HVG tương lai doanh nghiệp thủy sản hàng đầu!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by dongtay79, Oct 22, 2016.

806 người đang online, trong đó có 322 thành viên. 08:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Thứ 2 tới giá về 10.5 - 10.8 trước khi ra BCTC bác cười giề...phải đạp trước cái đã...=))
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Lưu ý:
    Cá tra sẽ hết bị giám sát!
    26/05/2016 22:54

    Doanh nghiệp và hộ dân nuôi cá tra tỏ ra hồ hởi với nghị quyết hủy bỏ Chương trình giám sát cá da trơn vừa được Thượng viện Mỹ thông qua

    Với 55 phiếu thuận và 43 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 25-5 (giờ địa phương) đã thông qua nghị quyết hủy bỏ Chương trình giám sát cá da trơn đối với Việt Nam và các nước khác.

    Tín hiệu khả quan

    Việc bỏ phiếu thông qua nghị quyết diễn ra vào thời điểm Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa hoàn thành chuyến thăm Việt Nam.

    [​IMG]
    Giá cá tra đang xuống rất thấp, còn 20.500 đồng/kg nhưng doanh nghiệp cũng không mua Ảnh: THỐT NỐT
    Thượng nghị sĩ John McCain và các nhà lập pháp Mỹ phản đối Chương trình giám sát cá da trơn do Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố từ cuối năm 2015 vì nó đã tạo ra những rào cản lớn hơn cho cá da trơn các nước nhằm bảo vệ các công ty cá da trơn ở miền Nam nước Mỹ.

    Việc chấm dứt Chương trình giám sát cá da trơn sẽ giúp đẩy mạnh triển vọng thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - thỏa thuận thương mại tự do vốn được Tổng thống Obama tích cực thúc đẩy trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua.

    Mặt khác, Văn phòng Giải trình Trách nhiệm của chính phủ Mỹ chỉ trích chương trình của USDA ra đời gây tốn kém gấp 10 lần so với trước đây. Chấm dứt chương trình này không chỉ giúp tiết kiệm hàng triệu USD hằng năm của người đóng thuế Mỹ mà còn giúp nước này giảm khả năng bị Việt Nam và các nhà cung cấp khác kiện lên Tổ chức Thương mại thế giới và trả đũa nhằm vào các mặt hàng thịt bò, đậu tương… của Mỹ.

    Mặc dù nghị quyết này còn phải qua ải Hạ viện Mỹ với số phiếu quá bán và được Tổng thống Mỹ Barack Obama ký thành luật nhưng nghị quyết này là tín hiệu vui cho ngành sản xuất cá tra Việt Nam. Các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu cá tra sang Mỹ đã cất được một phần gánh nặng trước nhiều rào cản khó khăn tại thị trường này.

    Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), đây là thành công bước đầu rất quan trọng, tạo đà cho việc tiếp tục vận động, đấu tranh tại Hạ viện Mỹ để bỏ phiếu thông qua rồi mới được đưa lên trình Tổng thống Barack Obama ký sắc lệnh ban hành.

    Đại diện một DN thủy sản cho biết lâu nay, cá tra xuất khẩu sang Mỹ đã bị một “tròng” thuế chống bán phá giá, nếu thêm Chương trình giám sát của USDA thì cực kỳ khó khăn. Theo chương trình này, ngành cá tra Việt Nam phải có sự tương đồng với ngành cá da trơn ở Mỹ, từng container hàng xuất khẩu đều phải được Cục Thanh tra An toàn vệ sinh thực phẩm (FSIS) thuộc USDA xác nhận trước, gây phiền hà và tốn kém.

    “Tôi hy vọng sau chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thúc đẩy nhanh việc hủy bỏ Chương trình giám sát cá da trơn bất hợp lý này để ngành cá tra Việt Nam yên tâm nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu như trước giờ. Thời gian qua, tuy hoang mang về chương trình giám sát nhưng tình hình xuất khẩu cá tra sang Mỹ vẫn thuận lợi và có nhiều cơ hội rộng mở giữa lúc thị trường châu Âu trầm lắng từ 2 năm nay” - ông này bày tỏ.

    Nông dân cầm cự chờ doanh nghiệp

    Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản lượng thu hoạch cá tra 5 tháng đầu năm tại ĐBSCL ước đạt 358.500 tấn, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỉnh giảm mạnh nhất là An Giang (17%), Vĩnh Long (13%). Nguyên nhân do nhu cầu mua nguyên liệu của các nhà máy không ổn định dẫn đến giá cá tra lúc tăng, lúc giảm, người nuôi không thả nuôi nhiều.

    Ông Nguyễn Hữu Nguyên - Chủ nhiệm HTX Nuôi cá tra ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang - cho hay cách nay hơn 1 tháng, khi ông tham gia hội chợ tại địa phương thì được thông báo cá tra nguyên liệu đang thiếu nên các DN mua vào với giá 22.500 đồng/kg. Tuy nhiên, giá cá hiện chỉ còn 20.500 đồng/kg mà cũng chẳng có DN nào đến hỏi mua. Riêng đối với cá tra quá lứa (từ 1,1 kg/con trở lên) có giá thấp hơn khoảng 2.500 đồng/kg nhưng cũng rất khó bán. Sau khi nghe thông tin Thượng viện Mỹ ra nghị quyết bỏ chương trình giám sát cá da trơn, ông thấy rất vui nhưng niềm vui này chưa trọn vẹn.

    “Để thực hiện lệnh dỡ bỏ chương trình giám sát cá da trơn của Mỹ thì cũng cần có thời gian. Trong khi đó, người nuôi cá tra hiện nay như đang ngồi trên đống lửa vì cá đã đến đợt thu hoạch rồi mà chẳng có ai mua cho dù giá giảm rất thấp. Chúng tôi cũng chỉ mong giá cá tra được cải thiện theo hướng có lợi trong thời gian tới chứ bây giờ thì coi như thua rồi” - ông Nguyên than thở.

    Còn theo ông Lê Chí Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến thủy sản An Giang, việc dỡ bỏ chương trình giám sát này sẽ giúp cho DN tiết kiệm được chi phí trong xuất khẩu.

    “Vượt qua được rào cản kỹ thuật thì chắc chắn các DN sẽ xuất khẩu cá vào thị trường này được nhiều hơn. Từ đó, giá cá tra nguyên liệu trong nước cũng tăng theo nên sẽ giúp cho người nuôi đạt lợi nhuận cao hơn. Vấn đề còn lại là các DN của Việt Nam phải cạnh tranh lành mạnh để tránh bị Mỹ áp thuế chống phá giá đối với cá tra như đã từng diễn ra” - ông Bình khuyến cáo.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Tóm cái váy em Ngọc trinh có 5 tin cần quan tâm, Chờ HVG giảm thêm 1 nhịp nữa vào là o kê con gà đen giờ chỉ chờ tin cuối là BCTC cộng là 6 tin!

    1. Lãi suất!


    Thứ 3, 11/10/2016, 10:47
    Tin vui cho doanh nghiệp: Ngân hàng bắt đầu hạ lãi suất cho vay
    Một nghịch lý đang diễn ra là các ngân hàng cổ phần vừa nâng lãi suất huy động lại vừa giảm lãi suất cho vay.
    Gần đây các ngân hàng thương mại Nhà nước đồng loạt hạ lãi suất huy động cho các kỳ hạn dưới 1 năm, mở ra kỳ vọng lãi suất cho vay thời gian tới có thể sẽ hạ nhiệt đôi chút. Tuy nhiên, phần lớn các ngân hàng cổ phần lại không những chẳng điều chỉnh giảm theo mà còn liên tục nâng mức lãi suất huy động để hút khách gửi tiền, đẩy mức lãi cao nhất thị trường lên đến 8,38%/năm, khiến cho kỳ vọng giảm lãi vay trở nên mờ nhạt hơn.

    Tuy nhiên, trong lúc tưởng như không có hi vọng vay vốn rẻ hơn thì một loạt các ngân hàng thông báo hạ lãi cho vay hoặc tung ra các chương trình cho vay ưu đãi.

