Kênh đầu tư tốt nhất hiện nay để tiền đẻ ra tiền ???

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by thienlocphat, Oct 16, 2010.

688 người đang online, trong đó có 275 thành viên. 07:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 10, 2010
    Likes Received:
    0
    Chọn kênh đầu tư có lãi hiện nayChọn kênh đầu tư nào là câu hỏi luôn được các nhà đầu tư cá nhân đặt ra trong điều kiện thị trường diễn biến phức tạp, khó lường, khi xuất hiện “sóng” lớn và “lướt sóng” là phương pháp đầu tư áp đảo.

    Để trả lời câu hỏi đó, một mặt phải căn cứ vào diễn biến thị trường trong quá khứ, đồng thời lường định các yếu tố tác động trong thời gian tới, dự đoán chỉ số giá tiêu dùng.

    Với thực tế hiện nay, trước tác động của giá lương thực, thực phẩm tăng lên do lúa mùa ở miền Bắc bị sâu rầy làm giảm năng suất, lũ lụt ở miền Trung, tỷ giá ngoại tệ tăng…, chỉ số giá tiêu dùng 3 tháng cuối năm nay được dự báo sẽ tương tự như 3 tháng cuối năm ngoái (2,31%) và như vậy, chỉ số giá tiêu dùng cả năm sẽ tăng gần 9%.

    Giá vàng đã tăng mạnh từ cuối tháng 9 và cuối tuần qua đứng ở mức trên 32 triệu đồng/lượng. Theo dự đoán, giá vàng thế giới sẽ còn tiếp tục tăng do kinh tế thế giới phục hồi chậm lại, thất nghiệp ở một số nước tăng, nhiều ngân hàng trung ương, quỹ đầu tư lớn tăng cường mua vàng... Bên cạnh đó, giá vàng thường tăng cao vào những tháng cuối năm. Việc giá vàng tăng cao đang hút một lượng tiền đáng kể vào kênh này.

    Mặc dù vàng có xu hướng chung là tăng giá, nhưng biến động theo hình răng cưa. Hơn nữa, sóng càng lớn, đỉnh sóng càng cao, thì đáy cũng xuống sâu, nên cần cẩn trọng kẻo mua ở đỉnh, bán ở đáy như đã từng xảy ra.

    Về ngoại tệ, không chỉ tỷ giá USD tăng lên, mà VND còn xuống giá so với nhiều đồng tiền khác, như yên Nhật, nhân dân tệ của Trung Quốc, baht của Thái Lan... Chênh lệch tỷ giá giữa thị trường tự do và thị trường chính thức đã được thu hẹp sau các đợt tăng tỷ giá VND/USD của Ngân hàng Nhà nước, nhưng hiện tại lại gia tăng, tạo sức ép lên tỷ giá. Tuy nhiên, với lãi suất tiết kiệm VND ở mức 11,2%/năm, thì dù cộng lãi suất huy động USD với tốc độ tăng tỷ giá cũng không cao hơn nhiều và thường chỉ có lợi ở những thời điểm tăng tỷ giá mà thôi.

    Giá bất động sản sau nhiều tháng gần như không tăng. Tuy nhiên, với tình hình giá đứng một thời gian khá dài, những người đã thắng lớn trên thị trường vàng sẽ chuyển một lượng vốn đầu tư đáng kể vào thị trường này. Do vậy, giá bất động sản sẽ có cơ hội tăng lên.

    Với kênh gửi tiết kiệm, lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 3 tháng trở lên hiện phổ biến ở mức 11,2%/năm. Với chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp từ tháng 4 đến tháng 8 (tăng 0,15%/tháng), thì lãi suất tiết kiệm đã thực dương tương đối khá. Tuy nhiên, nếu gửi tiền từ tháng 9/2010 trở đi cho đến hết tháng 2 năm sau (khi chỉ số giá tiêu dùng tăng cao hơn), thì lãi suất gửi tiết kiệm có thể không còn thực dương, hoặc nếu có thực dương, thì cũng không đáng kể. Vì vậy, lượng tiền gửi trở lại khi tiết kiệm đáo hạn, hoặc tiền gửi mới sẽ không nhiều.

    Còn kênh chứng khoán, những người đầu tư vào thị trường này từ đầu năm đến nay đang lỗ lớn. Tuy nhiên, đã giảm sâu thì khi bật lên thường mạnh hơn. Giá chứng khoán đã giảm trong thời gian khá dài, xuống mức rất thấp, thậm chí dưới mệnh giá, nên tạo cơ hội cho hoạt động mua vào. Nhiều chuyên gia cho rằng, giá chứng khoán sẽ tăng đáng kể trong mấy tháng cuối năm. Giá chứng khoán được dự báo sẽ tăng ngay sau khi thị trường vàng chững lại, bởi khi đó, nhà đầu tư vàng chốt lãi để chuyển tiền sang chứng khoán.

