HVG - Hãy Đầu tư vào Giá trị "chìm" của doanh nghiệp.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Huuchi22, 11/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
116 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 03:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 279004 lượt đọc và 4481 bài trả lời
  1. manutd9289

    manutd9289 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Đã được thích:
    63
    Thủy sản

    Sản lượng thủy sản 9 tháng ước tính đạt 4738,7 nghìn tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 3440,5 nghìn tấn, tăng 3,2%; tôm đạt 567,1 nghìn tấn, tăng 14,8%.

    Sản lượng thủy sản nuôi trồng 9 tháng ước tính đạt 2495,1 nghìn tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 1799,1 nghìn tấn, tăng 2%; tôm đạt 449,4 nghìn tấn, tăng 18%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng cao do các địa phương tiếp tục chuyển nuôi tôm sú sang tôm thẻ chân trắng để có hiệu quả kinh tế cao hơn. Diện tích tôm sú thu hoạch trong 9 tháng ước tính đạt 525,6 nghìn ha, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2013; sản lượng đạt 192 nghìn tấn, giảm 3,9%. Diện tích thu hoạch tôm thẻ chân trắng 9 tháng đạt 85 nghìn ha, tăng 68,9% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng đạt 246,9 nghìn tấn, tăng 44,9%. Một số địa phương có sản lượng tôm thẻ chân trắng tăng mạnh: Sóc Trăng đạt 45 nghìn tấn, tăng 28,7%; Bến Tre 34 nghìn tấn, tăng 52,3%; Cà Mau 29,4 nghìn tấn, tăng 169%; Trà Vinh 17 nghìn tấn, tăng 208,9%; Bạc Liêu 15,4 nghìn tấn, tăng 165,5%. Tại các địa phương, người nuôi tôm được hướng dẫn kỹ thuật thả nuôi, chất lượng con giống được kiểm soát chặt chẽ và nhất là kịp thời xử lý mầm bệnh nên kết quả nuôi tôm đạt khá.

    Trong khi nuôi tôm có chiều hướng thuận lợi thì nuôi cá tra vẫn gặp nhiều khó khăn với tình trạng thua lỗ kéo dài, tiêu thụ sụt giảm mạnh nên diện tích thả nuôi ngày càng bị thu hẹp. Nguyên nhân một mặt do các quy định về rào cản kỹ thuật, thuế chống bán phá giá, ép giá; mặt khác do khó khăn kéo dài từ những năm trước làm cho nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng nợ xấu, dẫn đến khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Một số địa phương có diện tích và sản lượng cá tra 9 tháng giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước: Cần Thơ giảm 6,6% về diện tích và giảm 8,5% về sản lượng; Vĩnh Long giảm 14% về diện tích và giảm 13,8% về sản lượng; Trà Vinh giảm 32,3% về diện tích và giảm 38,2% về sản lượng.

    Khai thác thủy sản 9 tháng năm nay có thuận lợi về thời tiết, ngư dân tập trung khai thác những sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Được sự hỗ trợ của Nhà nước nên số tàu khai thác hải sản công suất 90 CV trở lên ở các địa phương tăng. Sản lượng thủy sản khai thác 9 tháng năm nay ước tính đạt 2243,6 nghìn tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khai thác biển đạt 2104,9 nghìn tấn, tăng 5%. Riêng sản lượng cá ngừ đại dương 9 tháng ước tính đạt 13 nghìn tấn, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2013.

    Tổng sản lượng thủy sản năm 2014 ước tính đạt 6327,9 nghìn tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó cá đạt 4531,4 nghìn tấn, tăng 3,6%; tôm 812,1 nghìn tấn, tăng 12,3%; thủy sản khác đạt 984,4 nghìn tấn, tăng 6,7%.

    http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=403&idmid=2&ItemID=16036
    khanhloan03 thích bài này.
  2. manutd9289

    manutd9289 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Đã được thích:
    63
    Hung Vuong notes enormous Russian interest for pangasius and other Vietnamese seafood imports

    [​IMG]SEAFOODNEWS.COM September 17, 2014

    Hundreds of Russian businesses have registered to import Vietnamese seafood products especially tra fish at the three-day Seafood Fair in Russia beginning September 15.

