KBT khoảng lặng trước con sóng lớn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minhtri76, 07/09/2010.

1079 người đang online, trong đó có 60 thành viên. 05:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 5105 lượt đọc và 67 bài trả lời
  1. thaibinhotc

    thaibinhotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Đã được thích:
    12
    KBT - Phấn đấu trở thành nhà cung cấp gạch Tuynel hàng đầu khu vực miền Nam[​IMG]



    Chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ đầu tháng 4 năm 2008, sau hơn 2 năm chuyển đổi hình thức sở hữu, CTCP Gạch Ngói Kiên Giang (KBT) hiện là một trong những doanh nghiệp có vị trí, uy tín, thương hiệu khá mạnh trên thị trường gạch xây dựng trong khu vực tỉnh Kiên Giang và miền Tây Nam Bộ.

    Tại thời điểm cuối tháng 5/2010, vốn điều lệ của Công ty là 23,35 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông là tổ chức trong nước nắm giữ 45,57%, 54,43% còn lại được nắm giữ bởi các cá nhân trong nước khác.

    Để đạt được mục tiêu phát triển là “ tận dụng ưu thế về kinh nghiệm, công nghệ để tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các công trình xây dựng”, Công ty đã không ngừng phấn đấu, cải tiến hoạt động và đưa ra thị trường tiêu thụ các sản phẩm gạch với nhãn hiệu Tuynel Kiên Giang ngày càng chất lượng hơn và nằm trong 10 doanh nghiệp sản xuất gạch ngói theo công nghệ Tuynel tiên tiến và hiện đại nhất thế giới. KBT hiện là một trong số những doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ sản xuất này và sản phẩm của KBT ngày càng được khách hàng ưa chuộng.

    Bên cạnh đó, vị trí đặt nhà máy sản xuất của KBT hiện nay cũng là lợi thế quan trọng đối với doanh nghiệp sản xuất gạch khi được tiếp giáp với các khu dân cư mới mở rộng ở Rạch Giá, các công trình xây dựng ở Phú Quốc, khu công nghiệp Tân tạo Kiên lương, nhà máy nhiệt điện Kiên lương của ITA. Với lợi thế này, giúp đầu ra sản phẩm gạch của KBT thuận lợi và cạnh tranh hơn so với các Công ty cùng ngành. Ngoài ra, Camphuchia cũng được xem là thị trường tiềm năng, KBT sẽ hướng tới trong tương lai.

    Với công suất hiện nay vào khoảng 40 triệu viên/năm, KBT hiện đang chiếm khoảng 5-10% thị phần trong khu vực miền Tây Nam Bộ về sản phẩm gạch ngói lò Tuynel và KBT là DN gạch Tuynel duy nhất ở tỉnh Kiên Giang. Nhu cầu về gạch xây dựng tỉnh Kiên Giang hiện tại từ 120 đến hơn 200 triệu viên/năm. Công suất hiện tại của KBT sản xuất không đáp ứng đủ nhu cầu về gạch xây dựng. Sản lượng gạch KBT hiện tại chỉ đủ cung cấp cho 4 huyện/13 huyện tại Kiên Giang. Chính vì thế, để đáp ứng nhu cầu thị trường, Công ty hiện có kế hoạch đầu tư dây chuyền sản xuất mới được nhập từ Hàn Quốc, là 1 trong những công nghệ hiện đại bậc nhất tại VN nhằm cải tạo, nâng công suất nhà máy lên 60 triệu viên/năm, gồm 02 giai đoạn:
    • Giai đoạn 1: nâng công suất từ 25 triệu viên lên 40 triệu viên/năm dự kiến giúp doanh thu và lợi nhuận tăng thêm 30% so với năm 2009. Tổng vốn đầu tư 1,6 tỷ đã hoàn thành và đi vào sử dụng từ tháng 01/2010.
    • Giai đoạn 2: nâng công suất từ 40 triệu viên lên 60 triệu viên/năm: đầu tư thêm 1 dây chuyền sản xuất mới. Dự kiến cuối Quý 3/2010 sẽ bắt đầu triển khai xây dựng. Tổng vốn đầu tư cho giai đoạn này 37 tỷ từ 2 nguồn là vốn vay 70% và phát hành cho cổ đông hiện hữu tăng vốn lên 30 tỷ. Khi dây chuyền sản xuất này đưa vào hoạt động sẽ nâng cao kết quả doanh thu và lợi nhuận của công ty cho những năm sau.
    Trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, chi phí nguyên vật liệu luôn đóng vài trò quan trọng và chiếm tỷ lệ lớn trong giá thành sản phẩm. Chi phí nguyên vật liệu hiện chiếm từ 50 đến 55% trong giá thành sản xuất của Công ty.


