HVG tương lai doanh nghiệp thủy sản hàng đầu!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by dongtay79, Oct 22, 2016.

906 người đang online, trong đó có 362 thành viên. 14:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. orenburg

    orenburg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 2, 2012
    Likes Received:
    560
    ai múc hvg hôm qua mất mẹ nó 1 giá đến nơi rồi
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Đúng là quá bất công cùng cực!
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Giá nuôi bay cao không còn để bán kí hợp đồng 180 triệu đô tương ứng 3700 tỉ....chỉ trung quốc không!
    http://cafef.vn/xuat-khau-ca-tra-sang-thi-truong-trung-quoc-tang-vot-2016110708203484.chn

    Thứ 2, 07/11/2016, 08:20

    Xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc tăng vọt
    Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam, trong đó nổi bật là cá tra đã ký được hợp đồng xuất khẩu số lượng lớn tại Hội chợ nghề cá Trung Quốc lần thứ 21vừa diễn ra tại thành phố Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông-Trung Quốc), từ ngày 2-4/11.

    Đây là hội chợ chuyên ngành thủy sản, được tổ chức thường niên, có quy mô lớn nhất châu Á…Nhu cầu nhập khẩu thủy sản tăng vọt khiến nhiều doanh nghiệp Việt Nam phải ngưng nhận đơn hàng do lo ngại không đủ nguyên liệu cung cấp.

    Khác với thường lệ hội chợ các năm trước, Trung Quốc được biết đến là nhà xuất khẩu thủy sản, thì ngược lại, năm nay, các doanh nghiệp xuất khẩu cho biết nước này đang trở thành nhà nhập khẩu thủy sản lớn nhất. Nguyên nhân là do sản lượng thủy sản đánh bắt, nuôi trồng của nước này bị sụt giảm mạnh suốt từ năm 2015 đến nay. Nhà nhập khẩu Trung Quốc có nhu cầu mua các mặt hàng, như tôm, cá, mực…từ các nước có nguồn gốc nuôi trồng và đánh bắt lớn như Aixelen, Ecuadua, Chi Lê, Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á.

    Đối với con cá tra, nhu cầu Trung Quốc vẫn rất lớn để phục vụ cho mua tiêu thụ lễ tết cuối năm. Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, sản lượng xuất khẩu cá vào Trung Quốc liên tục tăng trưởng cao từ đầu năm 2016. Trong tháng 8 và 9/2016, xuất khẩu cá tra sang thị trường này đạt mức đỉnh 30,9 triệu USD và 30 triệu USD. Tính đến hết tháng 9/2016, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc – Hồng Kông đạt 201,9 triệu USD, tăng 75,6% so với cùng kỳ năm trước. Sau nhiều tháng tăng trưởng không ngừng, Trung Quốc đã vượt EU trở thành thị trường nhập khẩu cá tra lớn thứ 2 của Việt Nam. Đứng đầu vẫn là thị trường Mỹ, với tổng giá trị đạt 286,8 triệu USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước.

    Thực tế, nhiều nhà nhập khẩu Trung Quốc cũng khẳng định việc mua hàng tại hội chợ Thanh Đảo chỉ mới bắt đầu cho việc nhập khẩu sản phẩm thủy sản phục vụ nhu cầu từ tháng 12/2016 đến hết tháng 3 năm sau. Không chỉ khách hàng Trung Quốc, các nhà nhập khẩu từ các nước châu Âu, Mỹ, Nam Mỹ…cũng đến hội chợ tìm kiếm nguồn hàng và họ đều có nhu cầu nhập khẩu cá tra đến hết tháng 3/2017. Hiện nay, các nhà nhập khẩu đang có nhu cầu mua cá loại từ 500gram đến 2 kg.

    Có mặt tại hội chợ Thanh Đảo vừa qua, ông Dương Ngọc Minh, Phó chủ tịch Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Tổng giám đốc công ty cổ phần Hùng Vương, cho hay, những thông tin cho rằng doanh nghiệp đã mua đủ cá cho hợp đồng xuất khẩu đến cuối năm 2016 là cần phải xem lại. Bởi vì qua hội chợ cho thấy, nhu cầu nhập khẩu cá tra từ Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới chỉ mới khởi động. Riêng thị trường Trung Quốc, họ có nhu cầu thực sự chứ không phải đầu cơ hay có mục đích gì cả. Do đó, một điều chắc chắn là từ nay đến quý 1/2017, lượng nguyên liệu cá tra dành cho xuất khẩu của Việt Nam sẽ thiếu nghiêm trọng do nhu cầu nhập khẩu gian đoạn này đều tăng ở hầu hết thị trường, đặc biệt là châu Á tăng gấp đôi.

    Khách hàng đến tham quan và ký hợp đồng mua cá tra Việt Nam tăng mạnh

    “Đồng NDT đang mất giá nhưng giá giao dịch cá tra vào Trung Quốc đã tăng khoảng 15% cho những đơn hàng mua số lượng lớn, xếp hàng từ tháng 11/2016 đến tháng 3/2017 và Trung Quốc lại có nhu cầu tăng lượng nhập khẩu lên gấp đôi, chứng tỏ thị trường này đang thiếu hụt thực phẩm rất lớn”, ông Minh phân tích.

    Đề cập đến công ty Hùng Vương, theo ông Minh, đến ngày thứ 2 diễn ra hội chợ đã quyết định ngưng nhận đơn hàng của khách hàng mới, do nhà máy đã chạy hết công suất. Từ quý 4 năm nay đến quý 1 năm tới, Hùng Vương và công ty con Agrifish đã ký hợp đồng xuất khẩu trị giá trên 180 triệu USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2014-2015 và giá cũng tăng so với quý trước.

