HVG tương lai doanh nghiệp thủy sản hàng đầu!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 22/10/2016.

1136 người đang online, trong đó có 454 thành viên. 21:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 23492 lượt đọc và 218 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Nếu cầm HVG tôi nghĩ chả lo gì bất kể thị trường thế nào quá rẻ quá an toàn chỉ chờ khi nào mấy anh cho lên thôi...
    1. Doanh nghiệp đầu ngành.
    2. Doanh thu lớn so với mặt bằng các doanh nghiệp cùng ngành nghề.
    3. Mô hình khép kín bài bản hoàn chỉnh cùng việc đi đúng hướng.
    4. Lãi xuất từ năm nay thấp lại làm chi phí nhẹ hơn, an toàn quản trị tài chính tốt hơn.
    5. Giá thủy sản tăng khá, mùa đông đến thì châu âu mỹ vô phương nuôi trồng thủy sản do nước đóng băng.
    6. Từ quí IV/2016 trở đi bắt đầu thu thành quả từ mô hình xây dựng xong.
    7. Lợi nhuận đạt 500 tỉ trên vốn 2270 tỉ mà thị giá rẻ bèo.
    8. Kế hoạch lợi nhuận từ 2017 tăng tốc tận 40%.

    http://s.cafef.vn/hvg-199154/thuy-s...eu-lai-700-ty-dong-nam-tai-chinh-20162017.chn
    Thủy sản Hùng Vương đặt mục tiêu lãi 700 tỷ đồng năm tài chính 2016-2017
    [​IMG]

    Theo báo cáo sơ bộ của Thủy sản Hùng Vương, tổng doanh thu hợp nhất cả năm tài chính 2015-2016 đạt trên 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 500 tỷ đồng.
    HĐQT CTCP Hùng Vương (mã chứng khoán HVG) vừa thông qua báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2015-2016. Năm tài chính của Hùng Vương bắt đầu từ 1/10 và kết thúc vào 30/9 năm tiếp theo.

    Theo báo cáo sơ bộ, tổng doanh thu hợp nhất cả năm đạt trên 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 500 tỷ đồng. Nếu so với chỉ tiêu đặt ra cho cả năm (24.000 tỷ đồng doanh thu và 500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế) thì Hùng Vương mới chỉ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận. Tuy nhiên nếu so với những gì đạt được trong năm tài chính 2014-2015 (doanh thu 12.337 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 151 tỷ đồng) thì công ty đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ.

    Tính riêng 3 quý đầu năm (từ 1/10/2015 đến 30/6/2016), Hùng Vương đạt doanh thu 14.936 tỷ đồng, tăng 27% so với 3 quý đầu năm tài chính 2014-2015; lợi nhuận trước thuế đạt trên 315 tỷ đồng, tăng mạnh 181% so với cùng kỳ.

    Với kết quả đạt được, HĐQT công ty cũng thống nhất xây dựng kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2016-2017 với mục tiêu doanh thu hợp nhất 24.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 700 tỷ đồng. Đồng thời phấn đấu chia cổ tức 20% bằng tiền mặt.

    Giữa tháng 9 vừa qua, Hùng Vương đã khánh thành và đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất bột cá biển tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần văn Thời, tỉnh Cà Mau. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 10.000 m2, vốn đầu tư trên 3 triệu USD với công suất 30.000 tấn thành phẩm/năm, là nhà máy chế biến bột cá lớn nhất tại Việt Nam.

    Theo ông Dương Ngọc Minh, Tổng Giám đốc HVG, nhà máy này sẽ giúp Hùng Vương chủ động nguồn nguyên liệu, kiểm soát chất lượng đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; đồng thời cũng sẽ giúp Tập đoàn hoàn thiện chuỗi khép kín từ sản xuất thức ăn cho đến con giống phục vụ nuôi trồng, chăn nuôi và thu hồi nguyên liệu để chế biến, phục vụ tiêu thụ nội địa, xuất khẩu.
    Last edited: 27/10/2016
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ Tư, 26/10/2016 20:26
    Nhận định thị trường phiên 27/10: Hồi phục trở lại
    [​IMG]
    (ĐTCK) Thị trường còn chút áp lực ở phiên 27/10 và sẽ hồi phục trở lại. Nhà đầu tư quan sát thị trường, bởi nếu như hồi phục thì biên độ dao động của giá tương đối phù hợp cho nhà đầu tư ưa trading. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể quan tâm xem xét giải ngân vào các mã bluechip đã điều chỉnh trong đợt vừa qua.
    Báo Đầu tư Chứng khoán lược trích báo cáo nhận định thị trường của một số công ty chứng khoán cho phiên giao dịch ngày 27/10.

