In 102.000 tỷ giấy đáp ứng nhu cầu ăn giấy của NĐT mới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi shareholders, 23/06/2021.

1437 người đang online, trong đó có 575 thành viên. 21:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5950 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. shareholders

    shareholders Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    3.730
    Hơn 102.000 tỉ phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn, áp lực sụt giảm lãi cơ bản trên cổ phiếu

    TTO - Việc hàng trăm doanh nghiệp niêm yết lên kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu, tăng huy động vốn tới 102.600 tỉ đồng cho cả năm 2021, cao kỷ lục từ trước đến nay, khiến áp lực pha loãng, tăng nguy cơ giảm lãi cơ bản trên cổ phiếu

    [​IMG]


    Nhiều cổ phiếu lao dốc sau tin doanh nghiệp định phát hành thêm thấp hơn thị giá - Ảnh: BÔNG MAI


    Trong 1 tuần nay, vốn hóa thị trường của Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán DXG) bị bốc hơi gần 1.348 tỉ đồng, giá cổ phiếu giảm hơn 10%.

    Làn sóng tháo chạy đến từ việc Đất Xanh thông báo kế hoạch phát hành thêm 207 triệu cổ phiếu, ngay trước thềm đại hội đồng dự kiến tổ chức ngày 26-6 tới.

    Cụ thể, Đất Xanh muốn phát hành thêm 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ (giá phát hành đã chiết khấu 20% so với bình quân giá đóng cửa trong 20 phiên giao dịch gần nhất) và 7 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên - ESOP (giá phát hành 0 đồng).

    Lo sợ cổ phiếu bị pha loãng, hàng loạt nhà đầu tư lũ lượt thoát hàng, giá cổ phiếu hứng chuỗi giảm sàn liên tiếp, khối lượng giao dịch tăng đột biến.

    Chứng kiến làn sóng tháo chạy, bộ phận phân tích của Chứng khoán SSI nhận định phương án phát hành riêng lẻ trên sẽ "ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông hiện hữu, vì rủi ro pha loãng cũng như giá chào bán phát hành".

    Trước làn sóng phản đối, lãnh đạo Đất Xanh phản ứng bằng cách điều chỉnh giá phát hành ESOP năm 2021 lên 10.000 đồng thay vì giá 0 đồng/cổ phiếu như công bố trước đó. Giá chiết khấu của cổ phiếu riêng lẻ từ 20% lúc trước, giảm còn 10-15%. Ngoài ra, Đất Xanh cũng quyết định mức giá phát hành không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu.

    Kết thúc năm tài chính 2020, Đất Xanh ghi nhận doanh thu 2.891 tỉ đồng, hoàn thành 59% so với kế hoạch, lỗ sau thuế 496 tỉ đồng.

    Không riêng Đất Xanh, trước đó Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL) cũng công bố kế hoạch phát hành 16,8 triệu cổ phiếu, giá chào bán riêng lẻ là 35.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 56,3% so với giá đỉnh 80.000 đồng.

    Sợ bị thua thiệt, nhiều nhà đầu tư nhanh chóng bán ra, cổ phiếu GIL quay đầu giảm mạnh. Trong một tháng nay cổ phiếu GIL giảm giá hơn 20%.

    Năm nay nhiều doanh nghiệp cũng trình phương án phát hành thêm cổ phiếu, nhằm tăng vốn điều lệ lên gấp 2-3 lần.


    Theo số liệu từ Fiin Group, hiện có 147 doanh nghiệp niêm yết dự kiến tăng quy mô vốn chủ sở hữu thêm 3,8%, tương đương gần 102.600 tỉ đồng, thông qua phát hành cổ phần trong năm 2021, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế đang dần hồi phục dù dịch COVID-19 chưa được kiểm soát.

    "Việc phát hành này sẽ làm cho yếu tố rủi ro pha loãng tăng cao", Fiin Group cho biết.

