HVG tương lai doanh nghiệp thủy sản hàng đầu!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 22/10/2016.

1136 người đang online, trong đó có 454 thành viên. 21:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 23492 lượt đọc và 218 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 26/10/2016 | 11:05
    Xuất khẩu thủy sản tăng 6% trong tháng 10
    Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 10 năm 2016 ước đạt 687 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 10 tháng đầu năm 2016 đạt 5.7 tỷ USD, tăng 5.9% so với cùng kỳ năm 2015.
    Trong đó, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2016, chiếm 54.1% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong 9 tháng đầu năm 2016, các thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh là Trung Quốc (51%), Hà Lan (14.4%), Hoa Kỳ (14.3%) và Thái Lan (10.8%).

    Ngoài ra, ước giá trị nhập khẩu mặt hàng thủy sản tháng 10/2016 đạt 106 triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu thủy sản 10 tháng đầu năm 2016 đạt 878 triệu USD, giảm 3.2% so với cùng kỳ năm 2015. Thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất trong 9 tháng đầu năm 2016 là Ấn Độ (chiếm 25.8% thị phần) tiếp đến là Nauy, Đài Loan, Nhật Bản và Trung Quốc với thị phần lần lượt là 9.7%, 9.3%, 6.1% và 5.9%. Các thị trường có giá trị tăng so với cùng kỳ năm 2015 là Indonesia, Nauy, Đài Loan, Trung Quốc và Nga với giá trị tăng lần lượt là 56.5%, 32.5%, 16.6%, 7.7% và 6.7%. Các thị trường có giá trị giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2015 là Chi Lê (giảm 27.9%), Ấn Độ (giảm 26.4%), Hoa Kỳ (giảm 24.6%) và Hàn Quốc (giảm 17%)./.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ Tư, 26/10/2016 14:50
    Hậu Giang trước thách thức biến đổi khí hậu toàn cầu
    (Diễn đàn trí thức) - Biến đổi biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản của Hậu Giang cũng như vùng ĐBSCL.
    Tổng quan về tác động của biến đổi khí hậu đến toàn tỉnh:

    - Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang là một thách thức lớn hiện nay, diễn ra với mức độ ngày càng khốc liệt tại nhiều địa phương. Cùng với các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Hậu Giang cũng phải chịu tác động và bị ảnh hưởng nặng nề bởi BĐKH. Trong đó, ngành sản xuất nông nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh là đối tượng bị ảnh hưởng sớm và nặng nề nhất.

    [​IMG]
    Hiện tượng BĐKH toàn cầu ảnh hưởng đến Việt Nam. Ảnh minh họa
    - Tại Hậu Giang, tác động của BĐKH đã biểu hiện ngày càng rõ nét như: Hạn hán, nắng nóng bất thường và kéo dài, xâm nhập mặn ngày càng tiến sâu vào đất liền. Theo kết quả thống kê về khí tượng thủy văn và kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí hàng năm cho thấy số giờ nắng trong năm gia tăng, số ngày nóng kéo dài, nhiệt độ trung bình có xu hướng tăng gây nguy cơ cháy rừng, lượng mưa trung bình năm diễn biến thất thường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

    - Độ mặn trên nhiều tuyến sông, kênh, rạch tại tỉnh Hậu Giang diễn biến phức tạp, có chiều hướng tăng cao chưa từng có tại một số địa bàn như huyện Long Mỹ, huyện Vị Thủy, thành phố Vị Thanh. Đến nay, tỉnh Hậu Giang đã có trên 80% diện tích đất nông nghiệp bị nước mặn tấn công.

    Về những thiệt hại do BĐKH đến môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh:

    - Tác động tới yếu tố tự nhiên và môi trường: Sự gia tăng nhiệt độ khí quyển làm cho khí hậu nóng lên, kết hợp với sự suy giảm lượng mưa làm cho nhiều khu vực khô hạn. Xâm nhập mặn nước sông có thể lấn sâu nội địa tới 50 - 70km, tiêu diệt và phá huỷ nhiều loài sinh vật nước ngọt. Hệ thống sinh thái rừng và đất bị tác động tiêu cực, sẽ chịu nhiều thiệt hại.

    - Tác động tới phát triển kinh tế: BĐKH tác động đến hầu hết các ngành kinh tế, trong đó ngành nông – thủy sản – lâm nghiệp ảnh hưởng nhiều nhất.

