HVG tương lai doanh nghiệp thủy sản hàng đầu!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 22/10/2016.

125 người đang online, trong đó có 50 thành viên. 02:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 23475 lượt đọc và 218 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Tất cả mọi thứ đều tốt dần nhưng giờ thị trường đang cần là nợ, miễn sao BCTC đợt này trong tuần sau thấp hơn con số nợ BCTC lần trước: 12,617,986,481 là ok.

    Nếu lợi nhuận đạt 500 tỉ mà nợ giảm 500 tỉ khả năng tăng giá 10-15%, đạt 500 tỉ nợ giảm 1000 tỉ giá tăng 15-20%, đạt 500 tỉ nợ giảm 1500 tỉ giá tăng 20-25%. Còn nợ tăng thêm thì giá giảm lại!

    Láo chỗ nào bồ tèo chỉ dùm cho anh em sáng mắt cái!
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Khi hiệp định FTA có hiệu lực từ 5/10/2016 thì ngành thủy sản Việt Nam cả 2 chiều nhập khẩu cùng xuất khẩu đem lại việc hỗ trợ cho lợi thế về vốn, chi phí cùng lợi nhuận!

    Hiệp định VN-EAEU tạo cơ hội tốt cho XK thủy sản sang Liên minh Kinh tế Á-Âu
    Thứ 2, 10/10/2016 | 08:16 GTM +07
    (vasep.com.vn) Hơn một năm sau khi kí kết, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu (VN-EAEU FTA) đã chính thức có hiệu lực vào ngày 5/10/2016, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác thương mại Việt Nam và EAEU.
    Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan. Hiệp định có hiệu lực được kỳ vọng sẽ tạo cú hích về thương mại cho Việt Nam khi tiếp cận được thị trường gần 200 triệu dân. Hiệp định sẽ giúp giảm hoặc đưa về 0% gần như 90% dòng thuế xuất hải quan nhập khẩu trên cơ sở tương hỗ. Trong đó có 59% dòng thuế được giảm ngay sau khi hiệp định bắt đầu có hiệu lực và 30% được giảm trong giai đoạn chuyển tiếp.

    Ngoài ra, Hiệp định cũng quy định việc bảo vệ các quyền đối với các đối tượng của sở hữu trí tuệ, xác định các hướng đi trong hợp tác trong lĩnh vực thương mại điện tử, mua sắm Chính phủ..

    Thủy sản là một trong những mặt hàng Việt Nam có lợi thế khi XK sang EAEU. Sau khi VN-EAEU FTA có hiệu lực, thuế XK thủy sản sẽ được giảm ngay về 0% từ mức 5,63% hiện nay. Thuế MFN trung bình của Liên minh Hải quan Nga-Belarus-Kazakhstan đối với thủy sản hiện nay là 10%, cũng được giảm về 0%.

    Tuy nhiên, do ngành thủy sản của ta hiện nay cũng đã NK tương đối nhiều nguyên liệu để chế biến nên để vận dụng được ưu đãi về thuế, DN cần chú ý đáp ứng được tỷ lệ hàm lượng xuất xứ theo quy định.

    Tình hình XK thủy sản Việt Nam sang EAEU

    Tổng giá trị XK thủy sản chính ngạch của Việt Nam sang thị trường Liên minh Kinh tế Á-Âu (gồm các nước Liên bang Nga, Armenia, Belarus và Kazakhstan) trong năm 2014 đạt 113,18 triệu USD (trong đó, XK sang LB Nga chiếm chủ yếu 106.244.174 USD, XK sang Belarus 3.496.837 USD, XK sang Kazakhstan 3.283.433 USD, XK sang Armenia 159.180 USD). Năm 2015, XK thủy sản sang thị trường này chỉ đạt 84,71 triệu USD giảm 25,16% so với năm 2014. Trong đó, XK sang LB Nga chiếm chủ yếu 84.268.789 USD (giảm 20,7%), XK sang Belarus 439.546 USD (giảm 87,4%), XK sang Kazakhstan 280 USD (giảm 100%).

    Tám tháng đầu năm 2016, XK thủy sản sang thị trường liên minh Kinh tế Á-Âu đạt 51,87 triệu USD. Trong đó, XK sang LB Nga 51.557.817 USD (tăng 4,1%), XK sang Belarus 310.053 USD (giảm 11,9%), XK sang Kazakhstan 3.217 USD).

    Nhập khẩu thủy sản từ EAEU vào Việt Nam

    Trong thị trường Liên minh Kinh tế Á-Âu, Việt Nam chỉ nhập khẩu thủy sản từ Liên bang Nga. Tổng giá trị nhập khẩu thủy sản chính ngạch của Việt Nam từ Liên bang Nga trong năm 2014 là 32,47 triệu USD, năm 2015 đạt 36,46 triệu USD tăng 12,3% so với năm 2014. Trong đó, một số mặt hàng NK lớn trong năm 2015 như: NK Cá các loại khác (thuộc mã 0301 đến 0305, và 1604, trừ cá ngừ, cá tra) đạt 31,18 triệu USD (tăng 14,7% so với năm 2014), NK cua ghẹ và giáp xác khác đạt 4,44 triệu USD (tăng 40,3%).

    Tám tháng đầu năm 2016, nhập khẩu thủy sản từ Liên bang Nga đạt 16,02 triệu USD (giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2015). Trong đó, các mặt hàng NK lớn như: NK Cá các loại khác (thuộc mã 0301 đến 0305, và 1604, trừ cá ngừ, cá tra) là 13,62 triệu USD (giảm 16% so với cùng kỳ năm 2015), NK cua ghẹ và giáp xác khác là 1,5 triệu USD (tăng 22,4%). Các sản phẩm thủy sản nhập khẩu chính.

