Kết quả kinh doanh 6 tháng 2022 của các doanh nghiệp có gì hay?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi anchaodabat, 09/07/2022.

3370 người đang online, trong đó có 71 thành viên. 05:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 45834 lượt đọc và 199 bài trả lời
  1. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    19 tập đoàn, tổng công ty đạt doanh thu gần 900 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng
    20/07/2022 13:19
    6 tháng, 19 tập đoàn, tổng công ty đã tích cực vượt qua khó khăn, thúc đẩy sản xuất- kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
    Ngày 19/7, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

    Giữ nhịp tăng trưởng cao

    Báo cáo kết quả nhiệm vụ công tác 6 tháng năm 2022, ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, 6 tháng năm 2022, tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, cùng với những hậu quả của đại dịch Covid-19, kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo.
    Kinh tế Việt Nam từng bước phục hồi trong trạng thái bình thường mới. Giá cả một số nguyên, nhiên vật liệu tăng cao, diễn biến thời tiết bất thường; nguồn nhân lực thiếu hụt cục bộ đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó có các tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban.

    Mặc dù vậy, trong 6 tháng năm 2022, các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc đã tích cực vượt qua khó khăn, thích ứng linh hoạt với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
    Ngoài ra, tổng nộp ngân sách Nhà nước hợp nhất của 16/19 Tập đoàn, Tổng công ty, không bao gồm Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), SCIC và VEC, ước đạt 125.829 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch năm và bằng 121% so với cùng kỳ; tổng nộp Ngân sách Nhà nước 19/19 Công ty mẹ - Tập đoàn, tổng công ty ước đạt 31.818 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch năm và bằng 108% so với cùng kỳ. Trong đó, một số tập đoàn, tổng công ty nộp ngân sách cao so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ như Petrovietnam, TKV và Petrolimex...

    Tiếp tục xử lý dứt điểm các doanh nghiệp, dự án đầu tư thua lỗ

    Nhìn lại 6 tháng năm 2022, ông Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các Tập đoàn, Tổng công ty đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều dự án đầu tư trọng điểm, cấp thiết, có tác động lan tỏa lớn.

    Nhiều dự án đầu tư quan trọng đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiêu biểu như: Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 hoàn thành đầu tư xây dựng và đi vào vận hành thương mại ngày 13/5/2022, Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã hòa đồng bộ bằng dầu ngày 12/5/2022 và bằng than ngày 16/6/2022, Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã hoàn thành đánh giá các nội dung chính của dự án và báo cáo Chính phủ tại văn bản số 3223/DKVN-CNK&LH ngày 15/6/2022; Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 được thực hiện đúng tiến độ; khởi công dự án xây dựng và đầu tư mở rộng Cảng hàng không Điện Biên; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu dự các dự án Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, dự án Mở rộng nhà ga T2 Nội Bài; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị đã khởi công 54 công trình lưới điện và đóng điện 44 công trình lưới điện…

    Về công tác phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, Ủy ban đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các Tập đoàn, Tổng công ty khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025 của từng doanh nghiệp, báo cáo Ủy ban xem xét, phê duyệt trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

    Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vẫn còn có những tồn tại, hạn chế; hoạt động sản xuất - kinh doanh và đầu tư phát triển của các Tập đoàn, Tổng công ty vẫn còn nhiều khó khăn.

    Theo Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh, trong 6 tháng cuối năm 2022 và thời gian tiếp theo, Ủy ban và 19 Tập đoàn, Tổng công ty tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành để hỗ trợ các Tập đoàn, Tổng công ty trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

    Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các Tập đoàn, Tổng công ty phục hồi và phát triển.

    Bên cạnh đó, Ủy ban sẽ xem xét, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án, chiến lược, kế hoạch theo quy định; thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định và kế hoạch; và đẩy mạnh giám sát tài chính, giám sát đầu tư, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp.

    Ngoài ra, lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao nhiệm vụ cho 19 Tập đoàn, Tổng công ty thực hiện công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước bảo đảm đúng kế hoạch và công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật.

    Trên cơ sở đó, phát hiện và xử lý dứt điểm các doanh nghiệp, dự án đầu tư thua lỗ, kém hiệu quả; lành mạnh hóa tài chính, xử lý dứt điểm nợ không có khả năng thành toán và các tài sản không sinh lời.

