HVG

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuankg, 21/08/2017.

2153 người đang online, trong đó có 861 thành viên. 12:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 17165 lượt đọc và 144 bài trả lời
  1. KIEM TIEN QUA DE

    KIEM TIEN QUA DE Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/02/2014
    Đã được thích:
    3.316
    chỉ có lên, giá này đang vùng đáy
    múc không sợ
    KIEM TIEN QUA DE đã loan bài này
  2. chungkhoan111

    chungkhoan111 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/01/2016
    Đã được thích:
    616
    Thôiiiiiiiiiiiiii
  3. loidragon2002

    loidragon2002 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2014
    Đã được thích:
    2.756
    lên 30 trong vòng 1 năm nữa, hãy mua và giữ
    BaoAnCK thích bài này.
  4. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Đã được thích:
    13.462
    Nó còn nhì nhằng cho các bác phát chán thì thôi; thanh khoản co hẹp sẽ khiến người trading ngắn hạn hạ giá bán ra. Nói chung khi VNI vẫn nhìn nhằng, chưa có sự tăng của cả ngành thủy sản thì 1 cp riêng lẻ không thể tăng được nếu không có news riêng. Có thể nói support quanh đây là vững, nhưng đi xa chắc còn chờ chán chê nữa. Và sẽ đi lên trong bất ngờ, trong nghi ngờ để đa số không kịp trở tay ...
    BaoAnCKloidragon2002 thích bài này.
  5. loidragon2002

    loidragon2002 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2014
    Đã được thích:
    2.756
    sau khi con cá tra lấy vị trí số một tại thị trường Mỹ, Vasep lại đưa ra một dự báo khả quan cho con tôm vào thị trường này. Theo đó, những tháng cuối năm, xuất khẩu tôm sang Mỹ nhiều khả năng tăng trưởng trở lại.

    * Xuất khẩu cá tra sang Mỹ vẫn ổn định sau ngày 2/8/2017

    Đây được xem là một dự báo đầy lạc quan của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) đối với mặt hàng tôm xuất khẩu. Nói lạc quan vì tuần trước, trong khuôn khổ Vietfish 2017 do Vasep tổ chức đã diễn ra hội thảo về nhu cầu tôm thế giới và khả năng cung cấp của Việt Nam, mà ở đó các chuyên gia đã đưa ra những số liệu thống kê để dự báo rằng, con tôm Việt Nam sẽ bán ở thị trường gần là châu Á vì những lợi thế về chi phí vận chuyển, không có quá nhiều rào cản kỹ thuật...

    Theo số liệu của Vasep, 6 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam sang thị trường Mỹ là 306,5 triệu đô la Mỹ, giảm hơn 5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân được Vasep chỉ ra là do ảnh hưởng từ việc Bộ Thương mại Mỹ (DOC) tăng thuế chống bán phá giá trong quyết định sơ bộ của đợt rà xét hành chính lần thứ 11 và do sự cạnh tranh của sản phẩm cùng loại từ Ấn Độ.

    Lý giải cho dự báo của mình, theo Vasep, trong nửa đầu năm nay, Việt Nam đứng thứ 5 trong số những nước xuất khẩu tôm sang thị trường Mỹ. Tuy nhiên, do các nước như Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Ecuador đều bị thuế bán phá giá như Việt Nam nên không có nước nào có lợi thế hơn so với các nước khác. Vì thế, dù đầu năm giá trị xuất khẩu có giảm nhưng vào thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu thụ tôm của Mỹ sẽ tăng do có nhiều ngày lễ nên xuất khẩu tôm của Việt Nam sang đây được Vasep dự báo sẽ tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

    Năm 2016, giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ là gần 688 triệu đô la Mỹ và xếp vị trí thứ 4 trong số những quốc gia có xuất khẩu tôm vào Mỹ. Điều đáng nói là nếu căn cứ theo số liệu thống kê những quốc gia có giá trị xuất khẩu tôm nhiều nhất vào Mỹ của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) sẽ thấy, người Mỹ thích ăn tôm nuôi ở khu vực châu Á hơn là tôm nuôi ở các quốc gia Nam Mỹ. Bằng chứng là trong những nước có giá trí xuất khẩu tôm lớn nhất sang Mỹ, dẫn đầu là Ấn Độ, tiếp đến là ba quốc gia trong khu vực ASEAN là Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.

    Theo Vasep, để giá trị xuất khẩu tôm vào Mỹ tiếp tục tăng, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định của thị trường này về chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất.

    http://www.thesaigontimes.vn/164314/Vasep-du-bao-xuat-khau-tom-sang-My-se-tang-vao-cuoi-nam.html
  6. BaoAnCK

    BaoAnCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/06/2017
    Đã được thích:
    287
    Ngoài thị trường lớn ở Mỹ mà HVG đang có hợp đồng dài hạn với số lượng lớn - trung bình khoảng 18 triệu USD/tháng, HVG đang phát triển thị trường xuất khẩu sang Nhật và Trung Quốc. Ở Nhật Bản Cá Tra Việt Nam đang được ưa chuộng, nằm trong "Top Valu" ở các siêu thị Nhật Bản.
  7. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Đã được thích:
    13.462
    tungh2 thích bài này.
  8. tuankg

    tuankg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2016
    Đã được thích:
    114
    Thông tin về xuất khẩu thuỷ sản bắt đầu tốt lên. Cơ hội thì nhiều nhưng thường rất ít người nhận thấy.
    --- Gộp bài viết, 06/09/2017, Bài cũ: 06/09/2017 ---
    Mô hình con dơi đang hình thành, đây là mô hình chính xác nhất, khả năng cắt lỗ thấp nhất trong các mô hình giá. Tầm nhìn trung hạn đến 5 tháng.
    BaoAnCK thích bài này.
  9. tungh2

    tungh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2014
    Đã được thích:
    220
    HVG là hàng đầu tư an toàn
  10. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Đã được thích:
    13.462
    tuankg thích bài này.

Chia sẻ trang này