    “Diễn biến thời tiết mưa nhiều cộng với mùa lạnh năm nay đến sớm hơn khiến cá tra chậm lớn, điều này càng làm cho sản lượng nguyên liệu hụt nhanh hơn!”, ông Minh thông tin thêm.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Giá xuất khẩu sang mỹ thì tăng cao nhất 2 năm!
    http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-...tuoi-sang-my-tang-cao-nhat-2-nam-3474917.html

    Giá cá tra tươi sang Mỹ tăng cao nhất 2 năm

    Thứ ba, 27/9/2016 | 13:51 GMT+7
    Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, tháng 8 kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 156,4 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng, xuất khẩu mặt hàng này đạt 1,08 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015. Hiện Mỹ là thị trường nhập khẩu cá tra đứng đầu với giá trị 8 tháng đạt 254,5 triệu USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2015.

    Giá nhập khẩu cá tra phile tươi của Mỹ trong những tháng đầu năm có xu hướng tăng cao, dao động từ 6 đến trên 7 USD một kg. Đây là mức giá cao nhất trong 2 năm trở lại đây.

    Trong khi thị trường Mỹ tăng mạnh thì kim ngạch xuất cá tra sang thị trường EU trong 8 tháng đạt 177,3 triệu USD, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm 2015. EU hiện là thị trường nhập khẩu đứng thứ 2 chiếm 16,4% tỷ trọng. Tuy nhiên, xuất khẩu cá tra sang thị trường EU đang có dấu hiệu giảm dần trong thời gian gần đây. Giá nhập khẩu trung bình mặt hàng này của EU quanh mức 2-2,2 euro một kg, mức giá này thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015 nhưng lại cao hơn giá của năm 2014.
  5. Congtyhongha

    Congtyhongha Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 19, 2016
    Likes Received:
    1,440
    Sáng đánh xuống nó ăn nốt.Tin Tpp ra rồi.Hvg nó dựa vào tin xấu là brazin ngừng nhập cá nhưng mà mọi người lại thi nhau bán xuống vì kết quả.kinh doanh nhưng dù sao bọn nó vẫn mua được khá hàng rẻ.Giá dưới.mênh thì cứ giữ đi.Chiều có khi nó lại cho qua 10 đó.Giờ chẳng có hàng rẻ nữa.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Nguyên liệu thì thiếu chỉ HVG là mạnh nhất mà giá giảm thê thảm...chỉ biết kêu trời!

    Giá cá tra nội địa tăng mạnh để phục vụ đơn hàng cuối năm
    VietNambiz
    26/10/2016
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Các doanh nghiệp tích cực thu mua cá tra trong tháng 10 để phục vụ các hợp đồng cuối năm với mức giá cao nhất từ 22.200 đồng đến 22.500 đồng/kg, tăng khoảng 2.000 đồng đến 3.000 đồng so với tháng trước.
    [​IMG]
    Giá cá tra nguyên liệu trong tuần thứ ba của tháng 10 (Nguồn: Bộ NN&PTNT)
    Theo Bộ NN&PTNT, nhờ nhu cầu tiêu thụ cá tra tại một số nước nhập khẩu tăng để phục vụ cho Giáng sinh và Năm Mới, trong khi nguồn cung lại không dồi dào nên giá cá tra lên cao nhất từ đầu năm đến nay.

    Ước tính diện tích cá tra 10 tháng vừa qua của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tăng 4% lên 5.352 ha so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, sản lượng thu hoạch ước đạt 996.076 tấn, cũng tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

    Ước tính sản lượng nuôi cá tra tại một số tỉnh cũng tăng trong 10 tháng vừa qua.

    [​IMG]
    Sản lượng cá tra trong 10 tháng tại một số tỉnh ước tính tăng so với cùng kỳ
    Bộ cũng cho hay, giá cá tra tăng trở lại không chỉ giải phóng được hàng tồn kho mà còn góp phần giữ ổn định diện tích nuôi cá tra tại các địa phương trong thời gian tới. Giá cá tăng giá trở lại có thể nhờ nhu cầu thị trường xuất khẩu tăng trong những tháng cuối năm để chuẩn bị đón Năm mới 2017.

    Giới chuyên môn cho rằng, khó dự đoán giá cá tra nguyên liệu sẽ duy trì ở mức cao trong bao lâu. Người nuôi cá cũng nên thận trọng không vì giá tăng mà ào ạt tăng diện tích nuôi trở lại, dẫn đến hậu quả là dư thừa.

    Ngoài ra, giá cá tra giống hiện cũng tăng mạnh theo giá cá nguyên liệu lên 27.000 đồng/kg, tăng khoảng 9.000 đồng so với thời điểm 3 tháng trước.

    Theo thống kê từ Bộ NN&PTNT, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 10 ước đạt 687 triệu USD. Tính chung trị xuất khẩu thủy sản 10 tháng vừa qua tăng 6%, lên 5,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Chịu không nổi mấy tháng nay ngày càng giảm...trong khi tất cả các thứ đều tốt!

    “Cò cá” bắt tay thương lái Trung Quốc lùng sục mua cá tra non

    [​IMG]Thuận Hải [​IMG]Thứ Năm, ngày 10/11/2016 19:00 PM (GMT+7)

    (Dân Việt) Diện tích, sản lượng cá tra sụt giảm trong 10 tháng đầu năm dẫn tới thiếu hụt nguyên liệu cho chế biến, xuất khẩu. Đã xuất hiện tình trạng “cò cá” bắt tay với thương lái Trung Quốc lùng sục mua cả cá tra “non” để xuất khẩu. Thế nhưng, cũng có tình trạng, tại một số vùng nguyên liệu, “cò cá” tung giá rồi bỏ đi biền biệt khiến nông dân mỏi mắt chờ...