    Hồi phục
    (CTCK Đầu tư Việt Nam – IVS)

    Thị trường tiếp tục giảm điểm với phiên điều chỉnh thứ 5 liên tiếp, thanh khoản giảm sút trên cả 2 sàn và đặc biệt ở nhóm bluechips cho thấy, khả năng đà rơi của thị trường đã tạm thời dừng lại do lực bán tại các mã trụ đã giảm xuống. Tín hiệu kỹ thuật cũng cho thấy tín hiệu đảo chiều với nến dragonfly vào phiên 25/10 và nến hammer với bóng nến dài. Đồng thời, VN-Index đóng cửa sát mốc 670 có thể coi là ngưỡng hỗ trợ mạnh của thị trường, khi đây là giao điểm của ngưỡng hỗ trợ 670-675 hình thành bởi vùng đỉnh quý III và đường trendline tăng giá trong dài hạn.

    Với những tín hiệu trên, thị trường còn chút áp lực ở phiên 27/10 và sẽ hồi phục trở lại. Nhà đầu tư quan sát thị trường, bởi nếu như hồi phục thì biên độ dao động của giá tương đối phù hợp cho nhà đầu tư ưa trading. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể quan tâm xem xét giải ngân vào các mã bluechip đã điều chỉnh trong đợt vừa qua.

    Đứng ngoài thị trường
    (CTCK FPT - FPTS)

    Nhóm nhà đầu tư có mức độ chịu rủi ro thấp tiếp tục được khuyến nghị đứng ngoài thị trường trong giai đoạn này. Đối với các tài khoản có lượng cổ phiếu lớn trên tổng tài sản, cũng nên theo sát diễn biến thị trường để có thể ra quyết định giảm tỷ trọng nếu tín hiệu xác nhận xu hướng tiêu cực xuất hiện. Các nhịp hồi phục không đi kèm thanh khoản tích cực của chỉ số sẽ là thời điểm phù hợp cho các giao dịch với mục tiêu cơ cấu lại danh mục.

    Theo dõi sát các tín hiệu
    (CTCK Bảo Việt - BVSC)

    Về xu hướng, VN-Index đang tiệm cần dần vùng điểm hỗ trợ quanh 670 điểm. Nếu đánh mất ngưỡng hỗ trợ này, xu thế tăng ngắn hạn sẽ bị phá vỡ và có thể sẽ có sự điều chỉnh sâu. Nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát các tín hiệu thị trường để ra quyết định giảm tỷ trọng kịp thời khi rủi ro xuất hiện. Ở chiều ngược lại, nếu lực cầu bắt đáy đủ mạnh ở vùng hỗ trợ 670, nhà đầu tư có thể xem xét mua thăm dò với tỷ trọng vừa phải.

    Xu hướng ngắn hạn kém tích cực
    (CTCK Sài Gòn Hà Nội - SHS)

    Thị trường đã có 5 phiên giảm điểm liên tục với thanh khoản thấp ngay cả khi VN-Index giảm về sát mốc hỗ trợ cho thấy, dòng tiền hiện tại là thận trọng. Xu hướng của VN-Index trong ngắn hạn được đánh giá ở mức kém tích cực và trong trung hạn đang duy trì ở mức trung tính, với vùng hỗ trợ 668-672 điểm.

    Nhà đầu tư ngắn hạn nên giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục về mức an toàn. Nhà đầu tư trung hạn nên tiếp tục quan sát phản ứng thị trường trong các phiên sắp tới.