    Muốn tiền đẻ ra tiền, thì phải đầu tư. Tuy nhiên, lựa chọn kênh đầu tư luôn là công việc khó khăn, đòi hỏi sự nhạy bén, phân tích khoa học và hợp lý. Nếu tính toán, phán đoán nhầm sẽ bị lỗ, hoặc “lãi giả, lỗ thật”.(Nguồn: Đầu tư, 16/10)



  2. vietindex

    vietindex Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 6, 2010
    Likes Received:
    0
    Cho e xin cái thùy link?
  3. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 10, 2010
    Likes Received:
    0
    Chứng khoán, vàng, đất: Chọn gì lúc này?Thứ bảy, 16/10/2010, 20:54 GMT+7TTCK trầm lắng, giá vàng liên tục leo thang và kênh Bất động sản cũng đang chịu cảnh"đóng băng"... Vậy nhà đầu tư nên chọn kênh nào để sinh lời trong bối cảnh hiện nay?

    Mấy tháng gần đây, thị trường chứng khoán (TTCK) khá trầm lắng, các chỉ số chứng khoán liên tục "đi ngang" ngay cả khi TTCK toàn cầu hồi phục mạnh. Còn với kênh vàng, tốc độ "leo thang" của giá vàng đã khiến giới đầu tư giật mình.

    Từng được coi là kênh hấp dẫn nhất như bất động sản cũng đang phải chịu cảnh "đóng băng", bởi giao dịch trên thị trường rất ảm đạm… Vậy nhà đầu tư nên chọn kênh nào để sinh lời trong bối cảnh hiện nay?

    Vào thời điểm này năm 2009, vàng được các nhà đầu tư lựa chọn do biên độ dao động của giá vàng lớn. Trong một ngày, giá vàng có thể tăng hàng triệu đồng/lượng, giúp nhiều nhà đầu tư "lướt sóng" kiếm lời. Vì vậy, có những thời điểm, nhà đầu tư xếp hàng mua vàng, rồi chờ giá vàng tăng lại đua nhau bán.

    Nhưng kể từ giữa năm 2010 đến nay, thị trường vàng hiếm khi sôi động, mặc dù giá vàng không ngừng "leo thang". Từ mức 28 triệu đồng/lượng hồi cuối tháng 8, đến nay giá vàng đã ở mức 32,7 triệu đồng/lượng (vào lúc 14h ngày 13/10).

    Có thời điểm, giá vàng "leo" lên hơn 33 triệu đồng/lượng. Với mức giá này khiến không ít nhà đầu tư giật mình và tiếc rẻ vì đã bán vàng với giá 29 triệu đồng/lượng. Nhưng giá vàng tăng từng ngày cũng không giúp thị trường kim loại quý này giao dịch sôi động.

    Theo nhận định của chủ một doanh nghiệp kinh doanh vàng trên phố Trần Nhân Tông, mấy tuần gần đây, thị trường giao dịch trầm lắng, vì hầu hết nhà đầu tư đã "chốt" lời ở giá 29 triệu đồng/lượng. Khi giá vàng tăng cao, các nhà đầu tư đã thận trọng, dè dặt và hạn chế mua vào vì sợ rủi ro. Hơn nữa, "lướt sóng" vàng trong thời điểm này không đơn giản, bởi giá vàng vượt qua những dự báo của giới chuyên gia.

    Với TTCK, kể từ cuối tháng 6 đến nay cũng "lình xình", VN-Index "rơi" từ ngưỡng hơn 500 điểm xuống 454,32 điểm, HNX-Index còn 120,39 điểm (kết thúc phiên 13/10). Nếu như thời điểm tháng 7, 8, TTCK trong nước theo xu hướng của TTCK toàn cầu, thì thị trường trong nước hiện "một mình một đường".

    Bởi trong khi các chỉ số chứng khoán lớn trên thế giới hồi phục mạnh thì các chỉ số trong nước vẫn quanh ngưỡng 450 điểm với VN-Index, 120 điểm với HNX-Index. Sự "èo uột" của thị trường thể hiện ở tính thanh khoản liên tục đạt mức thấp trên cả hai sàn.

    Theo Công ty Chứng khoán VNDirect, không có các tin tức vĩ mô tích cực, nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trong quyết định giải ngân vì lo ngại thị trường có thể giảm sâu hơn. Nhiều cổ phiếu đang có giá hấp dẫn, tuy nhiên nhà đầu tư vẫn không "mặn mà" nên thị trường giao dịch ảm đạm. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể chọn lọc các mã cổ phiếu tiềm năng để mua dần khi thị trường giảm điểm.

    Thị trường bất động sản cũng "đóng băng" trong nhiều tháng gần đây. Mặc dù giá đất được đẩy lên qua các môi giới, nhưng hầu như không có giao dịch. Những khu đô thị mới được coi là "hot" nhất hiện nay như Mỹ Đình, Trung Hòa, Trung Yên... giá căn hộ chung cư được đẩy lên ngưỡng 50-60 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên, đó chỉ là lời của những "cò" nhà đất, chứ thực tế những khu này có rất ít giao dịch từ nhiều tháng nay.

