IJC - Becamex IJC . Ông vua BDS Bình Dương , Tồn kho bds hơn 5000 tỷ , giá đất đã tăng 50%

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MoneyGold88, 05/08/2017.

121 người đang online, trong đó có 48 thành viên. 04:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 212839 lượt đọc và 1604 bài trả lời
  1. Danhchung

    Danhchung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2017
    Đã được thích:
    37
  2. boomck

    boomck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/08/2012
    Đã được thích:
    5.636
    Thành phố mới Bình Dương - Nền tảng cho phát triển - Bài 3
    Cập nhật: 18-08-2017 | 06:14:15
    Bài 3: Tạo kết nối liên thông

    Từ chủ trương của Đảng bộ tỉnh phát huy mọi nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông nhằm tạo lực thu hút đầu tư, làm đòn bẩy phát triển công nghiệp, đến nay có thể khẳng định, sự phát triển các khu công nghiệp (KCN) trong thành phố mới Bình Dương có sự đóng góp quan trọng của hệ thống hạ tầng giao thông.

    [​IMG]

    Hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ, hiện đại tạo sức bật cho thành phố mới Bình Dương. Ảnh: XUÂN THI

    Hệ thống giao thông đồng bộ

    Hạ tầng giao thông hoàn thiện đã tạo thuận lợi để hạ tầng KCN tập trung làm đòn bẩy phát triển kinh tế. Đến nay, hệ thống giao thông đường bộ trong thành phố mới Bình Dương được đầu tư đồng bộ, bảo đảm kết nối giao thông các khu chức năng trong thành phố mới với nhau và kết nối với các khu vực lân cận như TP.Thủ Dầu Một hiện hữu, TX.Bến Cát, TX.Tân Uyên... Các tuyến giao thông huyết mạch của thành phố mới Bình Dương có thể kể đến như đường Phạm Ngọc Thạch, Hùng Vương, Lê Lợi, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh…

    Đường Lê Lợi và đường Nguyễn Văn Linh là trục chính kết nối thành phố mới Bình Dương theo phương Bắc - Nam; kết nối thành phố mới với các KCN như VISIP II, Đồng An II, Sóng Thần III, Đại Đăng và các KCN lân cận như Mỹ Phước III (TX.Bến Cát), Nam Tân Uyên (TX.Tân Uyên). Bên cạnh đó, tuyến đường Võ Văn Kiệt - Huỳnh Văn Lũy là trục chính kết nối thành phố mới Bình Dương theo hướng Đông - Tây nhằm kết nối thành phố mới với các KCN như Kim Huy, Sóng Thần III và các KCN lân cận như Nam Tân Uyên; kết nối thành phố mới Bình Dương với đường Mỹ Phước - Tân Vạn, quốc lộ 13. Chính sự kết nối của những tuyến đường giao thông trong thành phố mới Bình Dương không chỉ tạo thuận lợi cho các phương tiện lưu thông qua địa bàn, làm đòn bẩy để phát triển hạ tầng các KCN trong thành phố mới mà còn là động lực để thu hút các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đến đầu tư, tạo đà phát triển kinh tế cho thành phố mới Bình Dương.

    Theo lãnh đạo Công ty TNHH giấy Kraft Vina (KCN Mỹ Phước III, TX.Bến Cát), nhờ vào hạ tầng giao thông đường bộ trong thành phố mới Bình Dương được đầu tư hiện đại, tạo tính kết nối nên việc vận chuyển hàng hóa của công ty gặp rất nhiều thuận lợi, góp phần quan trọng cho sự phát triển của công ty.

    Thúc đẩy công nghiệp phát triển

    Từ chủ trương đầu tư hạ tầng giao thông, tạo môi trường thu hút đầu tư, thúc đẩy công nghiệp phát triển, Bình Dương đã kiến tạo những con đường mang tính đột phá, làm đòn bẩy. Nổi bật là các tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, Phạm Ngọc Thạch. Đường Mỹ Phước - Tân Vạn từ huyện Bàu Bàng đến quốc lộ 1A đi qua các KCN lớn ở các địa phương Bàu Bàng, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An của tỉnh, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong kết nối giữa thành phố mới và TP.Thủ Dầu Một hiện hữu, kết nối với TX.Bến Cát và huyện Bàu Bàng. Tuyến đường này sẽ giúp giảm ùn tắc giao thông ở các trục đường lân cận, giảm chi phí và thời gian vận chuyển đáng kể cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và vùng Đông Nam bộ.

