HVG tương lai doanh nghiệp thủy sản hàng đầu!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 22/10/2016.

1136 người đang online, trong đó có 454 thành viên. 21:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 23492 lượt đọc và 218 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 16:24 Thứ ba, 01/11/2016
    Đẩy mạnh xuất khẩu, Hùng Vương báo lãi 406 tỷ đồng cả năm, gấp 2,6 lần cùng kỳ
    (NDH) Doanh thu xuất khẩu tăng 42% cùng kỳ lên 6.717 tỷ đồng. Hiện doanh thu xuất khẩu đang chiếm tỷ trong 34% trong cơ cấu doanh thu của HVG. Lợi nhuận cả năm của HVG tăng mạnh nhưng vẫn chưa hoàn thành mục tiêu 500 tỷ đề ra.

    CTCP Hùng Vương (mã HVG-HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV NĐTC 2015-2016 với lợi nhuận tăng gấp 3,4 lần cùng kỳ. Giải trình của HVG cho biết sự gia tăng sản lượng xuất khẩu tăng mạnh là nguyên nhân chủ yếu giúp lợi nhuận của DN thủy sản này tăng trưởng.

    Doanh thu hoạt động kinh doanh giúp HVG thu về 4.985 tỷ đồng trong quý IV và 19.921 tỷ đồng cả NĐTC. Thị trường trong nước hiện vẫn chiếm tỷ trọng chính trong cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp thủy sản này với doanh thu thuần nội địa đạt hơn 13.200 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh thu xuất khẩu tăng mạnh 42% lên 6.717 tỷ đồng và đang góp 34% vào doanh thu của Hùng Vương.

    Biên lợi nhuận cải thiện nhờ gia tăng xuất khẩu đã giúp lãi gộp quý này thu về xấp xỉ 411 tỷ đồng, tăng 21% cùng kỳ dù doanh thu chỉ tăng hơn 9%. Chi phí bán hàng tăng khá cao trong quý này, nhưng cả NĐTC chi phí bán hàng mà Hùng Vương cần bỏ ra lại giảm nhẹ nhờ tiết giảm đáng kể ở những quý trước.

    Dù lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức lợi nhuận kỷ lục thiết lập trong quý III trước đó (251 tỷ đồng). Phía HVG cũng cho biết rằng lợi nhuận quý IV đáng lẽ sẽ cao hơn.

    "Công ty chủ động giảm lượng xuất khẩu đối với những hợp đồng của quý IV/2016 để chuyển sang quý I/2017 do công ty dự báo thị trường cá nguyên liệu đang thiếu hụt, giá cá nguyên liệu và cá xuất khẩu tăng cao", công ty cho hay.

    Với kết quả này, lợi nhuận cả NĐTC của HVG cao gấp 2,7 lần cùng kỳ. Đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 500 tỷ, con số thực tế mà HVG đạt được là 406 tỷ. Như vậy, HVG mới hoàn thành hơn 80% tham vọng đề ra. EPS NĐTC 2015-2016 đạt 1.459 đồng/cp, tăng 78% so với năm trước.

    [​IMG]

    Sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ của HVG hiện đã tăng lên 2.270 tỷ đồng. Tồn kho đến cuối NĐTC giảm hơn 7%, đạt 4.442 tỷ đồng, chiếm 25% tổng tài sản của Hùng Vương. Phải thu khách hàng tăng mạnh lên gần 7.654 tỷ đồng, mà chủ yếu là sự gia tăng của khách hàng trong nước.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 08/11/2016 | 07:50
    FMC: 21/11 GDKHQ nhận cổ tức tiền mặt năm 2016, tỷ lệ 18%
    CTCP Thực phẩm Sao Ta (HOSE: FMC) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 18%. Theo đó, ngày 21/11/2016 là ngày GDKHQ và thời gian thực hiện chi trả cổ tức dự kiến 20/12/2016.
    Tài liệu đính kèm:
    20161107_20161107 - FMC - Nghi Quyet HDQT So 6 Ve Tam Ung Co Tuc Nam 2016.pdf
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ 2, 07/11/2016, 08:20
    Xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc tăng vọt

    Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam, trong đó nổi bật là cá tra đã ký được hợp đồng xuất khẩu số lượng lớn tại Hội chợ nghề cá Trung Quốc lần thứ 21vừa diễn ra tại thành phố Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông-Trung Quốc), từ ngày 2-4/11.
    Đây là hội chợ chuyên ngành thủy sản, được tổ chức thường niên, có quy mô lớn nhất châu Á…Nhu cầu nhập khẩu thủy sản tăng vọt khiến nhiều doanh nghiệp Việt Nam phải ngưng nhận đơn hàng do lo ngại không đủ nguyên liệu cung cấp.

