Kết quả kinh doanh 6 tháng 2022 của các doanh nghiệp có gì hay?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi anchaodabat, 09/07/2022.

3056 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 03:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 45834 lượt đọc và 199 bài trả lời
  1. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    Doanh thu 6 tháng của Đạm Cà Mau tăng 91%
    21:06 | 14/07/2022
    Chia sẻ
    Dù giá khí tăng theo giá dầu nhưng mức tăng giá phân bón cao hơn nên đã tác động tích cực vào việc hoàn thành chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận của Đạm Cà Mau.


    [​IMG]
    Ảnh: Tập đoàn PVN.

    Theo tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), 6 tháng đầu năm, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau - Mã: DCM) ghi nhận tổng doanh thu ước đạt 8.247 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch năm và tăng 91% so với cùng kỳ năm 2021.

    Tính riêng quý II, doanh thu của tổng công ty ước đạt 3.964 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Dù không tiết lộ chi tiết con số lợi nhuận trước thuế song Đạm Cà Mau cho biết đã vượt cao so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2021, trong đó cuộc chiến Nga - Ukraine đã gây ảnh hưởng trực tiếp khiến giá phân bón liên tục duy trì ở mức cao.

    Năm nay, tổng công ty lên mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất là 9.049 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 513 tỷ đồng, tương ứng giảm 10,2% và giảm 72% so với năm 2021. Tính riêng quý I, Đạm Cà Mau đã đạt 1.518 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp gần 3 lần kế hoạch cả năm.

    Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết dù giá khí tăng theo giá dầu nhưng mức tăng giá phân bón cao hơn nên đã tác động tích cực vào việc hoàn thành chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận của tổng công ty. Ngoài ra, Đạm Cà Mau cũng tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ hàng tự doanh và các sản phẩm mới khác.

    Nửa đầu năm, sản lượng sản xuất urê quy đổi đạt 474.350 tấn, đạt 55% kế hoạch năm và bằng 104% so cùng kỳ 2021. Sản lượng tiêu thụ urê ước đạt 432.380 tấn, đạt 56% mục tiêu năm và tăng 3% so cùng kỳ năm ngoái.

    Ngoài ra, ban lãnh đạo Đạm Cà Mau cũng triển khai các phương án xuất khẩu trong các thời điểm nhu cầu nội địa giảm sút, lượng tiêu thụ nội địa chậm, tồn kho tăng cao. Tổng sản lượng urê xuất khẩu 6 tháng của tổng công ty đạt hơn 200.000 tấn đi Campuchia, Ấn Độ và Bangladesh - là một số thị trường truyền thống mà Phân bón Cà Mau có thế mạnh.

    Đánh giá những tháng cuối năm 2022, doanh nghiệp cho biết tỷ lệ lạm phát tăng lên trong khi dự báo tăng trưởng kinh tế đang xấu đi, đồng nghĩa với việc giá tất cả hàng hóa sẽ tăng lên và sức mua của các hộ gia đình sẽ giảm và chịu tác động nặng nề. Tình hình chiến sự Nga - Ukraine cùng các chính sách trừng phạt kinh tế, cấm vận cũng sẽ tiếp tục đẩy giá dầu, giá năng lượng lên cao làm tăng chi phí nguyên liệu đầu vào cho các ngành sản xuất.

    Bên cạnh đó, những diễn biến bất thường của thời tiết, khí hậu dự báo sẽ gây ra những tác động không thuận lợi cho hoạt động sản xuất nông nghiệp; giá nông sản chưa được cải thiện nhiều trong khi chi phí sản xuất nông nghiệp tăng cao tiềm ẩn nguy cơ nông dân giảm canh tác hoặc chuyển đổi sang sử dụng phân bón giá rẻ kém chất lượng.
    2TDN, TepRanktinchuan thích bài này.
  2. tinchuan

    tinchuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2018
    Đã được thích:
    4.479
    Chứng khoán Smart Invest (AAS): Doanh thu hoạt động tăng 64% trong nửa đầu năm
    Tác giả Thu Hương

    08/07/2022 14:36
    Tweet
    Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam
    (ĐTCK) Công ty cổ phần Chứng khoán Smart Invest (AAS - UPCoM) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 6/2022, với doanh thu hoạt động đạt 148,7 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 63,8 tỷ đồng, tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ năm trước.
    Dòng CK sẽ nổi sóng ngày mai.
    https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/c...ong-tang-64-trong-nua-dau-nam-post301253.html
    anchaodabatTepRank thích bài này.
  3. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    Tài sản ròng (NAV) quỹ lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam bốc hơi 16.400 tỷ đồng sau 5 tháng

    So với ngưởng đỉnh 2,65 tỷ USD đầu tháng 2, tài sản ròng (NAV) của quỹ VEIL do Dragon Capital quản lý giảm hơn 700 triệu USD (16.400 tỷ đồng).