    Hiện nay, Thị trường Liên minh Kinh tế Á-Âu, trong đó có Liên bang Nga là thị trường XK hàng hóa truyền thống và tiềm năng của Việt Nam. Tuy nhiên, trong những năm qua, việc XK thủy sản của Việt Nam sang thị trường này còn gặp nhiều vướng mắc, cản trở việc XK sang thị trường này. Theo phản ánh của một số DN hội viên VASEP, các DN muốn XK sản phẩm cá khô sang thị trường Liên minh KT Á-Âu (trong đó có LB Nga) đều rất khó vì LB Nga không đồng ý với chứng nhận của CQTQ của Việt Nam cấp mà các DN phải đáp ứng được quy định riêng của thị trường (điều này các DN vừa và nhỏ rất khó làm được để XK sang Nga). Cũng như quy định của thị trường Nga đối với việc XK cá tra sang liên bang Nga (LB Nga giới hạn danh sách các DN XK cá tra sang LB Nga).

    Hiệp hội VASEP và các DN thủy sản đang đề nghị Chính phủ, Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNT cần tháo gỡ những rào cản kỹ thuật và thủ tục hành chính, đề nghị phía Liên minh Kinh tế Á-Âu đồng ý với chứng nhận của CQTQ Việt Nam để các DN vừa và nhỏ có cơ hội XK sang thị trường này.
  3. tuanrose

    tuanrose Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Đã được thích:
    304
    SANG LẬP PIC RIÊNG. TUY NHIÊN, CÁC THÔNG TIN Ở PIC MỚI NÀY BÊN KIA CÓ RỒI.
    THỨ 2: RIÊNG PHÂN TÍCH MẢNG KHO LẠNH CHƯA CÓ KHI ĐÓ CŨNG LÀ MẢNG SIÊU LỢI NHUẬN VÀ HIỆN CHƯA CÓ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
    THỨ 3: CHƯA PHÂN TÍCH CÁC MẢNG CỦA CÔNG TY CON, FMC, VIỆT THẮNG, ...
    THỨ 4: PHÂN TÍCH NỢ CHƯA SÂU SẮC, CƠ CẤU NỢ NGẮN HẠN VÀ TRUNG DÀI HẠN THẾ NÀO, VÀO CÁC DỰ ÁN NÀO, CÁC DỰ ÁN ĐÓ ĐÃ XD ĐẾN ĐÂU, HOẠT ĐỘNG VÀO THỜI GIAN NÀO. TRONG NỢ CÓ VAY TRÁI PHIẾU, PHÂN TÍCH LỢI HẠI CỦA TRÁI PHIẾU, SỰ ỔN ĐỊNH MẶT MẠNH MẶT YẾU, ...
    TÓM LẠI THIẾU NHIỀU THỨ. GÓP Ý CHÂN THÀNH THÔI
    QUAN ĐIỂM THEO Ý KIẾN CÁ NHÂN, KO THUỘC BẤT KỲ TỔ CHỨC NÀO, HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN TỰ DO.
    NẮM GIỮ HVG GIÁ DƯỚI 10. QĐ ĐẦU TƯ VÀO HVG LÂU DÀI
    CHỦ TOPPIC THÊM ĐƯỢC CÁI TA, PHÂN TÍCH TA chỉ có tác dụng với người đầu tư ngắn hạn mà thôi, cầm 2-3 năm thì gần như là ....
    --- Gộp bài viết, 22/10/2016, Bài cũ: 22/10/2016 ---
    đội thành viên của samnv mà, đi đâu cũng thấy mặt dầy này, kẻ chuyên thuyết âm mưu ấy mà. tránh xa bọn lởm
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Bạn cứ yên tâm bản chất tôi là chơi đẹp đồng thời không bao giờ sao chép của bất kỳ ai đâu đồng thời tôi phân tích rất rõ ràng tốt xấu chứ không chỉ phân tích 1 chiều đồng thời lúc nào phân tích tôi cũng kèm line cụ thể không hô hào lùa gà gì ráo ai thấy thích thì phản biện thế thôi. Cái khuyết của tôi là rất ít khi like bất kỳ ai đồng thời chỉ like khi bạn nào đó phản biện cái sai giỏi để học hỏi thêm thôi@

    Đây chỉ là cái phân tích cơ bản chung để có cái nhìn tương đối và phân tích sâu hơn chỉ dành cho riêng HVG phân tích hay Vasep thôi riêng HVG phân tích tới đây là đủ còn xâu hơn thì cứ từ từ còn pic kia thật ra cũng lấy dữ liệu cũ từ chính pic của tôi đấy bằng chứng:

    Đây là tôi lập từ ngày 22/4/2016.
    http://f319.com/threads/ong-duong-ngoc-minh-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-hvg-len-tieng.768407/
    Đây là pic tôi lập 17/03/2016.
    http://f319.com/threads/troi-oi-hvg...70-ti-thi-gia-bao-nhieu-100k-hay-150k.745095/
    Đây là pic tôi lập 08/03/2016.
    http://f319.com/threads/dinh-gia-hvg-100-nghin-dong-co-phieu-voi-qua-nhieu-tin-khung-nhat.740333/

    * Ưu điểm:

    Trong năm 2015 hầu hết doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn thì HVG chủ trưởng M&A các doanh nghiệp nhỏ và vừa để tạo mô hình khép kín từ chăn nuôi đến sản suất kể cả mua lại một doanh nghiệp của Nga để tạo lợi thế cạnh tranh cho việc xuất khẩu.

    Trong khi hầu hết các nhà nông thấy giá cá tra giảm mạnh thì hầu hết bỏ ao nuôi thì HVG định hướng mua lại lượng dự trữ lớn cụ thể ở mức 4189 tỉ đồng để chờ thời điểm thích hợp xuất khẩu tốt hơn khi VN kí kết hiệp định FTA Việt Nam - EU và các nước khác.

