ITS: cổ đông lớn thế chấp 11,2 triệu cổ phiếu SJE

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stockpro88, 28/08/2024.

4853 người đang online, trong đó có 487 thành viên. 18:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 16295 lượt đọc và 195 bài trả lời
  1. canhdieutuoitho

    canhdieutuoitho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2023
    Đã được thích:
    189
    Tôi đọc báo cáo quản trị của sje không thấy nói chủ trương hay nghị quyết gì về việc cho Its cầm cố vp và 11 triệu cp sje. Theo suy luận của tôi its cá lớn còn sje cá bé. cty năng lượng an xuân với its cùng trụ sở???
    --- Gộp bài viết, 01/09/2024 ---
    Bác đánh giá thế nào việc its cầm cố 11.3 triệu sje và trụ sở?
  2. canhdieutuoitho

    canhdieutuoitho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2023
    Đã được thích:
    189
  3. canhdieutuoitho

    canhdieutuoitho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2023
    Đã được thích:
    189
    Ông này nguời sje vào làm hdqt itasco
    NGUYỄN NGỌC KHUÊ
    [​IMG]

    Sinh năm:24/08/1977
    CHỨC VỤ HIỆN TẠI
    Vị trí : Phó Tổng GĐ

    Tổ chức : Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE)

    Thời gian bổ nhiệm: 1/7/2024

    Vị trí : Thành viên HĐQT

    Tổ chức : Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (ITS)

    Thời gian bổ nhiệm: 26/4/2024
    --- Gộp bài viết, 02/09/2024 ---
    Ô khuê này bổ nhiệm vào hdqt its tháng 4/2024 sau đó bổ nhiệm vào sje tháng 7/2024
  4. canhdieutuoitho

    canhdieutuoitho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2023
    Đã được thích:
    189
    Thế là đã rõ bóng dáng An Xuân ở sje
    Xây lắp điện gặp khó, Sông Đà 11 đẩy mạnh dự án sản xuất điện
    Tác giả: Hoàng Việt18/09/2023 09:00

    0:00/ 0:00
    Nam miền Bắc

    (BĐT) - Trong bối cảnh mảng xây lắp điện khó khăn, Công ty CP Sông Đà 11 sẽ chuyển hướng tập trung đẩy mạnh phát triển các dự án nhà máy điện. Định hướng này diễn ra khi hơn 51% cổ phần Sông Đà 11 đã được Công ty CP Đầu tư ENERGY Việt Nam sở hữu.
    [​IMG]
    Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét của Công ty. Đơn vị tính: tỷ đồng
    Lĩnh vực xây dựng điện gặp khó

    Xây lắp điện là lĩnh vực đóng góp phần lớn trong tổng doanh thu của Sông Đà 11 trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, số liệu từ năm 2017 trở lại đây cho thấy, nguồn thu từ hoạt động này đang giảm dần, trong đó hoạt động sản xuất, kinh doanh điện đang dần tăng lên.

    6 tháng đầu năm 2023, Sông Đà 11 ghi nhận 293,6 tỷ đồng doanh thu, trong đó hoạt động xây dựng chỉ đạt 143 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, thu từ xây dựng đã giảm 41%. Lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm đạt 26,7 tỷ đồng, giảm 52%.

    Công ty cho biết, lĩnh vực xây lắp đang gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt, các công trình trúng thầu có lợi nhuận rất thấp. Nhiều công trình không bù đắp được chi phí. Lĩnh vực xây lắp từ công ty mẹ đến công ty con đều bị lỗ và dự báo tình trạng này sẽ tiếp diễn trong nhiều năm tới.


    Theo ghi nhận của phóng viên, Sông Đà 11 đang tham dự 10 gói thầu xây lắp điện. Các gói thầu này thu hút nhiều nhà thầu tham dự. Đơn cử Gói thầu số 15 Xây lắp đường dây 220 kV từ G16 (VT39)-ĐC, thuộc Dự án Trạm biến áp 220 kV Hải Hậu và đường dây đấu nối có giá 65 tỷ đồng, Sông Đà 11 phải cạnh tranh với 9 nhà thầu khác. Hay tại Gói thầu số 12 Xây lắp trạm và đường dây đấu nối (bao gồm thực hiện các công việc về TTLL và SCADA) thuộc Dự án Trạm biến áp 220 kV Vũ Thư và đường dây đấu nối có giá hơn 145,2 tỷ đồng, Sông Đà 11 phải cạnh tranh với 8 nhà thầu khác…

