Kaka dự đoán 3 ngày trúng phóc, thứ 2 này tin tốt thế thị trường lại tăng tiếp, vì sắp hết quý II ro

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi emthanh, 15/06/2007.

3006 người đang online, trong đó có 1202 thành viên. 10:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1170 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Tin vắn TTGDCK Hà Nội ngày 15/6


    (ĐTCK-online) Thông tin liên quan tới các doanh nghiệp đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội và các thông tin liên quan từ TTGDCK Hà Nội ngày 15/6/2007



    - Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại thuỷ sản (mã CK: ICF) công bố kết quả kinh doanh trong Quý I/2007. Theo đó, doanh thu đạt hơn 51 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2 tỷ đồng và lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 174 đồng.



    - Công ty cổ phần Giấy Hải Âu (mã chứng khoán: GHA) vừa công bố về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới. Cụ thể, bà Ngô Thị Thu Giang và ông Lê Bá Hậu sẽ là thành viên ban kiểm soát thay cho bà Trần Thị Thuỷ và Phạm Thị Sếnh không còn là thành viên Ban Kiểm soát. HĐQT Công ty có 5 thành viên mới là Ông Vũ Dương Hiền- Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Ngọc Hải-Thành viên HĐQT; Bà Nguyễn Thị Ngọc -Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty; Ông Vũ Xuân Cường -Thành viên HĐQT và Ông Đoàn Văn Minh- Thành viên HĐQT.



    - Ngày 14/5, cổ phiếu của CTCP Địa ốc Chợ Lớn (mã CK: RCL) đã chính thức giao dịch trên TTGDCK HN với mã chứng khoán RCL. Địa ốc Chợ Lớn có vốn điều lệ 15 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 51%. Đây là cổ phiếu thứ 87 niêm yết trên sàn HN và là cổ phiếu đầu tiên lên sàn kể từ đầu năm 2007.



    - Ngày 18/06/2007 sẽ đấu thầu 1000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm do Ngân hàng phát triển Việt Nam phát hành tại trung tâm. Đây là loại trái phiếu được phát hành từ ngày 20/06/2007 đến ngày 20/06/2022; theo phương thức trả lãi sau, mỗi năm một lần vào ngày trùng với ngày phát hành (lãi trái phiếu được bảo lưu, không tính nhập gốc) và gốc được trả một lần bằng mệnh giá khi đến hạn. Hình thức đấu thầu là kết hợp giữa đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất và khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu


    ]
  2. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    CẬP NHẬT: 15/06/2007 13:22:10 (GMT+7) BẢN ĐỂ IN

    Sắp ban hành Quy chế quản lý nhà đầu tư nước ngoài



    n Đăng Long


    Ủy ban Chứng khoán đang soạn thảo nội dung Quy chế quản lý nhà đầu tư nước ngoài, dự kiến sẽ ban hành cuối tháng này.

    Theo bà Nguyễn Thị Liên Hoa, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán, việc ban hành quy chế này nhằm mục đích vừa khuyến khích các dòng vốn đầu tư gián tiếp vừa tăng cường quản lý các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài.

    ?oTrong thời gian qua, thị trường chứng khoán phát triển mạnh, nguồn vốn đầu tư gián tiếp vào khá nhiều khiến việc quản lý khá khó khăn. Mặt khác, trong sự phát triển nhanh đó cũng bộc lộ một số bất cập, như việc vi phạm của nhà đầu tư nước ngoài xẩy ra nhiều hơn, yêu cầu công tác quản lý phải cao hơn?, bà Hoa cho biết.

    Điểm đáng chú ý trong Quy chế dự kiến ban hành này là khả năng có thể chấm dứt việc ủy quyền đầu tư qua các cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài, quản lý chặt hơn việc báo cáo thông tin của đối tượng này và thực hiện việc cấp phép, quản lý các văn phòng đại diện tổ chức đầu tư nước ngoài về một đầu mối là Ủy ban Chứng khoán.

    Ngoài ra, bà Hoa cũng đề cập đến khả năng sẽ cho phép các quỹ đầu tư nước ngoài mở chi nhánh tại Việt Nam trước thời điểm thực hiện các cam kết liên quan trong lộ trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), với điều kiện là thị trường tiếp tục phát triển ổn định và lành mạnh.
  3. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Hàng hoá VN có nhiều triển vọng trên thị trường Mỹ

    15/06/2007 -- 11:46 AM

    Hà Nội (TTXVN) - Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Niu Yoóc, ông Richard Becker, Chủ tịch Công ty Living Richly, hiện góp phần đưa khoảng 8 triệu USD hàng hoá của Việt Nam sang thị trường Mỹ mỗi năm, cho rằng hàng hoá của Việt Nam đang có nhiều triển vọng trên thị trường Mỹ.

