HVG tương lai doanh nghiệp thủy sản hàng đầu!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 22/10/2016.

125 người đang online, trong đó có 50 thành viên. 02:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 23475 lượt đọc và 218 bài trả lời
  1. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    Q3 và q4 năm nay nếu HVG có lãi khủng nữa thì niềm tin HVG sẽ được xây dựng vững chắc.
  2. nvnghia_1982

    nvnghia_1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Đã được thích:
    9.445
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    HVG có khuyết điểm thật sự trong năm 2016 là việc nợ trên vốn bù lại thật sự nhờ doanh thu lớn nên mức an toàn còn hạn chế, trong năm nay lo ngại nhất là việc nợ có thể bắt đầu bớt lo khi mô hình khép kín hình thành nên việc đầu tư không còn nữa.

    Bù lại HVG lợi thế khi mô hình hoàn thành nên lãnh đạo cũng có chủ trương giảm nợ dần đồng thời FTA có hiệu lực từ ngày 5/10/2016, lãi suất giảm theo chủ trương NHNN từ nay đến tận 2020 cộng thêm giá ở mặt bằng thấp so với một doanh nghiệp đầu ngành.
  4. nvnghia_1982

    nvnghia_1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Đã được thích:
    9.445
    [-X:-q[-X
    :-q
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Tình hình chung có thể gói gọn trong bài viết này!

    Thứ 6, 26/08/2016, 14:53
    Doanh nghiệp thủy sản: Lợi nhuận tăng vọt bất chấp khó khăn bủa vây

    Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù ngành thủy sản liên tục đối mặt với khó khăn trong cả nuôi trồng và khai thác thủy sản do hạn hán, xâm nhập mặn, sự cố môi trường,... nhưng doanh thu bình quân của ngành vẫn tăng trưởng với mức khá ấn tượng.
    Thống kê số liệu báo cáo tài chính quý II/2016 của 17doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên 2 Sở giao dịch chứng khoán cho thấy tại ngày 30/6/2016, tổng tài sản của nhóm doanh nghiệp này đạt mức 44.146 tỷ đồng, tăng 20,51% so với cùng kỳ. Vốn chủ sở hữu tăng 21,6%, đạt mức 15.745 tỷ đồng.

    Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù ngành thủy sản liên tục đối mặt với khó khăn trong cả nuôi trồng và khai thác thủy sản do hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; sự cố môi trường xảy ra ở một số tỉnh, đặc biệt 4 tỉnh ven biển miền Trung nhưng nhìn chung, doanh thu thuần bình quân của ngành vẫn tăng trưởng với mức khá ấn tượng.

    Theo thống kê của chúng tôi, doanh thu thuần của 17 doanh nghiệp trong kỳ qua tăng tới 40,4%, đạt 14.338 tỷ đồng, lãi gộp đạt 1.570 tỷ đồng, tăng 30,1% so với cùng kỳ. Tuy vậy, biên lợi nhuận gộp lại chỉ đạt 10,95%, giảm so với mức 11,81% so với cùng kỳ năm trước.

    Một tín hiệu đáng mừng khác là hàng tồn kho của các doanh nghiệp cũng có xu hướng giảm nhẹ. Tính chung 17 doanh nghiệp có số dư hàng tồn kho tại ngày 30/6/2016 ở mức 12.702 tỷ đồng, giảm bình quân 3,6% so với cùng kỳ.

    Đáng chú ý, kết thúc quý II/2016, lợi nhuận trước thuế của nhóm doanh nghiệp này đã tăng bình quân tới 78,5% so với cùng kỳ.

    Ngoại trừ ANV, ICFVNH bị lỗ, trong số 14 doanh nghiệp còn lại có 7 doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng từ 32% đến 341,4%. Trong đó, HVG vẫn khẳng định “ngôi vương” với mức lợi nhuận 270 tỷ đồng, tăng trưởng tới gần 270% so với cùng kỳ năm trước.