    Bất ngờ nhất, HDBank vừa thông báo sẽ giảm lãi suất cho tất cả các khách hàng. Theo đó khách hàng cá nhân vay mới, nhà băng này giảm lãi từ mức tối đa 11,5%/năm (lãi suất hiện hành) xuống 10,5%/năm. Khách hàng doanh nghiệp vay ngắn hạn lãi suất chỉ từ 6,5%/năm, trung và dài hạn cố định năm đầu tiên chỉ từ 9,69%/năm. Ngân hàng này cho biết dành hẳn 18.000 tỷ đồng để cho doanh nghiệp vay với lãi suất này.

    Lý do hạ lãi suất, theo đại diện ngân hàng, là để giúp doanh nghiệp bổ sung kịp thời nguồn vốn lưu động cũng như nguồn vốn trung dài hạn phục vụ các phương án, dự án sản xuất kinh doanh.

    Trước đó, ngân hàng VIB cũng công bố áp dụng lãi suất cho vay chỉ từ 6,99%/năm cho các khoản vay có thời hạn trên 12 tháng. Tuy nhiên chương trình chỉ áp dụng từ nay đến cuối năm 2016.

    Theo TS. Bùi Quang Tín, lý do các ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất là bởi họ phải theo xu hướng của các ngân hàng thương mại nhà nước. Khi nhóm “big 4” hạ lãi suất huy động các kỳ hạn ngắn từ 0,3 – 0,5% là họ đã có thêm điều kiện để giảm lãi suất cho vay, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cho vay của nhóm này vốn dĩ đã thấp hơn các ngân hàng cổ phần. Nếu các ngân hàng cổ phần không đi theo bằng cách giảm lãi suất cho vay thì sẽ mất khách hàng.

    Hơn nữa, TS. Tín phân tích, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng các kỳ hạn dưới 3 tháng hiện rất rẻ, bằng một phần nhỏ của thị trường 1, nên khi cần vốn rẻ để cho thị trường 1 thì họ vẫn có thể vay thêm từ thị trường 2. Do vậy các ngân hàng cổ phần không có vốn Nhà nước vẫn có đủ nguồn để cân đối thêm và cho vay với lãi suất rẻ hơn. Khi đến thời gian đáo hạn trên thị trường 2 thì cũng là thời điểm sắp sang năm mới, nhu cầu vốn lúc đó sẽ giảm và lãi suất trên thị trường 1 có thể điều chỉnh hạ để trả, hoặc gia hạn thị trường 2.

    Một lý do nữa khiến các ngân hàng có thể giảm lãi suất đó là vốn của họ hiện nay còn dư thừa, nên thay vì đi gửi trên thị trường 2 hoặc mua tín phiếu NHNN với lãi suất chỉ bằng lãi suất qua đêm của thị trường 2 thì ngân hàng sẽ chọn cho vay thị trường 1 với lãi suất hạ hơn đôi chút thì còn lợi hơn nhiều.

    Đồng quan điểm này, giám đốc một ngân hàng thương mại Nhà nước cũng chia sẻ rằng, việc giảm lãi suất cho vay sẽ không chỉ đến từ một hai ngân hàng mà sắp tới sẽ là xu hướng chung, dù mức giảm không nhiều. Bởi lẽ các ngân hàng cuối cùng cũng nhận ra rằng, trong bối cảnh dư thừa vốn nếu không cho vay thì nắm phần lỗ chắc chắn trong tay, vì thế hạ lãi suất để hút khách vay mà thu lãi ít còn hơn không thu được đồng nào.

    2. Xuất khẩu Cá Tra Năm Nay tăng khá đỡ khổ cho bà con!


    Thứ 3, 11/10/2016, 08:34
    Xuất khẩu cá tra năm nay có thể vượt 5 - 7% so với kế hoạch
    Nhu cầu nhập khẩu cá tra dự báo tăng 20% trong quý cuối năm nay và đầu năm tới.
    Trong vòng một tuần nay, giá cá tra nội địa lẫn xuất khẩu đang tăng nhanh. Hiện giá cá tra được giao dịch từ 22.200-22.500 đồng/kg tại ao nuôi, trong khi nhu cầu nhập khẩu vẫn tiếp tục tăng để phục vụ cho mùa tiêu thụ cao điểm cuối năm.

    Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu cá tra 9 tháng đầu năm 2016 tăng trưởng gần 7% về sản lượng và trị giá xuất khẩu, đạt gần 1,2 tỷ USD.

    Dự báo, nhu cầu nhập khẩu cá tra trong quý 4.2016 và quý 1.2017 tăng ở hầu hết các thị trường, mức tăng khoảng 20% do đây là mua cao điểm tiêu thụ. Với tình hình thị trường có nhiều tích cực như vậy, kim ngạch xuất khẩu cá tra năm nay sẽ tăng khoảng 5-7% so với kế hoạch 1,5 tỷ USD.

    Theo ông Dương Ngọc Minh, Phó chủ tịch Vasep, Chủ tịch ủy ban cá nước ngọt, cá tra vẫn là mặt hàng xuất khẩu có mức tăng trưởng ấn tượng nhất trong ngành thủy sản về giá trị lẫn sản lượng. Tuy nhiên, trong thời gian tới, ngành cá tra phải đối mặt với vấn đề thiếu nguyên liệu chế biến. Nguyên nhân là do nguồn cá giống năm 2016 giảm trên 30% so với năm 2015 do quá trình giảm giá kéo dài, người nuôi cá giống bị thua lỗ, bỏ nuôi. Từ đó, lượng cá giống cung ứng ra thị trường giảm nhanh hơn so với dự kiến.

    Mọi năm, tháng 3 năm kế tiếp thì cá giống mới không còn cá của năm trước. Tuy nhiên, năm nay, từ tháng 9 thì sản lượng cá giống đã không còn (hụt trước 6 tháng). Do tình trạng thiếu cá giống nên trong vòng một tháng qua đã tăng từ 19.000 đồng/kg lên 26.000 đồng/kg. Mặc dù hiện nay cả người nuôi cá giống và cá thịt đều giảm 40% so với cùng kỳ do họ đã chuyển sang nuôi cá nội địa.

    Như vậy, thời gian tới sản lượng cá tra sẽ tiếp tục khan hiếm. Dẫn chứng, trong vòng một tuần lễ gần đây giá cá tra đã tăng 2.000 đồng/kg. Đây cũng là lời cảnh báo cho những doanh nghiệp có suy nghỉ không chịu đầu tư hoặc hợp tác với nông dân mà chỉ tập trung mua cá bên ngoài cho được giá rẻ.

    Với tình hình này, các hợp đồng xuất khẩu ký trước giá rẻ sẽ khó thực hiện do nguyên liệu trong nước không đáp ứng đủ. Dù cho doanh nghiệp có giảm công suất, thậm chí đóng cửa nhà máy nhằm tạo sức ép cho người nông dân đang nuôi cá thì cá tra vẫn thiếu để xuất khẩu.

    Nhu cầu nhập khẩu cá tra quý 4.2014 và quý 1.2017 dự báo sẽ tăng 20%

    Về tình trạng tồn đọng cá quá lứa như dư luận phản ánh, theo ông Minh, số liệu xuất khẩu 9 tháng đầu năm nay cho thấy, việc xuất khẩu cá tra đều có phân khúc thị trường, tỷ lệ phân khúc loại cá có size từ 500 gram đến 1,2kg là 65%, từ 1,2kg-2kg là 35%. Tỷ lệ này, so với lượng cá đang nuôi tại Việt Nam thì rõ ràng không có size nào là không xuất khẩu được. Bằng chứng là một số thị trường như châu Mỹ, Trung Đông, châu Á, họ chỉ mua cá có trọng lượng từ 1,3 đến 2kg. Tỷ lệ này đang được nâng lên trong lương lai là 40% có nhu cầu 1,2kg-2kg còn 60% là dưới 1,2 kg. Tới đây, người nuôi sẽ không còn hoang mang trước tình trạng cá quá lứa (từ 1kg trở)-theo cách nói của người mua cá và một số ý kiến trước đây hòng tạo tâm lý người nuôi bán tháo để ép giá, mua được giá rẻ.

