Kết quả kinh doanh 6 tháng 2022 của các doanh nghiệp có gì hay?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi anchaodabat, 09/07/2022.

3161 người đang online, trong đó có 58 thành viên. 05:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 45834 lượt đọc và 199 bài trả lời
  1. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    Nhiệt điện Quảng Ninh: Quý II/2022, ghi nhận lỗ tỷ giá 24,2 tỷ đồng
    CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (mã QTP - UPCoM) ghi nhận lỗ tỷ giá 24,2 tỷ đồng trong quý II/2022.
    Theo đó, trong quý II/2022, Nhiệt điện Quảng Ninh ghi nhận doanh thu đạt 2.415,84 tỷ đồng, giảm 2,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 254,11 tỷ đồng, tăng 31,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 10,4% lên 14,4%.

    Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 35,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 90,33 tỷ đồng lên 347,6 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 68,8%, tương ứng giảm 11,42 tỷ đồng về 5,19 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 15,9%, tương ứng tăng thêm 7,96 tỷ đồng lên 58,15 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 32,6%, tương ứng tăng thêm 6,42 tỷ đồng lên 26,11 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.


    Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 5.014 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 600 tỷ đồng, tăng 93,3% so với cùng kỳ.

    Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.580,13 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 435,86 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Nhiệt điện Quảng Ninh đã hoàn thành 137,7% kế hoạch lợi nhuận năm.
    Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính dương 195,3 tỷ đồng, giảm 516,1 tỷ đồng so với cùng kỳ. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 724,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 736 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Nhiệt điện Quảng Ninh lỗ tỷ giá trong quý II/2022.
    Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Nhiệt điện Quảng Ninh tăng 1,2% so với đầu năm lên 9.016,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 4.715,5 tỷ đồng, chiếm 52,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.934,2 tỷ đồng, chiếm 32,5% tổng tài sản và các khoản mục khác.
    Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 42,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 879,1 tỷ đồng lên 2.934,2 tỷ đồng.
    Ngoài ra, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn đang là 1.803,9 tỷ đồng, chiếm 20% tổng nguồn vốn. Trong đó, Công ty không thuyết minh chi tiết nguồn gốc khoản vay bằng đồng tiền nào mà chỉ thuyết minh đang có 882,8 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 921,1 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

    Trước đó, tính tới 31/12/2021, Nhiệt điện Quảng Ninh cho biết đang nợ 2.154,5 tỷ đồng. Trong đó, 1.499,4 tỷ đồng là khoản vay ngoại tệ nhận nợ lại khoản vay giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc bằng đồng USD (giá trị hợp đồng 355,8 triệu USD).

    Được biết, kể từ đầu năm tới nay với việc Cục Dự trữ liên Bang (Fed) liên tục nâng lãi suất, đồng USD liên tục lên giá và các đồng tiền còn lại mất giá, dự báo Fed chuẩn bị nâng lãi suất vào cuối tháng 7/2022, điều này sẽ dẫn tới USD tiếp tục lên giá và gây áp lực lên các doanh nghiệp có dư nợ ngoại tệ bằng đồng USD như Nhiệt điện Quảng Ninh.

    Thêm nữa, trong quý II/2022, Nhiệt điện Quảng Ninh đã bất ngờ ghi nhận lỗ tỷ giá 24,2 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

    Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/7, cổ phiếu QTP tăng 200 đồng lên 16.200 đồng/cổ phiếu
    --- Gộp bài viết, 19/07/2022, Bài cũ: 19/07/2022 ---
    Mua chưa cụ, mua giá bao nhiêu?
    t266, Khach2021, Kimtham2 người khác thích bài này.
  2. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    Sonadezi Giang Điền (SZG): Quý II/2022, tiết giảm chi phí giúp lợi nhuận tăng 111,9% lên 21,68 tỷ đồng
    12:25 18/07/2022
    (ĐTCK) CTCP Sonadezi Giang Điền (Mã chứng khoán SZG - UPCoM) công bố Báo cáo tài chính quý II/2022.
    [​IMG]











    Theo đó, trong quý II/2022, Sonadezi Giang Điền ghi nhận doanh thu đạt 75,84 tỷ đồng, giảm 12,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 21,68 tỷ đồng, tăng 111,9% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 39,8% lên 48,9%.

    Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 7,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 2,66 tỷ đồng lên 37,06 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 82,9%, tương ứng giảm 8,76 tỷ đồng về 1,81 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 22%, tương ứng giảm 2,44 tỷ đồng về 8,66 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
    Như vậy, mặc dù doanh thu giảm trong quý II nhưng lợi nhuận vẫn tăng, nguyên nhân chủ yếu do cải thiện biên lợi nhuận gộp, giảm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

    Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 174,04 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 47,03 tỷ đồng, tăng 161,3% so với cùng kỳ năm trước.




    Trong năm 2022, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 373,97 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 69,82 tỷ đồng, lần lượt tăng 15,27% và 20,32% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Sonadezi Giang Điền đã hoàn thành được 67,4% kế hoạch lợi nhuận năm.
    Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Sonadezi Giang Điền giảm 2,5% so với đầu năm về 3.700,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu bất động sản đầu tư đạt 1.272,2 tỷ đồng, chiếm 34,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.064,2 tỷ đồng, chiếm 28,8% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác đạt 676,9 tỷ đồng, chiếm 18,3% tổng tài sản và các tài sản khác.




    Được biết, tính tới 30/6/2022, Sonadezi Giang Điền có hai cổ đông lớn là Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp (mã SNZ – sàn UPCoM) sở hữu 46,45% vốn điều lệ; CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc sở hữu 32,79% vốn điều lệ; và còn lại 20,76% thuộc về nhóm cổ đông khác.


    Đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 18/7, cổ phiếu SZG đóng cửa giá tham chiếu 35.500 đồng/cổ phiếu.
    Songdep20TepRank thích bài này.
  3. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    Đầu tư TDG Global (TDG) ghi nhận lãi sau thuế quý II/2022 gấp 17,2 lần cùng kỳ
    14:50 18/07/2022
    Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam

    (ĐTCK) CTCP Đầu tư TDG Global (mã chứng khoán TDG - sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2022.
    [​IMG]

    Trong quý II, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 257,3 tỷ đồng, giảm 22,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn cũng giảm 25,3% (do giá gas trong quý có tháng giảm mạnh) nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp đạt 18,3 tỷ đồng, tăng 54%.

    Kỳ này, doanh thu tài chính Công ty tăng mạnh từ 2,5 triệu đồng, lên 1,7 tỷ đồng do TDG tăng khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn. Chi phí tài chính cũng tăng 86%, lên 5,56 tỷ đồng.

    Kết quả, Công ty lãi sau thuế hơn 4,3 tỷ đồng, gấp 17,2 lần quý II/2021.

    Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, Đầu tư TDG Global ghi nhận doanh thu thuần đạt 513,1 tỷ đồng, giảm 1,18%, song lợi nhuận sau thuế đạt hơn 8,4 tỷ đồng, gấp 23 lần so với con số 365 triệu đồng cùng kỳ năm trước.

    Năm 2022, TDG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần đạt 1.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 17,6 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, Công ty đã hoàn thành lần lượt 29% và 48% kế hoạch năm.

    Tính đến cuối quý II/2022, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 497,5 tỷ đồng, giảm gần 13% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 47,8%, xuống 138,4 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 131%, lên 89 tỷ đồng (từ hạng mục công, dụng cụ, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang và hàng hóa).




    Nợ phải trả cũng giảm 22%, còn 274,8 tỷ đồng; riêng nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn còn lần lượt 183,7 tỷ đồng và 44,56 tỷ đồng.


    Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch chiều ngày 18/7, cổ phiếu TDG đang tăng 4,73% lên 5.540 đồng/CP.
    Songdep20, HotgirlssiTepRank thích bài này.
  4. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    UIC báo lãi sau thuế quý 2 tăng 15% nhờ thu bảo hiểm bồi thường
    17 phút trước
    HOSE: UIC) công bố BCTC quý 2/2022, ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 15% so với cùng kỳ.
    • Cụ thể, UIC báo cáo doanh thu quý 2/2022 đạt 714 tỷ đồng, giảm 1% so cùng kỳ. Giá vốn hàng bán lại tăng 1%, lên 701 tỷ đồng, qua đó khiến lợi nhuận gộp giảm 40%, đạt 13 tỷ đồng.
    • Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý 2 giảm 41%, về còn 9 tỷ đồng.
    • Tuy nhiên, trong quý này, UIC ghi nhận khoản mục lợi nhuận khác lên tới 9 tỷ đồng từ nguồn thu tiền bảo hiểm được bồi thường. Nhờ vậy, UIC có thể báo lãi sau thuế 14.4 tỷ đồng, vượt cùng kỳ 15%.
    • Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, UIC ghi nhận doanh thu 1.3 ngàn tỷ đồng, giảm 2% so cùng kỳ. Lợi nhuận trước và sau thuế đều giảm, đạt lần lượt 36.7 tỷ đồng và 29.1 tỷ đồng (-25%). Tại ĐHĐCĐ 2022, UIC đặt mục tiêu doanh thu và lãi trước thuế lần lượt là 2.5 ngàn tỷ và 62 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã thực hiện 52% kế hoạch doanh thu và 59% kế hoạch lãi trước thuế sau nửa đầu năm 2022.

      Tổng tài sản và nguồn vốn tính đến hết ngày 30/06/2022 biến động không đáng kể, đạt 466 tỷ đồng, tăng 4.2% so với đầu năm (447 tỷ đồng). Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng lên hơn 10 tỷ đồng, tương ứng giảm 10 tỷ đồng ở khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng. Vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng gấp 4 lần đầu kỳ, lên hơn 49 tỷ đồng, chủ yếu do khoản vay ngắn hạn và vay dài hạn đến hạn trả từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
    Songdep20TepRank thích bài này.
  5. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    Du lịch mở cửa, lợi nhuận Superdong – Kiên Giang nửa đầu năm gấp 10 lần cùng kỳ
    Lãi sau thuế quý II đạt 26 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 3 tỷ cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp thực hiện vượt gần 100% mục tiêu lợi nhuận năm sau nửa chặng đường.Superdong – Kiên Giang không có nợ vay, tài sản nằm chủ yếu ở đội tàu và tiền gửi.
    Du lịch mở cửa giúp tình hình kinh doanh khởi sắc

    Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (HoSE: SKG) công bố BCTC hợp nhất quý II với doanh thu gần gấp đôi lên 127 tỷ đồng. Giá vốn tăng 46% nên lợi nhuận gộp gấp 6,5 lần lên 41 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 9,57% lên 32,2%.

    Các chi phí không đáng kể, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế 26 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 3 tỷ cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng doanh thu tăng 47% lên 211 tỷ đồng, lãi sau thuế 36 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch năm, công ty tàu cao tốc thực hiện được 58% mục tiêu doanh thu và vượt gần 100% mục tiêu lợi nhuận năm. Tuy nhiên, so với trước dịch, lợi nhuận nửa đầu năm vẫn chưa tới 50%.

    [​IMG]
    Đơn vị: tỷ đồng

    Superdong – Kiên Giang là công ty vận tải du lịch biển đảo với 7 tuyến vận chuyển khai thác tại tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận. Do vậy, lĩnh vực hoạt động của đơn vị chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19, năm 2020, lợi nhuận giảm 78% so với 2019 và năm 2021 lỗ 39 tỷ đồng – năm đầu tiên lỗ kể từ khi lên sàn.

    [​IMG]
    Đơn vị: tỷ đồng

    Doanh nghiệp cho biết bước sang quý II, dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát tốt, các hoạt động du lịch mở cửa trở lại nên tình hình kinh doanh trở nên khởi sắc hơn. Cụ thể, các tuyến Hà Tiên – Phú Quốc tăng 236%, Rạch Giá – Phú Quốc tăng 84%, Rạch Giá – Nam Du tăng 89%, Rạch Giá – Lại Sơn tăng 145%, Phan Thiết – Phú Quý tăng 110% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo vẫn chưa hoạt động hết công suất do hệ thống cầu cảng tại Công Đảo đang sửa chữa.

