HVG tương lai doanh nghiệp thủy sản hàng đầu!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 22/10/2016.

125 người đang online, trong đó có 50 thành viên. 02:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 23475 lượt đọc và 218 bài trả lời
  1. mrgenz

    mrgenz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    649
    Chủ doanh nghiệp từng tù tội vì lừa lọc mà bro còn PR giùm, thiệt hết biết
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Vậy tuần sau về 10,5k nhá cứ doanh nghiệp nào nàm ăn có lợi cho nông dân cho cổ đông trong tương lai là chơi à...:))
    Chính xác quớ...:))
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Việt Nam hấp dẫn thứ hai ở Đông Nam Á để mở rộng kinh doanh
    Theo Vân Vũ/PLXH

    Trong mắt các doanh nghiệp châu Á, Việt Nam hấp dẫn thứ hai khu vực sau Singapore về địa điểm mở rộng kinh doanh.

    Đó là kết quả của cuộc khảo sát do Ngân hàng United Overseas (UOB) có trụ sở chính tại Singapore vừa thực hiện và công bố ngày 20/10 vừa qua.

    Theo đó, khi được hỏi về các địa điểm hấp dẫn nhất để mở rộng kinh doanh trong 3 đến 5 năm tới, các doanh nghiệp châu Á đã chọn Việt Nam đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á sau Singapore.

    [​IMG]
    28% lãnh đạo doanh nghiệp được hỏi chọn Việt Nam làm địa điểm mở rộng kinh doanh trong 3 đến 5 năm tới.


    Việt Nam hấp dẫn bởi môi trường chính trị ổn định, các điều kiện kinh tế thuận lợi như lạm phát thấp, chính sách tiền tệ được điều tiết hợp lý. Thêm vào đó, lực lượng lao động trẻ, năng động cũng là điểm cộng cho tính hấp dẫn của Việt Nam, báo cáo của UOB viết.

    Thậm chí với nhóm các doanh nghiệp đến từ Malaysia, Thái Lan và Singapore, Việt Nam là nơi họ muốn đến nhất khi mở rộng kinh doanh trong 3 đến 5 năm tới.

    Để thực hiện khảo sát này, UOB đã phỏng vấn 2.500 lãnh đạo doanh nghiệp có uy tín và doanh thu hàng năm theo quy định của ngân hàng. Các doanh nghiệp được lựa chọn đến từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan.

    Khảo sát được thực hiện trong bối cảnh châu Á tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong kinh tế toàn cầu, với tỷ lệ từ 18% hồi 1980 lên 31% năm 2015 và có thể đạt 45% vào năm 2030.

    Dù triển vọng dài hạn khá tích cực, tình trạng kinh tế toàn cầu đi chậm lại và sự khác biệt về mặt tăng trưởng của từng thành viên trong châu lục là một trong những thách thức lớn trong ngắn hạn. Năm 2015, giá dầu giảm mạnh đã ảnh hưởng đến các nền nước như Malaysia, Indonesia. Còn Trung Quốc chứng kiến thị trường chứng khoán sụt giảm, báo hiệu nhu cầu cải cách kinh tế mạnh mẽ.

    Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp đặt câu hỏi: Đâu là thị trường tăng trưởng tiếp theo? Những thách thức với tăng trưởng kinh tế là gì và làm thế nào để tôi vượt qua? Những nơi nào trong khu vực vẫn còn nhiều cơ hội để mở rộng? UOB cho biết báo cáo mà ngân hàng xây dựng là nhằm trả lời những câu hỏi nói trên.

    [​IMG]
    [​IMG]


    Cũng theo khảo sát, bốn lo lắng lớn nhất của doanh nghiệp châu Á là chi phí kinh doanh tăng, cạnh tranh tăng, nhu cầu tiêu dùng giảm, biến động tiền tệ. Bốn lo lắng tiếp tiếp theo là lãi suất tăng, chính trị không ổn định, giá hàng hóa và dầu biến động, thiếu hụt lao động lành nghề.

    Khi tìm địa điểm mở rộng, những tiêu chí họ đặt lên hàng đầu là chính trị và môi trường kinh doanh ổn định, nhu cầu tiêu dùng lớn và tăng trưởng. kết nối mạnh mẽ với doanh nghiệp địa phương, môi trường thuế và chính sách ưu đãi.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 15:58 Thứ bảy, 22/10/2016
    Nước mắm truyền thống vẫn được bày bán bình thường trong siêu thị
    Theo Nam Dương - Trí thức trẻ

    Khảo sát tại một số địa điểm siêu thị và chợ trên địa bàn Hà Nội sáng ngày 22/10 cho thấy nước mắm truyền thống vẫn được bày bán bình thường.