    Nơi nhộn nhịp, nơi mỏi mắt trông

    Suốt tháng 10 vừa qua là những ngày phấn khởi của bà con nuôi cá tra ở ĐBSCL. Giá cá tăng từ 18.500 đồng/kg lên 22.500 đồng/kg, thậm chí cao hơn. Nhưng từ đầu tháng 11 đến nay, giá cá dù vẫn “đứng” ở mức cao nhưng nhiều vùng nuôi lại vắng bóng thương lái.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Cá tra đang đứng ở giá cao nhưng nông dân vẫn rất khó bán được hàng. Ảnh: T.H

    Nhiều loại cá nuôi đồng loạt giảm giá

    Khác với cá tra, bà con nuôi một số loại cá khác ở ĐBSCL đang dở khóc dở cười khi giá tụt giảm mạnh. Tại An Giang, giá thu mua cá lóc chỉ còn 22.000 đồng/kg, trong khi giá thành xấp xỉ 30.000 đồng/kg, giá cá nàng hai giảm từ 70.000 đồng/kg hồi năm ngoái xuống còn 28.000 – 30.000 đồng/kg trong khi giá thành cũng xấp xỉ 38.000 – 40.000 đồng/kg.





    Ông Nguyễn Hữu Nguyên – Chủ nhiệm HTX Thủy sản Châu Phú (An Giang), buồn bã kể, đầu tháng 9 vừa qua mấy hầm cá của gia đình tới ngày xuất bán. Đợi mãi giá cá không nhích lên được, ông đành đồng ý bán với giá 18.000 đồng/kg, chấp nhận lỗ vì dưới giá thành.

    Nhưng chỉ chưa đầy 2 tuần sau, giá cá vọt lên đến 20.000 đồng/kg, rồi 21.000 đồng/kg khiến cả vùng An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ đều nhộn nhịp, xôn xao chuyện giá cá. Đến cuối tháng 10, có thời điểm giá cá tra nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu lên đến 22.000 – 22.500 đồng/kg. Thương lái lùng sục đi hỏi mua cá khắp nơi. Nhiều hộ nuôi lên kế hoạch bán cá.

    Rồi 10 ngày trở lại đây, vùng Châu Phú bặt tăm bóng dáng người mua cá. Ông Nguyên còn vài hầm cá sắp tới ngày thu hoạch nhưng từ sáng tới chiều, ngóng hoài không thấy ai tới hỏi mua. Ông Nguyên vừa lo giá sẽ quay đầu giảm, vừa lo cá sẽ quá lứa mà không bán được, lỗ chồng lỗ.

    Cách nhà ông Nguyên vài căn, nhà ông Chín Chẩn cũng đang “khóc đứng khóc ngồi” vì cả trăm tấn cá tra đã quá lứa mà không kiếm được người mua. Thông thường, cá đạt 0,8 – 0,9kg/con thì đã xuất bán, thế nhưng cá nhà ông có hầm đã đạt xấp xỉ 4kg/con.

    Trong khi đó, theo phản ánh của một số doanh nghiệp tại Cần Thơ, nguồn nguyên liệu cá tra cho chế biến xuất khẩu lại đang thiếu trầm trọng. Hiện tại, đã có một số doanh nghiệp nhỏ lẻ bắt tay với thương lái Trung Quốc tìm kiếm và thu mua cá tra cỡ nhỏ từ 0,3 – 0,4kg/con.

    Tại Tiền Giang, tình trạng trên cũng manh nha khi một số nhà máy chế biến nhỏ lẻ liên doanh với Trung Quốc bán cá loại 0,7kg/con với số lượng lớn khiến nguồn nguyên liệu cá tra cho xuất khẩu bị hụt mạnh.

    Thiếu nguyên liệu đến quý I năm sau?

    Nhiều ý kiến cho rằng, nguồn cá tra hiện đã cạn, các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguyên liệu đến hết quý I năm sau.

    Báo cáo của Bộ NNPTNT, 9 tháng đầu năm 2016, tổng diện tích nuôi cá tra đạt trên 5.100ha, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng thu hoạch tăng khoảng 2,5%. Trong khi đó, số lượng cá giống nuôi ước đạt gần 1,4 tỷ con, giảm đến 11% so với cùng kỳ năm 2015.

    Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cũng cho biết, đến hết tháng 9.2016, tổng sản lượng cá tra thu hoạch của vùng ĐBSCL đạt 860.900 tấn. Như vậy, theo cân đối, những tháng cuối năm 2016, vùng ĐBSCL chỉ còn chưa đầy 300.000 tấn cá nguyên liệu. VASEP cho rằng, với số lượng này, nguyên liệu cá tra cho chế biến xuất khẩu có thể thiếu hụt cho đến hết quý I.2017

    Ông Trần Toại - thương lái thu mua cá tại Tiền Giang cho biết, nhu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc dịp cuối năm đang tăng cao nên cần nhiều nguyên liệu cho chế biến. Thế nhưng, nguồn cá trong dân không còn nhiều, phải “lùng sục” khắp nơi thì mới mua được cá như đặt hàng của doanh nghiệp.

    Còn theo ông Nguyễn Hữu Nguyên, suốt một thời gian dài việc nuôi cá rất bấp bênh nên rất nhiều hộ đã chuyển sang nuôi cá lóc, cá điêu hồng, cá nàng hai… Các cơ sở sản xuất cá tra giống cũng teo tóp dần. Hiện vùng An Giang, Đồng Tháp, giá cá giống đã tăng 7.000 – 9.000 đồng so với thời điểm 3 tháng trước đó nhưng lượng cá giống ước hụt từ 15 - 20%. Nhiều hộ muốn thả nuôi mới cũng không tìm mua được cá giống đủ chất lượng.

    Lý giải tình trạng loạn thiếu hụt nguyên liệu và một số thương nhân lùng sục mua cá cỡ nhỏ để xuất khẩu sang Trung Quốc, VASEP cho rằng, từ quý III năm nay, nhu cầu mua cá tra Việt Nam của thị trường Trung Quốc tăng mạnh. VASEP dự báo, trong quý IV và quý I.2017, xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng thêm từ 15-30% so với cùng kỳ năm 2016.
  8. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 20, 2014
    Likes Received:
    18,629
    HVG múc giá này cứ kê gối ngủ khỏi cần ngó nghiêng bảng
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Trong khi còn miếng đất lãi gấp đôi gấp ba nếu như ông minh nói từ tận 2015 là lãi hơn 600 tỉ hiện giờ là hơn 800 tỉ vậy mà nó vẫn giảm!