    Khác với thường lệ hội chợ các năm trước, Trung Quốc được biết đến là nhà xuất khẩu thủy sản, thì ngược lại, năm nay, các doanh nghiệp xuất khẩu cho biết nước này đang trở thành nhà nhập khẩu thủy sản lớn nhất. Nguyên nhân là do sản lượng thủy sản đánh bắt, nuôi trồng của nước này bị sụt giảm mạnh suốt từ năm 2015 đến nay. Nhà nhập khẩu Trung Quốc có nhu cầu mua các mặt hàng, như tôm, cá, mực…từ các nước có nguồn gốc nuôi trồng và đánh bắt lớn như Aixelen, Ecuadua, Chi Lê, Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á.

    Đối với con cá tra, nhu cầu Trung Quốc vẫn rất lớn để phục vụ cho mua tiêu thụ lễ tết cuối năm. Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, sản lượng xuất khẩu cá vào Trung Quốc liên tục tăng trưởng cao từ đầu năm 2016. Trong tháng 8 và 9/2016, xuất khẩu cá tra sang thị trường này đạt mức đỉnh 30,9 triệu USD và 30 triệu USD. Tính đến hết tháng 9/2016, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc – Hồng Kông đạt 201,9 triệu USD, tăng 75,6% so với cùng kỳ năm trước. Sau nhiều tháng tăng trưởng không ngừng, Trung Quốc đã vượt EU trở thành thị trường nhập khẩu cá tra lớn thứ 2 của Việt Nam. Đứng đầu vẫn là thị trường Mỹ, với tổng giá trị đạt 286,8 triệu USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước.

    Thực tế, nhiều nhà nhập khẩu Trung Quốc cũng khẳng định việc mua hàng tại hội chợ Thanh Đảo chỉ mới bắt đầu cho việc nhập khẩu sản phẩm thủy sản phục vụ nhu cầu từ tháng 12/2016 đến hết tháng 3 năm sau. Không chỉ khách hàng Trung Quốc, các nhà nhập khẩu từ các nước châu Âu, Mỹ, Nam Mỹ…cũng đến hội chợ tìm kiếm nguồn hàng và họ đều có nhu cầu nhập khẩu cá tra đến hết tháng 3/2017. Hiện nay, các nhà nhập khẩu đang có nhu cầu mua cá loại từ 500gram đến 2 kg.

    Có mặt tại hội chợ Thanh Đảo vừa qua, ông Dương Ngọc Minh, Phó chủ tịch Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Tổng giám đốc công ty cổ phần Hùng Vương, cho hay, những thông tin cho rằng doanh nghiệp đã mua đủ cá cho hợp đồng xuất khẩu đến cuối năm 2016 là cần phải xem lại. Bởi vì qua hội chợ cho thấy, nhu cầu nhập khẩu cá tra từ Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới chỉ mới khởi động. Riêng thị trường Trung Quốc, họ có nhu cầu thực sự chứ không phải đầu cơ hay có mục đích gì cả. Do đó, một điều chắc chắn là từ nay đến quý 1/2017, lượng nguyên liệu cá tra dành cho xuất khẩu của Việt Nam sẽ thiếu nghiêm trọng do nhu cầu nhập khẩu gian đoạn này đều tăng ở hầu hết thị trường, đặc biệt là châu Á tăng gấp đôi.

    Khách hàng đến tham quan và ký hợp đồng mua cá tra Việt Nam tăng mạnh

    “Đồng NDT đang mất giá nhưng giá giao dịch cá tra vào Trung Quốc đã tăng khoảng 15% cho những đơn hàng mua số lượng lớn, xếp hàng từ tháng 11/2016 đến tháng 3/2017 và Trung Quốc lại có nhu cầu tăng lượng nhập khẩu lên gấp đôi, chứng tỏ thị trường này đang thiếu hụt thực phẩm rất lớn”, ông Minh phân tích.

