ITC - Vào để cảm nhận cảm giác YÔ MỐT !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ChimLonChua, 28/06/2010.

813 người đang online, trong đó có 325 thành viên. 10:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 25036 lượt đọc và 706 bài trả lời
  1. fima

    fima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    mai ai muốn bán ITC thì bán đi nhé..có cơ hội bán giá tham chiếu trở lên đó...hihi...a e tích luỹ nào...cuối quý II đầu Quý III thì Blue khẳng định lại xu thế TT
  2. fima

    fima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cái này sẽ júp dòng tiền quay trở lại TTCK ---nhanh thôi...1 tuần nữa...cùng chờ nào...tích luỹ CP thôi[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    Kinh tế Việt Nam » Tài chính - Ngân hàng


    Bắt đầu giảm lãi suất huy động
    06/07/2010 8:35:45 AM


    [​IMG]



    Ngày 5-7, nhiều ngân hàng (NH) đã giảm lãi suất (LS) huy động theo như cam kết trong cuộc họp đầu tháng 7 với Hiệp hội NH. Có NH giảm LS huy động xuống dưới 11%/năm, song nhiều NH vẫn duy trì mức LS huy động lên đến 11,8%/năm.



    NH Việt Á hạ LS huy động xuống cao nhất chỉ còn 10,8%/năm các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, giảm 0,7%/năm so với cuối tuần trước. Kỳ hạn 3-5 tháng LS còn 10,7%/năm. Kỳ hạn 1 tháng LS chỉ còn 10%/năm, 2 tháng là 10,5%/năm. Kỳ hạn tuần LS dao động từ 8,5-9,5%/năm. NH cũng áp dụng LS thưởng từ 0,03-0,1%/năm với các khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên. Đây là mức LS huy động thấp nhất trên thị trường hiện nay.

    Bước đầu do cạnh tranh LS nên nhiều NH còn áp dụng LS đồng loạt bằng 11,2%/năm cho các kỳ hạn gửi. Chẳng hạn tại NH BIDV, LS các kỳ hạn từ 2-36 tháng đều bằng 11,2%/năm. NH Đông Á các kỳ hạn từ 3-13 tháng LS đồng loạt bằng 11,2%/năm, kỳ hạn 2 tháng LS xê xích không nhiều, còn 11,16%/năm. NH An Bình LS kỳ hạn từ 3-60 tháng cũng đồng loạt bằng 11,2%/năm, kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng LS lần lượt là 11,05%/năm và 11,1%/năm. Kỳ hạn tuần từ 10,1-10,8%/năm.

    Các NH thương mại không áp dụng các hình thức thưởng trực tiếp bằng tiền, LS do đã cam kết trong cuộc họp với Hiệp hội NH. Tuy nhiên, do cạnh tranh huy động vốn khá gay gắt nên đến chiều 5-7 nhiều NH vẫn còn họp và “nghe ngóng” động thái từ các NH bạn chứ chưa vội quyết định LS. Một số NH lớn vẫn còn duy trì LS cao nhất là 11,5%/năm. Một vài NH cổ phần nhỏ LS huy động cao nhất lên đến 11,8%/năm.

    Một số NH cũng thông báo giảm LS cho vay. NH Phương Tây (Western Bank) giảm LS cho vay từ 0,48-1%/năm tùy sản phẩm vay. Vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh chỉ 14,4%/năm. Doanh nghiệp vay xuất nhập khẩu với hạn mức lớn LS chỉ còn 12,89%/năm.

    Theo NH Nhà nước, đã có bốn NH cổ phần là Nhà Hà Nội, Hàng hải, Sài Gòn Thương Tín và Á Châu giảm LS cho vay VND xuống mức 12,5-13,5%/năm cho ba nhóm đối tượng ưu tiên là nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh đó nhiều NH cũng đang lên kế hoạch giảm LS cho vay đối với các đối tượng khác. Mức LS tối đa cho vay VND đối với các đối tượng khác tại NH thương mại nhà nước là 14%/năm, tại nhóm bốn NH thương mại cổ phần (Nhà Hà Nội, Hàng hải, Sài Gòn Thương Tín và Á Châu) là 15,8%/năm.