    Tôi quyết tâm năm 2015, 2 khu đất ở 765 Hồng Bàng và 94 – 92 Phạm Văn Hổ phải kiếm được đối tác để xây dựng. Đây là thời điểm đầu tư xây dựng trên 2 khu đất đó. Chứ giờ bán ngay thì lợi nhuận cũng phải gấp đôi. Giá tôi mua và định giá của công ty định giá miền Nam đã gấp 3 lần rồi, nếu tôi bán gấp đôi thì rất nhiều người mua. Tôi mua đất từ 2007 với giá rất rẻ.



    Ông Dương Ngọc Minh giải đáp thắc mắc về Hùng Vương (HVG)
    Thứ 5, 02/04/2015 | 08:30 GTM +07
    Báo điện tử Trí thức trẻ đã kết hợp với Kênh thông tin tài chính kinh tế CafeF tổ chức Chương trình giao lưu trực tuyến "60 phút cùng doanh nghiệp". Tại buổi giao lưu này, ông Dương Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thủy sản Hùng Vương đã chia sẻ hàng loạt thắc mắc của nhà đầu tư về hoạt động kinh doanh, đầu tư, chiến lược của Hùng Vương (HVG) nói chung và cổ phiếu HVG nói riêng. Dưới đây là các thắc mắc đã được ông Minh trả lời tại buổi tọa đàm.
    Nhiều nhà đầu tư:

    Ông có thể nói về đối thủ cạnh tranh của Hùng Vương hiện nay không?

    Ông Dương Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thủy sản Hùng Vương

    Đối thủ cạnh tranh của HVG không chỉ trong nước mà nước ngoài có cùng sản phẩm, sản xuất như Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan.

    Nói về cá tra, chúng tôi không có đối thủ vì cơ sở nuôi trồng, chế biến xuất khẩu là Hùng Vương hoàn toàn khép kín, nhập về chế biến và nuôi trồng.

    Ở Việt Nam, chúng tôi khẳng định việc nuôi cá tra của Hùng Vương là nuôi công nghiệp. Bộ máy đã ổn định, con người ổn định, công việc ổn định, đã qua tổng kết và đánh giá.

    Con tôm chúng tôi cũng có lợi thế về đầu vào, đầu ra. Vấn đề trong ngành tôm phải có sản phẩm giá trị gia tăng thì mới có thể cạnh tranh được. Sao Ta (FMC) là chuyên (gần 50%) sản phẩm giá trị gia tăng xuất khẩu cho các thị trường khó tính như Nhật, châu Âu, Mỹ. Tắc Vân cũng bán sản phẩm cho Nhật.

    Ngành tôm chúng tôi mới bước vào 3 năm, dù kinh nghiệm gần 30 năm, nên chúng tôi phải chuẩn hóa. Mục tiêu của HVG cho các Doanh nghiệp tôm là tăng giá trị gia tăng. Tôi tin ở Việt Nam nhiều nhà máy chế biến nhưng nhà máy chế biến sản phẩm giá trị gia tăng.

    Với các doanh nghiệp trong nước, cùng ngành nghề tôi cho rằng Sao Ta sẽ là số 1. Hiện giá xuất khẩu của Sao Ta đang cao nhất vì có lợi thế về sản phẩm giá trị gia tăng.

    Tôi khẳng định, ở Việt Nam các doanh nghiệp phải đi vào sản phẩm giá trị gia tăng chứ không phải sản phẩm thô. Người dân chuyển thói quen từ chợ vào siêu thị, đồng nghĩa sản phẩm của chúng ta phải sẵn sàng ở siêu thị. Sao Ta và Tắc Vân cũng sẽ đưa sản phẩm vào siêu thị.

    Nguyễn Kiến Khang:

    Trong ngắn hạn, Hùng Vương có kế hoạch phát triển thêm mảng kinh doanh mới hay thực hiện những thương vụ M&A mới nào không? Ông từng mô tả chiến lược M&A của mình là “M&A thân thiện”. Ông có thể chia sẻ những bí quyết để thực hiện được chiến lược này?

    Ông Dương Ngọc MinhChủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thủy sản Hùng Vương

    Việc M&A thân thiện, trước hết tôi phải chọn người lãnh đạo Doanh nghiệp trung thực, nội bộ ổn định và sau đó tôi sẽ đặt câu hỏi tại sao doanh nghiệp không ăn nên làm ra. Cái yếu của DN đó là thiếu vốn hay không có người cầm trịch? Chúng tôi mới đưa vào tầm ngắm để thương lượng thu mua.

    Trước khi mua, tôi cũng gặp Ban giám đốc để nói chuyện: Nếu tôi mua công ty và giao cho anh, anh sẽ làm gì? Anh có thích tôi về công ty này làm hay không? Và nếu tôi về, tôi cũng nói sẽ làm những gì cho công ty, cái lợi cho ban giám đốc cũ cũng phải rõ ràng. Thỏa thuận được thì tôi mới mua.

    Nếu thấy nội bộ không ổn thì tôi sẽ không mua.

    Chúng tôi tham gia nhưng điều hành thì chỉ định hướng. Ví dụ như Việt Thắng, việc điều hành là của tổng giám đốc nhưng riêng việc mua bánh dầu đậu nành thì Hùng Vương quyết định.

    Tống Quỳnh Trang:

    Ông đánh giá đầu tư vào nông nghiệp sẽ như thế nào?

