IJC - Sao còn chưa ngửa bài?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi buffer-vn, 25/07/2016.

138 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 02:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 119783 lượt đọc và 972 bài trả lời
  1. boomck

    boomck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/08/2012
    Đã được thích:
    5.636
    Bình Dương sẽ là thành phố công nghiệp kiểu mẫu
    05:51, Thứ Hai, 02/01/2017 (GMT+7)

    (VnMedia) - Thủ tướng chia sẻ với Bình Dương về tầm nhìn “với một niềm tin sâu sắc vào tương lai”. Theo đó, Bình Dương là thành phố công nghiệp kiểu mẫu, phát huy sức mạnh kinh tế dựa trên năng suất, chất lượng và năng lực đổi mới quản trị của các cấp chính quyền cũng như cộng đồng doanh nghiệp trên toàn tỉnh...

    Bình Dương sẽ trở thành một hình mẫu độc đáo về tư duy phát triển và thịnh vượng của Việt Nam

    Ngày 1/1, tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức lễ kỷ niệm Bình Dương 20 năm phát triển (1/1/1997 – 1/1/2017) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại buổi lễ.

    Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên ************* *****************; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai.

    Cách đây 20 năm, Trung ương đã quyết định chia tách tỉnh Sông Bé thành 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước từ ngày 1/1/1997.

    Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Bình Dương đã thay da đổi thịt từng ngày, tạo nên một kỳ tích trong phát triển kinh tế - xã hội. Bình Dương đã trở thành một tỉnh phát triển có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa cao trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

    [​IMG]
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ kỷ niệm Bình Dương 20 năm phát triển


    Thay mặt lãnh đạo Chính phủ đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Dương đã đạt được trong 20 năm qua, Thủ tướng đề nghị Bình Dương phải là tỉnh đi đầu trong thực hiện tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ với chủ đề năm 2017 là “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”, đồng hành cùng cả nước, tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy tiềm năng lợi thế, huy động mọi nguồn lực, tận dụng thời cơ, thuận lợi, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra.

    Nhân dịp này, Thủ tướng chia sẻ với Bình Dương về tầm nhìn “với một niềm tin sâu sắc vào tương lai”. Theo đó, Bình Dương là thành phố công nghiệp kiểu mẫu, phát huy sức mạnh kinh tế dựa trên năng suất, chất lượng và năng lực đổi mới quản trị của các cấp chính quyền cũng như cộng đồng doanh nghiệp trên toàn tỉnh. Nơi đây có tiềm năng và chắc chắn phải trở thành một hình mẫu độc đáo về tư duy phát triển và thịnh vượng của Việt Nam cũng như toàn bộ cộng đồng kinh tế ASEAN.

    Theo Thủ tướng, tầm nhìn nêu trên phải đi liền với sứ mệnh đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Bình Dương. Một là phát triển một nền công nghiệp tiên phong, đổi mới, dựa trên nền tảng sáng tạo, có tác động lan tỏa, khơi nguồn cảm hứng cho sự tranh đua lành mạnh cùng nhau tiến bộ giữa các địa phương cũng như trong toàn bộ tiến trình phát triển của tỉnh Bình Dương.

    Hai là không ngừng phát huy vai trò động lực dẫn dắt kinh tế toàn vùng, thúc đẩy Đông Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung, hội nhập sâu rộng vào mạng lưới sản xuất toàn cầu, đồng thời hướng tới định vị cao hơn trong chuỗi giá trị quốc tế.

    Ba là, luôn xây dựng, bảo vệ môi trường sống trong lành, phát huy các giá trị địa phương trong hội nhập và phát triển, trong đó, phải đặc biệt đề cao bản sắc văn hóa, phẩm chất vốn có của người dân Nam bộ, những con người nghĩa hiệp, thân thiện, dũng cảm và hiếu khách.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa


    Bình Dương phải vươn lên nhóm dẫn đầu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

    Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị tỉnh thực hiện quyết liệt, hiệu quả những nội dung trọng tâm. Đó là phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2017 và những năm tiếp theo để đến trước năm 2020, Bình Dương là thành phố trực thuộc Trung ương.

    Bình Dương phải vươn lên thuộc nhóm dẫn đầu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Không ngừng đổi mới, tạo động lực cho người dân, doanh nghiệp để xây dựng tỉnh trở thành một trung tâm khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp thành công của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

    Giải quyết tốt các vấn đề văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Tiếp tục nhân rộng mô hình nhà ở xã hội “100 triệu đồng” cho công nhân lao động, người nghèo.