    Để tránh thiệt hại cho nông dân, Vasep khuyến cáo nên chăng, giá xuất khẩu loại cá có size càng lớn phải cao hơn size nhỏ vì giá thành nuôi cá lớn cao hơn cá nhỏ.

    3. Nguồn gốc xuất xứ được Bộ Nông Nghiệp hoá giải!
    Phần xuất xứ này là quan trọng nhất và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Kế hoạch giám sát chuỗi sản xuất tôm bảo đảm an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu. Việc nguồn gốc xuất xứ có vẻ ra mmuộn nhưng lại là tin tốt nhất cho doanh nghiệp xuất khẩu nhờ có giấy chứng nhận là ok!


    Thứ 3, 11/10/2016, 12:00
    Giám sát chuỗi sản xuất tôm bảo đảm an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu
    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Kế hoạch giám sát chuỗi sản xuất tôm bảo đảm an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu.

    Mục tiêu đặt ra là xây dựng thành công các cơ sở nuôi tôm có chuỗi sản xuất được chứng nhận an toàn dịch bệnh theo quy định của Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và theo yêu cầu của nước nhập khẩu để có thể xuất khẩu tôm nguyên con và các sản phẩm tôm của Việt Nam đi các nước trên thế giới.

    Ủy ban nhân dân các tỉnh trọng điểm về sản xuất tôm giống và nuôi tôm thương phẩm ban hành kế hoạch, bố trí kinh phí và chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh để tạo ra các vùng có nguy cơ thấp về dịch bệnh trên tôm, các cơ sở nuôi tôm có chuỗi sản xuất bảo đảm an toàn về dịch bệnh.

    Theo Kế hoạch, phấn đấu kết thúc năm 2017, có ít nhất 10% số cơ sở sản xuất tôm giống có quy mô sản xuất mỗi năm trên 1 tỷ tôm post đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

    Các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng thành công và được chứng nhận là các cơ sở nuôi tôm có chuỗi sản xuất bảo đảm an toàn dịch bệnh theo quy định của Thông tư 14 và của OIE; phấn đấu trong năm 2017, có ít nhất 1 doanh nghiệp là cơ sở nuôi tôm có chuỗi sản xuất bảo đảm an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn của OIE để có thể xuất khẩu tôm nguyên con và các sản phẩm tôm đi các nước.

    Để thực hiện Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Tổng cục Thủy sản chỉ đạo kiểm soát chất lượng con giống tại các vùng sản xuất giống tập trung. Chỉ đạo tăng cường kiểm soát chất lượng, giá cả vật tư đầu vào trong nuôi trồng thủy sản; kiểm soát tốt việc sử dụng thuốc, hóa chất, kháng sinh trong nuôi tôm tránh lạm dụng và tồn dư nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm đồng thời tuyên truyền rộng rãi đến người nuôi để thực hiện.

    Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trọng điểm về sản xuất tôm giống, nuôi tôm thương phẩm có nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết cho địa phương và trình UBND cấp tỉnh phê duyệt, bố trí đủ kinh phí để triển khai thực hiện (bao gồm cả kinh phí chi trả cho cán bộ ấp, xã, thú y xã trong việc thu thập thông tin, thống kê và báo cáo về tình hình nuôi, dịch bệnh, kinh phí mua hóa chất, sản phẩm vi sinh để xử lý các ao nuôi cho kết quả giám sát dương tính và xử lý khi có dịch bệnh tại vùng đệm.)

    Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep), 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm đạt trên 1,9 tỷ USD; tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng xuất khẩu tôm nhờ nhu cầu ổn định từ các thị trường chính như Mỹ, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc và giá tôm thế giới có xu hướng tăng trong bối cảnh nguồn cung thế giới sụt giảm.

    Sau đợt hạn mặn vừa qua, nhiều hộ nuôi tôm sú đã chuyển đổi sang thả nuôi tôm chân trắng do thời gian nuôi ngắn, lợi nhuận cao, tỷ lệ nuôi thành công cao. Trong cơ cấu sản phẩm tôm xuất khẩu, tỷ trọng tôm chân trắng xuất khẩu tăng do diện tích thả nuôi và sản lượng tăng. Tỷ trọng xuất khẩu tôm sú và tôm biển giảm.

    Trong 8 tháng đầu năm 2016, giá trị xuất khẩu tôm chân trắng tăng 10%, chiếm 60,4% tổng giá trị xuất khẩu tôm; tôm sú giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 31,4%. Trong tất cả các sản phẩm tôm xuất khẩu, giá trị xuất khẩu tôm chân trắng chế biến (HS 16) tăng mạnh nhất trên 12%, xuất khẩu tôm loại khác chế biến đóng hộp (HS 16) giảm mạnh nhất 66% tuy nhiên chỉ chiếm giá trị nhỏ 1,8 triệu USD.

    Xuất khẩu tôm Việt Nam sang top 5 thị trường chính đều tăng trừ Nhật Bản giảm 6,4%. Xuất khẩu tôm sang Trung Quốc tăng mạnh nhất 36,9%, sang Mỹ tăng 16,4%; sang Hàn Quốc tăng 13,5% và EU tăng 7,1%.

    4. Cá tra sẽ hết bị giám sát!
    26/05/2016 22:54

    Doanh nghiệp và hộ dân nuôi cá tra tỏ ra hồ hởi với nghị quyết hủy bỏ Chương trình giám sát cá da trơn vừa được Thượng viện Mỹ thông qua

    Với 55 phiếu thuận và 43 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 25-5 (giờ địa phương) đã thông qua nghị quyết hủy bỏ Chương trình giám sát cá da trơn đối với Việt Nam và các nước khác.

    Tín hiệu khả quan

    Việc bỏ phiếu thông qua nghị quyết diễn ra vào thời điểm Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa hoàn thành chuyến thăm Việt Nam.

    [​IMG]
    Giá cá tra đang xuống rất thấp, còn 20.500 đồng/kg nhưng doanh nghiệp cũng không mua Ảnh: THỐT NỐT
    Thượng nghị sĩ John McCain và các nhà lập pháp Mỹ phản đối Chương trình giám sát cá da trơn do Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố từ cuối năm 2015 vì nó đã tạo ra những rào cản lớn hơn cho cá da trơn các nước nhằm bảo vệ các công ty cá da trơn ở miền Nam nước Mỹ.

    Việc chấm dứt Chương trình giám sát cá da trơn sẽ giúp đẩy mạnh triển vọng thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - thỏa thuận thương mại tự do vốn được Tổng thống Obama tích cực thúc đẩy trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua.

    Mặt khác, Văn phòng Giải trình Trách nhiệm của chính phủ Mỹ chỉ trích chương trình của USDA ra đời gây tốn kém gấp 10 lần so với trước đây. Chấm dứt chương trình này không chỉ giúp tiết kiệm hàng triệu USD hằng năm của người đóng thuế Mỹ mà còn giúp nước này giảm khả năng bị Việt Nam và các nhà cung cấp khác kiện lên Tổ chức Thương mại thế giới và trả đũa nhằm vào các mặt hàng thịt bò, đậu tương… của Mỹ.

    Mặc dù nghị quyết này còn phải qua ải Hạ viện Mỹ với số phiếu quá bán và được Tổng thống Mỹ Barack Obama ký thành luật nhưng nghị quyết này là tín hiệu vui cho ngành sản xuất cá tra Việt Nam. Các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu cá tra sang Mỹ đã cất được một phần gánh nặng trước nhiều rào cản khó khăn tại thị trường này.

    Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), đây là thành công bước đầu rất quan trọng, tạo đà cho việc tiếp tục vận động, đấu tranh tại Hạ viện Mỹ để bỏ phiếu thông qua rồi mới được đưa lên trình Tổng thống Barack Obama ký sắc lệnh ban hành.

    Đại diện một DN thủy sản cho biết lâu nay, cá tra xuất khẩu sang Mỹ đã bị một “tròng” thuế chống bán phá giá, nếu thêm Chương trình giám sát của USDA thì cực kỳ khó khăn. Theo chương trình này, ngành cá tra Việt Nam phải có sự tương đồng với ngành cá da trơn ở Mỹ, từng container hàng xuất khẩu đều phải được Cục Thanh tra An toàn vệ sinh thực phẩm (FSIS) thuộc USDA xác nhận trước, gây phiền hà và tốn kém.