    “Các doanh nghiệp trực thuộc thực hiện nghiêm túc, bảo đảm thời hạn các quy định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh hiệu quả hoạt động và công khai tài chính, công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước” – ông Nguyễn Hoàng Anh lưu ý.
    Bên cạnh đó lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị các đơn vị và các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Ủy ban tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào tiến trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

    Lan Anh
    TepRank thích bài này.
  2. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    Chứng khoán SSI: Lợi nhuận nửa đầu năm tăng 12% lên 1.376 tỷ đồng, tháng 7 sẽ hoàn tất phát hành thêm 497 triệu cổ phiếu

    (20-07-2022 20:56)

    Ghi nhận, quý 2 vừa qua TTCK Việt Nam đã chứng kiến đợt giảm mạnh, chỉ số VN-Index để mất mốc 1.200 điểm về mức 1.197,6 tại phiên cuối tháng 6/2022; định giá P/E VN-Index chỉ còn 13 lần, thấp hơn nhiều mức trung bình 10 năm là 15 lần.

    Chứng khoán SSI (SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh BCTC riêng quý 2/2022 và 6 tháng đầu năm 2022.

    Ghi nhận, doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý 2/2022 Công ty đạt lần lượt 1.578,8 tỷ đồng và 518,1 tỷ đồng. Trong đó:

    (i) Doanh thu từ dịch vụ chứng khoán trong quý đạt 946,2 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,8% so với cùng kỳ 2021.

    (ii) Doanh thu từ hoạt động đầu tư và nguồn vốn đạt gần 426 tỷ đồng;

    (iii) Doanh thu mảng Kinh doanh tài chính thu về 170 tỷ đồng.

    (iv) Doanh thu mảng dịch vụ Ngân hàng đầu tư cùng doanh thu khác ghi nhận 36,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

    [​IMG]

    SSI cho biết thêm, trong bối cảnh toàn TTCK gặp khó khăn, Công ty chủ trương hoạt động đầu tư trên cơ sở thận trọng, tăng tỷ trọng đầu tư vào các trái phiếu có lợi suất cao và thuộc nhóm an toàn có tài sản đảm bảo thanh khoản cao và thu hẹp bớt danh mục đầu tư cổ phiếu. Bên cạnh đó, Công ty cũng dự kiến sẽ phát hành thêm chứng quyền mới trong nửa cuối năm 2022, khi mặt bằng giá đã thấp hơn nhiều so với đầu năm, giúp nhà đầu tư tăng khả năng sinh lời.

    Ghi nhận, quý 2 vừa qua TTCK Việt Nam đã chứng kiến đợt giảm mạnh, chỉ số VN-Index để mất mốc 1.200 điểm về mức 1.197,6 tại phiên cuối tháng 6/2022; định giá P/E VN-Index chỉ còn 13 lần, thấp hơn nhiều mức trung bình 10 năm là 15 lần.
    SSI cho biết thêm, trong bối cảnh toàn TTCK gặp khó khăn, Công ty chủ trương hoạt động đầu tư trên cơ sở thận trọng, tăng tỷ trọng đầu tư vào các trái phiếu có lợi suất cao và thuộc nhóm an toàn có tài sản đảm bảo thanh khoản cao và thu hẹp bớt danh mục đầu tư cổ phiếu. Bên cạnh đó, Công ty cũng dự kiến sẽ phát hành thêm chứng quyền mới trong nửa cuối năm 2022, khi mặt bằng giá đã thấp hơn nhiều so với đầu năm, giúp nhà đầu tư tăng khả năng sinh lời.

    Ghi nhận, quý 2 vừa qua TTCK Việt Nam đã chứng kiến đợt giảm mạnh, chỉ số VN-Index để mất mốc 1.200 điểm về mức 1.197,6 tại phiên cuối tháng 6/2022; định giá P/E VN-Index chỉ còn 13 lần, thấp hơn nhiều mức trung bình 10 năm là 15 lần.

    Khép lại 6 tháng đầu năm, vốn hóa toàn thị trường tương ứng giảm hơn 1,22 triệu tỷ đồng trong đó riêng sàn HoSE đã mất 1,08 triệu tỷ đồng. Thanh khoản thị trường cũng sụt giảm đáng kể với giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên trên sàn HoSE ghi nhận trong tháng 6/2022 chỉ đạt 13.182 tỷ đồng, mức thấp nhất trong 1 năm trở lại đây và giảm 57% so với đỉnh ghi nhận tháng 11/2021.