    Ông Richard Becker cho biết công ty của ông đang nhập khẩu từ Việt Nam nhiều đồ gỗ sử dụng trong nhà và ngoài trời, đặc biệt là đồ gỗ có thể chịu đựng được mọi điều kiện thời tiết, cùng nhiều loại sản phẩm khác.

    Theo ông Richard Becker, so với các sản phẩm của Trung Quốc trên thị trường Mỹ, hàng hoá của Việt Nam có chất lượng cao hơn và giá thành nhìn chung hợp lý.

    Tuy nhiên, ông cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam, dù đã có những thành công trên thị trường Mỹ vẫn cần tìm hiểu thị trường này nhiều hơn nữa. Thị trường Mỹ quan tâm nhiều hơn tới số lượng sản phẩm và cần mức giá cả cạnh tranh.

    Ông Becker cho biết giới doanh nghiệp Niu Yoóc đang rất quan tâm tới thị trường Việt Nam. Một số tập đoàn tài chính ở Niu Yoóc đã vào Việt Nam và họ rất quan tâm tới thị trường chứng khoán Việt Nam. Ông tin tưởng rằng đầu tư của các doanh nghiệp Niu Yoóc vào Việt Nam sẽ tăng nhanh trong thời gian tới.

    Tổng kim ngạch buôn bán hai chiều Việt Nam-Mỹ đạt gần 9,7 tỷ USD trong năm 2006, so với mức gần 8 tỷ USD của năm 2005./
  4. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Thương mại-Điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

    15/06/2007 -- 11:58 AM

    Hà Nội (TTXVN) - Hợp tác thương mại song phương luôn được ghi nhận là một điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Cho dù còn một vài những rào cản, nhưng quan hệ thương mại hai nước thực sự đã gặt hái những thành công sau hơn một thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao.

    Năm 2005 là thời điểm đánh dấu mốc son trong quan hệ thương mại hai nước với kim ngạch hai chiều đạt 7,8 tỷ USD, tăng gấp 5 lần so với năm 2001-thời điểm hiệp định Thương mại song phương (BTA) bắt đầu có hiệu lực. Năm 2006, con số này đã lên tới 9,7 tỷ USD.

    Xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đã tăng vọt từ trên 1 tỷ USD năm 2001 lên mức 8,6 tỷ USD năm 2006. Hiện Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với các mặt hàng chủ yếu là giày dép, hàng dệt may, thuỷ sản, dầu thô, sản phẩm gỗ và một số nông sản khác. Việt Nam nhập từ Mỹ các sản phẩm sơ chế và các sản phẩm chế tạo, máy bay và máy công cụ với tổng giá trị khoảng hơn 1 tỷ USD mỗi năm.

    Cùng với BTA, hai nước cũng đã ký kết một số hiệp định, thoả thuận về kinh tế-thương mại đáng chú ý như Hiệp định Dệt may, Hiệp định Hàng không, Hiệp định khung hợp tác về kinh tế và kỹ thuật, Bản ghi nhớ hợp tác về nông nghiệp. Đặc biệt, năm 2006 hai bên đã chính thức ký kết thoả thuận kết thúc đàm phán song phương về việc Việt Nam gia nhập WTO và phía Mỹ đã thông qua dự luật áp dụng quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với Việt Nam.

    Tuy nhiên, quá trình mở rộng trao đổi thương mại giữa hai nước đang gặp nhiều khó khăn do những rào cản từ phía Mỹ, chẳng hạn như vụ kiện bán phá giá cá da trơn, tôm đông lạnh và việc áp đặt cơ chế kiểm soát đặc biệt đối với hàng dệt may của Việt Nam. Phía Việt Nam đã đề nghị phía Mỹ điều chỉnh chính sách kinh tế-thương mại với Việt Nam nhằm gỡ bỏ các rào cản đang tồn tại để Việt Nam có thể nhập khẩu hàng kỹ thuật cao của Mỹ, tạo điều kiện hơn nữa cho hàng xuất khẩu Việt Nam vào thị trường nước này.

    Chính phủ Việt Nam cũng đã đề nghị Mỹ có biện pháp cụ thể và hiệu quả để đảm bảo quan hệ thương mại hai nước công bằng, không phân biệt đối xử, phù hợp với các quy định của WTO./
  5. vnion

    vnion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ sau khi bác Triết hoàn thành sứ mạng kêu gọi đầu tư của Mỹ vào Việt Nam thành công thì đây mới chính là kết quả mà chúng ta mong muốn khi gia nhập WTO cũng như việc được Mỹ thông qua PNTR. Vậy thì kịch bản tháng 12 năm ngoái sẽ tái hiện ngay trong tháng 7 này, thị trường sẽ tăng mạnh. Các bác chuẩn bị giải ngân mạnh nhé, nếu không thì không kịp đâu, con tàu sẽ lại lao nhanh về phía trước. Em đã giải ngân đến 70% rồi, tuân sau còn 30% cho em nó đi nốt. Sang tháng sẽ có lãi từ 30 đến 50% roài.

Chia sẻ trang này