    Lợi thế lớn KBT hiện có so với các doanh nghiệp cùng ngành, công ty đang sở hữu mỏ đất sét trầm tích trữ lượng lớn có hàm lượng sét cao đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất gạch ngói cao cấp với trữ lượng khai thác hơn 70 ha có chất lượng cao, trong đó 15 ha đang được sử dụng để làm sân phơi và xây dựng nhà máy và đang khai thác đất sét trên diện tích hơn 55 ha. Thời gian thuê đất là 50 năm và được miễn tiền thuê đất trong 11 năm đầu. Mỏ đất sét này nằm ngay tại nhà máy sản xuất của KBT đủ cung cấp cho 2 dây chuyền sản xuất trong 50 năm.

    Chính vì thế, công ty hoàn toàn chủ động trong nguồn nguyên vật liệu chính, đồng thời tiết kiệm được chi phí nguyên vật liệu, vận chuyển trong một thời gian dài được khai thác mỏ.

    Ngoài việc được miễn thuế thuê mỏ đất sét trong 11 năm đầu khai thác, Công ty còn được hưởng mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi là 10% trong 15 năm đầu, miễn thuế TNDN trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo, tính từ năm doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian khá dài.


































































































    Nguồn: Công ty cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang
    Theo phân tích của chúng tôi, KBT là cổ phiếu có yếu tố cơ bản ổn định, tiềm năng tăng trưởng cao, do đó có nhiều khả năng sẽ thu hút sự quan tâm của không ít NĐT trong thời gian tới.






    HUD xây dựng Khu đô thị mới hơn 311,5 ha tại Kiên Giang ​
    [​IMG]



    phối cảnh KDT Vĩnh Hiệp​


    Dự án Khu đô thị Vĩnh Hiệp đã được giao cho Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị làm chủ đầu tư với quy mô 311,57 ha tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.



    Tháng 6/2009, UBND tỉnh Kiên Giang đã giao cho Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD (nay là Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị) làm chủ đầu tư Dự án Khu đô thị mới và dân cư phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, quy mô 311,57 ha. <FONT face=[/IMG]
    Mới đây, quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới và dân cư phường Vĩnh Hiệp, tỷ lệ 1/500 do Công ty HUD-CIC (Công ty thành viên của Tập đoàn) lập đã được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 1313/QĐ-UBND.

    Theo quy hoạch được phê duyệt, Dự án là khu dân cư đô thị mới được xây dựng phát triển đồng bộ với các công trình công cộng, quy mô dân số 31.500 người.

    Các công trình cao tầng, với các chức năng hành chính, thương mại, dịch vụ tổng hợp, tài chính ngân hàng, được bố trí dọc trục chính tâm (đấu nối từ đường Lạc Hồng với tuyến tránh thành phố Rạch Giá), cây xanh công viên và mặt nước bố trí phân tán, giữ lại và mở rộng tuyến kênh phía Bắc. Khu đô thị sẽ xây dựng đầy đủ các loại hình nhà ở như chung cư, nhà liền kề, biệt thự, nhà ở tái định cư…