    [​IMG]

    Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, SSI ghi nhận khoản doanh thu 3.585,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.375,6 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 10,5% và 11,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tại ngày 30/6/2022, Công ty có tổng tài sản 42.752,3 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 13.910 tỷ đồng.

    SSI cũng đã tiến hành chi trả trên 990 tỷ cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 10% mệnh giá cổ phiếu) vào ngày hôm nay 20/7/2022. Cũng trong tháng 7, Công ty sẽ hoàn tất việc phát hành thêm 497 triệu cổ phiếu nhằm bổ sung vốn kinh doanh.
    Khach2021, bongcomayt266 thích bài này.
  3. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    KIDO (KDC): Nửa đầu năm lãi tăng 27% lên 427 tỷ đồng, doanh thu dầu ăn chiếm hơn 80%

    (20-07-2022 09:21)

    Định hướng cho 6 tháng cuối năm, KDC có lên chủ trương đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm dầu ăn sang các nước trong khu vực, trước mắt là thị trường Campuchia, Lào…

    Tập đoàn KIDO (KDC) vừa công bố KQKD 6 tháng đầu năm với doanh thu thuần đạt 6.352 tỷ, trong đó tỷ trọng ngành dầu ăn chiếm 83% và ngành hàng thực phẩm chiếm 17%, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 45,4% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu thuần ngành dầu ăn chiếm 83% và tăng 29,9%; ngành hàng thực phẩm chiếm 17% tổng doanh thu Tập đoàn và tăng 30,3% so với nửa đầu năm ngoái.

    Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp trong kỳ của KDC đạt 1.439 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: lãi gộp ngành dầu ăn tăng 54,2% và ngành hàng thực phẩm tăng 45,8%. Lợi nhuận trước thuế đạt 427 tỷ đồng, hoàn thành 47,5% kế hoạch năm, tăng mạnh 27% so với cùng kỳ năm trước.

    Được biết, trong kỳ Tập đoàn tiếp tục tăng cường các hoạt động bán hàng nhằm đáp ứng nhu cầu hàng hóa trên thị trường, cụ thể là đẩy mạnh việc đưa sản phẩm vào kênh MT (siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi,…) cùng như đầu tư, ứng dụng công nghệ số thúc đẩy kênh bán hàng trực tuyến. Riêng với chuỗi F&B Chuk Coffee & Tea, KDC cũng tiến hành loạt cải cách về mặt thương hiệu, ra mắt diện mạo mới tiếp tục kế hoạch mở rộng như chiến lược đã đề ra.


    [​IMG]

    Định hướng cho 6 tháng cuối năm, KDC dự kiến tiếp tục tăng cường sản xuất, mở rộng thị trường, thị phần, đồng thời nghiên cứu phát triển nhiều sản phẩm mới…. Tập đoàn cũng nhấn mạnh sẽ tăng tốc tiến độ hoàn thành nâng cấp nhà máy dầu Vinh nhằm sớm phục vụ nhu cầu tiêu dùng lớn tại thị trường Miền Bắc trước thềm Tết Nguyên Đán 2023. Dự kiến nhà máy sẽ hoàn thành việc nâng cấp công suất vào giữa tháng 11/2022 với công suất tăng hơn 4 lần.

    Ngoài ra, KDC cũng lên chủ trương đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm dầu ăn sang các nước trong khu vực, trước mắt là thị trường Campuchia, Lào…

    [​IMG]

    ĐHĐCĐ Kido Group (KDC): Sau loạt động thái mở rộng cuối năm 2021, sẽ tiếp tục bành trướng sang mảng nước chấm, cà phê đóng chai… doanh thu mục tiêu 14.000 tỷ đồng
    Khach2021, trabact266 thích bài này.
  4. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    VNDirect báo lãi quý II tăng trưởng 32%, giảm cho vay margin xuống còn hơn 11.200 tỷ đồng
    Chứng khoán VNDirect (mã: VND) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II khởi sắc với sự tăng trưởng về doanh thu hoạt động và lợi nhuận.


    [​IMG]
    Kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2022 của VNDirect. Nguồn: Hoàng Linh.

    Theo báo cáo tài chính công bố, tổng doanh thu hoạt động trong quý II của Chứng khoán VNDirect đạt 1.837,3 tỷ đồng, tăng 73,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Những nguồn thu chính của công ty bao gồm hoạt động tự doanh, cho vay margin, môi giới chứng khoán, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán.

