IDI-Tàu siêu tốc-Lợi nhuận siêu khủng (Phần 2)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoankiem07, 25/04/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2988 người đang online, trong đó có 62 thành viên. 02:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 466753 lượt đọc và 3081 bài trả lời
  1. Kientrilatatca

    Kientrilatatca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2022
    Đã được thích:
    1.132
    Dragon Capital: Lịch sử chứng minh sau mỗi đợt điều chỉnh lớn trong 10 năm gần đây, thị trường đều hồi phục mạnh mẽ và chinh phục đỉnh cao mới
    19-05-2022 - 09:24 AM | Thị trường chứng khoán


    BÁO NÓI - 3:55


    [​IMG]
    Theo Dragon Capital, đây là cơ hội để đầu tư với mức định giá và tiềm năng tăng trưởng cực kỳ hấp dẫn của chứng khoán Việt Nam trong dài hạn đối với các nhà đầu tư mới và dòng tiền mới.


    [​IMG]
    KSB, AGM, MHC, POT, VNI, TLI, HTE, ADP, ACG: Thông tin giao dịch cổ phiếu

    Trong báo cáo cập nhật nhanh mới cập nhật, Dragon Capital đánh giá thị trường chứng khoán vừa có những biến động mạnh từ đầu tháng Tư đến nay. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 18/05, VN-Index đạt 1.240 điểm, tăng 12,39 điểm tương ứng 1,01%, tuy nhiên nếu tính từ đầu tháng Tư thì chỉ số thị trường đã giảm 22,2%.

    Kinh tế vĩ mô Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định và hồi phục tương đối tốt với GDP Quý I 2022 đạt 5,03%. Sang đến Quý II, GDP dự báo sẽ có mức tăng trưởng ấn tượng hơn nữa với động lực đến từ ngành Du lịch dịch vụ và tiêu dùng trong nước hồi phục mạnh mẽ hậu giãn cách. Bên cạnh đó, gói 350.000 tỷ đồng hỗ trợ nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng tốc giải ngân từ Quý II/2022 và xuất nhập khẩu tiếp tục ghi nhận đà hồi phục ấn tượng cũng là điểm sáng cho nền kinh tế.

    Nhận định về những diễn biến thị trường chứng khoán thời gian qua, Dragon Capital cho rằng tâm lý nhà đầu tư đang bị ảnh hưởng sau các vụ việc giao dịch cổ phiếu không minh bạch ở một số công ty và các bất cập liên quan đến việc phát hành Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN). Bên cạnh đó, các công ty chứng khoán đã phải hạ tỷ lệ tự doanh và cho vay ký quỹ và chuẩn bị thanh khoản do mua lại trái phiếu.

    Chính điều này cùng với tâm lý lo ngại về biến động của thị trường Mỹ và Thế giới dẫn đến áp lực bán tăng rất mạnh trong thời gian gần đây. Thị trường đã giảm 23% tính từ đỉnh, con số chỉ nhỏ hơn các đợt điều chỉnh mạnh vào năm 2008, 2018 và 2020. Tuy nhiên, đội ngũ phân tích nhấn mạnh một đặc điểm cần chú ý là trong các giai đoạn trước việc điều chỉnh thường đi kèm với yếu tố lợi nhuận doanh nghiệp. Đơn cử năm 2019 lợi nhuận doanh nghiệp giảm tốc hoặc năm 2020 lợi nhuận không dự đoán được do tình hình Covid thì năm 2022 việc tăng trưởng lợi nhuận của toàn thị trường là khá chắc chắn với mức dự kiến khoảng trên 20%.

    Về mức định giá thị trường, Dragon Capital cho rằng PER hiện đã về mức giá khá rẻ với 11.x lần ở vùng chỉ số 1.200 điểm. Đồng thời, các chỉ báo về kỹ thuật cũng đã về vùng quá bán cùng mức thanh khoản xuống thấp đáng kể, giảm 40% so với bình quân 2021. Trái ngược với đà bán của nhà đầu tư cá nhân trong nước, nhà đầu tư nước ngoài giải ngân mua ròng hơn 5.700 tỷ đồng kể từ đầu tháng Tư. Bên cạnh đó, Chính phủ có động thái điều tiết trấn an nhà đầu tư, đơn cử như việc yêu cầu công bố số liệu tự doanh của công ty chứng khoán, và các quy chế mới để hạn chế khả năng tác động giá từ TTCK phái sinh lên TTCK cơ sở.
    hoankiem07, nxtin1981, QCK1 người khác thích bài này.
    QCK đã loan bài này
  2. tichcocphongco

    tichcocphongco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    4.153
    BTC sẽ thanh tra toàn diện nên các cty ck có thể kg dám cho mượn hàng sọc và cũng phải cover lại hàng nên tt hôm nay vậy ổn. Nếu kg có tin này thì hôm nay tt sàn hàng loạt là cái chắc.
    QCK đã loan bài này
  3. Rot_Sap_San

