ITS: Ai đã mua 19,41% vốn để bắt đầu thâu tóm

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Manly_99, Oct 31, 2016.

1423 người đang online, trong đó có 569 thành viên. 18:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. nghe phu

    nghe phu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 23, 2013
    Likes Received:
    2,455
    30 NĂM TỪ HẠT GẠO ĐẾN CÁP TREO
    [​IMG]

    Tháng 11/2016, Công ty Phục vụ đời sống Bộ Năng lượng - nay là Công ty Đầu tư - Thương mại và Dịch vụ ( ITASCO ) - vừa tròn 30 tuổi. Công ty ra đời như “một mũi đột phá” trong hoàn cảnh ngành Than cực kỳ khó khăn về đời sống. Sự tàn phá của 3 cuộc chiến tranh (chống Mỹ 20 năm, chống Trung Quốc xâm lược biên giới phía Bắc, Pol Pot xâm lược biên giới Tây Nam bộ) cùng với sự kéo dài cơ chế quan liêu, bao cấp đã đẩy nước ta vào thời kỳ cực kỳ gian khổ: Đói ăn, thiếu mặc kéo dài. Ngành Than chịu chung số phận ấy, nhưng lại là nơi tập trung đông công nhân lên đến gần chục vạn thợ mỏ, thợ cơ khí mỏ. Nhà nước yêu cầu sản xuất nhiều than phục vụ công nghiệp, nông nghiệp nhưng cơ chế quản lý lại trì trệ. Vùng Mỏ không chỉ thiếu gạo, thiếu thực phẩm, thiếu hàng công nghệ phẩm theo tiêu chuẩn chế độ được cung cấp theo tem phiếu mà thiếu cả tiền mặt để trả lương, bảo hiểm xã hội. Nhiều gia đình công nhân, nhất là các gia đình đông con đã bị đứt bữa hay ăn cháo thay cơm. Tháng tháng, công nhân mỏi mắt chờ nhận lương, mua gạo sổ mà tiền mặt vắng bóng, gạo chả thấy về... Thử hỏi, làm sao sản xuất được nhiều than?

    Trong bối cảnh đó, năm 1981, Lãnh đạo Bộ Mỏ và Than đã có một quyết định táo bạo. Đó là xin Chính phủ cho làm "kế hoạch 3", tức là làm thêm than nhặt để xuất khẩu lấy ngoại tệ mua thêm gạo, thịt, nhu yếu phẩm cho thợ mỏ. Ở Công ty than Hòn Gai mỗi tháng mỗi người được thêm 3kg gạo ăn giữa ca, 1kg thịt và được mua một số thứ khác như mỳ chính, đường, vải... Than nhặt không chỉ xuất khẩu mà còn được đổi cho Nhà máy Phân đạm Hà Bắc theo mức 3kg than cục xô loại tốt ăn 1kg phân đạm và từ 1kg đạm đổi lấy 1kg gạo. Nhờ "than nhặt" mà thợ mỏ sống dễ thở hơn. Tuy nhiên "than nhặt " cũng có mặt trái của nó, nhưng không phải chủ đề của bài viết này, xin được đề cập vào dịp khác.