    [​IMG]


    [​IMG]
    Tỷ trọng tiền mặt của quỹ VEIL do Dragon Capital quản lý. Nguồn: VEIL.



    Theo báo cáo được quỹ Vietnam Enterprise Invesments Limited (VEIL) vừa công bố, sau khi đưa tiền mặt về ngưỡng thấp kỷ lục, quỹ đầu tư do Dragon Capital quản lý đã bán ròng trở lại trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Cụ thể, quỹ này đã nâng tỷ trọng tiền mặt lên 1,18% tại ngày 7/7. Thời điểm cuối tháng 6, tỷ trọng tiền mặt trong danh mục của quỹ xuống ngưỡng thấp 0,53%, tương đương số tiền tại quỹ 10,8 triệu USD.

    Theo ước tính của người viết, trong tuần giao dịch 30/6 – 7/7, quỹ thuộc nhóm Dragon Capital này đã bán ròng khoảng 12,25 triệu USD (287 tỷ đồng).

    Cập nhật mới nhất tại ngày 13/7, tổng giá trị tài sản ròng của quỹ VEIL là 1,949 tỷ USD. Diễn biến bất lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam những ngày đầu tháng 7 đã đưa quỹ ngoại này rơi xuống sâu dưới ngưỡng 2 tỷ USD, thấp nhất trong một năm rưỡi trở lại.

    Lần gần đây nhất nhất NAV của quỹ VEIL rơi xuống ngưỡng này vào thời điểm tháng 2/2021 khi thị trường biến động mạnh trước tình trạng căng margin của các công ty chứng khoán.

    Trong nửa đầu năm nay, quy mô NAV của VEIL đạt mức đỉnh gần 2,65 tỷ USD (62.000 tỷ đồng) vào ngày 10/2, cao nhất trong lịch sử của quỹ. Trước khi thị trường bắt đầu lao dốc kể từ đầu tháng 4, quy mô NAV của quỹ VEIL duy trì trong vùng 2,5 – 2,6 tỷ USD.

    Nếu so với mức đỉnh, NAV của quỹ ngoại này giảm khoảng 700 triệu USD (tương đương 16.400 tỷ đồng) chỉ sau 5 tháng.

    Về hiệu quả đầu tư, tỷ suất lợi nhuận kể từ đầu năm đến ngày 13/7 của VEIL là âm 23,34%, tương đương mức giảm của VN-Index. Kết quả này cũng không có nhiều khác biệt với các quỹ lớn như VOF, Pyn Elite Fund.

    Về Top10 khoản đầu tư lớn nhất, VPB, ACB và MWG vẫn là ba mã có tỷ trọng lớn với hơn 11%. Đầu tháng 7, cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang rời nhóm những mã có tỷ trọng lớn nhất, thay vào đó là MBB.
    [​IMG]
    2TDNTepRank thích bài này.
  4. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    CEO TTC Sugar: Lãi trước thuế ước đạt 900 tỷ đồng niên độ 2021 - 2022
    HoSE: SBT) cho biết niên độ 2021 - 2022, doanh thu đạt khoảng 17.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 900 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, kết quả này lần lượt vượt 18% và 36%.

    Hiện tại, TTC Sugar sở hữu 66.000 ha vùng nguyên liệu tại 3 nước Đông Dương. Ông Ngữ cho biết đến năm 2025, công ty đặt mục tiêu mở rộng diện tích vùng nguyên liệu tại Australia lên 20.000 ha.

    Lý giải việc đầu tư vào thị trường này, ông Ngữ nói Australia là cường quốc số một trên thế giới về hiệu quả sản xuất mía đường nhưng số lượng nhà máy còn hạn chế. Dự kiến trong 3 - 5 năm tới, TTC Sugar sẽ đầu tư vùng nguyên liệu trồng mía và nhà máy sản xuất đường ở quốc gia này. Hiện tại, công ty đang làm việc với đối tác, năm nay có thể đầu tư khoảng 1.000 - 3.000 ha mía. Tổng vốn đầu tư vào thị trường này có thể trên 100 triệu USD.