    Đề cập đến công ty Hùng Vương, theo ông Minh, đến ngày thứ 2 diễn ra hội chợ đã quyết định ngưng nhận đơn hàng của khách hàng mới, do nhà máy đã chạy hết công suất. Từ quý 4 năm nay đến quý 1 năm tới, Hùng Vương và công ty con Agrifish đã ký hợp đồng xuất khẩu trị giá trên 180 triệu USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2014-2015 và giá cũng tăng so với quý trước.

    “Diễn biến thời tiết mưa nhiều cộng với mùa lạnh năm nay đến sớm hơn khiến cá tra chậm lớn, điều này càng làm cho sản lượng nguyên liệu hụt nhanh hơn!”, ông Minh thông tin thêm.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    [​IMG]


    Có thể thiếu cá tra nguyên liệu đến quý I/2017
    Thứ 2, 07/11/2016 | 08:33 GTM +07
    (vasep.com.vn) Cho đến hết tháng 9/2016, tổng sản lượng cá tra thu hoạch của vùng ĐBSCL đã đạt 860,9 nghìn tấn. Như vậy, quý IV cuối năm chỉ còn chưa đầy 300 nghìn tấn cá nguyên liệu. Như vậy, dự kiến, các DN cá tra sẽ thiếu nguyên liệu cho XK.
    Theo báo cáo của Bộ NN và PTNT, 9 tháng đầu năm 2016, tổng diện tích nuôi cá tra đạt trên 5.100 ha, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước, nhưng sản lượng thu hoạch lại tăng 2,5%. Hơn thế, số lượng cá giống nuôi ước đạt gần 1,4 tỷ con, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2015. Sản lượng thu hoạch tăng, diện tích nuôi giảm, thiếu cá giống… điều này khiến nhiều DN XK lo lắng dự đoán, có thể từ nay cho đến hết tháng 2/2017, lượng cá tra nuôi tại ĐBSCL không đủ cho chế biến và XK. Do nguồn cung thiếu nên giá cá tra sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

    Tại Đồng Tháp, cho đến cuối tháng 10/2016, giá cá giống đã tăng 7.000 – 9.000 đồng so với thời điểm 3 tháng trước đó nhưng lượng cá giống ước hụt từ 15-20% so với cùng kỳ năm trước.

    Thiếu hụt nguồn cung cộng với thời tiết diễn biến thất thường cũng là những nguyên nhân đẩy giá cá tra tại ĐBSCL tăng mạnh, theo thống kê của Sở NN và PTNT Tiền Giang, cuối tháng 10/2016, giá cá tra nguyên liệu có thời điểm lên đến 21.000 – 22.500 đồng/kg, tăng từ 2.000 – 3.000 đồng/kg so với tháng 9/2016.

    Theo phản ánh của một số DN tại Cần Thơ, hiện nay, trong khi nguồn nguyên liệu cá tra cho chế biến bị thiếu hụt thì lại xuất hiện hiện tượng Trung Quốc tìm kiếm và thu mua cá tra cỡ nhỏ từ 350 – 400 gr/con.

    Mới đây, khi nhà NK Trung Quốc tăng mua cá tra từ Việt Nam theo cả đường chính ngạch lẫn tiểu ngạch thì Cơ quan thẩm quyền nước này đã yêu cầu DN Việt Nam xuất qua Trung Quốc phải có Chứng nhận (H/C) của Cơ quan thẩm quyền Việt Nam đối với các lô hàng cá tra XK nên đã xảy ra hiện tượng một số cơ sở sản xuất nhỏ làm giả chứng thư để XK gây ảnh hưởng đến hoạt động XK chung của các DN khác.