    Ông Dương Ngọc MinhChủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thủy sản Hùng Vương

    Việc đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đang nở rộ, tôi cho rằng đây là điều rất tốt. Những doanh nghiệp lớn của Việt Nam chuyển hướng đầu tư vào nông nghiệp thì quá tốt. Hiện nay có một mình HVG chống chọi với các doanh nghiệp FDI, nay có thêm các doanh nghiệp khác thì sẽ nâng cao sức mạnh doanh nghiệp Việt, tạo ra sự đối trọng với DN nước ngoài. Nếu không, người nông dân sẽ bị thiệt.

    Chỉ có giá thức ăn cho cá không điều tiết được do phải nhập từ nước ngoài. HVG đang nắm điều tiết nhưng biên lợi nhuận không cao.

    Tỷ phú của C.P đi từ thức ăn. Việc đầu tư vào ngành nông nghiệp mà đúng hướng thì sẽ hiệu quả lắm. Đúng hướng là phải tạo ra được chất lượng sản phẩm – đó là tiêu chí đầu tiên. Hùng Vương bỏ ra 3 năm liền (2011 – 2013) để đầu tư cho Việt Thắng.

    Chúng tôi đã hy sinh rất nhiều khi giá bánh dầu đậu nành mua về giá 14.000 đồng rồi bán cho Việt Thắng 12.000 đồng để phát triển Việt Thắng. Phải “chịu đấm ăn xôi” mới hưởng lợi, còn nếu hôm nay đầu tư, mai có lợi thì tôi không tin.

    Tiêu chí của Việt Thắng là chất lượng và thị phần chứ không phải lợi nhuận.

    Hùng Vương ưu ái Việt Thắng vì bản thân doanh nghiệp này có thặng dư để lại, có lợi trong việc vay vốn Ngân hàng. Việc ưu đãi giá của HVG cho Việt Thắng đã tạo nên sức mạnh so Việt THắng ngày hôm nay.

    Đoàn Mạnh Hùng:

    Tôi là 1 cổ đông của HVG, Xin ông Minh nói rõ hơn về kế hoạch kinh doanh con tôm được không?

    Ông Dương Ngọc MinhChủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thủy sản Hùng Vương

    Các thị trường mang tính truyền thống nên khó chuyển thị trường. Ví dụ cá tra có Trung Quốc đang là thị trường mới nổi. Trong thủy sản, cá tra không bị ảnh hưởng như tôm. Các đồng tiền mất giá nhưng đầu vào của cá tra năm 2015 thấp hơn đầu vào của 2014 khoảng 10% vì giá thức ăn chăn nuôi giảm. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp cá tra cạnh tranh được với các sản phẩm khác.

    Năm 2015, doanh số xuất khẩu không bị ảnh hưởng, chỉ đắn đo con tôm có bị ảnh hưởng hay không. Nếu giá vẫn còn cao thì kim ngạch xuất khẩu tôm năm nay không đạt được như năm 2014.

    Riêng về chỉ đạo của công ty HVG đối với các công ty tôm là phải nắm bắt thị trường, chuyển nhanh, tăng cường chuyển sang sản phẩm giá trị gia tăng.

    Sản phẩm thô khó cạnh tranh với Indonesia, Thái Lan… vì họ có lợi thế về thuế.

    Nhưng hàng giá trị gia tăng thì Việt Nam có lợi thế hơn.

    Hàng giá trị gia tăng với tôm chiếm khoảng 30% tổng xuất khẩu và không phải đơn vị nào cũng làm được, ví dụ như Minh Phú, hay các doanh nghiệp lớn, có uy tín. Mỗi khi bán hàng, khách mua hàng họ phải tìm hiểu doanh nghiệp trên 1 năm và họ phải order xong mới mua.

    Nhiều nhà đầu tư:

    Ông có thể cho biết tình hình kinh doanh quý 1 của HVG hay không?

    Ông Dương Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thủy sản Hùng Vương

    Trong Quý 1/2015, Thức ăn Việt thắng tăng trưởng 45% doanh thu.

    Doanh số của HVG so với quý 1/2014, tăng 15% nhưng lợi nhuận cũng “same same”, đến khoảng ngày 10/4 này sẽ có kết quả cụ thể.

    Về tôm thì quý 2 mới hợp nhất do phải đợi sự cho phép của UBCK, thời gian chào mua công khai là tháng 4.

    Chu Quốc Tuấn:

    Với cương vị là phó chủ tịch Vasep, ông đánh giá thế nào về triển vọng ngành thủy sản năm nay? Vasep có đề xuất gì với Bộ Nông nghiệp, với Chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp hay không?

    Ông Dương Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thủy sản Hùng Vương

    Cuộc họp ngày 31 với Bộ nông nghiệp, VASEP cũng có những kiến nghị.

    Thế giới trong vòng 1 tháng qua có sự biến động mạnh về tỷ giá để đẩy mạnh xuất khẩu trong khi VND không phá giá nên khó cạnh tranh. Để cạnh tranh được thì phải tiết giảm chi phí, đầu tư công nghệ mới nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có thể đầu tư mới.

    Vasep kiến nghị những ngành hàng mang tính chất nông nghiệp xuất khẩu thì Bộ Nông nghiệp có hỗ trợ về lãi suất. Nó không ảnh hưởng đến vấn đề tiền tệ của quốc gia.

    Nhìn chung hiện tại chưa có ảnh hưởng lớn đến ngành xuất khẩu thủy sản, kể cả tôm và cá. Ngành tôm thì đang ảnh hưởng bởi Ấn Độ đang trong mùa thôi. Quý 1/2015 so với 2014, xuất khẩu thủy sản giảm 25% do đồng yên mất giá. Mất từ năm 2014, tiếp tục là đồng EUR mất giá. Điều này làm xáo trộn việc xuất khẩu.