    Bà Diệp Thị Phương Thảo, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn TTC nêu chiến lược đến niên độ 2024 - 2025, doanh thu thuần đạt 25.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.750 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Kết quả kinh doanh TTC Sugar giai đoạn 2017 - 2018 và 2021 - 2022. Nguồn: SBT
    TepRank thích bài này.
  5. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    PVS ước lãi quý II bằng 1/3 so với cùng kỳ, đang nghiên cứu đầu tư năng lượng thủy triều
    14:15 | 15/07/2022
    Chia sẻ
    Trong 6 tháng cuối năm, bên cạnh đẩy mạnh cung cấp dịch vụ cốt lõi đảm bảo lợi thế cạnh tranh, PVS sẽ nghiên cứu đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi (như điện gió, điện mặt trời, thủy triều…) và tham gia thi công, thực hiện các dự án công trình năng lượng tái tạo.


    Sáng 14/7, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC - Mã: PVS) đã có cuộc họp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), qua đó báo cáo về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với doanh thu hợp nhất 6.600 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 380 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ.

    Kết quả này lần lượt vượt 56% - 65% chỉ tiêu 6 tháng đầu năm. Còn so với kế hoạch cả năm, PVS đã thực hiện được 66% kế hoạch doanh thu và 62% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

    Như vậy ước tính trong quý II/2022, doanh thu của PVS khoảng 2.830 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 69 tỷ, lần lượt giảm 8% và giảm 67% so với cùng kỳ năm ngoái.

    [​IMG]
    Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của PVS
    TepRank thích bài này.
  6. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    Hụt thu tài chính, Nhiệt điện Phả Lại (PPC) báo lãi quý II giảm gần 38%
    10:48 | 15/07/2022
    Chia sẻ
    Giá điện cao khiến doanh thu tăng cao, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế quý II/2022 của Nhiệt điện Phả Lại lại giảm sâu do hụt thu cổ tức.


    [​IMG]
    Ảnh: PPC.

    Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (Mã: PPC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với doanh thu thuần tăng 5,8% so với cùng kì năm trước, đạt 1.290 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 74,8 tỷ đồng, giảm 37,7% so với cùng kỳ.

    Giải thích về việc lợi nhuận giảm, doanh nghiệp cho biết kết quả lợi nhuận quý II năm nay thấp hơn nhưng doanh thu cao hơn cùng kỳ là do giá bán điện cao dẫn đến doanh thu cao.

    Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động tài chính quý II/2022 là 6,8 tỷ đồng, thấp hơn 203 tỷ đồng so với cùng kỳ do quý II năm ngoái, PPC nhận cổ tức 189,56 tỷ đồng và lãi tiền gửi 20,46 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm nay, công ty chỉ ghi nhận lãi tiền gửi là 6,83 tỷ đồng.

    6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 2.367 tỷ đồng doanh thu thuần, 155 tỷ đồng lãi sau thuế; tăng 3% về doanh thu nhưng giảm 40% về lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái.

    Năm nay, PPC đặt mục tiêu tổng doanh thu gần 5.428 tỷ đồng, cao hơn năm ngoái 23%. PPC kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của công ty năm nay gần 278 tỷ đồng, tăng 57% so với thực hiện 2021. Tính tới hết tháng 6, công ty đã đạt 43,6% chỉ tiêu doanh thu và hơn 65% kế hoạch lợi nhuận năm.

    Về tình hình tài chính, cuối quý II, tổng tài sản của công ty ghi nhận hơn 5.557 tỷ đồng, tăng 2% so với thời điểm đầu kì. Trong đó, các khoản đương tiền giảm từ 500 tỷ đồng đầu kỳ xuống còn 190 tỷ đồng. Khoản tiền gửi có kỳ hạn cũng giảm xuống còn 250 tỷ đồng so với 615 tỷ đồng đầu kỳ.

    Đáng chú ý, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng cuối tháng 6 đạt 1.539 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần số đầu kỳ.

    Bên phía nguồn vốn, doanh nghiệp không sử dụng nợ vay
    TepRank thích bài này.
  7. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    BV Land báo lãi 6 tháng đầu năm gấp gần 11 lần cùng kỳ
    14:45 | 16/07/2022
    Chia sẻ
    Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của BV Land đạt hơn 106 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt gần 10 tỷ đồng.


