KBC vị vua trở lại.. sẽ thay thế DGW Giá chỉ sau SIP NTC

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nontop, 18/12/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
958 người đang online, trong đó có 383 thành viên. 16:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1111233 lượt đọc và 6318 bài trả lời
  1. Vanga

    Vanga Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Đã được thích:
    12.051
    phiên nay khó thoát khỏi phien tăng khá lắm các cụ... chợ phiên nay lèo tèo mà giá cao quá
    luong_giabeoiuui thích bài này.
  2. Capsules

    Capsules Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2019
    Đã được thích:
    3.578
    Còn 2 phiên bốc đầu cho ae chưa kịp lên tàu đứng nhìn.
    Có anh tóc dài bảo kê rồi mà còn sợ :drm
    luong_gia thích bài này.
  3. beoiuui

    beoiuui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Đã được thích:
    475
    Tràng Duệ 3 nếu được phê duyệt năm nay 700ha (đã triển khai đc 5 năm và đến bước phê duyệt cuối) thì giá KBC không dưới 100 đâu. Tràng Duệ 3 sẽ thuộc KHu kinh tế Đình Vũ cát hải bán giá rất cao và đắt như tôm tươi . Chúc mừng KBCers
    --- Gộp bài viết, 08/02/2021, Bài cũ: 08/02/2021 ---
    Kbc và các đối tác tỷ đô Oppo, Foxxcon, JA Solar, LG, Sâmsung, Apple, ... cả VN chắc chỉ KBC làm được việc thu hút này.
    hoanglamviet thích bài này.
  4. beoiuui

    beoiuui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Đã được thích:
    475
    Hải Phòng: Sẽ có 11 KCN được triển khai trên diện tích 6616 ha
    Trong giai đoạn 2020 - 2025, Hải Phòng sẽ khánh thành và triển khai 11 khu công nghiệp (KCN) mới với tổng diện tích lên tới 6616 ha
    [​IMG]
    Khu công nghiệp Tràng Duệ giai đoạn 3 với diện tích 687 ha để thu hút Tập đoàn LG (Hàn Quốc) mở rộng quy mô tại khu vực này
    Theo thông tin từ BQL KKT Hải Phòng: Huyện Thủy Nguyên sẽ có 2 KCN đó là KCN Bến Rừng với tổng diện tích hơn 1000 ha thuộc địa bàn 5 xã Tâm Hưng, Phục Lễ, Lập Lễ, Phả Lễ và Thủy Triều. KCN Bến rừng được định hướng trở thành KCN tập trung với các ngành đóng tàu và gia công cơ khí, chế tạo máy, công nghiệp năng lượng, cảng và kho bãi…vùng đông Bắc của TP Hải Phòng.



    KCN Thủy Nguyên với tổng diện tích khoảng 319 ha với tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Theo đó, KCN này sẽ sử dụng quỹ đất 319 ha nằm trên địa bàn các xã An Lư, Trung Hà, Thủy Triều, Lập Lễ, Ngũ Lão (huyện Thủy Nguyên) thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải. Khu đất này ngoài giáp các khu dân cư thì còn ở vị thế giáp đường TL359, giáp dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, giáp kênh Phán Đạt và quy hoạch đường vành đai 3 thành phố Hải Phòng. Dự án có tổng vốn đầu tư 4.141 tỷ đồng và được đề xuất hoạt động trong 70 năm, dự kiến đưa hạ tầng KCN vào hoạt động kinh doanh trong quý IV/2024.