    “Tôi hy vọng sau chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thúc đẩy nhanh việc hủy bỏ Chương trình giám sát cá da trơn bất hợp lý này để ngành cá tra Việt Nam yên tâm nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu như trước giờ. Thời gian qua, tuy hoang mang về chương trình giám sát nhưng tình hình xuất khẩu cá tra sang Mỹ vẫn thuận lợi và có nhiều cơ hội rộng mở giữa lúc thị trường châu Âu trầm lắng từ 2 năm nay” - ông này bày tỏ.

    Nông dân cầm cự chờ doanh nghiệp

    Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản lượng thu hoạch cá tra 5 tháng đầu năm tại ĐBSCL ước đạt 358.500 tấn, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỉnh giảm mạnh nhất là An Giang (17%), Vĩnh Long (13%). Nguyên nhân do nhu cầu mua nguyên liệu của các nhà máy không ổn định dẫn đến giá cá tra lúc tăng, lúc giảm, người nuôi không thả nuôi nhiều.

    Ông Nguyễn Hữu Nguyên - Chủ nhiệm HTX Nuôi cá tra ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang - cho hay cách nay hơn 1 tháng, khi ông tham gia hội chợ tại địa phương thì được thông báo cá tra nguyên liệu đang thiếu nên các DN mua vào với giá 22.500 đồng/kg. Tuy nhiên, giá cá hiện chỉ còn 20.500 đồng/kg mà cũng chẳng có DN nào đến hỏi mua. Riêng đối với cá tra quá lứa (từ 1,1 kg/con trở lên) có giá thấp hơn khoảng 2.500 đồng/kg nhưng cũng rất khó bán. Sau khi nghe thông tin Thượng viện Mỹ ra nghị quyết bỏ chương trình giám sát cá da trơn, ông thấy rất vui nhưng niềm vui này chưa trọn vẹn.

    “Để thực hiện lệnh dỡ bỏ chương trình giám sát cá da trơn của Mỹ thì cũng cần có thời gian. Trong khi đó, người nuôi cá tra hiện nay như đang ngồi trên đống lửa vì cá đã đến đợt thu hoạch rồi mà chẳng có ai mua cho dù giá giảm rất thấp. Chúng tôi cũng chỉ mong giá cá tra được cải thiện theo hướng có lợi trong thời gian tới chứ bây giờ thì coi như thua rồi” - ông Nguyên than thở.

    Còn theo ông Lê Chí Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến thủy sản An Giang, việc dỡ bỏ chương trình giám sát này sẽ giúp cho DN tiết kiệm được chi phí trong xuất khẩu.

    “Vượt qua được rào cản kỹ thuật thì chắc chắn các DN sẽ xuất khẩu cá vào thị trường này được nhiều hơn. Từ đó, giá cá tra nguyên liệu trong nước cũng tăng theo nên sẽ giúp cho người nuôi đạt lợi nhuận cao hơn. Vấn đề còn lại là các DN của Việt Nam phải cạnh tranh lành mạnh để tránh bị Mỹ áp thuế chống phá giá đối với cá tra như đã từng diễn ra” - ông Bình khuyến cáo.

    5. FTA giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu có hiệu lực từ tháng 10/2016

    Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có văn bản thông báo Hiệp định VN - EAEU FTA chính thức có hiệu lực từ ngày 05 tháng 10 năm 2016.
    Vụ thị trường châu Âu (Bộ Công thương) cho biết Hiệp định thương mại tự do giữa một bên là CHXHCN Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á – Âu và các quốc gia thành viên (VN - EAEU FTA, bao gồm Liên bang Nga, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Armenia và Cộng hòa Kyrgyzstan) chính thức có hiệu lực từ ngày 05 tháng 10 năm 2016.

    Nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường Liên minh Kinh tế Á – Âu sẽ được giảm thuế ngay khi FTA có hiệu lực.

    Hiệp định này đi vào có hiệu lực, cùng với việc Việt Nam là đối tác đầu tiên ký FTA với Liên minh sẽ tạo ra cơ hội thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường rộng lớn với 182,7 triệu dân và GDP đạt khoảng 2.200 tỷ USD.

    Sẽ có gần 90% dòng thuế được cắt, giảm thuế quan nhập khẩu, trong đó 59,3% được Liên minh xóa bỏ ngay khi Hiệp định VN - EAEU FTA có hiệu lực là lợi thế rất lớn cho Việt Nam trong việc cạnh tranh với các nước khác trên thế giới.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Tin này cũng được hỗ trợ!

    Thứ 5, 06/10/2016, 19:00

    Tôm tươi Việt Nam sắp lên đường sang Úc
    Nếu mọi chuyện thuận lợi, những con tôm tươi nguyên con đầu tiên của Việt Nam sẽ sang đường sang Úc trong thời gian tới.

    Đó là điều được đúc kết trong chuyến công tác sang làm việc với Bộ Nông nghiệp và Thủy lợi Úc vừa qua của đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam do Thứ trưởng Vũ Văn Tám dẫn đầu. Theo đó, phía Úc đã bày tỏ sẵn sàng xem xét nhập khẩu tôm tươi nguyên con của Việt Nam.

    Theo đánh giá của Thương vụ Việt Nam tại Úc, đây là một cơ hội rất lớn cho ngành nuôi cũng như xuất khẩu tôm của Việt Nam bởi tôm được tiêu thụ nhiều nhất trong các mặt hàng thủy sản ở Úc với lượng tiêu thụ hàng năm lên tới 50.000-60.000 tấn. Để đáp ứng nhu cầu này, Úc mỗi năm phải nhập khẩu trung bình 30.000 tấn tôm.

    Tuy nhiên, do các quy định nghiêm ngặt về tôm và sản phẩm tôm nhập khẩu vào Úc, đặc biệt về kiểm soát dịch bệnh và an toàn sinh học, nên đến nay tôm nhập khẩu vào thị trường này mới chỉ dừng ở loại tôm tươi đông lạnh được bỏ đầu, bóc vỏ; tôm được nấu chín hay các sản phẩm tôm được chế biến sau như tẩm bột, ướp gia vị… mà chưa nước nào có thể đưa được tôm tươi nguyên con đông lạnh vào Úc, trong khi nhu cầu về loại tôm này rất cao.

    Trả lời báo chí về quá trình đưa tôm Việt sang Úc, Cục trưởng Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phạm Văn Đông cho biết Úc là một quốc gia không có những bệnh ở thủy sản như bệnh đốm trắng, đầu vàng… do vậy cơ quan có thẩm quyền của Úc rất e ngại sự xâm nhiễm mầm bệnh thủy sản.

    Chính vì vậy Cục Thú y đã có một kế hoạch hành động rất cụ thể liên quan đến việc kiểm soát dịch bệnh, trong đó có kế hoạch quốc gia để kiểm soát dịch bệnh theo yêu cầu của Úc với hệ thống tổ chức từ trung ương tới cơ sở nuôi tôm giống hay các vật tư đầu vào đều được kiểm soát rất chặt chẽ nhằm đảm bảo khi tôm tươi nguyên con xuất khẩu vào thị trường Úc không có mầm bệnh.

    Ông nhận định với việc được Chính phủ, Bộ Nông nghiệp đầu tư, tăng cường nguồn nhân lực từ trung ương tới địa phương, trang bị nhiều thiết bị chuẩn đoán, xét nghiệm, nên ngành thú y có thể đảm bảo được các yêu cầu. Chính nhờ việc này, trong những năm gần đây, việc kiểm soát dịch bệnh gia súc, gia cầm, trong đó có cả dịch bệnh thủy sản đã được triển khai tốt, tạo được thế chủ động trong kiểm soát dịch bệnh.

