KBC hành trình tiến về mốc 90 trong tháng 1/2010

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by beancollect1, Jan 7, 2010.

1188 người đang online, trong đó có 475 thành viên. 19:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. beancollect1

    beancollect1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 12, 2009
    Likes Received:
    2
    http://vneconomy.vn/201001061219348P0C5/hoi-chuyen-nguoi-giau-nhat-san-chung-khoan-viet-nam-2009.htm

    [​IMG] Ông Đặng Thành Tâm.
    Kết thúc năm 2009, ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI) - đã sở hữu lượng cổ phiếu trị giá 13.725,4 tỷ đồng
    Kết thúc năm 2009, với việc nắm giữ các mã cổ phiếu KBC (Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc), SQC (Công ty Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn), ITA (Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo) và SGT (Công ty Công nghệ viễn thông Sài Gòn), ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI) - đã sở hữu lượng cổ phiếu trị giá 13.725,4 tỷ đồng, và có thể xem là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2009.


    Còn nhớ ông đã từng được bình chọn là người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2007, sau hai năm, ông có cảm nghĩ gì trở lại vị trí này?


    Năm 2007, số cổ phiếu tôi đứng tên có giá trị thị trường cao, và năm nay cũng vậy, nhất là sau khi chúng tôi tiếp tục niêm yết thêm cổ phiếu SQC.

    Nếu tính về cổ phiếu thì chúng tôi là người đứng đầu thị trường chứng khoán. Song điều vui mừng nhất là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua hai năm khủng hoảng, chúng tôi vẫn tăng trưởng gấp ba lần so với trước khi khủng hoảng. Ngoài ra, chúng tôi còn xây dựng được một nhà máy khai thác quặng titan hiện đại nhất Việt Nam.

    Thành công của tôi cũng chỉ là sự may mắn do chính sách Nhà nước mở cửa, sự quan tâm của chính quyền cộng với nỗ lực, ý chí của bản thân và của anh em cán bộ nhân viên, cũng như sự ủng hộ của cổ đông.

    Liệu có khoảng cách giữa người giàu nhất sàn chứng khoán và người giàu nhất Việt Nam không, thưa ông? Nếu có thì với sự hiểu biết của mình, ông có cho rằng khoảng cách đó là lớn không?


    Về bản chất của sự giàu có về tiền bạc thì những người hiện nay nắm giữ cổ phiếu niêm yết nhiều cũng không phải là những người giàu nhất Việt Nam. Nhiều người vì lý do này hay lý do khác, họ chưa muốn công khai chuyện tế nhị này.

    Tôi biết nhiều người giàu có hơn mình, ví dụ như anh Minh (ông Dương Công Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Him Lam - PV) giàu có hơn nhiều. Nếu công ty anh ấy niêm yết, chắc khó có người nào vượt qua. Anh Đức (ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - PV) cũng sở hữu một tài sản lớn mà nhiều người mong ước...

    Nhưng giàu số một ở thị trường chứng khoán không phải là mục tiêu của tôi. Tôi chủ yếu đứng cùng tập thể, và theo tôi một tập thể mạnh về kinh tế, mạnh về trí tuệ sẽ vững bền theo thời gian, vì một mình cá nhân tôi dù có giỏi đến mấy, cũng không thể giỏi mãi được.

    Ông nghĩ thế nào về kinh tế Việt Nam năm 2009 vừa qua, và mong đợi điều gì trong năm 2010?

    Đầu năm 2009, kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng khá thấp, sau đó Nhà nước áp dụng chính sách kích cầu và kinh tế dần dần ổn định và đạt gần 7% vào quý 4/2009. Chúng tôi đánh giá gói kích cầu của Chính phủ đã đạt hiệu quả tốt.

    Tôi tin tưởng trong năm 2010 kinh tế Việt Nam sẽ phát triển mạnh. Chúng tôi đánh giá GDP của Việt Nam năm nay sẽ tăng trưởng hơn 7%, chứ không chỉ là 6,5% mà Chính phủ trình Quốc hội thông qua.

    Đứng ở cương vị chủ tịch một tập đoàn đầu tư lớn, cá nhân ông thấy những kênh đầu tư nào hấp dẫn trong năm 2010?


    Khi kinh tế hồi phục, giá vàng sẽ đi xuống, vì vậy, cơ bản nhiều người vẫn có thể kinh doanh vàng vào đầu năm, nhưng từ quý 2/2010 trở đi, giá vàng khó mà tăng hơn được.