    Khi giá cá xuống thấp ở mức 18000/kg đến 18400/kg thì gần như nhà nông hay sản suất nhỏ lẻ bỏ ao nuôi thì HVG bắt đầu sản suất mô hình khép kín. Tình hình các ao nuôi cá tra bị bỏ trống trong thời gian qua đang diễn ra mạnh ở các tỉnh ĐBSCL, trong đó tại Đồng Tháp là 40% ,tại Trà Vinh là 50% thì HVG có lợi thế lại lớn.

    Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam(Vasep), hôm qua (3/3), Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) chính thức công bố danh sách các công ty của 4 quốc gia, bao gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan đủ điều kiện xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ theo Chương trình giám sát đối với loài cá thuộc họ Siluriformes. Việt Nam là quốc gia dẫn đầu với 23 nhà máy chế biến được công nhận đủ điều kiện sang Mỹ. Tiếp đến là Trung Quốc với 19 công ty, Myanmar có 13 công ty, Thái Lan 7 công ty thì Trong số 23 doanh nghiệp cá tra đủ điều kiện vào Mỹ thì HVG chiếm hơn 5 Cty.

    Quí IV xuất khẩu thủy sản hồi phục giá cá tra tăng từ 18000/kg lên 20500/kg(tăng hơn 13%) và hiện giờ tiếp tục tăng khi giá dầu hồi phục mạnh thì HVG đứng tóp đầu trong hệ thống xuất khẩu nói trên.
    http://bizlive.vn/doanh-nghiep/doan...2015-loi-nhuan-tang-binh-quan-21-1610465.html

    Do thời điểm bước đầu trước tết giá dầu ở mốc 30-33 USD/thùng thì HVG định hướng lợi nhuận rất lơn với doanh thu 20.000 tỉ và lợi nhuận 1200 tỉ nhưng qua tết do giá dầu rơi mạnh nên HVG chỉ đặt doanh thu tăng lên 24000 tỉ và lợi nhuận chỉ 500 tỉ trên 227,038,291 cổ phiếu(tương ứng 2.270 tỉ nghĩa là nếu lợi nhuận như trên chỉ cần 500 tỉ là quá tốt chứ chưa nói tới 1200 tỉ như ban đầu).

    Về số lượng cổ lưu hành thì Chủ tịch HĐQT mua mạnh thêm tăng sở hữu lên đến 38.2%, Cty đăng kí mua thêm 5 triệu đang thực hiện.
    http://s.cafef.vn/hvg-178127/hvg-ong-duong-ngoc-minh-cthdqt-da-mua-300000-cp.chn
    http://s.cafef.vn/hvg-177186/hvg-nghi-quyet-hdqt-vv-mua-5-trieu-co-phieu-quy.chn

    * Khuyết điểm:
    Khi HVG định mua cổ phiếu quỹ thì gần như định hướng chỉ mua giá thấp và cứ đè mà mua nhằm k có lỗi với cổ đông để khi giá tăng thì mang lại dự phòng thêm cho doanh nghiệp, ...không biết ai biết bổ sung dùm.

    ***Tóm lại:
    1. Giá dầu hồi phục quá mạnh thì giá hàng hóa tăng mạnh theo đó là chưa nói tới vấn đề cung cầu trong 80 nước xuất khẩu chỉ đáp ứng đủ cho 3 nước nên giá chắc chắn tăng 30-50% là bình thường.
    http://tintuc.vn/kinh-doanh/ca-tra-chi-con-du-xuat-khau-vao-3-thi-truong-chinh-107754

    2. Nguồn dự trữ 4189 tỉ chả cần làm gì chỉ cần chờ bán cũng thu trên 250 tỉ(chỉ tính giá tăng 7% chứ k cần 15-20% như hiện giờ).

    3. Cổ lưu hành chắc chắn ít lại do Chủ tịch đang nâng tỉ lệ lên 38.2% đồng thời Cty mua cổ phiếu quỹ 5 triệu trong thời gian gần nhất.

    4. Giá cá chắc chắn tăng lại cực mạnh do El-Nino(chưa tính việc trước tết Bảo tuyết xảy ra mạnh tại Mỹ, châu âu và châu á), Nguồn cung cực thấp ít nhất cũng phải tăng 30% đến 50%.

    5. Một doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu Việt Nam(chưa nói là tầm khu vực do lượng xuất khẩu tận 80 nước) với doanh thu tỉ đô được định giá rất rất cao.

    6. Doanh thu tỉ đô và lợi nhuận mang lại nếu năm 2016 đạt trên 1000 tỉ(không cần tới 1200 tỉ như dự định ban đầu, trích dẫn theo line phía dưới HVG đã mạnh tay lên mục tiêu năm 2016, doanh thu và lợi nhuận đạt lần lượt là 20.000 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng.) tương ứng 200% kế hoạch thì giá phải nói còn cực cao.
    http://cafef.vn/doanh-nghiep/thuy-san-hung-vuong-co-con-la-ngoi-sao-ca-tra-20160104085926438.chn

    7. Một doanh nghiệp mà được hàng loạt ông lớn ngân hàng chào đón thì chắc chắn thương hiệu rất lơn.

    8. Một doanh nghiệp hiện giờ có tài sàn quá lớn khi hầu hết M&A chỉ tính bằng đô la.
    http://s.cafef.vn/hvg-175741/dhcd-t...u-usd-mua-51-co-phan-cty-thuy-san-cua-nga.chn
    http://s.cafef.vn/hvg-178460/hung-v...huc-an-chan-nuoi-35-trieu-usd-tai-long-an.chn
    Last edited: 22/10/2016
  5. FLCE

    FLCE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2014
    Đã được thích:
    19.832
    Trong số 23 doanh nghiệp cá tra đủ điều kiện vào Mỹ thì HVG chiếm hơn 5 Cty.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Doanh nghiệp Việt và tham vọng 1 tỷ đô

    (DĐDN) - Bất chấp giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra mục tiêu tham vọng hơn: vươn đến doanh thu 1 tỷ USD.