    Dự báo trong quý IV và quý I/2017, XK cá tra sang thị trường Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng thêm từ 15-30% so với cùng kỳ năm 2016.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    [​IMG]

    Ảnh minh họa
    Nhiều tín dụng ưu đãi cho cá tra
    Thứ 6, 04/11/2016 | 10:37 GTM +07
    Vụ tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (HNNNVN) cho biết: Được xác định là một trong 2 mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, nên ngân hàng đã xây dựng và ban hành nhiều chính sách tín dụng ưu tiên đặc biệt cho sản phẩm cá tra.
    Chiếm 24% kim ngạch xuất khẩu thủy sản

    Từ nhiều năm nay, Việt Nam đã trở thành quốc gia sản xuất và xuất khẩu thủy sản hàng đầu khu vực và xuất khẩu thủy sản trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Năm 2015, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 6,7 tỷ USD, giảm 14% so với năm 2014, chiếm 22% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp và 4,1% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn quốc. Trong đó, cá tra đạt khoảng 1.608 triệu USD chiếm 24% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành thủy sản.

    Được ưu đãi bởi những điều kiện thiên nhiên thuận lợi về thổ nhưỡng, khí hậu, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được coi là trung tâm cá tra của cả nước.Đến cuối năm 2014, diện tích nuôi cá tra khu vực ĐBSCL ước đạt 5.900 ha, sản lượng 1.123 ngàn tấn. Trong đó, các tỉnh có diện tích nuôi và sản lượng cao như Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Vĩnh Long (chiếm khoảng 85% tổng diện tích và sản lượng cá tra của ĐBSCL). Nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tra đã trở thành ngành kinh tế chiến lược, thu hút trên 200.000 lao động, hơn 70 cơ sở chế biến phi lê cá tra đông lạnh, đóng góp lớn cho phát triển ngành thuỷ sản nói chung và phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL nói riêng.

    Chính vì tầm quan trọng của con cá tra mà nhiều chính sách quản lý, hỗ trợ ngành cá tra đã ra đời trong đó có Nghị định 36/2014/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành trong năm 2014 nhằm đưa ngành cá tra phát triển toàn diện, có quy hoạch và được quản lý chặt chẽ. Đây là Nghị định đầu tiên về một đối tượng nuôi chủ lực, có lợi thế, với mục tiêu hướng tới xây dựng thương hiệu cho cá tra, lấy chất lượng làm trọng theo hướng phát triển sản phẩm xuất khẩu chiến lược và có tác động lớn tới hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu cá tra của Việt Nam.

    Nghị định có hiệu lực từ ngày 20.6.2015, tuy mới chỉ triển khai trong thời gian ngắn nhưng đã tạo những bước đi hết sức căn bản, đảm bảo cho sự phát triển dài hạn, hạn chế các vụ tranh chấp, kiện tụng chống bán phá giá, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và Đạo luật nông nghiệp của Mỹ. Đó là việc quy hoạch lại vùng nuôi, sản xuất theo tiêu chuẩn (VietGAP hoặc tiêu chuẩn tương đương), cấp mã số vùng nuôi, yêu cầu về công bố thông tin, về tỷ lệ mạ băng, hàm ẩm và đăng ký hợp đồng…

    Nhìn một cách tổng quan, ngành hàng cá tra khá hấp dẫn do có mức sinh lời cao, nhưng đánh đổi là những người tham gia chuỗi giá trị cá tra phải chịu những rủi ro rất lớn do giá cả đầu vào và đầu ra biến động lớn, đặc biệt là các hộ nuôi. Thực tế cho thấy nhiều năm qua, sản lượng cá tra dư thừa dẫn đến giá cá nguyên liệu giảm mạnh, số hộ thua lỗ ngày càng nhiều.Các doanh nghiệp chế biến cá tra hiệu quả kinh doanh thấp trong khi sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế chưa cao.

    Việc xuất khẩu ngày càng khó khăn do những rào cản kỹ thuật, đặc biệt thuế chống bán phá giá từ Mỹ và EU; sự liên kết hợp tác trong sản xuất yếu; việc triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại các địa phương còn chậm, sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra; chất lượng sản phẩm cá tra không đảm bảo,.... Bên cạnh đó, ngành cá tra luôn bị đe dọa bởi ảnh hưởng do biến đổi khí hậu và dịch bệnh trong khi công tác quy hoạch, sử dụng đất nông nghiệp chưa hiệu quả.

    Nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ cá tra

    Để tháo gỡ khó khăn trên, cần phải tổ chức lại sản xuất ngành cá tra theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao giá trị gia tăng. Trong đó, phải kể đến vai trò quan trọng của nguồn vốn tín dụng nhằm khuyến khích đẩy mạnh đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển liên kết, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm để phát triển bền vững ngành cá tra Việt Nam.

    Bên cạnh các chính sách chung, NHNNVN đã phối hợp với các Bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ ban hành nhiều chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ cho sản phẩm cá tra của khu vực ĐBSCL như: Chỉ đạo 5 NHTM nhà nước tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ đối với chăn nuôi, thủy sản; cho phép lĩnh vực nuôi cá tra và tôm được hưởng chính sách tín dụng như: khách hàng gặp khó khăn được giãn nợ 24 tháng và được vay mới với lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VNĐ hiện nay là 7%/năm để tiếp tục sản xuất vượt qua khó khăn.

    Với nỗ lực của toàn ngành ngân hàng, dư nợ cho vay đối với ngành cá tra đã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho sản xuất, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá tra của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nông dân trên địa bàn các tỉnh khu vực ĐBSCL. Dư nợ cho vay nuôi, thu mua, chế biến, xuất khẩu cá tra tăng đều qua các năm với tỷ lệ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010-2015 đạt 9% và chiếm khoảng 50% tổng dư nợ cho vay thủy sản khu vực ĐBSCL. Đến 30.9.2016, dư nợ cho vay trong lĩnh vực này đạt khoảng 22.600 tỷ đồng, tăng 19% so với cuối năm 2015.

    NHNN đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, các địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đối với ngành cá tra (từ khâu nuôi trồng, thu mua, chế biến đến tiêu thụ, xuất khẩu) để định hướng ngành cá tra phát triển hiệu quả, bền vững.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    [​IMG]


    Mỹ: Giá tôm vùng vịnh Mexico tăng gấp đôi
    Thứ 2, 07/11/2016 | 07:46 GTM +07
    (vasep.com.vn) Tháng 9/2016, ngư dân vùng vịnh Mexico khai thác được 11,2 triệu pao tôm. Đây là mức thấp nhất trong các tháng 9 kể từ năm 2008 và là mức thấp thứ ba trong các tháng 9 kể từ năm 2000.
    Sản lượng tôm tại đây trong tháng 9 năm nay giảm 18% so với mức kỷ lục trước đó là 13,6 triệu pao.

    Tháng 9/2016, ngư dân bang Louisiana cập cảng 5 triệu pao tôm, gần như tương đương với mức 4,9 triệu pao khai thác trong tháng 9 năm ngoái.

    Ngư dân bang Texas cập cảng 4,3 triệu pao, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Ngư dân bang Alabama khai thác được 1,2 triệu pao, giảm 57% so với tháng 9/2015.

    Chín tháng đầu năm nay, ngư dân vùng vịnh Mexico khai thác được 67,3 triệu pao, mức thấp nhất trong 3 quý đầu năm kể từ năm 2010 và giảm 24% so với mức kỷ lục 88,4 triệu pao.

    Giá tôm tại tàu tháng 9 năm nay cao hơn tháng 9 năm ngoái. Giá tại tàu vùng vịnh phía tây đối với tôm cỡ 26-30 đạt 4,19 USD/pao, gấp đôi so với tháng 9 năm ngoái (2,1 USD/pao). Giá tại tàu vùng vịnh phía tây đối với tôm cỡ 41-50 đạt 2,67 USD/pao so với 1,03 USD/pao.

    Giá tại tàu vùng vịnh phía đông và phía bắc tháng 9/2016 cũng cao hơn tháng 9/2015.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    [​IMG]


    Mỹ: Tiêu thụ thủy sản bình quân tăng đáng kể
    Thứ 6, 04/11/2016 | 08:21 GTM +07
    (vasep.com.vn) Theo số liệu mới nhất từ Cục Nghề cá biển Quốc gia Mỹ (NMFS), tiêu thụ thủy sản bình quân đầu người tăng gần 1 pao so với năm 2015 lên khoảng 15,5 pao/người.
    Mức tiêu thụ này tăng 0,9 pao so với 14,6 pao trong năm 2014. Đây là năm thứ 2 liên tiếp tiêu thụ thủy sản trung bình tại Mỹ tăng. Trong đó, mức tiêu thụ thủy sản tươi và đông lạnh hiện nay là 11,5 pao, tăng 1 pao so với dự toán năm 2013.

