Index ổn rồi đó... Ngành mạnh trong quý 3, 4

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi anchacmacben, 09/07/2022.

2863 người đang online, trong đó có 1145 thành viên. 15:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9923 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. anchacmacben

    anchacmacben Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2014
    Đã được thích:
    8.376
    Các chỉ số đã rơi về vùng định giá hấp dẫn. Giai đoạn quá độ chuyển pha chuyển tiếp nên index rơi mạnh như vừa qua là điều không quá khó hiểu, nhưng cũng phải đến khi nó đi qua rồi mới nghiệm lại để đánh giá, ttck luôn bất ngờ như vậy.

    Nếu xem lại thời gian cùng kỳ 2020, bất ngờ có dịch covid, sự xáo trộn gây ra cú rơi không phanh của index kéo dài gần 3 tháng. Sau đó index hồi phục và đi lên, thời gian dịch bệnh kéo dài 2 năm đã thiết lập một trật tự mới, một thói quen mới ngay cả với ttck.

    Đến cuối quý 1 năm nay thế giới thay đổi trạng tháng 1 lần nữa từ thời dịch bệnh sang bình thường. Nó cũng gây ra một nhịp rơi mạnh kéo dài 3 tháng. Và khả năng đã tạo đáy cuối tháng 6. Sự sợ hãi luôn tiềm ẩn, có sợ thì nó mới rơi sâu đến vậy, sinh ra nhiều cơ hội trong một pha kinh tế mới đang tiến triển lớn dần. Vậy giờ có nên mua hay tiếp tục sợ nữa hay không ? Câu trả lời là một câu hỏi khác: thị trường còn gì đáng sợ hơn để rơi mạnh thêm nữa không ?

    Tín hiệu vùng đáy đến nay đang dần thành hình: ngành ck vốn nhạy với thị trường đã phát tín hiệu cách đây gần 2 tuần, và cuối tuần qua ngành hóa chất và phân là ngành mạnh, điều chỉnh sau cùng so index cũng đã phát tín hiệu tạo đáy. Sự đồng pha các ngành có thể tạo ra phiên breakout mạnh mẽ trong thời gian tới. <:-P
    Tuan2017 đã loan bài này
  2. Rich_Dads

    Rich_Dads Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    1.100
    Mua lúc này nếu xuống cũng ko xuống bao nhiêu nữa, rất nhiều nền đáy khá chuẩn. Ngược lại nếu lên thì ăn nhiều
    Còn muốn chắc ăn 100% thì về nhà với mẹ nhé
    Giangnhungvy06anchacmacben thích bài này.
  3. anchacmacben

    anchacmacben Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2014
    Đã được thích:
    8.376
    Nga siết xuất khẩu phân bón đến hết năm nay
    11:49 SA @ Thứ Năm - 02 Tháng Sáu, 2022
    Nội các Nga cho biết chính phủ nước này đã phê duyệt việc tiếp tục áp đặt hạn ngạch xuất khẩu phân bón cho đến cuối năm nay, hãng tin Tass đưa tin.

    "Chính phủ đã quyết định tiếp tục áp đặt hạn ngạch xuất khẩu phân bón nitơ và NPK. Thời gian áp dụng từ 1/7 đến 31/12 năm nay", nguồn tin từ Nội các Nga cho hay.

    Khối lượng xuất khẩu phân bón nitơ trong thời hạn trên là 8,3 triệu tấn, loại NPK là 5,9 triệu tấn. Động thái của Moscow nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu hụt nguồn cung nội địa và giá lương thực tăng cao.

    Hồi tháng 11/2021, Nga cũng giới hạn xuất khẩu phân bón trong 6 tháng. Nước này cho phép bán 5,9 triệu tấn phân bón nitơ và 5,35 triệu tấn phân NPK, áp dụng từ 1/12/2021 đến ngày 31/5/2022. Theo Reuters, Nga cung cấp khoảng 22% lượng amoniac xuất khẩu toàn cầu, 14% lượng ure của thế giới và khoảng 14% phân bón MAP.