    Còn với những khu xa như Ba Vì, Hòa Bình thì ảm đạm hơn nữa. Thay vì "đổ xô" đi mua đất ở Ba Vì như trước, giờ đây nhà đầu tư lại tăng tiền môi giới cho "cò" để mong bán nhanh, cắt lỗ. Theo các chuyên gia, bất động sản đã qua thời kỳ "đỉnh", đầu tư vào kênh này không đơn giản, bởi nếu không tìm hiểu kỹ, nhà đầu tư có thể gặp rủi ro.

    An toàn nhất có lẽ vẫn là kênh gửi tiết kiệm, nhưng kênh này hiện nay không mấy hấp dẫn giới đầu tư, vì lãi suất VND chỉ quanh ngưỡng 11%/năm, còn lãi suất USD dù được điều chỉnh tăng, nhưng cũng chỉ ở mức 5%/năm. Tuy nhiên, với kênh gửi tiết kiệm, nhà đầu tư không phải lo rủi ro cho khoản tiền của mình.(Nguồn: HNM, 16/10)

  4. cafehoi

    cafehoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 27, 2010
    Likes Received:
    134
    ý chủ tóp là oánh ck chứ gì? em ủng hộ
    vàng sẽ nổ bong bóng bất cứ lúc nào
    usd cũng vô lý là usd ở nước ngoài mất giá trầm trọng mà VN lại lên mạnh
    BDS sang năm đi viện nặng, bong bóng sắp vỡ giống vàng
    ck thì rẻ như rau cỏ
  5. Mywave

    Mywave Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 29, 2010
    Likes Received:
    0
    Sẽ không ai rời bỏ CK , kể cả lỗ sặc gạch
  6. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 10, 2010
    Likes Received:
    0
    Kênh đầu tư CK đã lấy của nđt quá nhiều rồi, giờ chỉ có kênh CK mới giúp nđt lấy lại những gì đã mất thôi.
  7. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 10, 2010
    Likes Received:
    0
    Vietcombank hạ lãi suất cho vay xuống thấp nhất 11,5% [​IMG][​IMG] Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hạ lãi suất cho vay VND với mức thấp nhất là 11,5%/năm.

    Cuối chiều 15/10, Vietcombank công bố quyết định giảm lãi suất VND, cả huy động và cho vay.

    Thông tin từ ngân hàng này cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm bình ổn giá cả thị trường những tháng cuối năm 2010, ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì lạm phát ở mức hợp lý, từ ngày 16/10/2010, Vietcombank sẽ điều chỉnh giảm mạnh lãi suất cho vay Việt Nam đồng, mức điều chỉnh thấp nhất chỉ còn 11,5%/năm.

    Lãi suất huy động của Vietcombank cũng được hạ xuống, cụ thể là: kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng thấp nhất là 10,8% năm nhưng không được cao hơn 11%/năm; kỳ hạn 12 tháng thấp nhất là 10,5%/năm nhưng không được cao hơn 11%/năm; còn kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng có cùng lãi suất là 11%/năm.

    Như vậy, sau khi đồng thuận hạ lãi suất giữa các hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) có hiệu lực (từ hôm nay 15/10), Vietcombank chính thức thực hiện giảm cả lãi suất huy động và cho vay.

    Ngân hàng này giải thích, quyết định lãi suất trên có hiệu lực từ ngày mai (16/10) vì hiện có một số chi nhánh của Vietcombank vẫn thực hiện giao dịch vào ngày thứ Bảy cuối tuần.

    Ông Nguyễn Phước Thanh, Tổng giám đốc Vietcombank, cho biết: “Với việc chủ động giảm lãi suất cho vay, Vietcombank mong muốn tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nông thôn.

    Vietcombank cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa cũng như chia sẻ khó khăn với các khách hàng và doanh nghiệp, góp phần ổn định và duy trì tăng trưởng kinh tế năm 2010 theo đúng chỉ đạo của của Chính phủ”.

    Trước thời điểm 15/10, một số ngân hàng thương mại cổ phần cũng đã có quyết định giảm lãi suất huy động. Trong ngày 15/10, cùng với Vietcombank còn có một số thành viên lớn khác như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

    Tuy nhiên, khảo sát chung cho thấy vẫn còn khá nhiều thành viên lưỡng lự và chưa áp biểu lãi suất mới. Điều này được giải thích từ sự chờ đợi phản ứng của các thành viên khác, nhất là động thái của các ngân hàng lớn.

    Sau lưỡng lự, có thể từ đầu tuần tới việc thực hiện rút lãi suất huy động VND về tối đa 11%/năm sẽ được mở rộng như đồng thuận đã đạt được.
    Minh Đức

  8. sutu82

    sutu82 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 31, 2010
    Likes Received:
    0
    câu này chuẩn. vote 5 sao nhé[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)] ngã đâu đứng lên ở đó
  9. nongdanngheo2

    nongdanngheo2 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 27, 2010
    Likes Received:
    0

    giao dịch chỉ số. kênh đầu tư mới đó. nhà đầu tư đang có xu hướng chuyển sang kênh này.
  10. quanghung000

    quanghung000 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 25, 2010
    Likes Received:
    0
    chứng khoán no 1.
    thiéu bảng điện 1 ngày ko sống nổi.
    ko dc nhìn bảng điện thì ăn cơm ko ngon.
    cuộc sống trống vắng...

Share This Page