    Theo tôi, từ quý 2 trở đi, bất động sản sẽ gia tăng, mà bất động sản không tăng thì thôi, chứ đã tăng thì rất mạnh. Khi bất động sản tăng, kéo theo sự tăng trưởng của các công ty bất động sản, thị trường chứng khoán cũng sẽ phát triển hơn. Đặc biệt, khi đóng cửa sàn vàng thì dòng tiền sẽ quay lại thị trường chứng khoán.

    Vì vậy trong năm 2010, không có lý do gì để thị trường chứng khoán Việt Nam không tăng trưởng mạnh. Tôi hy vọng đến cuối năm, VN-Index sẽ đạt từ 750 điểm đến 850 điểm.
  2. beancollect1

    beancollect1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 12, 2009
    Likes Received:
    2
    Một lượng tiền cực lớn đổ vào KBC ngay từ đầu phiên hôm nay

    Khẳng định CE ! ...

    KBC trụ cột dẫn dắt Vni vượt ngưỡng 540!
  3. beancollect1

    beancollect1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 12, 2009
    Likes Received:
    2
    Tự doanh của các Cty Chứng đa số đang ôm cổ nên PR là chuyện thường tình!


    Có thể điều chỉnh nhưng chỉ là nhịp dừng ngắn trước khi vượt ngưỡng
    Cả hai phiên giao dịch gần đây, khi VN-Index bật lên sát mức 540 điểm là ngay lập tức quay đầu giảm trở lại, như vậy đây là một ngưỡng kháng cự khá mạnh và sẽ tiếp tục thử thách VN-Index trong những phiên giao dịch tới.



    Có thể có điều chỉnh nhưng chỉ là nhịp điều chỉnh ngắn (CTCP Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)
    Nhịp điều chỉnh của thị trường có thể còn diễn ra vào phiên ngày 7/1 và VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co mạnh trong phiên. Tuy nhiên, như đã nhận định, chúng tôi cho rằng đây chỉ là một nhịp điều chỉnh ngắn của thị trường và VN-Index có một vùng hỗ trợ tại 515 - 520 điểm.
    Thị trường được nhận định nhiều khả năng sẽ sớm hồi phục trở lại với một ngưỡng kháng cự kế tiếp tại xung quanh 560 điểm. Như vậy, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng lớn cổ phiếu qua đợt điều chỉnh này, đặc biệt là những mã cổ phiếu dẫn đầu thị trường với lượng dư mua lớn. Đây cũng được xem là cơ hội tham gia thị trường cho những nhà đầu tư chậm chân trong nhịp tăng trước.
    Việc tái cơ cấu danh mục đầu tư cũng có thể được cân nhắc nhưng đòi hỏi nhà đầu tư phải có một chiến lược rõ ràng, giải ngân nhanh và luôn đảm bảo duy trì một tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao trong danh mục.


    Thị trường sẽ có những đợt điều chỉnh trước khi vượt ngưỡng kháng cự 550 điểm (CTCP Chứng khoán VNDirect - VNDS)
    Sự giằng co giữa mua và bán thể hiện rất rõ hai trạng thái tâm lý của nhà đầu tư: những người đã có được lợi nhuận từ những cổ phiếu mua từ tuần trước muốn bán ra để chốt lãi và hy vọng thị trường sẽ điều chỉnh để mua lại với giá thấp hơn; còn những người mới tham gia vào thị trường với tâm lý lạc quan. Khối lượng giao dịch tăng còn bắt nguồn từ việc cơ cấu lại danh mục của các nhà đầu tư.
    Do thị trường đã không có các tin tức mới hỗ trợ và tình hình giải ngân tín dụng cũng chưa có dấu hiệu bắt đầu, chúng tôi nhận định thị trường trong hai phiên cuối tuần sẽ có những đợt điều chỉnh trước khi có thể vượt ngưỡng kháng cự 550 điểm. Tất cả các kỳ vọng của nhà đầu tư về dòng tiền cũng như chính sách cần có những dấu hiệu thực tế để khẳng định.
    Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trong suốt 2 tháng (11 và 12) ở mức VN-Index trung bình khoảng 500 điểm thì việc khối này chốt lãi ở mức dưới 550 điểm là hoàn toàn logic.