    Theo bà Dương Thu Hương - chủ tịch Hiệp hội NH, để giảm LS cho vay mấu chốt vẫn là LS huy động. Do chênh lệch LS huy động - cho vay hiện rất thấp nên để giảm thêm LS cho vay cần có lộ trình. Theo bà Hương, tùy từng NH sẽ lên kế hoạch giảm LS để thu hút khách hàng. Việc hạ LS huy động ở mức 10% như Thủ tướng yêu cầu phải chờ thêm một thời gian nữa, còn hiện tại buộc NH thương mại hạ ngay xuống 10% là không thể được.

    Bà Hương cho biết vẫn còn tình trạng doanh nghiệp nhờ cá nhân mang tiền đến NH “mặc cả” LS gửi 13%/năm mặc dù trái quy định, gây khó khăn trong việc bình ổn mặt bằng LS.

    (Theo TT)​


  3. fima

    fima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Vĩ mô thế giới tạm ổn rồi...Vni 516 lại dc nghĩ đến...
    Hy Lạp đã giảm được 40% thâm hụt ngân sách Thứ ba, 6/7/2010, 19:21 GMT+7 Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp, George Papaconstantinou, hôm thứ Hai 05/07 cho biết nước này sẽ cắt giảm 42% thâm hụt ngân sách vào cuối năm 2010 và có thể vay mượn trở lại từ các thị trường tài chính vào năm 2011.

    * Chuyện trò trực tiếp cùng giới đầu tư

    Điều này đồng nghĩa với việc Hy Lạp đang vượt mục tiêu do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Liên minh châu Âu (EU) đặt ra theo các điều khoản của gói tín dụng khẩn cấp 110 tỷ euro (tương đương 88 tỷ đôla) đã được giải ngân một phần trong năm nay.
    Theo số liệu từ Ngân hàng Trung ương Hy Lạp (BOG), thâm hụt ngân sách nửa đầu năm nay giảm xuống 11.5 tỷ euro từ mức 19 tỷ euro của cùng kỳ năm ngoái.
    Thâm hụt 6 tháng đầu năm chiếm 4.9% GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 5.8% của IMF.
    Chính phủ Hy Lạp đã cam kết cắt giảm thâm hụt ngân sách cả năm xuống 8.1% GDP từ mức 13.6% trong cùng kỳ 2009 (tương đương 40%).
    Theo Giáo sư Kevin Featherstone từ Trường kinh tế London thì thông báo của Bộ trưởng Papaconstantinou là không có gì ngạc nhiên mặc dù con số mới nhất và chính xác đã được cập nhật.
    Theo Giáo sư Featherstone thì trong các tuần qua, Hy Lạp luôn đưa ra các nhận định về sự cải thiện của tình hình ngân sách.
    Thị trường chứng khoán Athens đóng cửa giảm nhẹ 0.1% sau thông báo của Bộ trưởng Papaconstantinou.
    Tuy nhiên, theo ông Featherstone các số liệu trên là một “tín hiệu đáng tin cậy” vì được ngân hàng trung ương, cơ quan độc lập về mặt chính trị, công bố.
    “Quá bi quan”
    Ông Papaconstantinou cho biết, tổng chi tiêu chính phủ giảm 15% xuống 30.1 tỷ euro, trong khi doanh thu tăng khiêm tốn 7% lên 23.2 tỷ euro. Các khoản thu nhập từ thuế bị ảnh hưởng bởi cuộc suy thoái trong nước và giảm xuống dưới mức mục tiêu.
    Dù vậy, ông vẫn cho rằng dự báo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sụt giảm 4% trong năm nay của Chính phủ là “quá bi quan”. Ông dự báo GDP tăng trưởng âm gần 3%.
    Cùng lúc đó, các biện pháp cắt giảm chi tiêu đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ các công đoàn lao động. Trong các tháng vừa qua, Hy Lạp đã phải chống chọi với hàng loạt vụ đình công và dự kiến cuộc biểu tình lần 6 diễn ra vào thứ Năm tới, trùng với ngày Quốc hội nước này bỏ phiếu nâng số tuổi nghỉ hưu lên 65.
    Kết quả cuộc thăm dò ý kiến dư luận cuối tuần qua cho thấy người dân Hy Lạp bất đồng về các biện pháp nghiêm ngặt nhằm cắt giảm thâm hụt ngân sách với 49% đồng ý và 48% phản đối.
    Trong số 49% ủng hộ thì có tới 35% cho rằng việc cắt giảm ngân sách là cần thiết nhưng không không bằng. Được biết, trước khi chi tiết của các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” được công bố, tỷ lệ ủng hộ lên đến 75%.
    Nguy cơ vỡ nợ
    Hy Lạp đã bị rút tên khỏi thị trường trái phiếu trong những tháng gần đây do nỗi lo sợ rằng nước này có nguy cơ vỡ nợ.
    Chi phí bảo hiểm đối với các hợp đồng hoán đổi tín dụng của Hy Lạp, thước đo mức độ tín nhiệm quốc gia – vẫn còn đứng ở mức cao bất thường 12%/năm.
    Tuy nhiên, ông Papaconstantinou cho rằng Chính phủ có khả năng vay mượn trở lại từ các thị trường vào năm 2011. Nước này hy vọng sẽ nhận được 9 tỷ euro tiền vay khẩn cấp vào tháng 9 tới và nhận thêm 9 tỷ euro nữa vào cuối năm nay.
    Khả năng tiếp cận tới số tiền này sẽ phụ thuộc vào mức độ hài lòng của IMF và EU đối với sự tiến triển trong các biện pháp giải quyết thâm hụt của Hy Lạp. (Nguồn: VST, 6/7)
  4. fima