    Trong chuyến công tác vừa qua, đoàn cơ quan có thẩm quyền thú y của Việt Nam đã trao đổi với cơ quan có thẩm quyền của Úc về các yêu cầu vệ sinh thú y đối với việc xuất khẩu tôm sang thị trường Úc, khẳng định năng lực của Việt Nam có thể đáp ứng được các yêu cầu về xuất khẩu tôm nguyên con từ Việt Nam sang Úc.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    • 20:34 Chủ nhật, 23/10/2016
    Nhận định thị trường ngày 24/10: "Xu hướng tiếp theo chưa rõ ràn
    Khả năng vượt đỉnh được kỳ vọng vào một số ít bluechips
    (Công ty Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)


    Thị trường vẫn đang kéo dài chuỗi phiên đi ngang và chưa chinh phục được vùng đỉnh ngắn hạn từ 690-692 điểm. Khả năng vượt đỉnh của VN-Index hiện được kỳ vọng vào một số ít bluechips vẫn đang duy trì tín hiệu tích cực (điển hình là VNM), các bluechips với tin KQKD Q3 tích cực chưa được công bố và nhóm dầu khí (nếu giá dầu bứt phá hẳn qua vùng đỉnh 52 USD/thùng). Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục quan sát và khớp nối các tín hiệu này, nếu thấy chỉ số phản ứng yếu khi yếu tố kỳ vọng xuất hiện thì nhiều khả năng thị trường sẽ sớm xuất hiện nhịp điều chỉnh mạnh. Khi đó các vị thế ngắn hạn được khuyến nghị giảm tỷ trọng về mức thấp.

    Xem xét diễn biến hai phiên đầu tuần
    (Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam - IVS)


    Nhà đầu tư quan sát nhóm cổ phiếu cơ bản như HPG, HSG, SSI, FPT, BVH, ... để hành động. Thị trường muốn bứt phá thì nhóm cổ phiếu này phải tạo hiệu ứng tạo động lực thay thế cho nhóm SmallCap hiện nay. Tuy nhiên, NĐT đề phòng có thể nhóm này sụt giảm thêm một nhịp nữa trước khi tăng lại bởi tín hiệu giảm điểm hoàn toàn có thể xảy ra. IVS không chắc chắn về khả năng nào và điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào diễn biến thị trường 2 phiên đầu tuần.

    Quay trở lại chinh phục đỉnh ngắn hạn 690 điểm
    (Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV - BSC)


    BSC cho rằng thị trường có khả năng sẽ quay trở lại chinh phục đỉnh ngắn hạn 690 điểm trong phiên tới đây, nhịp điều chỉnh phiên cuối tuần là cần thiết giúp thị trường thu hẹp dần vùng vận động tích lũy lên mức hỗ trợ quanh 685-690 điểm. Nhà đầu tư có thể tham gia thăm dò đối với những mã cổ phiếu cơ bản đang có giao dịch ổn định trong tuần khi chỉ số thị trường chinh phục thành công ngưỡng kháng cự 690 điểm và lực cầu thị trường tăng trở lại.

    Tín hiệu về xu hướng tiếp theo chưa rõ ràng
    (Công ty chứng khoán FPT - FPTS)


    Trong tuần tiếp theo, cơ hội có lợi nhuận ngắn hạn sẽ tiếp tục khan hiếm và rủi ro giảm giá cũng tăng lên khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đang trong xu hướng điều chỉnh. Do đó, nhà đầu tư nên ưu tiên hạn chế rủi ro cho danh mục trong trường hợp thị trường tiếp tục biến động theo hướng tiêu cực. Các danh mục lướt sóng cũng nên tạm dừng trong giai đoạn này do tín hiệu về xu hướng tiếp theo chưa rõ ràng, việc giải ngân cần chờ tín hiệu xác nhận về khả năng duy trì đường xu hướng ngắn hạn của VN-Index hoặc một mặt bằng cân bằng hơn tại khu vực hỗ trợ dưới.

    Chững lại đà giảm
    (Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBS)


    Với phiên điều chỉnh ngày hôm nay, chỉ số VN-Index hiện vẫn duy trì được tín hiệu tăng giá ngắn hạn khi đóng cửa trên đường MA20 ngày. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index đã phát đi tín hiệu giảm giá ngắn hạn khi đóng cửa thấp hơn đường MA20 ngày.

    Tuy nhiên, chỉ số HNX-Index vẫn nằm ngay bên trên đường MA50 ngày và giữ được xu hướng tăn giá trung hạn. VPBS kỳ vọng rằng sự hỗ trợ của đường MA20 sẽ giúp chỉ số VN-Index chững lại đà giảm trong khi đó đường MA50 cũng giúp chỉ số HNX-Index phục hồi nhẹ. Nếu điều đó xảy ra đi kèm vời lực cầu suy yếu, VPBS cho rằng các nhà đầu tư nên giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục và chờ đợi những dấu hiệu rõ ràng hơn.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Thứ Bảy, 22/10/2016 15:37
    Góc nhìn chuyên gia tuần mới: Có nên bắt đáy các cổ phiếu lao dốc mạnh?
    (ĐTCK) Trong thời gian qua, thị trường đã chứng kiến đà lao dốc mạnh của một số mã, điển hình là BII trải qua 17 phiên giảm sàn liên tiếp, các mã TCH, DAH, KSQ... cũng có nhiều phiên giảm sàn liên tiếp. Có nên bắt đáy các cổ phiếu này? Cùng Đầu tư Chứng khoán tìm cầu trả lời từ một số chuyên gia chứng khoán trong chuyên mục bàn tròn tuần này.

    Thị trường đang có những diễn biến tăng giảm điểm đan xen, điều này ít nhiều phản ánh xu hướng điều chỉnh sideway biên độ hẹp của VN-Index và nhiều dự báo cho thấy xu hướng này tiếp tục duy trì trong tuần tới. Quan điểm của ông/bà?

    Bà Lê Nguyệt Ánh, CFA, Giám đốc Phân tích CTCK ACBS

    VN-Index có vẻ vẫn chưa đủ động lực để chạm ngưỡng 700 trong giai đoạn này khi mà phần lớn các cổ phiếu vốn hoá lớn có kết quả kinhbdoanh khả quan đề đã tăng khá mạnh trong giai đoạn vừa qua. Diễn biến của thị trường thực tế còn ảm đạm hơn diễn biến của VN-Index do ROS mới lến sàn đã "tặng" cho VN-Index hơn 10 điểm trong vài tuần qua.

    Dòng tiền của khối ngoại vẫn đang khá dửng dưng với thị trường. Với diễn biến giao dịch này, VN-Index có thể cần tích luỹ thêm một thời giam trước khi tìm được xu hướng mới. Ngoài ra, kỳ bầu cử mỹ đang đến gần và khả năng tăng lãi suất của FED cũng đang khiến thị trường lo ngại.

    Ông Hoàng Thạch Lân, Chuyên gia chứng khoán

    Tôi thấy Index đã đi ngang kể từ đầu tháng 10 đến nay, cho dù có không ít thông tin vĩ mô trong nước và quốc tế diễn ra trong hơn 15 ngày qua. Tuy nhiên vào lúc này, đường bllinger band đang bị thu hẹp hết mức, và tôi thì cho rằng index tuần tới sẽ không đi ngang, bởi đường bollinger của index ít khi thu hẹp kéo dài. Nhà đầu tư nên hết sức lưu ý thông tin vào đầu tuần tới, nhất là thông tin từ kỳ họp Quốc hội đang diễn ra.


    Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó giám đốc Khối Phân tích CTCK Bảo Việt (BVSC)

    Theo quan điểm cá nhân, tôi cho rằng thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục có diễn biến đi ngang tích lũy với những phiên tăng giảm đan xen trong tuần kế tiếp. Dù vậy, tôi vẫn để ngỏ kịch bản VN-Index tăng điểm và vượt thành công vùng cản mạnh quanh 692 điểm vào cuối tuần tới.

    Điển hình cho cổ phiếu có giao dịch bất thường là BII khi cổ phiếu này đang giảm sàn thứ 17 liên tiếp và chỉ còn ở mức 3.900 đồng/CP, điều đáng nói là lượng dư bán sàn vẫn chưa giảm, có phiên hơn 9,8 triệu cổ phiếu. Ông/bà nhìn nhận như thế nào về mức độ rủi ro đối với những cổ phiếu như BII hay TCH, DAH…?

