ICG - "Ông Trùm" đất vàng. Xuất hiện hàng loạt ứng viên nặng ký M&A.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 1Von4Loi, 20/08/2024.

7188 người đang online, trong đó có 512 thành viên. 19:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 80729 lượt đọc và 466 bài trả lời
  1. konghai1309

    konghai1309 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2021
    Đã được thích:
    2.654
    Chuẩn bài rồi bác.
    góp vốn chút qua công thăng Green Town ấy bác, 7.35%. Ăn được hay ko thì phải đợi mấy thằng đấy nó bón cho, mà mấy dn bđs này thì ko rõ được họ có muốn bón cho mình ăn hay ko?
  2. 1Von4Loi

    1Von4Loi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Đã được thích:
    23.983
    =))=))=))

    Các bác chê thì quan tâm em nó làm gì...=))=))=))=))
    --- Gộp bài viết, 28/03/2025, Bài cũ: 28/03/2025 ---
    Lù lù sếp ICG đứng hiên ngang thế này mà các bác cứ như không thấy =)), liệu được mấy thím đi họp đại hội cổ đông mà biết được ICG đang nắm trên 10ha đất Vàng Hà Nội.

    Trông anh giản dị vậy thôi chứ các tập đoàn lớn rất khoái ICG đấy =))=))=)) [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, Hôm qua, lúc 18:04 ---[​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 28/03/2025 ---
    Khu đất số 135 phố Nguyễn Văn Cừ với quy mô gồm 2 tầng hầm và 23 tầng nổi, chức năng văn phòng, thương mại dịch vụ và nhà ở trên tổng diện tích đất 2.963,8m2, tổng diện tích sàn xây dựng 34.210m2.

    ICG đẹp lắm ICG ICG...3x 5x dài hạn :drm:drm:))=)):rolleyes:o_O
    --- Gộp bài viết, 28/03/2025 ---
    Ngắm tiếp 1 lô đất gần trường tiểu học sắp được xây dựng...ICG chủ khu đất này có 2065 m2 đất vàng thôi


    Toàn cảnh khu đất sắp xây trường Tiểu học Xuân La 2, quận Tây Hồ
    [​IMG]
    milan88 thích bài này.
    1Von4Loi đã loan bài này
  3. 1Von4Loi

    1Von4Loi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Đã được thích:
    23.983
    Khu đất sắp xây trường Tiểu học Xuân La 2 rộng 4.293m2, nằm trong ngõ 28 đường Xuân La, quận Tây Hồ.
    [​IMG]
    Theo tìm hiểu của Diễn đàn Đô thị, tháng 9/2024, UBND quận Tây Hồ có quyết định phê duyệt dự án Xây dựng trường Tiểu học Xuân La 2 (ngõ 28 đường Xuân La).
    [​IMG]
    Dự án nhằm xây dựng trường học mới nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn, đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia.
    [​IMG]
    Theo ghi nhận, khu đất sắp xây dựng trường Tiểu học Xuân La 2 là đất trống và một phần chợ tạm Xuân La với diện tích 4.293m2.
    [​IMG]
    Trường Tiểu học Xuân La 2 có quy mô là 18 lớp học và các phòng chức năng, nhà đa năng, khu bếp ăn và các hạng mục phụ trợ.
    [​IMG]
    Cụ thể, dự án xây dựng mới 2 khối nhà học kết hợp hiệu bộ 5 tầng và 1 khối nhà đa năng kết hợp bếp ăn 3 tầng với tổng diện tích xây dựng khoảng 1.673m2.
    [​IMG]
    Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 7.872m2 (không tính diện tích phần ngầm), chiều cao công trình 3-5 tầng, mật độ xây dựng 38,97%.
    [​IMG]
    Phía dưới các khối nhà xây dựng 1 tầng hầm với diện tích xây dựng khoảng 2.125m2.
    [​IMG]
    Đây là dự án nhóm B; tổng mức đầu tư hơn 125 tỷ đồng.
    --- Gộp bài viết, 28/03/2025, Bài cũ: 28/03/2025 ---
    Tự nhiên ngay cạnh dự án có thêm tiện ích: trường học =))=))=))