    fima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hàng BDS-XD tăng khủng khi Kinh tế hồi phục[r24)]
    Nhờ Vni mà sáng nay mới mua dc mớ hàng giá 31,7..hehe...chúc mừng mấy pak mua dc giá 31,5[r2)][r2)][r2)]
    Mai hy vọng có giá tham chiếu trở xuống thì tốt quá[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  5. fima

    fima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhiều pak cut chym quá...Mai ITC lên trần thì sao nhỉ...chắc ko trần nhưng cũng khó có giá dưới 32[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  6. fima

    fima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    vượt 200% chắc chắn vì chưa tính LN 6 tháng cuối năm 2010 mà có đột biến do chuyển nhượng...Cổ tức 20-25% tiền mặt là cái chắc[r2)]
  7. fima

    fima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    LN quý I 33 tỷ + quý II 52 tỷ + quý III + quý IV + LN đột biến chuyển nhượng QCGL + dự án Nguyễn Văn Trỗi (150-200 tỷ ) = vượt 150-200% KH 2010 rõ ràng...Vậy dấu diếm bấy lâu nay...:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
  8. fima

    fima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Vĩ mô toàn tin tốt thế nhỉ...sáng nay khổ nhiều pak cut trym quá

    Chờ đợi gì ở đợt thanh tra ngân hàng châu Âu? ​
    [​IMG]

    Cổ phiếu tài chính tại Mỹ đã tăng tới 36% sau khi kết quả thanh tra ngành ngân hàng được công khai. Câu chuyện tương tự có thể không lặp lại tại châu Âu.


    [​IMG] Các ngân hàng châu Âu đang nắm bao nhiêu tài sản xấu?
    [​IMG] Sau khủng hoảng tài khóa, liệu còn tồn tại châu Âu thống nhất?