    Nhận định của chúng tôi là tình hình có khó khăn nhưng có thể từ quý 3 trở đi, chúng ta sẽ có thuận lợi. Lý do là vì ngành tôm Ấn Độ hiện nay đang có áp lực do không có nhà máy chế biến, kho lưu trữ gây e dè cho nhà nhập khẩu. Tháng 4 này Ấn Độ hết mùa vụ, đi vào mùa mới trong khi đó ngành tôm VN có cơ sở chế biến và kho.

    Nhìn tổng thể, ngành thủy sản năm nay tiêu chí 8 tỷ USD là hơi khó.

    Nhà đầu tư:

    HVG có dự định kêu gọi đối tác ngoại không?

    [​IMG]

    Ông Dương Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thủy sản Hùng Vương

    Trong kinh doanh, chúng tôi phải mở cửa gọi các nhà đầu tư trong hay ngoài nước.

    Nếu nhà đầu tư nước ngoài phải đủ 2 tiêu chí để vào HVG: Đổ tiền cho chúng tôi kinh doanh thì không ưu tiên, nhưng nếu bỏ tiền cùng kinh doanh, có những kênh giới thiệu cho việc tiêu thụ sản phẩm thì sẽ ưu tiên.

    Với Hùng Vương tiêu chí lựa chọn phải là bỏ tiền nhưng cùng ngành nghề.

    Ví dụ, có quan hệ ở một quốc gia để tiêu thụ sản phẩm, hoặc để tôi đầu tư vào các nơi khác thì đó là ưu tiên.

    Còn đổ tiền mua cổ phần cổ phiếu hưởng lãi thì Hùng Vương sẽ xem xét. Việc đầu tư này không có lợi cho nhà đầu tư hiện hữu nên chúng tôi không làm.

    An Huy:

    Ông có thể cập nhật về tình hình dự án bất động sản tại An Lạc (book value hiện tại khoảng 10 triệu USD trên CĐKT của HVG?

    Ông Dương Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thủy sản Hùng Vương

    Tôi mệnh Hỏa, làm nghề tôm cá liên quan đến Thủy, thức ăn là Mộc, còn đất đai là Thổ nên chưa được ưng ý.

    Tôi quyết tâm năm 2015, 2 khu đất ở 765 Hồng Bàng và 94 – 92 Phạm Văn Hổ phải kiếm được đối tác để xây dựng. Đây là thời điểm đầu tư xây dựng trên 2 khu đất đó. Chứ giờ bán ngay thì lợi nhuận cũng phải gấp đôi. Giá tôi mua và định giá của công ty định giá miền Nam đã gấp 3 lần rồi, nếu tôi bán gấp đôi thì rất nhiều người mua. Tôi mua đất từ 2007 với giá rất rẻ.

    Có nhiều đối tác đang muốn tham gia nhưng tôi chưa thể tiết lộ.

    Nhiều nhà đầu tư:

    Tôi là nhà đầu tư dài hạn. Tại các ĐHCĐ, ông đều nói rằng đầu tư vào HVG là đầu tư dài hạn, nhưng cổ tức vẫn thấp, giá cổ phiếu cũng thấp, thì giá trị dài hạn của công ty là ở đâu?

    Ông Dương Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thủy sản Hùng Vương

    Nếu nhà đầu tư nào nói đã đầu tư lâu dài mà đặt câu hỏi này thì không thể là nhà đầu tư lâu dài. Tất cả những nhà đầu tư đã theo HVG lâu dài đều có lời hết.

    Năm 2009, khi HVG lên sàn, lúc đó chỉ số VN-Index khoảng 625 điểm, giá trị cổ phiếu HVG trên sàn là 57.500 đồng. Vốn điều lệ của HVG lúc đó là 600 tỷ và vốn hóa thị trường của HVG là 3.450 tỷ. Thặng dư vốn 707 tỷ đồng.

    Cho đến nay, VN-Index khoảng 550 điểm, còn giá trị cổ phiếu HVG là 21.000 đồng, vốn tăng lên 1.890 tỷ đồng và vốn hóa thị trường là gần 4.000 tỷ đồng và tính từ khi niêm yết tới nay, HVG đã chia cổ tức bằng tiền mặt 100%, và cổ phiếu thưởng tương đương tỷ lệ 1:1.

    Qua đây có có thể thấy, so với các cổ phiếu trên thị trường thì cổ phiếu HVG được đánh là một trong những cổ phiếu ít có rủi ro. Tỷ lệ lợi nhuận hàng năm mà các cổ đông đang được hưởng khi nắm giữ HVG luôn ổn định, và quyền lợi này được đảm bảo xuyên suốt.

    Kiến Hưng:

    - Đầu năm 2014, Hùng Vương dự định phát hành 20 triệu cổ phần cho 1 quỹ nước ngoài. Vì sao thương vụ này không thành công? - Đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Hùng Vương đã phải gia hạn thêm 1 tháng. Dường như các cổ đông có phần không mặn mà với việc mua cổ phiếu mới?

    Ông Dương Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thủy sản Hùng Vương

    Việc lùi thời hạn phát hành chỉ là thủ tục thôi. Trong hơn 130 triệu cổ phiếu được đặt mua gần hết, chỉ còn số cổ phiếu lẻ phải xử lý. 100% số cổ phiếu này được mua hết.

    Về việc phát hành cổ phiếu cho quỹ nước ngoài, vấn đề là chúng tôi thấy yêu cầu của họ là “quá đáng” có thể gây thiệt hại cho cổ đông thì chúng tôi chọn hình thức là vay ngân hàng chứ không chọn sử dụng vốn đầu tư của họ. Vì thế chúng tôi tiếp tục lựa chọn kênh phát hành trái phiếu. Nó rẻ hơn việc nhận tiền đầu tư của quỹ.

    Hưng Nguyễn:

    Câu hỏi luôn mang tính thời sự: Có nên mua cổ phiếu HVG lúc này?

