kaka đẹp trai: một số thông tin hỗ trợ, cập nhật đến 11h

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Buom_vang, 17/09/2008.

1251 người đang online, trong đó có 500 thành viên. 18:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1577 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. Buom_vang

    Buom_vang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Đã được thích:
    0
    kaka đẹp trai: một số thông tin hỗ trợ, cập nhật đến 11h

    Hôm nay 2 thị trường giảm điểm do bị tái tâm lý, giá trị giao dịch giảm ko đáng kể, các bác lưu ý những diễn biến thị trường sáng nay trong topic của kaka và suy gẫm về thị trường ngày mai. Trong lúc phân tích thị trường giảm, đã có những điểm sáng để dẫn đường cho mình đầu tư, cứ ?ochân ướt chân ráo? quăng lệnh bán và xem coi có bán được ko thì tự đánh mất cơ hội của mình. Hồi xưa , mấy công ty chứng khoán đã chỉ kaka rằng khi bán em nào thì sẽ tốn chi phí cơ hội ?" chi phí tái đầu tư, khi đã muốn bán em nào thì phải có một em khác thay thế liền để giảm 2 chi phí trên. Bằng cách: theo dõi dao động của các mã khác trước 3 ngày, sau đó nếu quen thì chỉ cần tốn 1 ngày, quen nữa thì thuộc luôn giao dịch của nhìu mã cùng lúc?.

    Thị trường OTC vẫn thanh khoản cao, có lên có xuống và tất nhiên xuất hiện độ lệch, và cái quan trọng chúng ta phát hiện ra độ lệch và hưởng. Điểm sáng của OTC ngày hôm nay, dạo qua, có Habeco sau khi rớt nặng đã phục hồi về giá giống như Sabeco lúc trước, chắc có tin tốt. DVS ?" Thép Đình Vũ đã lên lại roài. Lúc kaka check lúc 5h, 5h 30 check lại thấy OTC đang tăng nhẹ lại. Liệu các bác trên sàn đang hứng chịu tình cảnh tương tự như trường hợp Habeco và Sabeco, 2 em BCS sàn OTC

    Về giao dịch của các bạn Tây ở hai sàn , vẫn bình thường các bác ah, các bác cứ xem lại các topic cũ của kaka để tham khảo lại.
    Về thị trường chứng khoán quốc tế, vàng bạc đá quý, các bác cứ đúng giờ đều đặn qua các đài quen thuộc dấu yêu như VTV1 VTV3 HTV9 HTV7 INFOTIVI VTV9?và các trang web điện tử kinh tế - tài chính ?" thương mại thân thương? để nắm thông tin và xem hướng dẫn. Về AIG đã có bài báo viết về ?o ảnh ko rút vốn ở Châu Á? chứng tỏ ảnh vẫn chủ động về tài chính?, khó khăn đã qua đi sau khi mất thanh khoản tạm thời ( chuyện này lâu lâu xảy ra một lần, hiếm gặp) được FED bơm một cách khoa học vào roài, cách đây 1 ?" 2 tuần xem Bloomberg, ảnh còn định tăng vốn đầu tư vào Châu Á.

    Về cách giao dịch ngày mai, kaka hướng dẫn roài, cứ theo quy tắc vàng mà làm theo thứ tự: bank ?" bluchip ?" hàng dưới 4x. hôm nay có thông tin tốt của REE đóa, giới thiệu cách đầu tư khôn ngoan: tăng doanh thu ?" 1 lý do tốt để bắt đầu mua vào, giảm lỗ 2/3 ?" mua vào mạnh hơn gấp đôi. Qua phân tích cơ bản REE cũng thấy tài năng của chị Mai Thanh rồi, các bác thử nghía xem, phân tích tài năng của chị Kiều Liên của VNM. Có một số cty tốt mà nhìu hôm kaka đưa ra, bình lựng dựa trên các báo đài. Các bác ko quan tâm đến lúc mua lại tranh đua lệnh.
    Kaka ko sử dụng thương hiệu Kim Eng nữa vì bị phát hiện - tịch thu roài và thỏa thuận chấm dứt làm việc tại Kim Eng ?" có hưởng trợ cấp thôi việc, cũng vì dẫn chương trình pha trò nói bậy sáng nay, sai nguyên tắc khoa học thương hiệu, mà ko pha trò thì làm sao các bác nhập tâm được. Giờ kaka được 1 tháng tự do để tìm việc mới.

