Index đảo chiều ngoạn mục sau khi test…

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 07/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7287 người đang online, trong đó có 964 thành viên. 09:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 188578 lượt đọc và 998 bài trả lời
  1. dongvu1

    dongvu1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2021
    Đã được thích:
    677
    Khôn thế!
    SuSuCaRot thích bài này.
  2. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    129.708
    Kg phải khôn mà là may mắn bắt theo nhịp thôi ah!
    dongvu1 thích bài này.
  3. Windhighland

    Windhighland Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2021
    Đã được thích:
    271
    Cổ chứng của hưng lùn già rồi ko làm lead đc nữa hả bạn su. Thế thì phát hành lái lợn với tổ chức tự mua rồi :)
    SuSuCaRot thích bài này.
  4. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    129.708
    Ssu kg biết SSI kệ nó ,.,nhưng lúc này VCI HCM nhẹ hơn nên mua chư dòng chứng luôn có sự đồng thuận cao một khi chạy! Có điều kẻ chạy nhanh kẻ chạm chạp thôi
    Last edited: 02/07/2022
    Windhighland thích bài này.
  5. JoJoHN

    JoJoHN Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2021
    Đã được thích:
    69
    Tôi lại nghĩ tuần sau SHS chạy mạnh hơn HCM và VCI. Không biết chừng một hơi lên 22, 23.
    SuSuCaRot thích bài này.
  6. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    129.708
    Dự báo GDP quý 3 và cả năm thế lày mà nhiều cao thủ vẫn muốn Index về 1000 nghĩ cũng lạ! Nhà tạo lập họ có đánh sập Index cũng phải có cớ chứ hô gào linh tinh quá


    GDP quý II/2022 lập kỷ lục thập kỷ, UOB nâng dự báo tăng trưởng cả năm lên 7%
    08:30 01/07/2022

    Trước đó, trong bản dự báo tăng trưởng kinh tế quý 2/2022 công bố ngày 22/6/2022, Ngân hàng UOB của Singapore dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 của Việt Nam ở mức 6,5%.

    https://****-article-photo.zadn.vn/97fa71b05afbb3a5eaea#236433021
    UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam từ 6,5 lên 7%

    UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam từ 6,5 lên 7%

    Dựa trên kết quả tăng trưởng mạnh trong quý 2/2022 và dữ liệu lịch sử, ngày 30/6, Ngân hàng UOB (Singapore) công bố nâng mức dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 của Việt Nam lên 7%, từ mức 6,5% trước đó.

    Dự báo này đi kèm giả định không có thêm sự gián đoạn nào do COVID-19 và tăng trưởng GDP của 6 tháng cuối năm là khoảng 7,6 -7,8%.

    Theo UOB, số liệu do Tổng cục Thống kê công bố vào ngày 29/6 cho thấy, tăng trưởng GDP thực tế của Việt Nam gây bất ngờ khi tăng 7,7% trong quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước và vượt xa mức dự báo 5,9% từ các tổ chức nghiên cứu (trung bình từ các mức dự báo trong khoảng 4,5-6,5%) và ước tính 6% của UOB.

    Kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ nhờ hoạt động sản xuất và dịch vụ

    UOB đánh giá sự phục hồi mạnh mẽ của tăng trưởng GDP Việt Nam trong quý 2/2022 được thúc đẩy bởi hoạt động sản xuất đã tăng tốc trong quý thứ 4 liên tiếp và sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động dịch vụ đã dần lấy lại đà tăng kể từ đợt giảm cuối cùng trong quý 3/2021.

    Trong nửa đầu năm 2022, GDP của Việt Nam tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ vào mức tăng 9,7% trong lĩnh vực sản xuất và mức tăng 6,6% trong hoạt động dịch vụ.

    Các công bố dữ liệu hàng tháng khác cũng cho thấy các hoạt động nhìn chung đã trở lại bình thường khi các biện pháp hạn chế COVID-19 được nới lỏng và việc mở cửa biên giới.

    Áp lực lạm phát có thể được kiểm soát

    Về lạm phát, UOB bàn luận, áp lực lạm phát có thể được kiểm soát vì tác động chính liên quan đến giá năng lượng trong khi giá thực phẩm vẫn được kiểm soát ở mức tốt. Tuy nhiên, rủi ro gia tăng lạm phát là đáng kể do giá năng lượng vẫn đang tiếp tục tăng nhanh và điều này sẽ tác động sang các thành phần còn lại của nền kinh tế.

    Trên cơ sở dữ liệu mới nhất, UOB cho rằng, mức dự báo tăng trưởng GDP chính thức 6-6,5% sẽ được điều chỉnh cao hơn, mặc dù, những rủi ro, thách thức vẫn hiện hữu.

    Các rủi ro và thách thức bao gồm tác động của xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra ảnh hưởng tình hình địa chính trị, giá năng lượng và lương thực tăng cũng như sự gián đoạn chuỗi cung ứng.

    Ngoài ra, chính sách thắt chặt tiền tệ quyết liệt mang tính cục bộ của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) có thể là một rủi ro đến thị trường tài chính tại các nền kinh tế mới nổi như Việt Nam.