    Ông Dương Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thủy sản Hùng Vương

    Bản thân cá nhân tôi và những người tôi quen biết, tôi khuyến cáo không nên giữ USD, vàng, gửi tiền vào ngân hàng... mà mua cổ phiếu HVG và giữ trong vòng 3 năm tới. Giá thì do thị trường quyết định nhưng nhìn doanh số, chúng tôi có thể trở thành số 1 trong ngành nông nghiệp Việt Nam và có thể đứng vào top 100 các doanh nghiệp tại Việt Nam.

    Trên cơ sở của HVG là đất đai với trên 2.000 ha. Những vị trí đẹp chúng tôi đã giữ hết. Nhà máy chế biến từ 1 triệu tấn - 2 triệu tấn /năm, tại Việt Nam này, Hùng Vương đã bước đến đỉnh. Trên thế giới chưa có tập đoàn sản xuất thức ăn nào chế biến một sản phẩm cho một loại thủy sản nuôi trồng ở một Quốc gia có sản lượng lớn như Hùng Vương.

    Năm 2015, chúng tôi nâng cấp và làm mới hệ thống chế biến, tăng năng suất để cạnh tranh. Đến tháng 9, toàn bộ hệ thống của HVG đã xong và dùng được đến 2020. trong năm 2015, tổng đầu tư cho hệ thống này là 1.400 tỷ, riêng mặt hàng thức ăn là gần 500 tỷ. 3 nhà máy mới ở Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, mỗi nhà máy là 200 tỷ.

    Đầu tư kho lạnh ở Bạc Liêu là 300 tỷ.

    Vốn này lấy từ đợt phát hành trái phiếu và cổ phiếu vừa qua.

    Thanh Hương:

    Mối quan hệ giữa Hùng Vương và cổ đông lớn SSI hiện tại như thế nào? Hùng Vương có dự định hợp tác gì với nhóm SSI/Pan Pacific khi mà các doanh nghiệp này cũng đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực nông nghiệp?

    Ông Dương Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thủy sản Hùng Vương

    Nhà đầu tư nếu có cùng ngành nghề thì chúng tôi đều hợp tác, không riêng gì với SSI. Hợp tác trong quan điểm của tôi là trên rất nhiều khía cạnh: kinh doanh, tài chính, thị trường...

    Nguyễn Thành Phương, Tùng Dương, Minh Trang, Tuyên:

    Xin Quý công ty cho biết dự kiến trả cổ tức 2015?

    Ông Dương Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thủy sản Hùng Vương

    Năm 2015: Doanh số dự kiến 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 800 tỷ đồng, cổ tức 30% tiền mặt và cổ phiếu.

    Năm 2016: Doanh số 24.000 tỷ, trả cổ tức bằng 30% tiền mặt và cổ phiếu.

    Năm 2017: Doanh số 28.000 tỷ, trả cổ tức 40% tiền mặt và cổ phiếu. Năm 2018, doanh số 32.000 tỷ, trả cổ tức 40% tiền mặt và cổ phiếu.

    Nguyễn Văn Hải, TPHCM:

    Tại sao Hùng Vương lại đầu tư vào bánh dầu đậu nành? Nguồn nhập từ đâu?

    Ông Dương Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thủy sản Hùng Vương

    Tại thời điểm này, nhìn số liệu hải quan có thể thấy HVG là Doanh nghiệp nhập bánh dầu đậu nành lớn nhất Việt Nam hiện nay, chủ yếu để phục vụ chế biến thức ăn chăn nuôi tại các nhà máy phục vụ cho HVG. Tham khảo giá bánh dầu đậu nành của các DN trên thế giới, họ đánh giá chúng tôi là một trong những DN uy tín nhất Việt Nam - thậm chí là khu vực châu Á.

    HVG có ngoại tệ xuất khẩu. Do đó, doanh nghiệp nước ngoài bán hàng yên tâm hơn so với những nhà nhập khẩu phải mua ngoại tệ qua ngân hàng. Muốn sản xuất thức ăn chăn nuôi tốt thì nguyên liệu phải tốt. Do đó chúng tôi chỉ chọn bánh dầu đậu nành từ Brazil do chất xơ cao hơn.

    Từ lợi thế này đưa đến lợi thế về nhà máy chế biến thức ăn. Việt Thắng có lợi thế là nguyên liệu đầu vào ổn định và sự hỗ trợ của Hùng Vương. Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng của Việt Thắng là trên 20%.

    Về sản xuất thức ăn chăn nuôi, có thể khẳng định chúng tôi là nhà sản xuất lớn nhất trên thế giới về mặt hàng chế biến thức ăn tại một quốc gia. Năm 2015, mục tiêu là 1 triệu tấn/năm cho mặt hàng thức ăn thủy sản. Chưa có tập đoàn nào, kể cả C.P đạt được con số 400.000 tấn.

    Riêng mặt hàng thức ăn chăn nuôi thủy sản và cá da trơn, chúng tôi khẳng định không có đối thủ. Các nhà máy đều đi theo công trình thiết bị với công nghệ châu Âu.

    Thu:

    Xin ông Minh cho biết cơ cấu các thị trường xuất khẩu của HVG hiện tại? Biến động tỷ giá ảnh hưởng như thế nào đến xuất khẩu của HVG? Kế hoạch nhập cá từ Nga về Việt Nam bán đã thực hiện đến đâu? Tiến trình xây dựng kho lạnh ở Nga như thế nào? Bán hàng ở Nga có gặp khó khăn về thu tiền trong tình hình đồng Rúp mất giá không? Nhu cầu tiêu thụ cá ở Nga có giảm không? Xin cám ơn!

    Ông Dương Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thủy sản Hùng Vương

    Ở thị trường Nga, chúng ta không chỉ bán mà còn mua. HVG đã ký hợp đồng hợp tác liên doanh 3 nhà gồm: nhà đánh bắt – nhà cung ứng nguyên liệu – nhà sản xuất tiêu thụ, Chúng tôi đã được cấp giấy phép vào ngày 27/03. Nga là một đại diện, Việt Nam là 1 đại diện, bên công ty Masgato là 1 đại diện.