    Ngoài ra, tiêu thụ các sản phẩm thủy sản đóng hộp cũng tăng, một phần do trong sản lượng cá hồi salmon đóng hộp trong năm 2015.

    Tiêu thụ bình quân đầu đối với các sản phẩm tươi và đông lạnh là 11,5 pao, tăng 0,6 pao so với năm 2014. Trong đó, tiêu thụ cá tươi và đông lạnh chiếm 6,5 pao, trong khi tiêu thụ động vật có vỏ tươi và đông lạnh là 5,0 pao/người.

    Tiêu thụ các sản phẩm thủy sản đóng hộp là 3,7 pao/người trong năm 2015, tăng 0,3 pao so với năm 2014. Tiêu thụ cá hun khói là 0,3 pao/người, bằng các năm trước.

    Phần lớn thủy sản tiêu thụ tại Mỹ là được NK từ các nước, năm 2015 tổng NK thủy sản vào Mỹ ước tính chiếm 90%.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    [​IMG]


    Ireland: Tiêu thụ thủy sản chế biến đông lạnh tăng
    Thứ 2, 07/11/2016 | 07:25 GTM +07
    (vasep.com.vn) Theo nghiên cứu mới đây từ Tập đoàn nghiên cứu thị trường Euromonitor, năm 2015, tiêu thụ thủy sản chế biến tại Ireland tăng so với năm trước, với doanh tổng doanh thu đạt 207 triệu USD, tăng 2,5% và khối lượng tiêu thụ đạt 17.500 tấn, tăng 1%.
    Trong phân khúc thủy sản chế biến, các sản phẩm đông lạnh có xu hướng bán chạy hơn so với các mặt hàng ướp lạnh, chủ yếu là do các nhà sản xuất cũng như các nhà bán lẻ đẩy mạnh tiếp thị các mặt hàng đông lạnh hơn. Đây cũng là các sản phẩm phù hợp với cuộc sống bận rộn, và đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng cho người tiêu dùng tại Ireland.

    Đối với các sản phẩm đông lạnh, các mặt hàng thủy sản ghi nhãn riêng đang dần chiếm lĩnh thị trường, chủ yếu là do các nhà cung cấp đang đẩy mạnh các sản phẩm cao cấp.

    Nhờ vào số lượng các nhãn hiệu riêng tăng lên, các mức giá đối với sản phẩm đông lạnh giữ ở mức ổn định.

    Trong số các thương hiệu lớn, công ty Kepak Convenience Foods cũng như công ty Green Isle Foods Ltd đang dần mất đi thị phần, trong khi công ty Birds Eye Ireland cho thấy tăng trưởng khá tốt trong năm 2015.

    Năm 2015, tổng giá trị phân phối các sản phẩm thủy sản đông lạnh từ các siêu thị tại thị trường này chiếm 61%, giảm 1% so với năm 2014. Trong khi đó, phân phối bán lẻ qua Internet tăng 1% trong năm 2015, một phần do số lượng các nhà cung cấp qua các kênh online tăng.

    Ngoài ra, tiêu thụ các sản phẩm đông lạnh từ các cửa hàng bán lẻ cũng tăng 1% trong năm 2015. Tuy nhiên, tiêu thụ từ các kênh bán tạp hóa nhỏ lẻ khác giảm 1% trong năm 2015.

    Công ty Fish Canners Ltd của Ireland tung ra thị trường nhãn hiệu mới là mặt hàng thủy sản bảo quản ở nhiệt độ phòng vào đầu năm 2015, và đây cũng là công ty đầu tiên ở Ireland sản xuất và cung cấp trong nước mặt hàng này.

    Sản phẩm này được đánh giá trên thị trường là mặt hàng có chất lượng tốt nhất, nguyên liệu có nguồn gốc từ Đại Tây Dương, đây là khu vực có sản lượng cá lớn với hàm lượng chất béo lý tưởng, phù hợp cho quá trình đóng hộp.