    Giữ ổn định lãi suất để hỗ trợ phục hồi kinh tế

    Trong bối cảnh vẫn còn những bất ổn như trên và mặc dù nền kinh tế trong nước đang phát triển ngày một mạnh mẽ hơn, Ngân hàng Nhà nước có thể tiếp tục giữ ổn định lãi suất chính sách hiện tại để hỗ trợ nỗ lực phục hồi kinh tế, đặc biệt là khi lạm phát vẫn được kiểm soát trong phạm vi mục tiêu.

    Do đó, UOB kỳ vọng lãi suất tái cấp vốn hiện tại ở mức 4% và lãi suất tái chiết khấu là 2,5% sẽ được duy trì ở mức thấp kỷ lục này cho đến ít nhất là cuối năm 2022. Tuy nhiên, với động thái quyết liệt hơn trong việc thắt chặt tiền tệ từ FED, các chuyên gia của UOB dự đoán Ngân hàng Nhà nước sẽ có thể khởi đầu chu kỳ tăng lãi suất từ quý II/2023 hoặc sớm hơn, nếu đà tăng trưởng vẫn tiếp tục duy trì và các rủi ro bên ngoài giảm bớt.

    Về tỷ giá, VND không đứng ngoài xu thế giảm giá của các đồng tiền châu Á từ động thái tăng lãi suất quyết liệt của Fed và lo ngại về sự suy thoái sâu hơn của Trung Quốc.

    Các đồng tiền mới nổi ở châu Á đối mặt áp lực giảm giá

    UOB đánh giá các đồng tiền mới nổi ở châu Á bao gồm VND sẽ đối mặt với áp lực giảm giá thêm nữa khi FED có nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng thêm lãi suất trong nửa cuối năm 2022.

    Do đó, ngân hàng này dự báo tỷ giá VND/USD sẽ đạt mốc 23.400 đồng trong quý 3/2022; mốc 23.500 đồng trong quý 4/2022; mốc 23.550 đồng trong quý 1/2023 và 23.600 đồng trong quý 2/2023.

    Trước đó, trong bản dự báo tăng trưởng kinh tế quý II/2022 công bố ngày 22/6/2022, UOB dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 của Việt Nam ở mức 6,5%, phù hợp với kế hoạch của Chính phủ là 6- 6,5%. Dự báo này dựa trên cơ sở tăng trưởng GDP trong quý 2/2012 sẽ đạt 6% so với cùng kỳ năm trước và sau đó tăng lên 7,6% trong quý 3/2022./.
  7. khuto

    khuto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2010
    Đã được thích:
    823
    Chim lợn vẫn bay khắp nơi mới là tin tốt nhất
    SuSuCaRot thích bài này.
  8. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    129.708
    Ngày mai 4/7 - Index thế nào nhỉ ~X(sau khi có phiên rút chân cuối tuần quá đỉnh cao làm cho Dowjone cũng tiếp bước phiên rút chân ngoạn mục:-bd Phiên đầu tuần chắc hẳn sẽ rất tích cực khi tâm đầu ý hợp đồng thuận dâng cao … :-bd

    Dự là mở cửa ATO - Index nhẹ nhàng vượt qua mốc 1202 :-bd Bước sang phiên liên tục thì bảng điện nhuộm nhiều màu xanh tím lan toả các nhóm ngành tiêu biểu như Ck - Bank - Thép - Điện - Phân - Thuỷ sản - Dk và Bđs giúp Index tiến thêm nhiều bước nữa tiến về mốc 1210… :-bd
    Sự giằng co và áp lực chốt lời cũng như cơ hội cơ cấu xảy ra vùng này khiến bảng điện phân hoá rõ rệt khi nhóm mạnh vẫn xanh mạnh đến tím , nhóm kém kỳ vọng thì xanh nhẹ hoặc chuyển đỏ nhẹ…~X( Cũng bình thường thôi:drm1
    …Dù tín hiệu TT chung là tích cực nhưng Index vẫn luôn trong tình trạng rung rắc phiên chiều vì ndt luôn cảnh giác và lo lắng bị úp Short bỡi lịch sử vẫn gợi nhớ những ký ức buồn bằng những thời điểm co giựt thót tim…^:)^
    … Tuy nhiên , kg nhất thiết lúc nào ngài thị trường cũng tra tấn ndt như vậy một khi mọi thứ xấu nhất xung quanh đã tạm lắng dịu thì cũng là lúc Mr Market sẽ thể hiện sức mạnh của mình để đem lại uy thế và tạo niềm tin cho nhà đầu tư…:drm2[-O Kết phiên: Mốc 1210 có thể được ghi thêm cho Index với thanh khoản quanh 12-15k tỷ! [-O< Quan trọng vẫn là danh mục mình thế nào thôi - Xanh mạnh thì tốt , Tím ngắt càng tốt hơn nữa:drm4 Tùy theo sự kỳ vọng của mn đua mua hay sao - Riêng Ssu Mai chỉ biết ngồi ngắm chứ yếu thế kg dám đua tranh đua gìX_X:drm1
    Last edited: 03/07/2022
    SuSuCaRot đã loan bài này
  9. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    61.844
    Rảnh tặng mình một bài thơ con cóc đi Su.. hi
    SuSuCaRot thích bài này.
  10. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    129.708
    Có một lần Su ngồi trong quán rượu
    Su vô tình cầm đũa viết tên Mây
    Su chỉ vui khi tay cầm chai rượu,
    Khắc tên Mây lên cổ cánh chân gà.:D^:)^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này