    Cụ thể, việc tăng nguồn cung cổ phiếu sẽ làm tăng số cổ phiếu lưu hành, trong khi lợi nhuận tạo ra từ nguồn vốn đó chưa tăng kịp tương ứng, dẫn đến làm giảm tính hấp dẫn của các chỉ số định giá theo lợi nhuận của các doanh nghiệp phát hành trong ngắn hạn.

    Chưa kể các cổ đông nội bộ còn có xu hướng bán mạnh, khiến nguồn cung cổ phiếu tăng lên.

    Lãi cơ bản trên cổ phiếu cũng đứng trước nguy cơ giảm khi doanh nghiệp phát hành thêm.
    thatha_chamchi thích bài này.
  2. F02022

    F02022 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2021
    Đã được thích:
    376
    PE giảm EPS giảm. ví dụ VND chia giấy 1:1, giá tăng 4 lần, thì lợi nhuận phải tăng 8 lần thì mới duy trì được EPS PE như cũ nhé.
    Suongkhongxuattomriddle1234 thích bài này.
  3. luonmimcuoi

    luonmimcuoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2017
    Đã được thích:
    43
    Phát hành bữa bãi, tính bài khôn lõi, cứ đòi ăn của thiên hạ
  4. shareholders

    shareholders Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    3.730
    Bọn nó chỉ cần 1 năm in giấy bán tống tháo ra thị trường năm sau tụt thì giá có thể giảm 50% là thường
    Khác gì thằng HHS

    Thằng nào vào cũng nghĩ sẽ có lớp sau vào hứng cho mình bất chấp định giá bao nhiêu không quan trọng
    sexmovie thích bài này.
  5. tomriddle1234

    tomriddle1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Đã được thích:
    361.092
    Nhưng mà mấy bác f0 đang đòi mua giấy ra cao mà.

    Càng phát hành giấy nhiều, f0 càng mua với giá cao, tội gì không phát hành :D.

    1:1 là còn ít đấy :D. VND 2017 - 2020 toàn giá 1x - 2x chủ đạo thì 2021 đáng ra phải phát hành 1:3 thậm chí 1:4
  6. shareholders

    shareholders Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    3.730
    Bọn tư nhân nó khéo lắm

    Chỉ cần có sóng là chúng nó xào nấu lợi nhuận tăng ảo và in giấy, sau đó sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi
    chuki thích bài này.
  7. muadibanlai

    muadibanlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Đã được thích:
    296
    Việc của các bác là Biến giấy thành tiền :D
  8. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Tránh xa bọn phát hành thêm vô tội vạ. Trả cổ tức bằng cổ phiếu còn được, chứ tự dưng móc thêm tiền túi ra mua giấy trong khi đấy EPS lại bị pha loãng ra thấy nó cứ lãng nhách sao sao ấy.
    F2021 thích bài này.
  9. cakeo1981

    cakeo1981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2015
    Đã được thích:
    3.515
    thế giới sản xuất giấy từ gỗ, Vịt ngan sản xuất giấy k phá hoại mội trường, thế nên càng phải khuyến khích nhá =))=))=))
  10. diquathoigian

    diquathoigian Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2014
    Đã được thích:
    12.484
    Tính ra tăng có 3,8% thôi, không nhiều, tầm vóc thị trường bây giờ lớn hơn trước nhiều lần rồi....nhưng quan trọng nhất là các doanh nghiệp phát hành thêm, tăng vốn... có đem tiền đó phát triển đầu tư, kinh doanh, sản xuất đúng mục đích để mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp và cổ đông hay không thôi....đây là việc của chính phủ phải kiểm tra, giám sát....sợ nhất rút lõi, biển thủ, chia chác, làm bậy hay mang đầu tư lung tung thất thoát hết....rồi giá cổ phiếu cứ xuống dần, cổ tức không có....hy vọng các chủ doanh nghiệp chứng minh suy nghĩ này của tôi và khá nhiều người là sai.

Chia sẻ trang này