    Tại siêu thị Hapro Bắc Thanh Xuân Hà Nội nước mắm như 584 Nha Trang, Cát Hải hay các loại nước mắm truyền thống có độ đạm cao khác vẫn được bày bán. Theo quan sát các loại nước mắm truyền thống ở siêu thị này chiếm đại đa số trên quầy hàng, chỉ một góc nhỏ bày bán nước mắm công nghiệp của Massan như Nam Ngư, Chinsu...

    [​IMG]

    [​IMG]
    Nước mắm được bày bán ở siêu thị Hapro Thanh Xuân

    Tình trạng này diễn ra tương tự ở siêu thị Co.opmart Hà Đông. Hơn 2/3 nước mắm trên quầy là các nhãn hàng có độ đạm cao như Hạnh phúc, 584 Nha Trang, Hưng Thịnh...

    [​IMG]
    Quầy nước mắm ở siêu thị Co.opmart Hà Đông

    Một khách hàng ở đây cho biết đây là điều khá lạ, vì bình thường nước mắm Nam Ngư, Chinsu thường choán rất nhiều chỗ trên quầy hàng, còn lần này khi vào siêu thị thì các loại này có vẻ hơi “khiêm tốn”.

    Tại siêu thị Lotte trên đường Tây Sơn, các loại nước mắm truyền thống vẫn được bày bán một cách bình thường, mà theo cảm quan một số người mua hàng thì thậm chí “nhiều hơn so với mọi khi”.

    [​IMG]
    Theo cảm quan, nhiều người tiêu dùng cho rằng nước mắm truyền thống đang được bày bán nhiều hơn nước mắm công nghiệp

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tại hệ thống cửa hàng Bác Tôm thì chỉ bày bán các loại nước mắm ghi nguyên chất như Thuyền Nan hay nước mắm Phú Quốc – Khải Hoàn. Khi hỏi về hàm lượng arsen (thạch tín) nhân viên ở đây cho biết nước mắm ở đây đều đảm bảo an toàn cho sức khoẻ người tiêu dùng.

    [​IMG]
    Cửa hàng Bác Tôm chỉ bán nước mắm truyền thống

    Tại các chợ thì sự thay đổi không rõ rệt. Một tiểu thương ở chợ Nhân Chính cho hay chị đã theo dõi thông tin về nước mắm suốt những ngày qua. Theo thông tin hiện tại thì không có nước mắm nào có độc nên chị bày bán bình thường, cả nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp.

    [​IMG]
    Nước mắm công nghiệp và nước mắm truyền thống đều được bày bán như nhau ở chợ

    Chị cho biết, những ngày qua từ người bán lẫn người mua đều hoang mang không biết tin nước mắm nào là sạch, là bẩn.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Chết bà nó rồi!

    Thứ 7, 22/10/2016, 19:35

    Bộ Y tế: 100% mẫu nước mắm được kiểm nghiệm đều an toàn, không phát hiện Asen vô cơ và kim loại nặng
    Bộ Y tế đã lấy ngẫu nhiên 247 mẫu với 210 nhãn hiệu nước mắm của 82 cơ sở sản xuất (cả theo phương pháp truyền thống và công nghiệp) để tiến hành kiểm nghiệm. Không phát hiện mẫu nước mắm nào được sản xuất từ nước và hóa chất.

    Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8568/VPCP-TTĐT ngày 10/10/2016, ngày 12/10/2016 Bộ Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện Bộ: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với việc sản xuất, kinh doanh nước mắm tại 5 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

    Đồng thời lấy 247 mẫu ngẫu nhiên với 210 nhãn hiệu sản phẩm nước mắm khác nhau của 82 cơ sở sản xuất (cả theo phương pháp truyền thống và công nghiệp), trên thị trường và một số siêu thị để kiểm nghiệm tại 04 viện kiểm nghiệm hàng đầu của ngành y tế. Viện kiểm nghiệm ATVSTP Quốc Gia, Viện Dinh Dưỡng, Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh và Viện Pasteur Nha Trang, Kết quả như sau:

    1. 247/247 (100%) các mẫu nước mắm được kiểm nghiệm không phát hiện Asen vô cơ

    2. Kiểm nghiệm các kim loại nặng khác: Chì, Thủy ngân và Cadimi đều không phát hiện.

    3. Không phát hiện mẫu nước mắm nào được sản xuất từ nước và hóa chất. Các cơ sở được kiểm tra đều sản xuất nước mắm từ nguyên liệu là cá và muối hoặc nước mắm cốt (được sản xuất từ cá và muối) và phụ gia thực phẩm với các tỷ lệ khác nhau.

