmegroup.com/trading/agr.../soybean-meal_quotes_settlements_futures.html )

    Với số tiền 300 tỷ phát hành trái phiếu, HVGcó thể vay thêm 1.5 lần số tiền này bằng tài sản đảm bảo là hàng tồn kho và khỏan phải thu. Tức HVG có thể vay thêm 450 tỷ đồng.

    Dùng picking order, và tỉ lệ ký quỹ 10% với số tiền trên HVG có thể ký hợp đồng mua 200.000 tấn – 250.000 bánh dầu.

    Căn cứ vào công suất sản xuất và tình hình kinh doanh hiện tại của VTF (DT: 1250 tỷ/quý) và HVT ( DT: 580 tỷ/quý) thì trung bình 3 tháng 2 công ty này tiêu thụ 50.000 tấn bánh dầu cho việc sản xuất thức ăn cho cá tra.

    HVG có sản luợng kinh doanh thuơng mại bánh dầu khỏang 45% so với nhu cầu nội bộ tức khỏang 23.000 tấn/quý.

    Căn cứ vào sức tiêu thụ của thị trường hiện nay mỗi qúy HVG có sản luợng tiêu thụ là 70.000 tấn.

    Việc giá bánh dầu rơi từ 470 usd/ton về 370 USD/ton tạo ra một khỏang chênh lệch giá: 2.180 đ/kg. Nếu lấy mức giá NET 1.200vnđ/kg thì Q1/2015 HVG có LN từ kinh doanh bánh dầu tối thiểu là 1.400đ x 70.000 = 98 tỷ .

    Lợi nhuận đến từ XK 70.000.000 USD cá tra khỏang 70 tỷ ( tương ứng HVG có biên lợi nhuận 4.7%) ( Trong đó 40.000.000 USD là xk vào tt Nga).

    Lợi nhuận đến từ VTF, AGF, FMC = 23 + 14 + 3 = 40 tỷ.

    Lợi nhuận đến từ các công ty liên kết: 15 tỷ

    Tổng LN Q1/2015 tối thiểu là: 98 + 70 + 40 + 15 = 223 tỷ. ( Và có thể đạt 250 tỷ khi giá cá tra nguyên liệu có giá 25.500đ/kg tức tăng 2.000đ so với giá hiện tại là 23.500đ, tức 1 kg cá nguyên liệu mang thêm lợi nhuận NET cho HVG tối thiểu 450đ/kg tức chỉ chiếm 1.9% trên giá bán cá nguyên liệu)

    Chúc các bạn ngon miệng và có 1 buổi chiều giao dịch thành công!
    Last edited: 25/09/2014
    period đã loan bài này
  6. tranhungzon

    tranhungzon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2014
    Đã được thích:
    127
    Bác xuống đi, ngay và gấp ý. Em đang chờ gom quanh vùng giá 30 - 30.5 ^^
  7. le tien

    le tien Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    18/03/2014
    Đã được thích:
    124


    Giá nguyên vật liệu giảm sâu, tiếp tục là ưu thế cho ngành thức ăn chăn nuôi

    (NDH) Với mặt bằng giá khá thấp hiện nay của các sản phẩm ngũ cốc, các doanh nghiệp trong ngành sẽ hưởng lợi nhất định khi gia tăng mạnh lượng hàng dự trữ với giá khá thấp.

    Trong những ngày gần đây, giá các nguyên liệu ngũ cốc như ngô, lúa mì, đậu tương đang cho thấy mức giảm khá mạnh. Đặc biệt giá ngô hiện nay đã chạm mức thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây, giá đậu tương đồng thời cũng chạm mức thấp nhất trong 4 năm kể từ tháng 7 vừa qua.
    Chỉ số giá các mặt hàng ngũ cốc cũng cho thấy sự sụt giảm thấp nhất trong vòng 4 năm qua. Như vậy, từ sau 2013, xu hướng sụt giảm liên tục được ghi nhận và sự phục hồi cũng chưa có dấu hiệu trở lại. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn cung dồi dào từ Mỹ, dự báo trong tháng 9 và tháng 10 tới đây sẽ là vụ thu hoạch ngũ cốc tại quốc gia này. Vì vậy, nguồn cung tăng thêm có thể lên đến 15607 tấn, gây áp lực mạnh lên giá.
    Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết thuận lợi góp phần tăng sản lượng thu hoạch hàng năm không chỉ tại Mỹ mà cả các nước khác như Brazil, Argentina. Ngoài ra, nền kinh tế chưa thực sự hồi phục khiến nhu cầu chững lại, dẫn đến tình trạng dư cung lớn trong ngành.
    [​IMG]
    Như vậy hiện nay, xu hướng giảm giá của các mặt hàng ngũ cốc sẽ là điểm nhấn thuận lợi cho các doanh nghiệp trong ngành thức ăn chăn nuôi. Đặc biệt là giá thức ăn chăn nuôi theo VDSC được biết hiện vẫn chưa có sự thay đổi so với đầu năm.
    Thời gian tháng 9, tháng 10 đồng thời cũng là thời điểm nhập hàng của các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi. Do đó, với mặt bằng giá khá thấp hiện nay của các sản phẩm ngũ cốc, các doanh nghiệp trong ngành sẽ hưởng lợi nhất định khi gia tăng mạnh lượng hàng dự trữ với giá khá thấp.







  8. Victory999

    Victory999 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    15/08/2014
    Đã được thích:
    546
    Đúng rồi, trình ăn non với cắt lỗ nhỏ lẻ là số 1; ko ai dám sánh.
  9. khanhloan03

    khanhloan03 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    49.635
    HVG .... 4x .... nhanh thôi
  10. rac roi

    rac roi Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Đã được thích:
    194
    ko qua noi 32 roi ba con oi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này