    [​IMG]
    Dự án xây dựng trường Tiểu học Xuân La 2 có tiến độ thực hiện từ năm 2023 - 2026.
    [​IMG]
    Nguồn vốn đầu tư xây dựng trường Tiểu học Xuân La 2 từ ngân sách quận Tây Hồ
    --- Gộp bài viết, 28/03/2025 ---
    Ảnh bàn giao dự án: =))=))=))=))=))
    --- Gộp bài viết, 28/03/2025 ---
    [​IMG]
    milan88 thích bài này.
    1Von4Loi đã loan bài này
  4. 1Von4Loi

    1Von4Loi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Đã được thích:
    23.983
    ICG - thế thời, thới thế đến, bánh xe đã chuyển động sẽ tăng dần vận tốc.

    1Von4Loi đã loan bài này
  5. 1Von4Loi

    1Von4Loi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Đã được thích:
    23.983
    Thủ tướng: Tháo gỡ dứt điểm vướng mắc cho 1.533 dự án kéo dài, tồn đọng

    (Chinhphu.vn) - Sáng 30/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án để nghe báo cáo về tình hình rà soát, đánh giá, tìm giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang tồn đọng.


    30/03/2025 15:01
    [​IMG]

    Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tháo gỡ dứt điểm vướng mắc cho 1.533 dự án kéo dài, tồn đọng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

    Tham dự phiên họp có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; lãnh đạo các bộ, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo.

    Theo báo cáo của Bộ Tài chính, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, đến ngày 25/3, tổng số có 1.533 dự án được các cơ quan, địa phương báo cáo đang gặp khó khăn, vướng mắc, trong đó có 338 dự án đầu tư công, 1.126 dự án đầu tư ngoài ngân sách và 69 dự án PPP. Ngoài ra, Bộ Tài chính nhận được văn bản của doanh nghiệp phản ánh về 12 dự án gặp khó khăn, vướng mắc.

    Bộ Tài chính đã sơ bộ phân loại các khó khăn, vướng mắc thành 17 nhóm vấn đề liên quan như: Xử lý tài sản công; quản lý, sử dụng, bố trí vốn đầu tư công; chuyển mục đích sử dụng đất; dừng, thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án… Đồng thời, phân loại các dự án theo thẩm quyền xử lý các khó khăn, vướng mắc của: Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ ngành, địa phương.

    [​IMG]

    Thủ tướng chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

    Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 170/2024/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TPHCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa; Nghị quyết số 171/2024/QH15 về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

    Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 233/NQ-CP về chủ trương, phương hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án điện năng lượng tái tạo. Dự kiến, các cơ quan sẽ trình Chính phủ nghị quyết tháo gỡ cho 5 dự án tại TPHCM ngay đầu tháng 4 này.

    Riêng với 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, Chính phủ đã có Nghị quyết số 34/NQ-CP; lãnh đạo Chính phủ đã đồng ý chủ trương bố trí thêm ngân sách từ nguồn tăng thu năm 2024 để hoàn thành 2 dự án trong năm 2025, sớm đưa vào phục vụ nhân dân.

    [​IMG]

    Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

    Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao đồng chí Trưởng ban, các thành viên, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo rất tâm huyết, trách nhiệm, làm việc khẩn trương, sát thực tiễn, đạt nhiều kết quả tích cực, giải quyết công việc có đầu ra, có hướng xử lý với tinh thần xây dựng, có tính khả thi.

    Thủ tướng nêu rõ, công việc này hướng tới nhiều mục tiêu, có ý nghĩa rất lớn về nhiều mặt, trong đó mục tiêu quan trọng nhất là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ách tắc tại các dự án tồn đọng, kéo dài, không để lãng phí nguồn lực của Nhà nước, xã hội, nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh; giải phóng, huy động, khai thác được nguồn lực rất lớn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP từ 8% trong năm 2025 và đạt 2 con số những năm tiếp theo; tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân; tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xử lý thỏa đáng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giải tỏa được bức xúc của nhân dân, của cán bộ.

