HVG - Hãy Đầu tư vào Giá trị "chìm" của doanh nghiệp.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Huuchi22, 11/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
866 người đang online, trong đó có 346 thành viên. 23:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 279043 lượt đọc và 4481 bài trả lời
  1. Ongeo

    Ongeo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    11.160
    Trừ SDI ra em trùng máu với bác 3 con trên. Bật mí với bác FMC hôm nay xanh nhẹ thôi (nhẹ cũng 32.5-33) chính thức trần từ ngày mai. Đã chốt ra tin kết quả kinh doanh FMC vào ngày mai, CMX ăn theo nhé! :drm
  2. nguyendeng

    nguyendeng Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    27/08/2014
    Đã được thích:
    63
    bác nhìn phiên hôm nay có mấy con trần :))
  3. Ongeo

    Ongeo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    11.160
    Đọc kỹ đi lại bác, từ phiên mai nhé!
    Nếu mai ko như dự kiến, bác quay lại trách em sau chưa muộn ;)
  4. GoodMorning

    GoodMorning Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    20/09/2014
    Đã được thích:
    80

    :drm:drm:drm
  5. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    http://www.vinanet.com.vn/tin-thi-t...wtitle.xuat-nhap-khau-thuy-san-tang-manh.asmx
    Cập nhật :Thứ ba, 30-9-2014
    Xuất nhập khẩu thủy sản tăng mạnh
    Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho thấy: Giá trị XK thủy sản tháng 9 ước đạt 619 triệu USD, đưa giá trị XK 9 tháng đầu năm đạt 5,65 tỷ USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2013.

    Hoa Kỳ vẫn duy trì được vị trí là thị trường NK hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 22,8% tổng giá trị XK. Tiếp theo là Nhật Bản với 14,58% thị phần. XK thủy sản sang thị trường này 8 tháng đầu năm đạt 1,15 tỷ USD, tăng 31,39% so với cùng kỳ năm 2013.

    Trong 8 tháng đầu năm, XK thủy sản sang hầu hết các thị trường khác đều tăng như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc với mức tăng tương ứng đạt 6,72%, 47,16% và 26,75%...

    Cũng theo Bộ NN&PTNT: Ước giá trị NK mặt hàng thủy sản tháng 9 đạt 98 triệu USD, đưa kim ngạch NK 9 tháng đầu năm đạt 807 triệu USD, tăng 71,5% so với cùng kỳ năm 2013.

    Hai thị trường NK chính là Ấn Độ (35%) và Đài Loan (chiếm 6,8%). Trung Quốc là thị trường NK thủy sản lớn thứ 8 của Việt Nam, chiếm 3,2% tổng kim ngạch NK. Tổng kim ngạch NK thủy sản từ thị trường này trong 8 tháng đầu năm 2014 đã tăng 46,6% so với cùng kỳ năm 2013.



    Các nước UAE có nhu cầu nhập khẩu rất lớn về hàng thủy sản.
    Nhiều cơ hội xuất khẩu vào thị trường UAE
    (Ngày đăng: 30/09/2014 )
    Là thị trường mở, tiêu dùng nội địa phụ thuộc vào nhập khẩu, đồng thời là thị trường tái xuất lớn thứ 3 thế giới Tiểu vương quốc các nước Ả Rập thống nhất (UAE) đang được đánh giá là một thị trường đầy tiềm năng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.
    Theo Vụ thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á (Bộ Công Thương), UAE hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Tây Á. Năm 2013, Việt Nam xuất siêu sang UAE 3,8 tỉ USD với kim ngạch xuất khẩu vượt 4 tỉ USD, đưa UAE trở thành thị trường xuất khẩu thứ 7 của Việt Nam trên thế giới (sau Hoa Kì, Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia và Đức). 8 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang UAE đạt 3,2 tỉ USD và nhập khẩu từ UAE 310 triệu USD.
    UAE là thị trường mở, tiêu dùng nội địa chủ yếu phụ thuộc vào nhập khẩu, thuế nhập khẩu thấp (từ 0% đến 5%) đối với hầu hết các loại hàng hóa. Đây cũng là thị trường có sức mua lớn với GDP bình quân đầu người trên 60.000 USD/năm.
    Không chỉ vậy, UAE có số lượng người nhập cư và số lượng khách du lịch lớn nên có nhu cầu sản phẩm đa dạng về chủng loại, chất lượng. Ngoài ra, UAE còn là thị trường trung chuyển (thị trường tái xuất lớn thứ 3 thế giới sau Hồng Kông, Singapore) nên có nhu cầu nhập khẩu để tái xuất sang các nước tại khu vực Bắc Phi, Trung Đông, Trung Á.