    Thủy sản Hùng Vương, Tôn Hoa Sen, Cà phê Trung Nguyên… là những doanh nghiệp nuôi tham vọng vượt lên trong cuộc chơi đầy thách thức này – cán mốc doanh số 1 tỉ USD.

    Bồi đắp giá trị bằng M&A

    Đến năm 2015, Công ty cổ phần Thủy sản Hùng Vương (HVG) phấn đấu sẽ chiếm 30% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của ngành thủy sản (khoảng 3 tỷ USD), đồng nghĩa với việc đạt được doanh thu 1 tỷ USD cho đơn vị mình. Cơ sở để công ty này tự tin là chiến lược xây dựng chuỗi khép kín bằng các thương vụ M&A. Ngay từ năm 2010, HVG đã mua Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF) và hiện đã sở hữu 51,08% doanh nghiệp này, qua đó hưởng lợi từ hệ thống nhà máy chế biến, diện tích nuôi trồng thủy sản và cả thị trường xuất khẩu ở châu Âu và Mỹ của AGF. Điều này đã phát huy tác dụng khi HVG bị áp mức thuế 7,7 cent/kg trong khi AGF chỉ phải chịu mức thuế xuất khẩu sang thị trường Mỹ thấp hơn nhiều, 2 cent/kg.

    Chưa dừng tại đó, HVG đã mua lại nhà máy thức ăn chăn nuôi Việt Thắng, nắm tỉ lệ sở hữu 55,31% để rồi biến đơn vị sản xuất này thành công ty con của mình – một mắt xích quan trọng giúp HVG chủ động được nguyên liệu thức ăn đầu vào, tiết kiệm chi phí, kiểm soát được các chất cấm mà phía nhà xuất khẩu đặt ra đối với sản phẩm thủy sản nhập vào nước họ. Để cán mốc 1 tỷ USD, HVG còn đặt chân vào lãnh địa nuôi tôm xuất khẩu. Cũng khởi đầu bằng việc mua Công ty Lâm thủy sản Bến Tre (FBT), HVG đã khai thác ngay được 500 ha nuôi tôm của đơn vị này, chưa kể được hưởng lợi nhờ quy trình khép kín từ sản xuất con giống, nuôi, chăm sóc đến chế biến mà FBT đã xây dựng trước đó. Gần đây nhất, HVG mua thêm 5 triệu cổ phần của Công ty Thực phẩm Sao Ta (FMC), nâng tỷ lệ sở hữu tại đây lên 38,46%. FMC đang có 170 ha ao nuôi tôm và 90% đầu ra xuất khẩu chủ yếu cho hai thị trường Hoa Kỳ và Nhật Bản. Mục tiêu của HVG là sẽ trở thành cổ đông chiến lược của FMC để tiếp tục mở rộng hoạt động nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản.


    Nếu nhìn lại toàn bộ động thái mua các doanh nghiệp của HVG thì thấy rằng, công ty đang vươn đến mục tiêu dần hoàn thiện chuỗi khép kín sản xuất thủy sản với quy mô lớn.


    Tập trung vào ngành cốt lõi


    Cũng cùng tham vọng như vậy, mới đây trong một buổi trò chuyện với Doanh Nhân, ông Lê Phước Vũ thẳng thắn tuyên bố sẽ đưa Tập đoàn Hoa Sen (HSG) lên đỉnh cao mới.


    Cụ thể, giai đoạn 2016-2018, HSG lập kế hoạch sẽ cán mốc doanh thu 1 tỷ USD. Trong ngành sản xuất thép, sự phát triển của một doanh nghiệp thể hiện ở sự gia tăng về quy mô, đổi mới công nghệ và kiểm soát rủi ro. Ba yếu tố này, HSG đều tỏ ra rất chắc chắn. Ra đời từ năm 2001, nhưng chưa đầy 8 năm sau công ty đã đứng đầu về thị phần trên thị trường tôn mạ màu nhờ xây dựng được quy trình sản xuất khép kín: sản xuất tôn – thép cán nguội, thép cán nóng, thép cán nguội dạng cuộn, tôn mạ… HSG cũng liên tục cập nhật thị trường, kiểm soát rủi ro, giảm thiểu chi phí tồn kho cũng như ảnh hưởng của việc biến động giá nguyên vật liệu, áp dụng phương thức quản trị mới như chuỗi cung ứng theo mô hình “vừa đúng lúc” (just in time)…


    Tương tự như Hoa Sen Group, Trung Nguyên cũng đang quyết dẫn đầu với sản phẩm cà phê. Năm 2013, Trung Nguyên xác định coi Đông Nam Á là “thị trường nội địa” và sẽ đặt chân vào nước Mỹ bằng việc mua lại một số nhà máy rang xay cà phê ở Mỹ, đồng thời mở cửa hàng ở một số thành phố như Seattle, New York, Boston. Cơ sở để Trung Nguyên tự tin là doanh thu năm 2012 đạt 200 triệu USD, tăng 32% so với năm 2011. Dự kiến doanh thu năm 2013 sẽ tăng gấp đôi năm 2012, do nhu cầu cà phê đóng gói ở các nước trong khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc tăng mạnh. Nếu duy trì đà tăng trưởng này, ước tính năm 2016, Trung Nguyên sẽ vươn đến mục tiêu đạt doanh thu 1 tỷ USD.