    Về quan điểm, Thủ tướng nêu rõ, thời gian ngắn, công việc nhiều, nội dung phong phú, tính chất phức tạp, nên quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền; vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó tháo gỡ, thẩm quyền của ai thì người đó giải quyết, không đùn đẩy, né tránh.

    [​IMG]

    Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

    Tinh thần là tập trung tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc, khắc phục được hậu quả, bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng, trong sáng, vì nhiệm vụ chung. Thủ tướng lưu ý, trong quá trình giải quyết, trách nhiệm của các cá nhân, tập thể được làm rõ tới đâu thì xử lý tới đó; "đánh chuột nhưng không vỡ bình", không để sai chồng sai, không tạo tiền lệ cho các sai phạm tiếp theo.

    Thủ tướng yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm với 1.533 dự án đã có báo cáo, nếu có các dự án phát sinh thì tiếp tục giải quyết, tinh thần là rõ tới đâu làm tới đó, làm tới đâu chắc tới đó, làm việc nào dứt việc đó, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội; với những vấn đề có tính cá biệt thì phải đề xuất cơ chế đặc thù để xử lý. Về thời hạn, Thủ tướng chỉ đạo, các thủ tục để xử lý cho các dự án phải cố gắng hoàn thành trước 30/5.

    Trong đó, với các dự án vướng mắc về mặt bằng, Thủ tướng yêu cầu các địa phương, nhất là cấp cơ sở, giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan giải phóng mặt bằng; căn cứ luật pháp, điều kiện cụ thể, khả năng của địa phương để quyết định hỗ trợ phù hợp, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, xem xét có chính sách thấu tình đạt lý với các đối tượng đặc biệt, người khó khăn, yếu thế, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, chây ỳ, chống đối…

    [​IMG]

    Thứ trưởng Bộ ******* Phạm Thế Tùng phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

    Với nhóm các dự án có vướng mắc về quy hoạch thì rà soát các quy hoạch, nhất là quy hoạch chuyên ngành làm căn cứ triển khai các dự án bảo đảm phù hợp, đồng bộ hệ thống quy hoạch chung.

    Với các vấn đề khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, thì đề xuất Quốc hội cho phép địa phương, bộ, ngành, cơ quan vận dụng chính sách đặc thù đã được Quốc hội thông qua tại các Nghị quyết 170, 171, áp dụng với các dự án có tính chất tương tự.

    Với các dự án có sai phạm trong quá trình thực hiện nhưng đã được triển khai thực hiện cơ bản, khó thu hồi dự án thì đề xuất giải pháp tháo gỡ, cho thời hạn khắc phục khó khăn, vướng mắc và hậu quả (nếu có); tinh thần là hiệu quả, nhân văn, phù hợp, ưu tiên áp dụng các biện pháp về kinh tế, dân sự, hành chính trước, sau đó mới áp dụng các biện pháp khác; không che giấu, không bỏ sót, không để lọt sai phạm, không để thất thoát tài sản nhà nước nhưng bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

    Với các dự án khó khăn, vướng mắc nhưng chưa có quy định của pháp luật để điều chỉnh và cũng không áp dụng được cơ chế chính sách đặc thù đã được Quốc hội ban hành thì phải nghiên cứu, đề xuất Quốc hội tại kỳ họp sắp tới.

    Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính xây dựng, trình Chính phủ ban hành nghị quyết xử lý những nhóm vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài, trên cơ sở dữ liệu để phân tích nguyên nhân, đưa ra giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả; có hướng dẫn chung với biểu mẫu, đề cương để các bộ, ngành, địa phương thực hiện báo cáo.