    [​IMG]

    Các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá, hệ thống giao thông trong thành phố mới Bình Dương được đầu tư đồng bộ, liên hoàn đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tại đây phát triển. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất của Công ty TNHH New Choice Foods (KCN VSIP II, thành phố mới Bình Dương). Ảnh: H.A

    Bên cạnh đó, đường Mỹ Phước - Tân Vạn kết nối hệ thống giao thông với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đáp ứng nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa ngày càng lớn của các doanh nghiệp, địa phương trong tương lai, đặc biệt hướng đến sân bay quốc tế Long Thành, cụm cảng biển nước sâu Thị Vải; đồng thời nhằm giảm sự quá tải của cửa ngõ chính từ Bình Dương vào TP.Hồ Chí Minh thông qua tuyến quốc lộ 13 (đại lộ Bình Dương) và các tuyến đường hiện hữu khác... Tuyến đường này có chiều dài 62 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, vận tốc thiết kế 80km/giờ, mặt cắt 32m, 6 làn xe (riêng đoạn từ đường ĐT 741 đến KCN Bàu Bàng mặt cắt 62m, 10 làn xe). Công trình có tổng mức đầu tư 4.300 tỷ đồng, do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH MTV (Becamex IDC) thi công.

    Là dự án hạ tầng giao thông lớn thứ 2 trong thành phố mới Bình Dương, tuyến đường Phạm Ngọc Thạch (công trình đường vào Trung tâm Hành chính của tỉnh) đi qua các phường Hiệp Thành, Phú Mỹ của TP.Thủ Dầu Một, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị loại III. Bề rộng mặt đường là 33,5m, vận tốc tối đa 80km/giờ, với 8 làn xe được thảm bê tông nhựa nóng; nền đường rộng 51,5m, có dải phân cách, cây xanh, đèn chiếu sáng. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật ven hai bên tuyến đường này như cáp viễn thông, điện lực, cấp thoát nước đều được thiết kế ngầm hóa. Trên tuyến đường còn có hệ thống trạm xe buýt, trong đó có bảng chỉ dẫn, nhà chờ dành cho người mù, người khuyết tật đúng tiêu chuẩn của một đô thị văn minh, hiện đại. Đường Phạm Ngọc Thạch là một công trình quan trọng, vừa mang tính huyết mạch trong hệ thống giao thông nội tỉnh vừa tạo sức bật kết nối với hệ thống giao thông của vùng, hòa vào hệ thống giao thông quốc gia. Từ tuyến này sẽ tạo sự kết nối TP.Hồ Chí Minh - TP.Thủ Dầu Một - Thành phố mới Bình Dương -TX.Tân Uyên; tỉnh Bình Phước - Bàu Bàng - TX.Bến Cát - TP.Thủ Dầu Một- Thành phố mới Bình Dương.

    Ông Sanjiv Sarin, Tổng Giám đốc điều hành Công ty Tata Coffee Limited (Ấn Độ), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tata coffee Việt Nam nói, thành phố mới Bình Dương được đầu tư hạ tầng tốt, hiện đại. Các tuyến đường có tính kết nối giữa các KCN với nhau như KCN VSIP II - Đại Đăng - Sóng Thần III - Nam Tân Uyên, KCN VSIP II - Mỹ Phước- Bàu Bàng; kết nối liên tỉnh, liên vùng, lại có cây xanh, môi trường sạch đẹp. Đây là điều kiện thuận lợi để những công ty đầu tư xây dựng nhà máy, sản xuất tại đây. Bên cạnh đó, các tuyến đường tạo lực này sẽ làm giảm ùn tắc giao thông, hạn chế chi phí cho doanh nghiệp. Bởi khi hạ tầng tốt, tính kết nối của hạ tầng cao sẽ tạo thuận lợi cho quá trình vận chuyển hàng hóa cho doanh nghiệp.