    Các dòng sản phẩm này bao gồm cá thu, cá trích, cá pilchards và cá hồi trout. Mặt hàng này ban đầu được phân phối tại 17 cửa hàng SuperValu ở Donegal, tuy nhiên sau đó tiếp tục được mở rộng, tăng đáng kể trong năm 2015.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    [​IMG]


    Mỹ - Thị trường nhập khẩu tôm chân trắng lớn nhất của Việt Nam
    Thứ 3, 08/11/2016 | 07:37 GTM +07
    (vasep.com.vn) Chín tháng đầu năm 2016, XK tôm Việt Nam sang Mỹ chỉ giảm nhẹ 1,5% duy nhất trong tháng 6; các tháng còn lại đều tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm 2015. Kể từ tháng 4/2016, XK tôm sang Mỹ liên tục tăng, tháng sau cao hơn tháng trước đó. Giá trị XK trong tháng 9/2016 đạt cao nhất từ đầu năm với gần 85 triệu USD, tăng 9,4% so với tháng 9/2015.
    Từ tháng 7 đến tháng 9/2016, XK tôm Việt Nam sang Mỹ dao động từ 65-85 triệu USD, cao hơn so với tất cả các tháng của 2 quý đầu năm nay. Quý III/2016, XK tôm sang Mỹ đạt 221,3 triệu USD; tăng lần lượt 51% và 45,4% so với quý II/2016 và quý I/2016; tăng 17,2% so với quý III/2015.

    Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, giá trị XK tôm sang thị trường này đạt 520,2 triệu USD; tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2016. Mỹ là thị trường NK tôm lớn nhất của Việt Nam, chiếm tỷ trọng 23% tổng XK tôm Việt Nam trong 9 tháng đầu năm nay.

    Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng NK tôm từ Việt Nam do nhu cầu thị trường này tăng trong khi các nguồn cung khác cho Mỹ như Ấn Độ, Indonesia, Ecuador, Thái Lan đều gặp khó khăn về nguồn cung nguyên liệu dẫn tới giá XK tăng. Mỹ cũng đang tăng nhu cầu NK tôm sú trong khi sản lượng thu hoạch tôm sú ở Ấn Độ và Indonesia đều giảm. Hiện cũng là thời điểm các nhà hàng và các hãng bán lẻ ở Mỹ tung ra các chiến lược quảng cáo, xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ tôm của người tiêu dùng.

    Tôm chân trắng chiếm ¾ tổng XK tôm sang Mỹ

    Mỹ cũng là thị trường NK tôm chân trắng lớn nhất của Việt Nam chiếm tỷ trọng 75% tổng NK tôm từ Việt Nam; tôm sú chiếm 22% và tôm biển 3% trong 9 tháng đầu năm nay. Trong giai đoạn này, tôm chân trắng chế biến (HS 16) XK từ Việt Nam sang Mỹ gấp 1,8 lần tôm chân trắng sống/tươi/đông lạnh (HS 03). Trong khi Mỹ chủ yếu NK tôm sú sống/tươi/đông lạnh (HS 03) từ Việt Nam với giá trị XK mặt hàng này cao gấp 3,4 lần so với tôm sú chế biến (HS 16).

    Trước năm 2011, Việt Nam chủ yếu XK tôm chân trắng nguyên liệu đông lạnh sang Mỹ. Từ năm 2011 trở đi, với chính sách hỗ trợ của nhà nước, DN tập trung đầu tư máy móc hiện đại, công nghệ chế biến phát triển. Giá trị XK tôm chân trắng chế biến luôn cao hơn so với tôm chân trắng nguyên liệu đông lạnh.

    Năm 2013, tôm chân trắng đã lần đầu tiên vượt qua tôm sú về giá trị XK sang Mỹ. Năm 2013 đánh dấu ngành tôm nuôi nước lợ của Việt Nam phục hồi sản xuất, được mùa, được giá, kiểm soát tốt dịch bệnh EMS và xác định được hướng phát triển rõ ràng, đặc biệt là tôm chân trắng.