    Cùng với đó, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ khẩn trương trình Thủ tướng ban hành công điện thứ 3 chỉ đạo, định hướng, đôn đốc các cơ quan, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá, phân loại các dự án tồn đọng, vướng mắc để báo cáo và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, phương án, cơ chế, chính sách để xử lý, nếu không báo cáo đúng hạn thì phải chịu trách nhiệm khi các cơ quan chức năng vào cuộc.

    Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương chủ động, tích cực tháo gỡ cho các dự án theo thẩm quyền, phát huy trách nhiệm cao nhất, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
    1Von4Loi đã loan bài này
  6. Ankaty

    Ankaty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Đã được thích:
    1.733
    1Von4Loi thích bài này.
  7. 1Von4Loi

    1Von4Loi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Đã được thích:
    23.983
    ICG

    Xác nhận nhà mình có 6000 7000 m2 ngã 4 Cổ Linh thôi


    [​IMG]
    like_red thích bài này.
    1Von4Loi đã loan bài này
  8. like_red

    like_red Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2011
    Đã được thích:
    53
    1Von4Loi thích bài này.
  9. 1Von4Loi

    1Von4Loi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Đã được thích:
    23.983
    Chỉ 1 dự án Hà Nội ICG sẽ lãi vài trăm tỷ...2 dự án tính nhẹ sẽ lãi bét 300 500 tỷ sau thuế :drm:))=))

    Chưa tính 4 tòa cao ốc 40 45 tầng và 5 đến 7 khu đất vàng khác...:drm4

    Mục tiêu như BTH từ 3. 5. lên 4x 6x thời gian có thể lâu nhưng giờ là chắc chắn :drm4

    BTH trước 2018 cũng chỉ 2. 3. 5. và có lúc lên 6x (2025) =))o_O:drm4
    Last edited: 09/04/2025
    like_redrila305 thích bài này.
    1Von4Loi đã loan bài này
  10. 1Von4Loi

    1Von4Loi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Đã được thích:
    23.983
    Một công ty BĐS kín tiếng lên kế hoạch 2025 lãi gấp 56 lần, sắp khởi công dự án Xuân La, bắt tay với BIM Group làm 2 dự án ở Long Biên và Vĩnh Phúc

    Dự kiến tháng 4/2025, Incomex sẽ khởi công dự án trung tâm thương mại, chợ, siêu thị và văn phòng cho thuê Xuân La.

    Phối cảnh dự án Xuân La:
    [​IMG]
    CTCP Xây dựng Sông Hồng (Incomex, mã: ICG) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 25/4 sắp tới.


    Incomex cho biết, trong năm 2024, ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực tìm ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn về mặt thủ tục pháp lý còn tồn tại nhiều năm của một số dự án.


    Trong đó, nổi bật là dự án trung tâm thương mại, chợ, siêu thị và văn phòng cho thuê Xuân La (gọi tắt là dự án Chợ Xuân La) đã được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng và đang trong quá trình chuẩn bị khởi công (dự kiến vào tháng 4/2025). Mục tiêu 2025 của Incomex là tập trung nguồn lực thi công xây dựng dự án Xuân La để hoàn thành quý II/2026.


    Theo đó, dự án Chợ Xuân La được UBND quận Tây Hồ phê duyệt nhà đầu tư đối với Incomex vào tháng 7/2008. Dự án thuộc quy hoạch phân khu A6 của TP Hà Nội, phía đông tiếp giáp ngõ 28 Xuân La, phía Tây Nam giáp mặt đường Xuân La. Dự án có diện tích 2.065m2, tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu là 380 tỷ đồng, tiến độ thực hiện dự án là từ quý III/2010 đến quý III/2012.


    Tuy nhiên, suốt 17 năm kể từ khi có quyết định lựa chọn nhà đầu tư, dự án vẫn là khu đất trống với hàng rào vây quanh. Do chậm tiến độ so với kế hoạch, UBND quận Tây Hồ phải bố trí cho các hộ kinh doanh họp chợ tạm tại ngõ 28 Xuân La.


    Tháng 4/2022, CTCP Bất động sản Catalan (Catalan Land) đã ký hợp đồng góp vốn hợp tác kinh doanh với Incomex tại dự án Xuân La.