    Theo đánh giá của ông Lê Thái Hòa, Phó Vụ Thị trường châu Phi- Tây Á, Nam Á, phần lớn hàng xuất khẩu sang UAE trên 60 nhóm mặt hàng. Trong đó, có 15 nhóm mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 triệu USD trong năm 2013. Một số hàng hóa của Việt Nam như điện thoại, thủy sản, dệt may, giày dép, nông sản thực phẩm, thực phẩm gia dụng đã tạo dựng tại chỗ đứng tại thị trường UAE với sức cạnh tranh ngày càng được nâng cao so với hàng Trung Quốc, Malaysia…
    Theo ông Lê Thái Hòa, việc thâm nhập vào thị trường UAE có rất nhiều thuận lợi do UAE khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài đến mở văn phòng đại diện và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có thể trực tiếp trao đổi hàng hóa thông qua việc thường xuyên mở các hoạt động giao thương. Khả năng thanh toán của các doanh nghiệp UAE rất cao vì thường thanh toán bằng hình thức trả tiền đổi chứng từ.
    Tuy nhiên, khi giao dịch với các doanh nghiệp UAE các doanh nghiệp cũng cần lưu ý tránh những điều cấm kị của người đạo Hồi để tránh gây phản cảm cho đối tác như: sử dụng đồ uống có cồn, thịt heo, hỏi về gia đình, nam giới không bắt tay hay tiếp xúc với phụ nữ… Ngoài ra, lương thực thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm xuất khẩu vào thị trường này phải có giấy chứng nhận Halal. Đặc biệt gần đây, UAE yêu cầu các sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào thị trường này phải có giấy cứng nhận không nuôi bằng thức ăn có nguồn gốc protein từ động vật.
    “Người tiêu dùng UAE ngày càng chú trọng tới chất lượng, dịch vụ sau bán hàng, dịch vụ bảo dưỡng, giá cả cạnh tranh. Các thương nhân UAE coi trọng quan hệ cá nhân và thích trao đổi trực tiếp. Ngoài ra, các DN nên sử dụng ngôn ngữ Ả Rập khi đóng gói bao bì sản phẩm và tránh in những hình ảnh nhạy cảm trên bao bì”… ông Lê Thái Hòa khuyến cáo./.
    (Theo báo Hải Quan)
    Manhcuongsav đã loan bài này
  6. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    22.595
    Hàng đã biết trước lãi lớn thì manh dạn hold go long

    Em đã thành công với MHC tiếp theo sẽ là HVG, PPC, PVT...
    tapchoick10Huuchi22 thích bài này.
  7. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158



    Giá cá tuyết, cá minh thái H&G tiếp tục tăng
    (Ngày đăng: 30/09/2014 )
    (vasep.com.vn) Giá cá tuyết và cá minh thái Nga đang tiếp tục tăng khi phần lớn sản phẩm này được dùng để phục vụ nhu cầu trong nước. Lệnh cấm NK thực phẩm tiếp tục tác động mạnh lên thị trường cá thịt trắng. Nhu cầu cao và giá cũng tăng.
    Các nhà chế biến Trung Quốc mua cá tuyết bỏ đầu và ruột (H&G) Nga với giá 3.350- 3.400 USD/tấn và cá minh thái H&G có giá USD 1.440 - 1.535/tấn. Nga ban hành lệnh cấm, trong khi nhu cầu trong nước còn cao sẽ làm giá tăng cao.