    Dấn thêm một bước, vào nửa cuối năm 1986, khi vừa được giao nhiệm vụ Quyền Bộ trưởng Bộ Mỏ và Than thay Bộ trưởng Nguyễn Chân đi nhận nhiệm vụ khác, tiến sỹ Trần Anh Vinh đã xin Cụ Mười (Phó thủ tướng Chính phủ) cho tách Liên hiệp các xí nghiệp than Hòn Gai thành 3 Công ty: Than Hòn Gai, Than Cẩm Phả và Cơ khí mỏ để tăng tính năng động. Tháng 11 năm đó, khi Bộ Mỏ và Than vừa hợp nhất lại với Bộ Điện lực thành Bộ Năng lượng, Thứ trưởng thứ nhất Trần Anh Vinh đã quyết định thành lập Công ty Phục vụ đời sống để chuyên lo gạo, thịt, hàng công nghệ phẩm cho toàn ngành Than từ tiền than nhặt xuất khẩu và đổi hàng với Đạm Hà Bắc... Bộ cũng xin Chính phủ cho ngành Than được tự lo gạo theo tiêu chuẩn 218 thay cho hệ thống mậu dịch và giao cho công ty đảm nhận. Nhiệm vụ ấy mới thực sự thách thức ý chí và năng lực của Công ty. Công ty được sử dụng trụ sở Chi nhánh vật tư Than Hòn Gai tại số 10 Hồ Xuân Hương, Hải Phòng làm trụ sở chính. Anh Phạm Tân Luật - Phó Giám đốc Công ty than Uông Bí được chọn làm giám đốc đầu tiên. Từ năm 1988, anh Đào Thẩm - Phó giám đốc Công ty than 3 đã thay anh Luật đứng đầu công ty với nhiều cải tiến năng động làm gia tăng khối lượng và chất lượng hàng hoá phục vụ đời sống thợ mỏ thông qua việc hợp tác trao đổi ngoại tệ, hàng hoá với các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, trước hết là Long An. Nhờ vậy mà thợ mỏ có đủ gạo tiêu chuẩn, thêm gạo từ than nhặt, lại không phải ăn gạo mốc nhiều sạn như trước. Niềm vui đó thật lớn lao! Có thể nói rằng trong những năm khó khăn ấy (1986-1992), Công ty Phục vụ đời sống đã giữ một vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo cho Ngành Than hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, giữ vững đội ngũ thợ mỏ, thợ cơ khí mỏ. Công ty xứng đáng được tôn vinh, được thợ mỏ ghi nhớ.

    Năm 1992, Nhà nước xoá bỏ chế độ tem phiếu, nhờ "Đổi mới" mà gạo, thịt, hàng hoá đã dồi dào. Nhiệm vụ "phục vụ đời sống" của Công ty nhẹ bớt đi. Trước đó Bộ Năng lượng đã chuyển công ty về trực thuộc Công ty than 3 có trụ sở tại Đông Anh Hà Nội. Công ty đã thay đổi mô hình kinh doanh cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Năm 1996, Công ty đã trở thành thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Than Việt Nam với sự bổ sung nguồn nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật và nhiệm vụ từ các xí nghiệp khu vực Hải Phòng của Công ty Xuất nhập khẩu than và Cung ứng vật tư Coalimex, để Coalimex tập trung vào xuất khẩu than và nhập khẩu vật tư, thiết bị.

    Vào những năm 2005-2008, Tổng Công ty Than đã cho phép Công ty được hợp tác với các mỏ than hoặc tự mình khai thác một số lộ vỉa than nhằm tăng năng lực thực hiện chiến lược phát triển thành công ty chuyên về đầu tư, thương mại và dịch vụ. Đã có những lúc Công ty gặp nhiều trở ngại tưởng chừng khó vượt qua sau khi không còn được làm than và đã chuyển thành công ty cổ phần, nhất là sau đợt Tập đoàn rút vốn chủ sở hữu xuống còn 36% với khoản nợ phải trả cho Tập đoàn khá lớn và thị trường nội bộ ngành cứ giảm dần...

    Vậy mà Công ty vẫn đứng vững bằng các hoạt động đầu tư, kinh doanh hiệu quả ngoài TKV, lấy lãi trả nợ cho TKV và đến nay số nợ đó đã được thanh toán xong! Nghe nói TKV và Công ty đang định chuyển sang giai đoạn mới. Theo đó Công ty không còn là công ty con của tập đoàn mà sử dụng thương hiệu TKV có trả phí. Như vậy sự phụ thuộc sẽ ít đi nữa, tính độc lập sẽ cao hơn nữa và sẽ năng động hơn nữa, tự quyết lấy những vấn đề của mình cùng các cổ đông khác trong đó có cổ đông đến từ Cộng hoà Liên bang Đức. Được như vậy là nhờ Công ty có bộ máy lãnh đạo đủ tầm.

    Đến đây có thể có bạn đọc sẽ hỏi : Vậy cáp treo ở đây là thế nào mà tên của bài này lại là : "30 năm từ Hạt gạo đến Cáp treo"? Xin thưa, chả là hôm mồng 10 tháng 12 vừa rồi, các giám đốc TKV nghỉ hưu tại Hà Nội được Công ty Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ ( ITASCO ) mời đi thăm Chùa Ngoạ Vân ở Đông Triều - nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn. Trước đây, ít ai dám lên Ngoạ Vân, bởi di tích đã thành phế tích và phải trèo đèo, lội suối 3-4 tiếng đồng hồ. Nay, chùa cũ đã được tôn tạo, chùa mới to đẹp hơn đã được khánh thành. Đặc biệt mọi người có thể đến gần sát chùa mới bằng hệ thống cáp treo hiện đại do người Pháp hợp tác thiết kế và cung cấp thiết bị. Các cán bộ Than hưu trí đã ngạc nhiên khi được biết hệ thống cáp treo đó do ITASCO trúng thầu chủ trì đầu tư. Một số bác cao niên đã bày tỏ: “Đời chúng tôi chỉ biết làm than thôi mà đã thấy khó, nay các anh không chỉ làm ra nhiều than, lại còn làm cả cáp treo và nhiều thứ khác nữa. Các anh giỏi thật!”