    - Tác động đối với đời sống - xã hội: Những năm gần đây, số lượng người mất nhà cửa, kinh tế lâm vào khó khăn và bệnh tật thông qua hậu quả của các dạng thiên tai như lốc xoáy, lũ lụt, hạn hán, nhiệt nóng, đất đai nhiễm mặn…là rất lớn.

    Về những thiệt hại do BĐKH đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh:

    - Cuối năm 2015 và đầu năm 2016 trình trạng hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra gay gắt. Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã công bố trình trạng rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn thuộc cấp độ 1 trên địa bàn 4/8 huyện: Huyện Vị Thủy, thị xã Long Mỹ, TP. Vị Thanh và huyện Long Mỹ; có 74.700ha, chiếm 46% diện tích, 328.000 người, chiếm 37% dân số toàn tỉnh bị ảnh hưởng.

    - Độ mặn ở các sông, kênh, rạch tỉnh Hậu Giang ở mức cao, nồng độ cao nhất đo được ở thành phố Vị Thanh là 17,5 phần nghìn và ở huyện Long Mỹ là 19,7 phần nghìn. Hạn mặn kéo dài đã gây thiệt hại lớn trong sản xuất nông nghiệp. 53.000 ha diện tích lúa Hè Thu đã xuống giống đang bị hạn, trong đó có hơn 400 ha chết do thiếu nước, gần 9.000 ha không thể xuống giống lúa Hè Thu do nguồn nước bị nhiễm mặn và thiếu nước ngọt để tưới.

    Trước tình hình hạn mặn, nhiều nông dân không xuống giống được lúa Hè Thu đành bỏ đất trống, một số người cố gắng làm đất sẵn chờ mưa xuống để gieo sạ nhưng đến đầu tháng 5 vẫn chưa có mưa, trong khi nguồn nước chính từ sông, kênh, rạch vẫn đang bị nhiễm mặn nồng độ cao.

    Về những thiệt hại do biến đổi khí hậu đến đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh:

    - Do môi trường sống thay đổi, từ nhiệt độ, độ mặn gia tăng đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống thủy sinh theo hướng thu hẹp, giảm sản lượng làm cho nguồn sống của người dân nghèo bị suy giảm. Theo nhận định của nhiều chuyên gia thì ngành thủy sản là ngành thứ hai chịu tác động nặng nề từ BĐKH. Các biểu hiện của BĐKH như nhiệt độ tăng, mực nước biển dâng, hạn hán, thay đổi lượng mưa…đều có những tác động tiêu cực đến hoạt động nuôi trồng thủy sản.

    - Kết quả tính toán cho thấy, xu hướng tăng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản qua các thời kỳ giảm xuống, nếu bình quân giai đoạn 2001 - 2005 tăng bình quân 5,98%/năm, sang giai đoạn 2006 - 2011 chỉ còn khoảng 2,17%/năm, và chung cho cả thời kỳ 2001 - 2011 tăng khoảng 3,71%/năm.

    Đề xuất các giải pháp thích ứng BĐKH:

    - Với kịch bản BĐKH được các nhà khoa học đưa ra thì đến năm 2030 nước biển Đông sẽ dâng cao 14cm, biển Tây dâng 15cm so với hiện nay; năm 2050 tương ứng là 27cm và 30cm. Theo đó, khu vực ĐBSCL sẽ chịu ảnh hưởng rất nặng nề, điển hình là tình trạng xâm nhập mặn, ngập lụt sẽ diễn ra trên diện rộng và diễn biến rất khó lường. Riêng tại tỉnh Hậu Giang, các nhà khoa học dự báo sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ của BĐKH, như tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn, lũ lụt ngày càng gia tăng, nặng nhất là huyện Long Mỹ và Châu Thành.

    - Ứng phó với BĐKH là một nhiệm vụ có tầm quan trọng hàng đầu về nhiều mặt: Kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng... chẳng những của ĐBSCL mà còn của cả nước. Các địa phương phải tranh thủ điều tra, nghiên cứu trên từng địa bàn bị đe dọa để chuẩn bị phương án ứng phó tốt nhất. Các nhiệm vụ cần triển khai như: Nâng cao nhận thức của người dân về ứng phó với BĐKH; xác định và tiến hành sớm những nội dung nghiên cứu cần thiết; Nhà nước cần chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu, đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện các đề tài khoa học...để giảm nhẹ khả năng bị tổn hại do BĐKH gây ra. Các hoạt động ứng phó với BĐKH phải được triển khai ngay từ bây giờ và phải được lồng ghép với kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, địa phương...
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    :)):)):)):)):)):))=))=))=))=))=)) quá hấp dẫn nhể....=))=))=))=))=))=))=))
    Đức tổ chức show hẹn hò khỏa thân trên đảo
    (Chuyện lạ) - Một chương trình truyền hình thực tế hẹn hò khỏa thân của Đức đang gây sốc đối với khán giả...
    Chương trình này có tên "Adam tìm kiếm Eva" gồm nhiều thành viên nam - nữ tham gia trải nghiệm.