    Chi tiết theo từng mảng hoạt động, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận lãi lỗ (FVTPL) là 871,4 tỷ đồng, tăng 197,2% so với năm ngoái. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu 423 tỷ đồng, tăng 73,1% do công ty đẩy mạnh huy động vốn cho vay ký quỹ cuối năm 2021 và đầu năm nay.

    Do sự sụt giảm về thanh khoản thị trường, doanh thu mảng môi giới chứng khoán của Chứng khoán VNDirect giảm 11,2% xuống 329,7 tỷ đồng. Mức giảm này thấp hơn nhiều công ty chứng khoán khác trong ngành. Nguồn thu từ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán đạt 83,8 tỷ đồng, tăng 43%.

    Quy mô cho vay margin của Chứng khoán VNDirect. Nguồn: Thu Hà tổng hợp.

    Thông tin về quy mô, tại ngày 30/6, tổng tài sản của Chứng khoán VNDirect là 44.343 tỷ đồng, tăng mạnh gần 7.500 tỷ đồng so với đầu năm.

    Cùng xu hướng với nhiều công ty chứng khoán lớn trên thị trường, quy mô cho vay ký quỹ của Chứng khoán VNDirect sụt giảm trong quý II xuống còn 11.229 tỷ đồng (tương ứng mức giảm 4.852 tỷ đồng). Lượng margin của VNDirect tương đương HSC, song thấp hơn Mirae Asset (Việt Nam), TCBS.

    Về tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) tại ngày 30/6 có giá gốc là 20.297 tỷ đồng và giá thị trường là 20.978 tỷ đồng. VNDirect tiếp tục rót vốn vào trái phiếu doanh nghiệp. Quy mô đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp và chứng chỉ tiền gửi là 6.870 tỷ đồng và 9.647 tỷ đồng.
    Khach2021, trabac, TepRank3 người khác thích bài này.
  5. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    Chứng khoán VPS: Lãi quý 2 tăng 41% so với cùng kỳ lên 225 tỷ đồng, dư nợ margin giảm hơn 1.000 tỷ so với quý trước
    THỨ 5, 21/07/2022, 06:57
    CTCP Chứng khoán VPS vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2022 với doanh thu hoạt động tăng 10% so với cùng kỳ năm trước lên mức 2.207 tỷ đồng, trong đó mức tăng trưởng đáng chú ý nhất là mảng cho vay và phải thu.

    [​IMG]
    Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2022 của VPS

    Cụ thể, lãi từ cho vay và phải thu của VPS trong quý 2 tăng 62% lên mức 322 tỷ đồng, chiếm 15% cơ cấu doanh thu hoạt động của công ty. Ngoài ra, hoạt động lưu ký chứng khoán đem về cho VPS gần 14 tỷ đồng doanh thu, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Đối với hoạt động cho vay ký quỹ, tại thời điểm cuối quý 2/2022, dư nợ margin và ứng trước tiền bán tại VPS đang xấp xỉ 9.169 tỷ đồng, giảm hơn 1.043 tỷ đồng so với con số 10.212 tỷ đồng cuối quý 1 liền trước.




    [​IMG]
    Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2022 của VPS

    Ngược lại, doanh thu tại mảng tự doanh và môi giới ghi nhận tăng trưởng âm so với cùng kỳ năm 2021, lần lượt đạt 942 tỷ đồng và 715 tỷ đồng, tương ứng tỷ trọng 43% và 32% tổng doanh thu hoạt động.

    Chi phí hoạt động trong quý 2 của VPS cũng tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ, lên hơn 1.691 tỷ đồng. Trong đó, chi phí môi giới chứng khoán tăng hơn 10% cùng kỳ, đạt hơn 642 tỷ đồng.

    Đáng chú ý, khoản lỗ từ tài sản FVTPL giảm hơn 6% xuống còn 921 tỷ đồng; chi phí hoạt động tự doanh lại tăng 34% lên hơn 110 tỷ đồng. Trong quý 2, công ty ghi nhận khoản lỗ gần 2.100 tỷ đồng từ bán trái phiếu chưa niêm yết trong khi lãi thu từ bán hai loại tài sản này trong năm là hơn 1.322 tỷ đồng, không đủ để bù lỗ. Kết quả mảng tự doanh của VPS báo lỗ ròng trong quý 2 khoảng 89 tỷ đồng.