    Chia sẻ mấy điều trên với bạn đọc, nhất là với những người Ngành Than đã sống qua giai đoạn bao cấp khó khăn để thêm tin vào đội ngũ của mình, thêm tin vào lớp trẻ rằng: Họ sẽ vượt lên bất chấp thử thách và cũng là để tri ân những người đi trước đã tiên phong, phá vỡ hiện trạng, mở ra cơ hội giúp cho thợ mỏ bớt đói, bớt nghèo, đi đến ấm no, hạnh phúc. Tất nhiên, không thể quên được lời tri ân và lời chúc “Tiếp tục Thành công” đối với ITASCO!

    Đoàn Văn Kiển - nguyên Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

    [​IMG]Các bài đã đăng
    lấy lãi trả nợ cho TKV và đến nay số nợ đó đã được thanh toán xong! Nghe nói TKV và Công ty đang định chuyển sang giai đoạn mới. Theo đó Công ty không còn là công ty con của tập đoàn mà sử dụng thương hiệu TKV có trả phí. Như vậy sự phụ thuộc sẽ ít đi nữa, tính độc lập sẽ cao hơn nữa và sẽ năng động hơn nữa, tự quyết lấy những vấn đề của mình cùng các cổ đông khác trong đó có cổ đông đến từ Cộng hoà Liên bang Đức. Được như vậy là nhờ Công ty có bộ máy lãnh đạo đủ tầm.
  2. nghe phu

    nghe phu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 23, 2013
    Likes Received:
    2,455
    ITS: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn
    Nguồn tin: UPCOM | 31/10/2016 2:35:00 CH
    [​IMG]In tin |
    [​IMG]RSS |
    [​IMG]Chia sẻ Facebook

    [​IMG]
    - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn
    - Mã chứng khoán: ITS
    - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
    - Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.445.900 CP
    - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.445.900 CP
    - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19,41%
    - Ngày trở thành cổ đông lớn: 26/10/2016.

    khả năng bọn Việt Đức này đang đè gom hết cổ trôi nổi
  3. nghe phu

    nghe phu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 23, 2013
    Likes Received:
    2,455
    Gửi anh em,

    Tôi đã tìm ra 2 mã bên Upcom khá ổn để đầu tư trung hạn, đó là ITS và PVM

    1> ITS: Vốn 120 tỷ, doanh thu hàng năm (2014, 2015, 2016) đều trên 2000 tỷ, book value 11.2, năm nào cũng lãi thuần và trả cổ tức bằng tiền mặt trung bình 7%. Trong tháng 4 năm 2016, ITS đã tăng từ đáy 4.0 và đạt đỉnh trên 10, sau đó chỉnh dần về giá 4.5 và tích lũy vùng giá 4.5 gần 8 tháng. Tháng 4 lại sắp đến và chúng ta có thể kỳ vọng sóng Upcom nói chung và sóng ITS nói riêng theo lịch sử.
    Thế mạnh của ITS là đang sở hữu và khai thác hệt thống cáp treo Yên Tử, và quý 1 là thời gian du khách đi vãn cảnh Yên Tử nhiều nhất. Do đó chúng ta có thể kỳ vọng BCTC Q1 rất khả quan.

    2> PVM: Thuộc dòng P, là nhà cung cấp chủ lực máy, vật tư, thiết bị và dịch vụ sau bán hàng cho ngành dầu khí, điện lực và ngành công nghiệp khác. PVM mới lên Upcom từ cuối tháng 12/2016 và giao dịch quanh giá 5.5 đến giờ. Tôi đang kỳ vọng một con sóng lớn sau chào sàn để một số nhà đầu tư thoát hàng (như bao mã mới lên sàn đều có sóng to trong thời gian đầu). Kết hợp thông tin PLX niêm yết cũng đáng để nhà cái đánh lên.