    K.T

    Theo HUD


    Quả này KBT tha hồ cung cấp gạch cho dự án khủng này nhé
  2. BigBoyHanoi

    BigBoyHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Đã được thích:
    2.491
    4x thẳng tiến
  3. bicesc

    bicesc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Đã được thích:
    0
    con này ngon nhưng lúc chưa lên hơi do dự không vào...hôm nay xem lại đã thấy lên khá rồi không dám vào nữa:-s
  4. thaibinhotc

    thaibinhotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Đã được thích:
    12
    9/9: Khối ngoại giảm giao dịch, duy trì mua ròng trên HOSEThứ năm, 9/9/2010, 14:57 GMT+7(ATPvietnam.com) -Phiên giao dịch hôm nay, khối ngoại giảm mạnh giao dịch, họ vẫn tiếp tục mua ròng khi cả khối lượng mua và bán đều giảm tương đương nhau.

    Cụ thể, trên sàn HOSE hôm nay, khối ngoại mua vào 3.110.640 chứng khoán với giá trị là hơn 123 tỷ đồng. Như vậy là lượng mua của khối ngoại đã giảm 41,76% về khối lượng và giảm 30,94% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó.

    Với khối lượng đó, sức mua của khối ngoại hôm nay chiếm 6,48% tỷ trọng giao dịch toàn thị trường.

    Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ra 1.362.390 chứng khoán với giá trị là hơn 106 tỷ đồng, giảm 59,38% về khối lượng và giảm 46,75% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó. Lực bán khối ngoại chiếm 2,84% tỷ trọng giao dịch toàn thị trường.

    Hôm nay khối lượng cũng như giá trị mua ròng của khối ngoại chỉ giảm nhẹ so với phiên trước đó.Đây là phiên thứ 6 liên tiếp họ mua ròng với hơn 1,7 triệu chứng khoán và giá trị mua ròng tương đương hơn 66 tỷ đồng.

    Một số cổ phiếu được NĐTNN mua, bán ròng nhiều nhất trong phiên (khớp lệnh):

    Mã CK
    KL Mua
    KL bán
    Mua ròng

    Mã CK
    KL Mua
    KL bán
    Bán ròng
    KBC
    230,920
    0
    230,920
    ITA
    104,470
    204,780
    100,310
    GMD
    165,130
    5,770
    159,360
    GIL
    0
    77,720
    77,720
    CII
    144,400
    0
    144,400
    HVG
    1,000
    75,500
    74,500
    DPM
    241,530
    103,320
    138,210
    TTP
    0
    67,490
    67,490
    KDC
    127,400
    1,120
    126,280
    HRC
    0
    39,070
    39,070
    STB
    113,300
    0
    113,300
    PET
    15,650
    50,680
    35,030
    HPG
    96,880
    4,380
    92,500
    DQC
    20
    35,000
    34,980
    HAG
    144,820
    52,420
    92,400
    TRC
    0
    24,230
    24,230
    FPT
    95,330
    4,640
    90,690
    VHC
    3,000
    20,000
    17,000
    BVH
    101,300
    17,820
    83,480
    RAL
    0
    15,000
    15,000

    Giao dịch của NĐTNN trên HOSE trong 5 phiên gần nhất:

    Ngày
    KL Mua
    KL Bán
    Giá trị mua (1.000đ)
    Giá trị bán (1.000đ)
    01/09/10
    3,677,920
    2,221,410
    151,385,072
    102,687,916
    06/09/10
    5,740,860
    3,599,130
    195,465,382
    125,181,242
    07/09/10
    3,668,810
    3,395,280
    138,603,298
    112,270,145
    08/09/10
    5,340,790
    3,353,760
    178,359,282
    106,730,976
    09/09/10
    3,110,640
    1,362,390
    123,169,280
    56,837,190
    Tổng
    21,539,020
    13,931,970
    786,982,314
    503,707,469

    Phiên này khối ngoại thoả thuận mua vào 100.000 cổ phiếu DMC và chuyển nhượng cho nhau 200.000 cổ phiếu VNM với giá trị chuyển nhượng là 18,4 tỷ đồng.

    Còn trên sàn Hà Nội, khối ngoại dã giảm nhẹ giao dịch, họ tăng mua và giảm bán ra tuy nhiên họ vẫn bán ròng trên sàn này.