    Những thách thức trên đường đua


    Các doanh nghiệp muốn tiến đến doanh thu 1 tỷ USD đều phải hướng đến thị trường xuất khẩu, do dung lượng thị trường nội địa còn hạn chế. Tuy nhiên, mọi việc không dễ dàng.


    Theo một chuyên gia trong ngành thủy sản, xuất khẩu thủy sản hiện nay đang gặp rất nhiều rào cản từ các thị trường nhập khẩu như Mỹ, Nhật, châu Âu… Trong khi đó, các công ty thủy sản lớn đang vất vả đối phó với tình trạng bán phá giá của các doanh nghiệp nhỏ, điều này khiến họ chịu sự ép giảm giá từ phía nhà nhập khẩu nước ngoài, đồng nghĩa với việc lợi nhuận cũng có thể giảm xuống. Với HSG, bài toán cũng nan giải. HSG đang đa dạng hóa thị trường để hội tụ điều kiện đủ thực hiện mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD. ASEAN là thị trường xuất khẩu lớn của HSG, song các sản phẩm của HSG đang đối mặt với các rào cản thương mại từ Thái Lan và Malaysia, trong khi đó, Indonesia cũng đang tiến hành điều tra nhằm áp dụng biện pháp tự vệ thương mại với mặt hàng tôn nhập khẩu của HSG.


    Ở thị trường nội địa, HSG cũng vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ các nhà sản xuất khác như: Hòa Phát, Tôn Phương Nam, Lilama Hà Nội… Ngoài ra, HSG cũng phải lo ngại với sự cạnh tranh từ Dự án Khu Liên hợp gang thép ******* của Tập Đoàn ******* (Đài Loan) tại Khu kinh tế Vũng Áng, (Hà Tĩnh), một dự án nhà máy luyện quặng thép và sản xuất thép cán nóng. Đó là nguyên liệu đầu vào của Tập đoàn Hoa Sen. Chưa kể xu hướng giảm giá nguyên vật liệu khiến việc giải tỏa hàng tồn kho để đảm bảo lợi nhuận đang trở nên khó khăn hơn.


    Tương tự, tham vọng vươn ra thị trường nước ngoài của Trung Nguyên không phải mới đặt ra mà có từ rất lâu. Trung Nguyên đã triển khai các cửa hàng nhượng quyền tại nhiều nước, nhưng cũng vấp phải sự khác biệt về văn hóa, khẩu vị và sức ép cạnh tranh từ các đối thủ khác. “Sân” Mỹ xem ra không dễ chinh phục như “sân nhà”. Bước ra khỏi Việt Nam, cà phê hòa tan của Trung Nguyên còn gặp đối thủ truyền kiếp là Nestcafe. Chẳng thế mà mới đây Trung Nguyên buộc phải tìm kiếm đối tác để bán bớt 15% cổ phần lấy vốn kinh doanh.


    Rõ ràng đường đến đích tỷ đô không bao giờ là dễ dàng.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Cái đó cũ rồi, xét về xuất khẩu Cá Tra thì HVG là vô địch đồng thời mức chịu theue6t thấp nhất với các cty khác cùng VHC!

    Mỹ công bố chính thức 45 doanh nghiệp cá tra Việt đủ điều kiện xuất khẩu
    Nguồn tin: BizLIVE | 10/03/2016 4:52:13 CH
    [​IMG]
    Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad) vừa cho biết, có thêm 22 cơ sở đủ điều kiện xuất khẩu cá tra, basa sang Hoa Kỳ, nâng tổng số doanh nghiệp xuất khẩu lên con số 45.

    Vào ngày 9/3/2016, Cơ quan kiểm tra và an toàn thực phẩm (FSIS) - Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã bổ sung thêm 22 cơ sở vào danh sách được phép chế biến xuất khẩu cá tra, ba sa sang thị trường Hoa Kỳ, nâng tổng số cơ sở của Việt Nam trong danh sách này lên 45.

    Theo thông báo của FSIS tại các buổi làm việc với các cơ quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, FSIS sẽ chính thức kiểm tra các lô hàng cá tra, ba sa của Việt Nam nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ ngày 15/4/2016.


    Theo đó, đối với các doanh nghiệp có tên trong danh sách được phép xuất khẩu cá tra, ba sa sang Hoa Kỳ, Nafiqad yêu cầu cần chủ động rà soát hệ thống tự kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm đảm bảo sản phẩm đáp ứng các quy định của thị trường Hoa Kỳ về hóa chất kháng sinh, kim loại nặng, thuốc trừ sâu, vi sinh vật, các quy định về ghi nhãn, thông tin về nước xuất xứ, tên và mã số cơ sở sản xuất.



    [​IMG]
    [​IMG]

    Danh sách 45 doanh nghiệp cá tra Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Nguồn: Nafiqad.

    Các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, ba sa trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc cần gửi văn bản về Cục để được hướng dẫn, phối hợp xử lý, Nafiqad chỉ rõ.


    Trước đó, vào ngày 2/12/2015, FSIS đã có thư gửi Nafiqad thông báo về việc gửi danh sách các doanh nghiệp Việt Nam đang và sẽ tiếp tục xuất khẩu sản phẩm cá thuộc họ Siluriformes (trong đó có cá tra, ba sa) vào thị trường Hoa Kỳ.


    Nafiqad sau đó đã có công văn thông báo, hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký theo yêu cầu của FSIS. Sau khi tổng hợp, trong 45 cơ sở đã gửi đăng ký, có 23 cơ sở đã gửi đầy đủ hồ sơ, 22 cơ sở được đưa vào phần có nhu cầu xuất khẩu do không cung cấp các hồ sơ, bằng chứng về việc đang và sẽ tiếp tục xuất khẩu.