    Trước đó, tham dự Gói thầu số 12 Xây lắp từ G13.1 đến G25 (không bao gồm G25) và Gói thầu số 13 Xây lắp từ G25 đến ĐN (không bao gồm ĐN) thuộc Dự án Đường dây 220 kV Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 - Trạm biến áp 500 kV Long Thành, Sông Đà 11 đều bị loại do giá dự thầu không cạnh tranh.

    Bóng dáng An Xuân Group tại Sông Đà 11

    Trong bối cảnh mảng xây lắp điện gặp khó, tới đây, Ban lãnh đạo Sông Đà 11 sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua việc thành lập Công ty TNHH Năng lượng SJE để định hướng tìm kiếm đầu tư phát triển các dự án thủy điện vừa và nhỏ, các dự án điện mặt trời, điện gió… có tính khả thi cao để phát triển bền vững trong những năm tới.


    Theo đó, Công ty TNHH Năng lượng SJE sẽ có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó Sông Đà 11 góp 10,9 tỷ đồng bằng tiền và dùng giá trị sổ sách của các cổ phần tại các công ty năng lượng khác Sông Đà 11 đang sở hữu để góp vốn. Cụ thể, góp 5,6 triệu cổ phần Công ty CP Thủy điện To Buông (giá trị 56 tỷ đồng), 5,4 triệu cổ phần Công ty CP Thủy điện Đắk Đoa (54 tỷ đồng), 3,568 triệu cổ phần Công ty CP Thủy điện Bát Đại Sơn (35,685 tỷ đồng), Công ty CP Thủy điện Đăk Glei (58,435 tỷ đồng), 28,49 triệu cổ phần Công ty CP Đầu tư điện mặt trời (284,9 tỷ đồng).

    Định hướng phát triển mới của Sông Đà 11 diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này vừa đón cổ đông lớn là Công ty CP Đầu tư ENERGY Việt Nam, nắm giữ 52,98% cổ phần Sông Đà 11. Nhóm cổ đông này bắt đầu mua cổ phần của Sông Đà 11 từ đầu năm 2023.

    Đầu tư ENERGY Việt Nam được thành lập tháng 5/2022, vốn điều lệ 360 tỷ đồng. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Bùi Quang Chung. Theo tìm hiểu, ông Chung là người đại diện theo pháp luật Văn phòng đại diện - Công ty CP Thủy điện Phúc Long, Văn phòng đại diện - Công ty CP Phát triển điện Đông Dương (tên cũ là Công ty CP Thủy điện Nậm Pan 2), Phó Giám đốc Công ty CP Thủy điện Sử Pản 2. Được biết, cả Thủy điện Phúc Long, Phát triển điện Đông Dương, Thủy điện Sử Pản 2 đều có vốn góp của Công ty CP Năng lượng An Xuân (An Xuân Group) - một trong những thành viên liên danh đang đề xuất tỉnh Quảng Trị xem xét chấp thuận cho nhà đầu tư khảo sát nghiên cứu địa điểm đầu tư Dự án Trung tâm Hydro xanh Hải Lăng (tại huyện Hải Lăng) quy mô 7,5 tỷ USD.


    Theo giới thiệu trên website chính thức của An Xuân Group, doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2017, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư phát triển các dự án về năng lượng, gồm các dự án thủy điện, dự án điện mặt trời, điện gió và điện sinh khối. Hiện nay, Công ty đã có 4 nhà máy thủy điện hòa vào lưới điện quốc gia với tổng công suất 94,5 MW và đang đầu tư Dự án Thủy điện Simacai tại tỉnh Lào Cai cùng một số dự án trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Điện Biên với tổng công suất 100 MW. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 900 tỷ đồng, do ông Trần Đức Thành làm Tổng giám đốc.
  5. canhdieutuoitho

    canhdieutuoitho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2023
    Đã được thích:
    189
  6. canhdieutuoitho

    canhdieutuoitho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2023
    Đã được thích:
    189
  7. canhdieutuoitho

    canhdieutuoitho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2023
    Đã được thích:
    189
  8. canhdieutuoitho

    canhdieutuoitho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2023
    Đã được thích:
    189
    Tập đoàn năng lượng Nga muốn xây dựng trang trại điện gió 128MW tại Sơn La
    NĂNG LƯỢNGĐIỆN GIÓ
    26/07/2022 22:55
    NovaWind, Công ty năng lượng gió thuộc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga Rosatom và CTCP Năng lượng An Xuân đã ký thỏa thuận hợp tác về việc xây dựng trang trại điện gió 128MW tại Sơn La.