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đợt thanh tra ngành ngân hàng Mỹ cách đây 1 năm có thể giúp cổ phiếu tài chính phục hồi tới 36% trong 7 tháng thì đợt thanh tra ngành ngân hàng châu Âu lần này có thể không mang lại thành công như vậy.
    Nhà đầu tư cho biết họ không chắc các ngân hàng đang nắm giữ bao nhiêu khoản vay xấu, liệu họ có đủ vốn để ứng phó với khả năng 1 nước thành viên thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu vỡ nợ và liệu chính phủ các nước có thể cứu họ hay không.
    Liên minh châu Âu cho đến nay chưa công bố kết quả đợt thanh tra ngành ngân hàng trong đó có bao gồm cả khả năng một nước vỡ nợ.
    Ông Dirk Hoffmann-Becking, chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Sanford C. Bernstein ở London, người theo dõi các ngân hàng trong đó bao gồm ngân hàng Barclays, Deustche Bank và UBS AG, nhận định: “Sẽ không thể có khả năng cổ phiếu các ngân hàng tại châu Âu hồi phục cho đến khi chúng ta thực sự có kết quả của đợt thanh tra ngân hàng. Thế nhưng kết quả thanh tra ngân hàng không thể giải quyết được khủng hoảng nợ nước ngoài.”
    Cổ phiếu ngành ngân hàng Mỹ năm 2009 đã tăng mạnh sau khi kết quả thanh tra cho thấy 10 ngân hàng lớn nhất cần huy động 74,6 tỷ USD. Đợt thanh tra đặt mục tiêu tìm hiểu xem liệu các ngân hàng cho vay có đủ vốn để ứng phó với suy thoái kinh tế và thất nghiệp tăng cao, giúp nhà đầu tư bớt lo lắng về “sức khỏe” của hệ thống tài chính.
    Không giống chính phủ Mỹ, chính phủ các nước châu Âu cho đến nay chưa hề tuyên bố sẽ cung cấp tiền mặt cho những ngân hàng không đáp ứng được quy định của đợt thanh tra.
    Tính đến cuối năm 2009, các ngân hàng cho vay tại châu Âu hiện nắm tổng các khoản vay rủi ro trị giá 2,29 nghìn tỷ USD tại Hy Lạp, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha (bao gồm cả các khoản vay dành cho nhiều chính phủ).
    Ông Lothar Mentel, trưởng bộ phận đầu tư tại Octopus Investments ở London, nói: “Vấn đề hiện ở chỗ liệu chính phủ các nước có thể giải quyết nợ nước ngoài nếu phải cứu một nửa hệ thống tài chính. Mối lo thật sự ở đây.”
    Kết quả thanh tra ngành ngân hàng châu Âu nhiều khả năng sẽ được công bố vào nửa sau tháng 7/2010.


    Minh Tú
    Theo Bloomberg


  9. fima

    fima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cổ phiếu penny cần giảm sâu hơn thì dòng tiền mới quay lại Thứ ba, 6/7/2010, 22:37 GMT+7 (ATPvietnam.com) -Nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi khi nào dòng tiền khi nào quay trở lại thị trường và liệu sự trở lại này có đủ sức giúp cho VN-Index vượt mốc 600 điểm giống năm ngoái hay không.



    Theo nhận định của CTCK Đông Dương - DDS, một lượng tiền đáng kể của các nhà đầu tư đã bị hút vào những đợt phát hành tăng vốn của các doanh nghiệp niêm yết.

    Sau những đợt phát hành này, thị giá của nhiều cổ phiếu giảm đáng kể khiến cho các nhà đầu tư đã đóng tiền mua cổ phiếu không muốn bán cổ phiếu ra mà chờ đợi cổ phiếu trong danh mục của mình tăng giá trở lại mới cơ cấu lại danh mục.

    Nếu thị trường không có nguồn tiền bổ sung thì khả năng tăng giá của nhóm cổ phiếu đã phát hành tăng vốn nói riêng và toàn thị trường là vô cùng khó khăn.

    Các nhà đầu tư nắm giữ những cổ phiếu phát hành thêm cũng khó có khả năng bán các cổ phiếu này ở mức giá cao và tái đầu tư vào các cổ phiếu khác.

    Ngoài ra, các Blue Chips ít được các nhà đầu tư quan tâm nên đã rớt giá khá sâu khi thị trường có những đợt giảm điểm mạnh.

    Trong khi đó, việc tăng giá mạnh của nhóm cổ phiếu penny khiến các cổ phiếu này hiện đang đứng ở mặt bằng giá khá cao so với tình hình thực tế của doanh nghiệp.

    Trong bối cảnh như vậy, DDS cho rằng thị trường chỉ có thể trở nên sôi động hơn nếu các cổ phiếu penny điều chỉnh về gần mặt bằng giá của thời điểm đầu năm nay.

    Phan Lê


    Blue đang quá nhất là blue BDS ITC--Vì sao Đông Dương khuyến nghị giá 77.000đ/Cp tính cả CP đã chia tách:-bd
  10. GNSTOCK

    GNSTOCK Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2010
    Đã được thích:
    5
    Nhiều chim lợn quá chủ thớt ơi. Chuyến này chắc thắng lớn rồi. Càng nhiều chim lợn chứng tỏ có rất nhiều bác quan tâm và chờ múc giá đẹp.
    Các bác chờ đến khi ITC phi thì chỉ có nước đua giá CE thôi.:-bd

Chia sẻ trang này