    Topic dẫn chương trình, suy gẫm nhá:

    http://www10.ttvnol.com/f_319/1094016.ttvn
  2. gdsanhdieu

    gdsanhdieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    847
    MAI CHẮC LÀ ĐÁY RỒI.
  3. hacmuli

    hacmuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Đã được thích:
    9
    chia buồn thất nghiệp à??
    chán nhỉ đi CÀY với tui ko??? đảm bảo luôn
  4. Buom_vang

    Buom_vang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Đã được thích:
    0
    cũng chả buồn , kaka mắc lỗi mà
  5. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân kaka xinh đẹp, đừng buồn bạn nhé
  6. Buom_vang

    Buom_vang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Đã được thích:
    0
    REE: Thàng 8, lợi nhuẶn trước thuẮ 'àt 90,75 tỳ?
    (CafeF) - KẮt quà? kinh doanh thàng 8 CTCP Cơ Đi?n Lạnh (mĂ CK: REE) cho thẮy lợi nhuẶn trước thuẮ 'àt 90,75 tỳ? 'Ă?ng, lùfy kẮ 8 thàng 'Ă?u nfm lĂf 43,82 tỳ? 'Ă?ng.
    Theo thĂng bĂo kết quả kinh doanh ư>c thực hi?n thĂng 08 nfm 2008 của nhĂm CTCP Cơ 'i?n lạnh REE trong thĂng 08 nfm 2008, nhĂm cĂng ty ư>c thực hi?n 'ược t.ng doanh thu thuần lĂ 95,41 tỷ '"ng vĂ lợi nhuận trư>c thuế lĂ 90,75 tỷ '"ng.
    Lùfy kế 08 thĂng 'ầu nfm 2008, nhĂm cĂng ty ư>c thực hi?n 'ược t.ng doanh thu thuần lĂ 881,81 tỷ '"ng, bằng 146,2% so v>i cĂng kỳ nfm 2007, 'ạt 80,16% kế hoạch nfm 2008 (1.100 tỷ '"ng) vĂ lợi nhuận trư>c thuế lĂ - 43,82 tỷ '"ng.
    Nfm 2008, CĂng ty 'Ă 'ặt ra cĂc ch? tiĂu cụ thf như doanh thu thuần lĂ 1.100 tỷ '"ng, lợi nhuận trư>c thuế t'i thifu lĂ 390 tỷ '"ng.
    Kết thĂc phiĂn giao di 343.050 c. phiếu 'ược giao dc thực hi?n thĂng 07/2008 lĂi 28,06 tỷ, lũy kế 7 thĂng l- 134,57 tỷ.
    Trong thĂng 07 nfm 2008, NhĂm cĂng ty ư>c thực hi?n 'ược t.ng doanh thu thuần lĂ 99,70 tỷ '"ng vĂ lợi nhuận trư>c thuế lĂ 28,06 tỷ '"ng.
    Lũy kế 07 thĂng 'ầu nfm 2008, nhĂm cĂng ty ư>c thực hi?n 'ược t.ng doanh thu thuần lĂ 786,39 tỷ '"ng, bằng 149,29% so v>i cĂng kỳ nfm 2007, 'ạt 71,49% kế hoạch nfm 2008 (1.100 tỷ '"ng) vĂ lợi nhuận trư>c thuế lĂ -134,57 tỷ '"ng.Nfm 2008, CĂng ty 'Ă 'ặt ra cĂc ch? tiĂu cụ thf như doanh thu thuần lĂ 1.100 tỷ '"ng, lợi nhuận trư>c thuế t'i thifu lĂ 390 tỷ '"ng.
    Kết thĂc phiĂn giao di 20.170 c. phiếu 'ược giao d<ch.