    Thực hiện sắp xếp, thu gọn bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng các cấp chính quyền liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

    “Chúng ta hãy quyết tâm xây dựng Bình Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương – một đô thị văn minh, hiện đại, mang tầm vóc khu vực”, Thủ tướng mong muốn.

    Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập Hạng Nhất cho tỉnh Bình Dương. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đạt chuẩn nông thôn mới.


    Đinh Bách
    ruby2608 thích bài này.
  2. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    40.634
    IJC chia tiền xong CĐ tiền đầy túi, cp nắm giữ lại còn 1 nửa thì khả năng tăng giá là rất cao!
    ruby2608 thích bài này.
  3. boomck

    boomck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/08/2012
    Đã được thích:
    5.636
    Bình Dương 20 năm phát triển: Kỳ cuối - Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại
    Cỡ chữ:[​IMG][​IMG][​IMG]
    01/01/2017 | Mai Xuân
    [​IMG]
    TTĐT - Để phát triển kinh tế-xã hội, Bình Dương đã khai thác có hiệu quả thế mạnh của địa phương và chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với xu thế phát triển ổn định, bền vững của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp, hướng tới trở thành thành phố thông minh, Bình Dương đã và đang thực hiện những giải pháp chiến lược trong suốt thời gian qua.

    Thực hiện các giải pháp chiến lược

    Xây dựng Bình Dương thành thành phố văn minh, giàu đẹp; đồng thời từng bước xây dựng thành phố mới Bình Dương gắn với đề án "Thành phố thông minh" chính là mục tiêu mà Bình Dương đã đề ra trong phát triển đô thị tỉnh nhà đến năm 2020. Để thực hiện thành công mục tiêu này, Bình Dương đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

    Cụ thể, về phát triển đô thị, tỉnh tập trung rà soát điều chỉnh quy hoạch chung và xây dựng giải pháp để thu hút đầu tư lấp đầy Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị, trong đó ưu tiên các dự án thương mại - dịch vụ nhằm thu hút người dân đến sinh sống và làm việc tại khu đô thị mới. Bên cạnh đó, tỉnh cũng xác định một số khu vực ưu tiên cải tạo, chỉnh trang gắn với phát triển các dự án đô thị tại những đô thị cũ trên địa bàn toàn tỉnh để có kế hoạch đầu tư, thu hút đầu tư; cùng với đó từng bước xây dựng thành phố mới Bình Dương gắn với đề án "Thành phố thông minh".

    [​IMG]

    Hạ tầng giao thông không ngừng được hoàn thiện đồng bộ và hiện đại. Ảnh: đường Phạm Ngọc Thạch

    Về phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tỉnh ưu tiên đầu tư các dự án giao thông mang tính liên kết vùng nhằm kết nối Bình Dương với TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đầu tư đường Mỹ Phước - Tân Vạn đến huyện Bàu Bàng để tạo sự kết nối với các đô thị phía Bắc của tỉnh; cùng với đó triển khai dự án tuyến xe buýt nhanh; đồng thời nghiên cứu đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong từng đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật dùng chung. Đối với phát triển kết cấu hạ tầng xã hội, Bình Dương tiếp tục thu hút đầu tư đối với các dự án công trình văn hóa tầm cỡ quốc gia và quốc tế; đẩy mạnh xã hội hóa để tăng thêm nguồn đầu tư góp phần nâng cao chất lượng của ngành giáo dục, y tế, nhất là đầu tư các cơ sở dịch vụ chất lượng cao, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tỉnh cũng chú trọng xây dựng nếp sống văn minh đô thị, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn hóa và văn minh đô thị, phát huy dân chủ và nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật.

    Trong phát triển đô thị, Bình Dương lấy khu đô thị mới tại 2 phường Hòa Phú và Phú Tân của TP.Thủ Dầu Một làm trung tâm, cùng với đó hỗ trợ phát triển các đô thị vệ tinh trong vùng, góp phần bảo đảm phát triển hài hòa giữa các đô thị nhằm đáp ứng và nâng cao chất lượng sống của các tầng lớp nhân dân. Về xây dựng các đô thị mới và các tiêu chí theo hướng văn minh, hiện đại, tỉnh dành nhiều quỹ đất cho xây dựng công tình phúc lợi công cộng, không gian xanh đô thị và công trình hạ tầng kỹ thuật khung; bên cạnh đó từng bước hình thành các trung tâm tổng hợp chuyên ngành về sản xuất, thương mại - dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa - thể dục thể thao có quy mô cấp khu vực. Địa phương cũng sẽ tập trung mọi nguồn lực đầu tư các công trình bảo đảm cho việc nâng cấp đô thị Bình Dương đạt tiêu chí đô thị loại I.