    Trung Quốc cũng có những biện pháp hạn chế bán phân bón ra nước ngoài. Giữa tháng 10/2021, Trung Quốc đã liệt kê 29 loại phân xuất khẩu sẽ nằm trong phạm vi bị kiểm soát, theo dõi chặt chẽ, trong đó có ure, NPK.
    Nguồn:Ndh.vn

    Đợt tăng giá phân bón hóa học kéo dài từ đầu năm 2020 đến nay

    Nga và Trung Quốc, hai quốc gia chiếm lượng lớn phân bón xuất khẩu trên toàn cầu đã quyết định hạn chế xuất khẩu phân bón hóa học để ngăn chặn sự thiếu hụt trên thị trường nội địa và dẫn đến tăng giá. Cụ thể: Trung Quốc đã kiểm soát xuất khẩu 29 loại phân bón xuất khẩu từ ngày 15 tháng 10 năm 2021, bao gồm Urea, DAP, MAP, NPK, NP/NPS, MOP, SOP, ammonium chloride và ammonium nitrate. Ngày 17/11/2021, Nga hạn chế xuất khẩu phân bón nitơ và phân bón tổng hợp chứa nitơ trong sáu tháng để cố gắng kiềm chế sự tăng giá trong bối cảnh giá khí đốt tăng cao. Hạn ngạch xuất khẩu phân đạm dự kiến là 5,9 triệu tấn. Hạn ngạch đối với phân bón chứa nitơ ở mức 5,35 triệu tấn. Hạn ngạch dự kiến sẽ được áp dụng từ ngày 1/12/2021 đến ngày 31/5/2022.

    Ngày 17/3/2022, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lo rằng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, hai trong những nước sản xuất cây lương thực hàng đầu thế giới, có thể sẽ dẫn đến cuộc khủng hoảng lương thực trong 12-18 tháng tới, đặc biệt ở châu Phi và Trung Đông.

    Trong khi đó, ở một số nước khu vực Nam sa mạc Sahara châu Phi lạm phát tăng cao, chi phí nhiên liệu tăng đồng nghĩa với việc vật tư nông nghiệp, đặc biệt là phân bón đắt hơn, dẫn đến giá lương thực cao hơn trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Giá lương thực có khả năng bị đẩy lên mặt bằng giá mới.

    Những ảnh hưởng như nói ở trên cộng với việc Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu dỡ bỏ xuất khẩu phân bón khiến nguồn cung các loại phân bón nhập khẩu đặc biệt là Kali và DAP sẽ giảm nghiêm trọng trong thời gian tới. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, trong 2 tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập khẩu 707 nghìn tấn phân bón. Riêng lượng phân bón nhập khẩu từ Nga khoảng 74 nghìn tấn, trị giá trên 40 triệu USD, chiếm trên 10% về khối lượng và gần 12% về giá trị so với tổng lượng phân bón nhập khẩu.

    Ngay cả khi Nga không cấm xuất khẩu phân bón, việc Nga bị loại khỏi hệ thống SWIFT sẽ khiến các ngân hàng của nước này không thể chuyển tiền ra hoặc nhận tiền từ nước ngoài.

    Lithuania chấm dứt hợp đồng vận chuyển kali cho nhà sản xuất Belaruskali, Belarus, trong khi đó Cảng của Lithuania chiếm tới 92% lượng xuất khẩu, khoảng 10,8 triệu tấn, năm 2020 của Belaruskali. Việc này ảnh hưởng lớn đến nguồn cung kali toàn cầu vì Belarus chiếm khoảng 20% lượng kali xuất khẩu trên thế giới.

    Do chiến tranh, việc vận chuyển ammoniac từ Nga qua cảng Yuzhny, Ukraine (nay gọi là cảng Pivdenny) cũng bị ảnh hưởng mạnh mặc dù Nga chỉ sản xuất dưới 10% ammonia toàn cầu (đứng đầu là Trung Quốc chiếm 32%, tiếp sau là Nga, Ấn Độ, Mỹ).
    Nguồn: Apromaco.vn

    Giá phân Dap tăng khủng trở lại ở thị trường TQ, nơi tự sản xuất nguồn nguyên liệu chính sản phẩm này và xuất khẩu đứng đầu thế giới về cả nguyên liệu và thành phẩm DAP là một vấn đề lớn <:-P

    [​IMG]
  4. anchacmacben

    anchacmacben Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2014
    Đã được thích:
    8.376
    Nguồn cung khí đốt Nga giảm, hãng hoá chất khổng lồ của Đức rơi vào thế khó.

    “Nói một cách đơn giản: không có một giải pháp nào trong ngắn hạn để thay thế khí đốt từ Nga”, CEO Martin Brudermuller của BASF nói...

    [​IMG]
    Ảnh minh hoạ.
    Trong suốt nhiều năm, BASF SE - một trong những công ty hoá chất lớn nhất thế giới – đã xây dựng mô hình kinh doanh của mình dựa trên nguồn khí đốt giá rẻ và dồi dào từ Nga. Với BASF, khí đốt Nga vừa là nhiên liệu vừa là nguyên liệu để sản xuất các loại hoá chất làm đầu vào cho loạt sản phẩm từ kem đánh răng, thuốc men cho tới ô tô.