    Đáng chú ý, trong 3 mảng chính đóng góp vào doanh thu, lợi nhuận của HVG là thủy sản, thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi thì thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu chế biến có sự tăng trưởng mạnh hơn cả, đồng thời có biên lợi nhuận tăng vọt, trong khi mảng thủy sản thì ngược lại. HVG cho biết, nguyên nhân lợi nhuận lỳ này tăng đột biến là do trong quý, công ty nhập khẩu về 127.000 tấn bã đậu nành và tiêu thụ ngay với giá tốt.

    [​IMG]

    Vĩnh Hoàn (VHC) tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu ngành cá tra với việc đóng góp 16% với giá trị xuất khẩu cả nước (đạt gần 140 triệu USD). Kết thúc quý II, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 2.066 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 206,5 tỷ đồng, tăng 133% so với cùng kỳ 2015. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận Vĩnh Hoàn tăng 61% so với cùng kỳ lên 307 tỷ đồng, hoàn thành 88% kế hoạch cả năm.

    Tuy nhiên, ở thái cực khác, một số doanh nghiệp có kết quả kinh doanh khá bi đát trong kỳ. CTCP Nam Việt (mã ANV) là một ví dụ điển hình.

    Kết thúc quý II/2016, doanh nghiệp này bất ngờ báo lỗ hơn 117 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái, ANV vẫn lãi gần 6 tỷ đồng. Nguyên nhân là do công ty ghi nhận hơn 53 tỷ đồng dự phòng phải thu khó đòi và khoản lỗ 114,5 tỷ đồng từ hoạt động liên doanh liên kết - đây chính là khoản lỗ do công ty DAP2 – Vinachem gây nên. Lũy kế 6 tháng, công ty đạt doanh thu gần 1.341 tỷ đồng, lỗ sau thuế 112 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, công ty báo lãi 20,3 tỷ đồng.

    Không đến nỗi “thê thảm” như ANV, nhưng Đầu Tư Thương Mại Thủy Sản (mã ICF) và Thủy sản Việt Nhật (mã VNH) cũng vừa có một kỳ kinh doanh không mấy khả quan khi đồng loạt báo lỗ lần lượt 5 tỷ và 5,5 tỷ đồng, tăng lỗ so với cùng kỳ năm trước.

    Được biết, giá trị xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2016 của cả nước tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2015 dù thời tiết không thuận lợi kéo dài và sự cố môi trường. Trong khi đó, các thị trường có tiềm năng tiêu thụ đều có giá trị xuất khẩu tăng mạnh như Mỹ (+10,9%), Trung Quốc (+49,06%), Thái Lan (+9,92%) và Anh (+8,83%).

    Trong một báo cáo mới ra, SSI Retail Research cho rằng, VHC - nhà xuất khẩu cá tra lớn nhất, sẽ được hưởng lợi lớn trong năm 2016 nhờ không bị áp thuế chống bán phá giá khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ và mảng collagen và gelatin sẽ bắt đầu đóng góp lợi nhuận từ năm 2016. Trong khi đó, với FMC - nhà xuất khẩu tôm hàng đầu, việc mở rộng thêm 50ha vùng nuôi sẽ giúp tăng sản lượng tôm nguyên liệu thêm 30%, đồng thời, đây cũng là một trong những doanh nghiệp được hưởng lợi từ Hiệp định FTA ViệtNam–EU vào năm 2017.
  6. nvnghia_1982

    nvnghia_1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Đã được thích:
    9.445
    *-:)
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Tôi cũng rất tin danh nghiệp đầu ngành bắt đầu sáng thật sự nhờ FTA, Lãi xuất, mô hình hoàn thành và có vẻ mô hình hướng đi cũng đúng theo chủ trương chung bằng chứng là các tập đoàn khác cũng đang hướng về thực phẩm sạch,...giờ chỉ chờ kết quả kinh doanh niên độ mới.
    Về kết quả kinh doanh niên đô mới mong là nó đến từ doanh thu, lợi nhuận ngành nghề từ thủy sản do thực tế giá bã đậu nành giảm trong quí này nên cũng là lợi thế. Đồng thời ông Minh cũng đã cho con số cụ thể qua bài viết này nghĩ là lợi nhuận bắt đầu tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ, một thời khó khăn đã qua.

    Tạm thời ngắn hạn hãy chờ giá tốt nhất có thể để tích lũy dần ở mốc 10.5k đến 11k!