    3 cổ đông: phía Nga là 49%, Việt Nam là ~31%, Tây Ban Nha là ~20%. Ở đây, bên phía Nga chịu trách nhiệm cung ứng là cá Minh Thái. Hùng Vương là đơn vị tiếp nhận để chế biến và xuất khẩu. Đơn vị bao tiêu tiêu thụ là Masgato. Lượng cá này tiêu thụ trên thế giới gấp 5 lần con cá tra. Giá đầu vào của con cá này cũng thấp hơn cá tra rất nhiều.

    Tình hình biến động chính trị tại Nga lúc này chính là thời cơ tốt nhất để đầu tư vào Nga. Việc đồng rúp giảm giá mạnh so với USD thì việc mua lại tài sản của các NĐT tại Nga đã rẻ hơn 50%.

    Ngày 7/5, khi thủ tướng Nga vào Việt nam sẽ có 2 công bố: Việt Nam đầu tư và mở khu công nghiệp tại Mascova. Hùng Vương là một trong những doanh nghiệp cùng đi Ngân hàng đầu tư để đầu tư vào khu công nghiệp này. Trong đó, HVG đầu tư kho lạnh và khu chế biến. Giấy phép thứ 2 là liên doanh giữa HVG và Rosa Fish - đơn vị đánh bắt của Nga. Như vậy sẽ nhập khẩu cá vào Nga, chế biến tại Việt Nam và xuất đi khắp thế giới.

    Việc hợp tác này 3 bên đều có lợi và phía Nga đã chọn đối tác là Việt Nam. HVG đã đầu tư 3 nhà máy ở Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre để tăng sản xuất cá Minh Thái và cá tra.

    Thu Hằng:

    Kinh doanh tôm có những rủi ro đặc thù gì và Hùng Vương đã chuẩn bị như thế nào cho lĩnh vực mới này? Nuôi tôm rủi ro hơn nuôi cá có phải không?

    Ông Dương Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thủy sản Hùng Vương

    Đúng, nhưng nếu nuôi tôm trong vụ mùa chính thức thì rủi ro cũng hạn chế. Tại Việt Nam, mùa chính thức là từ tháng 3 đến tháng 6, tháng 7. Nuôi trái vụ rủi ro mới cao. Dịch bệnh tôm chết là do nuôi trái vụ, nông dân họ mạo hiểm nuôi trái vụ để có thể bán giá cao. Tôm hay cá, nếu có hiểu biết kỹ thuật và vận dụng vào nuôi thì sẽ hạn chế được rủi ro.

    HVG nhắm vào 2 yếu tố của ngành tôm. Một là có đất đai để nuôi trồng, như thế sẽ tiêu chuẩn hóa để xuất khẩu được. Hai là có cơ hội bán vào những siêu thị, đem lại giá trị lớn hơn. Những công ty mà HVG đầu tư vào như Sao Ta, là một trong những DN có mặt hàng có giá trị gia tăng bán nhiều vao Nhật. Việc đầu tư vào con tôm, tôi cho là đúng hướng. Trước đây, tôi đã từng làm, tính đến nay là 25 năm. Vì vậy tôi rất hiểu về tôm, hiểu về mùa vụ, về sản xuất và xuất khẩu.

    Nhiều nhà đầu tư:

    Hùng Vương đã chuẩn bị như thế nào cho lĩnh vực kinh doanh tôm? Fimex & Tắc Vân đóng vai trò như thế nào trong chiến lược tiến vào ngành tôm của Hùng Vương? Thủy sản Tắc Vân chưa được biết đến nhiều như Fimex, vậy ông có thể cung cấp thêm thông tin về doanh nghiệp này?

    Ông Dương Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thủy sản Hùng Vương

    Năm 2015, tiêu chí của HVG là xuất khẩu 300 triệu USD. Kế hoạch này đưa ra dựa trên kết quả năm 2014 với doanh số của Fimex, Sao Ta, Tắc Vân đạt trên 200 triệu USD. Với kế hoạch 300 triệu USD, chúng tôi đạt mức tăng trưởng 50%.

    Về định hướng, Sao Ta sẽ mở rộng phân xưởng sản xuất; Tắc Vân nâng sản lượng và khách hàng chính là thị trường Nhật Bản. Gần đây tiêu chí của chúng tôi là đẩy mạnh sang thị trường Mỹ. Đó là mục tiêu của HVG đặt ra cho các DN sản xuất và chế biến tôm.

    Năm 2015, HVG chưa tính mua thêm công ty tôm nào mà chủ yếu tập trung những doanh nghiệp hiện có và nâng cấp sản xuất lên vì những DN này có thị trường và khách hàng, uy tín sản phẩm cũng đã được khẳng định qua nhiều năm.

    Về doanh nghiệp Tắc Vân, NĐT quen với tên Minh Phú, Sao Ta nhưngTắc Vân đã ra đời 20 năm ở Cà Mau, đội ngũ quản lý cũng là những người có trên 20 năm kinh nghiệm trong ngành thủy sản. Địa phương Cà Mau hiểu rõ về Tắc Vân – công ty ra đời trước cả Minh Phú. Đây là DN của Nhà nước mới cổ phần nên cổ đông nội bộ là phần lớn, nhưng khi HVG tham gia thì định hướng phải mở rộng làm ăn lớn.

    Ngành cá và tôm cùng 1 đối tượng khách hàng, thị trường mua cả 2 loại sản phẩm này. Nhà xuất khẩu có lợi thế ở điều này.


    Ngọc Thủy
  10. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 20, 2014
    Likes Received:
    18,629
    Ngon quá ... cơ bản gấp cả chục lần Ros mà giá bằng số lẻ của Ros ...^:)^^:)^^:)^ xứ Vịt ngan

Share This Page