    [​IMG]
    Giám đốc điều hành NovaWind Grigoriy Nazarov và Giám đốc điều hành An Xuân Nguyễn Quang Luân trao thỏa thuận hợp tác


    Tại buổi Lễ thỏa thuận hợp tác ngày 25/7. Ông Grigoriy Nazarov, Giám đốc điều hành của NovaWind cho biết: "NovaWind đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm với tư cách là nhà phát triển các dự án điện gió ở Nga và sẵn sàng ứng dụng năng lực của mình ra nước ngoài.

    Rosatom cũng đã triển khai một số dự án tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, khoa học và sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực này".

    Trước đó, tại Hội chợ triển lãm Expo được tổ chức đầu năm 2022, Phó Giám đốc điều hành NovaWind Yegor Grinkevich đã từng nói về mục tiêu của Rosatom trong việc tạo ra một danh mục các dự án năng lượng gió nước ngoài với tổng công suất lên đến 5GW vào năm 2030. Ông Grinkevich cho hay, Đông Nam Á và Việt Nam nói riêng là một trong những khu vực thị trường ưu tiên của Rosatom.





    Hiện tại, danh mục dự án năng lượng của NovaWind ở Nga lên tới 1,7GW.

    Ngoài điện hạt nhân, Tập đoàn này còn nghiên cứu sản xuất các turbine gió. Tuy nhiên ông Alexei Likhachev, người đứng đầu Tập đoàn cho biết: “Máy phát điện gió không phổ biến ở nước chúng tôi, một đất nước giàu tài nguyên, bao gồm cả năng lượng hạt nhân. Vì vậy, chúng tôi chủ yếu tập trung vào xuất khẩu".

    NovaWind được Rosatom thành lập vào tháng 9/2017 để hợp nhất các dự án điện gió, bao gồm VetroOGK và VetroOGK-2. Vào tháng 2/2018, Gazprombank đã mua lại 49,5% cổ phần của VetroOGK và đầu năm 2021, Gazprombank tiếp tục mua lại 49,5% cổ phần của VetroOGK-2.





    CTCP Năng lượng An Xuân (An Xuân Group) được thành lập vào năm 2017, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư phát triển các dự án về năng lượng, gồm các dự án thủy điện, dự án điện mặt trời, điện gió và điện sinh khối.

    Hiện nay, Công ty có 4 nhà máy thủy điện hòa vào lưới điện quốc gia với tổng công suất 94,5 MW và đang thực hiện đầu tư dự án thủy điện Simacai tại tỉnh Lào Cai và các dự án trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Điện Biên với tổng công suất 100 MW.

    Cuối năm 2021, CTCP Năng lượng An Xuân đã từng đề xuất với UBND tỉnh Lạng Sơn để đầu tư dự án điện gió Đình Lập 3 giá trị lên tới hơn 18.200 tỷ đồng, công suất 528MW, sản lượng điện hàng năm 1.619 triệu kWh, diện tích chiếm đất khoảng 97ha tại huyện Đình Lập. Công ty dự kiến sẽ hoàn thành dự án với cơ cấu vốn 20% tự có, còn lại là vay thương mại (lãi suất 10%/năm).

    NGỌC LINH
    Chia sẻ
  9. PhanLeThien

    PhanLeThien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Đã được thích:
    397
    Lâu lăm rồi mới gặp lại cụ :D . Còn gần trăm K vứt xó lâu chả thèm để ý. ko biết đọt này có vượt mệnh ko? :)
    Phamdung232 thích bài này.
  10. canhdieutuoitho

    canhdieutuoitho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2023
    Đã được thích:
    189
    2x

Chia sẻ trang này