Kết luận cuối ngày 06.08.08 là Bulltrap đã rõ !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tieuthuvip8x, 06/08/2008.

3655 người đang online, trong đó có 145 thành viên. 07:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1908 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    được ông Ngoan giờ lại thấy cu Vietha đang ngấp nghé ngoài cửa kìa
  2. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    805
  3. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    Chú nói đểu anh... vẫn chơi khăng tốt...

  4. lehoala

    lehoala Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Đã được thích:
    3.584
    3 bull traps là ủptrend, 3 bear traps là downtrrend
  5. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    0
    Khả năng phiên 2 ngày mai đảo chiều là cao...
  6. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    http://www.ktdt.com.vn/print.asp?newsid=83158

    Lần sau trích cho đầy đủ đi em... Trap chiếc gì kệ các anh ấy...Khổ thân em...


    Thiệt hại trong xuất khẩu gạo: Chỉ là phép tính cơ học

    Cập nhật lúc 08h46, Ngày 06/08/2008


    Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên tại buổi họp báo.

    Hanoinet - Tại buổi họp báo, xung quanh việc xuất khẩu gạo, một câu hỏi đã được đặt ra là tại thời điểm giá gạo lên cao (1.200 USD/tấn) chúng ta hạn chế xuất khẩu, trong khi gần đây, giá gạo xuống thấp lại tăng cường xuất khẩu khiến cho thiệt hại lên đến 500 triệu USD?

    Hanoinet - Tại buổi họp báo, xung quanh việc xuất khẩu gạo, một câu hỏi đã được đặt ra là tại thời điểm giá gạo lên cao (1.200 USD/tấn) chúng ta hạn chế xuất khẩu, trong khi gần đây, giá gạo xuống thấp lại tăng cường xuất khẩu khiến cho thiệt hại lên đến 500 triệu USD?



    Thư trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên đã nhấn mạnh như vậy tại phiên họp báo của Văn phòng Chính phủ chiều 5/8. Rất nhiều vấn đề liên quan tới các mặt hàng thiết yếu cũng đã được lãnh đạo các bộ thông tin trong buổi họp này.



    Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên cho rằng, điều hành việc xuất khẩu gạo là tổ liên ngành của Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính, Hiệp hội lương thực? Theo ông, giá lương thực thế giới thời gian qua có yếu tố đột biến và khó dự đoán. Có thời điểm giá gạo lên tới 1.200 USD/tấn, tuy nhiên đó không phải là giá thực, chỉ diễn biến trong thời gian ngắn. Điều này có phần giống như giá gạo trong nước có lúc sốt ?oảo? lên đến 20.000/kg.



    Cũng theo ông Biên, đầu năm 2008 do thiên tai, lũ lụt đã khiến giá gạo lên cao. Tuy nhiên, hiện nay tình hình này đã được khắc phục, các nước Ấn Độ, Thái Lan, Ai Cập đã mở cửa xuất khẩu nên giá lương thực thay đổi. Thêm nữa, theo Thứ trưởng, giá gạo Hè Thu bao giờ cũng thấp hơn giá gạo Đông Xuân.



    Từ những phân tích của mình ông Biên bày tỏ quan điểm: ?oLập luận nói thiệt hại mấy triệu đô trong việc xuất khẩu lúa gạo là không có cơ sở, chỉ là phép tính cơ học?.



    Về xuất khẩu gạo thời gian tới, ông Biên cho biết, hiện đang thực hiện các hợp đồng đã kí cho đến hết tháng 9. Trong trường hợp tiếp tục xuất khẩu gạo, tổ liên ngành sẽ có văn bản trình lên Chính phủ.



    Ông Biên cũng cho rằng, không có chuyện, tiền thu từ xuất khẩu gạo chỉ đủ nhập khẩu phân bón. Trong 7 tháng qua đã xuất khẩu 2,7 triệu tấn thu về 1,8 tỉ USD, trong khi chi phí nhập khẩu phân bón thấp hơn nhiều. Chưa kể, phân bón được dùng cho nhiều loại cây trồng khác nhau, không chỉ có lúa.



    Về giá xăng dầu trong nước, ông Biên cho biết, vẫn thấp hơn các nước trong khu vực và tình trạng buôn lậu xăng dầu qua biên giới vẫn tiếp tục diễn ra sau thời điểm nước ta tăng giá xăng dầu, 21/7.



    Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho rằng, giá dầu thế giới đã giảm xuống trong những ngày qua nhưng trong nước chưa thể điều chỉnh giá xăng dầu do giá thế giới vẫn diễn biến phức tạp và hiện đang có những dự đoán khác nhau. Thêm nữa, việc chưa điều chỉnh giá cũng là để có thời gian cho các doanh nghiệp bù lỗ?



    Ông Hà khẳng định, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công Thương theo dõi sát tình hình để tham mưu để Chính phủ có chính sách phù hợp.



    Liên quan đến giá giấy tăng cao khiến cho báo chí gặp nhiều khó khăn, ông Hà cho biết, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Bộ Công thương về việc giảm thuế nhập khẩu giấy.



    Về giá điện, than (cho các hộ tiêu thụ lớn), giá nước sinh hoạt, vé xe buýt, ông Trần Quốc Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định, Chính phủ chủ trương không tăng giá các mặt hàng này từ nay đến cuối năm 2008.



    Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cũng đã thông tin xung quanh việc mở rộng địa giới hành chính Hà Nội. Trả lời câu hỏi về việc trong số 34 người đứng đầu lãnh đạo sở, ban, ngành của Hà Nội mới chỉ có 4 người là cán bộ Hà Tây, ông Khanh cho biết, việc bổ nhiệm cán bộ của TP thực hiện đúng theo qui trình của Trung ương.



    Cụ thể, lãnh đạo Tp Hà Nội cũ và lãnh đạo tỉnh Hà Tây đã có buổi làm việc đặt ra tiêu chuẩn của cán bộ cũng như những yêu cầu về nhiệm vụ của Hà Nội mới. Thường vụ Thành uỷ Hà Nội mới đã họp và bỏ phiếu kín giới thiệu các chức danh để chính quyền quyết định. Việc bố trí cán bộ đúng qui trình và được thông báo công khai ra BCH Đảng bộ.
  7. huhu122001

    huhu122001 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Đã được thích:
    974
    Xăng tăng giá chỉ là tin đồn nhảm !
    Cập nhật 7:58, (GMT+7) 6/8/2008.
    Chiều 5/8, ông Nguyễn Duy Thiện, Trưởng phòng Chính sách giá, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) khẳng định, không hề có chuyện xăng tăng giá lên 24.000 đồng/lít như tin đồn ở TP.HCM, Quảng Ngãi và một số nơi khác.

    Từ đầu giờ chiều ở TP.HCM, Quảng Ngãi... xuất hiện tin đồn thất thiệt về giá xăng tăng lên 24.000 đồng/lít và thông tin này lan truyền rất nhanh. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, trong chiều nay nhiều người dân đã đổ xô đi mua xăng gây nên cảnh chen chúc, mất trật tự tại một số cây xăng.

    Về việc này, ông Thiện cho biết theo quy định hiện hành, nếu tăng giá bán xăng thì doanh nghiệp phải đăng ký với Bộ Tài chính và Bộ Công thương trước khi điều chỉnh. Tuy nhiên, sau ngày 21/7, giá xăng tăng lên 19.000 đồng/ lít thì chưa có doanh nghiệp nào đăng ký giá bán mới.

    Cũng theo đại diện Bộ Tài chính giá xăng dầu trên thị trường thế giới hiện đang ở mức 120 USD/ thùng, xuống thấp nhất trong ba tháng gần đây. Chính vì vậy tin đồn xăng tăng giá là không hợp lý.

    Trả lời câu hỏi liệu giá xăng dầu trong nước có giảm khi giá nhập khẩu ổn định ở mức 120- 130 USD/ thùng, ông Thiện cho biết nếu hiện doanh nghiệp kinh doanh có lãi thì phần lợi nhuận sẽ được xung quỹ bình ổn xăng dầu.

    Quỹ này sẽ được sử dụng để đảm bảo ổn định giá bán trong nước. Tất nhiên, khi cơ chế điều hành xăng dầu theo thị trường, nghĩa là giá nhập giảm đương nhiên là giá bán cũng sẽ phải hạ theo.

    "Có một điều chắc chắn là giá xăng dầu trong nước không thể nay giảm mai tăng mà cần có lộ trình cụ thể. Trước mắt, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính cùng Bộ Công thương vẫn giám sát chặt về giá và thị trường đối với mặt hàng này"-Ông Thiện khẳng định.

    Phạm Tuyên

    Lãnh đạo Bộ Tài Chính : Xăng tăng giá là tin đồn thất thiệt

    Tại cuộc họp báo thường kỳ của Văn phòng Chính phủ, chiều 5/8, tại Hà Nội, khi nhận thông tin từ các phóng viên cho biết rằng người dân ở một số địa phương như Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh... đổ xô đi mua xăng vì lo sợ giá xăng sẽ tiếp tục tăng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên cùng khẳng định: Không thể có việc tiếp tục tăng giá xăng dầu, vì Chính phủ chỉ cho phép điều chỉnh tăng giá xăng tăng từ 14.500 đồng/lít lên 19.000 đồng/lít từ 10 giờ sáng 21/7/2008.

    Thứ trướng Trần Xuân Hà cho rằng, thông tin thất thiệt về việc tăng giá xăng dầu là rất nguy hiểm, gây tâm lý không tốt tới người tiêu dùng. Về vấn đề này, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương sẽ tiến hành kiểm tra các ki ốt bán xăng, dầu. Những điểm bán xăng dầu vi phạm, nếu phát hiện được sẽ bị xử lý nghiêm minh, thậm chí tước giấy phép kinh doanh.
  8. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    tèo mịa nó mất 1 "tin tốt" của bầy chim bìm bịp mơ giảm giá xăng

    mỗi lần có 1 tin đồn rộ lên là lại có 1 cái Trap ngắn ngủi bé tý nhưng giúp BBs còi xương chạy được khối hàng, tống khứ được hàng đống vỏ ốc vào đầu đám dân đen nhỏ lẻ, thương thật
  9. capvienthong

    capvienthong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Đã được thích:
    0
    mua bán mà cứ quan tâm đến bulltrap và beatrap thì có ăn bòi. lên dùng đầu để nghĩ ,ko lên dùng đầu để làm alo
  10. lamdepgiare

    lamdepgiare Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Em này mà nằm sàn là phê lắm đây

Chia sẻ trang này