    Tiếp đó, vào ngày 4/2/2016, Nafiqad đã có công thư gửi FSIS danh sách 45 cơ sở nêu trên. Trong các cuộc họp với FSIS, Cục đã khẳng định cả 45 cơ sở đều đã được kiểm tra, giám sát đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm phù hợp với quy định của Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm (FDA) thuộc Bộ Y tế Hoa Kỳ, 22 cơ sở có nhu cầu xuất khẩu cá tra, ba sa vào Hoa Kỳ hiện đang đang tích cực tìm đối tác để xuất khẩu trong thời gian tới.


    Kết quả là vào ngày 1/3/2016, FSIS đã công bố danh sách các doanh nghiệp nước ngoài được phép chế biến xuất khẩu cá và sản phẩm cá họ Siluriformes vào Hoa Kỳ, trong đó có 23 cơ sở của Việt Nam là các cơ sở đang và sẽ xuất khẩu trong danh sách Cục gửi FSIS.


    Nafiqad đã có văn bản đề nghị FSIS xem xét, công nhận 22 cơ sở còn lại đủ điều kiện xuất khẩu.
    Last edited: 22/10/2016
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Bắt đầu có tin tốt với ngành thủy sản sau sự cố hiệp hội tiêu dùng tung tin ba trợn!
    • Gửi: 13:42 Thứ bảy, 22/10/2016
    Nước mắm truyền thống: thử nhìn cơ trong nguy
    Theo Đức Tâm - TBKTSG

    Vụ "khủng hoảng arsen" làm nhiều doanh nghiệp sản xuất nước mắm truyền thống lo lắng. Nhiều nỗi lo xuất hiện nhưng thử tỉnh táo nhìn nhận, ta thấy chính trong mối nguy đã có sẵn cơ hội để phát triển.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Chiều 21-10 người viết đến chợ Tân Định – quận 1 tìm mua nước mắm truyền thống và có được một số thông tin thú vị qua câu chuyện với chị bán hàng.

    - Chị ơi, có nước mắm Liên Thành không?
    - Có chứ, đây.
    - Còn Hồng Hạnh và Hạnh Phúc?
    - Có hết.
    - Những loại này nghe nói nhiễm arsen, ăn có sao không chị?
    - Không sao đâu em. Báo đài nói arsen trong cá là arsen hữu cơ, ăn không sao cả. Nhiều người lo lắng cũng hỏi như em, chị giải thích, họ hiểu và vẫn chọn mua như bình thường.
    - Nhà chị dùng loại gì?
    - Trước giờ chị dùng Liên Thành.
    - Còn bây giờ?
    - Vẫn dùng Liên Thành. Ăn lâu rồi, có sao đâu mà lo.

    Chị kể thêm dù nước mắm truyền thống có tăng giá, ví dụ như Hồng Hạnh, chai 650 ml, trước 45.000 đồng, nay tăng lên 55.000 đồng; hoặc như Hạnh Phúc, trước khoảng 70.000 đồng/chai, nay tăng lên 92.000 đồng, nhưng khách vẫn chọn mua bình thường. Trong khi đó, có loại nước mắm công nghiệp tên tuổi kia, rẻ hơn, và dù giá không tăng nhưng bán vẫn không được. Dưới góc nhìn của chị, khách vẫn mua sản phẩm nước mắm truyền thống vì họ ăn đã quen và hiểu giá trị của sản phẩm.

    Câu chuyện chị chia sẻ làm tôi nhớ lại bài viết “Nước mắm truyền thống đang... hồi sinh” được đăng trênTBKTSG vào cuối tháng 6-2016. Trong bài viết, ta thấy có nhiều tin tích cực, ví như trong khoảng ba năm gần đây, lượng tiêu thụ nước mắm Hạnh Phúc tăng trưởng ổn định, đặc biệt tại thị trường TPHCM, Hà Nội và một số đô thị lớn khác. Hoặc theo nhìn nhận của ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc tiếp thị của Saigon Co.op – chủ sở hữu hệ thống Co.op Mart và Co.op Foods – cho đến thời điểm này, các sản phẩm nước mắm truyền thống vẫn chưa thể là đối thủ và có thể cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm đang nắm giữ thị phần lớn nhất trên thị trường là Chin-su, Nam Ngư của Masan, nhưng cũng đã có sự tăng trưởng nhất định.

    Đang có một sự dịch chuyển trong sự lựa chọn sản phẩm của một bộ phận khách hàng. Họ thay nước mắm công nghiệp bằng nước mắm truyền thống mặc dù nước mắm truyền thống có giá cao hơn 2-5 lần so với nước mắm công nghiệp.

    Thay đổi này xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó không thể không kể đến sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và sự biến chuyển trong nhận thức của tầng lớp này. Theo xu hướng tiêu dùng sạch, ngày nay con người ngày càng sợ hóa chất và quay về với nước mắm truyền thống.

    Rõ ràng, tỉnh táo nhìn lại, có thể thấy rằng, nước mắm truyền thống đã có một phân khúc khách hàng riêng cho mình hình thành một cách tự nhiên mà không cần quảng cáo. Dù muốn hay không, đây là một sự thật không thể chối cãi.

    Điều này được thấy rõ hơn trong cuộc “khủng hoảng arsen” những ngày qua. Chỉ cần lướt qua các mạng xã hội, ai cũng có thể nhận thấy điều này hay như chính câu chuyện của cô bán hàng nêu trên là một minh chứng cụ thể nhất.

    Qua đó, ta sẽ thấy nước mắm truyền thống vẫn có nhiều cơ hội tiếp tục duy trì đà hồi sinh. Họ có một phân khúc khách hàng riêng, có thu nhập, có hiểu biết, đến với sản phẩm vì nhận thức rõ ràng.