    Có thể giảm điểm mạnh
    (CTCK Maritime – MSI)

    Thị trường tiếp tục có phiên điều chỉnh với thanh khoản xuống thấp đã phát đi tín hiệu tiêu cực trong ngắn hạn. VN-Index có khả năng bước vào đoạn điều chỉnh dài hơn dự kiến, thậm chí có thể xuất hiện các phiên giảm điểm mạnh. Theo đó, VN-Index có thể điều chỉnh tiếp ở phiên 27/10.

    Nhà đầu tư ngắn hạn nên tạm dừng giao dịch và đợi chờ đến khi thanh khoản thị trường tăng mạnh trở lại mới nên quay trở lại giao dịch. Mọi giao dịch T+ tiềm ẩn rủi ro lớn trong giai đoạn hiện nay.

    Kiểm nghiệm lại ngưỡng hỗ trợ 670 điểm
    (CTCK MB - MBS)

    Áp lực bán tiếp tục gia tăng khiến 2 chỉ số lùi sát về các ngưỡng hỗ trợ 670 điểm với VN-Index và 82 điểm với HNX-Index. Với thanh khoản giảm mạnh cho thấy, tâm lý nhà đầu tư đang khá thận trọng. Trong phiên 27/10, khả năng 2 chỉ số kiểm nghiệm lại ngưỡng hỗ trợ 670 điểm với VN-Index và 82 điểm với HNX-Index.

    Nhà đầu tư duy trì danh mục cân bằng, đồng thời quan sát diễn biến thị trường tại các ngưỡng hỗ trợ để có hành động phù hợp.

    Không nên tham gia thị trường
    (CTCK BIDV – BSC)

    Thị trường giữ được mốc điểm 673 nhờ lực cầu bắt đáy ở cuối phiên giao dịch, khi thanh khoản có dấu hiệu suy kiệt. Kịch bản nhóm cổ phiếu ngân hàng và các cổ phiếu lớn điều chỉnh mạnh, trong khi ROS hãm đà giảm điểm của VN-Index vẫn là yếu tố không chắc chắn cho sự hồi phục. Các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục đứng ở mức yếu. Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi thị trường khi VN-Index chưa có nhiều cơ hội để phục hồi, không nên tham gia nếu VN-Index giảm sâu dưới mốc 673.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Đầy đủ hơn để hiểu rõ nhất về hoạt động tái cấu trúc Thủy sản Hùng Vương năm 2016!
    [​IMG]

    Sự tăng tốc đầu tư của Hùng Vương trên nhiều lĩnh vực, đặt trong bối cảnh áp lực nợ nần và lợi nhuận bị ăn mòn khiến giới đầu tư e ngại.
    Mười năm trước, dù đỏ mắt nhà đầu tư cũng khó tìm ra được một công ty dạng holding (mua bán sáp nhập để tăng quy mô) ở Việt Nam. Tuy nhiên, theo thời gian, đi cùng sự lớn mạnh, phát triển ở nhiều doanh nghiệp, mô hình công ty hoạt động theo cấu trúc holding đã hình thành. Có thể kể ra các trường hợp của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Masan (MSN), Thế giới Di Động, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), PAN, Sơn Kim, Hùng Vương...

    Thâu tóm đẩy quy mô

    Cho đến nay, Hùng Vương là doanh nghiệp thủy sản duy nhất đi theo hình thức này. Nhưng nếu như PAN, Hoàng Anh Gia Lai... rời bỏ mảng chủ lực để tiến sang những vùng đất mới, thì Hùng Vương vẫn trung thành với ngành cốt lõi là nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu cá tra.

    Theo báo cáo thường niên 2015, trong 22 công ty con, liên doanh liên kết, đầu tư dài hạn ở Hùng Vương, phần lớn đều hoạt động trong ngành thủy sản. Có những đơn vị đạt vị thế đáng kể trên thương trường. Đơn cử, trước khi về một nhà với Hùng Vương, Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish) từng là doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực xuất khẩu thủy sản. Tuy nhiên, do đầu tư đa ngành, năm 2008 Agifish bắt đầu làm ăn sa sút. Chớp thời cơ, Hùng Vương nhảy vào thâu tóm doanh nghiệp tiềm năng này. Nắm quyền chi phối ở Agifish có ý nghĩa quan trọng đối với Hùng Vương. Theo phòng phân tích Công ty Chứng khoán Bảo Việt, với lợi thế dẫn đầu về xuất khẩu cá tra vào Mỹ và châu Âu và nhà máy chế biến cá chỉ hoạt động 40% công suất, Agifish đã giúp Hùng Vương đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, gia tăng năng lực sản xuất cũng như nâng cao khả năng tự chủ về nguyên liệu.