    Như đã cảnh báo, lưu ý anh em tuyệt đối không mua HID dù giá đã lại giảm về sàn nhé. Nhịp giảm còn dài và sẽ có những cú đẩy lên như hôm qua và hôm nay để nhà cái xả hàng.
    Thêm nữa, anh em chưa nên mua mấy mã sẽ còn chỉnh mà tôi đã đề cập hôm qua nhé: VHG, TSC, HHS, TTH, SIC, HKB, SVN, VPH, PHC... Mấy mã này cần chờ thêm một vài phiên xem xu hướng cụ thể thế nào rồi hãy quyết định mua cho phù hợp.

    Các bạn thấy đấy, VPH, VHG, SHS lại phải quay về đúng xu hướng ngắn hạn của nó là chỉnh theo đúng phân tích kỹ thuật đã chỉ báo, không thể cưỡng lại được. Cho dù VPH hay VHG hôm qua bull nhưng cũng chỉ là bull giả mà thôi. SHS tuy vẫn rất ổn nhưng vẫn phải chỉnh vì các yếu tố kỹ thuật đã cảnh báo vào vùng quá mua (dù tôi đang ôm SHS nhưng vẫn phải nhận định là chỉnh, không cưỡng được...)

    Chúc anh em luôn chiến thắng thị trường!
    Ruagia6868 đã viết:
    --- Gộp bài viết, Mar 31, 2017, Bài cũ: Mar 31, 2017 ---
    Loai Sự KiệnNgày GDKHQNgày Thực HiệnTỉ lệGhi Chú
    1/Cổ tức bằng tiền17/08/201615/09/20167%700 đồng/cổ phiếu
    2/Cổ tức bằng tiền01/06/201515/06/20157%700 đồng/cổ phiếu
    3/Cổ tức bằng tiền15/05/201405/06/20148%800 đồng/cổ phiếu
    Its có truyền thống trả ct= tiền..........năm 2017 Its sẽ có game thoái vốn và chuyển niêm yết sang Hnx
    --- Gộp bài viết, Mar 31, 2017 ---
    Loai Sự KiệnNgày:
    1/Cổ tức bằng tiền17/08/2016 ngày thanh toán 15/09/2016 7% 700 đồng/cổ phiếu
    2/Cổ tức bằng tiền01/06/2015 ngày thanh toán 15/06/2015 7%700 đồng/cổ phiếu
    3/Cổ tức bằng tiền15/05/2014 ngày thanh toán 05/06/2014 8% 800 đồng/cổ phiếu
    Its có truyền thống trả ct= tiền..........năm 2017 Its sẽ có game thoái vốn và chuyển niêm yết sang Hnx
    Manly_99 and Ruagia6868 like this.
    Ruagia6868 đã loan bài này
  4. nghe phu

    nghe phu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 23, 2013
    Likes Received:
    2,455
    ITS: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn
    Nguồn tin: UPCOM | 31/10/2016 2:35:00 CH
    [​IMG]In tin |
    [​IMG]RSS |
    [​IMG]Chia sẻ Facebook

    [​IMG]
    - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn
    - Mã chứng khoán: ITS
    - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
    - Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.445.900 CP
    - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.445.900 CP
    - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19,41%
    - Ngày trở thành cổ đông lớn: 26/10/2016.
    2017 sẽ là năm bản lề của ITS
    --- Gộp bài viết, Mar 31, 2017, Bài cũ: Mar 31, 2017 ---
    mua ITS và nắm giữ hết 2017 sẽ có thành quả x3x4 tài khoản
    --- Gộp bài viết, Mar 31, 2017 ---
    ITS sẽ tăng mạnh nhất trên 3 sòng
    --- Gộp bài viết, Mar 31, 2017 ---
    cuối phiên sẽ đánh dư mua trần 1 triệu cổ
    --- Gộp bài viết, Mar 31, 2017 ---
    lái đã gom đủ ITS và sẽ đánh lên trên mênh giá . đóng tủ và chờ trên mệnh sẽ xem có bán hay không
  5. nghe phu