    Một số người cho rằng lệnh cấm chỉ kéo dài thêm một vài tuần nữa nhưng có nhiều người lo lắng rằng lệnh cấm này còn ảnh hưởng đến năm 2015.

    Người bán cá đang được hưởng mức giá cao hơn, trong khi các nhà chế biến Trung Quốc phải trả mức giá cao hơn để có nguyên liệu.

    Giá cá tuyết H&G mua tại tàu ở Nga đã tăng từ 100 RUB/kg lên 109 RUB/ kg. Giá bán đã bao gồm cả thuế VAT là 118 RUB/ kg. Giá cá loại 1-2kg và loại 2-3 kg tương đương nhau. Giá cá cỡ lớn giảm do hạn ngạch tăng. Bồ Đào Nha bắt được nhiều cá lớn, và các nhà chế biến Trung Quốc cũng đang mua cá lớn để tái xuất sang châu Âu và Mỹ.

    Theo thông tin của công ty RSC, giá CIF cho cá minh thái H&G đến cảng Trung Quốc vào tuần trước đã tăng. Loại trên 20cm là 1.440 USD/tấn, 1.500 USD/tấn cho loại trên 25cm và 1.535 USD/tấn cho loại trên 30cm. Chỉ 1 tuần trước đó, cá trên 25cm có giá 1.470 USD/tấn và loại trên 30cm là 1.510 USD/ tấn.

    Sản lượng cá philê đông lạnh 2 lần của Trung Quốc giảm khoảng 30.000 tấn do phụ thuộc vào nguồn cung của Nga. Một số nhà máy chế biến bị giải thể trong khi nhu cầu tại thị trường Nga tăng. Một số khách hàng đang thay đổi thói quen mua hàng bằng cách giảm sự phụ thuộc vào sản phẩm philê đông lạnh 2 lần của Trung Quốc.

    Khoảng 44% sản lượng phi lê block trên được làm từ cá minh thái Nga, với phần lớn nhà chế biến đặt tại Trung Quốc. Khoảng 80% tổng sản lượng cá minh thái của Nga, tương đương với 1,7 triệu tấn được dùng để chế biến ra sản phẩm H&G.

    Nguồn cung cá H&G từ Nga sang Trung Quốc sẽ có tác động đáng kể đến thị trường philê block của toàn cầu và do nguồn cung này giảm, giá sẽ tăng trong năm tới.

    Thu Trang



    (Theo Undercurrent News)
    --- Gộp bài viết, 30/09/2014 ---
    Đánh giá, đo lường được, đúng thông tin, bản lĩnh trong từng phiên giao dịch, có KH, mục tiêu rỏ ràng... bạn sẽ là nguời chiến thắng!!!
    Manhcuongsav đã loan bài này
  8. jaccu1

    jaccu1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    143
    E đang trade T+0 và T+1 để giảm bớt giá vốn, nhưng cũng run run sợ mất hàng nên mỗi lần trade chỉ dám trade 30%
  9. giaosuchungkhoan

    giaosuchungkhoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2013
    Đã được thích:
    245
    Khó ăn lắm vạn ah. buy and hold cho lành. Cứ 5x mới tính chuyện bán xem nhà cái họ có rung đc ko
    jaccu1Minhnghien thích bài này.
  10. dongho115

    dongho115 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/02/2014
    Đã được thích:
    691
    Haha.buồn cười.cuối phiên mấy bố nào tự nhiên táng làm nhập dc thêm 30k giá 30.7.Mai thế nào chẳng tăbg dc ít nhất 1.5k.hoho.thị trường đang từ đáy lên mà cha nhỏ lẻ nào vào táng như đúng rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này