    Mr. Duong Ngoc Minh, Director General of Hung Vuong Company, said that the fair has brought Vietnamese seafood enterprises opportunities to broaden export markets to Russia and other European nations.

    The company yielded US$200 million in export value from these markets since early this year. It is planning investment in a cold storage in Moscow and a seafood processing plant in Vladivostok, the Russian Far East...

    http://www.seafoodnews.com/Story/94...angasius-and-other-Vietnamese-seafood-imports
    khanhloan03 thích bài này.
  3. lampa

    lampa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Đã được thích:
    501
    Kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 216 tỷ USD sau 9 tháng
    Theo số liệu của cơ quan thống kê, sau 9 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 216,8 tỷ USD...
    [​IMG]
    Mặc dù mức nhập siêu ở mức 0,6 tỷ USD trong tháng 9 nhưng xét 9 tháng đầu năm kinh tế Việt Nam vẫn xuất siêu khoảng 2,5 tỷ USD

    THÁI HÀ
    Theo số liệu của cơ quan thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 9/2014 của cả nước ước đạt 25,4 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 12,4 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 13 tỷ USD.

    Sau 9 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 216,8 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 109,6 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 107,2 tỷ USD.

    Như vậy, mặc dù mức nhập siêu ở mức 0,6 tỷ USD trong tháng 9 nhưng xét 9 tháng đầu năm kinh tế Việt Nam vẫn xuất siêu khoảng 2,5 tỷ USD, trong đó khu vực FDI xuất siêu 12,7 tỷ USD, còn các doanh nghiệp trong nước nhập siêu 10,2 tỷ USD.

    Đối với hoạt động xuất khẩu, xét riêng tháng 9 do có một số ngày nghỉ lễ nên số ngày làm việc ít hơn khiến kim ngạch ước đạt 12,4 tỷ USD, giảm 6,6% tương đương 872,3 triệu USD so với tháng 8.

    Xét chung 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 109,6 tỷ USD tăng 14,2% tương đương 13,6 tỷ USD, trong đó khu vực FDI (kể cả dầu thô) ước đạt 73 tỷ USD - tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2013.

    Một số mặt hàng có kim ngạch tăng mạnh là hàng dệt may tăng 18,9% - tương đương 2,5 tỷ USD; giầy dép tăng 25,3% - tương đương 1,5 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 10,1% tương đương 1,6 tỷ USD và dầu thô tăng 8,7% tương đương 465 triệu USD.

    Đối ngược với hoạt động xuất khẩu, trong tháng 9 kim ngạch nhập khẩu ước đạt 13 tỷ USD, tăng 6,6% tương đương 802 triệu USD so với tháng 8, trong đó khu vực FDI ước 7,5 tỷ USD - tăng 6,6%.

    Xét riêng 9 tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 107,2 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2013.

    Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng so với cùng kỳ như vải tăng 15,1%; nguyên phụ liệu dệt may da giầy tăng 25,3%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 21,2% và sản phẩm chất dẻo tăng 23,1%.

    Tóm lại, sau 9 tháng đầu năm kinh tế Việt Nam vẫn xuất siêu là tín hiệu tốt phản ánh hàng hóa xuất xứ từ Việt Nam đã và đang khẳng định chỗ đứng trên thị trường quốc tế, góp phần ổn định tỷ giá và kinh tế vĩ mô trong nước.
    Ngoài ra, những tín hiệu về mức nhập khẩu của khu vực kinh tế trong nước tăng khá mạnh cũng phản ánh tình hình sản xuất khả quan của khu vực này.
    khanhloan03 thích bài này.
  4. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    HVG will be export about 16.677.000 USD per month in this market!!! The Big market here!!!
    giaosuchungkhoankhanhloan03 thích bài này.
  5. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Theo Hiệp hội Cá tra Việt Nam, trong hai năm 2015 và 2016, Đồng bằng sông Cửu Long sẽ thu hẹp dần diện tích nuôi cá tra cho phù hợp với tình hình tiêu thụ trong và ngoài nước.
    Cụ thể, trong năm 2015, diện tích mặt nước nuôi cá tra trong vùng sẽ còn 5.900ha, giảm 500ha so với năm nay; đến năm 2016 sẽ còn 5.400ha, giảm 500ha so năm 2015.

    Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngành thủy sản các tỉnh trong vùng sẽ phổ biến rộng rãi kỹ thuật nuôi theo phương pháp mới nhằm nâng năng suất cá tra bình quân từ 160 tấn/ha hiện nay lên 180 đến 200 tấn/ha để năm 2015 đạt sản lượng trên 1 triệu tấn, năm 2016 đạt 1,2 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt ít nhất 2 tỷ USD mỗi năm.

    Các tỉnh sẽ giảm mật độ thả nuôi từ 35-40/con/m2 còn từ 20-25 con/m2; giảm sử dụng thuốc kháng sinh; giảm xả chất thải trong ao nuôi ra sông rạch.

    Từ nay đến năm 2016, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đổi mới dây chuyền sản xuất tại các nhà máy hiện có nhằm nâng cao chất lượng thành phẩm, giảm giá thành sản xuất, phấn đấu chế biến từ 600.000 đến 700.000 tấn sản phẩm/năm, trong đó có 10% sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

    Trên 320 cơ sở sản xuất giống tại 9 tỉnh trong vùng sẽ được nâng cấp để sản xuất 100% cá giống chất lượng cao với số lượng 1,9 tỷ con/năm cung ứng đủ cho người nuôi.

    Ông Võ Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam, cho biết để tạo đầu ra ổn định và mở rộng thị trường tiêu thụ cá tra tại nước ngoài, các bộ, ngành hữu quan và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cần xây dựng các biện pháp phòng vệ thương mại thích nghi với các tranh chấp thương mại, rào cản kỹ thuật quốc tế, nhất là tại thị trường Mỹ, EU.

    Đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng tiêu thụ cá tra tại các thị trường tiềm năng như Nga, Trung Quốc, Mexico, Trung Đông, Ấn Độ, ASEAN.

    Năm nay, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã đưa 6.400 ha mặt nước vào nuôi cá tra.

    Đến giữa tháng Chín này, các tỉnh đã thu hoạch được trên 4.300ha với sản lượng 776.000 tấn và toàn vùng đã xuất khẩu được trên 490.000 tấn, trị giá 1,27 tỷ USD, đạt 72,5% kế hoạch năm. Ước tính năm nay, kim ngạch xuất khẩu cá tra sẽ đạt 1,8 tỷ USD./.
    giaosuchungkhoankhanhloan03 thích bài này.
  6. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Hôm qua 3.2M cp T3 về khỏan...bạn nào chơi T+, T3 đều thành công/có lời với với giá bán > 31.800. Tuy nhiên, phần lớn các bạn chơi T3 sẽ mất cơ hội mua lại giá rẻ vì bức tranh kinh tế vĩ mô đã chuyển biến rất tích cực...Bây giờ DN ( Có sẵn đầu ra) không phải đau đầu lo sắp xếp vốn ( vốn dư thừa ở ngân hàng) mà tập trung sử dụng vốn cho mục đích phục vụ khách hàng trong thời gian tới. Việc Anh Minh trả lời báo chí quốc tế rằng thị trường khu vực Nga cho HVG doanh thu 200M USD là rất khiêm tốn và khả thi vì:

    - Thị trường nay có 184 triệu dân, nếu lấy 50% người dân ở đây sử dụng thực phẩm cá tra và mỗi người chỉ cần sử dụng 1 kg cá/năm ( Lấy mức tiêu dùng: 1 năm, 1 người dân sử dụng 4 lần sản phẩm cá tra - tức 1 lần sử dụng 250gram) thì HVG có doan thu tiêu thụ ở tt Nga là:

    90.000 x 1 x 2.30usd = 207 triệu USD.

    GDP cả nước tăng trưởng 5,62% sau 9 tháng, vượt các dự báo trước đó

    Hoạt động kinh doanh bất động sản cải thiện với mức tăng 2,93%. Nguyên nhân do lãi suất ngân hàng giảm, chính sách hỗ trợ ngành đã và đang phát huy tác dụng cùng với những điều kiện cho vay mua nhà được nới lỏng.
    Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố tình hình kinh tế-xã hội cả nước trong 9 tháng đầu năm.

    Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2014 ước tính tăng 5,62% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó quý I tăng 5,09%; quý II tăng 5,42%; quý III tăng 6,19%. Đây là mức tăng cao so với mức tăng cùng kỳ năm 2012 và 2013 (năm 2012 tăng 5,10%; năm 2013 tăng 5,14%). Mục tiêu tăng trưởng đặt ra cho năm 2014 là 5,8%.

    Số liệu GDP vừa được Tổng cục thống kê công bố đã vượt dự báo của Bloomberg cho rằng GDP 9 tháng đầu năm tăng trưởng 5,4% [Xem thêm:Bloomberg dự báo GDP 9 tháng đầu năm tăng trưởng 5,4% ]. Chỉ số chính thức cũng vượt ước tính cách đây 1 tháng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi dự ước tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm đạt 5,54% [Xem thêm:Tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm ước đạt 5,54%].

    Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3%, cao hơn mức 2,39% của cùng kỳ năm 2013, đóng góp 0,54 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Đáng chú ý là riêng ngành thủy sản có mức tăng cao nhất là 6,15%.

    Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,42%, cao hơn mức 5,20% của 9 tháng năm 2013, đóng góp 2,46 điểm phần trăm.

    Khu vực dịch vụ tăng 5,99%, mức tăng của cùng kỳ năm 2013 là 6,25%, đóng góp 2,62 điểm phần trăm. Trong đó, đáng chú ý là Bán buôn và bán lẻ tăng 6,02% so với cùng kỳ năm 2013; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 7,34%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 5,44%.

    Cũng nằm trong khu vực dịch vụ, hoạt động kinh doanh bất động sản được cải thiện nhiều với mức tăng 2,93%, cao hơn mức tăng 1,91% của cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do lãi suất ngân hàng tiếp tục giảm, chính sách của Nhà nước về hỗ trợ ngành bất động sản đã và đang phát huy tác dụng cùng với những điều kiện cho vay mua nhà được nới lỏng.

    Trước đó, các tỉnh thành phố cũng đã công bố tình hình kinh tế, xã hội của từng địa phương. GDP Thành phố HCM 9 tháng đạt mức tăng 8,9%, Hà Nội đạt 7,9% và Long An đạt 10,5%.

    --- Gộp bài viết, 27/09/2014, Bài cũ: 27/09/2014 ---
    Bạn này dự đóan chính xác rồi nè!!! Khách quan và đơn giản quá!!!
    LINHPLC, giaosuchungkhoankhanhloan03 thích bài này.
  7. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Gửi 2 bạn trên topic hỏi về CMX, nếu có thời gian Tôi sẽ tra sóat lại họat động SXKD của CMX vào cuối tuần tới... Vì phải nắm rỏ nội lực và từng bước đi chiến lược kinh doanh của Doanh Nghiệp mới có câu trả lời chính xác cho 2 bạn... Tuy nhiên các bạn cũng có thể tự tìm hiểu CMX thông qua format này!!! File mềm 2 bạn liên lạc bạn period nhé!!!
  8. tapchoick10

    tapchoick10 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    5.562
    Đây là file của FMC đúng ko bác
  9. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Đúng rồi bạn.
    periodgiaosuchungkhoan thích bài này.
  10. le tien

    le tien Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    18/03/2014
    Đã được thích:
    124
    Tín hiệu tốt cho hvg ở vĩ mô là nguồn vốn thiếu thì vẫn thiếu, thừa thì quá thừa. Các phiên đấu giá trái phiếu cp gần đây số đặt mua bằng 2.7 lần số chào bán, các ngân hàng đang thừa tiền.

    Thiếu vốn cho ngành hàng rủi ro cao, thừa vốn cho ngành hàng tiềm năng.
    Đúng là nước chảy chỗ trũng, hvg đủ lớn để huy động vốn, tích trữ và chủ động được thức ăn với số lượng lớn và giá tốt, quản lý chặt theo chuỗi tới tận khâu phân phối ở Tt Nga.

    Nói chung là rất có lợi thế.
    giaosuchungkhoan thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này