    Huyện đảo Cát Hải có KCN và phi thuế quan Xuân Cầu với tổng diện tích khoảng 752 ha; Quận Hải An: KCN Nam Tràng Cát với tổng diện tích hơn 200 ha; Huyện Kiến Thụy: KCN Kiến Thụy với tổng diện tích hơn 900 ha; Huyện Vĩnh Bảo: KCN Vinh Quang với tổng diện tích gần 500 ha; Huyện Tiên Lãng: KCN Tiên Thanh với tổng diện tích hơn 400 ha; KCN Tiên Lãng 1, Tiên Lãng 2 với tổng diện tích gần 1000 ha; Huyện An Dương: KCN Tràng Duệ giai đoạn 3 với tổng diện tích 687 ha; Huyện An Lão: KCN Cầu Cựu với tổng diện tích khoảng 93 ha .



    Theo lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng: Hải Phòng vừa đề nghị Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm phê duyệt việc đầu tư, mở rộng một số KCN trên địa bàn Thành phố. Cụ thể, Hải Phòng đề xuất xây dựng khu phi thuế quan và khu công nghiệp Xuân Cầu rộng 750 ha tại đảo Cát Hải. Đề xuất điều chỉnh địa giới Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, gắn liền mở rộng Khu công nghiệp Tràng Duệ giai đoạn 3 với diện tích 687 ha để thu hút Tập đoàn LG (Hàn Quốc) mở rộng quy mô tại khu vực này.



    Trước đó theo quy hoạch UBND thành phố Hải Phòng đã phê duyệt, Hải Phòng sẽ có thêm 12 cụm công nghiệp (CCN) mới. Đến năm 2025, toàn thành phố có 33 cụm công nghiệp. Quy hoạch xác định, đến năm 2020, diện tích cụm công nghiệp của Hải Phòng đạt 1.079,62 ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân các cụm công nghiệp đạt trên 70% diện tích đất công nghiệp. Đến năm 2025, diện tích cụm công nghiệp tăng thêm 297,3 ha, nâng tổng diện tích đất cụm công nghiệp của thành phố lên thành 1.376,62 ha; tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đạt khoảng 80-90% diện tích đất công nghiệp.



    Năm 2020, theo quy hoạch, giữ nguyên tổng diện tích 113,06 ha đối với 3 CCN đã hình thành (CCN Vĩnh Niệm – quận Lê Chân, CCN Tàu thủy An Hồng – huyện An Dương và CCN Tân Liên A – huyện Vĩnh Bảo). Điều chỉnh, mở rộng diện tích của 6 cụm công nghiệp đã được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2.000 và 1/10.000 với tổng diện tích là 291 ha (CCN Quán Trữ - quận Kiến An, CCN thị trấn Tiên Lãng – huyện Tiên Lãng, CCN Tân Trào – huyện Kiến Thụy, CCN An Lão – huyện An Lão, CCN Kiền Bái – Cao Nhân – huyện Thủy Nguyên và CCN Dũng Tiến – Giang Biên – huyện Vĩnh Bảo).



    5 CCN đã được hình thành trước năm 2008, đang hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định sẽ được quy hoạch mới hạ tầng kỹ thuật cho phù hợp với hiện trạng. Bao gồm các CCN Đường 355 và cụm công nghiệp Hải Thành – quận Dương Kinh, cụm công nghiệp Kênh Giang – huyện Thủy Nguyên, CCN An Tràng 1 và cụm công nghiệp An Tràng 2 – huyện An Lão.



    Đặc biệt, sẽ có 12 CCN sẽ được quy hoạch mới với tổng diện tích 456,9 ha tại 6 huyện: Thủy Nguyên (CCN làng nghề Mỹ Đồng, CCN Gia Đức, CCN Liên Khê); An Lão (CCN Cẩm Vân, CCN Quang Trung, CCN Chiến Thắng); Tiên Lãng (CCN Đại Thắng, CCN Tiên Cường II, CCN Quang Phục); Vĩnh Bảo (CCN Giang Biên); An Dương (CCN Đò Nống); Cát Hải (CCN Trung tâm dịch vụ hậu cần và phát triển thủy sản Trân Châu – Cát Bà).