    Bà Lê Nguyệt Ánh, CFA, Giám đốc Phân tích CTCK ACBS

    Với các cổ phiếu nóng như BII, rủi ro khi đầu tư các cổ phiếu này là rất lớn khi yếu tố cơ bản của cổ phiếu không vững. Đặc biệt, nếu nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy để đầu tư các cổ phiếu này, rủi ro thậm chí còn lớn hơn khi chính sách ký quỹ của các công ty chứng khoán có thể thay đổi rất nhanh khi diễn biến thị trường không thuận lợi.

    Ông Hoàng Thạch Lân, Chuyên gia chứng khoán

    Trên sàn chứng khoán có không ít cổ phiếu được đội lái tung tin nhằm kéo đẩy khiến tăng giá, kể cả cổ phiếu vốn hóa lớn lẫn nhỏ, dù không ai chứng minh được. Nguyên nhân kéo giá thì cũng rất đa dạng, công ty tốt thì có tin thực sự cũng tốt, ví dụ như sắp chia thưởng, sắp trả cổ tức cao…, công ty kém thì lại câu dẫn nhà đầu tư bằng những miếng mồi như sắp chuyển nhượng dự án khủng nào đó, sắp có nhà đầu tư nào đó mua giá cao để làm đối tác chiến lược…

    Vấn đề ở đây là, đua theo cổ phiếu công ty kém thì rủi ro hơn rất nhiều so với cổ phiếu công ty tốt, bởi nếu bị xả, cổ phiếu kém sẽ có đáy rất sâu (do không có chỉ số định giá như cổ phiếu công ty tốt).

    [​IMG]
    Ông Hoàng Thạch Lân, Chuyên gia chứng khoán
    Về BII, theo thông tin trên mạng thì tôi nghĩ cổ phiếu này có đội lái, và lúc này là lúc đội lái đang hoặc đã xả hàng xong, và công ty chứng khoán lẫn nhà đầu tư thì đang thực hiện margin call.

    Nhìn diễn biến giá của BII, có lẽ nhiều người sẽ liên tưởng đến trường hợp của HNG hồi đầu năm, hay TTF, DRH hồi giữa năm nay, và đang có không ít nhà đầu tư vẫn sẽ mua bắt đáy, với kỳ vọng rằng công ty sẽ sớm công bố thông tin gì đó khiến giá ngừng giảm hoặc bật trở lại. Tuy nhiên, khả năng bật cao trở lại là không lớn, do yếu tố nội tại của doanh nghiệp. Hơn nữa, một khi nhà đầu tư đã tin rằng cổ phiếu có đội lái, thì vào những thời điểm hồi giá, ít ai dám đua theo như trước đây. Do đó, rủi ro sẽ vẫn còn.

    Đối với TCH, DAH hay những mã khác, tôi chưa có số liệu để xem xét yếu tố nội tại của doanh nghiệp, nên chưa dám nói những cổ phiếu này giống BII. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, nhà đầu tư nên xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh và cấu trúc tài chính của doanh nghiệp, nếu có vấn đề tiêu cực thì cũng nên quyết đoán cắt lỗ, và cũng đừng ham bắt đáy.

    Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó giám đốc Khối Phân tích CTCK Bảo Việt (BVSC)

    Tôi cho rằng việc sử dụng margin cao để mua vào những cổ phiếu như BII, TCH, DAH… đã gây ra rủi ro khá lớn cho các nhà đầu tư. Khi thị trường xuất hiện những thông tin hoặc tin đồn tiêu cực về các doanh nghiệp này sẽ tạo ra áp lực “xả hàng” rất lớn.

    Bên cạnh đó, các công ty chứng khoán cho nhà đầu tư sử dụng dịch vụ margin để đầu tư các cổ phiếu này cũng sẽ có phản ứng bằng cách ngừng cung cấp margin hoặc đưa margin về tỷ lệ thấp đột ngột. Điều này dẫn đến hiện tượng giảm sàn kèm theo việc mất thanh khoản ở các cổ phiếu này xảy ra nhiều phiên liên tiếp, dẫn đến những thiệt hại to lớn đối với tài sản của nhà đầu tư.

    Để hạn chế rủi ro khi đầu tư vào các cổ phiếu như vậy, các nhà đầu tư nên có tinh thần cảnh giác với những cổ phiếu đã tăng trần nhiều phiên liên tục bởi thị trường chứng khoán thường phản ứng thái quá với thực tế hàng hóa trên sàn. Khi một cổ phiếu nào đó được kích thích được lòng tham của nhà đầu tư sẽ tạo ra tâm lý bày đàn, đẩy cổ phiếu lên giá liên tiếp trong nhiều phiên, biến cổ phiếu đó trở nên định giá quá cao so với giá trị thực.

    Đối với những cổ phiếu mới chào sàn, nhà đầu tư cần có thói quen so sánh các cổ phiếu này với các cổ phiếu đã giao dịch trong ngành để có được đánh giá thực tế và khách quan nhất về tiềm năng và lợi nhuận thực tế mà mình có được. Tránh tình trạng nhà đầu tư bị lợi dụng mua đắt khi một số người khác tìm cách bán ra bằng việc đẩy giá lên.

    Khối ngoại tiếp tục có xu hướng bán ròng, một số cổ phiếu cơ bản như FPT, HSG, HPG, VCB... cũng giao dịch rất trầm lắng dù kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp này khá tốt. Theo ông/bà, ở giai đoạn hiện tại, đâu là yếu tố tạo động lực cho thị trường?
    Bà Lê Nguyệt Ánh, CFA, Giám đốc Phân tích CTCK ACBS


    Kết quả kinh doanh của các đơn vị trên là khá tốt, nhưng không vượt ngoài kỳ vọng của thị trường. Cụ thể như HPG, kết quả kinh doanh quý III tăng mạnh so với cùng kỳ, nhưng thực ra không tốt bằng quý trước, nên không đủ để duy trì đà tăng mạnh của cổ phiếu này. Với FPT, lợi nhuận khó bứt phá trong quý này.

    [​IMG]
    Bà Lê Nguyệt Ánh
    Theo số liệu của ACBS, với khoảng 1/3 các doanh nghiệp niêm yết đã công bố báo cáo tài chính quý III, lợi nhuân 9 tháng đầu năm hầu như không tăng so với cùng kỳ. Với các doanh nghiệp chưa công bố, chúng tôi cũng không kỳ vọng có bứt phá của doanh nghiệp lớn nào. Do vậy, ít khả năng kết quả kinh doanh quý III có thể giúp thị trường bứt phá.

    Ông Hoàng Thạch Lân, Chuyên gia chứng khoán

    Giá những cổ phiếu nói trên gần đây suy giảm không chỉ do yếu tố khối ngoại bán ròng, mà còn do loại tâm lý sai lầm “tin ra là bán”, mà nhiều môi giới sử dụng để khiến nhà đầu tư phải giao dịch (để có phí và doanh số). Tuy nhiên, việc khối ngoại bán ròng cũng đáng để tìm hiểu lý do, bởi HPG, HSG, FPT… vẫn đang có thị giá ở mức hấp dẫn để đầu tư (căn cứ theo dự báo và định giá cho năm 2017). Có lẽ, thông tin liên quan đến FED (dự báo sắp tăng lãi suất) là 1 lý do cho việc bán ròng này.

    Trong giai đoạn hiện nay, động lực cho thị trường chủ yếu đến từ yếu tố nội tại, ví dụ như quyết tâm và cam kết của Chính phủ trong việc đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, kế hoạch tăng trưởng năm 2017 của những doanh nghiệp vốn hóa lớn sau 9 tháng (thậm chí có thể nói trước là 1 năm) kinh doanh thành công như HPG, HSG, VNM… hay đang có tín hiệu phục hồi như FPT, PVD, KDC… Giá cả một số hàng hóa cơ bản như dầu khí, cao su… cũng đang có khả năng tăng, đây là yếu tố hỗ trợ cho sự kỳ vọng vào các công ty niêm yết có liên quan.
    Còn đối với yếu tố nhà đầu tư nước ngoài, lúc này có lẽ không nên kỳ vọng nhiều, thậm chí cần phải dè chừng, nhất là khả năng FED tăng lãi suất hay TTCK Mỹ suy giảm sẽ tác động về tâm lý lên nhà đầu tư Việt Nam, hay có thể khiến khối ngoại bán ròng kéo dài.

    Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó giám đốc Khối Phân tích CTCK Bảo Việt (BVSC)

    Tôi cho rằng các yếu tố như chính sách kích thích kinh tế của Chính phủ được duy trì, mặt bằng lãi suất giảm, cuộc họp OPEC mang lại thỏa thuận thực tế, FED chưa nâng lãi suất trong khi các NHTW Nhật và Châu Âu tăng cường các gói nới lỏng, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ không gây nên các xáo trộn trên thị trường tài chính sẽ có thể là những yếu tố tạo động lực cho thị trường trong thời gian tới.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Thanh khoản lèo tèo sẽ có giá 10.5 - 10.8 để mua!
    Tôi đã khuyên nhưng Vinastas không nghe

    [​IMG]Trần Ngọc Thọ [​IMG]Thứ Hai, ngày 24/10/2016 07:11 AM (GMT+7)

    (Dân Việt) Trước khi Vinastas công bố thông tin nước mắm truyền thống chứa arsen vượt ngưỡng, các nhà khoa học đã khuyên can nhưng lãnh đạo Vinastas không nghe.

    Liên quan tới vụ Hiệp hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng (Vinastas) công bố kết quả khảo sát cho rằng nước mắm truyền thống nhiễm arsen, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ ******* đã giao cho một Thứ trưởng kiểm tra, xử lý những lùm xùm liên quan đến thông tin này. Tuy nhiên, điều ít ai biết, trước đó, Vinastas đã nhận được lời khuyên của các chuyên gia về thủy sản rằng đừng vội vã công bố thông tin khi chưa đủ căn cứ.

    Cụ thể, trao đổi với PV Dân Việt bên hành lang buổi giao lưu trực tuyến “Cuộc chiến nước mắm và nỗi niềm người sản xuất truyền thống”, ông Ngô Quang Tú - Trưởng phòng Chế biến bảo quản thủy sản thuộc Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối (Bộ NNPTNT) là một chuyên gia về nước mắm cho hay, ngày 10.10 tại Hội thảo “Nước mắm truyền thống - bảo tồn và phát triển sản phẩm” diễn ra tại TP.HCM, Cục của ông đã phối hợp với Hội Nghề cá Việt Nam tổ chức.

    “Tại Hội thảo mà chúng tôi chủ trì này, Vinastas đã muốn công bố ngay kết quả nhưng hàng loạt các nhà khoa học về thủy sản đã phản ứng, không cho. Tôi đã khuyên lãnh đạo Hội này cần phải xem xét thận trọng và việc đánh giá, nghiệm thu phải có hội đồng đại diện nhà khoa học, nhà quản lý tham gia. Thế nhưng, đùng một cái khi chúng tôi mới chân ướt chân ráo về lại Hà Nội thì họ đã vội vàng công bố chóng vánh rồi. Tôi nghĩ rằng họ đã công bố và bỏ qua việc tổ chức nghiệm thu đánh giá về khoa học” - ông Tú nói.[​IMG]

    Ông Ngô Quang Tú. Ảnh: Ngọc Thọ

    “Tôn chỉ mục đích của họ là sinh ra để bảo vệ người tiêu dùng thế nhưng việc họ công bố thông tin asen trong nước mắm truyền thống vượt ngưỡng cho phép rất có thể chịu sự thúc giục rất mạnh của một bên nào đó” – ông Tú nói.

    Ông Tú cũng cho biết thêm: Nước mắm truyền thống Việt Nam làm từ nguyên liệu là cá tự nhiên, muối trong thời gian dài, tạo ra một sản phẩm mặn nồng thơm ngon hết sức tinh túy và rất thân thiện với cơ thể con người. Không phải ngẫu nhiên mà Ủy ban Tiêu chuẩn Codex Quốc tế họ lại giao cho Việt Nam xây dựng cả bộ tiêu chuẩn về nước mắm cho cả thế giới sử dụng đâu. Nói nước mắm truyền thống chứa asen vượt ngưỡng là vô trách nhiệm, phản khoa học.

    “Ngay bây giờ chúng ta phải nhanh chóng ban hành ngay Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN về nước mắm vì nước mắm là dạng nước chấm đặc thù được làm từ động vật dưới nước. Trong QCVN phải có định nghĩa rõ ràng về nước mắm là gì, nước chấm công nghiệp là gì!
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Tin tốt tiếp tục ra tràn ngập nhưng lái vẫn đạp không cho lên...:)):)):)):)):)):))
    Gỡ rào cản cho nông, thủy sản vào Nga
    Thứ 2, 24/10/2016 | 08:04 GTM +07
    Tại hội thảo đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) khi hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với liên minh này có hiệu lực, nhiều doanh nghiệp (DN) cho biết khó khăn lớn khi xuất khẩu sang các nước trong EAEU là vận chuyển xa, rào cản kỹ thuật và phương thức thanh toán.
    Theo Bộ Công Thương, trở thành đối tác ký FTA đầu tiên với EAEU, Việt Nam có cơ hội gia tăng xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực như cà phê, chè, thủy sản, rau củ quả, dệt may, da giày…

    Ông Kirill Baturo, tùy viên thương mại Đại sứ quán Cộng hòa Belarus tại Việt Nam, cho biết Belarus rất quan tâm tới việc nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam. Tuy nhiên, nhà nhập khẩu Belarus chưa quen các thương hiệu Việt. Do đó, giai đoạn đầu nên xem xét khả năng chế biến và đóng gói sản phẩm Việt tại Belarus và dùng các thương hiệu của nước nhập khẩu.

    Theo ông Kirill Baturo, các mặt hàng khác từ Việt Nam như cà phê, chè, gạo, điều hoặc gia vị cũng có nhu cầu rất lớn ở Belarus.

    Thống kê của Nga cho thấy trong 7 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường này tăng trưởng 35,7%, trong đó có cà phê, chè, dược phẩm, cao su, giày dép, điện thoại di động. Phía Nga cho rằng các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam cũng có cơ hội đẩy mạnh sang đây. Theo tính toán, khi thuế nhập khẩu về 0%, mặt hàng thủy sản của Việt Nam sẽ tăng kim ngạch xuất khẩu sang Nga thêm khoảng 200 triệu USD; cà phê, chè, gia vị tăng thêm 300 triệu USD.

    Một trong những khó khăn khi xuất khẩu hàng nông, thủy sản sang EAEU, theo nhiều DN, là thủ tục kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều khắt khe. Nhiều DN không xin được giấy phép về vệ sinh an toàn thực phẩm.

    Ông Lê Thanh Hòa - Phó Giám đốc Văn phòng SPS, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn) - thừa nhận có những DN Việt đăng ký với cơ quan quản lý Nga, thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra nhưng sau đó lại không nằm trong danh sách được phép xuất khẩu sang đây. Do đó, thời gian tới, Cục Quản lý chất lượng lâm sản, thủy sản sẽ làm việc với cơ quan thẩm quyền của EAEU để thống nhất quy định.

    Phía Nga cho biết chi phí làm thủ tục hải quan sẽ được giảm bớt. Ngoài ra, cơ quan quản lý nước này cũng đang xây dựng phương pháp xác minh hồ sơ điện tử, khi có cơ sở dữ liệu chung sẽ áp dụng quy trình cấp chứng chỉ xuất xứ điện tử nhằm tạo thuận lợi cho DN.

    Đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) băn khoăn vì theo FTA, thuế nhập khẩu dệt may vào EAEU sẽ giảm từ 10% còn 0% và áp dụng cơ chế “phòng vệ ngưỡng”. Cơ chế phòng vệ đặc biệt này sẽ được áp dụng nếu hàng dệt mayxuất khẩu vào khu vực này tăng 150% so với trung bình 3 năm gần nhất. Điều này khiến DN dệt may lo ngại sẽ giảm lợi ích ưu đãi về thuế và cơ chế phân bố, giám sát chỉ tiêu liệu có tạo thêm thủ tục hành chính gây phiền phức cho DN.