    Bên cạnh đó, nhằm cải tạo và chỉnh trang đô thị, Bình Dương xây dựng và phát triển nhiều loại hình nhà ở như nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, ký túc xá sinh viên... Tỉnh cũng khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị; song song đó sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống giao thông, bảo đảm kết nối với hệ thống giao thông quốc gia.

    Xây dựng thành phố đáng sống

    Theo Quyết định số 893/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 06 năm 2014 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung đến năm 2025 có mục tiêu tổng quát:"Xây dựng Bình Dương trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trở thành một trong những đô thị phát triển kinh tế - xã hội của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có sức lan tỏa lớn, có tác động mạnh đến các tỉnh lân cận và vùng xung quanh...". Với mục tiêuđó thì đô thị Bình Dương phải được xây dựng theo hướng đô thị mới, văn minh, hiện đại, đô thị xanh. Là đô thị đi đầu trong quá trình phát triển, có tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, mạnh để đô thị thực sự là động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa cho các tiểu vùng khác. Để triển khai thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra, theo ông Nguyễn Thành Tài – Giám đốc Sở Xây dựng, thời gian qua, tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp trọng tâm như tập trung phát triển hệ thống đô thị Bình Dương, phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cùng với đó nâng cao năng lực và hiệu quả công tác quản lý đô thị. Tỉnh cũng sẽ huy động các nguồn lực thực hiện, triển khai có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

    Đặc biệt, với xu thế phát triển tất yếu của các nước phát triển trên thế giới, Bình Dương đang tập trung triển khai thực hiện các bước xây dựng thành phố thông minh. Để xây dựng thành phố thông minh, Bình Dương sẽ tạo cơ sở hạ tầng tốt hơn cho người dân; hàng hóa, thông tin và tri thức cũng dồi dào, phong phú và chất lượng hơn để thu hút cư dân mới, lao động tri thức, nhà đầu tư, doanh nghiệp đến làm việc và sinh sống. Trong thời gian ngắn hạn, Bình Dương sẽ cải thiện kết nối với TP.Hồ Chí Minh bằng đường bộ, đường thủy và phương tiện giao thông công cộng. Đường thủy nội địa, cảng sông, trung tâm thương mại đầu mối cảng cạn có thể xem là giải pháp hữu hiệu của Bình Dương nhằm tận dụng lợi thế từ sông Đồng Nai như một phần trong hạ tầng khu vực để kết nối Bình Dương với các tỉnh, thành, giảm giá thành vận chuyển hàng hóa và giảm sức ép lên hệ thống đường bộ.

    [​IMG]

    Xe buýt nhanh kết nối các đô thị của tỉnh Bình Dương

    Bên cạnh đó, Bình Dương sẽ thực hiện giao thông công cộng kết nối vùng và các tỉnh, thành bằng xe buýt nhanh. Trước mắt, có thể xây dựng tuyến xe buýt nhanh kết nối giữa các đô thị chính của Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh nhằm phục vụ nhu cầu của các tầng lớp nhân dân, đồng thời giảm ô nhiễm, ùn tắc giao thông, chi phí, thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp. Tỉnh cũng quan tâm mở rộng hệ thống giao thông công cộng trong đô thị và các địa điểm khác trong khu vực Bình Dương; lắp đặt mạng lưới wifi công cộng.

    Bên cạnh việc tạo ra cơ sở hạ tầng tốt, để xây dựng thành công dự án "Thành phố thông minh", việc tạo ra một môi trường sống cuốn hút là một trong những chương trình hành động quan trọng của dự án. Trong đó, vấn đề đầu tư và thúc đẩy phát triển đô thị xanh được tỉnh nhà rất chú trọng. Theo ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Becamex IDC, để thực thi được các yếu tố cơ sở hạ tầng như nói trên có hiệu quả, cần có nguồn vốn từ ngân sách địa phương và có thể cả Trung ương, cũng như cần huy động nhiều nguồn lực khác trong xã hội. Một khi Bình Dương lần lượt thực hiện hiệu quả các hành động cụ thể như đã nói trên, Bình Dương hoàn toàn có thể mở ra một trang mới về kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu mới, tất yếu của người dân và doanh nghiệp và tiến lên một nền dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao. Từ đó, Bình Dương dần hướng tới trở thành một thành phố đáng sống và từng bước thực hiện mục tiêu lâu dài là "Vùng kinh tế thông minh Bình Dương tự hào của Việt Nam, danh tiếng toàn cầu".