    Lĩnh vực kinh doanh chịu cạnh tranh lớn, tình hình tài chính lành mạnh

    Superdong – Kiên Giang hiện khai thác 16 tàu và 2 phà. Theo Chứng khoán Bảo Việt (BVS), hoạt động kinh doanh của Superdong – Kiên Giang chịu cạnh tranh lớn do thị trường còn nhiều dư địa phát triển và rào cản gia nhập ngành không quá lớn. Thời điểm trước dịch bệnh (2019), doanh thu của 2 tuyến chính gồm Rạch Giá – Phú Quốc và Hà Tiên – Phú Quốc giảm lần lượt 11,5% và 9,3% so với năm 2018. Công ty đã liên tục mở rộng tuyến vận tải mới như Phan Thiết – Phú Quý (2018), Phú Quốc – Nam Du và Rạch Giá – Hòn Nghệ (năm 2019 và nửa cuối 2020).

    [​IMG]
    Nguồn: Superdong - Kiên Giang

    Đồng thời, các năm gần đây, công ty đã thử nghiệm phương tiện vận chuyển mới là phà cao tốc thay thế tàu cao tốc và kỳ vọng mở ra hướng đi mới, tác động mạnh tới cục diện cạnh tranh trên thị trường. Tại báo cáo thường niên năm nay, doanh nghiệp cho biết đang triển khai đầu tư hai phà cao tốc mới được đóng bởi đối tác tại Malaysia là Công ty Kaibouk Shipyard (M) SDN. BHD. Trong đó, phà cao tốc cho tuyến Rạch Giá – Phú Quốc đã đóng xong nhưng chưa thể đưa về Việt Nam khai thác do việc chậm tiến độ đầu tư nâng cấp cầu cảng ở Rạch Giá. Bên cạnh đó, phà cao tốc thay thế cho tàu cao tốc cũng bị chậm tiến độ do ảnh hưởng của dịch như máy móc, trang thiết bị không được bàn giao đúng thời hạn, cơ quan đăng kiểm không thể qua xưởng đóng tàu để kiểm định do phong tỏa và cấm bay quốc tế…
    Về đầu tư cơ sở hạ tầng, công ty cũng triển khai dự án đầu tư khu phức hợp cảng Trần Đề (Sóc Trăng) để phục vụ cho tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo. Dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 để đưa vào khai thác dịch vụ bến bãi. Công ty vẫn tiếp tục nghiên cứu để triển khai thêm các giai đoạn sau sao cho phù hợp với tình hình kinh doanh và phát triển tuyến tại địa bàn.

    Bên cạnh vấn đề cạnh tranh, hoạt động kinh doanh của đơn vị cũng bị ảnh hưởng bởi giá dầu tăng cao. Dầu DO là nguồn nhiên liệu chính chiếm khoảng 50% chi phí kinh doanh chính. Năm 2021, giá dầu thế giới đã tăng mạnh trên 50% và trong quý II năm nay chi phí này đã tăng 88% so với cùng kỳ năm trước đẩy giá vốn hàng bán tăng cao.

    Một lợi thế của Superdong – Kiên Giang là tình hình tài chính lành mạnh, an toàn.
    Tại thời điểm cuối quý II, doanh nghiệp vận tải du lịch biển đảo có 849 tỷ đồng, nằm chủ yếu ở đội tàu (nguyên giá 741 tỷ đồng, giá trị còn lại 421 tỷ đồng) và đầu tư tài chính ngắn hạn – tiền gửi (190 tỷ đồng). Doanh nghiệp hoàn toàn không có vay nợ, tài sản được tài trợ chủ yếu bởi vốn chủ sở hữu 837 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp chủ sở hữu 633 tỷ đồng, thặng dư vốn 11,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 183 tỷ đồng.

    Nhờ kết quả kinh doanh khả quan và triển vọng phục hồi sau dịch (quý II, III và IV năm 2021 lỗ do dịch bùng phát mạnh, hoạt động kinh doanh bị tê liệt), cổ phiếu SKG có đà tăng giá mạnh trong vòng 1 tháng qua từ vùng 13.200 đồng lên 18.450 đồng, tức tăng gần 40%.