    Rot_Sap_San Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2019
    Đã được thích:
    934
    Hôm nay IDI khỏe quá
    QCK thích bài này.
    QCK đã loan bài này
  4. QCK

    QCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2018
    Đã được thích:
    2.965
    https://www.vietnamplus.vn/dong-tha...chuyen-canh-nuoi-ca-tra-quy-mo-lon/791086.vnp
    Đồng Tháp: Hình thành vùng sản xuất chuyên canh nuôi cá tra quy mô lớn
    Ngành hàng cá tra của tỉnh Đồng Tháp hiện đã mở rộng thị trường xuất khẩu sang 134 quốc gia, trong đó có các thị trường cao cấp như châu Âu và Mỹ.
    Nguyễn Văn Trí (TTXVN/Vietnam+) 18/05/2022 16:51 GMT+7
    [​IMG]
    Huyện Hồng Ngự là một trong những địa phương sản xuất nhiều cá tra bột và cá tra giống ở tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)
    Ngành hàng cá tra là một trong 6 ngành hàng trong tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp và hiện nay tỉnh đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô lớn tại các huyện Thanh Bình, Tam Nông, Tân Hồng, Châu Thành và huyện Cao Lãnh.

    Tỉnh Đồng Tháp đã cấp mã số nhận diện vùng nuôi với gần 100% diện tích nuôi cá tra thương phẩm; trong đó, 60% diện tích thả nuôi cá tra đạt chuẩn quốc tế.

    Các vùng sản xuất cá tra trong tỉnh Đồng Tháp đã được cấp 368 mã số nhận diện ao nuôi cá tra thương phẩm với diện tích hơn 1.509ha; sản xuất theo quy trình, quy chuẩn VietGAP, GlobalGAP, ASC và tương đương với diện tích 827ha chiếm trên 55% diện tích nuôi; có 96 cơ sở thực hiện cam kết sản xuất thực phẩm an toàn, cơ sở sản xuất, kinh doanh giống, sát hạch kiến thức về an toàn thực phẩm cho 328 lượt người là chủ cơ sở và người quản lý trực tiếp.

    Đồng thời, cấp 41 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm...Qua đó, kịp thời khuyến cáo, cảnh báo cho người nuôi các yếu tố bất lợi và áp dụng biện pháp kỹ thuật để phòng tránh.

    Vùng sản xuất giống cá tra ở tỉnh Đồng Tháp được tập trung ở các huyện Hồng Ngự, Châu Thành và Cao Lãnh với tổng diện tích 880ha, 70 cơ sở sản xuất giống, 78 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản về việc thực hiện công bố theo tiêu chuẩn cơ sở và ghi nhãn hàng hóa theo quy định và 1.270 cơ sở sản xuất và ương dưỡng giống cá tra.

    Hàng năm, các cơ sở sản xuất 25 tỷ con cá tra bột và 1,8 tỷ con cá tra giống/năm. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và kỹ thuật mới trong nuôi trồng cũng giúp tăng năng suất cá tra từ 213 tấn/ha năm 2014, đến nay lên 222 tấn/ha năm.

    Chuỗi liên kết, hợp tác trong sản xuất cá tra tại tỉnh đã phát triển tương đối bài bản và khép kín. Tỉnh hiện có 2 hợp tác xã, 1 tổ hợp tác và 1 hội quán hoạt động sản xuất và dịch vụ phục vụ ngành hàng cá tra và 20 doanh nghiệp nuôi cá tra xuất khẩu.

    Các hộ nuôi nhìn chung đều có hợp đồng liên kết hoặc gia công cho các doanh nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh theo hình thức trực tiếp hoặc thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác.

    [Người nuôi cá tra ở Đồng Tháp lãi 6.000-7.000 đồng mỗi kg]

    Nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp đang phát triển nuôi cá tra với hình hình thức nuôi gia công, nổi bật các công ty tham gia đặt hàng nuôi cá tra gia công với người dân như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Chế biến Thủy sản Hoàng Long, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đa quốc gia IDI, Công Ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Cá…

    Khi tham gia liên kết này giúp người không lo đầu ra tiêu thụ sản phẩm và được cung cấp thức ăn, hỗ trợ về mặt kỹ thuật, quyền lợi của hộ nuôi gắn liền với quyền lợi công ty nên hộ nuôi có nguồn lợi nhuận ổn định.