    4. Việc sử dụng phụ gia thực phẩm trong sản xuất nước mắm là được phép nếu phụ gia đó nằm trong danh mục cho phép, đúng đối tượng sử dụng, không được vượt ngưỡng theo quy định, đảm bảo độ tinh khiết và không quy định số lượng phụ gia thực phẩm tối đa được phép dùng trong một sản phẩm thực phẩm. Quy định này của Bộ Y tế hoàn toàn phù hợp với quy định của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (CODEX), các quốc gia khác trên thế giới và trong khu vực ASEAN.

    Như vậy, các thông tin nước mắm là nước pha hóa chất, nước mắm có nhiễm thạch tín (thạch tín chỉ được gọi cho Asen vô cơ) ảnh hưởng đến sức khỏe con người là không chính xác gây tâm lý hoang mang cho người dân và ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh nước mắm kể cả nước mắm sản xuất theo phương pháp truyền thống và công nghiệp.

    Vì mục tiêu hàng đầu là bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời để đảm bảo quyền lợi kinh doanh hợp pháp của các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, việc cung cấp các thông tin liên quan đến an toàn thực phẩm cần phải đảm bảo khách quan, chính xác, trung thực, đầy đủ và kịp thời./.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 17:41 Thứ bảy, 22/10/2016
    Thủ tướng yêu cầu xem xét Vinastas thông tin về nước mắm
    Theo Thế Dũng - Người lao động

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công Thương cùng các cơ quan liên quan xem xét việc đưa thông tin chất lượng nước mắm trên báo chí của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có.
    [​IMG]
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công thương xem việc việc Vinastas công bố thông tin có đúng quy định pháp luật

    Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc thông tin về chất lượng gửi 4 Bộ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT); Bộ Công Thương, Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT).

    Xét đề nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) và một số hiệp hội, hội tại bản kiến nghị ngày 20-10 về việc xử lý, ngăn ngừa những hành động gây thiệt hại đến ngành sản xuất nước mắm truyền thống của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ NN-PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế để có ngay thông tin chính thức, công khai, rõ ràng, đầy đủ tới nhân dân về loại và hàm lượng asen an toàn trong sản phẩm nước mắm cũng như các thông tin cần thiết khác liên quan, tránh gây hoang mang trong dư luận.

    [​IMG]

    Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét cụ thể việc chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình đưa thông tin trên báo chí của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas), xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có).

    "Thủ tướng giao Bộ TT-TT kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về hoạt động báo chí đối với trường hợp nêu trên"- Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Tùng nhấn manh.

    VPCP thông báo để Bộ NN-PTNT, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ TT-TT và các cơ quan liên quan biết, thực hiện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trước ngày 10-11-2016.

    Trước đó, trả lời câu hỏi về việc vừa qua Vinastas đã công bố thông tin về 67% mẫu nước mắm do hội này khảo sát bị nhiễm asen vượt mức cho phép và được đồng loạt đăng, phát trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, như có người nói, đã tạo thành một “chiến dịch truyền thông gây sợ hãi” - Bộ trưởng TT-TT Trương Minh Tuấn nói: "Đúng là một sự cố truyền thông không bình thường, tôi theo dõi rất kỹ. Trước hết cần chú ý nội dung mập mờ mà Vinastas công bố trong “thông cáo báo chí” của họ".

    Đáng chú ý, thông tin mà Vinastas công bố còn nhấn mạnh “các mẫu nước mắm có độ đạm càng cao, tỉ lệ mẫu có hàm lượng asen tổng vượt ngưỡng quy định càng tăng” nhằm ám chỉ sự độc hại của nước mắm truyền thống.

    Trong khi đó, thực ra, QCVN 8-2:2011/BYT là “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm” chỉ có quy định giới hạn về asen vô cơ, không có quy định về asen hữu cơ hay “asen tổng” như Vinastas tự đặt ra. Asen vô cơ mới chính là thạch tín độc hại, còn asen hữu cơ là chất tồn tại tự nhiên trong hải sản hay các nguyên liệu làm nước chấm, không độc hại gì đối với cơ thể con người, vì vậy mà không quy định giới hạn. Ngay cả những nước rất chặt chẽ về an toàn thực phẩm như châu Âu hay Mỹ cũng không quy định giới hạn asen hữu cơ.

    Theo ông Trương Minh Tuấn, các cơ quan nhà nước có liên quan cần điều tra làm rõ động cơ, truy ra sự câu kết, xác định mức độ sai phạm và hậu của của sai phạm để xử lý nghiêm minh và thông báo đồng loạt trên các phương tiện thông tin đại chúng.