    Họ không phải là số đông nhưng là những khách hàng trung thành và có tầm ảnh hưởng. Định vị rõ và phục vụ tốt phân khúc này, nước mắm truyền thống sẽ xây dựng cho mình những hạt nhân vững chắc tạo đà cho sự phát triển.

    Nhìn như vậy để thấy trong nguy có cơ. Thấy như vậy không phải để chủ quan mà thêm niềm tin để vượt qua giai đoạn nguy nan này.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • Gửi: 13:45 Thứ bảy, 22/10/2016
    Giảm lãi suất đã bắt đầu lan tỏa
    Theo Thuỵ Lê - TBKTSG

    Sau đợt giảm lãi suất của bốn ngân hàng thương mại quốc doanh hôm 26-9, đã có thêm nhiều ngân hàng TMCP giảm lãi suất huy động đầu vào. Có vẻ như mục tiêu giảm lãi suất dưới sự “đạo diễn” của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã lan tỏa đến thị trường.

    Vào cuộc đua giảm lãi suất

    LienvietPostBank, DongA Bank, MB, VIB... và hàng loạt ngân hàng khác đã chủ động giảm lãi suất huy động theo sau động thái của các ngân hàng thương mại (NHTM) quốc doanh. Có ngân hàng giảm từ 0,1-0,2 điểm phần trăm như HDBank, SHB nhưng cũng có ngân hàng giảm từ 0,3-0,5 điểm phần trăm như VIB, DongA Bank, LienvietPostBank, MB... tùy theo từng kỳ hạn.

    Tương tự các NHTM quốc doanh, việc điều chỉnh giảm lãi suất đầu vào của các ngân hàng TMCP chỉ diễn ra ở các kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng, trong khi các kỳ hạn trên 12 tháng được giữ nguyên. Điều này cho thấy các ngân hàng đánh giá xu hướng lãi suất sắp tới vẫn chịu áp lực tăng lên nhiều hơn, hoặc phản ánh nhu cầu vốn ở trung, dài hạn đang cao hơn trong thời điểm hiện nay. Thực tế, vẫn có những ngân hàng tăng lãi suất kỳ hạn từ 12 tháng trở lên như Techcombank, dù mức tăng thấp chỉ 0,1 điểm phần trăm.

    Với việc điều chỉnh như thế, chênh lệch lãi suất giữa kỳ hạn ngắn và kỳ hạn dài của nhiều ngân hàng đã mở rộng đáng kể, lên mức bình quân từ 1,8-2%. Nếu trước đây có một giai đoạn đường cong lãi suất gần như đi ngang, thì hiện độ dốc của đường cong đã ngày càng đi lên theo kỳ hạn tương ứng (xem biểu đồ).

    Đáng chú ý độ dốc cao ở kỳ hạn giữa kỳ hạn dưới sáu tháng và từ sáu tháng trở lên, do NHNN vẫn đang áp dụng trần lãi suất huy động dưới sáu tháng và thả nổi từ sáu tháng trở lên. Ngoài ra, độ dốc giữa kỳ hạn dưới 12 tháng và từ 12 tháng trở lên cũng khá cao, phản ánh nhu cầu huy động vốn từ 12 tháng trở lên như đã nói. Tuy nhiên, từ kỳ hạn trên 13 tháng, độ dốc thoải xuống phản ánh các ngân hàng không có nhiều động lực để huy động ở các kỳ hạn quá dài, có thể do khó dự báo được xu hướng lãi suất hoặc để duy trì biên độ lãi đủ cao nhằm đảm bảo tỷ suất sinh lời theo kỳ vọng.

    Những tín hiệu tích cực

    [​IMG]
    Việc giảm lãi suất đầu vào đã giúp nhiều ngân hàng tiết giảm chi phí vốn, yếu tố thật sự cần thiết trong bối cảnh các ngân hàng thừa vốn và khó khăn trong việc tăng trưởng mạnh cho vay theo tốc độ tăng huy động, trong khi các kênh đầu tư khác có lợi suất rất thấp. Việc giảm được chi phí vốn, trước mắt cũng giúp các ngân hàng mở rộng biên độ lãi và tạo điều kiện để giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới.

    Thực tế, vừa qua cũng đã có một số ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay như VCB, LienvietPostBank, HDBank trong khi nhiều ngân hàng khác tung ra các gói cho vay lãi suất ưu đãi. Dù động thái giảm lãi suất cho vay chưa diễn ra trên diện rộng, nhưng với sự khơi mào từ một số ngân hàng nói trên, kỳ vọng sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh trên thị trường, từ đó thúc đẩy những ngân hàng đang thừa vốn nhiều và muốn đẩy mạnh cho vay buộc phải giảm lãi suất cho vay.

    Một điểm đáng ghi nhận nữa, theo quan sát của người viết, là cơ cấu nguồn vốn tại các ngân hàng đã có sự thay đổi tích cực. Theo đó, nguồn vốn trung, dài hạn tại các ngân hàng đã và đang có sự tăng trưởng tốt hơn so với vốn ngắn hạn. Điều này đồng nghĩa với việc nguồn vốn dịch chuyển qua lại giữa các ngân hàng dù có nhưng đã không diễn ra tràn lan. Thay vào đó, khách hàng đã quyết định lựa chọn thay đổi kỳ hạn dài hơn để được hưởng mức lãi suất cao hơn tại ngân hàng đang gửi tiền.