    Danh mục tài sản FVTPL của Công ty tại thời điểm cuối quý 2 năm 2022 chủ yếu nằm ở công cụ thị trường tiền tệ, lên tới 7.310 tỷ đồng, tăng khoảng 1.100 tỷ so với cuối quý 1/2022. Cổ phiếu niêm yết chỉ chiếm gần 20 tỷ đồng trong danh mục FVTPL, công ty không thuyết minh cụ thể những cổ phiếu thuộc danh mục tự doanh.


    [​IMG]
    Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2022 của VPS

    Kết quả, VPS lãi trước thuế 281 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 41% so với cùng kỳ lên hơn 225 tỷ đồng.

    Trên thị trường chứng khoán hiện nay, VPS là công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có đảm bảo cao nhất trên sàn HOSE, chiếm 17,1% thị phần vào quý 2/2022 vừa qua. Do đó, lượng tiền nhà đầu tư đang "nằm chờ" ở VPS cũng là một con số tương đối lớn.

    Theo số liệu từ báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 của VPS cho thấy, tại thời điểm 30/6/2022, nhà đầu tư đang gửi gần 22.700 tỷ đồng ở VPS. Trong đó, chủ yếu là tiền gửi của nhà đầu tư trong nước về giao dịch chứng khoán theo phương thức công ty chứng khoán quản lý, ghi nhận hơn 21.601 tỷ đồng. So với thời điểm hồi cuối quý 1 năm 2022 (21.093 tỷ), lượng tiền "nằm chờ" của nhà đầu tư trong nước tại VPS tăng hơn 500 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Phương Linh
  6. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    Chứng khoán VP.S: Lãi quý II tăng 41% lên 225 tỷ đồng, dư nợ margin giảm hơn 1.000 tỷ so với quý I
    Lãi từ cho vay và phải thu của VP.S trong quý II tăng 62% lên mức 322 tỷ đồng, chiếm 15% cơ cấu doanh thu hoạt động. Đối với hoạt động cho vay ký quỹ, tại thời điểm cuối quý II, dư nợ margin và ứng trước tiền bán xấp xỉ 9.169 tỷ đồng, giảm hơn 1.043 tỷ đồng so với con số 10.212 tỷ đồng cuối quý I.Lợi nhuận sau thuế tăng 41% so với cùng kỳ lên hơn 225 tỷ đồng.
    CTCP Chứng khoán VP.S (HoSE:VP.S) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với doanh thu hoạt động tăng 10% so với cùng kỳ năm trước lên mức 2.207 tỷ đồng, trong đó mức tăng trưởng đáng chú ý nhất là mảng cho vay và phải thu.

    [​IMG]
    Nguồn: BCTC hợp nhất quý II/2022 của V.PS

    Cụ thể, lãi từ cho vay và phải thu của VP.S trong quý II tăng 62% lên mức 322 tỷ đồng, chiếm 15% cơ cấu doanh thu hoạt động của công ty. Ngoài ra, hoạt động lưu ký chứng khoán đem về cho V.PS gần 14 tỷ đồng doanh thu, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Đối với hoạt động cho vay ký quỹ, tại thời điểm cuối quý II/2022, dư nợ margin và ứng trước tiền bán tại VP.S đang xấp xỉ 9.169 tỷ đồng, giảm hơn 1.043 tỷ đồng so với con số 10.212 tỷ đồng cuối quý I liền trước.

    [​IMG]
    Ngược lại, doanh thu tại mảng tự doanh và môi giới ghi nhận tăng trưởng âm so với cùng kỳ năm 2021, lần lượt đạt 942 tỷ đồng và 715 tỷ đồng, tương ứng tỷ trọng 43% và 32% tổng doanh thu hoạt động.

    Chi phí hoạt động trong quý II của VP S cũng tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ, lên hơn 1.691 tỷ đồng. Trong đó, chi phí môi giới chứng khoán tăng hơn 10% cùng kỳ, đạt hơn 642 tỷ đồng.

    Đáng chú ý, khoản lỗ từ tài sản FVTPL giảm hơn 6% xuống còn 921 tỷ đồng; chi phí hoạt động tự doanh lại tăng 34% lên hơn 110 tỷ đồng. Trong quý II, công ty ghi nhận khoản lỗ gần 2.100 tỷ đồng từ bán trái phiếu chưa niêm yết trong khi lãi thu từ bán hai loại tài sản này trong năm là hơn 1.322 tỷ đồng, không đủ để bù lỗ. Kết quả mảng tự doanh của VP S báo lỗ ròng trong quý II khoảng 89 tỷ đồng.
    Danh mục tài sản FVTPL của công ty tại thời điểm cuối quý II/2022 chủ yếu nằm ở công cụ thị trường tiền tệ, lên tới 7.310 tỷ đồng, tăng khoảng 1.100 tỷ so với cuối quý II/2022. Cổ phiếu niêm yết chỉ chiếm gần 20 tỷ đồng trong danh mục FVTPL, công ty không thuyết minh cụ thể những cổ phiếu thuộc danh mục tự doanh.