    Cụ thể, họ mua vào 27 mã với tổng khối lượng đạt 212.300 cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 5,1 tỷ đồng. Tăng 16,14% về khối lượng nhưng giảm 3,7% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó.

    Trong khi đó họ bán ra 27 mã với tổng khối lượng đạt 316.100 cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 6,27 tỷ đồng. Giảm 30,11% về khối lượng và giảm 46,35% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó.

    Một số cổ phiếu được NĐTNN mua, bán ròng nhiều nhất trong phiên:

    Mã CK
    KL mua
    KL bán
    Mua ròng

    Mã CK
    KL mua
    KL bán
    Bán ròng
    PVX
    67,000
    2,000
    65,000
    BVG
    0
    116,000
    116,000
    BLF
    30,000
    0
    30,000
    BVS
    0
    100,000
    100,000
    PVS
    20,000
    600
    19,400
    PVR
    0
    36,000
    36,000
    HBS
    12,000
    0
    12,000
    VE1
    0
    8,000
    8,000
    ORS
    11,000
    0
    11,000
    DID
    7,000
    14,000
    7,000

    Giao dịch cổ phiếu của NĐTNN trên HNX trong 5 phiên gần nhất:

    Ngày
    KLGD (mua)
    KLGD (bán)
    Giá trị mua (1.000đ)
    Giá trị bán (1.000đ)
    01/09/10
    222,100
    222,000
    4,874,490
    5,196,540
    06/09/10
    196,700
    321,300
    6,346,270
    7,608,180
    07/09/10
    211,500
    362,200
    7,042,650
    9,729,940
    08/09/10
    182,800
    452,300
    5,390,770
    11,702,980
    09/09/10
    212,300
    316,100
    5,189,710
    6,279,100
  5. thaibinhotc

    thaibinhotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Đã được thích:
    12
    Vì sao ngày mai VNI tăng điểm:
    - sau 2 phiên điều chỉnh ( cũng có thể nói là xả hàng, do lượng hàng giá rẻ về), thì phiên hôm nay là một phiên tăng điểm ấn tương bởi: + thứ nhất nó đã hút được toàn bộ lượng hàng giá rẻ còn lại trên TT
    + thứ hai nó hình thành rõ hơn xu hướng tăng của VNI
    - Với việc lượng hàng giá rẻ đã được hấp thụ hết khi điều chỉnh trong phiên. VNI đã hoàn thành rất tốt việc thay máu cho TT, qua đó hình thành vùng giá mới.
    - Thông tin về một Quy Đầu tư mới xuất hiện cũng làm cho TT thêm sôi động
    - tháng 9 cũng là tháng mà các Công ty báo cáo KQKD của Quý, nên cũng rất được các NĐT trờ đợi.
    - các Công ty đang chuẩn bị mua vào cổ phiếu Quỹ ( chắc do đã cho vay bán từ trước hjhj)
    - Vì cũng gần cuối năm, nên việc các NH đẩy mạnh hạn mức tín dụng nhằm đạt chỉ tiêu tín dụng đề ra cung tạo nên một dòng tiền mới chảy vào TT.
    - Cuối cung có thể khẳng định: Dòng tiền không hề thiếu mà cái thiếu chính là niềm tin, do đó khi niềm tin đã trở lại thì các dòng tiền chảy ngày càng nhiều vào TT là điều bình thương.
    Nên có thể khẳng định rằng mai sẽ là phiên tăng điểm mạnh của TT VN.