    Tính đến 31/12/2024, Incomex đã nhận 162 tỷ đồng tư Cataland Land cho hợp đồng này. Phần vốn góp của Catalan Land sẽ bao gồm toàn bộ tiền sử dụng đất; nghĩa vụ tài chính chậm nộp mà Incomex chưa nộp vào ngân sách nhà nước theo thông báo của cơ quan thuế tính đến thời điểm nộp tiền; toàn bộ chi phí để hoàn tất thủ tục pháp lý dự án; chi phí xây dựng công trình và các chi phí để đưa công trình vào khai thác sử dụng; các chi phí khác để thực hiện dự án đến khi dự án hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng.


    Với Dự án Tổ hợp Trung tâm Thương mại, Văn phòng và Căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy - Công trình Khối chung cư (Giai đoạn 1), Incomex cho biết, dự án đã hoàn thành công tác bàn giao cho khách hàng đưa vào sử dụng ổn định. Công ty tiếp tục thực hiện quản lý, kinh doanh và khai thác các diện tích văn phòng, khu dịch vụ và chỗ đỗ xe tại dự án.


    Còn ở giai đoạn 2 - Công trình Khối hỗn hợp, dự án đã được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng công trình. Công ty đang thực hiện công tác tính toán tiền sử dụng đất (nộp bổ sung), thi công xây dựng công trình và bán hàng (dự kiến thực hiện trong quý 2/2025).


    CTCP Xây dựng Sông Hồng (Incomex, mã: ICG) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 25/4 sắp tới.

    Incomex cho biết, trong năm 2024, ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực tìm ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn về mặt thủ tục pháp lý còn tồn tại nhiều năm của một số dự án.

    Trong đó, nổi bật là dự án trung tâm thương mại, chợ, siêu thị và văn phòng cho thuê Xuân La (gọi tắt là dự án Chợ Xuân La) đã được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng và đang trong quá trình chuẩn bị khởi công (dự kiến vào tháng 4/2025). Mục tiêu 2025 của Incomex là tập trung nguồn lực thi công xây dựng dự án Xuân La để hoàn thành quý II/2026.

    Theo đó, dự án Chợ Xuân La được UBND quận Tây Hồ phê duyệt nhà đầu tư đối với Incomex vào tháng 7/2008. Dự án thuộc quy hoạch phân khu A6 của TP Hà Nội, phía đông tiếp giáp ngõ 28 Xuân La, phía Tây Nam giáp mặt đường Xuân La. Dự án có diện tích 2.065m2, tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu là 380 tỷ đồng, tiến độ thực hiện dự án là từ quý III/2010 đến quý III/2012.

    Tuy nhiên, suốt 17 năm kể từ khi có quyết định lựa chọn nhà đầu tư, dự án vẫn là khu đất trống với hàng rào vây quanh. Do chậm tiến độ so với kế hoạch, UBND quận Tây Hồ phải bố trí cho các hộ kinh doanh họp chợ tạm tại ngõ 28 Xuân La.

    Tháng 4/2022, CTCP Bất động sản Catalan (Catalan Land) đã ký hợp đồng góp vốn hợp tác kinh doanh với Incomex tại dự án Xuân La.

    Tính đến 31/12/2024, Incomex đã nhận 162 tỷ đồng tư Cataland Land cho hợp đồng này. Phần vốn góp của Catalan Land sẽ bao gồm toàn bộ tiền sử dụng đất; nghĩa vụ tài chính chậm nộp mà Incomex chưa nộp vào ngân sách nhà nước theo thông báo của cơ quan thuế tính đến thời điểm nộp tiền; toàn bộ chi phí để hoàn tất thủ tục pháp lý dự án; chi phí xây dựng công trình và các chi phí để đưa công trình vào khai thác sử dụng; các chi phí khác để thực hiện dự án đến khi dự án hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng.