    Thị trường có khả năng điều chỉnh trong các phiên tới (CTCP Chứng khoán Bản Việt - VCSC)
    Với mức 534,4 điểm hiện tại, VN-Index đã có sự phục hồi khá ấn tượng với mức tăng 23% trong vòng 2 tuần vừa qua khi tăng đến 100 điểm kể từ mức thấp nhất gần đây là 434 điểm.
    Sự hồi phục của tính thanh khoản trong những phiên giao dịch đầu năm mới đã đem lại sự hưng phấn và tiếp sức cho đà tăng điểm của thị trường. Tuy nhiên, còn quá sớm để có thể khẳng định mức thanh khoản cao này vẫn tiếp tục được duy trì.
    Hơn nữa, với sự phân hóa giữa các cổ phiếu trong quyết định đầu tư, cùng với ngưỡng kháng cự 540 điểm, thị trường có khả năng điều chỉnh nhẹ trong các phiên sắp tới.
    Chúng tôi cho rằng đây là cơ hội để tiếp tục tích lũy cổ phiếu tốt thuộc các ngành tiềm năng, với khuyến nghị đặc biệt dành cho các công ty xuất khẩu dựa trên dự phóng của chúng tôi về kết quả kinh doanh quý 4/2009 khả quan của các doanh nghiệp này nhờ vào giá xuất khẩu hồi phục tốt và biến động tỷ giá trong thời gian qua.



    Muốn tiến những bước dài thì thị trường cần phải có một quãng nghỉ (CTCP Chứng khoán Vincom - VIX)
    Có thể nói rằng phiên giao dịch ngày 6/1/2010 đã tạo lên tính phân hóa cổ phiếu rất cao. Nhóm cổ phiếu chúng tôi gợi ý với nhà đầu tư trong báo cáo phân tích ngày 5/1/2010 thì hầu hết vẫn tiếp tục duy trì sức cầu lớn và tăng trần với dư mua rất lớn như NKD, TAC, KDC, KBC, DDM, NTL, DRC…Đây là những tín hiệu hết sức tích cực. Sự phân phối trong hai phiên vừa qua là không quá lớn và chúng tôi vẫn cho rằng thị trường vẫn đang đi đúng hướng. Muốn tiến những bước dài thì thị trường cần phải có một quãng nghỉ và đây là giai đoạn thanh lọc cổ đông cần thiết để thị trường có thể chinh phục những đỉnh cao mới trong những phiên giao dịch kế tiếp. Hãy quan sát và thực hiện đúng như những nguyên tắc mà chúng tôi đã viết trong báo cáo ngày 5/01/2010.


    Những phiên giảm điểm sắp tới là cơ hội cho nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục (CTCP Chứng khoán Dầu Khí - PSI)
    Hiện tượng chốt lời trong phiên giao dịch 06/01 là khá mạnh. Áp lực bán ra đã đẩy nhiều cổ phiếu quay đầu giảm điểm, đặc biệt là các cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian qua như Sông Đà, Vinaconex... Tuy vậy, chúng tôi nhận thấy rằng lực mua vẫn được duy trì (trong phiên 6/1/2010, lực bán tăng lên mạnh nhưng khối lượng đặt mua và đặt bán khá cân bằng) cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư vào thị trường vẫn còn rất lớn. Chúng tôi đánh giá trong những phiên tới, thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh, tuy nhiên, sự điều chỉnh này là không sâu, khu vực 515 - 520 được đánh giá là hỗ trợ cho VN Index trong đợt điều chỉnh lần này.
    Những phiên giảm điểm sắp tới là cơ hội cho nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục, lưu ý tập trung vào một số cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt, thanh khoản cao. Nhà đầu tư có thể xem xét cơ hội đầu tư vào một số nhóm cổ phiếu như bất động sản, khoáng sản, mía đường...