    Mặt khác, có thể tháy rõ việc VNI đang hình thành xu hướng tăng trong ngán và trung hạn là rất rõ ràng. Trong ngắn hạn VNI sẽ lên 485 - 500. Nhiều khả năng VNI cuối năm sẽ nằm trong khoảng 570 - 600.
  6. thaibinhotc

    thaibinhotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Đã được thích:
    12
    Hàng mua được ở đúng vùng đáy ngày hôm nay có lẽ bán khá nhiều, ai cũng sợ mai điều chỉnh, vì thế ndt muốn khôn hơn mọi người, bán luôn hôm nay, nên lượng cung được tung ra ngay từ đầu ( khôn kiểu này chắc gọi là khôn lỏi, hi hi)

    Áp lực cung ngay từ đầu đã được tung ra, khiến TT giảm điểm, cũng dễ hiểu, những người mua đúng đáy bán ra, những người dò đáy ở ~460 cũng cutloss, cái tâm lý bán ra hòa vốn sau khi chịu đựng những ngày giảm điểm kinh hoàng nó thôi thúc người ta lắm, hôm nay có bác đã bán ra gần hết, cầm phần lớn là tiền mặt, công ty CK không xác định được xu hướng của TT thì đương nhiên bà con nhỏ lẻ càng không thể xác định đúng được, việc họ làm là đầu tư theo cảm tính, thấy TT xuống họ ào ra bán, thấy lên lại ào ra mua, chỉ có vậy...

    Điều chỉnh, thay máu, tốt thôi, mấy hôm trước tranh mua mãi ko được, hôm nay điều chỉnh, bắt đầu vào được hàng, mai điều chỉnh có khi vào tiếp, chắc gì những người mua đúng đáy đã lãi bằng những người mua sau, thực tế đã luôn chứng minh điều này...Đầu cá bao giờ cũng khó xơi

    TTCK hình như luôn luôn là một đối nghịch với bà con thì phải, cứ khi nào bà con cầm nhiều tiền thì nó bắt đầu tăng, và khi nào bà con full cp, full margin thì TT lại giảm, thế mới tài chứ...

    Dòng tiền vừa rồi đã test thử TT, và rõ ràng thấy được: chỉ cần kích thích là bà con sẵn sàng lao vào múc, quên hết những ngày tháng cay đắng khi TT giảm điểm trước đó, nhiều mã thừa tăng 30% rồi, mà vẫn chưa thấy điều chỉnh gì cả, lòng tham của cá mập bắt đầu hình thành, ai nói bà con mình tham, bọn cá mập con tham hơn rất nhiều, khi thấy kiếm ăn được, chúng sẽ tiếp tục mon men, và cố gắng kiếm thêm nhiều con mồi béo mập nữa

    Khi nào tất cả các con mồi đã cắn câu, cá mập mới ra tay, còn lúc này, chỉ có mấy con tôm, con tép nhảy vào bẫy thôi, giờ nếu rút dây thì sẽ động rừng, lợi bất cập hại...nên em nghĩ dòng tiền nóng vừa chảy vào TT sẽ không chỉ dừng lại ở đây, chúng sẽ phải thuyết phục, thuyết phục đến khi tất cả các con mồi béo( bà con) tin tưởng vào uptrend thì mới thôi, lúc đó chúng mới ra tay, giờ vẫn nghi ngờ, cực kỳ nghi ngờ và cảnh giác, thế nên nếu xả, sẽ chẳng được lợi gì cả, bà con sẽ chấm dứt hoàn toàn việc mua vào, thế thì cá mập xả cho ai...Thôi e nói nhiều cá mập nó thay đổi chiến thuật thì mệt [​IMG]

    Tóm lại khi chưa dụ được nhiều bà con vào rọ, chúng sẽ chưa ra tay đâu, phiên hôm nay em đánh giá là phiên chốt lời bình thường, chưa có gì đáng chú ý cả, mai nếu điều chỉnh, là cơ hội tốt để cho các bác lỡ tàu, cứ hàng ngon, hàng hot mà rình, hàng nào về sàn thì múc khẩn cấp, gần sàn cũng múc, dưới tham chiều là xem xét, khi mua trong những phiên điều chỉnh, nên mua theo từng phần, mua 30% trước, xem phản ứng của TT thế nào, xem việc mình làm có đúng ko,nếu đúng mua tiếp 30%, và cứ thế, nếu TT quá tốt trở lại thì múc nốt, giờ rút tiền ra để làm gì, không lẽ... gửi tiết kiệm[​IMG]