    [​IMG]
    Nguồn: BCTC hợp nhất quý II/2022 của V PS

    Kết quả, VP S lãi trước thuế 281 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 41% so với cùng kỳ lên hơn 225 tỷ đồng.

    Trên thị trường chứng khoán hiện nay, VP S là công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có đảm bảo cao nhất trên sàn HoSE, chiếm 17,1% thị phần vào quý 2/2022 vừa qua. Do đó, lượng tiền nhà đầu tư đang "nằm chờ" ở VP S cũng là một con số tương đối lớn.

    Theo số liệu từ báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 của VP S cho thấy, tại thời điểm 30/6 nhà đầu tư đang gửi gần 22.700 tỷ đồng ở VP.S. Trong đó, chủ yếu là tiền gửi của nhà đầu tư trong nước về giao dịch chứng khoán theo phương thức công ty chứng khoán quản lý, ghi nhận hơn 21.601 tỷ đồng. So với thời điểm hồi cuối quý I năm 2022 (21.093 tỷ), lượng tiền "nằm chờ" của nhà đầu tư trong nước tại VP.S tăng hơn 500 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Last edited: 21/07/2022
  7. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    Bột giặt Lix tăng lãi nhờ lợi nhuận từ khu 'đất vàng'
    HoSE:LIX) ghi nhận hơn 700 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu tài chính lại tăng đến 28 lần lên hơn 26 tỷ đồng, chủ yếu đến từ gần 24 tỷ đồng lợi nhuận được Công ty TNHH Xalivico chia trong tháng 6.

    Nhóm các chi phí thường xuyên kỳ này tăng hơn 23%. Nhưng nhờ lợi nhuận từ Xalivico, Bột giặt Lix vẫn lãi gần 70 tỷ đồng, tăng 74%. Đây là mức lợi nhuận quý cao thứ ba kể từ quý II/2009 đến nay.

    Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp này có hơn 1.360 tỷ đồng doanh thu và gần 114 tỷ đồng lãi sau thuế. Doanh thu gần như không thay đổi nhưng lợi nhuận tăng trưởng đến 35%. Lix hoàn thành khoảng một nửa kế hoạch kinh doanh cả năm.
    Xalivico là công ty liên kết mà Bột giặt Lix nắm 11% vốn tính đến cuối năm ngoái. Liên doanh trên được thành lập vào tháng 5/2015 cùng Công ty cổ phần Bất động sản Xavinco - công ty con của Tập đoàn Vingroup. Hội đồng quản trị Lix từng thông qua chủ trương thoái vốn tại Xalivico hồi tháng 7/2019. Nhưng đến nay lượng cổ phần của doanh nghiệp này tại liên doanh trên vẫn không thay đổi.

    Ban lãnh đạo Bột giặt Lix từng cho biết Xalivico được thành lập để xin chuyển đổi mục đích sử dụng khu "đất vàng" có diện tích 11.778 m2 tại địa chỉ 233 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội). Cùng với các mặt bằng liền kề, khu đất này thường được người dân gọi là Cao Xà Lá vì từng có nhà máy cao su, xà phòng và thuốc lá hoạt động. Đây cũng từng là chi nhánh Hà Nội của Lix trước khi doanh nghiệp này di dời nhà máy ra khỏi nội đô và để lại mặt bằng trống.

    Tháng 7/2015, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch chi tiết khu chức năng đô thị có tổng diện tích gần 110.000 m2 tại số 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi. Khu đất Cao Xà Lá sẽ được đầu tư xây dựng tổ hợp văn phòng, thương mại và dịch vụ nhà ở.