    [​IMG]Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất cá tra giống. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)
    Việc chế biến cá tra ngày càng phát triển. Hoạt động chế biến và xuất khẩu cá tra đã được cải thiện, quản lý chất lượng hàng xuất khẩu ngày càng nghiêm ngặt. Cơ cấu sản phẩm đã thay đổi, tăng số lượng sản phẩm giá trị gia tăng, phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng và sử dụng phụ phẩm cá tra chế biến thức ăn gia súc.

    Ngành hàng cá tra của tỉnh đã mở rộng thị trường xuất khẩu cá tra sang 134 quốc gia, do đó thị trường xuất khẩu của cá tra hiện nay rất đa dạng, từ các thị trường yêu cầu thấp như châu Á-Trung Đông, Trung Quốc đến các thị trường cao cấp hơn như châu Âu, Mỹ.

    Năm 2022, tỉnh Đồng Tháp mục tiêu thả nuôi 2.200ha diện tích cá tra, tăng 4,7% so với năm 2021 với sản lượng 495.000 tấn, tăng 1,8% so với năm 2021. Sản lượng cá tra bột 24 tỷ con, tăng 28,3% so với năm 2021. Sản lượng cá tra giống hơn 1,7 tỷ con, tăng 55,4% so với năm 2021.

    Ông Nguyễn Phước Thiện, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành hàng cá tra trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

    Theo đó, tỉnh tập trung phát triển ngành hàng cá tra theo hướng bền vững, hiện đại dựa trên việc áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất và quản lý để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

    Đồng thời, tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, có giá trị cao, đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm của thị trường trong nước và xuất khẩu./.

    Nguyễn Văn Trí (TTXVN/Vietnam+)
    hoankiem07, nxtin1981I_Van_Ho thích bài này.
    QCK đã loan bài này
  5. QCK

    QCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2018
    Đã được thích:
    2.965
    https://ndh.vn/nong-san/xuat-khau-thuy-san-duoc-du-bao-quy-ii-lap-ky-luc-1315925.html
    Xuất khẩu thuỷ sản được dự báo quý II lập kỷ lục
    Xuất khẩu thủy sản trong tháng 4 của Việt Nam đạt 1,13 tỷ USD, tăng 50,6% so cùng kỳ năm ngoái.Xuất khẩu cá tra trong 4 tháng đầu năm đạt 950 triệu USD, tăng 94% gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

    Theo Tiền PhongThứ tư, 18/5/2022, 09:43 (GMT+7)
    Theo Hiệp hội Xuất khẩu và Chế biến Thuỷ sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu thủy sản trong tháng 4 của Việt Nam đạt 1,13 tỷ USD (tăng 50,6% so cùng kỳ năm ngoái), đưa tổng giá trị xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm đạt hơn 3,6 tỷ USD (tăng tới 46,8%). Trong quý II, dự báo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, khi nhu cầu các mặt hàng thuỷ sản ở các thị trường đang tăng rất nhanh.

    Cụ thể, với mặt hàng tôm, xuất khẩu trong tháng 4 đạt 406 triệu USD đưa giá trị xuất khẩu 4 tháng lên 1,36 tỷ USD (tăng 41,5% so với cùng kỳ năm ngoái). Trong quý II, ngành tôm chính thức bước vào chính vụ thu hoạch với sản lượng lớn nhất trong năm, kéo dài đến hết quý III.

    [​IMG]
    Xuất khẩu thủy sản trong 4 tháng tăng 50,6% so với cùng kỳ 2021. Ảnh: Tiền Phong

    Trong khi đó, xuất khẩu cá tra trong 4 tháng đầu năm đạt 950 triệu USD (tăng 94%) gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều thị trường cá tra đang tăng trưởng một cách ngoạn mục như Trung Quốc tăng 161%; Mỹ tăng 128%; Canada tăng 69%... Trong đó, Mỹ và Trung Quốc là những thị trường chủ lực, mang tính quyết định đối với việc duy trình tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu thủy sản trong những tháng tới.

    Theo VASEP, hiện nhiều doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục được cấp phép xuất khẩu cá tra sang Mỹ… Còn tại Trung Quốc, nguồn cung thuỷ sản đang thiếu hụt cho chế biến xuất khẩu và tiêu thụ nội địa nên nhu cầu dự báo sẽ rất lớn. Đặc biệt, do tác động từ xung đột Nga – Ukraina, một số thị trường như Mỹ, châu Âu đang cấm nhập khẩu thuỷ sản từ Nga, tạo cơ hội để hàng thuỷ sản Việt Nam có thể gia tăng thị phần.