    Cụ thể, kỳ hạn đang thu hút khách hàng nhiều nhất là 12-13 tháng. Đây là kỳ hạn có thời gian gửi tương đối nhưng mức lãi suất khá cao so với các kỳ hạn khác, do các kỳ hạn dài hơn như 15-60 tháng lãi suất chỉ tương đương hoặc cao hơn chút ít so với các kỳ hạn 12-13 tháng nhưng thời gian gửi quá dài. Thực tế, với lạm phát mục tiêu năm được quyết định kiểm soát ở mức từ 4-5%, thì mặt bằng lãi suất kỳ hạn 12-13 tháng ở mức 6,5-7,5% vẫn đảm bảo lãi suất thực dương và hấp dẫn người gửi tiền.

    Việc nguồn vốn trung, dài hạn đang tăng lên sẽ giúp tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn của các ngân hàng giảm xuống nhanh hơn, và đủ khả năng đáp ứng theo quy định an toàn của NHNN, vốn đang ở mức 60% và sẽ được điều chỉnh về 50% kể từ đầu năm 2017. Theo thống kê của NHNN, tỷ lệ này cập nhật đến ngày 30-6-2016 của toàn ngành là 31,08%. Trong đó nhóm NHTM quốc doanh là 33,41% và nhóm NHTM cổ phần là 36,33%.

    Tuy nhiên, nếu áp dụng theo cách tính mới của Thông tư 06/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1-7-2016, khả năng tỷ lệ này sẽ tăng đột biến (Xem thêm bài Lãi suất huy động vốn tăng vì lý do... kỹ thuật? tại http://www.thesaigontimes.vn/150194/Lai-suat-huy-dong-von-tang-vi-ly-do-ky-thuat.html) và có khả năng một số ngân hàng sẽ gặp khó khăn khi đáp ứng. Do đó, đẩy mạnh huy động vốn trung, dài hạn bằng cách mở rộng chênh lệch giữa lãi suất ngắn hạn và lãi suất trung, dài hạn là giải pháp tối ưu vào thời điểm này.

    Việc nguồn tiền gửi đang dịch chuyển vào các kỳ hạn dài hơn ở ngân hàng để hưởng lãi suất cho thấy dòng tiền nhàn rỗi vẫn còn khá cao, tỷ lệ tiết kiệm tiếp tục tăng lên và chọn lựa nằm an toàn ở ngân hàng, thay vì tìm kiếm các cơ hội đầu tư, kinh doanh.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 22/10/2016 | 07:22
    Dầu leo dốc 5 tuần liên tiếp
    Tuần qua, dầu WTI cộng 1% trong khi dầu Brent hạ 0.3%

    Các hợp đồng dầu thô tương lai tăng nhẹ vào ngày thứ Sáu, trong đó giá dầu WTI đánh dấu 5 tuần tăng giá liên tiếp nhờ kỳ vọng các nhà sản xuất chủ chốt sẽ tiến tới hợp đồng chắc chắn nhằm “đóng băng” sản lượng vào cuối tháng tới, MarketWatch đưa tin.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 12 trên sàn Nymex cộng 22 xu (tương ứng 0.14%) lên 50.85 USD/thùng. Tính chung cả tuần qua, hợp đồng này đã tăng 1%, dữ liệu của FactSet cho thấy.

    Hợp đồng dầu Brent giao tháng 12 trên sàn London tiến 40 xu (tương ứng 0.8%) lên 51.78 USD/thùng, nhưng vẫn giảm 0.3% trong tuần qua.

    Cả 2 hợp đồng dầu thô đều tăng cao sau khi Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết của một thỏa thuận giữa các nhà sản xuất dầu để ngăn chặn đà trượt dốc của giá dầu trong 2 năm qua. Ông Novak cho hay ông dự định tới Ả-rập Xê-út để đưa ra đề xuất vào cuối tuần này, trước khi họp mặt với Tổng Thư ký Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) Mohammad Barkindo vào ngày thứ Hai.

    Tuy nhiên, nhận định của ông Novak hoàn toàn trái ngược với nhận định trước đó từ Igor Sechin, Giám đốc công ty dầu nhà nước Rosneft. Trong tuần trước, ông Igor cho biết ông vẫn chưa sẵn sàng cho việc “đóng băng” sản lượng.

    Trong tháng 9/2016, tổng sản lượng dầu tại Nga chạm mức bình quân cao nhất trong lịch sử tại 11.2 triệu thùng/ngày, qua đó củng cố vị thế nhà sản xuất lớn nhất thế giới.

    Trong ngày thứ Sáu, dữ liệu từ Baker Hughes cho thấy số lượng giàn khoan đang hoạt động tại Mỹ tăng 11 giàn lên 443 giàn trong tuần này, qua đó đánh dấu 8 tuần leo dốc liên tiếp.

    Trong khi đó, đồng USD tăng cao cũng gia tăng áp lực lên giá dầu, khi đồng USD mạnh sẽ làm dầu, hàng hóa neo giá theo đồng tiền này, trở nên đắt đỏ hơn đối với những người sử dụng những đồng tiền khác. Chỉ số đồng USD (ICE U.S. Dollar Index) – thước đo diễn biến của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác – tiến 0.4% trong ngày thứ Sáu, qua đó tăng giá trong tuần qua.

    Cũng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng xăng giao tháng 11 tiến 3.8 xu (tương ứng 2.5%) lên 1.531 USD/gallon, nâng tổng mức tăng trong tuần lên 2.5%. Hợp đồng dầu sưởi giao tháng 11 cộng 1.4 xu (tương ứng 0.9%) lên 1.574 USD/gallon. Tính chung cả tuần qua, hợp đồng này đã tăng 0.4%.

    Trong khi đó, hợp đồng khí thiên nhiên giao tháng 11 sụt 14.8 xu (tương ứng 4.7%) xuống 2.993 USD/MMBtu, mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 04/10/2016, đồng thời khép lại tuần qua với mức lao dốc 8.9%./.

Chia sẻ trang này