    Đồng thời, 18 CCN (tổng diện tích 2,710 ha) không phù hợp với quy mô và điều kiện phát triển sẽ đưa ra khỏi quy hoạch. Các quận, huyện bao gồm: Hồng Bàng (CCN Vật Cách, CCN Sở Dầu – Thượng Lý – Hạ Lý, CCN Sở Dầu); Ngô Quyền (CCN cảng Hoàng Diệu – Cửa Cấm – Chùa Vẽ); Hải An (CCN Đông Hải và CCN Vinashin tại KCN Đình Vũ); Đồ Sơn (CCN sạch của Công ty 28 – Bộ Quốc phòng); Kiến An (CCN Đồng Hòa + Nam Sơn); Thủy Nguyên (CCN Gia Minh, CCN Bến Rừng, CCN Minh Đức – Tràng Kênh); An Lão (CCN Cống Đôi – Văn Tràng, CCN Cầu Cựu – An Lão); An Dương (CCN Nam Sơn, CCN thị trấn An Dương); Kiến Thụy (CCN thị tứ và các làng nghề truyền thống); Vĩnh Bảo (CCN Tân Liên B); Bạch Long Vỹ (Cụm cảng công nghiệp sơ chế thủy sản).



    Hải Phòng định hướng đến năm 2025 sẽ mở rộng thêm thêm diện tích 45 ha đối với 2 CCN Kênh Giang – huyện Thủy Nguyên và Tân Trào – huyện Kiến Thụy. Quy hoạch mới 7 cụm công nghiệp với tổng diện tích 252 ha: CCN Kiền Bái – huyện Thủy Nguyên; CCN An Thọ và CCN Cửa Hoạt – Quán Thắng – huyện An Lão; CCN Tiên Cường I, CCN Tiên Cường III – huyện Tiên Lãng; CCN Nam Am và CCN làng nghề Cổ Am – huyện Vĩnh Bảo.



    Theo Enternews
    BigDady1516 thích bài này.
  5. hoanglamviet

    hoanglamviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2018
    Đã được thích:
    2.092
    DC bán các cp khác để tập trung hốt KBC là làm sao..cứ theo anh Tóc Dài mà mua và giữ..:-bd:drm4

    Chuyển động quỹ đầu tư tuần 1-7/2: Dragon Capital ‘lướt sóng’ MWG, PYN Elite bán vốn Fecon.

    PYN Elite thoái Fecon, Dragon Capital gom KBC

    Nhóm Dragon Capital cũng đang liên tiếp gom cổ phần Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) khi vừa mua thêm gần 4,1 triệu cổ phiếu trong ngày 2/2. Giao dịch giúp nhóm tăng nắm giữ lên hơn 39,2 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ hơn 8,35%.

    Trước đó nhóm nhà đầu tư này chỉ mới trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 19/1 với gần 24 triệu cổ phiếu. Như vậy tổng khối lượng mua từ đó đến nay hơn 15,2 triệu đơn vị. Với thị giá 40.000 đồng/cp, số cổ phần KBC mà quỹ đang nắm giữ có giá thị trường khoảng 1.570 tỷ đồng.=D>=D>

    Hôm nay DC lại gom tiếp để kịp đưa tỉ lệ nắm giữ KBC >10% nhằm tham gia HĐQT..cổ đông nhỏ lẻ cần tiền xài Tết đã bán hết vào từ sáu tuần rồi để kịp nhận tiền..ai không bán coi như giữ qua Tết..dự đoán thị trường sẽ bốc đầu đi lên mạnh mẻ sau kỳ nghỉ dài, KBC cũng sẽ không ngoại lệ :-bd:drm1:drm3
  6. beoiuui

    beoiuui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Đã được thích:
    475
    Hải Phòng xin phê duyệt 700ha đất để LG mở rộng nhà máy
    Trần Nguyễn - 14:54 02/07/2020
    Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, cho biết đang xin Chính phủ phê duyệt mở rộng một khu công nghiệp để thu hút Tập đoàn LG mở rộng thêm nhà máy.
    [​IMG]
    Hải Phòng đề xuất xây dựng khu phi thuế quan và khu công nghiệp Xuân Cầu rộng 750ha.
    Tại Hội nghị Chính phủ và địa phương 6 tháng đầu năm tổ chức sáng 2/7, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, đề nghị Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm phê duyệt việc đầu tư, mở rộng một số khu công nghiệp trên địa bàn.