    VN-Index tiếp tục giằng co quanh mốc 534 điểm (CTCP Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam - VIS)
    Dưới áp lực bán mạnh ra để chốt lời của các NĐT ngắn hạn, VN-Index có lúc đã tụt khỏi mốc 530 điểm. Dù vậy, với nỗ lực mua vào mạnh vào phiên cuối, đã kéo VN-Index tăng điểm nhẹ so với mốc mà chỉ số này đã ấn định vào phiên giao dịch một ngày trước đó.
    Khác với 02 phiên trước, dòng tiền vào cổ phiếu hiện đã bắt đầu có sự chọn lọc nhất định. Các cổ phiếu Blue-chips, các mã chứng khoán có tính thanh khoản cao, cơ bản tốt nhưng bị định giá thấp hiện đang là điểm đến của dòng vốn đầu tư ngắn hạn. Mặc dù quy mô bán ra để thực hiện lợi nhuận khá lớn nhưng sự tăng cầu trong phiên đã hấp thụ lượng hàng này. Điều đó cho thấy tâm lý Nhà đầu tư hiện vẫn đang khá lạc quan về xu hướng của thị trường trong thời gian tới. Bên cạnh đó, sau 4 phiên bán ròng, khối ngoại đã trở lại mua ròng với khối lượng và giá trị khá cao tại sàn Hose. Động thái này phần lớn xuất phát từ những chuyển biến tích cực của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và các nước Châu Á trong vài phiên gần đây.
    Thông tin về giao dịch T+2 có thể triển khai 45 ngày sau khi được ban hành nhiều khả năng sẽ tạo ra những phản ứng tiêu cực ngắn hạn cho các Nhà đầu tư trong một vài phiên tới. Nỗ lực mua mạnh của các Nhà đầu tư trong những phiên gần đây một phần là do sự kỳ vọng vào UBCK sẽ triển khai giao dịch T+2 trong tháng 01/2010. Tuy nhiên, nếu như thời điểm triển khai bị kéo dài thêm thì đây chính là yếu tố tác động không nhỏ đến động thái giao dịch của các Nhà đầu tư trong ngắn hạn.
    Thị trường vẫn đang trong xu hướng tích cực. Tuy nhiên, phiên giao dịch ngày 07/01/2010, một lượng cổ phiếu khá lớn được tích lũy vào thời điểm cuối năm sẽ về tài khoản các Nhà đầu tư. Do đó, theo VIS, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục dao động mạnh xoay quanh mốc 534 điểm.


    Lượng tiền đổ vào thị trường vẫn trong trạng thái tốt (CTCP Chứng khoán Đại Việt - DVSC)
    Lượng tiền đổ vào thị trường vẫn trong trạng thái tốt, giá trị giao dịch trên sàn HOSE và Hà Nội tiếp tục tăng cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn lạc quan vào triển vọng sắp tới của thị trường. Một lượng lớn cổ phiếu đã đổi chủ trong phiên giao dịch ngày 6/1/2010 và điều này là cần thiết để củng cố cho xu hướng tăng điểm của thị trường.
    Một số doanh nghiệp đã bắt đầu công bố kết quả kinh doanh cuối năm của mình. Theo ghi nhận của chúng tôi, mức lợi nhuận cuối năm của các doanh nghiệp vẫn khả quan. Chúng tôi cho rằng các thông tin về triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ giúp thị trường giữ được xu hướng tăng điểm của mình.
    Tạm thời vẫn chưa có lý do nào để có thể khiến cho thị trường quay đầu giảm điểm mạnh. Thị trường còn tiếp tục đi lên nhưng chỉ số Vn-index đã tăng gần 25% từ mức đáy vừa qua và điều này sẽ tiếp tục tạo áp lực bán ra trong những phiên tới. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên chọn lọc cổ phiếu khi mua và tránh mua các mã cổ phiếu có tính đầu cơ cao để hạn chế rủi ro.
    Tính thanh khoản của thị trường vẫn duy trì ở mức ổn định (CTCP Chứng khoán VNS)
    Hoạt động chốt lời diễn ra khá mạnh trên cả hai sàn vào những phút đầu giờ đã làm khá nhiều nhà đầu tư rời bỏ thị trường. Lực cầu quay lại vào cuối phiên đã giúp thị trường có một phiên điều chỉnh ngay trong phiên như khá nhiều nhà phân tích dự đoán.
    Nhìn chung, tính thanh khoản của thị trường vẫn duy trì ở mức ổn định so với ngày 5/1/2010, dù áp lực chốt lời lớn nhưng lực cầu vào thị trường vẫn mạnh, đặc biệt đối với các cổ phiếu BCs. Như chúng tôi đã phân tích từ những phiên giao dịch trước, áp lực chốt lời của một bộ phận nhà đầu tư là điều khó tránh khỏi bởi khá nhiều nhà đầu tư đạt được lợi nhuận kỳ vọng của mình trong ngắn hạn. Tuy nhiên với sự đảo chiều ngày 6/1/2010 đã thỏa mãn phần nào nhu cầu gia nhập thị trường của những nhà đầu tư chậm chuyến tàu.
    Chúng tôi không thay đổi quan điểm cho rằng dù thị trường đã tăng khá mạnh trong giai đoạn vừa qua nhưng cơ hội cho các nhà đầu tư trường vốn và có nhu cầu đầu tư dài hạn vẫn còn nhiều. Cơ hội lại mở ra với những nhà đầu tư mới, chưa rời bỏ cuộc chơi.
    Lực cầu vẫn tiếp tục duy trì ở mức khá (CTCP Chứng khoán Phố Wall - WSS)
    Mặc dù thị trường có dấu hiệu đảo chiều do áp lực chốt lời, nhưng lực cầu vẫn tiếp tục duy trì ở mức khá. Điều này cho thấy NĐT vẫn khá lạc quan và triển vọng của thị trường. Tuy nhiên, như khuyến nghị trước đó của chúng tôi, thị trường sẽ có sự điều chỉnh tạm thời và để có thể tăng trở lại bền vững thì cần có những thông tin hỗ trợ đủ mạnh. Hiện tại, NĐT cần đặc biệt quan tâm đến động thái của chính phủ về chính sách tiền tệ trong thời gian tới


