Kakalotta và nobita: Diễn biến thị trường sôi động sáng thứ 4

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cuonghcd, 06/06/2007.

465 người đang online, trong đó có 186 thành viên. 06:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5872 lượt đọc và 143 bài trả lời
  1. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Phiên 1 thì LBM and UNI đang là hàng khủng,, với dư mua trần là hơn 500K and 400K, Khủng..!!!!!!1
  2. cuonghcd

    cuonghcd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Đã được thích:
    0
    [ĐẦU TƯ - CHỨNG KHÓAN
    Khống chế... làm hạn chế
    SGGP:: Cập nhật ngày 05/06/2007 lúc 21:50''(GMT+7)
    Sự phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam hiện nay cũng chỉ mới được xem là ở giai đoạn đầu và mong đợi tiếp tục tăng trưởng bền vững ổn định trong thời gian tới. Chỉ số VN-Index trong những phiên giao dịch gần đây vẫn xoay quanh ngưỡng trên 1.000 điểm, chứng tỏ nguồn vốn của nhà đầu tư bỏ vào thị trường vẫn còn tăng thêm và chưa có dấu hiệu sụt giảm đáng kể.


    Nhà đầu tư tìm hiểu thông tin về cổ phiếu tại Công ty Chứng khoán Rồng Việt.Ảnh: VIỆT DŨNG
    Sự tăng giá của nhiều loại cổ phiếu trên sàn chính thức và thị trường OTC khiến giới đầu tư bắt đầu ?osay? theo lợi nhuận. Và để kiếm lời một cách nhanh nhất khi lượng tiền trong tay không còn, nhà đầu tư bắt đầu nhắm đến tín dụng cho vay cầm cổ tại các ngân hàng và ?orepo? cổ phiếu tại các công ty chứng khoán (CTCK).

    Nắm bắt được cơ hội này, nhiều ngân hàng cũng như công ty môi giới chứng khoán đang ?obơm? mạnh nguồn vốn cho nhà đầu tư. Theo đánh giá của các nhà phân tích thị trường, luồng tiền nhà đầu tư vay ngân hàng thông qua hình thức cầm cố để tiếp tục đầu tư hiện nay rất lớn.

    Trên thực tế, dư nợ cho vay cầm cố của nhiều ngân hàng đến hạn mức cho phép, nhưng vẫn bảo đảm được rủi ro. Điều này cho thấy, chính luồng tiền của các ngân hàng ?obơm? vào TTCK đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường.

    Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) lại cho rằng, trong những tháng đầu năm 2007 NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm ổn định lãi suất và tỷ giá, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hoạt động tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế tiếp tục mở rộng có hiệu quả, tỷ lệ nợ xấu giảm; cơ cấu tín dụng đang dần thay đổi theo nhu cầu của nền kinh tế; cho vay để đầu tư, kinh doanh chứng khoán được kiểm soát chặt chẽ hơn.

    Tuy nhiên, vốn tín dụng có xu hướng tăng trưởng ở mức cao hơn so với cùng kỳ các năm trước và mục tiêu cả năm. Điều này có thể ảnh hưởng không thuận lợi đối với kiểm soát lạm phát trong năm nay và các năm tới. Chất lượng tín dụng đối với một số ngành, lĩnh vực chưa cao.

    Cho vay để đầu tư kinh doanh chứng khoán có nguy cơ rủi ro, do TTCK đang điều chỉnh theo xu hướng giảm. Việc thu thập thông tin từ thị trường để đánh giá, quản trị rủi ro còn bất cập. Chính vì vậy, ngày 28-5 vừa qua NHNN đã ban hành Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng và các đơn vị thực hiện các giải pháp kiểm soát quy mô, chất lượng tín dụng và cho vay để đầu tư kinh doanh chứng khoán.

    Trong đó, nội dung đáng chú ý nhất là khống chế dư nợ cho vay cầm cố chứng khoán không được vượt quá 3% trên tổng dư nợ của ngân hàng và phải thực hiện gấp sau 15 ngày ký.

    Chính điều này đang gây xôn xao dư luận trong những ngày gần đây. Phía các ngân hàng thương mại cho biết, nhu cầu vay cầm cố đầu tư chứng khoán hiện mới bước vào giai đoạn đầu của sự phát triển. Đây chính là cơ hội cho các ngân hàng phát triển lĩnh vực dịch vụ tín dụng mới mẻ này. Do vậy, nếu muốn siết chặt cho vay cầm cố cổ phiếu, NHNN cần phải có lộ trình và thời gian để các ngân hàng thương mại chuẩn bị.

    Giám đốc một ngân hàng cho rằng, dưới góc độ quản lý vĩ mô thì việc NHNN đưa ra chỉ thị hạn chế tỷ lệ cho vay cầm cố để bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng cũng là một động thái tốt, nhằm nhắc nhở các ngân hàng bảo đảm rủi ro nguồn vốn cho vay. Tuy nhiên, nếu các ngân hàng biết kiểm soát và hạn chế tối đa rủi ro trong cho vay cầm cố thì đây cũng là một dịch vụ tín dụng có sự phát triển cao và hứa hẹn đầy tiềm năng.