    Bà Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu (Bộ Công Thương), giải thích cơ chế vượt ngưỡng không phải “đẻ” ra hạn ngạch mà là biện pháp phòng vệ thương mại của khu vực này. Do đó, biện pháp này không tự kích hoạt mà phải có thời gian để phía bạn điều tra và Việt Nam xem xét có phù hợp không.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Xuất khẩu tôm năm 2016 dự kiến đạt 3,1 tỷ USD
    [​IMG]

    Thứ 2, 24/10/2016 | 08:00 GTM +07
    (vasep.com.vn) Tính tới tháng 9/2016, tiêu thụ tôm của Việt Nam thuận lợi hơn so với năm trước do nhu cầu thị trường chính (Mỹ, EU) tăng trong khi nguồn cung giảm. Nhu cầu tôm đặc biệt là tôm sú ở Mỹ và Trung Quốc đang tăng mạnh trong bối cảnh sản lượng tôm sú tại Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia có thể giảm do bệnh đốm trắng tác động từ biến đổi khí hậu.
    Do thời gian nuôi ngắn, năng suất đạt khá, giá bán ổn định nên nhiều hộ chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng, diện tích thả nuôi tôm thẻ chân trắng tăng mạnh hơn so với tôm sú. Ước 9 tháng đầu năm nay, diện tích tôm chân trắng đạt 80 nghìn ha; tăng 6,3% và sản lượng đạt 200 nghìn tấn; tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Diện tích tôm sú 9 tháng đầu năm nay ước đạt 594 nghìn ha; tăng 0,5% và sản lượng ước đạt 160 nghìn tấn; tăng 0,6%.

    Tính tới tháng 9 năm nay, trong tổng XK tôm Việt Nam, tỷ trọng XK tôm chân trắng tăng 3% trong khi tỷ trọng XK tôm sú và tôm biển giảm lần lượt 3% và 0,3%. Tôm chân trắng sống/ tươi/đông lạnh (HS 03) là sản phẩm XK chiếm giá trị cao nhất của Việt Nam với trên 731 triệu USD.

    Trong giai đoạn này, giá trị XK các sản phẩm tôm chân trắng của Việt Nam tăng 11% trong khi XK các sản phẩm tôm sú giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. XK tôm sú giảm có thể do vấn đề nguồn cung. Trong tổng XK tôm, giá trị XK tôm chân trắng chế biến (HS 16) tăng tốt nhất 13% trong khi giá trị XK tôm biển giảm mạnh nhất 63% tuy nhiên chỉ chiếm giá trị nhỏ.

    XK tôm Việt Nam trong tháng 9/2016 đạt 318,3 triệu USD; tăng 4,4% so với tháng 9/2015. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, XK tôm đạt 2,2 tỷ USD; tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

    XK sang top 5 thị trường chính vẫn tăng trưởng khả quan trừ Nhật Bản giảm 4,2%. XK sang Trung Quốc tăng tốt nhất 30,3%; XK sang Mỹ, EU, Hàn Quốc tăng lần lượt 15,2%; 6,9% và 12,3%. XK sang các thị trường nhỏ hơn đều giảm từ 0,5% - 27,6%.

    Mỹ

    Chín tháng đầu năm 2016, XK tôm Việt Nam sang Mỹ chỉ giảm nhẹ 1,5% duy nhất trong tháng 6; các tháng còn lại đều tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm 2015. Kể từ tháng 4/2016, XK tôm sang Mỹ liên tục tăng, tháng sau cao hơn tháng trước đó. Giá trị XK trong tháng 9/2016 đạt cao nhất từ đầu năm với gần 85 triệu USD, tăng 9,4% so với tháng 9/2015. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, giá trị XK tôm sang thị trường này đạt 520,2 triệu USD; tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2016.

    Vào ngày 7/9/2016, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã công bố kết quả cuối cùng của đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá tôm lần thứ 10 (POR10) áp dụng cho những lô hàng XK từ ngày 1/2/2014 đến ngày 31/1/2015. So với mức thuế cuối cùng của POR9, mức thuế cuối cùng của POR10 đã tăng lên đáng kể, từ 0,91% tới 4,78% đối với cả công ty bị đơn bắt buộc và tự nguyện.

    Nguyên nhân chính dẫn tới biên độ phá giá tăng đáng kể trong POR10 là do DOC tiếp tục áp dụng phương pháp định giá phân biệt, cho phép DOC tái sử dụng phương pháp quy về không để tính toán biên độ phá giá. Phương pháp tính toán này là vô lý và vi phạm các quy định của WTO.

    Các DN đang chuẩn bị số liệu đầy đủ và vận động tối đa các nhà NK sẵn sàng tham gia phân tích và trả lời các bảng câu hỏi sẽ được phát hành để tiếp tục theo đuổi đợt xem xét hoàng hôn ở cả DOC và Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (CIT). Bên cạnh đó, Việt Nam cùng với các nước sẽ tiếp tục sử dụng các biện luận về vấn đề không gây thiệt hại đến sản xuất nội địa của Mỹ như đã làm trong lần xem xét thuế chống trợ cấp. Có thể nói, từ nay đến tháng 7 năm 2017 sẽ là khoảng thời gian quan trọng cho các DN tôm Việt Nam tham gia đầy đủ đợt xem xét hoàng hôn lần này để tận dụng cơ hội quan trọng này rút ra khỏi vụ kiện.

    EU

    Nguồn cung nguyên liệu trên thế giới hạn chế cộng với nhu cầu tăng mạnh từ Trung Quốc làm giảm nguồn tôm cung cấp cho EU. Sản lượng tồn kho tại EU giảm và nhu cầu tại thị trường này tăng tạo cơ hội cho Việt Nam tăng XK vào thị trường này.

    Tính đến hết tháng 9, giá trị XK tôm sang EU đạt trên 431 triệu USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. XK sang Anh và Hà Lan tăng lần lượt 8,2% và 31% trong khi XK sang Đức giảm 3%. Anh tiếp tục là thị trường NK tôm lớn nhất của Việt Nam trong khối EU với nhu cầu tôm nước ấm vẫn cao trong năm nay.

    Mặc dù XK tôm Việt Nam 9 tháng đầu năm vẫn duy trì được đà tăng trưởng dương, các DN phải ngày càng phải đối mặt với nhiều thách thức như thuế CBPG tăng cao và yêu cầu chất lượng khắt khe từ các thị trường NK chính. Dự kiến, XK tôm Việt Nam năm 2016 đạt khoảng 3,1 tỷ USD; tăng 3,3% so với năm 2015.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Trung Quốc: Tiêu thụ tôm tăng gấp đôi từ 2005
    Thứ 2, 24/10/2016 | 08:01 GTM +07
    (vasep.com.vn) Tiêu thụ tôm ở Trung Quốc đã tăng 123% từ 2005 đến 2015. Giai đoạn từ 2010-2015, lượng tiêu thụ tăng 60%.
    Tiêu thụ tôm ở Trung Quốc năm 2015 đạt gần 1,7 triệu tấn. Con số này được tính toán dựa trên tổng của sản lượng trong nước và lượng NK trừ lượng XK.

    Năm 2011, tiêu thụ chỉ đạt dưới 1,5 triệu tấn trong khi năm 2010, Trung Quốc tiêu thụ 1 triệu tấn.

    Trong khi đó, XK tôm từ Trung Quốc giảm từ mức kỷ lục khoảng 500.000 tấn trong 2011 xuống gần 300.000 tấn năm 2015; giảm 37%.

    Sản lượng tôm Trung Quốc năm 2016 ước đạt khoảng 1,2 – 1,3 triệu tấn từ 1,5 triệu tấn trong năm 2015. Con số này dựa trên tổng doanh số thức ăn nuôi tôm được bán tới người nuôi. Nguyên nhân sản lượng giảm là do EMS và một số dịch bệnh khác.

    Sản lượng ở các tỉnh phía nam như Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam – các tỉnh nuôi tôm chính ở Trung Quốc – giảm trong khi sản lượng ở một số tỉnh sản xuất nhỏ ở phía bắc như Cát Lâm và Liêu Ninh tăng vì không bị ảnh hưởng của dịch EMS.

Share This Page