    Tương tự, thâu tóm Việt Thắng đã đem đến sự thay đổi mạnh mẽ ở Hùng Vương. Với 14% thị phần trong phân khúc thức ăn thủy sản, Việt Thắng đã giúp Hùng Vương tự chủ nguồn thức ăn. Cùng đó, hoạt động bán thức ăn chăn nuôi ra thị trường cũng đóng góp đáng kể vào cơ cấu doanh thu của Công ty. Để tránh những rủi ro có thể xảy đến nếu cá tra rơi vào thoái trào, Công ty còn tăng cường đầu tư vào các doanh nghiệp ngành tôm như Fimex (FMC), Tắc Vân. Trong đó, Fimex là một công ty nằm trong nhóm dẫn đầu các doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu tôm lớn nhất Việt Nam. Tắc Vân tuy có quy mô nhỏ nhưng lại hoạt động thâm niên trong ngành tôm. Với sự hợp lực từ Fimex và Tắc Vân, Hùng Vương đã dấn bước vào ngành tôm một cách thuận lợi và ghi nhận 112 triệu USD kim ngạch xuất khẩu tôm ngay trong 9 tháng năm 2015, đóng góp 5% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm toàn ngành.

    Rõ ràng, chỉ sau vài năm đẩy mạnh M&A theo cả chiều dọc (cùng lĩnh vực) lẫn chiều ngang (chuỗi cung ứng), Hùng Vương đã đạt tới tầm vóc cao hơn. Từ chỗ chỉ là doanh nghiệp có vốn điều lệ lúc mới cổ phần là 120 tỉ đồng (năm 2007), Hùng Vương hiện đã dẫn đầu ngành xuất khẩu thủy sản về quy mô vốn góp chủ sở hữu lên tới 2.270,3 tỉ đồng. Doanh thu cũng tăng vượt bậc, từ 8 tỉ đồng lúc mới thành lập (năm 2003) đạt tới hàng chục ngàn tỉ đồng mỗi năm. Vùng nuôi cá cũng mở rộng lên gần 500 ha. Năng lực chế biến cá của Hùng Vương tăng vọt lên hàng trăm ngàn tấn/năm. Đặc biệt, cùng với C.P Việt Nam, Masan Nutri-Science và Greenfeed, Hùng Vương lọt vào tốp các doanh nghiệp dẫn đầu về sản xuất thức ăn chăn nuôi.
    [​IMG]
    Cơ cấu doanh thu hiện tại của thủy sản Hùng Vương
    Tuy nhiên, cũng chính những hoạt động M&A rầm rộ mà sức khỏe tài chính của Hùng Vương hiện gặp khó khăn. Theo báo cáo tài chính gần nhất, dù doanh thu thuần trong 3 tháng đầu năm nay của Công ty đạt 5.400 tỉ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ nhưng lãi sau thuế lại giảm mạnh 75%, còn 12,3 tỉ đồng. Không chỉ vậy, biên lợi nhuận ròng cũng về mức rất thấp, chỉ đạt 0,2%. Trong khi con số này của cùng kỳ năm ngoái là 1,6% và trung bình ngành là 3-4%.

    Nợ gánh hai vai

    Sự sa sút về lợi nhuận được nhìn nhận là do ảnh hưởng của gánh nợ nần. Tính đến cuối tháng 3 năm nay, nợ phải trả của Hùng Vương đã hơn 13.000 tỉ đồng, chiếm 80% tổng tài sản. So với các doanh nghiệp cùng ngành có nợ chỉ khoảng 50-60% tổng tài sản, Công ty sử dụng đòn bẩy tài chính cao hơn. Vì thế, chi phí lãi vay của Hùng Vương trong quý vừa qua đã lên đến hàng trăm tỉ đồng. Cùng đó, khả năng thanh toán cũng suy giảm, với hệ số thanh toán ngắn hạn giảm từ 1,27 lần (năm 2012) xuống còn 1,12 lần (năm 2015).