    Kinh tế suy thoái tại đã làm thay đổi xu hướng và thói quen tiêu dùng của người dân Mỹ. Năm 2013, báo cáo thị trường tôm cho thấy người tiêu dùng nước này đã chuyển sang sử dụng tôm chân trắng thay thế tôm sú và tiếp tục duy trì xu thế này trong những năm sau đó.

    Năm 2013, Mỹ đã trở thành thị trường tiêu thụ tôm chân trắng số 1 của Việt Nam. Nguồn cung tôm chân trắng từ Thái Lan giảm mạnh do ảnh hưởng của EMS, Việt Nam và Ấn Độ đã trở thành nguồn cung thay thế nhờ sản lượng tôm chân trắng của cả 2 nước này đều tăng mạnh.

    Kể từ 2013 đến 2015, tỷ trọng tôm chân trắng XK sang Mỹ luôn cao hơn tôm sú. Thời điểm này, giá trị XK tôm chân trắng luôn gấp gần 3 lần so với tôm sú. Trong 10 năm (2006-2015), XK tôm chân trắng đạt mức cao kỷ lục vào năm 2014 với 775,7 triệu USD; chiếm gần 73% tổng giá trị XK tôm của Việt Nam sang Mỹ.

    Mặc dù bị ảnh hưởng bởi kết quả cuối cùng thuế chống bán giá trong POR10 khá cao, XK tôm sang Mỹ quý cuối năm nay dự kiến chưa bị ảnh hưởng nhiều và vẫn tiếp tục tăng.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Xuất khẩu thủy sản hưởng lợi nhất nhờ FTA giữa Việt Nam và EAEU
    THẠCH HUÊ (TTXVN/VIETNAM+) 06/11/2016 09:11 GMT+7Bản in

    [​IMG]Chế biến sản phẩm tôm phục vụ xuất khẩu. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

    Kể từ tháng 10/2016, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh kinh tế Á-Âu chính thức có hiệu lực sau hơn 2 năm đàm phán. Gần 90% dòng thuế được cắt, giảm thuế quan nhập khẩu, trong đó, hơn 59% dòng thuế được xóa bỏ ngay.

    Đây là lợi thế lớn cho Việt Nam trong việc cạnh tranh với các nước khác trên thế giới, khi xuất khẩu hàng hóa vào thị trường các nước thuộc Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU).

    Thủy sản sẽ là ngành có lợi thế nhiều nhất. Mức thuế suất thuế nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam giảm từ 10% xuống còn 0%, trong đó có nhóm hàng thủy sản chế biến.

    Việt Nam cũng đã đạt được quy tắc xuất xứ linh hoạt đối với một số sản phẩm thủy sản chế biến, đóng hộp như cá ngừ, tôm... Tuy nhiên, đây lại là nhóm mặt hàng mà Việt Nam còn thiếu nguyên liệu.

    Ngoài ra, 5% các dòng thuế còn lại là các mặt hàng thủy sản mà Việt Nam không có thế mạnh xuất khẩu.

    Trong khi đó, các mặt hàng nông, lâm sản lại là ngành ít được hưởng lợi. Cụ thể, với mặt hàng gạo, EAEU chỉ cho phép mức hạn ngạch xuất khẩu của Việt Nam là 10.000 tấn/năm với thuế suất 0% và áp dụng mức thuế suất tối huệ quốc (MFN) ngoài hạn ngạch thay vì 0%. Như vậy, lợi thế cho mặt hàng gạo là không nhiều. Đó là chưa kể, sản lượng gạo xuất khẩu hàng năm của Việt Nam phụ thuộc vào nhu cầu nhập khẩu của các nước thuộc EAEU

    Không chỉ mặt hàng gạo, Hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và EAEU cũng không cam kết giảm thuế đối với chè xanh đóng gói dưới 3kg. Càphê, hồ tiêu chỉ áp dụng thuế 0% với nguyên liệu thô từ Việt Nam.

    Như vậy, có thể thấy các mặt hàng chè, hồ tiêu và càphê, những thế mạnh của Việt Nam, muốn xuất khẩu mang lại giá trị cao thì phải chế biến sâu, nhưng các sản phẩm này chỉ được hưởng lợi thuế 0% ở những sản phẩm thô, còn chế biến sâu không được hưởng lợi./.

Chia sẻ trang này