    l- giảm 2/3 quĂ kinh h"n về tĂi nfng của ch< mai Thanh
  7. dongphuonggiaochu

    dongphuonggiaochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Đã được thích:
    0
    Cũng quý quý đồng chí Kaka yểu điệu, nhưng thiết nghĩ cách đầu tư của Kaka chỉ thích hợp với tổ chức, đại gia thôi. Còn anh em vốn ít mà chơi theo cách này thì kẹp dài dài. Mình vẫn phản đối mua bình quân giá xuống, không nên chống lại thị trường.
  8. Buom_vang

    Buom_vang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Đã được thích:
    0
    đó là 1 cách đầu tư, nhìu bạn của mình cũng nghĩ như bạn, hình như sau này họ đã nhận thấy mình sai lấm
  9. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    8.536
    Thứ Tư, 17/09/2008, 17:47

    Thế giới đang đi vào điểm khởi đầu của giai đoạn kết thúc khủng hoảng tài chính

    Ngay từ đầu tuần thị trường tài chính-tiền tệ thế giới đã bị chao đảo bởi "cơn sóng thần" Lehman Brothers, khơi lại nỗi lo tái diễn ''''những ngày đen tối'''' của thời kỳ Đại Suy thoái sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Mỹ năm 1929.

    Nhưng theo nhận định của ông Amit Goyal, Giáo sư tài chính-ngân hàng thuộc Trường Đại học Lausanne, Thụy Sỹ, sự đổ vỡ của 2 ngân hàng đầu tư khổng lồ là Lehman và Merrill Lynch chắc chắn không phải thông tin tốt lành đối với các cổ đông, mà đó lại là điềm lành đối với giới đầu tư nói chung cũng như nền kinh tế thế giới nói riêng.

    Theo lập luận của ông Goyal, thế giới đang đi vào điểm khởi đầu của giai đoạn kết thúc khủng hoảng tài chính khởi nguồn từ sự đổ vỡ của hoạt động cho vay thế chấp dưới chuẩn ở Mỹ từ mùa Hè năm ngoái.

    Về ngắn hạn, ông Goyal tỏ ra lạc quan về triển vọng thị trường tài chính thế giới khi nói rằng sẽ không có thêm ngân hàng lớn nào khác phá sản vào thời điểm này. Nếu có chỉ là những ngân hàng nhỏ hơn và sự đổ vỡ này sẽ không phải là nguy cơ mang tính hệ thống.

    Theo Amit Goyal, sự sụp đổ của Lehman và Merrill không phải là tín hiệu phá sản của hệ thống tài chính thế giới. Trái lại, nó cho thấy thị trường tài chính thế giới đang vận hành. Điều quan trọng để giải quyết các vấn đề tài chính hiện nay là các ngân hàng trung ương phải hành động nhanh chóng với phương cách đã định. Đó là không hỗ trợ trực tiếp các ngân hàng mà để chính họ tự giải quyết khó khăn bằng cách bơm tiền mặt ra thị trường.

    Ngay sau "Ngày chủ nhật Đen tối" 14/9, với việc Lehman nộp đơn xin bảo hộ phá sản, Merrill bị đem bán cho Bank of America và tập đoàn bảo hiểm AIG có nguy cơ cùng chung số phận như Lehman, ngân hàng trung ương các nước đã nhanh chóng vào cuộc. Trong ngày 15/9 hàng chục tỷ USD đã được bơm vào các thị trường tài chính từ Sydney cho tới Frankfurt, Niu Yoóc để trấn an các nhà đầu tư. Nhưng các thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn rơi tự do và sang ngày 16/9 số tiền cứu trợ được rót vào thị trường đã lớn gấp nhiều lần so với ngày hôm trước. Trong đó Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã rót thêm 70 tỷ USD, cùng với 99,40 tỷ USD của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và 35,6 tỷ USD của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE). Đó là chưa kể số tiền ít hơn mà nhiều ngân hàng khác đổ vào thị trường. Nhưng có lẽ như thế vẫn chưa đủ. Cổ phiếu vẫn tiếp tục lao dốc, khiến các sàn giao dịch chứng khoán từ châu Âu qua châu Á ngập tràn màu đỏ, trừ Sàn giao dịch chứng khoán Niu Yoóc.

    Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Anh, Alistair Darling, cho rằng những khó khăn trong lĩnh vực ngân hàng hiện nay có nhiều khả năng làm suy thoái của kinh tế Mỹ trở nên nặng nề hơn. Phát biểu trên kênh BBC sáng 16/9 ông Darling đã kêu gọi các ngân hàng lớn như FED, ECB, BoE và Ngân hàng Trung ương Nhật cùng nhau đưa ra những biện pháp can thiệp vào thị trường. Theo ông, điều hết sức quan trọng hiện nay là các ngân hàng trung ương của thế giới cần phải phối hợp hành động cũng nhau để giúp ổn định thị trường.

    Theo giới phân tích, quyết định rót thêm 70 tỷ USD của FED vào thị trường trước khi Cơ quan này nhóm họp trong ngày 16/9 đã phần nào lấy lại tinh thần cho các nhà đầu tư, khiến Phố Uôn đảo chiều sau một ngày bị rớt giá thảm hại nhất trong 7 năm qua.

    Một bước đi mạnh tay nữa của FED để tránh cho thị trường tài chính khỏi tuột dốc hơn nữa là các uỷ viên của Ủy ban Thị trường Mở (FOMC) trong cuộc họp ngày 16/9 đã bỏ phiếu nhất trí giữ nguyên mức lãi suất cho vay cơ bản 2%, được duy trì từ tháng 4/08, bất chấp giới phân tích đưa ra dự đoán ngược lại. Trong tuyên bố của mình FOMC thừa nhận căng thẳng trên các thị trường tài chính gia tăng đáng kể và các thị trường lao động tiếp tục yếu đi kể từ sau cuộc họp của FED hồi tháng 8.

    Trong một nỗ lực hơn nữa để cứu vãn thị trường trong ngày 17/9 các ngân hàng trung ương Nhật Bản, Ôxtrâylia và Ấn Độ tiếp tục rót thêm 33 tỷ USD nữa vào thị trường. Nhờ đó sắc xanh đã trở lại với các sàn chứng khoán châu Á với chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 2,7%, Nikkei 225 của Nhật ghi được 1,21% hay ZX-50 của Niu Dilân tăng 1,3%.

    Sau hai ngày thị trường rơi vào tình trạng hoảng loạn do vụ Lehman, FED đã không thể nào làm ngơ trước lời cầu cứu của AIG, tập đoàn bảo hiểm lớn nhất thế giới, đang bên bờ vực phá sản. Cuối cùng vào phút chót trong ngày 16/9 FED đã phải chi bất thường 85 tỷ USD giải cứu AIG để tránh một cơn chấn động tài chính nữa có thể giáng xuống thị trường. Động thái của FED được đưa ra chỉ vài giờ sau khi FED quyết định không thay đổi lãi suất. Cổ phiếu của AIG, tập đoàn có tài sản 1.000 tỷ USD, rớt giá thê thảm và từ đầu năm 2008 tới nay đã bị mất giá tới 94%.

    Theo giới phân tích, FED cần hành động để ngăn chặn sự sụp đổ của AIG mà có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền, sau khi các thị trường vừa phải gánh chịu cú sốc về vụ phá sản của Lehman. Nếu AIG có kết cục như Lehman, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn nữa.

    Mặc dù thị trường vẫn còn nhiều xáo động, nhưng Bộ trưởng Tài chính Henry Paulson khẳng định: ?oNước Mỹ đang vượt qua một thời kỳ khó khăn trên các thị trường tài chính và tìm cách giải quyết những hành động vượt quá giới hạn trong quá khứ. Nhưng người Mỹ cũng nên an tâm vì sự vững chãi và khả năng hồi phục nhanh của hệ thống tài chính của chúng ta?. Trước đó, Tổng thống Mỹ George W. Bush đã trấn an các nhà đầu tư : ?oVề lâu dài, tôi nghĩ các thị trường tài chính của chúng ta khá linh hoạt và có khả năng hồi phục nhanh, nên có thể đương đầu với những thay đổi này?.

    ttxvn
  10. ngtanghinh

    ngtanghinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Đi học lái ôtô đi. Đến khi đi làm lại ko có thời gian mà học.

Chia sẻ trang này