    Với Dự án Tổ hợp Trung tâm Thương mại, Văn phòng và Căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy - Công trình Khối chung cư (Giai đoạn 1), Incomex cho biết, dự án đã hoàn thành công tác bàn giao cho khách hàng đưa vào sử dụng ổn định. Công ty tiếp tục thực hiện quản lý, kinh doanh và khai thác các diện tích văn phòng, khu dịch vụ và chỗ đỗ xe tại dự án.

    Còn ở giai đoạn 2 - Công trình Khối hỗn hợp, dự án đã được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng công trình. Công ty đang thực hiện công tác tính toán tiền sử dụng đất (nộp bổ sung), thi công xây dựng công trình và bán hàng (dự kiến thực hiện trong quý 2/2025).



    Trước đó, vào tháng 2/2022, Incomex và CTCP Thanh Xuân đã ký hợp đồng hợp tác thực hiện dự án Tổ hợp TTTM, văn phòng, căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội - hạng mục TTTM và văn phòng từ tầng 1 - 5 với tổng mức đầu tư 161 tỷ đồng.

    Trong hợp đồng ký kết, Incomex sẽ góp vốn 90 tỷ đồng (khoảng 56%) và Thanh Xuân góp khoảng 71 tỷ đồng (44%), lợi nhuận chia theo tỷ lệ góp vốn. Thanh Xuân sau đó đã góp đủ 71 tỷ đồng, song đã yêu cầu Incomex tạm thời chuyển lại một phần vốn góp 15 tỷ đồng trong thời gian vốn chưa cần sử dụng. Do đó, khoản phải trả của Incomex tính đến 31/12/2024 cho Thanh Xuân là 56 tỷ đồng.

    Được biết, Thanh Xuân là một công ty con của Tập đoàn BIM Group, đồng thời là chủ đầu tư của dự án Khu biệt thự, nhà nghỉ cuối tuần và du lịch sinh thái Thanh Xuân (tên thương mại Thanh Xuân Valley) 160 ha bên hồ Đại Lải, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tại dự án này, Incomex cũng hợp tác đầu tư cùng Thanh Xuân, khởi công xây dựng từ năm 2022.

    Còn với Dự án Tổ hợp Trung tâm Thương mại, Văn phòng và nhà ở Sao Mai, dự án đã được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, Incomex đang phối hợp với Công ty Cổ phần Sản Xuất và Thương mại Sao Mai làm việc với UBND Thành phố Hà Nội xin nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp (phần diện tích mở rộng). Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của dự án để tiến hành khởi công xây dựng.



    Dự án cải tạo xây dựng lại khu B Kim Liên giai đoạn 2, Incomex cho biết đã gửi Sở Xây dựng hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

    Dự án cải tạo chung cư cũ 135 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên; Incomex cho biết đang làm việc với UBND quận Long Biên tiến hành phê duyệt quy hoạch và lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

    Về kế hoạch kinh doanh năm 2025, Incomex dự kiến doanh thu đạt 67 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 15,5 tỷ đồng. Con số này lần lượt ghi nhận gấp hơn 5 lần và gần 56 lần kết quả thực hiện năm 2024 (đạt hơn 13 tỷ đồng và 277 triệu đồng).

    [​IMG]
    Lãnh đạo Incomex cho rằng, năm 2025 là năm mở ra nhiều cơ hội cho thị trường bất động sản nhờ những chính sách pháp luật mới như Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản, và Luật Đất đai.

    Những quy định mới này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc trong các dự án đầu tư, thúc đẩy sự triển khai nhanh chóng của các dự án bất động sản, từ đó tạo ra nguồn cung mới cho thị trường.

    Các dự án đáp ứng nhu cầu thực, có pháp lý đầy đủ sẽ thu hút được sự quan tâm của khách hàng. Ban lãnh đạo tin rằng sản phẩm của các dự án Công ty đang triển khai đầu tư xây dựng rất có tiềm năng mang về lợi nhuận lớn cho Công ty khi đủ điều kiện giao dịch.


    rila305like_red thích bài này.
    1Von4Loi đã loan bài này

Chia sẻ trang này