    Các tuyến đường tạo lực nói trên đã tạo thêm sức bật công nghiệp cho các địa phương trong tỉnh mà các tuyến đường đi qua, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương.

    PHƯƠNG LÊ
  3. boomck

    boomck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/08/2012
    Đã được thích:
    5.636
    Khởi công dự án nhà máy cà phê hòa tan công suất 5.000 tấn/năm
    Cập nhật: 16-08-2017 | 18:10:45



    (BDO) Chiều 16-8, tại KCN VSIP II mở rộng, Công ty TNHH Tata coffee Việt Nam, đơn vị thành viên của Tata Coffee Limited (Ấn Độ) đã tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy cà phê hòa tan với công suất 5.000 tấn/năm. Ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ngài Ambassador His Excellency, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, cùng lãnh đạo địa phương đã tham dự.

    [​IMG]

    Ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng Công ty TNHH Tata coffee Việt Nam tại lễ khởi công xây dựng nhà máy cà phê hòa tan với công suất 5.000 tấn/năm

    Tata Coffee Limited (Ấn Độ) được thành lập từ năm 1922. Đây là một tập đoàn lớn của Ấn Độ đã đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, thép, than, đồng hồ đeo tay, nông nghiệp, xây dựng, chế biến cà phê… Công ty TNHH Tata coffee Việt Nam là dự án đầu tư thứ 2 và là dự án lớn của Tata Coffee Limited tại Việt Nam với công suất 5.000 tấn cà phê hòa tan mỗi năm. Dự án được xây dựng trên diện tích 8 ha, với tổng vốn đầu tư 60 triệu USD.

    Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh dự án Công ty TNHH Tata cofee Việt Nam được đầu tư tại KCN VSIP II mở rộng là hoàn toàn phù hợp với chủ trương, định hướng kêu gọi đầu tư của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành sẽ hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để dự án sớm đi vào hoạt động và hoạt động hiệu quả suốt quá trình đầu tư.

    PHƯƠNG LÊ
  4. VuAiNhan3010

    VuAiNhan3010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Đã được thích:
    2.161
    Yếu nhỉ
  5. newbyby

    newbyby Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Đã được thích:
    14.736
    HÀN QUỐC ĐANG ĐẦU tư mấy tỷ đô vào bình dương /
  6. boomck

    boomck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/08/2012
    Đã được thích:
    5.636
    qui mô kinh tế của BD gần bằng TP.HCM rồi đó
    newbyby thích bài này.
  7. vanvinh0112

    vanvinh0112 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2011
    Đã được thích:
    3.611
  8. VuAiNhan3010

    VuAiNhan3010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Đã được thích:
    2.161
    Bán thôi, yếu quá
  9. MoneyGold88

    MoneyGold88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2016
    Đã được thích:
    932
    Sàn thì đạp cmn luôn đi ,
    --- Gộp bài viết, 18/08/2017, Bài cũ: 18/08/2017 ---
    Mẹ , nhìn giao dịch như mấy thằng hàng lởm Upcom ấy nhỉ?
  10. boomck

    boomck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/08/2012
    Đã được thích:
    5.636
    vài năm nữa vốn fdi của BD sẽ đuổi kip HCM

    Tính đến tháng 2/2017 đã có 116 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam, trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 50,98 tỷ USD (chiếm 16% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản đứng thứ hai với 42,49 tỷ USD (chiếm 14,3% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Singapore và Đài Loan, Britishvirgin Island, Hồng Kông.

    Không kể dầu khí ngoài khơi, ĐTNN đã có mặt ở 62 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút FDI với 45,4 tỷ USD (chiếm 15,2% tổng vốn đầu tư), tiếp theo là Bình Dương với 28,1 tỷ USD (chiếm 9,4% tổng vốn đầu tư), Bà Rịa – Vũng Tàu với 27,1 tỷ USD (chiếm 9,1% tổng vốn đầu tư), Hà Nội với 26 tỷ USD (chiếm 8,7% tổng vốn đầu tư).

Chia sẻ trang này