    Quan điểm của em rất rõ ràng: Khi còn nhiều người hoài nghi, khi nhiều người cầm nhiều tiền thì TT còn lên,và điều chỉnh là cơ hội để vào hàng ( điều chỉnh là phải chọn cp ngon + giá ngon, các bác rình hôm điều chỉnh như hôm nay và mai, nhưng múc giá trần của mấy cp tầm tầm, bình thường ko có gì đặc sắc, cầu yếu thì múc làm gì, lỗ lại đổ tại nọ kia thế thì em cũng xin chịu)

    p/s: Đợt tăng này có một điều không được ủng hộ, đó là kết quả kinh doanh của các công ty ko có gì nổi bật, ko đặc sắc, ko đột biến, nên ko tạo được hiệu ứng mạnh, tăng chỉ do dòng tiền mạnh, giá cp đã quá hợp lý, nên cũng cân nhắc trong mọi quyết định

    Bác nào nghe em thì nghe từ đầu, chứ đừng đến cuối sóng mới mua, thì em hết cách, cũng giống khi downtrend vừa rồi, lúc đầu em khuyên ko nghe, mà đến sát đáy ko chịu được mới bảo là nghe, rồi quay ra trách em, thì em xin bó tay[​IMG][​IMG][​IMG]
  7. minhtri76

    minhtri76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam tiến thêm 16 bậc trong bảng xếp hạng cạnh tranh toàn cầu
    [​IMG]

    Chỉ số cạnh tranh của Việt Nam là 4,27 và vượt 16 bậc lên vị trí thứ 59. Trong khi Mỹ tụt hạng xuống thứ 4, Thụy Sỹ đứng đầu tiên trong bảng xếp hạng.



    Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) công bố báo cáo xếp hạng cạnh tranh toàn cầu (Global Competitive Index) năm 2010 và năm 2011.

    So với bảng xếp hạng cạnh tranh năm 2009 – 2010, theo bảng xếp hạng mới, Mỹ đã chính thức bị tụt xếp hạng từ thứ 2 xuống thứ 4.

    Thụy Sỹ giữ vị trí đầu tiên với điểm số 5,63; đứng đầu thế giới năm thứ 2 liên tiếp.

    Đứng ở vị trí thứ 2 và thú 3 lần lượt là Thụy Điển và Singapore với điểm số lần lượt là 5,56 và 5,48.


    Đức, nước có nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đứng ở vị trí thứ 5 với chỉ số 5,39.
    Kinh tế Nhật, bất chấp những khó khăn liên tiếp từ khủng hoảng và đồng yên tăng giá, vẫn lên 2 bậc và giữ vị trí thứ 6.

    Trung Quốc đứng vị trí thứ 27, như vậy Trung Quốc đã cải thiện được 2 bậc trong bảng xếp hạng cạnh tranh.

    Chỉ số cạnh tranh của Việt Nam là 4,27 và đứng ở vị trí thứ 59. Năm trước, Việt Nam mới chỉ đứng ở vị trí 75. Việt Nam như vậy đã lên được 16 bậc.

    Chỉ số cạnh tranh của Thái Lan giảm, Thái Lan rớt xuống vị trí thứ 38 từ vị trí 36 của năm trước.

    Trong số các quốc gia đang phát triển khác, Ấn Độ đứng ở vị trí 51, Brazil 56 và Nga 63.

    WEF đánh giá dựa trên các tiêu chí: chính sách vĩ mô, sức mạnh của các tổ chức quốc doanh và tư nhân, chất lượng giáo dục và cơ sở hạ tầng cũng như tính hiệu quả của các thị trườngvốn, hàng hóa và lao động.