    ?oĐối với bản thân ngân hàng chúng tôi trong việc cho vay cầm cố cổ phiếu luôn có kế hoạch kiểm soát, đồng thời rất thận trọng khi chọn khách hàng nên sẽ bảo đảm được nguồn vốn và hạn chế tối đa rủi ro. Với các khách hàng vay giá trị lớn chúng tôi đều đưa hồ sơ ra xét duyệt cùng với các cán bộ thẩm quyền của ngân hàng nên không mấy lo ngại về nợ xấu?, ông nói.

    Theo lý giải của các chuyên gia tài chính thì hoạt động tín dụng nào cũng tiềm ẩn rủi ro, chứ không phải chỉ riêng cho vay cầm cố nên động thái của NHNN là một việc làm cần thiết. Như vậy, các ngân hàng sẽ kiểm soát được nguồn vốn cho vay một cách chặt chẻ hơn. Tuy nhiên, nếu không có lộ trình và biệp pháp quản lý tốt e rằng nguồn vốn ?ođổ? vào TTCK của nhà đầu tư sẽ hạn chế, vì không được vay vốn bằng phương thức cầm cố cổ phiếu như hiện nay.

    Trên thực tế trong thời gian ngắn trở lại đây, nhu cầu vay cầm cố cổ phiếu của nhà đầu tư liên tục gia tăng cùng với nhịp độ phát triển của TTCK. Nhưng tính rủi ro đang được các ngân hàng kiểm soát chặt chẻ. Các chuyên gia cho rằng, hiện trên thế giới loại hình cho vay cầm cố không còn xa lạ đối với nhà đầu tư. Loại hình dịch vụ này cũng được xem như các sản phẩm tín dụng khác trong hệ thống cho vay của ngân hàng, nên việc đưa ra mức khống chế dư nợ dưới 3% là gây khó cho ngân hàng trong việc hoạt động, kinh doanh tài chính.

    Còn các chuyên gia chứng khoán tỏ ra lo ngại, nếu NHNN buộc các ngân hàng cổ phần phải thực hiện và áp dụng ngay sau khi Chỉ thị 03 có hiệu lực sẽ gây khó cho cả TTCK, nhà đầu tư và ngân hàng. Ngân hàng phải nhanh chóng thu hồi nợ để tránh vi phạm vượt quá hạn mức cho phép.

    Vì theo dự đoán của nhiều người hiện dư nợ cho vay cầm cố của hầu hết các ngân hàng đã gần chạm mức 3%. Nhà đầu tư sẽ bán tháo cổ phiếu để trả nợ ngân hàng, nếu không có sẵn nguồn vốn nhàn rỗi. Dẫn đến, TTCK sẽ bị ảnh hưởng là điều khó tránh khỏi.

    ?oChắn chắn luồng tiền vào thị trường sẽ bị hạn chế sau khi NHNN áp dụng quy định tại Chỉ thị 03?, một chuyên gia chứng khoán khẳng định. Ngay cả một số cán bộ của NHNN cũng cho rằng, việc nhà đầu tư đến ngân hàng vay cầm cố để có vốn mua cổ phiếu đang tạo nên mối liên thông lớn giữa thị trường tiền tệ và chứng khoán.

    Như vậy, bất cứ một trục trặc nào của TTCK sẽ ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ và ngược lại, nên NHNN quan tâm nhiều hơn đến TTCK và việc ?orót? vốn của ngân hàng thương mại cho nhà đầu tư chính là để bảo vệ những đồng vốn huy động từ dân cư.

    THẢO NGUYÊN
  3. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Ai múc chuẩn có khi cuối phiên đc lì xì vài % ấy nhờ.
    VNM chẳng hạn. hí hí
  4. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏng LBM dặ mua khỏằĐng bỏằ' luôn, mà khỏằ>p giĂ tham chiỏu cĂc bĂc ặĂi



    Được nobitta sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 06/06/2007
  5. chickenboy07

    chickenboy07 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Kkhông hiỏằfu
  6. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Theo dự đoán của các bác thì ph2 sẽ như thế nào đây
  7. chickenboy07

    chickenboy07 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Theo em với tình hình này P2 -5p
  8. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Trước ph1, còn rất nhiều bác vào forum, giờ còn ít thế, các bác chạy đi múc rồi ah
  9. shiva36

    shiva36 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    8
    Cái gì đây nhỉ?
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_319/925728.ttvn
  10. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Phiên 2 bắt đầu rồi, bác kaka đâu.,vô đây BL cái coi, lập topic xong chạy đâu mất tiêu thế

Chia sẻ trang này