    HVG ước lãi hơn 500 tỷ đồng
    28/09/2016 15:32
    (TBTCO) - CtyCP Hùng Vương (mã Ck: HVG) vừa công bố báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2015-2016 với mức lợi nhuận trước thuế hợp nhất trên 500 tỷ đồng.

    Cụ thể, theo Nghị quyết HĐQT được HVG công bố, kết quả kinh doanh của niên độ tài chính 2015-2016 (từ ngày 1/10/2015 đến ngày 30/9/2016) được dự kiến đạt tổng doanh thu hợp nhất hơn 20.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 500 tỷ đồng.

    Ngoài công bố kết quả kinh doanh niên độ tài chính 2015-2016, HVG cũng công bố các chỉ tiêu kinh doanh chính cho năm tài chính 2016-2017 (bắt đầu từ ngày 1/10/2016) với doanh thu hợp nhất 24.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 700 tỷ đồng; chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền.

    Được biết, HVG hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản xuất khẩu; chế biến các sản phẩm thủy sản xuất khẩu; chế biến thức ăn thủy sản, gia cầm; kinh doanh kho lạnh, địa ốc.

    Ngoài việc góp vốn vào một số công ty liên kết, HVG còn có 10 công ty con trực tiếp, trong đó có những công ty có vốn điều lệ lớn như là CtyCP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (mã Ck: VTF), CtyCP Thực phẩm Sao Ta (mã Ck: FMC), CtyCP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (mã Ck: AGF) với vốn điều lệ lần lượt 418,1 tỷ đồng, 300 tỷ đồng và 281,1 tỷ đồng./.
  8. FLCE

    FLCE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2014
    Đã được thích:
    19.832
    Thiên thời - địa lợi - nhân hoà: đã đủ với HVG rồi
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Mùa đông đang đến nên khu vực châu âu, Mỹ hầu như nhập khẩu thủy sản mạnh do đóng băng còn Việt Nam có lợi thế mặt này rất lớn. Lái sẽ ép về vùng 10.5k - 10.8k là cùng. Cha nội cũng rình phải hông.

    Châu Âu rét nhất trăm năm qua: Uy quyền dòng khí Nga?
    (Tin tức 24h) - Dù các chuyên gia dự đoán mùa đông tại châu Âu năm nay sẽ lạnh kỷ lục trong 100 năm qua, Nga vẫn tự tin khi làm chủ các dòng khí đốt.

    Châu Âu sẽ điêu đứng vì giá rét

    Trang tin Principia Scientific International vừa dẫn lời các chuyên gia khí tượng cảnh báo, mùa đông ở châu Âu năm 2016-2017 sẽ có nhiều diễn biến thất thường.

    Nhà khí tượng học người Đức Dominik Jung cho rằng, đây là thời điểm châu Âu rơi vào tình trạng lạnh nhất trong 100 năm qua.

    Theo phán đoán của ông Jung, nhiệt độ thấp nhất sẽ rơi vào tháng 1 và tháng 2. Việc băng tan vào tháng 3 sẽ không xảy ra như mọi năm mà phải đến tháng 4, châu Âu mới có thể đón được ánh nắng ấm áp của mặt trời.

    [​IMG]
    Châu Âu thiệt hại nặng nề khi đón nhận đợt giá rét kỷ lục hồi tháng 2/2012.
    Cùng đưa ra nhận định, nhà khí tượng học Joe Bastardi thuộc Cục Dự báo thời tiết AccuWeather cho hay, không khí sẽ rất lạnh bởi mùa đông sắp tới sẽ được đánh dấu bằng sự xuất hiện của khối không khí Bắc Cực tràn xuống phần lớn lãnh thổ châu Âu.

    Một mối lo ngại khác được vị chuyên gia đề cấp đến là hoạt động mặt trời trong thời gian này sẽ giảm đáng kể, kéo theo nhiệt độ giảm thậm chí thấp hơn mức bình thường.

    Dự báo trên của các chuyên gia khí tượng một lần nữa khiến các nước châu Âu phải giật mình.