    Theo thông tin từ Vinhomes - đơn vị phát triển bất động sản thuộc Vingroup, dự án Vinhomes Galaxy sẽ được triển khai trên các khu đất rộng 110.000 m2 tại Nguyễn Trãi, Thanh Xuân thông qua 3 công ty con là Công ty cổ phần Bất động sản Xavinco, Công ty TNHH Xalivico và Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long.
  8. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    Giá nguyên liệu giảm, Nhựa Bình Minh báo lãi quý II gấp 3,5 lần cùng kỳ
    Lợi nhuận quý II tăng mạnh nhờ giá nguyên liệu nhựa giảm nhưng giá bán giữ nguyên và không tăng chiết khấu. Nửa đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng 11,5% và lợi nhuận gấp đôi cùng kỳ năm trước
    HoSE: BMP) cho biết sản lượng hợp nhất quý II đạt 26.400 tấn, doanh thu 1.558 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 182 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu tăng 7% và lợi nhuận gấp 3,5 lần.

    Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết nguyên nhân tốc độ tăng lợi nhuận cao hơn doanh thu là do giá nguyên liệu nhựa giảm nhưng giá bán vẫn giữ nguyên và không tăng chiết khấu nên biên lợi nhuận tốt hơn.

    Theo đó, lũy kế nửa đầu năm, doanh thu hợp nhất đạt 2.911 tỷ đồng và lãi trước thuế 341 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,5% và gấp đôi cùng kỳ năm trước. Như vậy, công ty nhựa đã thực hiện được 51% chỉ tiêu doanh thu và 61% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

    Trong nửa cuối năm, ông Việt cho biết hoạt động kinh doanh có nhiều điểm thuận lợi như tăng trưởng chung của nền kinh tế duy trì tích cực, Chính phủ có nhiều gói kích thích kinh tế phục hồi sau đại dịch, giá nguyên liệu ổn định và có xu hướng giảm nhẹ so với quý II nên lợi nhuận nửa cuối năm sẽ tăng so với cùng kỳ năm trước. Song, dịch bệnh có xu hướng tăng trở lại, lạm phát tăng cao, tiến độ triển khai các gói kích thích kinh tế chậm, giá dầu biến động khó lường là yếu tố phải xem xét.

    Đồng thời, ông Nguyễn Hoàng Ngân, Tổng giám đốc cho biết giá nguyên liệu đầu vào vẫn tiềm ẩn tính bất ổn, doanh nghiệp sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình để tồn kho hợp lý.

    Về mặt giá bán, trong nửa đầu năm, Nhựa Bình Minh không tăng giá bán và nửa cuối năm cũng chưa có kế hoạch thay đổi.

    Trong quý III năm trước, ảnh hưởng bởi dịch bệnh bùng phát mạnh tại TP HCM và các tỉnh phía Nam, Nhựa Bình Minh lần đầu ghi nhận lỗ trong 44 năm hoạt động với trước thuế 32,3 tỷ đồng và sau thuế 26 tỷ đồng. Việc nền kinh tế mở cửa và hoạt động kinh doanh được diễn ra bình thường, kết quả kinh doanh quý III năm nay của công ty kỳ vọng phục hồi tốt.

    Với kết quả đạt được nửa đầu năm, lãnh đạo công ty tự tin hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm.

    [​IMG]
    Đơn vị: tỷ đồng
    Kimtham thích bài này.
  9. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    Vĩnh Hoàn lãi quý II gấp hơn 3 lần cùng kỳ
    Công ty cá tra lãi 1.332 tỷ đồng nửa đầu năm, gấp 3,4 lần cùng kỳ năm trước. Danh mục đầu tư chứng khoán tăng từ 80 tỷ đồng lên gần 200 tỷ đồng, gom thêm NLG và KBC.

    Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) công bố BCTC hợp nhất quý II với doanh thu 4.226 tỷ đồng, tăng 80,4% so với cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 784 tỷ đồng, gấp 3 lần. Đây là mức lãi cao nhất tính theo quý kể từ khi niêm yết, quý đứng thứ 2 là quý III/2018 với 609 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Đơn vị: tỷ đồng

    Biên lợi nhuận gộp doanh nghiệp cá tra tiếp tục cải thiện từ 18,45% lên 25,95%. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý có mức tăng thấp hơn doanh thu với lần lượt 41% và 37%.

    Hoạt động tài chính ghi nhận đột biến khi doanh thu tăng 130% lên 107 tỷ đồng và chi phí tăng 309% lên 110 tỷ đồng.

    Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu đạt 7.494 tỷ đồng, tăng 81%; lãi ròng 1.332 tỷ đồng, gấp 3,4 lần. EPS đạt 7.263 đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ năm trước. Công ty thực hiện 58% chỉ tiêu doanh thu và 84% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

    Doanh nghiệp cho biết sản lượng và giá bán đều tăng là động lực giúp lợi nhuận quý II cũng như nửa đầu năm tăng cao. Hầu hết các thị trường xuất khẩu chính của Vĩnh Hoàn đều phục hồi tốt trong nửa đầu năm, đặc biệt là thị trường Mỹ. Giá xuất khẩu cá tra vào Mỹ cũng lập đỉnh 5 USD/kg, cao hơn gần 2 USD có với cùng kỳ năm trước.
    Công ty cá tra tăng giá trị danh mục đầu tư chứng khoán từ 80 tỷ đầu năm lên gần 200 tỷ tính đến cuối quý II, dự phòng giảm giá 63 tỷ đồng. Khoản tiền gửi cũng tăng từ 1.192 tỷ đồng lên 1.522 tỷ đồng.

    Vĩnh Hoàn tăng mạnh khoản đầu tư vào cổ phiếu NLG của Nam Long từ 24 tỷ lệ 69 tỷ đồng, lỗ gần 24 tỷ đồng; duy trì khoản đầu tư 53,2 tỷ đồng vào cổ phiếu DXS của Đất Xanh Services, tạm lỗ 35,5 tỷ đồng và mua mới cổ phiếu KBC trị giá 40 tỷ đồng, lỗ 17,7 tỷ đồng tính đến 30/6.

    [​IMG]
    Nguồn: Vĩnh Hoàn
  10. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    PNJ lãi gần 1.100 tỷ đồng, doanh thu vàng miếng tăng 66% nửa đầu năm
    Biên lợi nhuận gộp 6 tháng của PNJ đạt 17,6% so với mức 18,6% cùng kỳ 2021 chủ yếu do sự tăng trưởng của doanh thu vàng 24K và thay đổi cơ cấu hàng hóa của kênh bán lẻ.


    Theo công bố của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ), quý II, công ty đạt 8.068 tỷ đồng doanh thu thuần và 367 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng lần lượt 81,1% và 64,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Nếu tính riêng tháng 6 thì PNJ đạt 82 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần 61% so với mức nền thấp của cùng kỳ năm ngoái.

    Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của PNJ đạt 18.210 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.088 tỷ; tăng 56,5% về doanh thu và tăng 48% về lợi nhuận so với nửa đầu năm ngoái. PNJ cho biết quý I năm nay ghi nhận sức mua hồi phục sau COVID-19 và thị trường mua sắm đầu năm sôi động. Tuy nhiên sang quý II, thị trường bán lẻ có sự suy giảm.

    PNJ đã đạt khoảng 70,5% mục tiêu doanh thu và 82,5% chỉ tiêu lợi nhuận năm sau 6 tháng.

    [​IMG]
    Về tăng trưởng doanh thu theo từng kênh, doanh thu bán lẻ lũy kế 6 tháng tăng 61,9% so với cùng kỳ. Doanh thu sỉ tăng 30,1% và doanh thu vàng 24K lũy kế 6 tháng tăng 65,6% so với cùng kỳ do nhu cầu khách hàng trong bối cảnh áp lực lạm phát cao.

    [​IMG]
    Biên lợi nhuận gộp lũy kế 6 tháng đạt 17,6% so với mức 18,6% cùng kỳ 2021 chủ yếu do sự tăng trưởng của doanh thu vàng 24K và thay đổi cơ cấu hàng hóa của kênh bán lẻ.

    Tổng chi phí hoạt động nửa đầu năm tăng 45,9% so với cùng kỳ, tỷ lệ chi phí hoạt động trên lợi nhuận gộp đạt 54,6%, giảm so với mức 55,6% cùng kỳ 2021.

    Lũy kế 6 tháng, hệ thống PNJ đã mở mới 16 cửa hàng và nâng cấp 11 cửa hàng PNJ Gold; mở mới hai cửa hàng PNJ Style đồng thời đóng ba cửa hàng PNJ Gold và 6 cửa hàng PNJ Silver.

    Tính đến cuối tháng 6, hệ thống PNJ có 351 cửa hàng độc lập bao gồm: 332 cửa hàng PNJ Gold, 8 cửa hàng PNJ Silver, ba cửa hàng CAO Fine Jewellery, 4 cửa hàng PNJ Style và một cửa hàng PNJ Watch cùng ba cửa hàng PNJ Art.

Chia sẻ trang này