    [​IMG]
    Phối cảnh KĐT Thanh Ba - Phú Thọ. (Ảnh: BV Land).

    Chia sẻ
    Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của BV Land đạt hơn 106 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt gần 10 tỷ đồng.


    [​IMG]
    Phối cảnh KĐT Thanh Ba - Phú Thọ. (Ảnh: BV Land).



    CTCP BV Land (UPCoM: BVL) vừa công bố báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất quý II/2022 với doanh thu thuần đạt hơn 421 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuê (LNST) đạt gần 47 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ.

    Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần và LNST doanh nghiệp lần lượt đạt gần 590 tỷ đồng và hơn 106 tỷ đồng, lần lượt gấp 2 lần và gần 11 lần so với cùng kỳ năm 2021.

    Theo ban lãnh đạo BV Land, sang quý II/2022, cùng với đà phục hồi và tăng trưởng nhanh của nền kinh tế trong nước, các chỉ tiêu kinh doanh chính của doanh nghiệp và các đơn vị thành viên đều có sự khởi sắc so với trước. Tuy nhiên, trong 6 tháng cuối năm, thách thức để hoàn thành mục tiêu là rất lớn. Các dự án đầu tư còn chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan làm ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch thi công, triển khai bán hàng và ghi nhận doanh thu.

    Cụ thể, 6 tháng cuối năm nay, doanh nghiệp này đặt mục tiêu doanh thu đạt hơn 1.328 tỷ đồng và LNST đạt hơn 56 tỷ đồng. Riêng quý III năm nay, BV Land đặt mục tiêu doanh thu và LNST lần lượt đạt gần 427 tỷ đồng và 30 tỷ đồng.

    Về tiến độ triển khai một số dự án, doanh nghiệp cho biết, KĐTM phía Tây Dĩnh Trì – TP Bắc Giang (12,5 ha; vốn đầu tư gần 248 tỷ đồng) mới đây đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

    Trước đó, hồi tháng 2, UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án và quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, GPMB để thực hiện dự án.

    Cụ thể, UBND TP đã ký ban hành Quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đợt 1 + đợt 2, với tổng diện tích đạt được là 23.850,8 m2, đạt khoảng 19% so với tổng diện tích đất của dự án. Công tác kê khai đất và tài sản trên đất cơ bản hoàn thành, đạt khoảng 95%.

    Với KĐT mới Thanh Ba – Phú Thọ, BV Land cho biết dự án đang trong quá trình GPMB. Dự án này có quy mô hơn 24 ha, tổng vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng
    TepRankKimtham thích bài này.
  8. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    Lợi nhuận 6 tháng của Vietsovpetro tăng 88%
    08:55 | 17/07/2022
    Chia sẻ
    Sau PVN và PVEP, Vietsovpetro tiếp tục ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng đột biến so với cùng kỳ trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh nửa đầu năm.


    [​IMG]
    Theo tin từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), đoàn công tác của PVN do Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng dẫn đầu đã đến làm việc với Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro trong 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch nửa cuối năm.

    Lãnh đạo Vietsovpetro cho biết 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã khai thác hơn 1,57 triệu tấn dầu/condensate, vượt 84.700 tấn so với kế hoạch 6 tháng, đạt hơn 98% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Trong đó, sản lượng khí thiên nhiên khai thác đạt 39,9 triệu m3, vượt 5,2 triệu m3 so với kế hoạch 6 tháng, đạt 97,7% so với cùng kỳ năm 2021. Khối lượng khí cung cấp vào bờ Lô 09-1 đạt 160,3 triệu m3, vượt 69,6% kế hoạch 6 tháng và tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Về gia tăng trữ lượng, trong nửa đầu năm, Vietsovpetro đã hoàn thành khoan và thử vỉa 4 giếng (BH-211, BH-212, BH-55, R-66), gia tăng trữ lượng đạt 1,42 triệu tấn dầu. Dự kiến trong năm 2022, Vietsovpetro lên mục tiêu đạt mức gia tăng trữ lượng 3,05 triệu tấn (ước đạt 109% so với kế hoạch Hội đồng 54 giao là 2,8 triệu tấn); khoan thăm dò, gia tăng trữ lượng thu hồi Lô 09-1 đạt 1,42 triệu tấn.