    Lượt người xem: 130
    VuAiNhan3010ruby2608 thích bài này.
  4. boomck

    boomck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/08/2012
    Đã được thích:
    5.636
    Bình Dương: Mô hình ba nhà cùng xây dựng thành phố thông minh
    (Xây dựng) - “Thành phố thông minh - mô hình ba nhà” là sự hợp tác giữa ba nhà (nhà quản lý, doanh nghiệp và nhà khoa học) để xây dựng nền kinh tế trí thức với việc nâng cao giá trị sản xuất.

    Muốn làm được như vậy thì chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phải được chú trọng nâng cao và mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống người dân ở thành phố đó.

    [​IMG]
    Bình Dương ra mắt Ban chỉ đạo, Hội đồng cố vấn Ba nhà, Ban điều hành văn phòng thành phố thông minh.

    Nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp

    Hiện tỉnh Bình Dương đang áp dụng một kế hoạch dài hạn, mang tính đột phá để thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Kế hoạch này được gọi là Chương trình chiến lược đột phá Bình Dương 2021 (Binh Duong Navigator 2021) và là chương trình trọng điểm của dự án Thành phố thông minh Bình Dương. Đây là một chương trình giúp Bình Dương phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ đó từng bước chuyển hóa từ nền công nghiệp sản xuất truyền thống sang sản xuất công nghệ cao và dịch vụ có hàm lượng chất xám cao, ít thâm dụng lao động, nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế địa phương.

    Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết: “Trong bối cảnh và cơ chế như hiện nay, việc xây dựng tỉnh Bình Dương trở thành đô thị thông minh là một tiến trình còn khá mới mẻ, chưa có tiền lệ với nhiều cơ hội và thách thức. Vì vậy, Hội thảo “Thành phố thông minh - mô hình ba nhà” sẽ góp phần xác định phương hướng, tầm nhìn, giải pháp và nội dung thực hiện cụ thể trong việc triển khai đề án trong năm 2017; đồng thời xác định vai trò then chốt của “Mô hình ba nhà” xét trong mối quan hệ tổng thể đối với công tác quản lý nhà nước về xây dựng đô thị thông minh; qua đó góp phần tạo cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc hoạch định một chính sách phát triển thành công cho tỉnh Bình Dương trong tương lai”.

    Năm 2016, kinh tế của Bình Dương duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và chuyển dịch đúng hướng; kim ngạch xuất khẩu đạt mức tăng trưởng cao và tiếp tục xuất siêu. Thu ngân sách vượt dự toán đề ra, tạo động lực phấn đấu cho chu kỳ ngân sách mới. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; thu hút đầu tư nước ngoài đạt kết quả cao với giá trị trên 02 tỷ USD, trong đó có một số dự án lớn có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Bình Dương trong nhiệm kỳ mới.

    “Bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế, tỉnh Bình Dương đã tích cực triển khai thực hiện chủ trương xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp, phát triển bền vững. Tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Lãnh sự quán Hà Lan, TCty Becamex IDC cùng các đơn vị liên quan tổ chức nhiều buổi Hội thảo và các cuộc làm việc, trao đổi và tìm hiểu về “Đô thị Thông minh”. Từ đó, làm tiền đề quan trọng cho việc quy hoạch, phát triển tỉnh Bình Dương trong tình hình mới; phù hợp với giai đoạn đầu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Cuộc cách mạng gắn liền với thuật ngữ Công nghiệp 4.0”, ông Liêm nhấn mạnh.

    Từ thực tiễn đó và nhằm cụ thể hóa Chương trình của Tỉnh ủy Bình Dương về “Phát triển đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân”, UBND tỉnh Bình Dương đã phê duyệt “Đề án thành phố thông minh Bình Dương”, đồng thời triển khai thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng cố vấn...

    Hợp tác ba nhà

    Chương trình chiến lược đột phá Binh Dương Navigator 2021 giới thiệu và sử dụng những yếu tố cơ bản của mô hình hợp tác ba nhà. Mô hình này tập trung vào sự hợp tác chặt chẽ giữa Nhà nước, Nhà khoa học/Nhà trường và Doanh nghiệp. Mô hình này đóng góp rất lớn vào sự thành công của thành phố Eindhoven và vùng xung quanh (gọi chung là Brainport Eindhoven). Mô hình này dựa trên sự cam kết từ các bên liên quan và giúp họ làm việc chặt chẽ với nhau theo định hướng đã thống nhất.