    [​IMG]
    Các nhân vật tham gia show thực tế trên một hòn đảo giống như thiên đường ở phía Nam nước Đức.

    [​IMG]
    Các thành viên tham gia sẽ hoàn toàn khỏa thân, không mặc một mảnh vải nào trên người. ý tưởng này bắt nguồn từ việc chúa tạo ra con người.

    [​IMG]
    Các thành viên coi mình giống những các Adam và Eva được chúa nhào nặn ra bị trôi dạt từ ngoài khơi vào bờ và mắc kẹt trên một hòn đảo tình yêu... Tại đây họ đi tìm kiếm tình yêu cho mình.

    [​IMG]
    Họ sẽ tham gia các trò chơi bao gồm đánh bắt cá, nấu ăn và những trò chơi, hoạt động khác như đốt lửa trại, bơi lội... với mục đích cuối cùng là giành được trái tim, tình cảm của đối phương mình thích.

    [​IMG]
    Họ được tạo điều kiện, không gian lãng mạn để hẹn hò thân mật với nhau.

    Các cặp đôi có thể tìm hiểu nhau một cách thoải mái mà không bị phân biệt đẳng cấp, sang hèn.

    [​IMG]
    Mục đích của chương trình là để tìm kiếm ra những cặp đôi có sự kết hợp hoàn hảo.

    Ngoài Đức còn có Mỹ thực hiện tổ chức chương trình này. Những show thực tế theo kiểu hẹn hò khỏa thân như vậy luôn thu hút người xem, đạt rating cao.

    [​IMG]
    Bên cạnh đó, nó cũng vấp phải sự phản đối, tranh cãi của nhiều người.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ 4, 26/10/2016, 16:19
    Giá cá tra nguyên liệu tăng do doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua
    Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thị trường cá tra nguyên liệu tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong tháng Mười có những chuyển biến tích cực do các doanh nghiệp đẩy mạnh mua vào để phục vụ các đơn hàng mới, đáp ứng mùa tiêu thụ cuối năm.
    Đặc biệt là nhu cầu tiêu thụ cá tra của các nước nhập khẩu tăng để phục vụ cho Giáng sinh và năm mới. Trong khi đó nguồn cung lại không dồi dào nên giá cá tra hiện ở mức 22.200-23.000 đồng/kg, tăng cao nhất từ đầu năm đến nay.

    Cụ thể, hiện mức giá cao nhất mà doanh nghiệp đưa ra là 22.500-23.000 đồng/kg, tăng khoảng 2.000-3.000 đồng/kg so với hồi tháng Chín.

    Diện tích cá tra 10 tháng qua của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ước đạt 5.352ha, tăng 4% so với cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch ước đạt 996.076 tấn, tăng 9,1% với cùng kỳ.

    Sản lượng cá tra của một số tỉnh đạt khá như Đồng Tháp 325.042 tấn (tăng 18,7%), Cần Thơ 139.553 tấn (tăng 23,9%), Bến Tre 154.630 tấn (tăng 10,8%).

    Bên cạnh đó, tình hình nuôi tôm nước lợ trong tháng cũng khá ổn định, thời tiết thuận lợi, giá tôm nguyên liệu không có biến động nên nhiều người nuôi tôm có lãi do sản lượng đạt khá.

    Thị trường tôm nguyên liệu ở Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng nhẹ do nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu lại tăng để phục vụ các đơn hàng xuất khẩu cuối năm.

    Cụ thể tại Bạc Liêu, giá tôm sú nguyên liệu loại 30 con/kg hiện ở mức 215.000 đồng/kg, tăng 15.000 đồng/kg; tôm sú cỡ 40 con/kg là 178.000 đồng/kg, tăng 9.000 đồng/kg so với thời điểm cuối tháng Chín. Tại Kiên Giang, giá tôm sú loại 30 con/kg tăng 10.000 đồng/kg lên mức 195.000 đồng/kg.

    Theo đó, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng Mười ước đạt 687 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 10 tháng qua đạt 5,7 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2015.

    Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 9 tháng qua, chiếm 54,1% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong 9 tháng qua, các thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh là Trung Quốc (tăng 51,1%), Hà Lan (tăng 14,4%), Hoa Kỳ (tăng 14,3%) và Thái Lan (tăng 10,8%).

    Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 10/2016 ước đạt 310.000 tấn, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước, đưa tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 10 tháng năm nay đạt 2,924 triệu tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước.
  5. nvnghia_1982

    nvnghia_1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Đã được thích:
    9.445
    Cầu chờ giá HVG tổng 600k 3 mức giá 10.8 10.85 10.9
    Kiểu này khó mua dc ja 10.5 quá bác
    :))
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Hôm nay đúng là hơi tham dù tiền còn lớn, khó ăn giá thấp ghê ghớm....mai tính!
  7. nvnghia_1982

    nvnghia_1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Đã được thích:
    9.445
    Có tay to chơi rồi mà là chơi đẹp đó bác. Chác gom đủ hàng rồi ko nó đạp 3 phiên nay rồi...
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Ặc hiện HVG vẫn có trong TK nhá....nên tăng cũng được mà giảm chả sao....:))
  9. xyzabc

    xyzabc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2014
    Đã được thích:
    3.437
    http://cafef.vn/xuat-khau-tom-se-can-moc-31-ty-usd-20161024170213095.chn
    Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu tôm 9 tháng năm 2016 đạt 2,2 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến đến hết năm 2016, kim ngạch xuất khẩu tôm sẽ đạt 3,1 tỷ USD.
    Theo phân tích của VASEP, tính tới tháng 9-2016, tiêu thụ tôm của Việt Nam thuận lợi hơn so với năm trước do nhu cầu thị trường chính (Mỹ, EU) tăng trong khi nguồn cung giảm. Nhu cầu tôm đặc biệt là tôm sú ở Mỹ và Trung Quốc đang tăng mạnh trong bối cảnh sản lượng tôm sú tại Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia có thể giảm do bệnh đốm trắng tác động từ biến đổi khí hậu.

    Do thời gian nuôi ngắn, năng suất đạt khá, giá bán ổn định nên nhiều hộ chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng, diện tích thả nuôi tôm thẻ chân trắng tăng mạnh hơn so với tôm sú.

    Tình hình xuất khẩu tôm vào 5 thị trường chính vẫn tăng trưởng khả quan trừ Nhật Bản giảm 4,2%. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng tốt nhất 30,3%; xuất khẩu sang Mỹ, EU, Hàn Quốc tăng lần lượt 15,2%; 6,9% và 12,3%.
    ruby2608 thích bài này.
    ruby2608 đã loan bài này
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Có tháng 10 rồi bác!
    • 20:23 Thứ tư, 26/10/2016
    Xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 10 tháng đạt 26,4 tỷ USD

    Tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 10 tháng đầu năm 2016 đạt 26,4 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2015.

    Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 10 năm 2016 ước đạt 2,75 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2016 đạt 26,4 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2015.

    [​IMG]
    Xuất khẩu thủy sản 10 tháng thu về 5,7 tỷ USD (ảnh minh họa: KT)


    Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 12,5 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2015; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 5,7 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2015; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 5,8 tỷ USD, tăng 0,1% với cùng kỳ năm 2015.

    Đóng góp vào kết quả xuất khẩu nông lâm thủy sản 10 tháng, có một số nhóm ngành hàng chính như: gạo, cà phê, cao su, chè, hạt điều, tiêu, gỗ và các sản phẩm gỗ, thủy sản, sắn và sản phẩm từ sắn.

    Cụ thể, xuất khẩu gạo đóng góp 1,9 tỷ USD khi xuất với khối lượng 4,2 triệu tấn. Cà phê xuất khẩu 1,5 triệu tấn, thu về 2,76 tỷ USD. Xuất khẩu cao su đạt 1 triệu tấn với giá trị 1,28 tỷ USD. Xuất khẩu chè cũng đóng góp 175 triệu USD khi xuất khối lượng 106 nghìn tấn.

    Xuất khẩu hạt điều 291.000 tấn góp thêm 2,33 tỷ USD. Xuất khẩu tiêu 159 nghìn tấn đạt giá trị 1,29 tỷ USD. Gỗ và các sản phẩm gỗ xuất khẩu đạt 5,54 tỷ USD. Giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 5,7 tỷ USD. Và xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn với khối lượng gần 3 triệu tấn và 806 triệu USD./.

Chia sẻ trang này