    Tổng doanh thu dầu khí toàn mỏ Vietsovpetro đạt hơn 1,19 tỷ USD, vượt 510,4 triệu USD so với kế hoạch 6 tháng đề ra và tăng gần 59% so với cùng kỳ năm trước. Nộp ngân sách nhà nước đạt 630 triệu USD, vượt 301 triệu USD so với kế hoạch 6 tháng đề ra.

    Lợi nhuận hai phía đạt 209,8 triệu USD, vượt 110 triệu USD so với kế hoạch 6 tháng và cao hơn 88% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Trong bối cảnh giá dầu tăng cao nửa đầu năm đã giúp cho nhiều doanh nghiệp dầu khí ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

    Trong nửa đầu năm, PVN báo cáo tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 468.300 tỷ đồng, vượt 2 lần so với kế hoạch 6 tháng, đạt 84% kế hoạch năm và tăng 55% so với cùng kỳ năm 2021.

    Còn tổng doanh thu của PVEP ước đạt 25.600 tỷ đồng nửa đầu năm, tăng 79% so với cùng kỳ và hoàn thành 100% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước đã vượt 2% chỉ tiêu năm.

    Diễn biến giá dầu Brent từ đầu năm tới nay. (Nguồn: Nasdaq).

    Trước đó, đại diện Tập đoàn PVN nhận định tình hình thế giới đã, đang và sẽ tác động không nhỏ đến nhiều mặt hoạt động của tập đoàn như việc tăng giá và làm gián đoạn, đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào, vật tư,... Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, huy động khí cho sản xuất điện trong nước vẫn ở mức thấp so với kế hoạch; nhu cầu, giá phân bón đang sụt giảm…

    Với tình hình đó, Tập đoàn đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để duy trì và gia tăng sản lượng khai thác trong bối cảnh suy giảm sản lượng khai thác tự nhiên ở tất cả các mỏ dầu khí do đã khai thác quá lâu, trong khi hệ số bù trữ lượng không đảm bảo do thời gian qua việc đầu tư phát triển mỏ mới gặp nhiều vướng mắc về cơ chế.


    PVEP lãi hơn 2.000 tỷ đồng trong 6 tháng, hoàn thành mục tiêu doanh thu cả năm[​IMG]
    Doanh thu 6 tháng của Tập đoàn PVN đạt 468.300 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch năm
    oldinvestor, TepRankgadabong thích bài này.
  9. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    Chứng khoán VIX báo lãi quý II giảm gần 46%
    HoSE: VIX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II với doanh thu 321,7 tỷ đồng, giảm 9,7% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính FVTPL đạt 237,1 tỷ đồng, giảm 10,4%. Doanh thu từ cho vay và phải thu là 37,1 tỷ đồng, đi ngang so với một năm trước. Doanh thu từ môi giới chứng khoán giảm 35,4% còn 31,8 tỷ đồng; doanh thu từ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán đạt 14,8 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ.

    Doanh thu hoạt động tài chính đạt 2,1 tỷ đồng, tăng 98,1%. Chi phí hoạt động tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước đạt 235,8 tỷ đồng do lỗ các tài sản tài chính FVTPL tăng 13,3% lên 204,4 tỷ đồng. Chi phí tài chính 13,3 tỷ đồng, tăng 9,9% nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7,7% còn 5,2 tỷ đồng. Kết quả, đơn vị này thu về 58,4 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm 45,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

    [​IMG]
    Đơn vị: Tỷ đồng.

    Lũy kế nửa đầu năm, Chứng khoán VIX ghi nhận doanh thu 768 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 326,5 tỷ đồng, giảm lần lượt 11,4% và 23,7% so với 6 tháng đầu năm 2021.

    Tính đến ngày 30/6, tổng tải sản của công ty đạt 8.527 tỷ đồng, tăng 80,3% so với số đầu năm. Trong đó, các khoản tương đương tiền 2.000 tỷ đồng, trong khi đầu năm không có. Tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ (FVTPL) ở mức 4.380 tỷ đồng, gấp 2,7 lần đầu năm. Các khoản cho vay giảm 76,8% còn 694,6 tỷ đồng.

    Kết thúc tháng 6, công ty không ghi nhận nợ vay tài chính trong khi đầu năm con số này là 250 tỷ đồng. Trái phiếu phát hành ở mức 200 tỷ đồng, giảm 66,6% so với đầu năm. Đầu tháng 6, Chứng khoán VIX đã hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ 3.000 trái phiếu mã VIXH2124001 vào ngày 10/6 với tổng giá trị là 300 tỷ đồng.