    nghe phu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 23, 2013
    Likes Received:
    2,455
    ITS: Vốn 120 tỷ, doanh thu hàng năm (2014, 2015, 2016) đều trên 2000 tỷ, book value 11.2, năm nào cũng lãi thuần và trả cổ tức bằng tiền mặt trung bình 7%. Trong tháng 4 năm 2016, ITS đã tăng từ đáy 4.0 và đạt đỉnh trên 10, sau đó chỉnh dần về giá 4.5 và tích lũy vùng giá 4.5 gần 8 tháng. Tháng 4 lại sắp đến và chúng ta có thể kỳ vọng sóng Upcom nói chung và sóng ITS nói riêng theo lịch sử.
    Thế mạnh của ITS là đang sở hữu và khai thác hệt thống cáp treo Yên Tử, và quý 1 là thời gian du khách đi vãn cảnh Yên Tử nhiều nhất. Do đó chúng ta có thể kỳ vọng BCTC Q1 rất khả quan.
    Giá đang ở vùng đáy..................ITS sẽ sánh ngang với Bà nà hiu
    --- Gộp bài viết, Mar 31, 2017, Bài cũ: Mar 31, 2017 ---
    hôm qua lái quay tay ITS, nó dìm hàng ITS bán 63500 giá 4.3 bán tay phải mua tay trái làm mình múc được có mấy k
    --- Gộp bài viết, Mar 31, 2017 ---
    chơi ITS phải kiên nhẫn thì mới có ăn....................
  6. nghe phu

    nghe phu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 23, 2013
    Likes Received:
    2,455
    ITS
    Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (UpCOM)


    Giá hiện tại: ITS[​IMG]4.6+0.3(+6.98%)Hồ sơ công ty[​IMG] GDCĐ lớn & CĐ nội bộ
    Giật mình với con số lợi nhuận của công ty khai thác dịch vụ Cáp treo Chùa Hương
    [​IMG]

    Những năm gần đây, các tỉnh thành có tiềm năng du lịch ở nước ta bên cạnh việc phát triển các loại hình vui chơi giải trí từ nhẹ nhàng đến cảm giác mạnh đều phát triển thêm loại hình du lịch cáp treo như cáp treo Vinpearl- Nha Trang, Sapa, Bà Nà, Hạ Long, Chùa Hương….
    Kéo dài suốt từ mùng 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch, hội chùa Hương là một trong những lễ hội lớn nhất cả nước, thu hút hàng triệu du khách thập phương mỗi năm. Đến với chùa Hương, du khách không thể bỏ qua động Hương Tích vốn được coi là trung tâm của khu thắng cảnh.

    Để đến được động Hương Tích, chúng ta có thể lựa chọn đi bộ với thời gian hơn 1 giờ đồng hồ hoặc đi bằng tuyến cáp treo từ chùa Thiên Trù lên động Hương Tích được khai thác bởi CTCP Vận tải và du lịch Hương Sơn- Hutranco.

    Mặc dù tuyến cáp treo mang lại nhiều tiện lợi nhưng để có được tấm vé lên cabin thì không hề đơn giản bởi lượng du khách quá đông và tình trạng chen lấn mua vé thường xuyên diễn ra.

    Cung không đủ cầu khiến giá vé cáp treo liên tục tăng và không bất ngờ khi kết quả kinh doanh của Hutranco trong những năm vừa qua là hết sức ấn tượng.

    [​IMG]

    Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, doanh thu thuần của Hutranco đạt 63,78 tỷ đồng và lãi sau thuế 35 tỷ đồng, tương đương tỷ suất lợi nhuận lên tới 54%. Điều này có nghĩa làm 10 đồng, Hutranco lãi tới hơn 5 đồng và đây thực sự là mức lợi nhuận mơ ước của nhiều doanh nghiệp.

    Ngoài dự án cáp treo tại chùa Hương, Hutranco còn có một công ty liên kết là CTCP Đầu tư và du lịch Hồng Lĩnh (HIDT) hiện đang khai thác tuyến cáp treo tại chùa Hương Tích- Hà Tĩnh. Tuy vậy, tuyến cáp treo mới đi vào hoạt động từ cuối năm 2011 này vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong đợi và đóng góp vào kết quả kinh doanh của Hutranco là không đáng kể.

    Kinh doanh hiệu quả hơn các doanh nghiệp cùng ngành

    Trong những năm gần đây, các tỉnh thành có tiềm năng du lịch ở nước ta bên cạnh việc phát triển các loại hình vui chơi giải trí từ nhẹ nhàng đến cảm giác mạnh đều phát triển thêm loại hình du lịch cáp treo. Có thể kể tới như cáp treo tại Vinpearl- Nha Trang do tập đoàn VinGroup khai thác; Cáp treo Sapa, Bà Nà, Hạ Long thuộc tập đoàn SunGroup; Cáp treo Yên Tử do CTCP Đầu tư thương mại và dịch vụ Vinacomin- ITASCO khai thác; Cáp treo Núi Bà- Tây Ninh….