    Trong khi đó, chiều 21-10, Vinastas vẫn chính thức tuyên bố kết quả khảo sát được công bố để thông tin, cảnh báo cho người tiêu dùng về hàng hóa và dịch vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thông tin cảnh báo của mình; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nội dung này được quy định trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Điều 28 về “Nội dung tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức xã hội”.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    http://benhthuysan.vn/TinTức/tabid/108/newsId/149/ModuleId/826/Default.aspx
    Giá cá tra nguyên liệu tăng 800đồng/kg
    (Ngày 23-10-2016)
    Giá tôm sú, trong khi đó, lại giảm bình quân 10.000 đồng/kg đối với loại 20 con/kg và 30 con/kg do nhiều các ao nuôi đồng loạt thu hoạch.
    Tuần này, giá cá tra tăng từ 500 - 800 đồng/kg so với cuối tuần trước. Giá cá tra tăng do trong tuần này, các doanh nghiệp đã bắt đầu thực hiện thu mua cá tra giá sàn theo cam kết với VASEP và yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Tuy nhiên, một số ao nuôi cá quá lứa do không liên kết với doanh nghiệp nên chưa được thu mua hết.

    [​IMG]

    Giá cá tra nguyên liệu tăng 800đồng/kg

    Mặc dù nguồn cung cá tra vẫn còn ổn định trong tuần nhưng tình hình các ao nuôi cá tra bị bỏ trống trong thời gian qua đang diễn ra mạnh ở các tỉnh ĐBSCL, trong đó tại Đồng Tháp là 40% ,tại Trà Vinh là 50%. Nguyên nhân do giá cá tra trong thời gian qua liên tục giảm nhưng giá các nguyên liệu đầu vào như thức ăn, chi phí tài chính khiến bà con nông dân không muốn nuôi tiếp.

    Giá tôm sú giảm bình quân 10.000 đồng/kg đối với tôm loại 20 con/kg và 30 con/kg do nhiều các ao nuôi đồng loạt thu hoạch.

    Vừa qua, tôm chân trắng, một đối tượng nuôi đang đuợc phát triển mạnh, bị đưa vào "Danh mục các loài ngoại lai xâm hại" kể từ ngày 15/8/2011 theo Thông tư số 22/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đây có thể là cản trở đối với việc phát triển loài nuôi này.

    Giá nguyên liệu thủy sản xuất khẩu tuần từ 15/8 - 19/8



    Cá tra

    Thịt trắng 23,0-23,5 2,22 -2,13

    Thịt hồng 22,3-22,5 3,72 -3,04

    Thịt vàng 21,0-21,5 2,44 -4,55

    Tôm sú

    Loại 20con/kg 230-235 -4,08 -4,08

    Loại 30con/kg 170-180

    -5,56 -2,70

    Loại 40con/kg N/A N/A N/A

    Nguồn: Sở Công thương An Giang, Sở Nông nghiệp Cà Mau, Gafin Data&Research Unit

    Tình hình xuất khẩu tôm của Việt Nam tháng qua vẫn rất khả quan. 7 tháng đầu năm 2011, Việt Nam xuất 115.000 tấn tôm, tăng 15% so với cùng kỳ, doanh thu đạt 1,1 tỷ USD, tăng 35%. Trong đó, xuất khẩu tôm sú tăng 15% về khối lượng, 30% về giá trị, tôm chân trắng tăng tương ứng là 37% và 72%.

    Tuy nhiên, xuất khẩu cá tra bắt đầu gặp khó khăn. Theo thông tin từ các doanh nghiệp, nhiều nhà nhập khẩu cá tra tại Mỹ và Châu Âu phá vỡ hợp đồng hoặc yêu cầu giao hàng chậm do không có khả năng thanh toán, dẫn đến lượng hàng tồn kho tại các doanh nghiệp Việt Nam lớn.

    Mức giá xuất khẩu trung bình cá tra vào Châu Âu giảm từ 3,3-3,4 USD/kg tháng 6 xuống 2,8-2,9 USD/ kg tháng 7, vào Mỹ còn 3 USD/kg. Khách hàng nước ngoài đã yêu cầu các doanh nghiệp giảm giá bán hàng do tình hình khó khăn hiện tại.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    [​IMG]

    Thu hoạch tôm
    Sóc Trăng thắng lợi vụ nuôi tôm nước lợ
    Thứ 6, 21/10/2016 | 08:30 GTM +07
    9 tháng qua, nuôi tôm nước lợ tại Sóc Trăng tăng cả diện tích và sản lượng, giá tôm nguyên liệu ổn định, giúp người nuôi thu lợi nhuận cao.
    Theo đánh giá của ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng, trong 9 tháng đầu năm nay, tình hình nuôi thủy sản tại địa phương đạt kết quả rất khả quan, đặc biệt là nuôi tôm nước lợ, tăng cả diện tích và sản lượng, giá tôm nguyên liệu ổn định, giúp người nuôi thu lợi nhuận cao.