    Nhưng ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hùng Vương, nêu quan điểm: “Khi quá trình đầu tư chưa hoàn tất và có nhiều dự án chưa đi vào hoạt động thì lợi nhuận thấp là dễ hiểu”. Ông Minh cũng cho biết thêm, Công ty đang tìm cách để vừa vẫn tăng doanh thu, vừa giảm nợ. Bằng chứng là Hùng Vương đã giảm được 300 tỉ đồng nợ vay ngắn hạn. Công ty cũng đang tái cơ cấu lại nợ theo hướng tăng nợ trung dài hạn, đồng thời dự kiến phát hành 1.000 tỉ đồng trái phiếu không chuyển đổi trong năm nay.

    Báo cáo tài chính bán niên 2015-2016 cũng cho thấy, Công ty đã kịp cải thiện tình trạng dòng tiền kinh doanh từ âm sang dương bằng cách gia tăng các khoản phải trả lên hơn 2 lần. Hùng Vương còn tìm sự trợ lực từ nguồn vốn ngân hàng, giúp hoạt động trả nợ cũng như đầu tư mới vẫn diễn ra như dự tính.

    Hùng Vương đã đặt mục tiêu doanh thu đến năm 2018 là 35.000 tỉ đồng, tức tăng gấp đôi hiện tại. Ngoài ra, Công ty tích cực đầu tư để đón đầu cơ hội khi các hiệp định TPP, FTA với châu Âu, liên minh thuế quan và thị trường ASEAN mở rộng.

    Đó là chiến lược đã được Công ty triển khai vài năm trở lại đây. Chỉ tính riêng từ năm 2015 đến nay, theo chia sẻ từ ông Dương Ngọc Minh, Công ty đã rót hơn 2.000 tỉ đồng đầu tư mở rộng quy mô. Trong đó, nguồn tiền dành nhiều nhất cho nâng công suất nhà máy ở Việt Thắng (VTF). Ngoài ra, Hùng Vương cũng mạnh tay cho đầu tư trại heo giống và trại heo bố mẹ của Việt Thắng. Hùng Vương cũng mở rộng hai nhà máy chế biến cá tra ở Sa Đéc và Bến Tre, nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Long An với công suất 500.000 tấn/ năm; mở rộng diện tích cá tra ở Agifish (AGF), Hùng Vương và Fimex...

    Sự tăng tốc đầu tư của Hùng Vương, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, đặt trong bối cảnh áp lực nợ nần và lợi nhuận bị ăn mòn khiến giới đầu tư ít nhiều e ngại về tính hiệu quả trong đầu tư ở công ty này. Tuy nhiên, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016, ông Dương Ngọc Minh vẫn tin tưởng vào con đường đang đi. Trưởng phòng phân tích ở một công ty chứng khoán lớn tại TP.HCM xác nhận: “Các hoạt động đầu tư ở Hùng Vương đều có tính toán”. Bằng chứng, việc đầu tư mạnh vào Agifish, Việt Thắng, Fimex đã giúp Hùng Vương đạt mục tiêu tạo chuỗi sản xuất khép kín.

    Nhờ quy trình sản xuất khép kín mà Hùng Vương đã tự chủ được vùng nguyên liệu và nguồn thức ăn thủy sản, đáp ứng các điều kiện về truy xuất nguồn gốc, tiết giảm các chi phí, tăng sức cạnh tranh. Cũng nhờ M&A với các doanh nghiệp cùng ngành mà vị thế xuất khẩu thủy sản của Hùng Vương, nếu tính chính xác, chỉ đứng sau Vĩnh Hoàn.