  8. colombo

    colombo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    0
    thú thật, KBT không hề ngon chút nào, mình thích ngành nghề vật liệu cơ bản, con này làm ăn kém tôi tính trên thị trường hiện nay có khoảng trên 100.nghìn CP đã giao dịch, đề nghị các bác có lòng tốt mua phiên hôm qua đủ T4 ra hết hàng đi để mình mua lại và xin chân trọng HDQT nhé. kính
  9. thaibinhotc

    thaibinhotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Đã được thích:
    12
    KBT: Bài giới thiệu niêm yết


    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}Ngày 29/07/2010, cổ phiếu KBT của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang giao dịch phiên đầu tiên tại SGDCK Hà Nội, trở thành cổ phiếu thứ 321 hiện đang niêm yết tại Sở. Với khối lượng niêm yết 2.335.961 cổ phiếu, KBT góp phần nâng quy mô niêm yết tại Sở lên gần 4.747 triệu cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá đạt 47.465 tỷ đồng.
    CTCP Gạch ngói Kiên Giang, trước đây là Nhà máy Gạch Tuynel Kiên Giang, chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/04/2008. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thành lập cho đến nay được giữ nguyên là 23.359.610.000 đồng, trong đó tổ chức nắm giữ 45,57%, các cá nhân nắm giữ 54,43%. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực: Khai thác cát, sỏi; khai thác đất sét; Sản xuất sản phẩm chịu lửa; sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; sản xuất gốm sứ khác; Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa; cho thuê ô tô; cho thuê xe có động cơ khác.
    Trong những năm gần đây mặc dù khủng hoàng kinh tế thế giới cũng như những khó khăn của nền kinh tế trong nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, tuy nhiên nhìn chung hoạt động SXKD của Công ty năm sau đều tăng trưởng cao hơn năm trước. Năm 2008 DTT đạt 17,151 tỷ đồng, tăng 65,2% so với năm 2007. Doanh thu năm 2009 đạt 25,484 tỷ đồng, hoàn thành 128,2% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế năm 2008 so với 2007 tăng 28,4 lần là do năm 2008 Công ty bắt đầu hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, vì vậy việc quản lý chi phí của Công ty rất chặt chẽ, bộ máy quản trị dần kiện toàn. Năm 2009, nhận thấy thị trường tiêu thụ gạch của Công ty là rất lớn, Ban điều hành cùng Hội đồng quản trị Công ty đã lập kế hoạch đầu tư cải tạo nâng công suất dây chuyền sản xuất gạch từ 25 triệu viên lên 40 triệu viên/năm, việc đầu tư này sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng. Với sự nhìn nhận thị trường một cách hợp lý như trên nên lợi nhuận sau thuế năm 2009 của Công ty đạt 6,444 tỷ đồng, đạt 175% kế hoạch cả năm 2009 và tăng 34, 67% so với năm 2008.
    Công ty có nhiều yếu tố thuận lợi so với các đơn vị trong ngành như: chủ động nguồn nguyên liệu đất sét với mỏ sét trên 50 ha, thương hiệu uy tín, lâu năm và hệ thống máy móc thiết bị tiên tiến, đặc biệt là nguồn khách hàng ổn định ở Tỉnh Kiên Giang và khu vực Tây Nam Bộ. Trên cơ sở đó, Công ty đã định hướng phát triển cho đến năm 2012 là sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô dây chuyền sản xuất, nâng công suất thiết kế lên 60 triệu viên gạch/năm. Đẩy mạnh chiếm lĩnh thị trường gạch ngói miền Tây Nam Bộ, từng bước phát triển thương hiệu gạch tuynel Kiên Giang ngày càng vững mạnh.
    Một số chỉ tiêu tài chính kế hoạch và của công ty:
    Chỉ tiêu​
    Năm 2009​
    Quý I/2010​
    Kế hoạch
    năm 2010​
    Kế hoạch
    năm 2011​
    Kế hoạch
    năm 2012​
    DTT (tỷ đồng)
    25,484​
    5,925​
    26,183​
    30,110​
    30110​
    LNST (tỷ đồng)
    6,444​
    1,163​
    8,003​
    9,903​
    10,558​
    Tỷ lệ cổ tức (%)
    20​
    19,66​
    25​
    28​
    Hnx

  10. colombo

    colombo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)] Tư vấn CK VIS hả, mời cốc bia, để lên vài phiên nữa rồi mới đưa tin dự án mới nhé. không anh em lại không có cơ hội vào hàng. :-c

Chia sẻ trang này