    [​IMG]
    Hạ tầng giao thông Bình Dương đã được đầu tư hiện đại.

    Kế hoạch hợp tác ba nhà hướng đến việc gia tăng GDP trong ngành công nghiệp và dịch vụ tại Bình Dương bằng cách cải thiện nhiều khía cạnh của cơ sở hạ tầng giúp thu hút đầu tư phát triển các ngành sản xuất công nghệ cao với giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế của địa phương. Những yếu tố cơ bản của kế hoạch này được học hỏi từ quốc tế.

    Thành phố Eindhoven tại Hà Lan và vùng Brainport Eindhoven, khu vực công nghệ cao đã được xây dựng rất thành công, bao quanh thành phố là đối tác chiến lược và đồng thời trực tiếp tham gia vào dự án thành phố thông minh Bình Dương. Tuy nhiên, khi áp dụng tại Bình Dương sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với môi trường địa phương cùng một mô hình quản lý thích hợp với hệ thống chính trị và xã hội Việt Nam.

    Cao Cường
    VuAiNhan3010ruby2608 thích bài này.
  5. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    40.634
    Ae chắc vào IJC chỉ cộng trừ nhân chia xem được chia tiền thì giá nào mua là hợp lý. Mình đoán là IJC thì chia xong tăng mới mạnh khi chỉ số tài chính cải thiện gấp 2:)) Có 5k ngồi ôm đến năm sau xem sao!
    ruby2608VuAiNhan3010 thích bài này.
  6. VuAiNhan3010

    VuAiNhan3010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Đã được thích:
    2.161
    Có vẻ tin chốt đã được xác nhận, nhưng tại sao bọn media nó không buôn tin nhỉ ?

    Có lẽ nào khi bọn nó buôn là giả, còn khi ỉm tin thì lại thật?
    ruby2608, dat0039dancaychoitrung thích bài này.
  7. ruby2608

    ruby2608 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2013
    Đã được thích:
    2.960
    Nó gom chưa đủ nên chưa chi cho media thì sao buôn được hả bác. Kệ nó muốn đè giá thế nào cũng Ok mà:drm4
    :">
    dat0039, dancaychoitrungVuAiNhan3010 thích bài này.
  8. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.454
    Hôm nay gần cuối phiên mấy anh làm trò hơi bị quá lố rùi . :p
    Ai đã từng ôm em nó dài lâu sẽ thấy giá này vẫn còn OK chán . Em đã lên bờ xuống ruộng với nó hơn 18 tháng á ! Từ giá 10. ăn cổ tức 8% dìa 6. , rồi cưa chưn bàn rùi cho đến nay . Tất nhiên cũng có thời gian cắt lỗ . Năm trước lúc nó dìa 6. mới là thê thảm . Giờ nhìn theo chart thì nó có cái hướng đang uptrend dài hạn á . :p
    Nhìn màu này không chừng giữa năm tới nó sẽ có cổ tức tầm 6 - 8% á , trong khi NQ ĐHĐCĐ đưa ra cổ tức từ 10 - 12% sau giảm vốn .
    Giá này giữ dài hạn , chỉ cần 8% cổ tức năm thì đã hơn gấp đôi lãi suất ngân hàng .
    Từ lúc lên sàn tới giờ IJC trả cổ tức đều đặng từng năm , những năm đầu tiên thời kì ăn nên làm ra nó trả cổ tức rất cao á ! Thời gian thì từ tháng 05 đến tháng 09 . Năm nay nếu HĐQT ngứa tay tạm ứng cổ tức vào quí 1 thì cũng chẳng có sao đâu nào . :))
    Mơ mộng thui mấy bác á ! :p =)) :D :))
    dat0039, VuAiNhan3010ruby2608 thích bài này.
  9. VuAiNhan3010

    VuAiNhan3010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Đã được thích:
    2.161
    Nó là con hàng của nhà nước chiếm 80%, EPS có được bao nhiêu thì chia bấy nhiêu ... Thu phí QL13 cũng đủ ăn rồi
    dancaychoitrungruby2608 thích bài này.
  10. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.454
    Bởi vậy mới đáng để ôm bác á ! Con này với TDC là một cặp , TDC mấy năm nay trả cổ tức cao hơn nó nữa á , nhưng TDC thanh khoản hơi bị thấp , hôm rồi giá 5.4 em định vào , nhưng vì thấy LCG giá 4 nên vào trước , ai dè TDC chạy mấy phiên nay đã tăng tầm 11% rồi . :D :))
    dat0039ruby2608 thích bài này.

Chia sẻ trang này