    Nhu cầu đi cáp treo của người dân ngày càng gia tăng giúp doanh thu ngành tăng trưởng ấn tượng. Tuy vậy, doanh thu tăng không đồng nghĩa với lợi nhuận sẽ tăng tương ứng khi trên thực tế, không ít doanh nghiệp đạt lợi nhuận khá thấp, không tương xứng với tiềm năng phát triển.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tiêu biểu là trường hợp ITASCO- đơn vị khai thác tuyến cáp treo Ngọa Vân- Yên Tử với doanh thu hàng năm khoảng 2.000 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận hết sức khiêm tốn và thường dưới ngưỡng 20 tỷ đồng. Hay như Cáp treo Bà Nà với doanh thu ghi nhận 1.014 tỷ đồng trong năm 2015 nhưng lãi ròng chỉ đạt 130 tỷ đồng.

    Còn với Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT), doanh thu trong năm vừa qua của công ty đạt 176 tỷ đồng, lãi sau thuế 58 tỷ đồng, tương đương tỷ suất lợi nhuận 33% và vẫn còn kém xa so với Hutranco.

    Đáng chú ý, trong những năm vừa qua, biên lợi nhuận của Hutranco có chiều hướng ngày càng cải thiện, từ mức 36% trong năm 2010 lên 54% trong năm 2015 thì biên lợi nhuận TCT lại đang đi xuống rõ rệt.

    Tỷ suất lợi nhuận Hutranco cao hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp cùng ngành.



    Hoàng Anh

    Theo Trí Thức Trẻ

    Tiêu biểu là trường hợp ITASCO- đơn vị khai thác tuyến cáp treo Ngọa Vân- Yên Tử với doanh thu hàng năm khoảng 2.000 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận hết sức khiêm tốn và thường dưới ngưỡng 20 tỷ đồng.
    Thực ra ITS lãi rất lớn nhưng phải trả nợ cho TKV và đã trả hết, từ 2017 sẽ không phụ thuộc TKV nữa, việc thoái vốn cho các quỹ sẽ làm cho ITS minh bạch và lợi nhận sẽ tăng trưởng đột biến
  7. nghe phu

    nghe phu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 23, 2013
    Likes Received:
    2,455
    Vậy mà Công ty vẫn đứng vững bằng các hoạt động đầu tư, kinh doanh hiệu quả ngoài TKV, lấy lãi trả nợ cho TKV và đến nay số nợ đó đã được thanh toán xong! Nghe nói TKV và Công ty đang định chuyển sang giai đoạn mới. Theo đó Công ty không còn là công ty con của tập đoàn mà sử dụng thương hiệu TKV có trả phí. Như vậy sự phụ thuộc sẽ ít đi nữa, tính độc lập sẽ cao hơn nữa và sẽ năng động hơn nữa, tự quyết lấy những vấn đề của mình cùng các cổ đông khác trong đó có cổ đông đến từ Cộng hoà Liên bang Đức. Được như vậy là nhờ Công ty có bộ máy lãnh đạo đủ tầm.
    --- Gộp bài viết, Mar 31, 2017, Bài cũ: Mar 31, 2017 ---
    Thực ra ITS lãi rất lớn nhưng phải trả nợ cho TKV và đã trả hết, từ 2017 sẽ không phụ thuộc TKV nữa, việc thoái vốn cho các quỹ sẽ làm cho ITS minh bạch và lợi nhận sẽ tăng trưởng đột biến
  8. Manly_99

    Manly_99 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 5, 2012
    Likes Received:
    1,951
    Game thoái vốn được công bố thì ăn bằng lần nhé các cụ
  9. Manly_99

    Manly_99 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 5, 2012
    Likes Received:
    1,951
    Bà con kiên định không bán rẻ cho lái nhé
    Hôm qua chú nào bán định đè đã chính thức mất hàng, không thể đè được
  10. nghe phu

    nghe phu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 23, 2013
    Likes Received:
    2,455
    cứ giữ chặt đến hết 2017 sẽ x2x3 tk
    Manly_99 likes this.

Share This Page