    Lợi thế cộng hưởng từ các công ty như Fimex, Agifish đã giúp Hùng Vương đa dạng hóa thị trường, từ đó linh hoạt trong điều chỉnh cơ cấu xuất khẩu, đảm bảo tăng trưởng doanh thu. Chẳng hạn, ở những thời điểm xuất khẩu sang Mỹ gặp khó do vướng rào cản từ thuế chống bán phá giá, Hùng Vương đã đẩy mạnh xuất khẩu sang châu Âu, châu Á và Trung Đông… M&A cũng đã giúp Hùng Vương xuất khẩu thêm tôm, ngoài cá. Sắp tới, Công ty dự kiến sẽ xuất khẩu cá Alaska pollak (cá minh thái). Đây là loại cá cho giá trị thương phẩm cao, được tiêu thụ rộng rãi và đang cạnh tranh mạnh mẽ với cá tra/basa. Nhưng nguyên liệu cá Alaska pollak lớn nhất thế giới lại nằm ở Nga. Theo ông Dương Ngọc Minh, Hùng Vương dự kiến mua 51% vốn ở Công ty Thủy sản Nga (RFC) vào cuối tháng 7 này là vì lý do trên. Nhưng hơn hết, nhờ nắm 5% thị phần phân phối cá ở Nga, RFC có thể giúp Hùng Vương thâm nhập thị trường Nga, từng rất quan trọng với Công ty nhưng từ năm 2014 bị trở ngại do bối cảnh bất lợi.

    [​IMG]
    Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần của thủy sản Hùng Vương
    Thông qua M&A, Hùng Vương còn đa dạng hóa được nguồn thu. Các lĩnh vực như chế biến cá tra xuất khẩu, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, kinh doanh nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của Hùng Vương hiện đóng góp ngang bằng nhau, chiếm khoảng 25-29% doanh thu. Trong 3-5 năm tới, theo phân tích của các công ty chứng khoán, cơ cấu này có thể thay đổi khi những lĩnh vực mới như chăn nuôi heo, kho lạnh… tạo ra lợi nhuận.

    Thực tế, những ngành Hùng Vương dồn lực đầu tư đều hứa hẹn tiềm năng. Chẳng hạn, thức ăn chăn nuôi là ngành có quy mô doanh thu 6 tỉ USD và nhu cầu luôn tăng 13-15%/năm. Theo dự báo của Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, đến năm 2020, thị trường cần 25-26 triệu tấn thức ăn chăn nuôi. Lợi thế cho Hùng Vương còn là kết hợp bán hàng ra bên ngoài với tiêu thụ nội bộ, đang chiếm 36% sản lượng bán ra.

    Riêng trong chăn nuôi heo, Hùng Vương mạnh dạn bởi nhìn thấy triển vọng từ thị trường đông dân nhưng chỉ mới tiêu thụ 200 gram thịt heo/người/năm. Tương tự, Công ty dự kiến chi 1.500 tỉ đồng cho đầu tư kho lạnh với sức chứa 60.000 tấn khi thấy tiềm năng của một thị trường sẽ cần thêm 500.000 tấn kho lạnh trong 5 năm tới. Đối với những lĩnh vực không liên quan đến ngành nghề cốt lõi như gạo, bất động sản, bảo hiểm… Hùng Vương đầu tư thận trọng biểu hiện qua nguồn tiền rót cho các hoạt động này gần như không đáng kể.

    Nhưng sức mạnh từ M&A này có thể bị lung lay nếu quản trị ở Hùng Vương gặp trục trặc. Hiện tại, khi nhìn vào bộ máy nhân lực chủ chốt ở Hùng Vương lẫn các công ty con, giới đầu tư có phần e ngại vì không có gương mặt mới và vì tình trạng kiêm nhiệm chức vụ khá phổ biến trong khi quy mô công ty ngày càng phình to. Chẳng hạn, ông Dương Ngọc Minh giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc ở Hùng Vương kể từ khi thành lập đến nay. Ngoài ra, ông Minh cũng có mặt trong Hội đồng Quản trị của Agifish. Riêng ông Hà Việt Thắng vừa là thành viên Ban quản trị Việt Thắng, vừa là Phó Chủ tịch ở Hùng Vương, Fimex, Lâm thủy sản Bến Tre (FBT).