    VASEP dự báo, với nhu cầu lớn từ các thị trường hiện nay, xuất khẩu thuỷ sản quý II sẽ đạt 2,8 - 3 tỷ USD, tăng khoảng 36-38% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu đạt được 3 tỷ USD trong quý II, ngành thủy sản sẽ thiết lập được kỷ lục mới về giá trị xuất khẩu trong một quý.
    hoankiem07, nxtin1981I_Van_Ho thích bài này.
    QCK đã loan bài này
  6. I_Van_Ho

    I_Van_Ho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2019
    Đã được thích:
    1.503
    Chúc mừng a e sáng mua được giá đỏ.
    nxtin1981QCK thích bài này.
    QCK đã loan bài này
  7. Kientrilatatca

    Kientrilatatca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2022
    Đã được thích:
    1.132
    Warren Buffett: Khi thị trường đỏ lửa, đừng xem bảng giá nữa!
    19-05-2022 - 07:37 AM | Tài chính quốc tế


    BÁO NÓI - 2:22


    [​IMG]
    "Đừng xem bảng giá mà hãy nhìn lợi nhuận, cổ tức. Đó mới là chơi chứng khoán", Warren Buffett nói.


    [​IMG]
    Mỹ muốn thoát "tiếng xấu" khi là nơi cất giấu tài sản của giới siêu giàu

    Theo hãng tin CNBC, thị trường chứng khoán Mỹ đang chứng kiến giai đoạn khó khăn dù đã hồi phục được phần nào trong phiên 17/5/2022.

    Chỉ số Dow John Industry Average tính bình quân theo tuần đã giảm liên tục 7 tuần, mức dài nhất kể từ năm 2001. Trong khi đó chỉ số S&P 500 tính bình quân tuần đã giảm 6 tuần liên tiếp, dài nhất kể từ tháng 6/2011.

    Trong khi các nhà đầu tư bối rối với đà bán tháo thì hãng tin CNBC nhắc lại lời khuyên của huyền thoại Warren Buffett vào năm 2016 rằng: " Tôi sẽ khuyên mọi người rằng đừng có theo dõi thị trường gắt gao quá khi chúng giảm mạnh".


    Theo Buffett, những nhà đầu tư mua cổ phiếu của doanh nghiệp làm ăn uy tín sẽ nhìn thấy kết quả trong dài hạn, trái lại những nhà đầu cơ nhanh cuối cùng sẽ "chẳng có kết quả tốt".

    "Tiền được tạo ra từ những khoản đầu tư cho các công ty tốt trong dài hạn. Đó mới thực sự là chơi chứng khoán...Nếu bạn cố mua bán cổ phiếu, lo lắng khi giá xuống và muốn chốt lời khi giá lên thì sẽ chẳng có kết quả tốt đâu", tỷ phú Buffett nói.

    Cũng theo nhà đầu tư Buffett, nếu bạn mua được một công ty uy tín mà mình hiểu rõ với mức giá hời thì sẽ chẳng cần phải xem bảng giá mỗi ngày. Thậm chí thay vì theo dõi bảng giá, cái mà người chơi chứng khoán thực thụ cần kiểm tra thường xuyên là lợi nhuận và cổ tức hàng năm.


    Đồng quan điểm, nhà đầu tư nổi tiếng Jack Bogle trả lời hãng tin CNBC rằng chiến thuật mua và nắm giữ nên được áp dụng trong bối cảnh hiện nay. Với tình hình này, cảm xúc của nhà đầu tư rất dễ bị lay động khi bán tháo cắt lỗ và muốn bắt đáy trở lại thị trường.
    hoankiem07, QCK, master_share1 người khác thích bài này.
    QCKmaster_share đã loan bài này
  8. I_Van_Ho

    I_Van_Ho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2019
    Đã được thích:
    1.503
    Sau ngày 19/5, nhờ bác @hoankiem07 kiểm tra lại hành khách trên tàu (Tôi nghĩ phải 2/3 xuống tàu rồi). Mục đích để mấy anh lái biết chúng ta k còn nhiều hàng, nó mới k ép mình nôn ra nữa. Nếu được vậy thì tàu mới chạy nhanh được. Thanks bác nhiều!
    hoankiem07, QCKnxtin1981 thích bài này.
    QCK đã loan bài này
  9. I_Van_Ho

    I_Van_Ho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2019
    Đã được thích:
    1.503
    Cũng nhân tiện, anh em nào xuống tàu rồi thì báo với bác @hoankiem07 một câu, để tàu nhẹ, chạy nhanh, rồi các bác lẻn lên tàu cũng được =))=))=)). Tôi thấy bác @honour lập cái Pic tổng động viên rất hay, a e tham khảo. Thanks all.
    hoankiem07QCK thích bài này.
    QCK đã loan bài này
  10. QCK

    QCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2018
    Đã được thích:
    2.965
    Đồng quan điểm với bác!
    hoankiem07, tangnhethoiI_Van_Ho thích bài này.
    QCK đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này