    Còn nhớ vào mùa đông năm 2012, đợt rét buốt kỷ lục hồi tháng 2 đã khiến 260 người thiệt mạng, hệ thống giao thông trở nên tê liệt.

    Ukraine là nước thiệt hại nặng nề nhất với 122 người đã tử vong. Nhiệt độ ở đây đã xuống âm 38,1 độ C khiến nhiều người chết vì rét cóng trên đường. Tại Ba Lan, 45 người thiệt mạng còn tại Romania 28 người dân đã tử vong.

    Ngoài ra, một số đất nước khác thuộc châu Âu như: Bosnia, Latvia, Lithuania, Estonia, Bulgaria, Cộng hòa Czech, Ý, Slovakia, Pháp, Áo, Hi Lạp, giá rét cũng khiến mọi hoạt động bị đảo lộn, ngưng trệ.

    Uy quyền của Nga?

    Trái ngược với những lo ngại từ các nước phương Tây, chính quyền tổng thống Putin đang tự tin ứng phó với giá rét khi làm chủ các dòng khí đốt.

    Nga hiện nay được đánh giá là nước nắm giữ trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, và là nhà sản xuất lớn thứ hai khí tự nhiên khô. Tập đoàn Gazprom thuộc sở hữu nhà nước thống trị lĩnh vực khí tự nhiên, mặc dù hoạt động sản xuất từ các công ty khác cũng đang gia tăng.

    Đáng chú ý doanh thu từ xuất khẩu khí đốt tự nhiên trong năm 2013 của Nga chiếm khoảng 14% tổng doanh thu xuất khẩu của Nga.

    Phần lớn trữ lượng khí đốt tự nhiên của Nga được sản xuất ở khu vực phía bắc Tây Siberia. Tuy nhiên, Gazprom và một số công ty khác đang đầu tư vào các khu vực mới như bán đảo Yamal, Đông Siberia, và đảo Sakhalin.

    [​IMG]
    Dù các chuyên gia dự đoán mùa đông tại châu Âu năm nay sẽ lạnh kỷ lục trong 100 năm qua, Nga vẫn tự tin khi làm chủ các dòng khí đốt.
    Trong một diễn biến khác, hồi đầu tháng 8 năm nay, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra tuyên bố về việc nối lại Dự án “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” sau khi những căng thẳng giữa 2 nước được hạ nhiệt. Điều này khiến liên minh châu Âu (EU) hết sức lo ngại.

    Brussels cho rằng tuyến đường ống này sẽ củng cố và nâng cao vị thế của Moskva.

    Theo họ, sau khi khai trương “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ”, Ukraine sẽ mất cơ chế và những nguồn lợi từ việc trung chuyển khí đốt sang châu Âu, sự phụ thuộc của EU vào Gazprom sẽ tăng lên, và nguồn cung cấp khí đốt thay thế từ khu vực Caspian sẽ bị chặn.

    Liên minh châu Âu cho rằng, tình hữu nghị “hậu đảo chính” giữa Moskva và Ankara có thể là một vấn đề, Nga sẽ cố gắng chấm dứt sự phụ thuộc vào Ukraine bằng tuyến đường ống dẫn khí đốt qua con đường Thổ Nhĩ Kỳ” - một quan chức cấp cao giấu tên của EU cho biết.

    Nguồn tin này nhận định rằng, Ankara quan tâm đến nguồn cung cấp khí đốt giá rẻ và những ưu đãi từ quy chế nước trung chuyển khi đốt cho Nga.

    Điều đó dẫn đến việc chính quyền Erdogan có khả năng là sẽ đưa ra một loạt yêu sách mang tính “đánh đố” với Liên minh châu Âu.

    Đáng chú ý, hiện nay 1/3 lượng khí đốt của EU được nhập từ Nga. Với những cảnh báo mới được chuyên gia khí tượng đưa ra, việc phương Tây muốn giảm sự lệ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga cũng không hề dễ dàng.

    Trung Dũng
  10. nvnghia_1982

    nvnghia_1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Đã được thích:
    9.445
    Hôm trước tiếc mấy đồng ko dc việc
    Sang tuần sửa sai

Chia sẻ trang này