    Năm nay, Chứng khoán VIX đặt mục tiêu lãi trước thuế giảm 9,6% so với thực hiện năm trước, còn 820 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng công ty đã hoàn thành khoảng 50% mục tiêu đề ra.
    Lý giải về việc đặt mục tiêu lợi nhuận đi lùi so với thực hiện năm trước trong khi đã thực hiện tăng vốn gấp hơn 2,5 lần, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ kế hoạch được đặt ra dựa trên ước tính lợi nhuận và diễn biến thực tế của thị trường chứng khoán 6 tháng đầu năm cũng như triển vọng thị trường 6 tháng cuối năm. HĐQT đặt ra kế hoạch lợi nhuận thận trọng để đảm bảo được mục tiêu đề ra. Đây là kế hoạch phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán hiện nay.
    TepRank thích bài này.
  10. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    Quý II/2022, lợi nhuận Cao su Đà Nẵng (DRC) giảm 21% về 83,88 tỷ đồng
    10:06 16/07/2022

    Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC – sàn HoSE) công bố lợi nhuận quý II/2022 giảm 21% về 83,88 tỷ đồng và bắt đầu ghi nhận lỗ hoạt động tỷ giá.
    [​IMG]











    Theo đó, trong quý II/2022, Cao su Đà Nẵng ghi nhận doanh thu đạt 1.147,96 tỷ đồng, giảm 4,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 83,88 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 18,8% về còn 17,8%.

    Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 9,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 21,6 tỷ đồng về 204,89 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 80,4%, tương ứng tăng thêm 7,97 tỷ đồng lên 17,88 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 43,9%, tương ứng tăng thêm 5,46 tỷ đồng lên 17,89 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 11,6%, tương ứng tăng thêm 10,53 tỷ đồng lên 101,26 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
    Cao su Đà Nẵng cho biết thêm nguyên nhân lợi nhuận giảm trong quý II/2022 do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh và kinh tế chính trị thế giới biến động, giá xăng dầu tăng cao, tình hình tiêu thụ sụt giảm, các chi phí đầu vào tăng làm lợi nhuận giảm.

    Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Cao su Đà Nẵng ghi nhận doanh thu đạt 2.431,5 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 149,68 tỷ đồng, giảm 11,9% so với cùng kỳ năm trước.
    [​IMG]
    Cơ cấu chi phí tài chính trong 6 tháng đầu năm 2022 của DRC (Nguồn: BCTC).

    Điểm đáng lưu ý, trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã ghi nhận 10,1 tỷ đồng lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện; 4,6 tỷ đồng lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại số dư cuối kỳ.

    Trong năm 2022, Cao su Đà Nẵng đặt kế hoạch doanh thu thuần 4.428 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 256 tỷ đồng, lần lượt tăng 1% và giảm 12% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 58,5% kế hoạch lợi nhuận năm.




    Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 24,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 10,58 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 30,49 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 10,6 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ. Như vậy, trong kỳ Công ty đã tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và mở rộng đầu tư.
    Được biết, trước đó năm 2021, Cao su Đà Nẵng cũng ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 67,8 tỷ đồng.

    Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Cao su Đà Nẵng tăng 7,9% so với đầu năm lên 3.383,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 1.657,8 tỷ đồng, chiếm 49% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 934,1 tỷ đồng, chiếm 27,6% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 400,7 tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng tài sản và các tài sản khác.

    [​IMG]
    DRC tăng tích trữ tồn kho trong 6 tháng đầu năm (Nguồn: BCTC).

    Điểm đáng lưu ý, trong kỳ tồn kho tăng 16% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 228,6 tỷ đồng lên 1.657,8 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 11,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 24,5 tỷ đồng lên 232,6 tỷ đồng. Với việc gia tăng tồn kho và khoản phải thu trong 6 tháng đầu năm, đây có thể là nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền kinh doanh chính âm trong kỳ.

    Về phần vay nợ, trong 6 tháng đầu năm, nợ ngắn hạn và dài hạn tăng 37,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 217,43 tỷ đồng lên 791,2 tỷ đồng và chiếm tới 23,4% tổng nguồn vốn.

    Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/7, cổ phiếu DRC tăng 200 đồng lên 27.800 đồng/cổ phiếu
    TunTi, chautinhtri898TepRank thích bài này.

Chia sẻ trang này