    Tuy nhiên, với thực trạng Hùng Vương vẫn đang tiếp tục mở rộng đầu tư và tái cấu trúc hoạt động sang cả những lĩnh vực như chăn nuôi heo, bán lẻ trong khi bộ máy quản trị chưa có sự chuyển biến, nhiều nhà phân tích đánh giá Hùng Vương có thể gặp rủi ro về quản trị. Cũng cần so sánh là trong khi đi những bước tương tự như Hùng Vương, nghĩa là tạo chuỗi khép kín, tấn công thêm ngành mới, đẩy mạnh M&A và chú ý vào khâu phân phối, Vĩnh Hoàn mới đây đã có sự thay đổi đáng kể về quản trị khi chọn ra Tổng Giám đốc mới và có chiến lược sắp xếp lại, thu hút người tài về nắm giữ các vị trí quản lý chủ chốt.

    Điều khiến nhà đầu tư bớt lo là những lãnh đạo ở Hùng Vương và các công ty thuộc Hùng Vương đều có thâm niên hàng chục năm trong ngành thủy sản. Ngoài ra, các gương mặt điều hành như ông Hồ Quốc Lực ở Fimex, ông Nguyễn Quang Hiền ở Việt Thắng, ông Nguyễn Văn Ký ở Agifish đều có kinh nghiệm quản lý không dưới 5 năm. Nghĩa là họ có khả năng am tường, sâu sát tình hình kinh doanh, các biến động thị trường cũng như văn hóa của Công ty. Về trung hạn, những nhà máy chế biến mới cũng được kỳ vọng sẽ làm tăng sản lượng cá tra xuất khẩu của Hùng Vương.[​IMG]
  4. tay_ho

    tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Đã được thích:
    18.047
    Xác định HVG chính thức qua đáy,
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Giá 1 năm trước 14k sau một năm làm ăn bài bản hoàn thành mô hình và doanh thu, lợi nhuận tăng vọt với năm 2015 thì giá còn sáng rất sáng. Giờ cứ tèn tèn mua dần dần là ngon lành thôi.

    Khi mô hình đã hoàn thành thì việc quản trị tài chính về nợ không còn lo ngại nữa,...nên có khi đùng 1 phát là ce vài phiên không chừng do thị trường giờ quan tâm HVG càng ngày càng lớn sau 1 thời gian dài khó khăn.

    Nếu đợi đến khi nhìn rõ hơn thì giá có khi nó vụt phát 50-100%, giờ chỉ áp dụng chiêu chờ đợi là hạnh phúc.

    Phiên hôm nay lại tiếp tục tích lũy...:)), Nhà cái muốn đạp về 10.8k rầu...=))

    Anh Minh nói các bạn cứ từ từ dù nhỏ lẻ đánh giá HVG sáng lắm nhưng k được cho tăng vội vàng được chờ đội lái gom đủ hàng mới cho lên trước mắt về vùng 10.5 -10.8 vài tuần cái đã....:))

    Nhà cái dứt khoát k cho lên ....=))
    Last edited: 27/10/2016
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thấy chưa ai cũng thấy tốt nhưng đội của hưng lùng nó toàn tung cá chết vào đầu trang bên cạnh đó nó đạp thì đừng mong giá tăng....vật vã chưa...=)):)):)):)):)):)):)):))=))=))=))=))=))=))=))

    Chờ về 10.5-10.8 mua lại nhé....:)):)):)):)):)):)):))

    Số lượng của quỹ SSI Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 8,183,0543.6918/01/2016

    Thằng này nó đểu lém...:)):)):)):)):))
    nxtin1981 thích bài này.
  7. nvnghia_1982

    nvnghia_1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Đã được thích:
    9.445
    Nay chúng nó khoe hàng v bà con
    Ý là tiền tao có cổ tao cũng có
    Ngồi im+lén lên tàu ja đỏ là lồi mồm
    Nay test 10.8 tận 3 phiên đều bật.
    Mai cửa xanh bao la bát ngát.
    ;))
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Chưa biết sao nhưng giờ chuyển về phương án hoặc vượt 11.2k hoặc về 10.5k còn lại éo quan tâm, tụi lái SSI nó khó nhai...:((
    Last edited: 27/10/2016
  9. huann

    huann Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2016
    Đã được thích:
    3.118
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Tui tính ém k lôi pic lên để đó mà bác lôi lên chi dzợ...:))

Chia sẻ trang này