    [​IMG]
    Nguồn: TradingView
    Khach2021Songdep20 thích bài này.
  6. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    NT2 báo lãi hơn 365 tỷ đồng trong quý II

    Nhơn Trạch 2 ghi nhận doanh thu thuần 2.687 tỷ đồng, tăng 66,4%; lãi sau thuế 365 tỷ đồng gấp 14,8 lần so với cùng kỳ.Sau 6 tháng, Nhơn Trạch 2 đã hoàn thành 33% mục tiêu doanh thu và 77% kế hoạch lợi nhuận năm.

    HoSE: NT2) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II với doanh thu thuần 2.687 tỷ đồng, tăng 66,4% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn hàng bán tăng 47,7% lên 2.278 tỷ đồng. Dù doanh thu và giá vốn cùng tăng nhưng doanh thu sản xuất điện vẫn tăng nhiều hơn giúp biên lợi nhuận được cải thiện từ 4,5% lên 15,2%.

    Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 58,2% còn 1,5 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 17,9% và 4,8% trong khi chi phí tài chính giảm 85,8% về còn khoảng 5 tỷ đồng nhờ việc công ty đã hoàn thành nghĩa vụ trả khoản nợ vay nước ngoài xây dựng nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

    Kết quả, Nhơn Trạch 2 thu về khoảng 365 tỷ đồng lãi sau thuế, gấp 14,8 lần so với cùng kỳ. EPS được cải thiện từ 61 đồng lên 1.249 đồng.
    [​IMG]
    Đơn vị: tỷ đồng.

    Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của của Nhơn Trạch 2 đạt, lãi sau thuế 625,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 43,8% và 276% so với nửa đầu năm 2021. Tại đại hội cổ đông năm nay, Nhơn Trạch 2 đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế cả năm lần lượt là 8.100 tỷ đồng và 468 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 33% mục tiêu doanh thu và 77% kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng.

    Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của Nhơn Trạch 2 đạt 4.470 tỷ đồng, tăng 73% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt tăng đột biến từ 987 triệu đồng lên gần 205 tỷ đồng, là khoản tiền gửi không kỳ hạn. Phải thu ngắn hạn tăng từ 78% lên 3.900 tỷ đồng, chủ yếu là khoản tiền điện phải thu của công ty Mua bán Điện (EPTC).

    Nợ vay tài chính của công ty ở mức 200 tỷ đồng, tăng 10 tỷ so với đầu năm và toàn bộ đều là nợ ngắn hạn. Nợ ngắn hạn tăng 40% lên 3.360 tỷ đồng, chủ yếu do tăng khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng 34% và chi phí phải trả ngắn hạn tăng 48%.
    Khach2021Songdep20 thích bài này.
  7. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    Tái cơ cấu các khoản vay, Vinaship báo lãi ròng quý II tăng 75%
    Vinaship ghi nhận doanh thu thuần 323,2 tỷ đồng, tăng 34,6%; lãi sau thuế đạt 115,4 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ 2021.
    6 tháng đầu năm, Vinaship đã hoàn thành 61,4% kế hoạch doanh thu và 75% chỉ tiêu lợi nhuận năm. Vậnận tải biển Vinaship (UPCoM: VNA) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II với doanh thu thuần 323,2 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 29% đạt 221,4 tỷ đồng giúp biên lãi gộp cải thiện từ 28% lên 31,5%.

    Doanh thu tài chính của Vinaship giảm hơn 78% còn 1,7 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 17,9% và 28,8% so với cùng kỳ năm trước trong khi chi phí tài chính giảm 45,4% còn 3,3 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty ghi nhận lợi nhuận khác khoảng 61,5 tỷ đồng, gấp 5 lần quý II/2021 nhờ thu nhập từ xử lý tái cơ cấu đối với các khoản vay ngân hàng.

    Kết quả, doanh nghiệp vận tải biển này ghi nhận lãi sau thuế đạt 115,4 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ cũng đạt 115,4 tỷ đồng, tăng 75%; EPS tăng từ 3.299 đồng lên 5.771 tỷ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận lớn nhất mà Vinaship từng đạt được.