    Cụ thể, Hải Phòng đề xuất xây dựng khu phi thuế quan và khu công nghiệp Xuân Cầu rộng 750ha tại đảo Cát Hải. Đảo Cát Hải cũng là nơi Tập đoàn Vingroup xây dựng nhà máy VinFast rộng 335 ha. Tập đoàn Sun Group cũng mới khánh thành nhà ga cáp treo đi Cát Bà.

    Lãnh đạo TP Hải Phòng cũng đề xuất điều chỉnh địa giới khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, gắn liền mở rộng khu công nghiệp Tràng Duệ giai đoạn 3 với diện tích 687 ha. Ông Tùng nhấn mạnh mục đích để thu hút Tập đoàn LG (Hàn Quốc) mở rộng quy mô tại khu vực này.

    Năm 2015, LG đã khánh thành nhà máy lớn nhất Đông Nam Á của mình tại Hải Phòng rộng 800 ha, tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD. Nhà máy này sản xuất, lắp ráp các loại sản phẩm chủ yếu như các loại thiết bị kỹ thuật số cho ôtô, điện thoại di động, TV, máy giặt, điều hòa, máy hút bụi...

    Động thái này cho thấy LG đang có ý định mở rộng thêm sản xuất tại Việt Nam.

    Cũng trong phần phát biểu của các địa phương, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết địa phương này cũng đang chuẩn bị hạ tầng, đất đai để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong thời gian tới.

    Còn tại Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP, cho biết sắp tới sẽ mở 10-15 khu vực để bố trí khu bán hàng trên khắp địa bàn. Mục đích để mời các tỉnh mang nông, lâm, thủy hải sản ra Hà Nội bán hàng, kích cầu tiêu thụ.

    Ông Chung nhấn mạnh Hà Nội sẽ miễn phí toàn bộ chi phí thuê mặt bằng tại các khu vực này.

    Chủ tịch Hà Nội cũng đề xuất Chính phủ cho phép khai thác lựa chọn phát triển các khu đô thị mới, lựa chọn nhà đầu tư, để thành phố tăng tỷ lệ đô thị. Phấn đầu năm 2025, Hà Nội đạt tỷ lệ đô thị khoảng 60%.

    Tại Đà Nẵng, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, đề xuất đẩy nhanh những công trình trọng điểm mang tính chất liên vùng. Trong đó, mong Thủ tướng sớm đồng ý chủ trương mở rộng sân bay Đà Nẵng. Cụ thể, mở rộng nhà ga T1 về phía nam, đầu tư xây dựng ga hàng hóa, sớm đầu tư xây dựng nhà ga T3.

    Ông Thơ nhấn mạnh việc mở rộng sân bay là quan trọng khi khách đến Đà Nẵng đang tăng rất nhanh qua các năm.

    Trần Nguyễn
    Theo Zing
  7. seeyouagame

    seeyouagame Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2020
    Đã được thích:
    3.739
    Cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 07/02/2021 lun rồi! :drm3 Tháng 3 xây dựng, Tháng 5 đưa vào vận hành!
    beoiuui thích bài này.
  8. beoiuui

    beoiuui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Đã được thích:
    475
  9. nhatviet2017nd

    nhatviet2017nd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2017
    Đã được thích:
    2.269
    lão này khôn thật
    VLchua thích bài này.
  10. seeyouagame

    seeyouagame Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2020
    Đã được thích:
    3.739
    beoiuui thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này