    VN-Index sẽ tiếp tục thử thách ngưỡng 540 điểm (CTCP Chứng khoán Âu Việt - AVSC)
    Cả hai phiên giao dịch gần đây, khi VN-Index bật lên sát mức 540 điểm là ngay lập tức quay đầu giảm trở lại, như vậy, đây là một ngưỡng kháng cự khá mạnh và sẽ tiếp tục thử thách VN-Index trong những phiên giao dịch tới. Chúng tôi cho rằng đây là cơ hội tốt để mua và tái cơ cấu danh mục đón đầu xu hướng tăng điểm sắp tới.
  4. beancollect1

    beancollect1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 12, 2009
    Likes Received:
    2
    http://www.baomoi.com/Home/TaiChinh...nuoc-bom-them-tien-cho-thi-truong/3710867.epi


    Ngân hàng Nhà nước bơm thêm tiền cho thị trường




    TT - Trong ngày 6-1, các ngân hàng (NH) cho biết đã được NH Nhà nước can thiệp, bơm một lượng khá lớn tiền thông qua thị trường mở, ước khoảng 15.000 tỉ đồng, nhờ vậy lãi suất vay vốn giữa các NH giảm mạnh, kỳ hạn một tuần còn 11%/năm, vay qua đêm còn 8,5%/năm.


    Trước đó, lãi suất liên NH ở mức 16-17%/năm, có thời điểm vượt 20%/năm. Theo các chuyên gia NH, nếu NH Nhà nước tiếp tục can thiệp mạnh qua thị trường mở sẽ giúp giảm áp lực về thanh khoản cho NH và nền kinh tế, NH có thêm vốn để cho vay. Mục tiêu là phải đưa lãi suất liên NH về ngang với lãi suất tái cấp vốn, khoảng 9%/năm.


    * Ngày 6-1 là thời hạn cuối bảy tập đoàn, tổng công ty phải bán 30% số tiền gửi ngoại tệ có kỳ hạn cho NH. Một đại diện NH thương mại nhà nước cho biết đã thực hiện mua lại số ngoại tệ theo đúng hướng dẫn của NH Nhà nước.
    Tại thị trường tự do, giá USD vẫn ở mức cao, bán ra khoảng 19.400 đồng/USD nhưng nhu cầu mua giảm mạnh. Chủ một tiệm vàng trên đường Lê Thánh Tôn (Q.1, TP.HCM) cho biết trong ngày 6-1 hầu như không có giao dịch.
  5. capuchinot

    capuchinot Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 4, 2009
    Likes Received:
    0
    Lệnh khủng ngay từ đầu phiên.....

    Bên bán chùn tay ...

    KBC sẽ là trụ cột cho Vni hôm nay
  6. supperindex

    supperindex Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2009
    Likes Received:
    1,491
    KBC còn chạy dài.........9x nhé......
  7. beancollect1

    beancollect1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 12, 2009
    Likes Received:
    2

    Tín hiệu oánh lên với KBC khởi sự từ hôm qua!

    Cổ đông KBC vui nhá ...

    =D> :)) =D> [:p]
  8. capuchinot

    capuchinot Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 4, 2009
    Likes Received:
    0
    Một lượng tiền cực lớn đổ vào KBC ngay từ đầu phiên hôm nay

    Khẳng định CE ! ...

    KBC trụ cột dẫn dắt Vni vượt ngưỡng 540!
  9. capuchinot

    capuchinot Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 4, 2009
    Likes Received:
    0
    Bác nào bán ra cái ...

    it ít thôi để lấy giá CE
  10. vbcorp

    vbcorp Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 7, 2010
    Likes Received:
    0
    bán ra mất hàng sao bác, xúi bậy không

Share This Page