    Giờ đây, theo tờ Wall Street Journal, nguồn cung khí đốt từ Nga suy giảm đang đặt ra nguy cơ lớn đối với trung tâm sản xuất khổng lồ của BASF, đặt ở Ludwigshafen, Đức. Đây cũng là khu phức hợp hoá chất lớn nhất thế giới với khoảng 200 nhà máy.

    https://vneconomy.vn/nguon-cung-khi-dot-nga-giam-hang-hoa-chat-khong-lo-cua-duc-roi-vao-the-kho.htm

    KỊCH BẢN THẢM HOẠ KHI KHÍ ĐỐT NGA CHẢY CHẬM LẠI
    Hồi tháng 6, Nga bắt đầu siết van khí đốt đối với Đức và các nước châu Âu khác. Phản ứng với động thái này của Nga, các nhà điều hành BASF đang phải làm một việc mà mới chỉ vài tháng trước còn chưa có ai nghĩ tới: tính xem sẽ đóng cửa khu phức hợp này thế nào trong trường hợp nguồn cung khí đốt tiếp tục bị cắt giảm.

    Đây không chỉ là mối đe doạ đối với BASF và 39.000 công nhân viên của hãng này tại Đức. Do BASF và các công ty hoá chất khác nằm ở phần đầu của hầu hết các chuỗi cung ứng công nghiệp, sự gián đoạn hoạt động của họ sẽ có ảnh hưởng lan rộng khỏi lĩnh vực hoá chất, đe doạ nền kinh tế châu Âu vào đúng thời điểm lạm phát cao và tăng trưởng giảm tốc.

    Theo các nhà phân tích, nếu sản lượng amonia của BASF sụt giảm, cuộc khủng hoảng lương thực trên toàn cầu có thể leo thang, bởi lẽ ammonia là một thành phần chủ chốt trong phân bón nông nghiệp.


    Trung tâm hóa chất lớn nhất thế giới dừng sản xuất
    Kế hoạch khẩn cấp về việc cung cấp khí đốt tự nhiên ở Đức của chính phủ nước này được chia thành ba cấp độ: cấp dự báo, cấp báo động và cấp khẩn cấp. Chính phủ Đức đã tuyên bố, hiện tại đang ở "mức báo động" do Nga tiếp tục cắt giảm nguồn cung khí đốt sang Đức.

    [​IMG]
    Giá khí đốt trên toàn châu Âu đã tăng 24% sau khi tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga cắt giảm 60% nguồn cung khí đốt sang Đức. Ảnh: TASS

    Theo trang 163.com, các công ty hóa chất như BASF dễ bị tổn thương hơn các công ty công nghiệp khác vì khí đốt tự nhiên cần thiết cho hầu hết các quy trình sản xuất của họ. Sau khi khí đốt tự nhiên được dẫn vào nhà máy của BASF, khoảng 60% được sử dụng để phát điện và tạo ra hơi nước, 40% còn lại được dùng làm nguyên liệu. Lượng khí đốt tự nhiên mà các nhà máy sản xuất amoniac và axetylen ở Ludwigshafen sử dụng chiếm 4% tổng lượng khí đốt tự nhiên tiêu thụ trên toàn nước Đức.

    "Nói trắng ra, không có giải pháp ngắn hạn nào có thể thay thế khí đốt của Nga", Giám đốc điều hành BASF Martin Brudermüller cho biết vào hồi tháng 4.
    http://c4c.com.vn/2022/7/3/hau-qua-...at-lon-nhat-the-gioi-o-duc-phai-dung-san-xuat
  5. anchacmacben

    anchacmacben Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2014
    Đã được thích:
    8.376
    Trái ngược những dự báo là ngành hóa chất và phân trong nước kém khả qua của các chuyên gia thì thực tế ngành này lại đang diễn biến thiên thời <:-P
    - Thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu và thành phẩm phân các loại của đối thủ trên thế giới.
    - Giá khí nguyên liệu đầu vào ổn định (gồm 1 phần giá cố định và 1 phần giá biến động theo giá dầu) đối với doanh nghiệp phân dầu khí, giá nguyên liệu đầu vào P4 tự sản xuất với các doanh nghiệp phân Dap, map. Trong khi nguyên liệu giá khí châu âu dự báo tiếp tục tăng đến nửa thập niên này mới có khả năng cân bằng, giá đá phốt phát marốc tăng mạnh gần đây.
    https://cafef.vn/gia-mot-loai-hang-hoa-se-khong-ngung-tang-vot-20220709174903822.chn
  6. minhlinhtinh

    minhlinhtinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2018
    Đã được thích:
    3.647
  7. anchacmacben

    anchacmacben Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2014
    Đã được thích:
    8.376
    Một mũi tên trúng nhiều đích, nhiều mục tiêu của EU và Mỹ nhắm tới <:-P

    Dầu thô của Nga có thể bị áp giá bán trần từ 40 – 60 USD/thùng


    TCCTHoa Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) có thể áp giá trần đối với dầu thô của Nga ở mức 40 – 60 USD/thùng trong thời gian tới nhằm giảm nguồn thu của Nga từ xuất khẩu năng lượng mà không gây ảnh hưởng đến các nền kinh tế phương Tây.


    Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) hiện đang thảo luận về các biện pháp giảm nguồn thu của Nga từ mặt hàng năng lượng mà không gây tổn hại đến các nền kinh tế của mình. Hãng tin Bloomberg (Hoa Kỳ) dẫn lời nguồn tin cho biết giới chức phương Tây đang thảo luận việc áp giá trần đối với dầu thô của Nga ở mức 40 – 60 USD/thùng. Mức giá này được Hoa Kỳ và EU tính toán dựa trên chi phí sản xuất và giá dầu của Nga trước khi cuộc xung đột quân sự Nga – Ukraine nổ ra.

    Tại Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Đức vào cuối tháng trước, lãnh đạo các cường quốc phương Tây đã nhất trí việc nghiên cứu các phương án áp trần giá, cấm cung cấp dịch vụ bảo hiểm và vận chuyển dầu cũng như các sản phẩm tinh chế dầu thô của Nga trừ khi các mặt hàng này được bán dưới mức giá trần.

    Hãng tin Bloomberg cho biết mức giá trần áp dụng đối với mặt hàng dầu thô của Nga sẽ thay đổi theo diễn biến thị trường. Trước khi giá dầu thô Brent và giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giảm giá mạnh trong phiên giao dịch ngày 5/7, giá dầu thô Nga được giao dịch quanh mức 80 USD/thùng.

    https://tapchicongthuong.vn/bai-vie...-ap-gia-ban-tran-tu-40--60-usdthung-89915.htm


    "...Chúng tôi mời tất cả các nước cùng chí hướng cân nhắc tham gia hành động cùng chúng tôi", Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố chung ngày 28-6 của lãnh đạo Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

    Mục đích của động thái này là nhằm gắn các dịch vụ tài chính, bảo hiểm và vận chuyển dầu đường biển với giá dầu của Nga. Theo đó, các công ty vận chuyển muốn tiếp cận các dịch vụ này từ các công ty thuộc G7 phải cam kết việc giá dầu từ Nga không được bán trên mức giá trần.

    Các quan chức G7 cho biết sẽ cần thêm thời gian để xây dựng cơ chế chính xác cũng như mức giá trần cụ thể. Ngoài ra, G7 cũng cần sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế để thực hiện biện pháp này.

    Theo tờ Politico, ý tưởng ban đầu do Pháp đề xuất nhằm áp giá trần dầu mỏ trên toàn cầu nhưng đã bị Mỹ và Đức phản đối. Trong khi đó, Ý, quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc vào năng lượng Nga, thúc đẩy mở rộng áp mức giá trần đối với mặt hàng khí đốt..."
    Last edited: 10/07/2022
  8. nguyenvanduong1975

    nguyenvanduong1975 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2021
    Đã được thích:
    192
    Nghe hài vãi, thằng đang đói lại đi quy định giá cho thằng bán gạo, bán cơm
    huynhhhung, rose9anchacmacben thích bài này.
  9. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    27.556
    May mắn thì chén đc hết tuần đáo hạn tới đây thôi còn sau đó là từ tuần cuối tháng 7 dương đến hết tháng 7 âm tránh ra mà nghỉ ngơi...
    anchacmacbenvvaa83 thích bài này.
  10. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    69.043
    Mọi năm mình làm ăn với TQ, tết Vu lan tháng 7 âm của nó dài và to hơn tết nguyên đán, nó nghỉ thì doanh nghiệp nhà mình chỉ móc hàng tích trữ từ kho ra mà làm thôi , hết tết lại đặt hàng tiếp, nên mới hay nghỉ theo, giờ nó đóng cửa cả năm vì covid thì tháng 7 âm này cũng chẳng khác gì ngày thường và kiêng với cử hả cụ, chủ yếu xem tháng 7 dương này ra làm sao thì mới dám phán tiếp tháng 7 âm chạy kiểu gì thôi =))
    anchacmacben, nguyenhung101085rose9 thích bài này.

Chia sẻ trang này