    [​IMG]
    Đơn vị: tỷ đồng.
    Khach2021, Songdep20, TepRank1 người khác thích bài này.
  8. tungbtchi

    tungbtchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Đã được thích:
    1.790
    Hầu hết các doanh nghiệp khác đều khó khăn mà vận tải biển làm ăn tốt thật, lãi khủng khiếp :bz
    anchaodabat thích bài này.
  9. gadabong

    gadabong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    23.280
    Dòng than đã có BCTC 1 loạt, quá khủng.
    Ximang Lahien, Quán triều cũng có BCTC, ngon lành.
    Đường sơn la đã có BCtC năm, ẩn số lớn sau ngày 21/7.
    anchaodabat thích bài này.
  10. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    Doanh nghiệp bán vàng mã vượt 78% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng
    20/07/2022 13:30
    CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (HNX: CAP) vừa công bố BCTC quý 3 niên độ 2021-2022 (từ 01/04-30/06/2022) với lãi ròng quý 3 gấp 3.6 lần cùng kỳ, lên gần 29 tỷ đồng. Theo đó, lãi ròng cả niên độ tăng 74% so với niên độ trước, đạt hơn 66 tỷ đồng.
    • HNX: CAP) vừa công bố BCTC quý 3 niên độ 2021-2022 (từ 01/04-30/06/2022) với lãi ròng quý 3 gấp 3.6 lần cùng kỳ, lên gần 29 tỷ đồng. Theo đó, lãi ròng cả niên độ tăng 74% so với niên độ trước, đạt hơn 66 tỷ đồng.
    Kết thúc quý 3, CAP ghi nhận doanh thu thuần gần 173 tỷ đồng, gấp 2.4 lần cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng thấp hơn (gấp 2.2 lần) dẫn đến lợi nhuận gộp tăng mạnh, gấp 2.9 lần cùng kỳ, lên gần 47 tỷ đồng. Biên lãi gộp cũng cải thiện từ 22% lên 27%.

    Với lợi nhuận gộp tăng mạnh nên dù chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng cao, lãi ròng của CAP vẫn gấp 3.6 lần cùng kỳ, đạt gần 29 tỷ đồng.

    Tính chung 9 tháng niên độ 2021-2022, CAP ghi nhận doanh thu thuần gần 437 tỷ đồng và hơn 66 tỷ đồng lợi nhuận ròng, lần lượt tăng 29% và 74% so cùng kỳ.

    Cơ cấu doanh thu của CAP chủ yếu đến từ tinh bột sắn, giấy vàng mã và giấy đế. Trong đó, doanh thu từ tinh bột sắn chiếm tỷ trọng cao nhất (hơn 122 tỷ đồng), gấp gần 10 lần niên độ trước. Tiếp đến là giấy vàng mã mang về hơn 80 tỷ đồng doanh thu, tăng 57% và 26 tỷ đồng doanh thu giấy đế, tăng 23%.

    Các sản phẩm chủ yếu đều có doanh thu tăng mạnh, giúp lợi nhuận ròng 9 tháng niên độ đạt hơn 66 tỷ đồng, tăng 74% so cùng kỳ, bất chấp chi phí bán hàng tăng cao (gấp 2.2 lần).

    Về kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2021-2022, CAP đặt mục tiêu doanh thu đạt hơn 520 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên 37 tỷ đồng.

    Với kết quả kinh doanh trên, CAP đã vượt 78% mục tiêu lợi nhuận đề ra sau 9 tháng niên độ.
    Tính đến cuối niên độ, CAP đang nắm giữ tổng tài sản gần 216 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu kỳ. Trong đó, tài sản chủ yếu là hàng tồn kho, gấp gần 8 lần đầu năm, do giá trị thành phẩm cao gấp 41.26 lần đầu kỳ, lên hơn 107 tỷ đồng.

    Nợ phải trả cuối kỳ tăng mạnh 85% so với đầu kỳ, lên hơn 66 tỷ đồng, chủ yếu là phải trả dài hạn khác.

    Khang Di
    .
    @bongcomay vào nhận hàng
    bongcomay, t266, gadabong1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này