    Vụ nuôi tôm nước lợ 2016, tỉnh Sóc Trăng đã thả nuôi hơn 50.000ha; trong đó, diện tích bị thiệt hại tính đến cuối tháng 9 vừa qua chỉ chiếm tỷ lệ hơn 13%, tức vào khoảng 7.000 ha. Tính đến nay, đã có hơn 50% diện tích được thu hoạch, theo đó, năng suất tôm thẻ chân trắng đạt bình quân 3,5 tấn/ha và tôm sú là 1 tấn/ha.

    Anh Lý Xuân Thu ở xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu cho biết, trên diện tích hơn 2.000m2 thả nuôi tôm thẻ chân trắng, gia đình thu hơn 1,3 tấn tôm, trừ chi phí xong lời hơn 70 triệu đồng. Kết quả này nhờ nhiệt độ năm nay ổn định, tôm nuôi có thể đạt 70%.

    Theo sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn địa phương này, nguyên nhân vụ tôm nước lợ năm nay trúng mùa là do sau đợt nắng nóng kéo dài lịch sử, thời tiết chuyển sang thuận lợi cho tôm nuôi phát triển. Bên cạnh đó là bệnh tôm luôn được quản lý và kiểm soát chặt chẽ, kỹ thuật và nhận thức của người nuôi tốt hơn, nhất là việc thả nuôi thăm dò, thả nuôi theo điều kiện môi trường và khả năng đầu tư nên sản lượng tăng, tôm có kích cỡ lớn, tiêu thụ được giá tốt.

    Hiện nay, ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng đang khuyến cáo người nuôi tuân thủ lịch thời vụ kết thúc thả giống vào cuối tháng 9 và trồng lại lúa, hoặc nuôi loại thủy sản khác.

    Nguyên nhân là vào cuối vụ, diện tích thu hoạch tôm đang tăng lên đáng kể, có thể dẫn đến môi trường nước và ao nuôi bị ô nhiễm, sẽ dễ gây thiệt hại trong vụ nuôi liên tiếp vì vậy người dân không nên tiếp tục thả nuôi.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Mỹ: Nhu cầu cá tra Việt Nam tăng
    Thứ 5, 20/10/2016 | 07:30 GTM +07
    (vasep.com.vn) Theo số liệu mới nhất từ Cục Nghề cá biển Quốc gia Mỹ (NMFS), khối lượng NK cá tra của Mỹ trong 8 tháng đầu năm nay đạt 87.971 tấn, tăng 17%; với trị giá lên tới 265 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Khoảng 96% tổng khối lượng NK này là philê cá tra đông lạnh từ Việt Nam, với khối lượng 84.555 tấn (tăng 19%), trị giá 242,5 triệu USD (tăng 11%).

    Nhập khẩu cá rô phi giảm 20%

    Cá rô phi vẫn là một trong những loài NK chủ yếu của Mỹ trong 8 tháng đầu năm nay. Tuy nhiên, theo số liệu mới công bố của Cục Nghề cá biển Quốc gia Mỹ (NMFS), NK cá rô phi giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

    Trong 8 tháng đầu năm, Mỹ NK 134.826 tấn cá rô phi, trị giá 528,1 triệu USD, giảm 9% về khối lượng và 20% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

    Chủ yếu các sản phẩm cá rô phi NK ở dạng philê đông lạnh, tuy nhiên, khối lượng NK mặt hàng này giảm 15% về khối lượng xuống còn 88.148 tấn và 24% về giá trị xuống còn 360 triệu USD.

    Phần lớn philê cá rô phi đông lạnh NK vào Mỹ là từ Trung Quốc, với khối lượng NK 78.790 tấn, trị giá 297,6 triệu USD.

    NK philê cá rô phi tươi vẫn khá ổn định về khối lượng nhưng giá trị NK giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Tính đến tháng 8/2016, Mỹ NK 17.503 tấn philê cá rô phi tươi trị giá 114 triệu USD, chủ yếu là từ Honduras với 6.252 tấn trị giá 38,9 triệu USD.
  10. nvnghia_1982

    nvnghia_1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Đã được thích:
    9.445

Chia sẻ trang này